Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 10
Chương 10: Giấc Mộng Kỳ Lạ Và Kỳ Thi Đầu Vào
Chương 10· 3.621 từMiễn phí
Chương 10: Giấc Mộng Kỳ Lạ Và Kỳ Thi Đầu Vào
“Lát nữa về tôi sẽ chuyển khoản trả lại tiền cho cậu.” Trông thấy động tác nghiêng người né tránh của Giang Nguyên, Kỷ Nhung có chút bất lực và dở khóc dở cười. Lúc này hắn thực sự bắt đầu tự hoài nghi về mùi hương trên cơ thể mình rồi, chẳng lẽ nó thực sự khó ngửi đến mức độ đó hay sao? Rõ ràng đâu phải mùi gì kỳ dị quái đản đâu cơ chứ.
Còn về phía Giang Nguyên, ngoại trừ thói quen không thích tiếp xúc quá gần gũi với người khác ra, còn có một nguyên nhân sâu xa khác: mỗi khi Kỷ Nhung bước tới quá gần, các múi cơ dọc sống lưng của hắn đều bất giác căng cứng lại một cách khó hiểu. Tin tức tố của Kỷ Nhung nồng đậm và áp đảo hơn hẳn so với cha Giang Thiên Tắc hay Tống Di Thụy. Nhưng nếu xét một cách công bằng về mùi vị, thì hương tuyết tùng thanh lãnh thoang thoảng ấy thực ra ngửi rất dễ chịu và nam tính.
Ở trong môi trường ngập tràn Alpha như Trường Quân Sự Đệ Nhất này, những Alpha khác dù có đi lướt sát qua người Giang Nguyên, thậm chí chen chúc đứng cạnh bên, hắn cũng chưa từng nảy sinh bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Duy chỉ có mùi hương tuyết tùng trên người Kỷ Nhung là luôn khiến toàn thân hắn rạo rực, bứt rứt không yên.
“Được rồi.” Giang Nguyên khẽ gật đầu đáp.
Vì cần phải chuyển khoản trả lại tiền, Kỷ Nhung chủ động mở thiết bị quét mã kết bạn, thêm phương thức liên lạc của Giang Nguyên vào danh bạ. Sau đó, hắn khẽ mím bờ môi mỏng quyến rũ, trầm giọng nói: “Vậy tôi về trước nhé.”
Giang Nguyên khẽ ậm ừ một tiếng.
Nói xong, hai người cùng nhau sải bước ra khỏi cửa lớn của siêu thị. Kỷ Nhung rẽ trái tiến về hướng khu ký túc xá, ai ngờ vừa quay đầu lại thì phát hiện Giang Nguyên cũng đang rẽ trái bước song song!
Đi tiếp thêm một đoạn đường dài, mắt thấy sắp bước vào sảnh ký túc xá rồi mà Giang Nguyên vẫn sải bước cùng đường với mình, Kỷ Nhung không khỏi chần chừ vài giây rồi lên tiếng hỏi: “Cậu... đừng nói là cậu cũng học hệ Cơ giáp đấy nhé?”
“Đúng vậy.” Giang Nguyên quay sang nhìn Kỷ Nhung, giọng điệu vô cùng bình thản.
“Khụ...” Khóe miệng Kỷ Nhung khẽ giật giật. Hóa ra không chỉ học cùng trường mà hai người còn chung một chuyên khoa nữa.
Bước vào bên trong hành lang ký túc xá, Kỷ Nhung lại một phen ngã ngửa khi phát hiện ra căn phòng của Giang Nguyên nằm ngay sát vách phòng mình! Bọn họ không chỉ cùng trường, cùng khoa, mà chắc chắn còn là bạn học chung một lớp nữa! Bởi vì số phòng ký túc xá của trường quân đội được phân bổ nghiêm ngặt theo đúng danh sách thứ tự của từng lớp học.
