Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 9
Chương 9: Nhập Học Trường Quân Sự Đệ Nhất
Chương 9· 3.169 từMiễn phí
Chương 9: Nhập Học Trường Quân Sự Đệ Nhất
Bởi vì tính chất đặc thù của thuốc ức chế, ngay từ khi mới được nghiên cứu thành công, chính phủ Liên Bang vì muốn phổ cập diện rộng trong toàn dân nên đã can thiệp khống chế giá bán ở mức người bình thường chỉ cần cắn răng một chút là có thể mua nổi.
Giá bán lẻ niêm yết thống nhất trên toàn quốc là một ngàn tinh tệ một ống. Mỗi Omega thông thường một tháng cần tiêm ba lần, đồng nghĩa với việc tiêu hao tối thiểu ba ống mỗi tháng. Mua trọn gói liều lượng dùng trong một năm sẽ ngốn mất ba mươi sáu ngàn tinh tệ, trong khi mức thu nhập bình quân của một người lao động bình thường rơi vào khoảng sáu ngàn tinh tệ mỗi tháng.
Giang Thiên Tắc xưa nay vốn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, số tiền tiêu vặt chu cấp cho Giang Nguyên không nhiều. Thêm vào đó, trước đây để làm mô hình cơ giáp tặng Tống Di Thụy, tuy phần lớn kinh phí do Thu Cảnh Minh chi trả, nhưng để hoàn thiện các chi tiết tinh xảo, nguyên chủ cũng đã tự bỏ tiền túi bù vào không ít. Việc chi ra một khoản tiền lớn để mua lượng thuốc ức chế cả năm tặng cho Thu Cảnh Minh đối với hắn lúc này quả thực là một gánh nặng tài chính không hề nhỏ.
Nhà Kế Dương lại đúng dịp là đại lý phân phối dược phẩm, lại còn sẵn sàng chiết khấu giảm giá hẳn hai mươi phần trăm, Giang Nguyên đương nhiên không khỏi động lòng.
“Thật sự được giảm giá chứ?” Giang Nguyên ngẫm nghĩ một thoáng rồi hỏi lại cho chắc chắn.
Nghe Giang Nguyên hỏi, Kế Dương dứt khoát gật đầu cái rụp, kiêu hãnh ngửa cằm lên nói: “Chứ sao nữa, mua tận gốc bán tận ngọn, không có bất kỳ khâu trung gian nào ăn chênh lệch giá hết!”
Giang Nguyên gãi gãi đầu cười trừ: “Vậy thì đợi khi nào tớ gom đủ tiền sẽ tìm cậu mua sau nhé, hiện tại trong tay tớ chưa có sẵn nhiều tiền đến thế.”
Kế Dương hào sảng vỗ ngực bôm bốp, bộ dạng như thể mọi chuyện cứ để cậu ta lo: “Được thôi, chuyện nhỏ!”
Hai ngày sau——
Phi thuyền Nữ Thần Vận Mệnh rốt cuộc cũng đáp xuống Tinh cầu Thủ đô đúng theo lịch trình định sẵn. Tinh cầu Thủ đô nằm trong Thái Dương Hệ, là một trong tám đại hành tinh lớn, trong các văn bản cổ xưa thời kỳ đầu của nhân loại thường được gọi bằng cái tên mộc mạc: “Địa Cầu”. Cho đến tận ngày nay, tên gọi thiêng liêng ấy vẫn tiếp tục được lưu giữ và sử dụng.
Tuy rằng phạm vi bành trướng của nền văn minh Liên Bang không ngừng vươn xa ra ngoài các vì sao xa xôi, nhưng tình cảm thiêng liêng mà nhân loại dành cho hành tinh mẹ thì trước sau vẫn không hề thay đổi. Trải qua thời kỳ khai thác quá mức trong quá khứ, môi trường sinh thái của Địa Cầu đã bị biến đổi nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng hoang mạc hóa trên diện rộng và mực nước biển dâng cao nhấn chìm nhiều lục địa. Dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật siêu đẳng hiện nay, Liên Bang hoàn toàn dư sức cải tạo triệt để những vấn đề này, thế nhưng sau nhiều cuộc hội nghị bàn thảo, chính phủ đã quyết định giữ nguyên hiện trạng sinh thái khắc nghiệt ấy như một lời cảnh tỉnh sâu sắc gửi tới toàn thể nhân loại muôn đời sau.
