Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 81
Chương 81: Từ bỏ Sở Kiều Nhất, hắn không làm được
Chương 81· 2.054 từMiễn phí
Chương 81: Từ bỏ Sở Kiều Nhất, hắn không làm được
Sở Kiều Nhất vốn chẳng hề muốn tự luyến mà vơ lý do Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền cãi vã lên đầu mình, nhưng vào tình cảnh này, anh không thể không nghĩ đến tầng lớp nguyên nhân đó.
Hai Alpha có tính chiếm hữu mạnh mẽ như nhau, lại còn đều từng hôn qua anh, dẫu có cố tình gạt đi không muốn nghĩ tới, thì bầu không khí giằng co này cũng toát lên cảm giác nồng nặc của việc hai tình địch đang lao vào choảng nhau.
Sở Kiều Nhất cảm thấy bản thân tội lỗi ngập tràn. Nhìn Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền ngoan ngoãn đứng cúi đầu chịu trận, anh nhất thời cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
Mãi đến khi Tào Xuyên Y gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh mới bước lên phía trước một bước, nói: "Anh Xuyên Y, chi bằng để em nói chuyện riêng với hai người họ đi. Lần này thật sự rất xin lỗi hai người, em cũng không ngờ bọn họ lại dùng đến tin tức tố, nếu không thì em đã chẳng gọi hai người cùng qua đây rồi."
Tuy bản thân không thể đồng cảm trọn vẹn cảm giác của một Alpha, nhưng ít nhất anh cũng có lòng trắc ẩn thấu hiểu.
Tào Xuyên Y ban nãy đã nôn khan liên tục, còn Phan Mẫn lúc này sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, tốt nhất là nên nhanh chóng ra ngoài nghỉ ngơi cho lại sức.
Tào Xuyên Y thở dài liên tiếp mấy hơi, cuối cùng quyết định giao toàn quyền xử lý việc này cho Sở Kiều Nhất.
Không phải vì anh không thể chịu đựng được mùi tin tức tố ngột ngạt ở nơi này, mà là vì anh thật lòng tin tưởng Sở Kiều Nhất.
Tối hôm qua Sở Kiều Nhất vừa báo cáo sơ bộ cho họ về một vài tình huống xấu có thể phát sinh, thì sang ngày hôm nay từng chuyện một đều ứng nghiệm chuẩn xác, thậm chí còn chưa cần công ty phải ra tay can thiệp, bọn họ còn có thể thảnh thơi ngồi hóng chuyện kịch tính trên mạng.
Chẳng hạn như chuyện cha mẹ anh đến tận cửa nhà họ Đường để gây sự, nếu đổi lại là họ thì chưa chắc đã lường trước được, càng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện một tiểu thiếu gia tài phiệt như Đường Vãn lại có thể bị người ta nhắm tới công kích.
Dù sao trong tiềm thức, ai nấy đều đinh ninh rằng hào môn thế gia như nhà họ Đường thừa sức bảo vệ cho đứa con của mình.
"Vậy thì ở đây giao lại cho cậu đấy." Tào Xuyên Y vỗ vỗ vai Sở Kiều Nhất, rồi quay sang nhìn Phan Mẫn, "A Mẫn, chúng ta đi thôi."
Phan Mẫn gật đầu, nhưng không rời đi ngay lập tức mà quay sang nhìn Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu: "Khinh Chu, Tiểu Tiêu, hai đứa đi cùng chị và anh Xuyên Y luôn đi."
Dù sao cũng không thể để hai thành viên còn lại đứng đây xem trò cười được, chẳng lẽ mặt mũi của Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền lại vứt đi đâu?
Hơn nữa miệng lưỡi của Sở Kiều Nhất đôi khi cũng độc địa ra phết đấy.
Dù trong lòng vô cùng muốn nán lại xem diễn biến, nhưng Ninh Tiêu cũng tự biết ở lại nữa sẽ không hay, bèn đắn đo một lát rồi lủi thủi bước tới bên cạnh Phan Mẫn.
Cố Khinh Chu cũng chẳng tình nguyện chút nào mà lê bước ra ngoài. Trong đầu hắn vẫn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc anh Chiếu Huyền đã động lòng với Sở Kiều Nhất từ lúc nào, bấy lâu nay hắn thật sự chẳng nhận ra một chút manh mối nào cả.
Chuyện Sở Kiều Nhất đồng ý đi cùng anh Chiếu Huyền tham gia chương trình rap cũng khiến đầu óc hắn rối như tơ vò. Hiện tại, hắn thực sự cần chút thời gian để suy tính xem tiếp theo mình phải làm gì.