Mãi cho đến khi Giang Nguyên mở cửa bước vào phòng riêng của mình, Kỷ Nhung mới hoàn hồn lấy lại tinh thần, tra thẻ mở cửa phòng mình rồi mang đống đồ vừa mua xếp vào trong.
Bước vào phòng, Kỷ Nhung đưa tay xoa xoa chóp mũi. Không hiểu vì lý do gì, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng trào một cảm giác vô cùng háo hức và mong đợi đối với cuộc sống học viện sắp tới!
...
Sau khi mang đồ đạc về phòng, Giang Nguyên đem mấy chậu cây cảnh nhỏ sắp xếp gọn gàng lên bậu cửa sổ và bàn trà, hài lòng ngắm nhìn căn phòng ngập tràn sinh khí của mình một lượt.
Tiếp theo đó, Giang Nguyên đi thẳng vào phòng ngủ, cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người rồi bước vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm được làm bằng chất liệu kính mờ bán trong suốt. Lắng nghe tiếng nước chảy róc rách rào rạt bên trong, qua lớp kính mờ ảo thấp thoáng phản chiếu vóc dáng cao ráo, cân đối và đĩnh bạt của Giang Nguyên, tạo nên một khung cảnh mờ ảo khiến người ta không khỏi suy nghĩ viển vông.
Vừa tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Giang Nguyên bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Hắn liền quấn tạm một chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra mở cửa. Vừa kéo cánh cửa ra, đập ngay vào mắt hắn lại là gương mặt anh tuấn ngời ngời của Kỷ Nhung.
Giang Nguyên: “...” Sao lại là cậu nữa thế hả?! Mùi hương trên người cậu lúc này lại càng nồng hơn rồi đấy! Ngửi bứt rứt khó chịu chết đi được!
Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng trong giây lát.
Tầm mắt Kỷ Nhung không tự chủ được mà trượt dài xuống dưới. Trên cần cổ trắng ngần của Giang Nguyên vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa kịp lau khô, từng giọt nước trong vắt chầm chậm lăn dài theo đường cong tuyệt mỹ của bờ vai, kéo theo ánh nhìn của Kỷ Nhung trượt xuống những múi cơ ngực và cơ bụng săn chắc, rồi dừng lại ở chiếc khăn tắm quấn hờ hờ ngang hông để lộ ra một nửa đường rãnh xương hông quyến rũ chết người.
Quả thực... đẹp đến nao lòng.
Khoảnh khắc ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đại não, Kỷ Nhung lập tức giật mình tự bóp chết nó ngay trong trứng nước!
Một tên Alpha thì có cái quái gì đẹp mà ngắm chứ, mau tỉnh táo lại đi cái đầu này!
“Có chuyện gì không?” Giang Nguyên liếc nhìn Kỷ Nhung một cái. Ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha nồng nàn trong không khí, lồng ngực hắn lại bất giác dâng lên một luồng nhiệt nóng ran.
Kỷ Nhung trầm ngâm nhìn Giang Nguyên một thoáng, yết hầu khẽ lăn tăn nhấp nhô, cất giọng khàn khàn: “Tôi... ban nãy tôi quên mua sữa tắm mất rồi, có thể cho tôi mượn dùng nhờ một chút được không?”
Giang Nguyên gật đầu, quay người bước vào phòng tắm lấy chai sữa tắm của mình mang ra. Đúng lúc hắn chuẩn bị đưa cho Kỷ Nhung thì thiết bị liên lạc trên bàn bỗng reo vang. Giang Nguyên mở tin nhắn thoại lên, giọng nói oang oang đầy hào hứng của Kế Dương lập tức truyền ra: “Giang Nguyên ơi cậu chuẩn bị xong chưa thế? Hai mươi phút nữa tớ đợi cậu ở căng tin khu B nhé, tụi mình cùng đi ăn tối!”
Giang Nguyên cầm máy soạn một tin nhắn ngắn gửi lại: “Được.”
Kế Dương lập tức bắn lại một tin nhắn thoại nhí nhảnh: “Đợi cậu đấy nha!”
