Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 62
Chương 62: Đổi người đại diện khác dẫn dắt các cậu nhé?
Chương 62· 2.083 từMiễn phí
Chương 62: Đổi người đại diện khác dẫn dắt các cậu nhé?
Thấy Sở Kiều Nhất lại dời tầm mắt sang người Diệp Chiếu Huyền, Ninh Tiêu cảm nhận được một cơn khủng hoảng chưa từng có ập tới.
Ngay cả đội trưởng cũng chưa từng mang lại cho cậu cảm giác nguy cơ lớn đến mức này, chứ đừng nói đến Cố Khinh Chu.
Trong lòng bực bội khôn xiết, cậu trừng mắt tức giận nhìn Diệp Chiếu Huyền, nhưng nửa câu phản bác cũng chẳng thốt nên lời, bởi vì những điều đối phương nói đều hoàn toàn đúng.
Mắt thấy đứa trẻ này sắp sửa làm loạn lên, Sở Kiều Nhất đành bất lực nói: "Mặc dù anh không biết em đang hiểu lầm anh chuyện gì, nhưng có gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện. Chúng ta ra ngoài trước đã, đừng để người khác chê cười."
Các Omega của nhóm Oasis vẫn đang ở bên ngoài, nhìn qua là biết đều đang chăm chú hóng chuyện, chi bằng quay về phòng tập của Aurora để giải quyết vấn đề.
Nói xong, Sở Kiều Nhất nhìn sang Diệp Chiếu Huyền: "Chiếu Huyền, em cứ tiếp tục bận việc đi, anh đưa Ninh Tiêu đi trước đây."
Bản thân anh cũng cần phải giữ khoảng cách với Diệp Chiếu Huyền, bằng không sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Thấy Sở Kiều Nhất không có ý định để Diệp Chiếu Huyền cùng rời đi với bọn họ, Ninh Tiêu thoáng ngẩn người, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy quái dị, trong lòng thầm nghĩ xem ra trong mắt Sở Kiều Nhất, Diệp Chiếu Huyền cũng chẳng có gì ghê gớm!
Ngoan ngoãn đi theo sau lưng Sở Kiều Nhất, Ninh Tiêu lại một lần nữa hóa thân thành chú cún lớn, chiếc đuôi vô hình phía sau vẫy lấy vẫy để.
Đám Omega đang hóng chuyện nhìn thấy bộ dạng của Ninh Tiêu, rồi lại nhìn sang Diệp Chiếu Huyền đang đứng ngoài cửa phòng thu trơ mắt nhìn Sở Kiều Nhất rời đi, bỗng chốc cảm thấy "no nê" vì được hóng drama no bụng.
"Chiếu Huyền, đuổi theo mau lên chứ, có công việc khẩn cấp gì mà cứ nhất thiết phải làm xong trong hôm nay đâu?" Giang Thư Ý sốt ruột không chịu nổi.
Tưởng Tri Dụ cũng hùa vào: "Cơ hội chỉ dành cho người dũng cảm thôi, thân là một Alpha thì đừng có nhát gan như thế chứ!"
Diệp Chiếu Huyền: "..."
Im lặng nhìn các tiền bối của nhóm toàn Omega, Diệp Chiếu Huyền nhanh chóng đóng cửa quay trở lại phòng thu, nhưng lần này anh đã đeo tai nghe lên.
"Haizz! Đúng là cái đồ ngoài lạnh trong nóng chẳng làm nên trò trống gì!" Giang Thư Ý thở dài thườn thượt.
Phạm Nhược Ninh thì như vừa được mở ra một cánh cửa thế giới mới. Trước đây tuy cô nàng cũng gán ghép couple cho Sở Kiều Nhất, nhưng cơ bản chỉ là gán bừa cho vui.
Là một người "ăn tạp", thứ gì cô cũng có thể nếm thử một miếng, nhưng lại không đặt nặng tình cảm chân thật vào đó, bởi vì fan couple mà lụy thật lòng thì rất dễ chịu tổn thương.
Thế nhưng vừa rồi khi chứng kiến màn tương tác giữa Diệp Chiếu Huyền, Ninh Tiêu và Sở Kiều Nhất, cô bỗng nhiên nhận ra cái thuyền All Kiều này ăn ngon đến lạ lùng! Biết đâu chừng lại được hít đường thật cũng nên!
-
Bước vào phòng tập, bật tất cả đèn điện và hệ thống lọc không khí lên, lúc này Sở Kiều Nhất mới quay đầu nhìn sang Ninh Tiêu, dự định sẽ trò chuyện nghiêm túc một phen với chàng Alpha trẻ tuổi có tính chiếm hữu và thói kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ này.
