Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 64
Chương 64: Các cậu cãi nhau à?
Chương 64· 2.060 từMiễn phí
Chương 64: Các cậu cãi nhau à?
Tận tối muộn Tạ Gia mới trở về công ty. Thân là Alpha cấp cao duy nhất trong nhóm Aurora, rất nhiều nhãn hàng thương mại đều tìm đến anh để mời làm người đại diện, đặc biệt là những hợp đồng đại diện bị nhóm nhạc nam AKing từ chối, phần lớn đều lần lượt rơi vào tay anh.
Anh không kén cá chọn canh như bốn tên Alpha cấp cao bên phía Tần Phong, hơn nữa đây đều là những hợp đồng do đích thân Sở Kiều Nhất tỉ mỉ chọn lọc cho mình, thế nên anh thường sẽ không từ chối.
Chỉ là không ngờ đang trong lúc làm việc lại nhận được tin nhắn báo rằng Sở Kiều Nhất có ý định rời khỏi Aurora, anh suýt chút nữa đã muốn gạt phăng công việc để tức tốc quay về, nhưng sau đó vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Tại sao Sở Kiều Nhất lại đột nhiên muốn rời đi? Suy nghĩ kỹ lại thì thực ra cũng rất đơn giản.
Những chuyện xảy ra tại Đêm hội đặc biệt mùa hè ngày hôm trước ít nhiều cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy ngượng ngùng khó xử: suýt chút nữa bị Quách Duy cưỡng bức xâm hại, rồi sau đó lại hôn môi với anh.
Lúc hormone dâng trào có lẽ sẽ cảm thấy chẳng có gì to tát, nhưng một khi đã bình tâm lại thì vẫn có thể nhận ra rất nhiều điểm bất thường. Thêm vào đó, Sở Kiều Nhất với thân phận Beta từ nhỏ đã bị khắc sâu tư tưởng Beta phần lớn chỉ kết đôi với Beta, việc tiếp xúc thân mật với một Alpha chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Chưa kể đến những chuyện Cố Khinh Chu đã làm trong kỳ mẫn cảm, sự bám dính của Ninh Tiêu, cùng với thứ tình cảm tưởng chừng như thờ ơ nhưng thực chất đã nảy mầm trong lòng Diệp Chiếu Huyền, việc Sở Kiều Nhất muốn rời đi cũng là điều dễ hiểu.
Một Beta bình thường căn bản không thể dễ dàng tiếp nhận sự bày tỏ thiện ý từ một Alpha, huống chi là cùng một lúc tiếp nhận sự theo đuổi của cả bốn gã Alpha.
Sở Kiều Nhất nếu thật sự rời khỏi Aurora thì có khi lại là chuyện tốt, khi ấy anh có thể bất chấp mọi rào cản ngăn trở để theo đuổi đối phương, không cần phải bận tâm kiêng dè thân phận thần tượng và người đại diện nữa.
Chỉ có điều các thành viên khác trong nhóm...
Tạ Gia sải bước tiến vào phòng họp của công ty. Liễu Giang, Tào Xuyên Y, Phan Mẫn, Diệp Chiếu Huyền, Cố Khinh Chu, Ninh Tiêu và Sở Kiều Nhất đều đang ngồi bên trong với vẻ mặt nặng nề nghiêm nghị.
Nhìn thấy anh xuất hiện, Tào Xuyên Y mới đứng dậy nói: "Vất vả cho em rồi. Đột nhiên gọi mọi người tập hợp lại thế này là vì có một chuyện muốn thông báo với tất cả."
Chuyện được nghỉ phép một tuần Sở Kiều Nhất vẫn chưa kịp thông báo cho các thành viên Aurora, lúc này biểu cảm của ba người Diệp Chiếu Huyền đều vô cùng đau lòng và phức tạp.
Tạ Gia thì vẫn giữ được sự điềm tĩnh, anh lặng lẽ ngồi xuống, cất tiếng hỏi: "Có phải là chuyện liên quan đến Kiều Nhất không ạ?"
Sở Kiều Nhất thoáng giật mình, nhíu mày nhìn sang Cố Khinh Chu, biết ngay là cái tên nhóc này không giữ nổi bí mật trong mồm mà!
"Đúng vậy, xem ra em ấy đã nói với các cậu rồi à? Sau khi trao đổi kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định..."