Kỷ Nhung vẫn đứng chôn chân ở cửa chưa rời đi, nghe thấy giọng nói của Kế Dương, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngước mắt nhìn Giang Nguyên, giả bộ đáng thương nói: “Tôi chẳng còn đồng nào để ăn cơm cả, ba tôi dường như đang bận họp tác chiến nên chẳng thèm đoái hoài trả lời tin nhắn của tôi.”
Giang Nguyên vừa đặt máy xuống nghe thấy câu than thở ấy liền co giật khóe miệng: “...”
“Đợi khi nào ba tôi chuyển tiền qua, tôi sẽ trả lại toàn bộ cả tiền ăn lẫn tiền siêu thị cho cậu luôn.” Kỷ Nhung nhìn Giang Nguyên, nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ giảo hoạt: “Dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng lớp mà, giúp đỡ nhau một chút đi mà người anh em.”
Giang Nguyên lườm hắn một cái sắc lẹm, ném thẳng chai sữa tắm vào lòng Kỷ Nhung: “Mười lăm phút nữa có mặt.”
“Được luôn!” Kỷ Nhung đón lấy chai sữa tắm, cười híp cả mắt: “Cảm ơn cậu nhé!”
Nói đoạn, Kỷ Nhung liền kéo cửa bước nhanh về phòng mình tắm rửa. Hắn đứng dưới vòi sen hít sâu vài hơi thật dài để lấy lại sự bình tĩnh cho nhịp tim đang đập loạn xạ.
Vừa rồi khi nhìn thấy cảnh tượng Giang Nguyên chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ra mở cửa, trong đầu hắn thế mà lại không ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng bên dưới lớp khăn tắm quấn ngang hông kia rốt cuộc ẩn chứa cảnh sắc mê hồn đến nhường nào.
Xem ra hắn thực sự bị phát điên rồi, lại đi thèm muốn nhìn ngắm thân thể của một tên Alpha cùng giới...
Mười lăm phút sau, Giang Nguyên vừa mở cửa bước ra hành lang thì đã thấy Kỷ Nhung đang đứng tựa lưng vào vách tường chờ sẵn. Người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn phi phàm đang cúi đầu đếm ngược từng giây trên đồng hồ.
“Ba, hai, một.” Kỷ Nhung ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn Giang Nguyên: “Cậu đúng giờ thật đấy.”
Vừa nói, Kỷ Nhung vừa tự nhiên vươn tay khoác nhẹ lên vai Giang Nguyên. Khoảnh khắc hai cơ thể va chạm tiếp xúc, người Giang Nguyên bỗng dưng nóng ran một cách kỳ lạ, làn da sau gáy và sống lưng lập tức căng cứng như dây đàn.
Giang Nguyên mất tự nhiên giơ tay gạt phắt cánh tay Kỷ Nhung ra. Thấy vậy, Kỷ Nhung đành phải bất đắc dĩ thu tay về, nhún vai cười trừ.
Hai người cùng nhau rảo bước tới căng tin. Kế Dương ngồi chờ sẵn ở một bàn ăn, bất chợt nhìn thấy Giang Nguyên đi chung với một đại soái ca ngời ngời khí chất bước tới liền cười hớn hở hỏi: “Giang Nguyên, đây là bạn cùng phòng của cậu hả?”
Giang Nguyên lắc đầu. Khi biết được sinh viên hệ Cơ giáp được đặc cách ở mỗi người một căn hộ khép kín riêng biệt, Kế Dương vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị đỏ cả mắt, méo xệch mặt than thở: “Dựa vào cái gì chứ, thật là bất công quá đi mà! Cùng đỗ vào một trường như nhau, vậy mà tớ lại phải ở ghép phòng bốn người!”
Kế Dương làm ra vẻ mặt ấm ức tội nghiệp, thở dài thườn thượt rồi chủ động giơ tay chào hỏi: “Chào cậu nhé, tớ tên là Kế Dương, học khoa Chế tạo Cơ giáp!”
