Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 8
Chương 8: Vở Kịch Giả Tạo Và Món Quà Độc Lạ
Chương 8· 3.801 từMiễn phí
Chương 8: Vở Kịch Giả Tạo Và Món Quà Độc Lạ
Kỷ Nhung quay mặt sang một bên, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Giang Nguyên sau khi thay xong quần áo chỉnh tề, thấy Kỷ Nhung vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn hoài nghi cuộc đời như vậy, liền lầm tưởng đối phương vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bị chê mùi hương trên người khó ngửi ban nãy. Trước khi rời khỏi phòng, Giang Nguyên liền vỗ nhẹ lên vai Kỷ Nhung an ủi: “Khụ... thực ra mùi của cậu cũng không đến nỗi khó ngửi lắm đâu.”
Kỷ Nhung: “...”
“Với lại cảm ơn cậu vì chiếc máy giặt nhé, tôi phải quay về khoang tàu đây.”
Giang Nguyên xoay người mở chốt cửa phòng, vừa quay lưng bước đi vừa giơ tay vẫy vẫy tạm biệt, để lại một mình Kỷ Nhung trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn.
Kỷ Nhung: “...” Thế này mà cũng gọi là an ủi à!
Kỷ Nhung cúi đầu tự ngửi lại mùi hương trên người mình. Thôi thì đối phương là một Alpha, chán ghét tin tức tố của đồng loại cũng là điều dễ hiểu, dẫu sao thì hai cực cùng dấu ắt sẽ đẩy nhau. Chứ mùi hương tuyết tùng nam tính này của hắn trước nay luôn khiến cho biết bao nhiêu tiểu Omega phải say đắm mê mệt kia mà!
Lúc này, toàn bộ hành khách trên phi thuyền đều đã hay tin con tàu của họ vừa suýt chút nữa rơi vào tay bọn cướp tàn bạo. Ai nấy đều thầm cảm thấy may mắn vì chiến hạm Vô Úy đã xuất hiện kịp thời ứng cứu, mọi người kích động túm năm tụm ba xì xào bàn tán với người thân, bạn bè đồng hành.
Kế Dương ngồi ở vị trí của mình cũng bứt rứt muốn tìm người trút bầu tâm sự. Vừa mới trải qua một phen thập tử nhất sinh kinh hoàng, hiềm một nỗi bạn ngồi cùng bàn là Giang Nguyên mãi chẳng thấy tăm hơi đâu, cậu ta lại phải ở lại trông coi đống đồ đạc, khiến trong lòng ngứa ngáy như có mèo cào.
Nói thật, chuyện này quả thực là một cực hình đối với một kẻ lắm mồm nghiện nói chuyện như cậu ta. Cậu ta thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Giang Nguyên đã bị trượt chân lọt xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh rồi hay không!
Đúng lúc Kế Dương đang sốt ruột ngồi không yên thì rốt cuộc cũng trông thấy bóng dáng Giang Nguyên xuất hiện ở đầu hành lang. Cậu ta mừng rỡ vội vàng giơ tay vẫy loạn xạ, như thể sợ Giang Nguyên sẽ bị lạc đường không tìm thấy chỗ ngồi vậy, gào to: “Giang Nguyên! Ở đằng này nè!”
Giang Nguyên sải bước đi tới, Kế Dương liền cười đùa trêu chọc: “Tớ còn tưởng cậu bị mấy chuyện ầm ĩ vừa rồi dọa cho sợ đến nhũn cả chân không bước về nổi chứ!”
“Tớ chỉ bị lạc đường chút thôi.” Giang Nguyên liếc nhìn Kế Dương một cái, điềm đạm trả lời.
“Vừa nãy trên màn hình tớ thấy Tướng quân Hứa Dược đấy, vị tướng quân trẻ tuổi nhất của Liên Bang, trông ngài ấy phong độ và đẹp trai dã man!” Kế Dương kích động hoa chân múa tay kể lể.
Giang Nguyên kéo ghế ngồi xuống, khẽ gật đầu với Kế Dương: “Ừ, tớ cũng thấy rồi.”
