Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 63
Chương 63: Chẳng lẽ diễn trò ghép đôi riết rồi biến thành đồng tính thật luôn à?
Chương 63· 2.066 từMiễn phí
Chương 63: Chẳng lẽ diễn trò ghép đôi riết rồi biến thành đồng tính thật luôn à?
Ninh Tiêu quệt nước mắt chạy vụt ra ngoài, đụng mặt ngay Cố Khinh Chu vừa chụp hình tạp chí trở về.
Cố Khinh Chu còn chưa kịp trêu chọc vài câu chê thằng nhóc này nghịch ngợm, thấy đối phương vừa trào nước mắt vừa trừng mắt lườm mình một cái rồi cắm đầu chạy mất hút, cả người lập tức hóa đá ngay tại chỗ.
Hắn không nhìn lầm đấy chứ?! Cái tên to xác ngốc nghếch Ninh Tiêu kia mà lại đang khóc nhè!
Tổng thể không thể nào là do người khác trong công ty hay các thành viên khác làm cậu ta khóc được, trăm phần trăm là do Sở Kiều Nhất rồi.
Chẳng lẽ thằng nhóc này vừa mới quay lưng nói với hắn là thích Sở Kiều Nhất, sau đó liền chạy đi tỏ tình với Sở Kiều Nhất rồi bị từ chối thẳng thừng luôn sao?
Thế thì tốt quá rồi, bớt đi được một đối thủ cạnh tranh.
Lần chụp tạp chí này có nhãn hàng chuyên nghiệp tài trợ, Cố Khinh Chu mang về rất nhiều quần áo do nhãn hàng tặng.
Hắn đứng bên ngoài phòng tập chỉnh đốn lại trang phục trên người, sau đó vuốt lại mái tóc dài cho thật vào nếp, xác nhận toàn thân đã hoàn mỹ không tì vết mới đẩy cửa bước vào.
Sở Kiều Nhất cứ ngỡ là Ninh Tiêu quay trở lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng khi nhìn thấy Cố Khinh Chu thì lại thở dài đầy vẻ thất vọng.
Cố Khinh Chu: "..."
Chuyện gì thế này? Nhìn thấy hắn mà lại thất vọng đến mức đó sao?
"Sao thế anh? Em vừa thấy Ninh Tiêu khóc thảm thương lắm." Cố Khinh Chu giả vờ như không biết chuyện gì bước đến bên cạnh Sở Kiều Nhất, đặt túi quần áo xuống sàn: "Đây là đồ nhãn hàng tặng, chỗ em nhiều quá rồi, chia bớt cho anh một ít."
Sở Kiều Nhất không từ chối, dù sao quần áo miễn phí tội gì không lấy.
Nghe Cố Khinh Chu bảo Ninh Tiêu khóc thảm lắm, anh lại nhịn không được hỏi: "Ninh Tiêu khóc thật đấy à?"
"Đúng thế, nước mắt nước mũi tèm lem cả ra!" Cố Khinh Chu bôi xấu hình tượng của Ninh Tiêu, phóng đại lên: "Em chưa bao giờ thấy cậu ta khóc như thế cả, xấu xí chết đi được."
Sở Kiều Nhất: "..."
Tội lỗi thật đấy, hay là anh đi tìm đứa nhỏ đó nói lời xin lỗi nhỉ?
Dù sao đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, nếu người đại diện chỉ vì mình quá bám người mà đòi rời bỏ nhóm, bản thân anh cũng khó lòng chấp nhận nổi.
"Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Khinh Chu dò hỏi bóng gió.
Sở Kiều Nhất lườm kẻ đầu sỏ có hành vi quá trớn nhất kia một cái, bình thản nói: "Anh đề xuất đổi người đại diện khác dẫn dắt các cậu, thằng bé hiểu lầm rồi."
Nhận ra mình vừa nghe thấy điều gì, tim Cố Khinh Chu như hẫng đi nửa nhịp, còn chưa kịp định hình lại suy nghĩ, hai bàn tay đã siết chặt lấy bờ vai của Sở Kiều Nhất.
"Đổi người đại diện? Anh không muốn dẫn dắt bọn em nữa? Hôm qua chẳng phải vẫn còn rất tốt đẹp sao?!"
"Có phải đội trưởng đã làm gì anh không? Hay là vừa rồi Ninh Tiêu đã nói linh tinh gì với anh? Rốt cuộc tại sao anh lại nảy sinh suy nghĩ này chứ?"
"Em không chấp nhận đâu! Sở Kiều Nhất! Anh đừng hòng mơ tưởng!"