Kỷ Nhung cũng lịch sự tự giới thiệu: “Tôi là Kỷ Nhung, hệ Cơ giáp.”
Ba người cùng nhau đi chọn món ăn. Qua cuộc trò chuyện rôm rả, Kỷ Nhung mới vỡ lẽ hóa ra Kế Dương và Giang Nguyên chỉ tình cờ quen biết nhau trên chuyến phi thuyền vừa rồi, tính ra thời gian quen biết Giang Nguyên cũng chỉ sớm hơn hắn vài ba tiếng đồng hồ mà thôi, mối quan hệ giữa hai người đơn thuần chỉ là bạn bè mới quen.
Trong lúc dùng bữa, Kế Dương lại một lần nữa cằn nhằn tiếc nuối vì không đặt mua được phòng suite xa hoa trên tàu, rõ ràng vẫn còn canh cánh nỗi niềm ấy trong lòng. Nhìn biểu hiện của Kế Dương, Giang Nguyên lại có một nhận định hoàn toàn mới: cái tên Kế Dương lắm lời này chắc chắn là một đại thiếu gia nhà tài phiệt giàu nứt đố đổ vách.
Ăn uống no nê xong xuôi, ba người chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Kế Dương sau khi chào hỏi ba người bạn cùng phòng mới tới thì bước vào phòng ngủ của mình, không hiểu sao trong đầu cậu ta cứ lởn vởn mãi gương mặt của Kỷ Nhung. Cậu ta luôn cảm thấy gương mặt tuấn tú sắc sảo ấy trông quen mắt vô cùng, cứ như thể bản thân đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi mà nhất thời không tài nào nhớ ra nổi.
Vừa bước tới cửa phòng ký túc xá, thiết bị liên lạc của Kỷ Nhung cuối cùng cũng vang lên tiếng chuông reo giòn giã.
Đó là tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản ngân hàng. Giang Nguyên vô tình liếc mắt lướt qua màn hình tin nhắn của Kỷ Nhung, con số số dư dài dằng dặc phía sau ước tính sơ sơ cũng phải có tới sáu chữ số không! Giang Nguyên lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc cảm giác nghẹt thở vì sự chênh lệch giàu nghèo.
Sao cái trường học này toàn là những kẻ giàu đến nứt vách thế không biết?
Kỷ Nhung lắc lắc thiết bị liên lạc trong tay cười nói: “Tiền viện trợ về rồi, để tôi chuyển khoản trả lại tiền cho cậu nhé.”
Giang Nguyên gật đầu, nhận lại đủ số tiền xong mới quẹt thẻ bước vào phòng mình. Thế nhưng hắn vừa ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên dồn dập.
“Giang Nguyên ơi, mở cửa cho tôi với.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kỷ Nhung, Giang Nguyên ôm đầu thở dài ngao ngán. Hắn thực sự không hề thích cái gã Alpha lúc nào cũng tỏa ra luồng pheromone nồng nặc này cứ lượn qua lượn lại trước cửa phòng mình chút nào.
Giang Nguyên mở cửa ra, lập tức thấy Kỷ Nhung một tay chống lên khung cửa, tay kia cầm chai sữa tắm, nở một nụ cười rạng rỡ đầy mê hoặc: “Cái này đem trả lại cho cậu nè.”
Giang Nguyên liếc nhìn chai sữa tắm trên tay đối phương, lạnh nhạt buông một câu: “Khỏi cần, tặng cậu luôn đấy.”
“Thế thì tôi nhận nhé.” Kỷ Nhung nhún vai. Hắn đang định mở miệng bắt chuyện thêm vài câu thì Giang Nguyên đã thẳng tay đóng sập cửa phòng lại ngay trước mũi hắn.
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Tại sao lại ghét bỏ hắn đến mức độ ấy, cứ như thể hắn là thứ rác rưởi dơ bẩn gì không bằng...
