Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 95
Chương 95: Nhi tử của chúng ta
Chương 95· 3.535 từMiễn phí
Chương 95: Nhi tử của chúng ta
"Rõ, Bệ hạ."
Hans không chút do dự, lập tức rảo bước đuổi theo sát nút bóng lưng vội vã của Horace.
Vị Đại thần Tình báo Vals bị bỏ lại tại chỗ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày một đi xa, mãi cho đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất hẳn, lúc này mới dám lấm lét ngoái đầu nhìn lại. Sau khi xác nhận Hoàng đế Bệ hạ đã thực sự rời đi, ông ta mới chống tay run rẩy bò dậy khỏi mặt sàn lạnh lẽo.
"Bệ hạ rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?" Vals không kìm được lẩm bẩm một mình, vừa đứng dậy vừa đưa tay xoa xoa đầu gối ê ẩm.
Bermali dẫu có bùng nổ chiến tranh đẫm máu thì đối với Đế quốc Hoyte hùng mạnh của bọn họ cũng chẳng mảy may có chút ảnh hưởng nào, cớ sao Bệ hạ lại có thể nôn nóng, sốt ruột đến mức thất thố như thế?
Dù nguyên do là gì đi chăng nữa, việc cấp bách nhất ông ta cần làm lúc này chính là mau chóng phân tích, tổng hợp toàn bộ các luồng thông tin tình báo trước và sau khi cuộc chiến Bermali nổ ra, rồi cấp tốc đệ trình một bản báo cáo chi tiết nhất lên hoàng cung.
Horace vừa sải bước nhanh như gió vừa lạnh lùng phân phó: "Hans, lập tức thu xếp kế hoạch cứu viện khẩn cấp, nhanh chóng xác minh số lượng công dân Hoyte đang bị mắc kẹt tại Bermali."
Hans theo sát phía sau, cúi đầu cung kính: "Rõ! Thưa Bệ hạ!"
...
Ngân Bạch Hoàng Cung, nơi đoàn đại biểu Liên Bang đang tạm trú.
"Nguyên soái... hoàn toàn không thể liên lạc được." Một viên sĩ quan trẻ tuổi mặt lộ vẻ ngưng trọng tột cùng, đáy mắt ngập tràn sự âu lo.
Trước đó, huấn luyện viên Hạ Xuyên đã kịp thời gửi một bức điện tín khẩn cấp báo tin Bermali bị tập kích bất ngờ, phi thuyền Công Chúa Đêm Tối đã khẩn cấp cất cánh rời cảng, còn ông quyết định ở lại mặt đất chờ đợi tung tích của hai đứa trẻ Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Thế nhưng ngay sau bản báo cáo ngắn ngủi ấy, dẫu cho phía quân đội Liên Bang có tìm đủ mọi phương thức kết nối, vẫn không tài nào bắt được liên lạc với Hạ Xuyên thêm một lần nào nữa.
Và cách đây ít phút, phía trinh sát quân sự đã xác nhận: xung quanh Bermali đột ngột xuất hiện một mạng lưới phong tỏa thông tin vô cùng khổng lồ. Vệ tinh phóng ra bức màn nhiễu loạn này được trang bị hệ thống tàng hình tối tân nhất, cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ quốc gia nào định vị được vị trí của nó.
Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ hành tinh Bermali lúc này đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trừ phi trực tiếp đáp xuống bề mặt Bermali, nếu không sẽ không thể nào nắm bắt được bất kỳ tình báo xác thực nào dưới mặt đất.
Alfonso nhíu chặt đôi mày hoa râm. Cục diện đột phát tại Bermali hoàn toàn nằm ngoài mọi dự liệu của ông. Bị mắc kẹt ở Bermali lúc này nào chỉ có riêng ba người Giang Nguyên, Kỷ Nhung và Hạ Xuyên, mà còn có vô số kiều dân Liên Bang vô tội khác.
