Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 94
Chương 94: Cảng hàng không rơi vào biển lửa
Chương 94· 2.788 từMiễn phí
Chương 94: Cảng hàng không rơi vào biển lửa
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, sự tĩnh lặng của Belia đã bị xé toạc hoàn toàn, kéo toàn bộ Bermali chìm sâu vào biển lửa ngút trời.
Từ bên trong bệnh viện, từng tốp bệnh nhân và bác sĩ hoảng loạn túa ra ngoài như ong vỡ tổ. Giữa dòng người hỗn loạn ấy, chẳng ai rảnh rỗi để bận tâm đến một cậu bé nghèo hèn đến từ khu ổ chuột như Envi. Envi vội vã lách qua từng khe hở chen chúc của dòng người, cắm đầu chạy ngược vào bên trong sảnh bệnh viện.
"Nina! Nina ơi!" Cậu vừa chạy vừa gào khản cả giọng, nhưng dòng người cuồn cuộn trào ra cứ liên tục xô đẩy, hất văng cậu ra phía ngoài.
"Anh hai!"
Một giọng nói non nớt quen thuộc bất chợt lọt vào màng nhĩ.
Envi mừng rỡ dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy em gái Nina đang được Kỷ Nhung bế gọn trong lòng. Cậu vội vàng ba chân bốn cẳng lao tới hội hợp. Nhìn thấy Nina hoàn toàn lành lặn bình an, cả người cậu mới trút được gánh nặng nghìn cân, thở phào nhẹ nhõm.
"Lại đây mau." Kỷ Nhung liếc nhìn cậu bé một cái, vươn tay tóm chặt lấy cổ áo Envi, không cho đối phương chạy loạn xạ giữa làn đạn lạc.
Những cỗ chiến hạm màu đen bất ngờ xuất hiện kia trong đợt oanh tạc dữ dội vừa rồi dường như đã cố ý hoặc vô tình né tránh đại bộ phận các công trình công cộng của Belia.
"Đám chiến hạm này... có điểm không đúng lắm." Hàng lông mày của Kỷ Nhung nhíu chặt lại thành hình chữ 'Xuyên'.
"Chủng loại quá mức tạp nham." Giang Nguyên ngước mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi những cỗ chiến hạm và cơ giáp đang lướt điên cuồng. Chủng loại của chúng quả thực muôn hình vạn trạng, trong đó có cả chiến hạm quân dụng của Rik, Oran, Reims, Chris... Chiến hạm của các quốc gia khác nhau bị chắp vá, gom lại thành một đạo quân ô hợp kỳ lạ.
Điểm chung duy nhất giữa chúng chỉ là toàn bộ thân máy bay và tàu chiến đều được sơn phết một màu đen kịt, bên trên khắc họa biểu tượng vầng trăng khuyết và ngôi sao màu đỏ rực như nhuốm máu — mô phỏng lại quốc kỳ Bermali với hai gam màu tương phản hoàn toàn.
Kẻ tổ chức nên cuộc chiến tranh tàn khốc này rốt cuộc là ai?
Mục đích thực sự của chúng là gì?
Không còn thời gian để suy tính thiệt hơn, theo sau lời nói của hai người, những tiếng nổ "ầm ầm ầm" kinh thiên động địa lại một lần nữa vang dội bên tai.
Từ phía Bắc thành phố Belia, hàng chục chiến hạm bất ngờ bay vút lên bầu trời, tiếp đó là vô số cơ giáp và tàu chiến từ các cao ốc xung quanh lục tục xuất kích nghênh chiến.
Những cỗ cơ giáp này trên thân không hề mang theo bất kỳ huy hiệu hay dấu hiệu nhận biết nào, thế nhưng lại được huấn luyện vô cùng bài bản. Chúng nhanh chóng kết thành một đội hình hạm đội tác chiến nghênh cản, điên cuồng nã pháo tấn công vào đám chiến hạm Huyết Nguyệt kia.
Khu Bắc của Belia trong chớp mắt đã biến thành một bãi chiến trường đẫm máu!
Ầm ầm ầm!
Từng đợt sóng nhiệt mang theo sức ép kinh hoàng từ các vụ nổ lại một lần nữa quét ngang qua đường phố.
Giang Nguyên nhìn quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện thấy rất nhiều người xung quanh lại đang điên cuồng tháo chạy về hướng khu Bắc. Đám người này chê mình chết chưa đủ nhanh hay sao?
"Đừng chạy sang bên đó! Tàu chiến đang giao tranh kịch liệt ở hướng đó, chạy qua sẽ bị đạn lạc nổ chết tươi đấy!"