Chuyện từ bỏ Sở Kiều Nhất, hắn tuyệt đối không làm được.
Hắn tin chắc đội trưởng và Ninh Tiêu cũng tuyệt đối chẳng cách nào buông tay, bằng không dạo gần đây hai người kia đã chẳng trở nên kỳ quặc khác thường đến thế.
Bốn Alpha không bao giờ biết đến hai chữ từ bỏ, kết cục hoặc là chẳng ai có được người mình thầm thương trộm nhớ, hoặc là...
Trước khi bước chân ra khỏi phòng thu âm, hắn phức tạp quay đầu nhìn ba người còn lại bên trong, nghiến chặt răng.
Ngoại trừ buổi sáng khi cả bốn người Aurora nghĩ quẩn tưởng anh lại làm chuyện dại dột mà ùa tới tìm, thì đã mấy ngày nay Sở Kiều Nhất không chạm mặt Diệp Chiếu Huyền.
Diệp Chiếu Huyền cứ ru rú suốt trong phòng thu âm, còn anh cũng cố tình né tránh đối phương.
Giờ phút này nhìn thấy Diệp Chiếu Huyền bị tin tức tố của Tạ Gia bức ép đến mức môi trắng bệch, trong lòng anh trào dâng cảm xúc chẳng thể gọi tên, nhưng anh dám khẳng định là bản thân có chút xót xa.
Diệp Chiếu Huyền là người rất giỏi nhẫn nhịn. Ngay khoảnh khắc này cậu không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào chiếc tủ bên cạnh mà ngẩn ngơ.
Thế nhưng trông cậu có vẻ căng thẳng, lại phảng phất chút bất an, điều đó càng khiến Sở Kiều Nhất không tài nào nặng lời với cậu được. Diệp Chiếu Huyền là Alpha duy nhất trong bốn người của Aurora ngoan ngoãn nghe lời anh răm rắp, chủ động giữ đúng khoảng cách với anh, và cũng là "kẻ đầu sỏ" khiến cõi lòng anh dậy sóng xao động.
Dù đã mấy ngày không gặp, nhưng khi vừa nhìn thấy đối phương, tim anh vẫn không kìm được mà lỡ mất nửa nhịp.
Đứa trẻ này quá đỗi khiến người ta đau lòng, lại cũng quá mức thật thà.
Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt với sự vững chãi, an toàn mà một người anh cả chững chạc như Tạ Gia mang lại cho anh.
Anh thật sự chẳng có cách nào đối phó với cả hai Alpha này.
"Nói đi xem nào, vì chuyện gì mà hai người anh em các cậu lại trở mặt thành thù thế này?" Sở Kiều Nhất ngồi xuống chiếc ghế ở khu vực nghỉ ngơi công cộng, đưa mắt nhìn Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền.
Đến lúc này Tạ Gia mới nhận thức được ban nãy bản thân đã quá bốc đồng, nhưng hắn lại chẳng hề hối hận về hành vi vừa rồi của mình.
Hắn không đời nào chịu xin lỗi Diệp Chiếu Huyền, nhưng hắn có thể xin lỗi Sở Kiều Nhất.
"Xin lỗi Kiều Nhất, là do tôi bốc đồng." Tạ Gia cụp mắt xuống, khẽ nói: "Tôi vừa từ nhà họ Tạ trở về, có lẽ tâm trạng cũng bị chuyện gia đình làm ảnh hưởng đôi chút."
Nghe Tạ Gia nói vậy, Diệp Chiếu Huyền một lần nữa cảm thán người đội trưởng này của mình thật sự xảo quyệt chẳng khác nào một con hồ ly.
Sở Kiều Nhất vốn đã biết chuyện nhà họ Tạ bị nhà họ Vưu chèn ép có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ bản thân mình, giờ lại nghe Tạ Gia mở lời xin lỗi, chắc chắn sẽ chẳng nỡ trách móc gì thêm, thậm chí trong lòng còn nảy sinh cảm giác áy náy khôn nguôi.
Thế nhưng lúc này cậu không thể nói thêm điều gì. Xét cho cùng, Tạ Gia quả thực là người có hậu thuẫn vững chắc nhất trong cả nhóm Aurora, dẫu có rời khỏi gia tộc thì trong người đối phương vẫn chảy dòng máu họ Tạ, vào những thời khắc then chốt vẫn có thể ra mặt giúp đỡ.