"Cậu lui ra ngoài trước đi." Alfonso hít sâu một hơi, trầm giọng nói.
"Rõ!" Viên sĩ quan trẻ tuổi nhanh chóng cúi chào rồi lui ra khỏi phòng. Lúc này, bên trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người là Alfonso và Kỷ Sùng.
Alfonso theo bản năng quay đầu nhìn sang người đồng nghiệp bên cạnh. Kỷ Sùng lúc này đã ngồi vào vị trí chỉ huy, mở thiết bị liên lạc quang học, đăng nhập thẳng vào mạng lưới quân sự tuyệt mật của Quân bộ Liên Bang.
Một cuộc hội nghị quân sự khẩn cấp cấp cao nhất lập tức được tiến hành.
"Căn cứ theo số liệu thống kê từ mạng lưới thông tin tinh tế, số lượng công dân Liên Bang hiện đang quá cảnh và lưu trú tại Bermali ước tính khoảng mười ba vạn người. Trong đó khoảng năm vạn người đã kịp thời lên các phi thuyền cất cánh, tính mạng của bộ phận này cơ bản được bảo đảm an toàn. Thế nhưng vẫn còn tới tám vạn đồng bào của chúng ta đang bị mắc kẹt dưới mặt đất Bermali!"
"Bắt buộc phải nhanh chóng đưa số công dân này sơ tán an toàn!"
"Đúng vậy, bằng mọi giá phải tiến hành cứu viện sớm nhất có thể!"
Kỷ Sùng lướt nhanh qua các tập tài liệu quân sự, dứt khoát lên tiếng: "Lực lượng quân đội Liên Bang ở cự ly gần Bermali nhất lúc này chính là Hạm đội Vô Úy Tiên Phong thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình vừa tới tinh cầu Harry. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh tuyệt mật, yêu cầu họ lập tức chuyển hướng toàn tốc tiến về Bermali để tham gia chiến dịch cứu viện."
"Nhưng hiện tại có một vấn đề nan giải: toàn bộ mạng lưới viễn thông đều đã bị cắt đứt phong tỏa. Khi chiến hạm của chúng ta tới nơi, làm cách nào để kiều dân biết được thông tin quân đội đã đến tiếp ứng?"
"Chúng ta sẽ liên hệ với chính quyền Bermali, yêu cầu bọn họ sử dụng hệ thống phát thanh khẩn cấp toàn cầu của hành tinh."
"Tôi bắt buộc phải nhắc nhở các vị một sự thật," một vị tướng quân khác cất giọng đầy chua chát, dẫu ngữ điệu không mấy êm tai nhưng lại hoàn toàn là thực tế: "Rất có thể chỉ sau hai ngày nữa thôi, chính phủ Bermali sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ rồi."
Chính quyền Bermali từ lâu đã chỉ là một cái vỏ rỗng hữu danh vô thực. Toàn bộ nguồn thu khổng lồ từ Điểm Nhảy Vực đều bị thâu tóm trọn vẹn trong tay các đại tài phiệt tư bản. Đồng thời, Bermali nổi tiếng là thiên đường miễn thuế, chính phủ thậm chí chẳng có nổi nguồn thu thuế cơ bản, ngân sách duy trì bộ máy vận hành hoàn toàn dựa dẫm vào các khoản tiền từ thiện bố thí của giới tư bản. Nếu không phải cần có một bộ máy đại diện để xử lý các thủ tục ngoại giao quốc tế thông thường, có lẽ chính phủ Bermali đã sớm sụp đổ vì phá sản từ nhiều năm trước.
...
Hội nghị khẩn cấp kết thúc.
Dẫu Quân bộ Liên Bang đã kích hoạt phương án ứng cứu cấp cao nhất, điều động lực lượng gìn giữ hòa bình Vô Úy Tiên Phong tiếp cận thần tốc, thế nhưng để một hạm đội quân sự vượt qua các tinh vực đến được Bermali, nhanh nhất cũng phải mất trọn vẹn hai ngày đường. Trong hoàn cảnh hoàn toàn mù mịt về thông tin liên lạc, bất kỳ biến cố tồi tệ nào cũng có thể xảy ra.