Hành tinh từng một thời đan xen sắc xanh thẳm của đại dương và xanh biếc của rừng cây, nay nhìn từ ngoài không gian chỉ thấy những dải cát vàng mênh mông chiếm cứ phần lớn bề mặt cùng những vùng biển thẫm màu, chỉ có một phần diện tích đất đai rất nhỏ còn lưu giữ được màu xanh của thảm thực vật. Trên bề mặt Địa Cầu, người ta đã ứng dụng công nghệ từ trường phản trọng lực lơ lửng để xây dựng nên các đại khu vực hành chính và quân sự riêng biệt, trong đó bao gồm cả quần thể các trường học viện quân đội danh giá.
Lần đầu tiên đặt chân lên hành tinh mẹ huyền thoại, nhìn thấy bầu không khí khắc nghiệt đến cực đoan bên ngoài lồng kính bảo hộ khổng lồ, Kế Dương cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và không quen. Kể từ khi bước vào kỷ nguyên tinh tế, nhân loại cực kỳ chú trọng công tác bảo vệ môi trường sinh thái trên từng tinh cầu định cư, cậu ta chưa bao giờ phải nếm trải một môi trường sống khắc nghiệt và cằn cỗi đến mức độ này.
Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh, Giang Nguyên đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh trông coi hành lý giúp Kế Dương. Trải qua vài ngày kề vai sát cánh trên chuyến bay, hai người lúc này đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.
Đặc biệt là Kế Dương, cậu ta đã hoàn toàn xem Giang Nguyên như anh em chí cốt của mình, thậm chí còn hào hứng tha thiết nhờ vả Giang Nguyên sau này hãy làm người lái thử nghiệm các mẫu cơ giáp do chính tay cậu ta thiết kế!
Giang Nguyên một tay kéo va ly hành lý, tay kia thuần thục thao tác trên thiết bị liên lạc, gửi một tin nhắn ngắn về cho gia đình báo tin mình đã đặt chân an toàn đến Tinh cầu Thủ đô.
Đợi Kế Dương bước ra, hai người nhanh chóng rời khỏi cảng hàng không không gian, gọi một chiếc xe bay chuyên dụng trực chỉ hướng Trường Quân Sự Đệ Nhất thẳng tiến.
Khi xe đến cổng Trường Quân Sự Đệ Nhất thì bóng chiều tà cũng đã bắt đầu buông xuống. Ngay trước cổng chính sừng sững một biểu tượng điêu khắc hình chim bồ câu trắng ngậm cành ô liu tung cánh ôm lấy quả Địa Cầu — biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình vĩnh cửu của toàn thể Liên Bang.
Giang Nguyên cùng Kế Dương rảo bước tiến tới bàn tiếp đón tân sinh viên. Nam sinh trực ban nở nụ cười niềm nở với hai người: “Chào hai cậu, phiền hai cậu xuất trình giấy báo trúng tuyển để tôi đối chiếu thông tin nhé.”
Tuy rằng thời đại tinh tế đã phát triển tột bậc, nhưng Trường Quân Sự Đệ Nhất vẫn lưu giữ truyền thống gửi giấy báo trúng tuyển bằng văn bản giấy qua đường bưu điện bảo đảm đến tận tay từng học viên, song song với việc lưu trữ một bản hồ sơ điện tử trên hệ thống.
Kế Dương nghe vậy liền kéo khóa ba lô, rút tờ giấy báo trúng tuyển của mình đưa cho người tiếp đón.
Nam sinh trực bàn mở giấy báo của Kế Dương ra, khi nhìn thấy chuyên ngành trúng tuyển là khoa Chế tạo Cơ giáp, biểu cảm trên gương mặt anh ta lập tức thay đổi mấy lượt. Nếu ví hệ Cơ giáp chiến đấu là đệ nhất võ khoa, thì khoa Chế tạo Cơ giáp chính là đệ nhất văn khoa danh bất hư truyền!
