Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 96
Chương 96: Nơi cất giấu cơ giáp
Chương 96· 2.886 từMiễn phí
Chương 96: Nơi cất giấu cơ giáp
Giang Nguyên và Kỷ Nhung cắm đầu chạy thục mạng suốt dọc con đường. Trên phố lúc này hoàn toàn không còn một bóng dáng xe cộ nào. Toàn bộ xe bay dân dụng ngay từ khoảnh khắc vụ nổ đầu tiên bùng phát đã bị đám đông tranh giành cướp đoạt, đâm sầm vào nhau nổ tung. Hiện tại trên bầu trời gần như chẳng còn nhìn thấy bất kỳ một chiếc xe lơ lửng nào qua lại.
Hai người chỉ còn cách dựa vào đôi chân của chính mình mà điên cuồng lao đi. Không rõ đã chạy được bao xa, bỗng nhiên từ phía góc phố xa xa truyền đến những tiếng súng nổ chát chúa hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết. Âm thanh tiếng súng này không phải là loại đạn pháo cỡ lớn phóng ra từ cơ giáp hay chiến hạm, mà tiếng nổ tương đối nhỏ, hẳn là phát ra từ súng cầm tay cá nhân.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đưa mắt nhìn nhau một cái đầy ăn ý, lập tức điều chỉnh hướng chạy, nhanh chóng tiếp cận nguồn gốc của âm thanh.
"Đợi một chút!"
Kỷ Nhung khẽ gọi một tiếng, đoạn quay người phi thẳng sang phía bên kia làn đường.
Nằm chỏng chơ giữa lòng đường bên đó là một cỗ cảnh sát máy móc đã bị phá hủy hơn nửa thân mình. Kỷ Nhung không chút do dự cúi người rút phắt khẩu súng lục bên hông người máy ra, sau đó vung tay ném thẳng sang cho Giang Nguyên.
"Đón lấy!"
Giang Nguyên giơ tay đón lấy khẩu súng đang bay vút trên không trung, cúi đầu lướt mắt kiểm tra một lượt. Đây là một khẩu súng ngắn laser quân dụng, thanh hiển thị năng lượng vẫn còn đầy ắp các vạch, hoàn toàn chưa từng qua sử dụng, có thể bắn được trong một khoảng thời gian dài.
Giang Nguyên chẳng hề khách khí với Kỷ Nhung, trực tiếp nắm chặt báng súng trong tay, lên đạn sẵn sàng.
Khi đã tới gần mục tiêu, Giang Nguyên và Kỷ Nhung vô cùng ăn ý thả chậm tốc độ bước chân, ánh mắt cảnh giác đảo quanh bốn phía.
Hai người nép mình sau một góc tường đổ nát, ngước mắt nhìn qua. Cách bọn họ không xa, trên mặt đường bê tông ngổn ngang vài thi thể đẫm máu. Bên cạnh đó là một chiếc xe bay lơ lửng sang trọng, bên trong ghế lái có một người đàn ông đang ngồi gục đầu, nhưng hiển nhiên người nọ đã biến thành một cái xác chết lạnh ngắt, bởi vì mặc cho họng súng chĩa vào mình, hắn vẫn buông thõng hai tay không hề có chút phản ứng nào.
Nhìn sang phía bên kia, có hai gã đàn ông vì đồng bọn bị bắn chết nên đang nổi cơn thịnh nộ, cầm súng xả đạn điên cuồng vào một góc khuất gần chiếc xe.
"A!"
Trong lúc làn đạn quét qua, từ trong góc khuất bỗng vang lên một tiếng thét chói tai non nớt của trẻ con.
Hai gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau, một bên cẩn thận dùng súng yểm trợ, một bên tiến sát lại lùng sục nơi vừa phát ra tiếng thét.
"Là một thằng ranh con!" Một tên mặc âu phục thô bạo thò tay vào khe hẹp lôi xềnh xệch một đứa trẻ ra ngoài, quát lớn.
"Xì... Cho nó một phát chết đi cho rảnh nợ..." Tên đeo kính cận đứng cạnh liếc nhìn một cái, thiếu kiên nhẫn càu nhàu. Thế nhưng nói được nửa chừng, gã bỗng nhiên khựng lại, trong mắt lóe lên tia nham hiểm: "Khoan đã, lôi nó lại đây mau!"
Nghe vậy, tên mặc âu phục lập tức túm chặt lấy cổ áo đứa bé kéo tới. Gã đeo kính nở một nụ cười dữ tợn ghê tởm, rút súng dí thẳng nòng vào huyệt thái dương của đứa trẻ, gầm lên về phía chiếc xe: "Con mụ thối tha kia! Cút ra đây cho tao ngay, nếu không tao bắn nát sọ thằng ranh con này!"