Alfonso quay sang nhìn hàng chân mày đang cau chặt của Kỷ Sùng. Trong suốt cuộc họp khẩn, Kỷ Sùng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về việc con trai mình là Kỷ Nhung đang mắc kẹt ở tâm bão Bermali. Thế nhưng ông hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi bất an, lo lắng cuộn trào bên trong lòng vị chiến thần trẻ tuổi nhất Liên Bang này. Alfonso liền đứng dậy bước tới, vỗ nhẹ lên vai Kỷ Sùng an ủi:
"Đừng quá mức lo lắng. Bọn họ đã kịp thời quay lại khu vực cảng hàng không an toàn rồi. Đạo quân xâm lược bất minh kia sẽ không tùy tiện tấn công vào cảng hàng không đâu."
Lời nhận định này của Alfonso là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Căn cứ vào các đoạn dữ liệu do những phi thuyền vừa thoát ly ghi lại, các cơ quan tình báo đều đi đến chung một kết luận: đạo quân đánh úp mang biểu tượng quốc kỳ Bermali đỏ như máu kia tuy hỏa lực hung hãn, nhưng bom đạn của chúng không hề rơi vào cảng hàng không hay các công trình hạ tầng công cộng trọng yếu.
Phạm vi oanh tạc tàn sát chủ yếu của chúng đều tập trung quanh khu biệt thự của giới siêu giàu ở khu Bắc Belia.
"Quốc kỳ trăng sao màu máu... Ta thực sự không tài nào hiểu nổi, đạo quân này rốt cuộc từ góc tối nào chui ra." Alfonso khẽ lẩm bẩm, hàng mày lại nhíu chặt thêm.
Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng vang lên những tiếng quát tháo gay gắt.
"Nguyên soái Hans, các ngài đang làm cái gì vậy hả?!"
"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, hai vị Nguyên soái của đất nước chúng tôi đang họp hội nghị quân sự tối mật! Các ngài tuyệt đối không được phép xông vào!"
Viên sĩ quan trẻ tuổi của Liên Bang mấy ngày qua luôn túc trực bên cạnh Alfonso, đã từng chạm mặt Hans vài lần nên lập tức nhận ra thân phận của vị Nguyên soái Đế quốc Hoyte. Ngữ khí của cậu dẫu lịch sự nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết, dang tay chặn ngang cửa.
Hans liếc nhìn viên sĩ quan Liên Bang một cái, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, buông một từ lạnh tanh: "Lùi lại."
Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao của vị Nguyên soái ngoại quốc này khiến viên sĩ quan trẻ tuổi bất giác hoảng sợ, có cảm giác nếu mình dám trái lệnh bước tới nửa bước, vị Nguyên soái này sẽ không ngần ngại rút quân đao bên hông chém đứt cổ mình ngay tắp lự.
Hans vừa che chắn mở đường thì các sĩ quan tùy tùng của Liên Bang cũng đồng loạt ùa tới, hai bên lập tức rơi vào thế giằng co căng như dây đàn.
"Bệ hạ, liệu có nên... chờ thêm một lát không ạ?" Hans hơi nghiêng đầu, trầm giọng xin ý kiến.
Horace lạnh lùng liếc nhìn Hans một cái, đoạn cất giọng hỏi thẳng viên sĩ quan Liên Bang đối diện: "Bọn họ đã họp được bao lâu rồi?"
"Dạ... đã được một lúc rồi ạ..." Viên sĩ quan bị ánh mắt sắc bén như chim ưng của người đàn ông trước mặt dọa cho giật bắn mình. Đồng thời khi nghe thấy cách xưng hô "Bệ hạ" mà Hans vừa thốt ra, yết hầu cậu bất giác trượt lên trượt xuống đánh ực một cái.