"Không được!" Không đợi Tào Xuyên Y nói hết câu, Cố Khinh Chu đã bật dậy ngắt lời: "Em chỉ chấp nhận anh Kiều Nhất làm người đại diện của bọn em mà thôi!"
"Em cũng vậy." Ninh Tiêu buồn bã nói theo một câu.
Tuy trong lòng vẫn còn rất tức giận, nhưng cậu không nỡ để Sở Kiều Nhất rời đi.
Tào Xuyên Y ngơ ngác nhìn các thành viên một lượt, rồi lại nhìn sang Sở Kiều Nhất, thấy bộ dạng lúng túng của Sở Kiều Nhất, đại khái anh ta cũng đoán ra được đám trẻ này chắc hẳn đang giận dỗi cãi cọ gì đó với nhau rồi.
Liễu Giang cũng đang âm thầm quan sát phản ứng giữa các thành viên và Sở Kiều Nhất, ông trầm ngâm vuốt cằm một lúc, sau đó vỗ vỗ vào cánh tay Tào Xuyên Y.
"Để tôi nói cho." Ông lên tiếng: "Kiều Nhất sẽ không rời khỏi nhóm Aurora đâu, chúng tôi chỉ cho cậu ấy nghỉ phép một tuần thôi. Trong tuần này Phan Mẫn sẽ tạm thời theo sát lịch trình của các cậu."
Phan Mẫn gật đầu với các thành viên, nhìn thấy biểu cảm của Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu thoắt vui mừng thoắt đau khổ, biến hóa nhanh như lật bánh tráng.
"Tôi và Xuyên Y ban đầu đều nghĩ là do chế độ đãi ngộ của Trục Quang Giải Trí quá kém nên Kiều Nhất mới muốn rời đi, nhưng xem chừng hiện tại dường như không phải như vậy nhỉ?"
Liễu Giang bốn mươi ba tuổi đặt hai tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tạ Gia: "Nói đi xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Các cậu cãi nhau à?" So với Liễu Giang, Tào Xuyên Y ở phương diện này có phần chậm hiểu hơn.
Tạ Gia không biết phải mở lời thế nào, tổng thể không thể nói toạc ra là bốn thành viên trong nhóm phần lớn khả năng đều đã nhắm trúng Sở Kiều Nhất rồi chứ?
Thân phận hiện tại của Sở Kiều Nhất chẳng qua chỉ là một người đại diện có năng lực kiếm tiền cho công ty, nếu như thực sự bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm của một nhóm nhạc thần tượng, Liễu Giang rất có thể sẽ thay đổi cách nhìn về toàn bộ con người Sở Kiều Nhất, cho rằng anh là một Beta không đứng đắn, tác phong lộn xộn.
Hiện tại công ty cần Sở Kiều Nhất không đơn thuần chỉ vì năng lực làm việc xuất chúng của anh, mà phần lớn khả năng còn liên quan đến thân phận trong quá khứ của anh nữa.
Với tư cách là thực tập sinh mười năm của Đỉnh Thịnh Truyền Thông, cựu main dancer của nhóm nhạc nam AKing, một khi thân phận của Sở Kiều Nhất bị phơi bày ra ánh sáng, biết đâu chừng còn có thể mang lại cho Trục Quang Giải Trí một làn sóng nhiệt độ mới.
Mặc dù nghe qua thì có vẻ như đang lợi dụng Sở Kiều Nhất, nhưng thực tế cuộc đời vốn dĩ là như vậy, huống chi việc Sở Kiều Nhất tự sát rồi rời nhóm năm xưa còn có những uẩn khúc chưa ai biết.
Trên đời này chẳng có ai vô duyên vô cớ đối tốt vô điều kiện với một người cả. Alpha hiểu rõ Alpha nhất, và giới tư bản cũng hiểu rõ giới tư bản nhất.
"Liễu tổng, chuyện này cháu sẽ nói chuyện riêng với các thành viên sau ạ." Bản thân Sở Kiều Nhất cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, nhưng với tính cách của Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu, anh thật sự sợ hai thằng nhóc này bộc trực nói thẳng trước mặt Liễu Giang và Tào Xuyên Y rằng bọn họ có tính chiếm hữu với anh, thế thì hỏng bét!
Liễu Giang chăm chú nhìn Sở Kiều Nhất một lúc, cuối cùng vẫn mỉm cười nói: "Chuyện của người trẻ các cậu tôi cũng không hỏi nhiều làm gì, tự mình xử lý cho ổn thỏa, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm là được."