Những ai có thể thi đỗ vào khoa Chế tạo Cơ giáp đều là những bộ óc thiên tài sở hữu chỉ số IQ vượt xa người thường.
“Chào cậu Kế, xin chờ một lát nhé.” Thái độ của nam sinh trực ban thoắt cái trở nên vô cùng cung kính và lịch sự. Anh ta quay sang tiếp nhận giấy báo trúng tuyển của Giang Nguyên để đối chiếu. Vừa nhìn thấy những dòng chữ trên giấy báo của Giang Nguyên, đôi mắt nam sinh kia bất chợt trợn tròn xoe, miệng lắp bắp: “Hệ... Hệ Cơ giáp chiến đấu...”
“Hắc hắc,” Kế Dương đứng bên cạnh ưỡn ngực đắc ý như thể người ta đang khen ngợi chính mình vậy: “Chứ sao nữa, anh em của tôi chính là hệ...”
Lời khoe khoang của cậu ta còn chưa kịp dứt thì đã bị câu nói tiếp theo của nam sinh trực ban chặn đứng: “Beta?!”
“Cậu... Cậu chính là học viên Beta duy nhất thi đỗ vào hệ Cơ giáp năm nay đấy ư?” Nam sinh trực bàn kinh ngạc thốt lên thành tiếng.
Giang Nguyên khẽ ậm ừ gật đầu xác nhận. Ngay lập tức, toàn bộ các sinh viên khóa trên đang làm nhiệm vụ tại bàn tiếp đón đều đồng loạt sững sờ, không hẹn mà cùng ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên. Hệ Cơ giáp chiến đấu đấy trời ạ! Ngoại trừ một trường hợp kỳ tích của một Omega quái vật thi đỗ cách đây sáu năm ra, thì đã biết bao nhiêu năm qua hệ Cơ giáp chưa từng có sự xuất hiện của bất kỳ học viên nào ngoài giới tính Alpha!
Năm nay nghe phong phanh có một thí sinh Beta đỗ vào, toàn trường ai nấy đều cảm thấy hoang đường không thể tin nổi. Nay được tận mắt diện kiến người thật bằng xương bằng thịt, mọi người đương nhiên không khỏi săm soi, đánh giá Giang Nguyên từ đầu đến chân.
Về phần Kế Dương, nhìn thấy thông tin trên giấy báo trúng tuyển của Giang Nguyên, cậu ta cũng há hốc mồm kinh ngạc tột độ. Cậu ta thực sự trước nay luôn đinh ninh đối phương là một Alpha dũng mãnh, ai ngờ rốt cuộc Giang Nguyên thế mà lại là một Beta chính cống!
Kế Dương ngập ngừng hỏi lại cho chắc: “Giang Nguyên, cậu thật sự là Beta sao?”
Giang Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Kế Dương tặc lưỡi, xấu hổ gãi gãi đầu: “Trước đây tớ cứ nghĩ cậu là Alpha cơ đấy.”
Nói đoạn, cậu ta bồi thêm một câu: “Thảo nào mấy ngày nay ở cạnh cậu tớ chẳng ngửi thấy mùi hương tin tức tố nào cả. Riêng ngày đầu tiên gặp mặt thì trên người cậu lại thoang thoảng một mùi hương Alpha rất nhạt.”
Giang Nguyên thoáng suy nghĩ liền hiểu ngay nguồn gốc của mùi hương Alpha mà Kế Dương nhắc tới, chắc chắn là xuất phát từ chiếc huy hiệu chiến công mà cha Giang Thiên Tắc đã trao cho hắn trước lúc lên đường.
“Giang Nguyên à, cậu thực sự quá đỉnh luôn đấy!” Kế Dương giơ ngón tay cái lên tấm tắc khen ngợi hết lời.
Giang Nguyên chỉ khẽ mỉm cười. Thực lòng mà nói, nếu khen ngợi tài giỏi thì đó là nhờ vào sự kiên trì nỗ lực phi thường của chính bản thân nguyên chủ, chứ thực ra chẳng có mấy liên quan đến hắn.