Trong đầu cậu lập tức nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng.
Vị Alpha tỏa ra khí thế áp bức đến nghẹt thở đứng trước mặt cậu lúc này, chính là người sở hữu danh xưng chấn động toàn cõi tinh tế —— Thiết Huyết Hoàng Đế!
Hay còn được xưng tụng là Thần La Hoàng Đế —— Horace!
Vị Bệ hạ chí cao vô thượng này... sao lại đích thân ngự giá tới đây?!
Nghe thấy động tĩnh ồn ào bên ngoài, Alfonso lập tức đưa tay mở toang cánh cửa phòng họp: "Nguyên soái Hans, ngài tìm tôi có chuyện gì gấp sao?"
Lời vừa dứt, Alfonso liền sững sờ khi nhìn thấy người thanh niên đứng sừng sững đối diện. Đây chẳng phải là vị Hoàng đế Hoyte mà cách đây vài ngày, thông qua người yêu của Kỷ Sùng, ông đã có vinh hạnh được diện kiến một lần hay sao?
"Bệ hạ?" Alfonso hơi ngây người, buột miệng gọi một tiếng. Đang định tiến bước tới thăm hỏi mục đích chuyến viếng thăm đường đột này, thì chỉ thấy Horace căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn ông lấy nửa cái, sải đôi chân dài lướt ngang qua người ông, bước ba bước thành hai, đi thẳng tới đứng trước mặt Kỷ Sùng.
"Kỷ Nhung đang ở trên phi thuyền, hay là đang ở Bermali?"
Kỷ Sùng nhìn thấy người yêu đột nhiên xuất hiện chất vấn mình, thoáng sững sờ trong giây lát, đoạn khó khăn mở miệng đáp: "... Bermali."
"Đừng quá lo lắng, chiến hạm Liên Bang đã xuất phát cứu viện rồi. Nhi tử của chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự."
Kỷ Sùng bước lên một bước, tự nhiên dang hai tay ôm chặt lấy Horace vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi: "Tôi sẽ lập tức xuất phát tới Bermali tìm con."
Horace đáp gọn ghẽ: "Ta cũng đi."
Kỷ Sùng gật đầu: "Được."
Nhi tử... của chúng ta?!
Alfonso: ???
Toàn thể các sĩ quan Liên Bang có mặt: ???
Ngay cả Hans, người vốn nổi tiếng là tảng băng điềm tĩnh trước mọi biến cố, lúc này cũng chết sững tại chỗ như hóa đá! Cả chặng đường đi ông không dám hỏi nửa lời, chỉ răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Bệ hạ. Nào ngờ vừa bước chân vào đây, nghe thấy câu nói thốt ra từ miệng Nguyên soái Kỷ Sùng, vị tướng quân thép của Hoyte cũng phải đứng hình, chỉ là trên gương mặt cố gắng kìm nén không để lộ biểu cảm quá mức khoa trương mà thôi.
Kỷ Sùng vỗ nhè nhẹ lên lưng Horace, đoạn quay đầu nhìn về phía Alfonso nói: "Nguyên soái Alfonso, tôi muốn mượn một chiếc chiến hạm nhảy vọt cao tốc để đưa người yêu của tôi cấp tốc chạy tới Bermali. Phiền ngài ở lại Hoyte đợi tôi một thời gian, tôi muốn nhanh chóng xác nhận sự an toàn của Kỷ Nhung."
Alfonso dùng một ánh mắt cực kỳ quái đ dị nhìn chằm chằm vào Kỷ Sùng: "Người yêu của cậu... là ai cơ?"
Kỷ Sùng kéo Horace lại gần sát bên mình, thản nhiên giới thiệu: "Là anh ấy. Tôi đã từng nói qua với ngài rồi mà."