Mặc cho Giang Nguyên ra sức gào thét cảnh báo, nhưng trong cơn hoảng loạn tột cùng, chẳng có một ai chịu lắng nghe lời hắn.
Khu Bắc...
Khu Bắc chính là nơi cư ngụ của tầng lớp giàu có và quyền lực nhất Belia. Vừa rồi đám chiến hạm Huyết Nguyệt đã tiến hành một đợt oanh tạc hủy diệt xuống khu vực đó. Thế nhưng không ngờ ở khu Bắc lại có thể xuất hiện nhiều chiến hạm và cơ giáp vũ trang hạng nặng đến như vậy.
Trái lại, chính phủ Bermali đặt tại trung tâm thành phố Belia cho đến tận thời điểm này vẫn chưa hề phái ra một binh một tốt nào. Bọn họ dường như đang vướng vào một rắc rối nội bộ vô cùng to lớn khác.
Giang Nguyên nhìn sang hai đứa trẻ, nhíu mày nói với Kỷ Nhung: "Chúng ta quay về cảng hàng không trước đã!"
"Được." Kỷ Nhung và Giang Nguyên mỗi người bế một đứa nhỏ, nhanh chóng đổi hướng chạy trốn khỏi khu Bắc, nhắm thẳng về phía cảng hàng không nằm ở khu Đông mà lao đi. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã chạy ra đến trục đường chính.
Hắn!
Envi nằm gọn trong vòng tay Kỷ Nhung, đôi mắt bỗng trừng lớn kinh hãi. Bởi vì cậu vừa nhìn thấy một cái đầu người lăn lóc bên mép đường, đó chính là một trong những kẻ giàu có ban nãy từng đứng vây quanh miệt thị, xua đuổi cậu. Lúc này đối phương chỉ còn lại đúng một cái đầu đẫm máu, trên gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ bàng hoàng và sợ hãi tột độ.
Envi khiếp sợ rụt cổ lại, chỉ dám hé ra một đôi mắt run rẩy đánh giá con phố ngập tràn xác thịt vụn vỡ. Lúc này, trên đường cũng có rất nhiều người cùng chung hướng chạy trốn với bọn họ.
Tất cả bọn họ đều có chung một mục tiêu duy nhất: đó chính là cảng hàng không!
Envi ngước đầu nhìn lên khoảng không phía trên cảng hàng không, nơi tọa lạc Điểm Nhảy Vực Bermali huyền thoại.
Trước đây, cậu chỉ dám đứng từ góc khu ổ chuột tồi tàn xa xôi ngước nhìn lên. Nhìn từ nơi đó, Điểm Nhảy Vực trông không quá lớn, nhưng cảng hàng không lại là hướng mà cậu luôn hướng ánh mắt trông ngóng mỗi ngày.
Bởi vì chú Acas từng nói, chỉ cần rời khỏi Bermali, thế giới bên ngoài sẽ hoàn toàn khác biệt. Nơi đó người nghèo không cần phải sống dựa vào những bãi rác thải của khu nhà giàu, mọi rác rưởi đều sẽ có hệ thống người máy xử lý sạch sẽ...
Ánh mắt Envi dao động kịch liệt, cậu cắn chặt môi dưới, ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng.
Ầm vang!
Một vật thể màu đen nổ tung ở đằng xa, sóng nhiệt cuồn cuộn bùng phát táp thẳng vào da thịt. Dẫu khoảng cách còn khá xa, nhưng hơi nóng rát bỏng vẫn khiến người ta phải rùng mình kinh hãi.
Envi thở dốc từng ngụm lớn, trong lòng ngập tràn sự hoang mang, sợ hãi khôn nguôi.
"Đừng nhúc nhích, yên tâm đi, rất nhanh sẽ an toàn thôi."
Kỷ Nhung trầm giọng mở lời trấn an cậu bé.
Thế nhưng cuộc chiến giữa hai bên hạm đội trên không trung mới chỉ vừa bắt đầu. Rất nhanh sau đó, hai bên điên cuồng nã pháo vào nhau, kéo chiến trường lan rộng từ khu Bắc ra khắp toàn bộ thành phố Belia!
Hiện tại, bất kỳ ngóc ngách nào trong thành phố cũng không còn an toàn nữa!
Giang Nguyên và Kỷ Nhung ôm hai đứa trẻ tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng về phía cảng hàng không.
Đạn pháo oanh tạc rơi xuống khắp nơi, tiếng nổ "ầm ầm ầm" đinh tai nhức óc có thể vang lên bất cứ lúc nào.