Thấy Giang Nguyên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Kế Dương cạn lời bĩu môi: “Cậu chẳng có chút cảm xúc kích động nào sao trời!”
Giang Nguyên khẽ lắc đầu. Chuyện này có gì đáng để kích động cơ chứ, cũng đâu phải là hẹn hò yêu đương gì đâu.
Kế Dương hào hứng lôi kéo Giang Nguyên trò chuyện rôm rả một hồi lâu, mãi một lúc sau cái gã lắm lời này mới chịu bình tĩnh trở lại.
Chẳng mấy chốc, thiết bị liên lạc của Giang Nguyên liên tục rung lên, nhận được những tin nhắn dồn dập hỏi han đầy vẻ lo lắng từ phía Giang Thiên Tắc và Phương Thi. Chuyện nguy hiểm vừa xảy ra trên tàu đã có người nhanh tay quay clip đăng tải lên mạng Tinh võng, hiện tại toàn thể cư dân Liên Bang đều đã biết con tàu Nữ Thần Vận Mệnh vừa trải qua những giây phút nghẹt thở như thế nào.
Giang Nguyên vừa mới soạn tin nhắn gửi lại để cha mẹ an lòng, thì ngay giây tiếp theo, máy liên lạc lại đổ chuông réo rắt — lần này là một yêu cầu gọi video trực tiếp.
Giang Nguyên liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến, sau một thoáng im lặng trầm ngâm, hắn nhấn nút tiếp nhận kết nối. Màn hình ảo lập tức hiện lên gương mặt tràn đầy vẻ âu lo, sốt sắng của Tống Di Thụy.
“Tiểu Nguyên, em có sao không em? Anh vừa mới đọc tin tức trên Tinh võng, nghe nói chiến hạm Liệp Ảnh xuất hiện ngay sát sườn tàu Nữ Thần Vận Mệnh? Anh lo cho em đến phát điên lên được.”
Giang Nguyên hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên nét mặt. Xét tới mối quan hệ vị hôn phu phức tạp giữa Tống Di Thụy và nguyên chủ, Giang Nguyên thực sự không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối đãi với người đàn ông này cho phải phép.
Nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mắt, Giang Nguyên do dự một chút rồi dùng chất giọng bình thản, khách sáo đáp lời: “Em vẫn bình an vô sự, anh không cần phải lo lắng đâu.”
Tống Di Thụy thở phào: “Vậy thì tốt quá rồi. Vừa rồi thiết bị liên lạc của em mất tín hiệu hoàn toàn không gọi được, làm anh sợ thót cả tim.”
Giang Nguyên chỉ ậm ừ qua loa một tiếng, thái độ không lạnh cũng chẳng nóng. Dẫu vậy, Tống Di Thụy cũng không hề nhận ra sự khác lạ nào ở Giang Nguyên, bởi tính cách của nguyên chủ trước giờ vốn dĩ cũng ít nói và trầm mặc như thế.
Cùng lúc đó, Giang Nguyên bỗng nghe thấy một giọng nói nũng nịu, ngọt xớt truyền ra từ đầu dây bên kia của Tống Di Thụy: “Anh Thụy ơi, anh đang trò chuyện gì với anh trai em thế?!”
Đó chính là giọng nói của Thu Cảnh Minh. Giang Nguyên chỉ cần nghe qua nửa chữ là đã nhận diện được ngay. Ngay sau đó, gương mặt thanh tú, xinh xẻo của Thu Cảnh Minh liền thò vào khung hình video.
“Anh trai ơi, chiếc nhẫn này anh nhìn xem có đẹp không nè?” Thu Cảnh Minh giơ bàn tay trắng muốt lên trước ống kính máy quay, cố tình khoe chiếc nhẫn lấp lánh đang đeo trên ngón tay mình.
Tống Di Thụy trông thấy Thu Cảnh Minh bất thình lình xông vào phòng ngủ của mình, trớ trêu hơn là trên người cậu ta lúc này còn đang khoác chiếc áo sơ mi của chính hắn, toàn thân Tống Di Thụy lập tức giật bắn mình hoảng hốt. Hắn mở to miệng định vội vàng lên tiếng giải thích rõ ràng tình huống với Giang Nguyên vì sợ vị hôn phu hiểu lầm.