Kỷ Nhung ôm chai sữa tắm của Giang Nguyên lững thững quay về phòng mình. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, hắn ngả lưng nằm dài trên ghế sofa rồi chầm chậm thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ kỳ lạ đêm ấy, hình bóng Giang Nguyên bất ngờ xuất hiện. Trong giấc mộng hoang đường mê đắm, chính tay hắn đã cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn ngang hông của Giang Nguyên. Hắn mơ thấy Giang Nguyên chủ động ôm lấy hắn, nép sát vào lồng ngực hắn thì thầm to nhỏ, hai cánh tay thon dài của Giang Nguyên còn vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn...
Gương mặt mê ly ửng hồng quyến rũ của Giang Nguyên... thân hình nằm gọn trong lồng ngực hắn thở dốc từng cơn đầy gợi cảm...
Thế nhưng ngay đúng khoảnh khắc hắn siết chặt Giang Nguyên vào lòng, thì người trong mộng bỗng nhiên thẳng tay đẩy mạnh hắn ra xa, vẻ mặt ngập tràn sự khinh bỉ và ghê tởm: “Mùi trên người anh khó ngửi chết đi được! Tránh xa tôi ra mau!”
Khung cảnh tàn nhẫn ấy làm Kỷ Nhung giật bắn mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng: “...”
Không không không! Tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa tìm được tiểu Omega ưng ý nào trong đời, nhưng dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể nào lại đi mơ thấy một giấc mộng xuân ướt át với một tên Alpha được chứ! Chắc chắn là do hắn vừa mới bước sang tuổi mười tám trưởng thành, tuyến thể phát triển nên tin tức tố mới tạm thời bị mất kiểm soát mà thôi.
Ừm... Chắc chắn là như vậy rồi!
Kỷ Nhung vừa tự lừa mình dối người để an ủi bản thân, vừa lủi thủi ngồi xổm trong góc phòng tắm cặm cụi tự tay vò giặt chiếc quần lót của mình.
...
Sáng ngày hôm sau là buổi học chính thức đầu tiên. Kỷ Nhung vừa sáng sớm đã sang đập cửa gọi Giang Nguyên cùng nhau rảo bước ra sân vận động tập trung.
Sau khi điểm danh toàn bộ quân số xong xuôi, giảng viên phụ trách chỉ phát biểu ngắn gọn vài câu chào mừng rồi lập tức đi thẳng vào nội dung chuyên môn.
Trong ngày học đầu tiên, toàn thể tân sinh viên bắt buộc phải trải qua một bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào. Nội dung khảo sát bao gồm hai phần: kiểm tra thể lực bền bỉ và kiểm tra tốc độ phản xạ. Phần thi sức bền là bài chạy việt dã đường dài — đây là nội dung cơ bản và đơn giản nhất. Toàn bộ sinh viên trong lớp đều hoàn thành cự ly quy định, trong đó Giang Nguyên và Kỷ Nhung cùng nhau cán đích ở vị trí đồng hạng nhất.
Giảng viên bấm giờ nhìn bảng kết quả, ánh mắt dừng lại trên người Giang Nguyên khá lâu rồi khen ngợi: “Giang Nguyên, làm tốt lắm! Cố gắng tiếp tục duy trì phong độ nhé.”
Giang Nguyên khẽ thở dốc lau mồ hôi: “Em cảm ơn thầy ạ.”
Còn đối với Kỷ Nhung đứng ngay bên cạnh, vị giảng viên thậm chí chẳng buồn ban cho hắn lấy nửa cái liếc mắt.
Kỷ Nhung: ???
Phần thi kiểm tra tốc độ phản xạ bắt buộc phải tiến hành bên trong phòng mô phỏng với trang thiết bị máy móc chuyên dụng. Sau khi kết thúc phần thi thể lực, giảng viên dẫn toàn bộ sinh viên lớp Một hệ Cơ giáp tiến vào phòng thí nghiệm hiện đại.