Sau khi đối chiếu xong xuôi giấy tờ, một đàn anh khóa trên vô cùng nhiệt tình dẫn đường đưa Giang Nguyên và Kế Dương về khu ký túc xá. Do hai người thuộc hai chuyên khoa khác nhau nên khu vực lưu trú cũng không nằm chung một chỗ.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc qua thiết bị cá nhân, Giang Nguyên theo chân người dẫn đường tiến về tòa ký túc xá của hệ Cơ giáp. Sau khi xuất trình giấy báo trúng tuyển tại cửa ra vào, Giang Nguyên đã hoàn tất việc quét và cập nhật dữ liệu sinh trắc học vào hệ thống trường. Kể từ giờ phút này, hắn có thể tự do ra vào khuôn viên trường bằng chính thông tin nhận diện cá nhân của mình.
Điều kiện phòng ốc nội trú tại đây vượt xa ngoài sức tưởng tượng của Giang Nguyên. Vừa bước chân vào căn phòng của mình, Giang Nguyên không kìm được mà cất tiếng trầm trồ: “Trường học này chịu chi thật đấy, thế mà lại bố trí cho mỗi học viên một căn hộ độc lập thế này!”
Căn phòng của Giang Nguyên là một căn hộ một phòng ngủ hoàn chỉnh: phòng vệ sinh riêng biệt, phòng tắm khép kín, khu vực bếp ăn, phòng khách rộng rãi có kê sẵn bàn ghế làm việc đàng hoàng. Quả thực là một không gian sinh hoạt cá nhân hoàn hảo không tì vết. Tuy diện tích không quá đồ sộ nhưng ngũ tạng đều đủ đầy, tiện nghi tột bậc. Giang Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng với nơi ở mới này.
“Chỉ có riêng hệ Cơ giáp mới được đặc cách bố trí mỗi người một căn hộ riêng biệt như thế này thôi, các hệ khác không có đãi ngộ này đâu.” Người đàn anh dẫn đường mỉm cười giải thích cặn kẽ.
Hóa ra ngoại trừ hệ Cơ giáp được hưởng chế độ phòng đơn khép kín, sinh viên các khoa khác thông thường sẽ ở ghép bốn người trong một căn hộ lớn. Đương nhiên điều kiện cũng rất tốt, mỗi người vẫn có một phòng ngủ riêng biệt nhưng phải dùng chung không gian phòng khách và bếp ăn với bạn cùng phòng.
Bước vào phòng, Giang Nguyên nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp quần áo vào tủ ngăn nắp. Căn phòng trông có vẻ hơi trống trải và thiếu đi chút sắc xanh của cây cỏ. Ban nãy đi ngang qua hắn có để ý thấy siêu thị của học viện có bày bán cây cảnh mini, lát nữa rảnh rỗi hắn sẽ ghé qua mua vài chậu về trang trí.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi và tìm hiểu qua các thiết bị thông minh trong phòng, Giang Nguyên khép cửa lại, thong thả rảo bước tới siêu thị trường học.
Bước qua cánh cửa lớn của siêu thị học viện, Giang Nguyên không khỏi kinh ngạc khi thấy quy mô của nó rộng lớn chẳng kém gì các đại siêu thị sầm uất tại quê nhà Rayder! Các mặt hàng bày bán bên trong vô cùng phong phú và đa dạng, rực rỡ muôn màu.
Giang Nguyên chọn vài chậu hoa nhỏ xinh xắn mang ra quầy thu ngân số một thanh toán tiền. Sau khi trả tiền xong, lúc hắn rảo bước đi ngang qua quầy thu ngân số bảy thì bất chợt bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Người nọ đang đẩy một chiếc xe đẩy chất đầy đồ đạc, nhưng dường như khâu thanh toán đang gặp trục trặc gì đó, khiến vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ lúng túng, ngượng ngùng.