Số là ban nãy lúc cùng nhau đi dạo phố, quần áo của Thu Cảnh Minh vô tình bị kem làm dính bẩn lem nhem, thế nhưng Thu Cảnh Minh lại nằng nặc không chịu về Giang gia. Sau khi hai người cùng về tới Tống gia, Tống Di Thụy đành phải bất đắc dĩ lấy tạm một chiếc áo của mình đưa cho Thu Cảnh Minh thay tạm.
Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì to tát, dẫu sao cả ba người họ đều lớn lên bên nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa, việc cho mượn một chiếc áo mặc tạm là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng kẹt một nỗi là Thu Cảnh Minh đã từng tỏ tình với hắn, hơn nữa giữa hai người bọn họ còn từng có những nụ hôn lén lút vụng trộm, cho dù tất cả đều là do một tay Thu Cảnh Minh chủ động khơi mào.
Lương tâm Tống Di Thụy cắn rứt, chột dạ đến phát hoảng. Thu Cảnh Minh ở bên cạnh thấy bộ dạng luống cuống ấy của hắn thì chẳng những không kiềm chế lại, mà bàn tay còn cố tình nắm lấy bàn tay đang cầm máy liên lạc của hắn, khẽ vuốt ve mơn trớn như có như không, khiến cả người Tống Di Thụy run bắn lên vì chấn động.
Trong lúc Tống Di Thụy đang căng thẳng đến toát mồ hôi hột, thì Giang Nguyên chỉ trầm giọng buông ra hai từ ngắn gọn: “Đẹp đấy.”
Nụ cười trên môi Thu Cảnh Minh càng thêm rạng rỡ. Cậu ta đưa ngón tay khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn, ngước mắt nhìn Giang Nguyên rồi dịu dàng khoe khoang: “Chiếc nhẫn này là quà sinh nhật anh Thụy mua tặng cho em đó. Ban nãy trên đường về em vừa nhìn thấy một cái là đã mê tít luôn rồi! Thế là anh Thụy lập tức mua tặng em liền!”
Sau khi chia tay tiễn Giang Nguyên ở bến tàu, cha mẹ Giang Nguyên là Giang Thiên Tắc và Phương Thi đều phải quay trở lại đơn vị làm việc, nên đã nhờ Tống Di Thụy tiện đường đưa hộ Thu Cảnh Minh về nhà. Nắm bắt được cơ hội ngàn vàng được ở riêng bên cạnh Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh đương nhiên đời nào chịu buông tha dễ dàng. Cậu ta mè nheo, nhõng nhẽo đòi Tống Di Thụy phải dẫn mình đi dạo phố cho bằng được, rồi quấn lấy hắn bắt mua chiếc nhẫn này tặng cho mình.
Quà sinh nhật sao? Giang Nguyên khẽ gật đầu, việc tặng quà sinh nhật vốn cũng là lẽ thường tình. Với tư cách là anh trai trên danh nghĩa, chẳng lẽ hắn cũng nên chuẩn bị một món quà gì đó?
Giang Nguyên ngẫm nghĩ một thoáng rồi lên tiếng hỏi: “Em còn thích món quà gì nữa không?”
Nghe câu hỏi ấy của Giang Nguyên, Thu Cảnh Minh thoáng sững người ra một giây. Cậu ta lập tức nhận ra cái tên đầu gỗ Giang Nguyên này căn bản chẳng hề để ý hay nhận ra chiếc áo cậu ta đang mặc trên người chính là áo của Tống Di Thụy.
Thu Cảnh Minh lắc đầu, đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn đáp: “Cảm ơn anh trai nhé, nhưng không cần đâu ạ, em có món quà này là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!”