"Mày muốn bắn thì cứ việc bắn đi! Nó sống hay chết thì có liên quan quái gì tới tao chứ?!"
Gần như cùng lúc đó, từ phía sau đuôi xe lơ lửng truyền ra một giọng nữ sắc lạnh, đanh thép đáp trả.
"Thật thế sao?" Gã đeo kính cười gằn một tiếng tàn độc: "Vậy thì để tao giết chết nó trước, rồi sau đó lôi đầu mày ra giết sau!"
"Mày thật đúng là đồ cầm thú tàn độc, ngay cả một đứa trẻ con vô tội cũng không buông tha!" Người phụ nữ phẫn nộ chửi bới.
Gã đeo kính cười khẩy: "So với tao thì mày cũng chẳng vừa đâu, vì một chiếc xe mà ngay cả con ruột của mình cũng sẵn sàng vứt bỏ!"
Dường như nhận ra bản thân không thể tiếp tục che giấu mối quan hệ máu mủ trước sự uy hiếp tàn nhẫn ấy, một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu vàng nâu từ từ đứng thẳng dậy từ phía sau xe. Trong tay cô ta siết chặt một khẩu súng, họng súng chĩa thẳng vào hạch tâm năng lượng của chiếc xe bay lơ lửng, lạnh giọng đe dọa:
"Lũ chúng mày dám đụng vào một sợi tóc của con trai tao, tao sẽ dùng viên đạn cuối cùng này bắn nổ tung hạch năng lượng của chiếc xe! Đến lúc đó tất cả cùng nổ banh xác, đừng hòng có đứa nào sống sót rời khỏi đây! Muốn chết thì cùng chết chung!"
"Mẹ kiếp!" Nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng liều chết của người phụ nữ, gã đeo kính bất giác hạ họng súng đang dí trên trán đứa bé xuống nửa tấc, hiển nhiên là sợ người phụ nữ này quẫn trí làm thật: "Mày đừng có manh động!"
"Mất mạng thì lũ chúng mày có cướp được xe cũng chẳng để làm gì," gã đeo kính sầm mặt, đổi giọng thương lượng: "Huống hồ chiếc xe này là do bọn tao phát hiện ra trước, người trên xe cũng là do bọn tao xử lý, ngược lại chính mày mới là kẻ ra tay bắn chết người của tao để cướp xe.
Không bằng thế này đi, bây giờ mày dắt theo thằng nhóc này rời khỏi đây, bọn tao lấy xe. Cho dù mày có bắn nổ tung chiếc xe này đi chăng nữa, thì sau khi bắn chết hai mẹ con mày, hai đứa tao vẫn có cơ hội chạy thoát thân. Nhưng nếu mày dám hủy xe, tao bảo đảm mày sẽ phải hối hận suốt đời! Tao tin mày là người thông minh, biết lựa chọn thế nào là có lợi nhất cho cả hai bên!"
Người phụ nữ đau đớn nhìn về phía đứa con thơ đang khóc nấc lên vì sợ hãi, lại liếc nhìn chiếc xe một cái, hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cô ta cắn chặt răng, dường như đã hạ quyết tâm buông bỏ, chậm rãi lùi lại một bước: "Xe có thể giao cho các người, nhưng các người bắt buộc phải thả con trai tôi ra trước!"
Gã đeo kính liếc nhìn xác đồng bọn dưới đất, lạnh lùng đáp: "Đương nhiên rồi, bọn tao đâu phải quân giết người bừa bãi, hơn nữa rõ ràng là do mày nổ súng giết người của bọn tao trước."
...
Hiển nhiên hai bên đã đạt thành một thỏa thuận ngầm tạm thời, cùng nhau chậm rãi giữ khoảng cách lùi dần khỏi chiếc xe. Chờ đến khi đã cách một cự ly an toàn, gã đàn ông đeo kính liền buông tay đẩy mạnh đứa bé ra. Đứa trẻ vừa chạm chân xuống đất liền cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía mẹ:
"Mẹ ơi!" Cậu bé vừa chạy vừa khóc thét gọi mẹ.
Đứng ở vị trí ẩn nấp của Giang Nguyên và Kỷ Nhung, hai người có thể quan sát rõ mồn một từng cử chỉ lén lút của hai bên. Người phụ nữ đang run rẩy dang tay đón con, nhưng ở phía đối diện...
Đôi mày của Giang Nguyên bỗng nhướng lên một cái, ánh mắt lóe lên hàn quang sắc lạnh!
