Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 79
Chương 79: Đừng có biết rõ còn cố hỏi, cậu không lừa được tôi đâu
Chương 79· 1.990 từMiễn phí
Chương 79: Đừng có biết rõ còn cố hỏi, cậu không lừa được tôi đâu
Động tĩnh ồn ào bên ngoài Trục Quang Giải Trí nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tào Xuyên Y và Phan Mẫn, cuối cùng cả Đổng Thiên Dương lẫn Tô Kỳ cũng phải ra mặt giúp đỡ, phí bao nhiêu công sức khuyên giải tỉ tê mới có thể thuyết phục người hâm mộ trở về nhà.
Điều này cũng khiến Tào Xuyên Y một lần nữa nung nấu ý định đổi chỗ ở mới cho nhóm Aurora, nhưng trước mắt vẫn phải tranh thủ thời gian bàn bạc kỹ lưỡng với Sở Kiều Nhất đã.
"Anh Xuyên Y, anh có biết Chiếu Huyền đang ở đâu không?"
Khó khăn lắm mới rảnh tay, Tạ Gia liền cất tiếng hỏi thăm tung tích của Diệp Chiếu Huyền.
Mặc dù biết tỏng đối phương phần lớn thời gian đều cắm chốt trong phòng thu âm, nhưng lỡ như không có ở đó lại mất công chạy đi chạy lại mấy lượt, chi bằng cứ hỏi trước cho chắc ăn.
Nghe câu hỏi của Tạ Gia, Tào Xuyên Y gãi gãi đầu: "Anh không rõ lắm."
Nói dứt lời, anh lại quay sang nhìn Phan Mẫn vốn tính tình trầm lặng, hỏi: "A Mẫn, em có biết không?"
Tuần này Phan Mẫn vừa vặn thay Sở Kiều Nhất dẫn dắt các lịch trình chung của Aurora, ngoài các hoạt động nhóm còn theo sát một số lịch trình cá nhân của các thành viên, nên nắm rất rõ tình hình của Diệp Chiếu Huyền.
Quả nhiên, người Alpha điềm tĩnh này liền mở lời: "Chắc là đang ở trong phòng thu âm đấy. Tuần này Chiếu Huyền chỉ có ba lịch trình, trong đó quan trọng nhất chính là làm huấn luyện viên khách mời ở show Toàn Năng Rap, cần phải chuẩn bị bài hát mới."
Phan Mẫn vừa dứt lời, Tào Xuyên Y liền tiếp lời phụ họa: "Đúng rồi đúng rồi, trước đó Kiều Nhất cũng ở trong phòng thu âm cùng cậu ấy làm việc đấy."
Tạ Gia: "..."
Anh thực sự chẳng muốn nghe thấy những chuyện như thế này chút nào.
Nói lời cảm ơn Tào Xuyên Y và Phan Mẫn, lại chào tạm biệt Đổng Thiên Dương và Tô Kỳ xong, Tạ Gia rảo bước đi về phía phòng thu âm.
Album trở lại của nhóm Oasis đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị, phòng thu âm đã được trả lại chỗ trống, lúc này hẳn là chỉ có một mình Diệp Chiếu Huyền ở bên trong.
Tạ Gia không nghĩ rằng Sở Kiều Nhất sẽ lại ở riêng một mình với Diệp Chiếu Huyền nữa. Dù sao người chủ động đề nghị giữ khoảng cách chính là cậu, người Beta này tuyệt đối sẽ không bao giờ nuốt lời mình đã nói ra. Tính cách của cậu có phần bướng bỉnh cứng đầu, vô cùng có chủ kiến và cá tính riêng.
Bước chân vào phòng thu âm, bên trong quả nhiên vô cùng vắng vẻ.
Giọng nam lười biếng nhưng tràn ngập từ tính vang lên, hòa quyện cùng tiếng trống trầm chậm rãi mà chắc nịch, tạo nên một cảm giác phóng khoáng, tự do khôn tả.
Âm sắc của nhạc cụ điện tử mượt mà lại ma mị, huyền ảo, hệt như giữa cái nắng nóng bốn mươi độ gay gắt được hớp một ngụm coca ướp lạnh: bên ngoài thì khô nóng hiểm nguy rình rập, bên trong lại mát lạnh ngọt ngào sảng khoái, khiến người ta cảm thấy vừa cực ngầu lại vừa vô cùng thư thái, dễ chịu.