Giang Nguyên gật đầu. Tống Di Thụy ở bên cạnh thấy Giang Nguyên không hề tỏ thái độ giận dữ hay nghi ngờ gì, xác định rằng đối phương hoàn toàn không nhìn thấy những động tác lén lút mờ ám của Thu Cảnh Minh dưới góc máy, bèn vội vã ân cần dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
Tại Tống gia, sau khi ngắt kết nối, Tống Di Thụy im lặng một hồi lâu rồi quay sang nhìn Thu Cảnh Minh, chau mày nghiêm giọng khiển trách: “Cảnh Minh, em tuyệt đối không thể làm như vậy được! Lỡ như ban nãy anh trai em phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ? Em làm thế sẽ khiến anh ấy hiểu lầm đấy!”
Nghe những lời răn đe của Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh siết chặt hai nắm đấm, hít sâu vài hơi. Cậu ta gục đầu xuống, làm ra vẻ vô cùng tủi thân và hối lỗi: “Em xin lỗi anh Thụy... Em không được mạnh mẽ như anh trai, mỗi lần nhìn thấy anh em chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh được. Cứ hễ thấy mặt anh là trong đầu em chỉ toàn hình bóng của anh mà thôi. Thấy anh lo lắng, quan tâm cho anh ấy, lồng ngực em lại nghẹn đắng, đau thắt lại.
Hức hức... Em biết rõ bản thân không nên đem lòng yêu thương anh Thụy, nhưng em thực sự không thể nào khống chế nổi trái tim mình...”
Tống Di Thụy bối rối: “Chuyện này... thôi em đừng khóc nữa mà, anh đâu có ý nạt nộ em đâu.”
“Em biết anh Thụy không nạt em mà,” Thu Cảnh Minh ngẩng gương mặt đẫm lệ lên, nở một nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khóc, biểu cảm tan nát cõi lòng: “Chỉ là do tự bản thân em cảm thấy khó chịu, đau đớn mà thôi.”
Tống Di Thụy thở dài: “Anh xin lỗi em...”
Nhìn thấy một tiểu Omega xinh đẹp, mỏng manh lại lộ ra biểu cảm xót xa nhường này, Tống Di Thụy lại nhớ tới cảnh tượng lúc đi dạo phố ban nãy khi Thu Cảnh Minh nằng nặc đòi hắn mua chiếc nhẫn.
Ban đầu khi Thu Cảnh Minh đưa ra yêu cầu, hắn đã lập tức thẳng thừng từ chối. Tuy rằng ở thời đại này kim cương không còn quá đắt đỏ, nhưng chiếc nhẫn xưa nay vẫn luôn mang một ý nghĩa biểu tượng vô cùng thiêng liêng — nó là kỷ vật định tình chỉ dành riêng cho người mình yêu sâu đậm.
Thế nhưng khi nhìn thấy Thu Cảnh Minh đứng nhìn chiếc nhẫn mà nước mắt lã chã rơi như mưa, một tiểu Omega ngày thường vốn sĩ diện, kiêu kỳ là thế lại vì một chiếc nhẫn mà khóc đến thương tâm, lộ ra vẻ đáng thương tội nghiệp tột cùng, trái tim hắn liền mềm nhũn ra không cầm lòng nổi, cuối cùng đành phải rút tiền mua tặng...
Giờ phút này Tống Di Thụy cũng chẳng biết nên nói gì thêm. May mắn là vừa rồi Giang Nguyên biết chiếc nhẫn là do hắn mua tặng nhưng không hề tức giận nổi ghen, hắn liền giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Thu Cảnh Minh vỗ về.
Thu Cảnh Minh thút thít: “Anh Thụy không cần phải xin lỗi em đâu. Em tự biết bản thân mình chẳng thể nào sánh bằng anh trai được. Anh thích anh ấy là chuyện vô cùng bình thường, dẫu sao anh trai em cũng quá đỗi xuất chúng. Dù chỉ là một Beta nhưng anh ấy vẫn xuất sắc thi đỗ vào Trường Quân Sự Đệ Nhất, lại còn được tuyển vào khoa Cơ giáp đỉnh cao nhất. Đem so với anh ấy, em thực sự quá đỗi tầm thường.”
Tống Di Thụy im lặng trong chốc lát, mở lời an ủi: “Em là Omega mà, rào cản về mặt thể chất và giới tính đâu phải là điều em có thể tự mình quyết định được.”