Alfonso trừng mắt nhìn Horace, gương mặt co giật đầy vẻ lúng túng gượng gạo: "Bệ hạ... thật vinh hạnh được tái ngộ ngài..."
Kỷ Sùng vừa nghe thấy hai chữ "Bệ hạ" mà Alfonso thốt ra dành cho người đầu ấp tay gối của mình, bỗng giật thót mình quay phắt đầu lại nhìn trừng trừng vào Horace, trên mặt ngập tràn vẻ khó tin đến hoang đường.
Bệ hạ?!
Thiết Huyết Hoàng Đế... Horace?!
Ngay sau đó, Kỷ Sùng liền nhìn thấy ánh mắt của Alfonso đang không tự chủ được mà lướt xuống, nhìn chăm chăm vào... phần bụng của chính Kỷ Sùng!
Kỷ Sùng: "..."
(Bởi vì năm xưa chính miệng Kỷ Sùng từng khoe với Alfonso rằng người yêu đã sinh cho hắn một đứa con trai kháu khỉnh!).
...
Tại hành tinh Bermali.
Phanh! Phanh! Phanh!
Trên không trung, hệ thống pháo laser, pháo cao xạ và họng súng của các chiến hạm liên tục khai hỏa theo mệnh lệnh tác chiến.
Phía trên bầu trời Belia, những cỗ chiến hạm và cơ giáp phòng thủ không mang phù hiệu của giới nhà giàu đang kịch liệt giao tranh với đạo quân chiến hạm Huyết Nguyệt mang biểu tượng trăng sao màu máu. Giữa những đợt công kích cuồng bạo xé rách màn trời, vô số đạn pháo và tên lửa lạc hướng liên tiếp trút xuống mặt đất, tạo nên những vụ nổ kinh thiên động địa.
Tiếng nổ rền vang từ khắp bốn phương tám hướng truyền lại.
Dưới làn mưa bom bão đạn khủng khiếp đến nhường ấy, khu vực cảng hàng không vốn kiên cố giờ đây đã bị hỏa lực giao tranh của hai bên san phẳng thành bình địa hoang tàn!
Ngay sau đợt oanh tạc đầu tiên đánh sập nhà ga, những người còn sống sót bên trong cảng đã hoàn toàn tan rã, hoảng loạn tháo chạy tán loạn khắp nơi.
Nhờ vào phản xạ nhạy bén và tốc độ phi thường, nhóm người Giang Nguyên, Kỷ Nhung, Hạ Xuyên cùng hai đứa trẻ may mắn không phải chịu vết thương trí mạng nào, né tránh được đợt càn quét hủy diệt đó.
Sau khi xác định rõ hỏa lực tấn công đến từ cuộc hỗn chiến nội bộ của Bermali, Hạ Xuyên nhanh chóng quyết đoán hạ lệnh dẫn toàn bộ mọi người rút lui. Trải qua một hồi quan sát kỹ lưỡng, bọn họ lập tức phát hiện ra: phạm vi giao tranh kịch liệt chỉ giới hạn bên trong nội thành Belia! Chỉ cần thoát khỏi ranh giới Belia, bọn họ hoàn toàn có thể tránh được những đợt mưa bom bão đạn này!
Mà để rời khỏi Belia, tại hành tinh Bermali lúc này chỉ có duy nhất một chốn dung thân —— đó chính là khu ổ chuột!
"Cứ tiếp tục như thế này tuyệt đối không xong đâu! Chúng ta bắt buộc phải nghĩ cách kiếm vũ khí chiến đấu! Nếu không, mang theo một đoàn người đông đúc thế này, còn chưa kịp bước chân vào khu ổ chuột thì đám đạn lạc kia đã nổ chết sạch tất cả chúng ta rồi!" Nấp sau một bức tường đổ nát còn tương đối an toàn, Giang Nguyên nhíu chặt đôi mày thanh tú, ngoái đầu nhìn đoàn người hoảng loạn bám theo phía sau, khẩn thiết nói với Hạ Xuyên.