Bên trong phòng thử nghiệm được trang bị hệ thống máy đo phản xạ tối tân bậc nhất Liên Bang. Thí sinh sẽ đứng vào bệ tròn ở trung tâm buồng máy, trước mặt sẽ liên tục xuất hiện những chùm tia laser di chuyển với tốc độ tăng dần. Nhiệm vụ của thí sinh là phải vận dụng thân pháp né tránh toàn bộ các chùm tia sáng ấy mà không để bị chạm trúng. Hệ thống máy tính sẽ dựa trên số lần né tránh thành công và thời gian duy trì để chấm điểm tốc độ phản xạ thần kinh của người tham gia.
Các sinh viên lần lượt bước vào buồng đo. Đại đa số mọi người khi tốc độ laser tăng lên mức 90 dặm/giờ là đã không thể theo kịp tiết tấu và bị loại, chỉ có một số ít hạt giống xuất sắc mới có thể trụ vững ở ngưỡng 100 dặm/giờ.
Bảng điểm của từng người lần lượt được hệ thống xuất ra, thế nhưng ở buồng số một và buồng số hai, có hai bóng người vẫn kiên cường đứng vững trên bệ máy suốt từ đầu đến giờ chưa hề bước xuống!
“Trời đất ơi, tốc độ đã cán mốc 150 dặm rồi kìa!”
“Mau nhìn xem, buồng bên kia đã chạm ngưỡng 178 dặm một giờ rồi!”
So với bài kiểm tra sức bền thể lực nặng nhọc, Giang Nguyên cảm thấy bài kiểm tra tốc độ phản xạ này đối với hắn chẳng khác nào một trò gian lận công khai cả.
Đối với hệ thống siêu cấp quang não Alphonse đang vận hành trong tâm trí hắn, trò này quả thực chỉ là trò trẻ con dành cho con nít!
Alphonse vốn là siêu cỗ máy tính toán hàng đầu vũ trụ, tốc độ xử lý thông tin và phản xạ của nó nhanh đến mức không tưởng. Kể từ khoảnh khắc Alphonse thức tỉnh và dung hợp hoàn toàn với linh hồn Giang Nguyên, toàn bộ hệ thần kinh và giác quan của hắn chẳng khác nào được kết nối trực tiếp với một siêu máy tính lượng tử. Việc né tránh các chùm laser này đối với hắn dễ dàng chẳng khác nào đi dạo chơi trong vườn hoa.
Ở buồng máy bên cạnh, Kỷ Nhung né tránh cũng vô cùng nhẹ nhàng, ung dung tự tại. Từ thuở tấm bé, hắn đã coi những cỗ máy huấn luyện phản xạ quân sự này như những món đồ chơi tiêu khiển hàng ngày nơi chiến trường biên ải.
Hai cái tên quái vật này...
Giảng viên phụ trách nhíu mày trầm ngâm, sau đó vươn tay nhấn vào một nút điều khiển màu đỏ trên bảng điều khiển trung tâm, lập tức chuyển đổi chế độ phát chùm tia laser!
Ngay lập tức, những tia sáng laser bắn ra không còn di chuyển theo đường thẳng tắp có quy luật như trước nữa, mà chúng bắt đầu uốn lượn ngoằn ngoèo tựa như những con rắn độc trườn bò giữa không trung, hoàn toàn không theo bất kỳ một quỹ đạo logic nào có thể đoán trước được!
Độ khó của việc né tránh các chùm tia biến ảo khôn lường này lập tức tăng vọt lên theo cấp số nhân! Ngay lúc tất cả mọi người xung quanh đều đinh ninh rằng Giang Nguyên và Kỷ Nhung chắc chắn sẽ thất bại và bị đánh văng ra khỏi bệ máy ngay tức khắc, thì kỳ tích lại xảy ra: hai bóng người bên trong vẫn uyển chuyển lướt đi, nhẹ nhàng né tránh từng đợt tấn công hiểm hóc hệt như lúc ban đầu!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.