"Đi chết đi, lũ ngu xuẩn!"
Chờ đến khi người phụ nữ nhận ra sự biến trá thì mọi chuyện dường như đã quá muộn màng.
Cùng với tiếng gầm gừ độc ác ấy, một tia laser đỏ rực bất thình lình bắn ra từ họng súng của gã đeo kính, nhắm thẳng vào tim phổi sau lưng cậu bé mà lao tới!
Ầm vang!
Một tiếng nổ chói tai vang lên giữa không trung!
Một tia sáng laser xanh biếc xé gió bắn ra từ góc trái, va chạm chuẩn xác đến từng milimet với tia laser của gã đeo kính ngay trên không trung, nổ tung thành một quầng lửa nóng rực sáng lóa!
Nhìn thấy con trai lao vào vòng tay mình mà không hề bị tia laser xuyên thủng, người phụ nữ thoáng sững sờ kinh ngạc.
Trong khi đó, hai gã đàn ông theo bản năng kinh hoàng quay ngoắt họng súng về phía tia laser vừa xuất hiện, điên cuồng bóp cò nã đạn liên tiếp! Thế nhưng, những luồng tia sáng bắn ra từ họng súng của bọn chúng không phải là bắn trượt vào khoảng không vô định, thì cũng bị một đạo tia sáng khác bắn chặn chính xác giữa chừng, liên tục phát nổ ngay trước mũi súng của bọn chúng.
"Chạy mau!" Hai gã không thèm suy nghĩ lấy nửa giây, vứt cả xe quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Dù sao bọn chúng cũng chỉ là những tên côn đồ cặn bã bình thường, cầm súng bắt nạt dân lành thì hùng hổ hung hăng, chứ chứng kiến màn bắn chặn thần sầu như quỷ mị vừa rồi, không cần nghĩ cũng biết kẻ đang ẩn nấp trong góc tối kia tuyệt đối là một tay súng thiện xạ đẳng cấp bậc thầy! Đối phương muốn lấy mạng bọn chúng thì dễ như trở bàn tay!
Bọn chúng lúc này ngay cả dũng khí cướp xe cũng tan biến sạch sành sanh. Tiếp tục nán lại đây tranh giành chỉ có con đường chết không kịp ngáp!
Hai tên côn đồ tè ra quần tháo chạy mất dạng. Người phụ nữ ôm chặt lấy đứa con thơ, toàn thân run rẩy như cầy sấy nhìn chăm chú về phía góc tường nơi tia laser vừa bắn ra.
Đợi trong giây lát, cô ta liền nhìn thấy hai chàng thanh niên tuấn tú, cao ráo chậm rãi bước ra ngoài, thế nhưng họng súng trong tay họ đều đã chúc xuống đất, không hề có ý định chĩa vào mẹ con cô.
"Xe... xe cho hai người... Cầu xin hai người đừng làm hại mẹ con tôi!" Người phụ nữ siết chặt đứa con vẫn đang sụt sùi khóc nấc, run rẩy van xin hai vị khách không mời mà đến.
Giang Nguyên im lặng một thoáng, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe bay lơ lửng. Bọn họ thực sự vô cùng cần phương tiện này, nếu không thì đã chẳng tốn công nấp quan sát lâu đến thế. Nhìn thấy hai mẹ con sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, Giang Nguyên liền ôn tồn giải thích: "Xin chị hãy yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại hai mẹ con đâu. Xin hãy bình tĩnh lại."
"..." Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên, hai mắt đỏ hoe ngập nước, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác tựa như chuỗi ngọc đứt dây rơi lã chã.
Giang Nguyên tiến lại gần kiểm tra chiếc xe một lượt. Cỗ xe bay này hầu như không phải chịu bất kỳ tổn hại cấu trúc nào, hệ thống động cơ từ trường lơ lửng vẫn hoạt động vô cùng hoàn hảo. Người đàn ông ngồi gục trên ghế lái trên người không hề có mảnh đạn pháo nào găm vào, không phải chết do bom nổ, mà trên ngực chỉ có vài lỗ đạn súng lục.
Nếu như đang bay ở tầng không trung, người này chắc chắn không thể nào bị đám côn đồ bắn chết dễ dàng như vậy.
"Xe vẫn hoạt động rất tốt."
Giang Nguyên liếc mắt nhìn vào hàng ghế sau của xe, nơi đó có đặt một món đồ chơi robot nhỏ nhắn và một bó hoa tươi rực rỡ, trong lòng hắn bỗng chốc hiểu ra toàn bộ sự việc.