"Tôi cũng biết chứ, nhưng ở cái nơi hỗn loạn này thì kiếm đâu ra vũ khí bây giờ?!" Hạ Xuyên sốt ruột đến vò đầu bứt tai.
Là một quân nhân kiên trung của Liên Bang, trong lúc lánh nạn ở cảng hàng không, Hạ Xuyên đã chủ động gom góp được không ít đồng bào nước mình lại. Ngoài kiều dân Liên Bang, còn có rất nhiều du khách của các quốc gia khác thấy quân nhân Liên Bang đáng tin cậy liền theo bản năng túa tới bám chặt lấy đoàn người của bọn họ. Dĩ nhiên Giang Nguyên và Kỷ Nhung không thể nào nhẫn tâm xua đuổi những con người tội nghiệp ấy đi được.
Hạ Xuyên đương nhiên hiểu rất rõ, chỉ cần có vũ khí trong tay, với thực lực xuất chúng của Giang Nguyên, Kỷ Nhung và bản thân ông, việc hộ tống an toàn hơn hai trăm con người này tiến vào khu ổ chuột là hoàn toàn nắm chắc trong tầm tay. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là: muốn có cơ giáp hay vũ khí hạng nặng thì bắt buộc phải mò sang khu Bắc!
Mà khu Bắc lúc này lại là nơi bom đạn trút xuống dày đặc nhất Bermali. Đừng nói tới chuyện tìm thấy vũ khí, ngay trên đường đi, dưới làn mưa bom kia, ai có thể dám vỗ ngực bảo đảm mình có thể toàn mạng trở về?
Thế nhưng nếu không có cơ giáp che chắn... mạng sống của bọn họ thực sự chỉ còn biết phó mặc cho may rủi, chắp tay cầu nguyện thần phật phù hộ mà thôi.
Ầm vang ——!
Một quả bom rơi thẳng xuống cách đó không xa!
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, mấy người chạy tụt lại phía sau chưa kịp né tránh đã bị luồng sóng xung kích nghiền nát thành thịt vụn.
Giang Nguyên ngoái đầu nhìn lại một cái thật sâu, đoạn dứt khoát gạt bỏ mọi chần chừ, gấp giọng hét lên: "Huấn luyện viên, Kỷ Nhung! Hai người ở lại dẫn dắt mọi người chú ý an toàn! Tôi sẽ nghĩ cách cướp một cỗ cơ giáp mang về đây!"
Còn chưa đợi Hạ Xuyên kịp phản ứng, bóng dáng Giang Nguyên đã như mũi tên rời cung, xoay người lao vút ra ngoài màn khói lửa.
"Tôi đi cùng cậu ấy!" Kỷ Nhung chẳng thèm suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức sải chân phóng theo như hình với bóng.
Hạ Xuyên giận dữ gào thét: "Hai cái thằng nhóc khốn kiếp này! Đứng lại cho tôi! Để tôi đi!"
Hạ Xuyên toan đuổi theo kéo hai đứa lại, nhưng bóng dáng hai thiếu niên đã thoăn thoắt mất hút sau góc đường đổ nát. Nhìn lại sau lưng mình, hơn hai trăm con người với những ánh mắt sợ hãi, trông ngóng đang nhìn ông như chiếc phao cứu sinh duy nhất, Hạ Xuyên đành phải cắn răng lùi lại, trầm giọng quát lớn với đám đông: "Tất cả mau bám sát tôi!"
Vừa dẫn đường cho đoàn người di tản, trong lòng Hạ Xuyên vừa nóng như lửa đốt: Hai cái thằng nhóc ranh con này, dẫu có phải đi mạo hiểm liều mạng thì cũng phải là người làm thầy làm chỉ huy như ông đi trước chứ! Bày đặt cậy mạnh cái nỗi gì không biết!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.