Lúc này, trong tầm mắt nhìn tới đâu cũng chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn điêu tàn: những tòa nhà chọc trời sụp đổ ngổn ngang, xe bay bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt khắp các ngả đường, xác người chết nằm la liệt rải rác. Toàn bộ Belia chẳng khác nào một chốn địa ngục trần gian.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Giang Nguyên cũng dâng lên nỗi bất an sâu sắc. Hắn và Kỷ Nhung dẫu có thực lực cận chiến và phản xạ xuất chúng đến đâu, nhưng hiện tại trong tay không có cơ giáp bảo hộ, bọn họ cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt bình thường. Một quả bom rơi xuống, thân thể phàm trần này cũng sẽ bị nổ tung thành trăm mảnh vụn như bất kỳ ai khác!
Mẹ kiếp.
Tuy rằng trên người có Chìa khóa không gian, nhưng bên trong chìa khóa lại hoàn toàn trống rỗng, không có chiến cơ. Cỗ cơ giáp Lôi Đình mà bọn họ sử dụng trong trận chung kết ở Đế quốc Hoyte là do ban tổ chức cung cấp, dĩ nhiên không thể nào mang theo rời đi được.
Dưới mặt đường chi chít những hố sâu hoắm do bom đạn để lại sau các vụ nổ liên hoàn. Vô số mảnh đạn sắc lẹm hình thù kỳ dị găm thẳng vào nền bê tông cứng ngắc!
Vòng qua hai tòa cao ốc vừa bị đổ sập, Giang Nguyên và Kỷ Nhung dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy vọt tới quảng trường phía trước cảng hàng không.
Bước chân của cả hai ngày một dồn dập, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp bước chân vào cánh cổng lớn của cảng ——
Vừa ngước mắt lên nhìn ——
Từng cỗ phi thuyền chở khách khổng lồ gần như đều đã xé toạc tầng mây bay vút lên không gian. Ngay cả phi thuyền Công Chúa Đêm Tối lúc này cũng chỉ còn nhìn thấy được một góc nhỏ của phần đuôi tàu!
Phi thuyền Công Chúa Đêm Tối đã sớm rời cảng cất cánh!
"Phi thuyền đều đã bay đi hết rồi... Chúng ta bị bỏ rơi lại rồi..."
"Đồ khốn kiếp! Quân khốn nạn!" Một gã đàn ông trên mặt vẻ sợ hãi vừa vơi đi phần nào thì cơn thịnh nộ đã làm gã mất hết lý trí, gã gào thét điên cuồng, đồng thời tung một cú đấm như trời giáng vào thùng rác kim loại bên cạnh, phát ra tiếng "loảng xoảng" chói tai.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi!"
Xung quanh ngập tràn những tiếng khóc lóc gào thét tuyệt vọng đến xé lòng. Những người này đều là hành khách đi trên các chuyến tàu, tranh thủ lúc phi thuyền dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày để vào Belia dạo phố mua sắm. Bởi vì thời gian dừng chân khá dài, rất nhiều người đã rời tàu đi dạo, nào ngờ lại gặp phải thảm họa chiến tranh kinh hoàng đến mức này.
"Chết chắc rồi..."
Tiếng nổ lại vang lên dồn dập, bom đạn ngày một áp sát về phía quảng trường, từng đợt từng đợt dội xuống!
"Giang Nguyên! Kỷ Nhung!"
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có tiếng người gọi lớn tên của Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Giang Nguyên lập tức nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Hạ Xuyên vừa nhìn thấy Giang Nguyên và Kỷ Nhung bình an vô sự liền vội vã lao vụt tới, nét mặt lo lắng căng thẳng trên gương mặt ông thoáng chốc giãn ra đôi chút: "May quá, hai đứa các cậu không sao! Mau đi theo tôi vào trong!"
"Bọn Cố Bạch đâu rồi ạ?"
Không nhìn thấy đám người Cố Bạch đâu, Giang Nguyên theo bản năng cất tiếng hỏi dồn.
"Bọn nó đã kịp lên phi thuyền an toàn rồi." Hạ Xuyên hít một hơi thật sâu, trầm giọng đáp: "Mau theo tôi, hiện tại bên trong cảng hàng không đã không còn chiếc phi thuyền nào nữa, chúng ta chỉ có thể tạm thời ẩn nấp ở đây chờ đợi viện binh thôi."
Giang Nguyên trừng mắt nhìn ông: "Sao thầy không lên phi thuyền rời đi luôn?!"