Tạ Gia trước giờ vẫn luôn rất nể phục Diệp Chiếu Huyền, bởi vì không phải ai cũng phù hợp với thể loại rap, trong khi các vị trí như đội trưởng, giọng ca chính hay vũ đạo chính thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được người thay thế.
Trong nhóm AKing thậm chí còn chẳng có một rapper riêng biệt nào, hay nói cách khác là phần lớn các nhóm nhạc thần tượng trong giới giải trí đều không cố tình thiết lập riêng vị trí rapper, mà đa số những người chơi rap chuyên nghiệp cũng sẽ không bao giờ lựa chọn gia nhập vào một nhóm nhạc thần tượng.
Để tránh làm phiền Diệp Chiếu Huyền, Tạ Gia cố tình đứng đợi ở bên ngoài, đợi cho đến khi tiếng nhạc dứt hẳn mới cất bước tiến về phía gian phòng thu âm nhỏ nhất ở tận cùng bên trong.
Chưa đi được mấy bước, một giọng nam chẳng hề xa lạ bỗng cất lên: "Anh Chiếu Huyền, anh đỉnh thật đấy, tính tình lại trầm ổn chín chắn như vậy, hèn chi anh Kiều Nhất lại bằng lòng đi theo lịch trình với anh, chịu ở bên cạnh anh."
"Nhưng anh có thể chỉ cho em biết rốt cuộc phải làm thế nào mới được như anh không? Em không biết rap, nhảy và hát cũng chẳng phải xuất sắc nhất, chỉ có mỗi khuôn mặt này là ưa nhìn, nhưng các anh ai nấy mặt mũi cũng đâu có kém cạnh gì."
Tạ Gia: "..."
Thằng nhóc ngốc nghếch Ninh Tiêu sao lại chui rúc ở đây thế này? Chạy tới tìm Diệp Chiếu Huyền để học bí quyết lấy lòng Sở Kiều Nhất đấy à?
Tạ Gia nheo mắt lại, thầm nghĩ Ninh Tiêu không thèm đến tìm mình, xem ra nhóc con này cũng nhận ra Diệp Chiếu Huyền có cơ hội nắm giữ được trái tim Sở Kiều Nhất lớn hơn anh nhiều.
Đây quả thực không phải là một tin tức tốt lành gì, bởi vì ngay cả một đứa ngốc như Ninh Tiêu còn nhận thức được điều đó, thì Diệp Chiếu Huyền chắc chắn cũng sẽ sớm nhận ra rằng chỉ cần khiến Sở Kiều Nhất chấp nhận việc bản thân biến thành người đồng tính, thì thông qua thời gian và sự kiên trì nỗ lực là có thể hạ gục được đối phương.
Nghĩ đến đây, Tạ Gia sải bước tiến tới, giật mạnh cánh cửa phòng thu âm nhỏ đang khép hờ ra —— dù sao lúc này trong phòng thu âm cũng chẳng có ai khác, hai Alpha ở riêng trong một căn phòng kín chật hẹp lại quá đỗi kỳ quặc, rất dễ bị tin tức tố của nhau ảnh hưởng, thế nên Diệp Chiếu Huyền mới dặn Ninh Tiêu đừng đóng chặt cửa lại.
"Đội trưởng?"
Nhìn thấy Tạ Gia đột ngột xuất hiện, Ninh Tiêu mở to hai mắt ngước nhìn.
Tạ Gia gật đầu với cậu nhóc một cái, rồi mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm Diệp Chiếu Huyền.
Diệp Chiếu Huyền cũng dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn anh một lúc, sau đó cất giọng hỏi: "Có việc gì sao?"
Chẳng hiểu sao, Tạ Gia cứ có cảm giác Diệp Chiếu Huyền đang cố tình khiêu khích mình, thậm chí đã bắt đầu mang dáng dấp của kẻ nắm giữ vị trí chính thất.
Bản thân vốn đã bị bốn tên Alpha cấp cao ghê tởm bên phía Vưu Thánh Kỳ chọc cho phát bực cả ngày trời, cơn thịnh nộ trong lòng Tạ Gia lập tức bùng cháy dữ dội.
"Nói chuyện với tôi một lát." Nói xong với Diệp Chiếu Huyền, Tạ Gia lại quay sang nhìn Ninh Tiêu: "Cậu ra ngoài đứng đợi đi."