Trong mắt anh, Ninh Tiêu chỉ là một cậu em trai cần được nuông chiều, vì nhỏ tuổi, tính tình lại cởi mở hoạt bát nên cũng thích tìm kiếm cảm giác hiện diện.
Anh quả thật chỉ xem Ninh Tiêu như em trai ruột thịt mà đối đãi, nhưng dạo gần đây đối phương rõ ràng đã đi quá giới hạn rồi.
"Ninh Tiêu, rốt cuộc thì trong mắt em, em xem anh là người như thế nào? Trước đây em đã rất hay bám người, anh chỉ nghĩ là do em còn nhỏ tuổi, nhưng gần đây em cũng nhận thấy có rất nhiều người hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và các em rồi đấy thôi, em cứ tiếp tục như thế chẳng phải là đang thêm dầu vào lửa sao?"
Sở Kiều Nhất ngồi bệt xuống sàn, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
Nghe những lời của Sở Kiều Nhất, trong lòng Ninh Tiêu trào dâng một cảm giác khó tả, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Sở Kiều Nhất.
Nói thật lòng, cậu không suy nghĩ nhiều đến thế. Tối qua cậu cũng đã nói với Sở Kiều Nhất rồi, cái nhìn của người ngoài đối với cậu chẳng quan trọng, chỉ cần bản thân thấu hiểu lòng mình không hổ thẹn là được.
Nhưng thật sự có thể không hổ thẹn với lòng sao? Trong những đêm mất ngủ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều điều.
Hiện tại đã có thể khẳng định chắc chắn Cố Khinh Chu tuyệt đối thích Sở Kiều Nhất, đội trưởng cũng có ý đồ đó, tuy không dám chắc Diệp Chiếu Huyền rốt cuộc thế nào, nhưng với tư cách là người tiếp xúc với Sở Kiều Nhất lâu nhất, việc phải lòng người Beta xuất sắc này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sống trên đời mười chín năm, cậu duy nhất chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên mình thích một người, lại có nhiều kẻ nhảy vào tranh giành với mình đến vậy, mà tất cả đều là những người anh em sớm tối sống chung một mái nhà.
Người ngoài đều nghĩ rằng Sở Kiều Nhất là bạn tình trên giường của bọn họ, lời lẽ ấy nghe quả thực chói tai vô cùng, nhưng trong số bọn họ có ai dám vỗ ngực bảo rằng mình không hề khao khát có được Sở Kiều Nhất?
Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần mình thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của Sở Kiều Nhất thì có thể khiến anh quen với sự hiện diện của mình, nhưng xem ra hiện tại, có lẽ khoảng cách mới tạo nên vẻ đẹp, thái độ mà Sở Kiều Nhất dành cho Diệp Chiếu Huyền khiến cậu vô cùng ghen tị.
"Anh, em không cố ý làm cho anh phải phiền lòng đâu, chỉ là cách thể hiện sự yêu thích của Alpha vốn dĩ là như thế." Ninh Tiêu thất vọng cúi gầm đầu xuống.
Sở Kiều Nhất cũng không nỡ nhìn thấy Ninh Tiêu ủ rũ như vậy, đành bất lực thở dài một hơi, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
Anh đã không chỉ một lần nghe thấy cụm từ tính chiếm hữu của Alpha từ miệng các thành viên Aurora, nếu như tính chiếm hữu của Alpha thực sự đáng sợ đến mức đó, vậy thì anh bắt buộc phải giữ khoảng cách với toàn bộ các thành viên, tuyệt đối không thể vì nguyên nhân cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai phát triển của Aurora.
"Hay là để anh đi tìm anh Xuyên Y bàn bạc một chút, đổi người đại diện khác dẫn dắt các cậu nhé?"
Sở Kiều Nhất tuy rằng cũng không hề muốn như vậy, nhưng trong đầu anh lúc này thật sự vô cùng hỗn loạn.
Chuyện anh và Tạ Gia hôn nhau có lẽ còn có thể dùng lý do xoa dịu tin tức tố để lừa mình dối người cho qua, nhưng chuyện từng cọ xát thân mật với Cố Khinh Chu trước đó lại chứng minh rành rành rằng Alpha có dục vọng đối với Beta, chứ đừng nói đến nụ hôn của Diệp Chiếu Huyền, nó khiến anh nhận thức rõ ràng rằng thứ tình cảm kìm nén trong lòng Alpha hoàn toàn có thể đặt lên người một Beta.