Đôi mắt Cố Khinh Chu đỏ hoe lên ngay tức khắc, nhưng là vì bị Sở Kiều Nhất chọc cho giận sôi máu.
Sở Kiều Nhất không ngờ Cố Khinh Chu cũng phản ứng dữ dội đến mức này, nhất thời cạn lời gạt phắt tay đối phương ra, nhíu mày nhìn chằm chằm chàng Alpha đang đứng sừng sững trước mặt.
"Tại sao lại nảy sinh suy nghĩ này à, chẳng phải đều do tính chiếm hữu của đám Alpha các cậu quá đáng sợ hay sao!"
"Đặc biệt là cậu đấy Cố Khinh Chu, những chuyện cậu làm với tôi trong kỳ mẫn cảm chắc cậu chưa quên đâu nhỉ? Tôi không rõ gần đây tại sao cậu lại đột ngột trở nên bám người như thế, nếu như những hành vi trong kỳ mẫn cảm khiến cậu nảy sinh hiểu lầm, vậy thì tôi xin lỗi cậu."
"Trước hết các cậu là thần tượng, sau đó mới là Alpha! Chẳng lẽ diễn trò ghép đôi bán hủ riết rồi các cậu biến thành đồng tính thật luôn à? Tôi thậm chí còn chẳng phải là một Beta nữ!"
"Các cậu đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, mới debut được có một tháng. Cho dù thật sự có hứng thú với tôi thì chẳng qua cũng chỉ là hứng thú về mặt thể xác mà thôi. Ngoại trừ Ninh Tiêu và một Chiếu Huyền luôn kín tiếng ra, cậu và Tạ Gia trước đây đều vô cùng kiêng dè thân phận của tôi, tổng thể không thể nào là vừa gặp đã yêu được!"
Cố Khinh Chu câm nín không nói nên lời, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ vẻ tổn thương hệt như Ninh Tiêu lúc nãy.
Hắn cảm thấy những lời Sở Kiều Nhất nói quá tàn nhẫn, dẫu cho trước đây hắn từng làm nhiều chuyện sai trái, nhưng hắn cũng đã thật lòng kiểm điểm và thay đổi rồi kia mà.
Chỉ vì đôi bên trở nên gần gũi thân thiết hơn mà anh liền cho rằng bọn họ một lòng thèm muốn thân thể của anh, Sở Kiều Nhất sao có thể suy nghĩ như vậy được chứ?
Chẳng lẽ trong mắt Sở Kiều Nhất, Alpha đều chỉ là lũ dã thú không có não, chỉ biết nghĩ đến chuyện tình dục thôi sao?
Thấy Cố Khinh Chu im lặng, dùng ánh mắt đầy vẻ không dám tin nhìn mình, Sở Kiều Nhất cũng ý thức được bản thân đã nặng lời quá mức.
Nhưng anh thật sự cảm thấy Cố Khinh Chu quá mức lấn lướt và bức người, anh đâu phải là món đồ cá nhân của Aurora, dựa vào cái gì mà đến cả quyền rời đi anh cũng không có?
"Xin lỗi, bây giờ đầu óc tôi thật sự hơi rối bời, ăn nói không suy nghĩ kỹ càng."
Sở Kiều Nhất bất lực thở dài một hơi: "Tôi đi tìm anh Xuyên Y nói chuyện một chút, cậu tạm thời đừng đem chuyện này nói cho Tạ Gia và Chiếu Huyền biết đấy."
"Quần áo tôi nhận rồi, cảm ơn."
Cố Khinh Chu trơ mắt nhìn Sở Kiều Nhất bước ra khỏi phòng tập, lúc này mới ngã ngồi xuống sàn, run rẩy móc điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm trò chuyện chỉ có bốn thành viên: [Anh Kiều Nhất muốn đi tìm anh Xuyên Y bàn chuyện rời khỏi nhóm Aurora, phải làm sao bây giờ?]
Phải làm sao bây giờ?
Tào Xuyên Y lúc này cũng đang đau đầu suy nghĩ về vấn đề này. Anh ta hoàn toàn không ngờ Sở Kiều Nhất với vẻ mặt nghiêm trọng đến tìm mình lại là để bàn về chuyện đổi người đại diện cho Aurora.
Có thể nhìn ra được lúc này Sở Kiều Nhất cũng đang rất đắn đo giằng xé, nhưng anh ta thật sự không dám hỏi dồn dập, sợ kích động đối phương, lỡ đâu đối phương dứt khoát vung tay từ chức luôn thì khổ.