Kỷ Nhung đang ôm đầu đau nhức. Hắn chỉ muốn tranh thủ ghé qua mua một số vật dụng sinh hoạt cần thiết cho ngày nhập học, ngặt nỗi hắn quên khuấy mất rằng trước đó, để đặt bao trọn căn phòng suite xa hoa trên tàu Nữ Thần Vận Mệnh, hắn đã dốc sạch toàn bộ số tiền riêng tích cóp bấy lâu. Vốn dĩ hắn hoàn toàn có thể quẹt thẻ tài khoản ngân hàng của phụ thân để thanh toán, nhưng khổ nỗi hễ dùng tài khoản liên kết của Kỷ Sùng, trên màn hình thanh toán công cộng sẽ lập tức nhảy ra tên của phụ thân hắn...
Tình cảnh hiện tại buộc hắn phải chấp nhận trả lại toàn bộ số đồ này về kệ, đợi sau khi quay về phòng sẽ gọi điện bảo phụ thân chuyển tiền sang tài khoản cá nhân của mình rồi mới quay lại mua sau.
“Cậu là tân sinh viên khóa mới đúng không? Hay là để tôi thanh toán giúp cậu nhé? Tôi tên là Thủy Trọng, chúng mình kết bạn làm quen chút được không?” Một nam sinh sở hữu mái tóc màu nâu óng ả cất giọng ngọt ngào, ánh mắt nhìn Kỷ Nhung tràn đầy vẻ mong chờ và tán tỉnh.
Cùng lúc đó, xung quanh cũng có vài học viên khác rục rịch tranh nhau lên tiếng: “Đàn em ơi, để anh trả tiền hộ cho nhé!”
Kỷ Nhung: “...”
Đúng lúc Kỷ Nhung đang tính mở miệng từ chối thì bất thình lình hai mắt hắn sáng rực lên. Hắn nhìn thấy bóng dáng Giang Nguyên đang ôm mấy chậu cây đi ngang qua đám đông, liền cất tiếng gọi giật lại: “Giang Nguyên!”
Bị gọi tên bất ngờ, bước chân Giang Nguyên khựng lại: “...”
Kỷ Nhung nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, hạ giọng thì thầm: “Giang Nguyên, trả tiền giúp tôi một chút đi, lát nữa về phòng tôi chuyển khoản trả lại cậu ngay.”
Giang Nguyên đắn đo suy nghĩ mất đúng một giây rồi gật đầu. Có qua có lại mới toại lòng nhau, dẫu sao ban nãy Kỷ Nhung cũng đã tốt bụng cho hắn mượn nhờ máy giặt...
“Hết bao nhiêu tiền thế?” Giang Nguyên bước tới gần, thuận miệng hỏi nhân viên thu ngân.
“Dạ tổng cộng hết một trăm tám mươi mốt tinh tế tệ ạ.” Thu ngân nghe Giang Nguyên hỏi liền nhanh nhảu đáp lời.
Giang Nguyên quẹt thẻ thanh toán hộ xong xuôi, hai người mới cùng nhau cất bước rời khỏi siêu thị. Đám Alpha và Beta vừa tranh nhau đòi trả tiền hộ ban nãy chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt tiếc nuối ngẩn ngơ. Bỏ qua vấn đề phân định giới tính, con người vốn dĩ đều là sinh vật duy mỹ yêu cái đẹp, mà gương mặt của Kỷ Nhung lại thuộc dạng anh tuấn ngời ngời, hoàn toàn đánh trúng gu thẩm mỹ của đại đa số mọi người!
Khi Kỷ Nhung sải bước bước sát lại gần, Giang Nguyên theo bản năng hơi nghiêng người né sang bên trái một chút. Hắn vốn dĩ không có thói quen đi quá sát người khác, thế nhưng hành động né tránh rất tự nhiên ấy rơi vào mắt Kỷ Nhung thì lại biến thành sự ghê tởm, chê bai trần trụi!
Kỷ Nhung: “...” Mùi hương trên người hắn thật sự đáng ghét đến mức độ đó hay sao?
Tuy rằng Kỷ Nhung đã sớm linh cảm được Giang Nguyên chắc chắn học cùng trường với mình — dẫu sao một người sở hữu thân thủ tác chiến siêu phàm như vậy thì ngoại trừ Trường Quân Sự Đệ Nhất ra căn bản chẳng có trường nào xứng tầm — nhưng hắn thật sự không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên đặt chân vào trường, hai người lại có thể chạm mặt nhau một cách trùng hợp đến thế này.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.