Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 80
Chương 80: Hóa ra anh Chiếu Huyền mới là người cần phải dè chừng nhất
Chương 80· 2.183 từMiễn phí
Chương 80: Hóa ra anh Chiếu Huyền mới là người cần phải dè chừng nhất
Lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh này, Ninh Tiêu vội vàng lao tới định mở cửa để can ngăn, thế nhưng cánh cửa của phòng thu âm nhỏ đã bị khóa chặt từ bên trong. Cậu nhóc chỉ có thể sốt ruột đập cửa huỳnh huỳnh, mong sao Tạ Gia hoặc Diệp Chiếu Huyền có thể bình tĩnh lại mà mở cửa cho mình.
Nhưng hai người anh ở bên trong chẳng ai thèm để ý đến cậu, Diệp Chiếu Huyền thậm chí còn đưa tay đẩy phắt Tạ Gia ra, một trận ẩu đả kịch liệt xem chừng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Ninh Tiêu cũng chẳng màng nghĩ ngợi nhiều nữa, vội vàng bấm điện thoại báo tin cho Sở Kiều Nhất, sau đó căng thẳng dán chặt mắt vào tình hình bên trong phòng, lo lắng đi đi lại lại ngoài hành lang.
Bên trong phòng thu âm nhỏ, tính khí của Diệp Chiếu Huyền cũng đã bốc lên ngùn ngụt.
Tuy rằng bình thường hắn là một người sống nội tâm, điềm tĩnh ít nói, nhưng dù sao hắn cũng là một Alpha có lòng tự trọng. Việc Tạ Gia ngang nhiên dùng tin tức tố của Alpha cấp cao để áp chế hắn một cách trắng trợn như thế này, thật sự tưởng hắn là kẻ dễ bị bắt nạt hay sao?
"Đội trưởng, nếu tôi không nhớ nhầm thì anh và Kiều Nhất căn bản chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả, thậm chí anh còn dùng lời nói dối để lừa gạt anh ấy, ép anh ấy phải chấp nhận nụ hôn của anh."
"Thế thì anh lấy tư cách gì để can thiệp vào chuyện giữa tôi và Kiều Nhất? So với một kẻ thừa nước đục thả câu như anh, tôi mới là người thực lòng quan tâm, để ý đến Kiều Nhất hơn nhiều."
Nghe những lời đanh thép của Diệp Chiếu Huyền, Tạ Gia sững sờ mất vài giây.
Tên đứng thứ hai này quả nhiên không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt hay qua mặt, vừa mở miệng đã đánh trúng ngay vào điểm yếu nhức nhối nhất trong lòng anh.
Nhưng anh vẫn tiếp tục chất vấn: "Nếu cậu đang bắt chước hành vi của tôi thì tôi chẳng còn gì để nói."
"Thế nhưng cậu làm như vậy có tôn trọng Kiều Nhất không? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi!"
Không gian trong phòng thu âm nhỏ chứa hai Alpha thì thừa sức rộng rãi, nhưng nếu cả hai Alpha này đều đang phóng thích tin tức tố của mình ra ngoài thì căn phòng lập tức trở nên vô cùng chật chội, ngột ngạt.
Diệp Chiếu Huyền chỉ là một Alpha bình thường, chỉ có thể dùng cách phóng thích một lượng lớn tin tức tố của mình để hòng áp đảo luồng tin tức tố cấp cao của Tạ Gia. Thế nhưng chỉ cần Tạ Gia giải phóng thêm nhiều tin tức tố hơn nữa, hắn sẽ chỉ có con đường duy nhất là phải nhục nhã chịu thua mà thôi.
Thế nhưng duy chỉ có chuyện liên quan đến Sở Kiều Nhất là hắn tuyệt đối không muốn nhận thua.
Nhận được tin nhắn cầu cứu của Ninh Tiêu, Sở Kiều Nhất rất nhanh đã dẫn theo một nhóm người hớt hải chạy tới.
Cố Khinh Chu cũng đã có mặt, nét mặt nghiêm trọng bước tới đứng cạnh Ninh Tiêu, nhìn chằm chằm hai người anh đang trừng mắt nhìn nhau tóe lửa bên trong phòng thu âm nhỏ.
Tào Xuyên Y và Phan Mẫn thì càng sốt ruột hơn, trực tiếp xông lên đập cửa rầm rầm —— mối quan hệ xưa nay vốn luôn hòa thuận, êm đẹp của các thành viên Aurora bỗng dưng xảy ra tranh cãi nảy lửa, mà một khi đã cãi nhau là làm một vụ long trời lở đất, khiến Tào Xuyên Y cuống quýt đến mức quên khuấy mất độ cách âm của cánh cửa phòng thu âm tốt đến nhường nào, không ngừng lớn tiếng khuyên can Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền mau mở cửa ra.
Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền đều đã chú ý thấy đám người đứng bên ngoài cửa kính. Đến khi nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt lại của Sở Kiều Nhất, cả hai người đều bất giác khựng người lại trong giây lát.
Diệp Chiếu Huyền không muốn làm Sở Kiều Nhất phải thất vọng. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào Tạ Gia, sắc mặt có chút tái nhợt cất giọng: "Đội trưởng, đã từng có ai nói với anh rằng, thực chất bản thân anh cũng quá mức tự phụ về giới tính của mình hay chưa?"
"Lần sau nếu còn muốn đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích tôi, trước hết hãy tự soi lại xem hành vi của chính mình có đàng hoàng, đúng đắn hay không đã."
Nói dứt lời, Diệp Chiếu Huyền xoay người, dứt khoát mở chốt cửa phòng thu âm nhỏ ra.
Cánh cửa phòng kín vừa hé mở, đám Alpha đang đứng bên ngoài lập tức đồng loạt nôn ọe thốc tháo.
"Ọe—— Hai đứa chúng mày rốt cuộc đang làm cái—— ọe——"
Tào Xuyên Y là người đứng gần cánh cửa nhất, hai luồng tin tức tố cực mạnh cùng lúc ập thẳng vào mặt anh.
Anh lập tức nhảy bắn ra xa cả một quãng dài, vừa nôn khan vừa run rẩy chỉ tay vào mặt Diệp Chiếu Huyền và Tạ Gia: "Điên, điên thật rồi! Hai đứa chúng mày sao tự dưng lại giở trò gây chuyện thế này?!"
Rõ ràng là hai người chín chắn, trầm ổn và khiến người ta yên tâm nhất trong cả nhóm, không ngờ Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu còn chưa kịp đánh nhau thì hai "đứa con ngoan" này đã xông vào choảng nhau trước, lại còn dùng tin tức tố để đấu đá nhau nữa chứ!
Phan Mẫn cũng đứng rất gần phòng thu âm nhỏ, tuy phản ứng không khoa trương đến mức như Tào Xuyên Y, nhưng cũng vội vàng lấy tay che chặt miệng, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước, khẽ nôn khan từng tiếng.
Dù rằng mùi hương dừa không hề khó ngửi, nhưng mùi tin tức tố của Alpha cấp cao quả thực mang tính kích thích và áp chế quá mức khủng khiếp.
Phản ứng của Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu cũng chẳng khá hơn Tào Xuyên Y là bao, nhưng cả hai đều muốn giữ gìn hình tượng trước mặt Sở Kiều Nhất nên cố cắn răng chịu đựng, không dám chửi thề thành tiếng.
Thực chất hai chân của bọn họ đều đã run rẩy cả lên rồi, chỉ muốn lập tức tháo chạy ra khỏi nơi thị phi đầy ngột ngạt này ngay tức khắc.
Chỉ có Sở Kiều Nhất là người bình thản nhất. Vừa nhìn thấy phản ứng chật vật của đám Alpha, cậu liền hiểu ngay Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền đều đã phóng thích tin tức tố ra ngoài.
May mà cậu là một Beta nên hoàn toàn không cảm nhận được chút gì.
Thở dài một hơi bất lực, cậu chỉnh hệ thống thanh lọc không khí trong phòng thu âm lên mức công suất cao nhất để tuần hoàn gió trong phòng, sau đó móc trong túi quần ra chai xịt khử mùi tin tức tố nhỏ gọn đã chuẩn bị sẵn từ trước —— kể từ lần trước Ninh Tiêu lén lút để lại mùi tin tức tố trên người cậu, cậu đã xin Tô Kỳ mấy chai mang theo bên mình để dự phòng, mỗi lần rời khỏi Trục Quang Giải Trí đều xịt vài nhát lên người cho yên tâm tuyệt đối.
Sau một hồi thao tác xử lý, không khí trong phòng cuối cùng cũng trở lại bình thường hơn rất nhiều, không còn khiến cho loài Alpha phải khó chịu đến mức không thể thở nổi nữa.
Tào Xuyên Y lúc này lại một lần nữa lao tới trước mặt Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền, hệt như một bà mẹ già đưa tay vỗ bôm bốp vào cánh tay của hai người, vừa đánh vừa tức tối mắng mỏ: "Ý hai đứa mày là sao hả! Rốt cuộc là có ý gì đây! Còn có để cho người khác sống những ngày tháng yên ổn nữa không hả?!"