Nhờ có sự xuất hiện của Sở Kiều Nhất, thù lao tham gia chương trình của nhóm nhạc nam Aurora ngày càng tăng cao, dòng tiền lưu động của Trục Quang Giải Trí cũng trở nên dồi dào hơn trước rất nhiều, nhưng so với các công ty lớn khác thì vẫn chưa thể bì kịp, bởi vì trong công ty vẫn còn vài nhóm nhạc chìm nghỉm đang há mồm chờ kinh phí đầu tư.
Tào Xuyên Y biết Sở Kiều Nhất rất vất vả, biết đối phương đang gánh trên vai món nợ khổng lồ, càng biết rõ Đỉnh Thịnh Truyền Thông và Giản tổng của Alpha Giải Trí đang nhìn Sở Kiều Nhất như hổ rình mồi. Thế nên anh ta thật sự sợ đối phương đột ngột đòi rời Aurora thực chất là muốn chuẩn bị tâm lý trước cho bọn họ về việc cậu ấy sắp rời khỏi Trục Quang Giải Trí.
Đỉnh Thịnh Truyền Thông thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng Alpha Giải Trí đối với Sở Kiều Nhất mà nói quả thực là một bến đỗ vô cùng lý tưởng.
"Kiều Nhất à, anh thấy chuyện này vẫn còn có thể thương lượng thêm được mà, đúng không? Hồi mới vào công ty em từng nói nếu đã dẫn dắt thì phải dẫn dắt nhóm nam đỉnh cao nhất. Hiện tại Aurora đang dần bước vào quỹ đạo vững chắc, thậm chí còn có chiều hướng vượt mặt cả AKing, em nỡ lòng nào từ bỏ sao?"
"Có phải vì chuyện nợ nần không? Phía Đỉnh Thịnh Truyền Thông và cha mẹ em lại giục đòi nợ à?"
Dù sao cũng đã qua một tháng rồi, quả thực cũng đến kỳ phải trả nợ.
Thấy Tào Xuyên Y cũng hiểu lầm sang hướng đó, Sở Kiều Nhất thật sự dở khóc dở cười, đang định mở miệng giải thích vài câu thì đối phương đã lại tiếp lời: "Anh sẽ trao đổi lại với Liễu tổng. Dạo gần đây công ty đang chuẩn bị ra album trở lại cho Oasis, lại có rất nhiều nghệ sĩ cần cấp kinh phí hỗ trợ, dòng tiền lưu động thực sự không còn nhiều."
"Tạm thời phát trước cho em năm vạn tệ tiền thưởng được không? Tuy không nhiều, nhưng hãy tin rằng tương lai của chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đến lúc đó công ty sẽ tìm cách đứng ra trả nợ giúp em trước, rồi em trả dần lại cho công ty sau, như thế áp lực đè nặng lên em sẽ không còn lớn nữa."
Tào Xuyên Y nói xong liền nhìn Sở Kiều Nhất bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng và chân thành. Lần này thì Sở Kiều Nhất thực sự nghẹn lời không thốt nên câu. Kể từ khi xuyên tới thế giới ABO này, các nhân viên và ban lãnh đạo của Trục Quang Giải Trí đã mang lại cho anh biết bao sự ấm áp, nhờ đó anh mới có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở thế giới mới này như vậy.
Bây giờ cấp trên vì sợ anh rời đi mà thậm chí còn tính đến chuyện đứng ra gánh nợ thay cho anh, anh thật sự thấy ngại ngùng chẳng còn mặt mũi nào để vì chuyện tình cảm cá nhân mà giận dỗi làm mình làm mẩy nữa.
"Nếu như em cảm thấy mệt mỏi, vậy trước tiên cứ cho em nghỉ phép một tuần nhé, để Phan Mẫn tạm thời dẫn dắt các thành viên Aurora hoạt động một thời gian, thấy thế nào?"
"Độ thảo luận về em trên mạng không hề giảm mà ngày càng tăng lên, từ lúc xuất viện đến giờ em cũng chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng. Qua hai ngày nữa anh sẽ đích thân đưa em đi kiểm tra sức khỏe tổng quát."
Sở Kiều Nhất: "..."
Anh lại bị người ta sắp đặt đâu ra đấy từ đầu đến chân rồi.
Nhưng mà một tuần nghỉ phép này cũng rất hợp lý, vừa vặn anh có thể nhân cơ hội một tuần này giữ khoảng cách với các thành viên Aurora xem sao.
Thế nhưng lời hứa đi cùng Diệp Chiếu Huyền tham gia chương trình 《Toàn Năng Rap》 thì vẫn không thể quên được, dẫu sao đôi bên cũng đã giao hẹn từ trước rồi.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.