Nước mắt Thu Cảnh Minh vẫn không ngừng tuôn rơi: “Em cảm ơn anh Thụy đã an ủi em! Thật ra em cũng biết anh trai mạnh mẽ đến mức phi thường. Anh ấy là Beta duy nhất trong năm nay đỗ vào khoa Cơ giáp của trường quân đội, vượt mặt biết bao nhiêu Alpha tài giỏi khác!”
Nghe những lời ấy của Thu Cảnh Minh, sắc mặt Tống Di Thụy khẽ biến đổi. Giang Nguyên quả thực rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn đại đa số các Alpha ngoài kia, và trong số đó đương nhiên bao gồm cả chính bản thân hắn. Đứng trước mặt Giang Nguyên, ngoại trừ cái mác giới tính Alpha ra thì trên mọi phương diện khác hắn đều thua kém Giang Nguyên toàn diện. Thuở nhỏ, cha mẹ hắn cũng không ít lần đem tấm gương sáng Giang Nguyên ra để răn dạy, chỉ trích hắn.
Nghĩ đến những ký ức ấy, lồng ngực Tống Di Thụy bỗng dâng lên một cảm giác ngột ngạt, khó chịu khôn nguôi.
Hai người nán lại phòng trò chuyện thêm một lúc. Đúng lúc cả hai chuẩn bị bước xuống lầu dùng bữa cơm chiều, Thu Cảnh Minh bỗng nhiên vèo một cái lao vụt tới trước mặt Tống Di Thụy, khẽ kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên khóe môi hắn! Ngay sau đó, cậu ta nhanh như một chú sóc nhỏ xoay người vặn mở cửa phòng. Trước khi bỏ chạy xuống lầu, cậu ta còn ngoái đầu lại, e thẹn liếc nhìn Tống Di Thụy bằng gương mặt đỏ bừng như quả gấc chín.
Ở lại trong phòng một mình, Tống Di Thụy theo bản năng giơ ngón tay sờ nhẹ lên khóe môi vừa được chạm vào.
Haiz... hắn thực sự hoàn toàn bất lực trước tiểu Omega đáng yêu này mất rồi.
...
Sau khi ngắt liên lạc, Giang Nguyên lục lọi lại ký ức của nguyên chủ.
Sinh nhật mười tám tuổi của Thu Cảnh Minh rơi vào khoảng hai tháng nữa. Vốn dĩ Thu Cảnh Minh chỉ sinh sau hắn ba tháng, trên thực tế hai người đáng lẽ phải học cùng một khối lớp. Thế nhưng năm xưa vì cái chết đột ngột của cha đẻ, khi mới được đón về Giang gia, tâm lý của Thu Cảnh Minh vô cùng khép kín và tự kỷ. Giang Thiên Tắc lo lắng cậu bé đi học sẽ bị bạn bè ức hiếp, trêu chọc nên đã quyết định cho Thu Cảnh Minh nghỉ học một năm, đồng thời thuê bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp về tận nhà để điều trị, khai thông tâm lý. Mãi đến khi thấy cậu bé hồi phục bình thường, ông mới an tâm đưa con nuôi đến trường nhập học.
Tuy trên danh nghĩa là em trai của Giang Nguyên, nhưng thực chất hai người chỉ chênh lệch nhau chưa đầy ba tháng tuổi.
Vừa rồi Thu Cảnh Minh nói không cần quà, nhưng xét trên cương vị một người anh trai, tốt nhất hắn vẫn nên chuẩn bị một món quà chu đáo thì hơn. Dẫu sao theo ký ức của nguyên chủ, cái cậu em trai nuôi này vốn là một kẻ mít ướt hở tí là khóc nhè, nếu hắn thật sự không tặng quà, biết đâu cậu ta lại ấm ức khóc lóc om sòm lên thì phiền phức lắm.
Ngồi ở đối diện, Kế Dương tò mò nghiêng đầu hỏi Giang Nguyên: “Người vừa gọi điện cho cậu là ai thế? Bạn trai hả?”
“Không phải, chỉ là một người bạn thôi.” Giang Nguyên im lặng một thoáng rồi lắc đầu đáp.