Sở Kiều Nhất nặng nề gật đầu, thầm nghĩ người ở độ tuổi như Liễu Giang chắc hẳn cũng đã nhìn ra được chút manh mối gì đó rồi.
Dù sao thì việc anh chạy đến tìm Cố Khinh Chu giữa kỳ mẫn cảm của hắn, rồi cả người vương đầy mùi tin tức tố của Ninh Tiêu sớm đã truyền khắp Trục Quang Giải Trí, kiểu gì chẳng lọt tới tai Liễu Giang.
Đối phương hiện tại mở một mắt nhắm một mắt chẳng qua là vì tin tưởng anh sẽ không làm ra những chuyện gây tổn hại đến hình ảnh của công ty, và anh cũng tuyệt đối sẽ không để vị "ân nhân" này phải thất vọng.
"Người trẻ tuổi cãi cọ va chạm nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối đừng làm căng quá đấy nhé. Cẩn thận chọc giận Kiều Nhất thật rồi em ấy nhảy sang Alpha Giải Trí làm việc thì đừng có khóc." Tào Xuyên Y chỉ tay dặn dò đám thành viên.
Các thành viên cứng họng nghẹn lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi bàn giao lịch trình tuần tới với Phan Mẫn, cả nhóm cùng nhau rời khỏi phòng họp.
Sở Kiều Nhất bỗng nhiên không biết phải đối mặt với bốn người Tạ Gia thế nào, đang định rảo bước rời đi thật nhanh thì cổ tay bỗng bị Cố Khinh Chu túm chặt lấy.
Vết sẹo lồi cộm lên xúc cảm vô cùng rõ rệt, Cố Khinh Chu vội vàng buông tay Sở Kiều Nhất ra, khẽ nói một tiếng "xin lỗi", rồi tiếp lời: "Anh, chúng ta nói chuyện lại một lần nữa đi."
Sở Kiều Nhất quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Tiêu vốn ngày thường luôn thích bám dính lấy mình lúc này đang cúi gằm mặt đứng cách xa chừng ba mét, Diệp Chiếu Huyền cũng không dám nhìn thẳng vào anh, mím chặt môi với biểu cảm u sầu — bọn họ đại khái đều cho rằng chính vì vấn đề của bản thân nên mới khiến anh nảy sinh ý định rời khỏi Aurora để sang dẫn dắt nhóm khác.
Chỉ có Tạ Gia là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh chín chắn như cũ, bước tới trước mặt anh: "Kiều Nhất, suy nghĩ của em mới là điều quan trọng nhất, không cần phải bận tâm quá nhiều đến bọn anh đâu. Nếu như em thật sự muốn rời đi, anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản."
Không ngờ lại nghe được những lời này thốt ra từ miệng Tạ Gia, cả ba người Diệp Chiếu Huyền đều ngỡ ngàng nhìn anh, lên tiếng trách móc: "Đội trưởng, sao anh lại có thể nói như vậy chứ?!"
Sở Kiều Nhất cũng vô cùng kinh ngạc. Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Gia, anh bắt đầu tự kiểm điểm lại xem có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi hay không, chẳng lẽ hôm qua Tạ Gia thật sự chỉ vì muốn xoa dịu anh nên mới hôn anh sao?
Nhưng việc có một người chịu đứng ở góc độ của anh để suy nghĩ cho anh đã khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
"Cứ để hết tuần này rồi tính tiếp." Sở Kiều Nhất đưa tay gãi đầu: "Các cậu cũng nên suy nghĩ thật kỹ những lời Liễu tổng đã dặn dò đi, cái gì nên làm và cái gì không nên làm."
Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu im lặng, Diệp Chiếu Huyền vẫn không nói một lời, Tạ Gia khẽ đáp một tiếng, sau đó rất tự nhiên chuyển hướng câu chuyện: "Tuần tới em có dự định đi đâu chơi không?"
Sở Kiều Nhất quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng không muốn bầu không khí trở nên quá mức nặng nề u ám, bèn đáp: "Chưa biết nữa, có lẽ sẽ hẹn Vãn Vãn với Sky ra ngoài dạo phố một chút."
Tạ Gia: "..."
Ba người còn lại: "..."
Thật bực mình làm sao, tại sao cứ nhất thiết phải tụ tập cùng với hai tên Omega đó chứ!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.