"Tạ Gia, lúc nãy ở ngoài cổng đối xử với người hâm mộ chẳng phải vẫn còn rất bình thường đó sao? Sao tự dưng lại có ác cảm lớn đến thế với Chiếu Huyền? Em là một Alpha cấp cao đấy! Cấp bậc tin tức tố cao hơn tất cả bọn anh! Nồng độ đậm đặc thế này là em muốn Chiếu Huyền phải quỳ rạp dưới chân em mới chịu vừa lòng hả?!"
"Còn Chiếu Huyền em nữa, em chọc giận gì Tạ Gia thế hả? Tin tức tố của em phóng ra cũng chẳng ít chút nào đâu, rõ ràng đâu phải đang trong kỳ mẫn cảm!"
"Có chuyện gì thì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau được sao, cứ nhất thiết phải dùng tin tức tố để phân chia cao thấp hơn thua à? Có ấu trĩ không cơ chứ?!"
Cả Tạ Gia lẫn Diệp Chiếu Huyền đều không hé răng lấy một lời, ngoan ngoãn cúi đầu chịu trận bị mắng mỏ.
Cố Khinh Chu nhìn sang đội trưởng, rồi lại liếc mắt nhìn Diệp Chiếu Huyền, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an tột cùng.
Hai người anh Alpha trầm tĩnh, chín chắn nhất nhóm, trong đó một người lại còn là Alpha cấp cao, theo lý thường tình sẽ không bao giờ làm ra những hành vi quá quắt, mất kiểm soát đến mức độ này.
Nhưng nếu chuyện này có dính líu đến Sở Kiều Nhất thì sao?
Cố Khinh Chu đưa mắt nhìn về phía Sở Kiều Nhất, đối phương lúc này đang khoanh hai tay trước ngực đứng một bên xem Tào Xuyên Y dạy dỗ đội trưởng và anh Chiếu Huyền.
Cậu biết đội trưởng thích Sở Kiều Nhất, cũng từng suy nghĩ xem liệu anh Chiếu Huyền có nảy sinh hảo cảm với Sở Kiều Nhất hay không. Có lẽ ngay lúc này đây, cậu đã có được câu trả lời chính xác nhất rồi.
Đội trưởng căn bản chẳng hề bận tâm đến tình cảm mà cậu và Ninh Tiêu dành cho Sở Kiều Nhất. Trong khi cậu và Ninh Tiêu vẫn còn đang ngây thơ "bắt tay liên minh" hòng đối kháng lại đội trưởng, thì anh Chiếu Huyền biết đâu chừng đã âm thầm, lặng lẽ leo lên chiếm trọn vị trí đắc địa từ lâu rồi!
Sắc mặt Cố Khinh Chu một lần nữa trở nên vô cùng khó coi. Nếu thực sự là như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho đội trưởng nổi trận lôi đình đến mức không tiếc vận dụng cả tin tức tố để đè ép đối phương?
Chẳng lẽ...
Vừa nghĩ đến việc anh Chiếu Huyền có lẽ đã trực tiếp bày tỏ tấm lòng với Sở Kiều Nhất, hoặc giả đã khiến cho trái tim của Sở Kiều Nhất bắt đầu dao động ngả nghiêng, Cố Khinh Chu liền vội vàng lắc mạnh đầu, lồng ngực bỗng nhói lên một cơn đau buốt thấu tim gan.
Thế nhưng chuyện này đâu phải là không có khả năng xảy ra, bằng không cớ sao Sở Kiều Nhất lại đột ngột tuyên bố muốn rời khỏi Aurora, lại còn muốn giữ khoảng cách với bọn họ trong một khoảng thời gian cơ chứ?
Rõ ràng đối mặt với những màn ôm ấp nũng nịu của Ninh Tiêu, hay hành động vượt quá giới hạn của cậu trong kỳ mẫn cảm, đối phương cũng đâu có phản ứng dữ dội và gay gắt đến nhường ấy.
Hóa ra Sở Kiều Nhất lại có thể rung động trước một Alpha mang tính cách như anh Chiếu Huyền sao? Đến cả đội trưởng xuất chúng như vậy cũng không thể đả động được trái tim Sở Kiều Nhất hay sao?
Chết tiệt thật, cậu từng ngỡ rằng ít nhiều bản thân cũng đã chạm được tới trái tim của Sở Kiều Nhất, cũng từng nghĩ rằng chỉ có người lớn tuổi hơn, tính tình ôn hòa nhã nhặn lại là Alpha cấp cao như đội trưởng mới là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất.
Ai mà ngờ được rằng, hóa ra anh Chiếu Huyền mới chính là người cần phải nâng cao cảnh giác và dè chừng nhất, vậy mà trước giờ bọn họ chưa từng một lần phát hiện ra điều đó!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.