Kế Dương gật gù ra chiều đã hiểu. Nếu cái gã ban nãy không phải bạn trai của Giang Nguyên thì cậu ta cũng chẳng buồn nhiều lời làm gì. Xưa nay cậu ta từng theo chân anh họ tiếp xúc với vô số tiểu Omega, cậu ta dám lấy cái đầu trên cổ ra để bảo đảm rằng: cái cậu em trai nuôi của Giang Nguyên tuyệt đối có mưu đồ mờ ám với gã đàn ông kia! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý đó là cậu ta đã dám chắc chắn một trăm phần trăm rồi!
Lại còn bày đặt khoe nhẫn với chẳng quà tặng, khéo chừng cái gã kia thích Giang Nguyên, còn cậu em trai lại đang lén lút tìm cách cướp bồ của anh trai cũng nên!
Chậc chậc, đúng là một vở kịch cẩu huyết đẫm máu mà! Kế Dương thầm cảm thán trong lòng.
Giang Nguyên đương nhiên không biết trong đầu Kế Dương đang tự biên tự diễn những gì, thế nhưng xét trên một góc độ nào đó, trực giác của Kế Dương quả thực đã bắt trúng chân tướng sự thật!
“Này Kế Dương, nếu Omega đón sinh nhật thì nên tặng quà gì là hợp lý nhất nhỉ?” Giang Nguyên vốn mù tịt về sở thích của giới tính này, đắn đo suy nghĩ một hồi bèn cất tiếng tham khảo ý kiến của tên bạn cùng bàn.
Nghe Giang Nguyên hỏi vậy, Kế Dương liền nghiêm túc lục lọi lại ký ức về sở thích của người anh họ mang thuộc tính Omega của mình, rồi hào hứng hiến kế: “Chắc chắn là thuốc ức chế rồi! Anh họ tớ mê tít món này luôn! Lần trước sinh nhật anh ấy, tớ đã hào phóng tặng hẳn một combo thuốc ức chế đủ dùng cho mười năm luôn đó!”
“Thuốc ức chế á? Omega lại thích được tặng thứ đồ chơi này sao?” Giang Nguyên tròn mắt, lộ rõ vẻ hoài nghi sâu sắc.
Kế Dương gãi đầu giải thích: “Đương nhiên là thích rồi! Dù sao mỗi khi kỳ phát tình ập tới thì khó chịu và thống khổ kinh khủng lắm, có thuốc ức chế hỗ trợ sẽ đỡ hơn rất nhiều. Anh họ tớ từng bảo, anh ấy tuyệt đối không muốn bị tin tức tố chi phối điều khiển, anh ấy không muốn bản thân biến thành một con dã thú chưa tiến hóa bị bản năng thao túng. Thuốc ức chế đích thực là phát minh vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử tinh tế!”
Giang Nguyên nghe xong liền gật đầu lia lịa bày tỏ sự đồng tình sâu sắc. Hắn cũng từng tìm hiểu qua về những cơn phát tình mất kiểm soát của Omega, hoàn toàn tán thành với suy nghĩ của người anh họ kia. Hắn tin chắc rằng bất kỳ một Alpha hay Omega nào có lý trí đều không bao giờ muốn bản thân bị biến thành nô lệ của tin tức tố, và cậu em trai nuôi của hắn chắc hẳn cũng không phải là ngoại lệ, đúng chứ?
Giang Nguyên suy tính trong giây lát, lập tức chốt hạ món quà sinh nhật sẽ dành tặng cho Thu Cảnh Minh. Hắn quay sang hỏi Kế Dương: “Thế loại thuốc ức chế này có thể mua ở đâu được?”
Kế Dương nghe vậy liền reo lên một tiếng, nháy mắt tinh nghịch cười nói: “Thế thì cậu hỏi đúng người rồi đó nha! Gia đình nhà tớ chính là đại lý phân phối dược phẩm chuyên bán thuốc ức chế đây! Nể tình anh em bạn bè, tớ sẽ chiết khấu giảm giá cho cậu hẳn hai mươi phần trăm so với giá niêm yết trên thị trường luôn!”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.