"Dù tâm trạng có không tốt thì cũng không thể đối xử với đồng đội của mình như thế chứ, trước đây anh đâu phải kiểu người như vậy." Sở Kiều Nhất quả nhiên mềm lòng trước Tạ Gia, rồi nói tiếp: "Anh cũng chẳng cần phải xin lỗi em làm gì, người anh cần xin lỗi là Chiếu Huyền kìa. Tuy em không cảm nhận được tin tức tố, nhưng em cũng biết tin tức tố của Alpha cấp cao và Alpha thông thường cách biệt một trời một vực, anh xem Chiếu Huyền bây giờ khó chịu đến mức nào rồi?"
Tạ Gia: "..."
Tên Diệp Chiếu Huyền này, giả vờ yếu đuối đáng thương đúng là có nghề thật.
Tuy trong lòng chẳng tình nguyện xin lỗi Diệp Chiếu Huyền chút nào, nhưng Sở Kiều Nhất đã lên tiếng yêu cầu, để giành lấy thiện cảm của đối phương, hắn cũng đành phải làm theo.
Chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn quay sang nhìn Diệp Chiếu Huyền, giọng điệu bằng phẳng không chút gợn sóng buông một câu: "Xin lỗi."
Đến lúc này Diệp Chiếu Huyền mới thấu hiểu cảm giác khi người ta cạn lời đến cùng cực thì sẽ bật cười là như thế nào, hiện tại cậu thật sự chỉ muốn cười khẩy.
Nhưng để không gây thêm phiền phức cho Sở Kiều Nhất, cậu cũng giữ gương mặt không cảm xúc, đáp lại: "Không sao, tôi cũng đã phóng tin tức tố ra mà."
Sở Kiều Nhất hài lòng nhìn cảnh tượng này. Thấy biểu cảm trên mặt Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền đều lạnh tanh như băng, anh bỗng nhiên nảy sinh ý định trêu chọc quậy phá một phen.
Anh nhếch khóe môi, cười tươi: "Đã làm hòa rồi thì bắt tay nhau cái đi chứ."
Tạ Gia: "..."
Diệp Chiếu Huyền: "..."
Tuy thừa hiểu Sở Kiều Nhất chỉ đang muốn đem hai người họ ra làm trò vui tiêu khiển, nhưng biết làm sao bây giờ, bọn họ chẳng hề muốn để Sở Kiều Nhất phải thất vọng.
Diệp Chiếu Huyền là người ra tay trước, cậu làm bộ muốn đưa mà không muốn đưa, ngập ngừng chìa bàn tay phải ra. Tạ Gia thấy vậy thì chẳng còn chút áp lực tâm lý nào nữa, thậm chí còn chủ động nắm chặt lấy tay Diệp Chiếu Huyền, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tuy tôi là đội trưởng, nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa được chín chắn, sau này phiền cậu chiếu cố nhiều hơn nhé, Chiếu Huyền."
Diệp Chiếu Huyền: "..."
Chiếu cố cái con khỉ gì chứ, cậu chỉ cảm thấy một luồng ớn lạnh rợn người như thể mình vừa bị một con thú dữ nhắm trúng.
Giải quyết êm thấm vấn đề xích mích giữa hai thành viên, Sở Kiều Nhất không gặng hỏi thêm chuyện sâu xa nữa, quay sang nhìn Diệp Chiếu Huyền: "Sắp sửa đi quay chương trình Toàn Năng Rap rồi, bài hát mới của cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tốc độ chuyển chủ đề quá nhanh khiến Diệp Chiếu Huyền phải mất đến năm giây mới kịp định thần lại, vội gật đầu: "Đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi."
Sở Kiều Nhất lại đưa mắt nhìn Tạ Gia: "Còn anh, chuyện của nhà họ Tạ có cần em đứng ra giúp đỡ giải thích một chút không?"
Tạ Gia nhớ tới lời em trai nói về việc đã âm thầm đầu tư vào rất nhiều công ty truyền thông báo chí, liền lắc đầu: "Không cần đâu, cứ tạm thời quan sát tình hình đã."
Đến lúc này Sở Kiều Nhất mới hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng, đứng dậy khỏi ghế: "Vậy thì đi thôi, tất cả về phòng nghỉ ngơi cho lại sức."
Nhìn bóng lưng Sở Kiều Nhất xoay người sải bước ra ngoài, Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền mới liếc nhìn nhau với ánh mắt ngầm dậy sóng cuộn trào, rồi rảo bước theo sau.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.