Giang Nguyên với tay nhặt món đồ chơi cùng bó hoa tươi ra ngoài, đoạn bước tới trước mặt người phụ nữ và cậu bé, nhẹ nhàng trao trả lại cho hai người: "Tôi nghĩ... chiếc xe này vốn dĩ là thuộc về gia đình của chị..."
Người phụ nữ run rẩy đón lấy bó hoa và món đồ chơi, nước mắt tuôn trào không cách nào kìm nén nổi. Cô ta ôm chặt bó hoa vào lòng, khóc nấc lên đau đớn như một đứa trẻ.
Trên đường phố, lửa lớn vẫn thiêu đốt ngùn ngụt, khói đặc cuồn cuộn bốc lên che khuất tầm nhìn, khiến cả không gian như chìm trong một màn sương mờ ảo thê lương.
Giang Nguyên khẽ thở dài, hạ giọng an ủi: "Xin hãy nén đau thương. Nếu như chị đồng ý, tôi hy vọng có thể mượn chiếc xe này để tới khu Bắc..."
Người phụ nữ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Giang Nguyên, bỗng cười lạnh một tiếng đầy cay đắng: "Mượn sao? Các người nói nghe như thể nếu tôi không đồng ý thì các người sẽ chịu buông tha vậy! Cứ việc lấy xe rồi cút đi cho khuất mắt tôi! Lũ đạo đức giả dối trá!"
Giang Nguyên: "..."
Kỷ Nhung: "..."
Nghe thấy những lời mắng mỏ cay nghiệt ấy, Giang Nguyên và Kỷ Nhung đưa mắt nhìn nhau một cái. Giang Nguyên hít sâu một hơi, trầm giọng đáp: "Xin lỗi vì đã làm phiền mẹ con chị."
Bảo Giang Nguyên và Kỷ Nhung nhẫn tâm ra tay cướp đoạt phương tiện duy nhất của một góa phụ vừa mất chồng và một đứa trẻ mồ côi, lương tâm của cả hai tự hỏi tuyệt đối không thể nào làm được.
Chờ đợi một hồi lâu, thấy hai bóng lưng cao lớn thực sự dứt khoát quay người sải bước rời đi mà không hề chạm vào chiếc xe, người phụ nữ bàng hoàng không dám tin vào mắt mình.
Bọn họ thật sự không thèm cướp xe...
Hai người đó...
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải lấy lại bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn. Cô ta bế xốc đứa con nhỏ đặt vào hàng ghế sau của xe.
Cậu bé ngồi trên xe, theo bản năng vươn bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy cánh tay lạnh ngắt của người cha đã khuất, òa khóc nức nở: "Ba ơi... Ba ơi mở mắt ra nhìn con đi..."
Người phụ nữ kéo cửa xe, nghẹn ngào ôm lấy thi thể người chồng lần cuối cùng trước khi khó nhọc hạ xác chồng xuống một góc đường an toàn. Cô ta vừa điều khiển xe vừa gạt nước mắt, nhấn ga lao vút đuổi theo bóng lưng của Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
"Khoan đã... Hai người muốn tới khu Bắc để làm gì?!" Người phụ nữ hít mũi, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào hai chàng thanh niên: "Khu Bắc bom đạn giao tranh dữ dội đến thế kia, hai người chạy qua đó chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết!"
"Chúng tôi đi tìm cơ giáp." Giang Nguyên ngắn gọn giãi bày việc bọn họ muốn tìm kiếm một cỗ cơ giáp để hộ tống đoàn người tị nạn tiến vào khu ổ chuột lánh nạn.
Người phụ nữ nghe xong, lại nhớ tới tài thiện xạ bắn chặn laser xuất quỷ nhập thần của Giang Nguyên ban nãy, cô ta cắn chặt răng, dường như đã đưa ra một quyết định hệ trọng:
"Hai người không cần phải mạo hiểm tới khu Bắc đâu! Tôi biết một nơi có cất giấu cơ giáp! Nhưng với điều kiện hai người bắt buộc phải bảo đảm đưa mẹ con tôi an toàn tới khu ổ chuột, tôi sẽ dẫn đường cho các cậu!"
Hai mắt Giang Nguyên và Kỷ Nhung trong nháy mắt sáng rực lên, không cần đắn đo suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức đồng thanh đáp ứng:
"Được! Chúng tôi hứa!"
Đi sang khu Bắc vốn dĩ chỉ là hạ sách bất đắc dĩ trong đường cùng. Nếu như trên đường đi có thể tìm thấy bất kỳ một cỗ chiến cơ hay cơ giáp nào sử dụng được, bọn họ dĩ nhiên chẳng dại gì mà đâm đầu vào biển lửa khu Bắc!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.