Hạ Xuyên trừng mắt nhìn lại hai thiếu niên, mắng lớn: "Mẹ kiếp, tôi làm sao có thể vứt bỏ hai thằng nhóc các cậu ở lại đây một mình được chứ?! Đáng chết ——"
Đồng tử Hạ Xuyên co rút lại dữ dội. Ông bất thần vươn hai cánh tay vạm vỡ túm chặt lấy vai Kỷ Nhung và Giang Nguyên, dốc toàn lực đẩy mạnh hai người lao bổ nhào về phía trước!
Ầm vang ——!
Một quả bom hủy diệt xé gió rơi thẳng xuống nền quảng trường ngay trước cửa cảng hàng không!
Vụ nổ kinh hoàng bùng phát dữ dội, sức ép xới tung cả một mảng quảng trường rộng lớn, địa hình xung quanh biến dạng hoàn toàn.
Bên tai Giang Nguyên chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt, những tiếng thét chói tai kinh hãi. Hạ Xuyên đang nằm đè lên người hắn và Kỷ Nhung vội vàng lồm cồm bò dậy từ mặt đất đầy cát bụi, gắt gỏng giục giã: "Mau lên! Vào bên trong cảng hàng không ngay lập tức!"
Giang Nguyên không kìm được quay đầu lại liếc nhìn một cái. Cảnh tượng trên quảng trường lúc này khiến hắn phải rùng mình chết lặng: đại bộ phận những người vừa tụ tập ở đó ban nãy giờ đây đã biến thành những đống thi thể cháy đen biến dạng, ruột gan và những mảnh tay chân đứt lìa vương vãi khắp nơi. Ngay sát vị trí mà hắn và Kỷ Nhung vừa đứng cách đó vài giây, một mảnh thép sắc lẹm dài nửa mét cắm ngập sâu vào lòng đường bê tông!
Nếu như vừa rồi không có Hạ Xuyên liều mạng kéo hai người bổ nhào xuống, e rằng cả hai đứa bọn họ lúc này đã sớm mất mạng!
Nghĩ đến đây, sống lưng Giang Nguyên khẽ run lên một trận lạnh toát.
Quân nhân một khi trong tay không có vũ khí, đứng trước hỏa lực bom đạn hủy diệt cũng chẳng khác gì người bình thường bằng xương bằng thịt.
"Bermali bùng nổ nội chiến rồi sao thầy?"
"Có lẽ là vậy..." Hạ Xuyên nhíu chặt hàng mày. Bản thân ông cũng không nắm rõ tình hình thực tế, nói chính xác hơn thì ngay cả chính phủ Bermali lúc này e rằng cũng chẳng biết đám tập kích bất thình lình này từ đâu chui ra. Biểu tượng trăng sao màu máu đỏ thẫm trên thân những cỗ chiến hạm kia chính là manh mối duy nhất.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung không tiếp tục nhiều lời, lập tức bế hai đứa nhỏ theo sát gót Hạ Xuyên và những người sống sót khác chạy thẳng vào bên trong khu trú ẩn kiên cố của cảng hàng không.
"Bên trong cảng hàng không tạm thời còn coi là an toàn... Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi quân đội Liên Bang điều chiến hạm tới ứng cứu và đưa chúng ta về nước thôi..." Hạ Xuyên lo lắng nhìn ra chiến sự ác liệt bên ngoài, giọng nói trầm xuống đầy nặng nề.
Lời ông vừa dứt, một tiếng nổ long trời lở đất lại bùng lên, mặt đất dưới chân cảng hàng không rung lắc dữ dội như muốn sụp đổ!
...
Mặc dù từ ngoài vũ trụ không thể nhìn rõ được tình hình cụ thể dưới mặt đất, thế nhưng những đoạn video do các du khách trên phi thuyền Công Chúa Đêm Tối quay lại trước khi rời cảng được tung lên mạng tinh tế đã quá đủ để toàn bộ thế giới hiểu rằng: tại Bermali vừa bùng phát một cuộc chiến tranh đẫm máu!
Từng đám mây hình nấm màu đỏ rực liên tiếp bốc lên ngùn ngụt.
Bên trong Hoàng cung Hoyte, Bệ hạ Horace chẳng buồn bận tâm tới vị Đại thần Tình báo đang quỳ rạp dưới sàn nhà. Bàn tay ngài siết chặt lấy chuôi trường kiếm bên hông, gương mặt uy nghiêm ngập tràn vẻ nôn nóng chưa từng có, ngài dứt khoát hạ lệnh cho Nguyên soái Hans:
"Đi tới Ngân Bạch Hoàng Cung ngay lập tức!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.