Vậy còn Ninh Tiêu thì sao? Ninh Tiêu cứ luôn dính chặt lấy anh, chất vấn anh, lại còn nhất quyết đòi trở thành Alpha có mối quan hệ thân thiết nhất với anh, điều này nếu chỉ dùng tính chiếm hữu đơn thuần để giải thích thì hoàn toàn không thông.
Vừa mới sống lại trong thế giới ABO này đã bị gánh nặng nợ nần khổng lồ bủa vây rồi vội vã tìm một công việc bắt đầu bận rộn túi bụi, nói trắng ra là anh vẫn chưa thực sự thấu hiểu tình hình chân thực của thế giới này, cũng chưa từng nghĩ đến việc chủ động tìm hiểu, tất cả những gì anh biết đều chỉ là nghe ngóng qua loa từ người khác.
Kỳ mẫn cảm của Alpha đáng sợ đến vậy, lại còn có thể phát tình với cả Beta, một khi không thu xếp ổn thỏa tâm trạng và tình cảm của bản thân, khoan hãy bàn tới sự phát triển của Aurora, mà ngay cả vị trí của anh trong nhóm cũng sẽ trở nên lúng túng vô cùng.
Chưa kể đến việc nguyên chủ vốn là một cựu thần tượng, điều kiện mọi mặt đều vượt trội hơn hẳn so với những Beta bình thường.
Sở Kiều Nhất đang hết sức nghiêm túc suy nghĩ về chuyện rời khỏi Aurora, có lẽ anh có thể đổi chỗ với Hồ Vĩnh Hán để sang quản lý nhóm Oasis.
Thế nhưng Ninh Tiêu vừa nghe thấy Sở Kiều Nhất muốn rời đi, sắc mặt lập tức biến đổi hoàn toàn, cả người bật dậy ngay khỏi mặt sàn.
"Anh?! Anh không muốn dẫn dắt bọn em nữa ư? Chỉ vì em quá bám người thôi sao?" Cậu nhìn Sở Kiều Nhất bằng ánh mắt không dám tin, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận cùng tổn thương sâu sắc.
Sở Kiều Nhất thấy cậu hiểu lầm, vội vàng đứng dậy xua tay: "Không phải là vấn đề của em, là vấn đề từ phía anh. Anh cần một chút thời gian để suy nghĩ thông suốt vài chuyện, vả lại cũng chưa chắc là anh sẽ thực sự rời đi, bản thân anh được tuyển vào đây vốn dĩ là để dẫn dắt các em mà."
Ninh Tiêu không hề hay biết những chuyện đã xảy ra giữa anh và những người khác, việc cậu hiểu lầm cũng là điều hoàn toàn bình thường.
"Anh, nếu như anh ghét bỏ em, thực ra anh cứ việc nói thẳng với em là được, em sẽ không bám lấy anh nữa, nhưng tại sao anh lại phải nói ra những lời tuyệt tình như thế với em?"
Ninh Tiêu cảm giác như cả bầu trời vừa sụp đổ xuống đầu, nỗi ấm ức to lớn ùa về chèn nghẹn nơi lồng ngực, sống mũi cay cay, hốc mắt chẳng mấy chốc đã đỏ hoe ngấn nước.
Sở Kiều Nhất từng tìm cậu nói chuyện hai lần, tối hôm qua Cố Khinh Chu cũng có mặt ở đó, cậu không để tâm xem đó là chuyện hệ trọng, nhưng lần này không có bất kỳ ai khác ở đây, cậu cảm nhận được sự nghiêm túc tuyệt đối từ Sở Kiều Nhất.
Đối phương đang thực sự phiền lòng vì thói bám người của cậu, đang đắn đo xem có nên tiếp tục ở lại Aurora nữa hay không.
"Em thật sự hiểu lầm rồi mà!" Sở Kiều Nhất thấy nước mắt của Ninh Tiêu chực rơi xuống, sốt ruột vội vàng bước tới.
Ninh Tiêu lại vung tay đẩy mạnh Sở Kiều Nhất ra, trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận.
"Không thích em thì thôi, em cũng chẳng thèm thích anh nữa!" Buông lại một câu nói dỗi hờn cay đắng, Ninh Tiêu quay người bỏ chạy thục mạng.
Sở Kiều Nhất sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, giơ cánh tay với theo trong vô vọng, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đột ngột biến thành nông nỗi này.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.