Diệp Chiếu Huyền chẳng bảo được mà cũng chẳng bảo không, vẫn tiếp tục giữ im lặng, bình thản ung dung đến lạ kỳ.
Ngược lại, Ninh Tiêu lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc đang bao trùm khắp không gian, có điều khoảnh khắc này nổi bật hơn cả vẫn là mùi tin tức tố hương dừa của đội trưởng và mùi tin tức tố hương cam Bergamot của anh Chiếu Huyền.
Hai người anh ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng luồng tin tức tố tỏa ra đã bán đứng toàn bộ cảm xúc trong lòng họ.
Cậu em út tội nghiệp căn bản chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đến khi hoàn hồn lại thì đã bị đội trưởng đẩy phắt ra khỏi phòng thu âm nhỏ, cánh cửa cách âm cũng nhanh chóng bị đóng sầm lại, ngăn cách toàn bộ mọi âm thanh và mùi vị bên trong.
Cậu nhóc mang vẻ mặt phức tạp móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, không biết bản thân có nên liên lạc cho Sở Kiều Nhất ngay lúc này hay không.
Mà ở bên trong phòng thu âm, Diệp Chiếu Huyền cũng đã cảm nhận được rõ mồn một cơn thịnh nộ đang sôi sục của Tạ Gia. Tin tức tố của Alpha cấp cao cuối cùng cũng khiến chân mày hắn phải nhíu chặt lại, vừa bất đắc dĩ lại vừa cạn lời lên tiếng hỏi: "Sao tự dưng anh lại nổi giận đùng đùng như thế?"
"Đừng có biết rõ còn cố hỏi, Chiếu Huyền, tôi không phải Ninh Tiêu, cũng chẳng phải Khinh Chu, cậu không lừa được tôi đâu."
Lời này của Tạ Gia thốt ra không hề lưu lại chút nể nang tình cảm nào, anh nói thẳng thừng: "Trước khi Kiều Nhất đề nghị rời khỏi Aurora, chỉ có một mình cậu ở riêng bên cạnh cậu ấy. Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Đừng có bảo là vì nụ hôn của tôi mới khiến cậu ấy bắt đầu suy nghĩ xem khoảng cách giữa chúng ta có quá gần gũi hay không. Lúc đó tôi đã nói rất rõ ràng với cậu ấy rồi, đó là phương thức an ủi vỗ về mà chỉ riêng Alpha cấp cao mới có, và cũng là cách để tẩy sạch mùi tin tức tố của Quách Duy bám trên người cậu ấy."
Diệp Chiếu Huyền rủ mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ một lát. Hắn đúng thực là từng có ý định lôi chuyện Tạ Gia hôn Sở Kiều Nhất ra để nói lại.
Nhưng đúng như lời đối phương đã nói, người Alpha cấp cao trước mặt này chẳng hề dễ bị bịp bợm qua mắt chút nào.
"Sáng hôm đó ở trong phòng tập, tôi đã hôn anh ấy."
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Chiếu Huyền quyết định nói thật toàn bộ sự việc. Dù sao tình cảm của hắn thì Tạ Gia cũng đã sớm nhìn thấu từ lâu, chẳng có gì phải giấu giếm hay xấu hổ không dám thừa nhận.
Tuy biết các đồng đội khác đều thích Sở Kiều Nhất, nhưng chưa một ai thực sự chính thức bày tỏ tấm lòng, mà Sở Kiều Nhất hiện tại vẫn còn độc thân, chẳng có lý do gì khiến hắn không được phép theo đuổi cả.
Càng không có lý do gì chỉ có một mình Tạ Gia được phép dùng lời nói dối để tiếp xúc thân mật với Sở Kiều Nhất, còn hắn thì lại không được.
Nghe thấy câu trả lời của Diệp Chiếu Huyền, nắm đấm của Tạ Gia lập tức siết chặt lại. Cố gắng kìm nén ham muốn vung một quả đấm vào mặt đối phương, anh bước vọt lên một bước túm chặt lấy cổ áo Diệp Chiếu Huyền, đè nghiến người đồng loại có vóc dáng tương đương với mình này vào bức tường kính của phòng thu âm nhỏ.
"Rầm——"
Ninh Tiêu đứng ở bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng va đập trầm đục vang lên, khi nhìn qua lớp kính vào bên trong phòng thu âm thì sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Đội trưởng với anh Chiếu Huyền... sao trông như sắp lao vào đánh nhau tới nơi thế kia?!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.