Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 88
Chương 88: Nhiệt Triều Bộc Phát Giữa Ngân Hà
Chương 88· 5.153 từMiễn phí
Chương 88: Nhiệt Triều Bộc Phát Giữa Ngân Hà
Hai ngày sau.
Bởi vì Giang Nguyên cứ cố ý hoặc vô tình giữ khoảng cách an toàn với mình, Kỷ Nhung suốt mấy ngày nay lúc nào cũng trong trạng thái người mất hồn, mất tập trung đến mức những lời phụ thân Kỷ Sùng vừa căn dặn bên tai cậu chẳng lọt vào đầu lấy một chữ.
Ở ngoài đời thực, Giang Nguyên thỉnh thoảng lại lùi lại tránh xa cậu một chút, thế nhưng mỗi khi cùng nhau đăng nhập vào Tinh Chiến chơi game thì thái độ của đối phương lại chẳng có gì khác biệt so với trước kia, hoàn toàn không hề lạnh nhạt xa cách, thậm chí vẫn thoải mái trêu đùa trò chuyện rôm rả.
Đầu óc Kỷ Nhung lúc này mờ mịt rối bời như một mớ bòng bong. Rốt cuộc là Giang Nguyên đã phát hiện ra tâm tư đen tối không thuần khiết của cậu hay chưa cơ chứ?
Kỷ Sùng nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng thất thần của con trai, bất giác nhíu mày cất tiếng: "Những điều ba vừa nói với con nãy giờ, con có nghe thấy chữ nào không đấy?"
Kỷ Nhung đang bực bội trong lòng, nghe thấy tiếng Kỷ Sùng gọi mới giật mình kéo dòng suy nghĩ hỗn loạn trở về thực tại: "Dạ... Không nghe thấy gì cả... Ba nói lại một lần nữa đi ba."
"Hai ngày nay con bị làm sao thế hả?" Khả năng quan sát của Kỷ Sùng cực kỳ nhạy bén, ông lập tức nhận ra mấy hôm nay con trai mình lúc nào cũng như đang mải mê tương tư nghĩ ngợi điều gì đó trọng đại.
Kỷ Nhung không muốn giải thích nhiều, chỉ khẽ xua xua tay với cha mình.
"Thôi được rồi." Thấy con trai không muốn chia sẻ, Kỷ Sùng cũng không gặng hỏi thêm mà chủ động chuyển sang chủ đề chính: "Người đó tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi Hoyte ngay được. Ba sẽ ở lại đây chờ người đó thu xếp xong xuôi mọi chuyện rồi mới cùng nhau quay về Căn cứ North."
Cái người mang đại từ "người đó" này, chẳng cần nói ra Kỷ Nhung cũng thừa biết cha mình đang ám chỉ tới người cha Omega ruột thịt kia. Bởi vì mỗi khi nhắc tới đối phương, thần sắc lạnh lùng sắt đá thường ngày của Kỷ Sùng đều sẽ tự động tan chảy thành một vẻ dịu dàng đến nao lòng.
"Việc giải quyết công chuyện bên này còn mất nhiều thời gian nữa không ba?" Kỷ Nhung cất giọng hỏi một câu.
Khóe môi Kỷ Sùng nở một nụ cười ấm áp: "Người đó bảo sẽ không lâu lắm đâu, cùng lắm chỉ khoảng nửa tháng là xong xuôi."
Kỷ Nhung khẽ cất tiếng "ồ" một tiếng.
"Nguyên soái Alfonso cũng còn một số công tác ngoại giao tồn đọng chưa giải quyết xong nên sẽ tạm thời nán lại Hoyte thêm một thời gian. Con muốn ở lại đây cùng ba hay đi cùng chuyến tàu với đám bạn học về trước?" Kỷ Sùng hỏi ý kiến con trai.
"Con về cùng bọn họ," Kỷ Nhung không cần suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức buột miệng trả lời ngay tắp lự: "Ở trường con vẫn còn rất nhiều tiết học chuyên ngành cần phải hoàn thành."
Kỷ Sùng cũng chẳng thèm bóc mẽ cái lý do vụng về đến nực cười này của con trai. Những môn học cơ bản ở trường quân sự số 1 đối với đứa con này của ông quá mức đơn giản và dễ như trở bàn tay. Dù sao suốt những năm tháng ở Căn cứ North, cậu nhóc này đều do đích thân một tay ông rèn giũa chỉ bảo, trình độ thao tác cơ giáp của con trai đã đạt tới cảnh giới nào, người làm cha như ông là người nắm rõ như lòng bàn tay.
"Vậy cũng được," Kỷ Sùng gật đầu: "Tối hôm nay gia đình ba người chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm ấm cúng."
"Ăn ở đâu vậy ba?" Kỷ Nhung hỏi.
"Khách sạn Hoàng gia Hoyte."
Kỷ Nhung gật đầu đồng ý: "Dạ vâng, con biết rồi."
Kỷ Sùng đưa mắt nhìn bóng lưng con trai bước ra khỏi cửa, sau đó mới thong thả đứng dậy đi sang căn phòng sát vách tìm Alfonso.
"Kỷ Sùng, qua đây đi!" Alfonso ngước mắt nhìn Kỷ Sùng, khóe mắt hơi cong lên nở nụ cười rạng rỡ, cất giọng gọi lớn.
Kỷ Sùng liếc nhìn nụ cười của Alfonso, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảnh giác. Cứ mỗi lần thấy cái tên cáo già này trưng ra cái điệu cười giảo hoạt như thế là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt lành: "Gọi tôi sang đây có việc gì?"
"Có một việc hệ trọng muốn nhờ ông ra tay giúp đỡ một phen." Ngữ điệu của Alfonso bỗng chốc trầm xuống đầy nghiêm túc.
Kỷ Sùng mặt không cảm xúc, lạnh lùng buông một chữ: "Chuyện gì?"
"Tôi muốn nhờ người yêu của ông thu xếp một buổi gặp mặt riêng, tôi cần trực tiếp diện kiến Hoàng đế bệ hạ của Hoyte." Alfonso đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi giải thích: "Tôi nghĩ với thân thế của người yêu ông, việc sắp xếp một buổi hội kiến thế này ắt hẳn hoàn toàn nằm trong tầm tay."
Tuy rằng Thân vương Hosea từng khẳng định với ông rằng vị đại thần phụ trách đàm phán kia không hề có ý đồ kéo dài thời gian, và vị Hoàng đế trẻ tuổi Horace cũng không phủ quyết phương án hợp tác chuyển giao công nghệ Chìa Khóa Không Gian, chẳng qua vì tình hình nội bộ Hoyte đang có biến động lớn cần xử lý gấp. Nhưng thân là một Đại Nguyên soái của Liên Bang, ông không thể cứ mài đũng quần tiêu tốn thời gian vô hạn ở nơi này mãi được.
Ông đã nhiều lần đích thân tới tìm Hosea, nhưng lần nào Hosea cũng chỉ khuyên ông hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm. Hiện tại ông thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải do Thân vương Hosea ôm mối hận tình ái không thành với Kỷ Sùng, nên mới ngấm ngầm gây khó dễ không chịu hỗ trợ thúc đẩy bản hợp đồng độc quyền này hay không.
Nghĩ tới nghĩ lui, ông đành phải đánh bài ngửa nhờ cậy tới người yêu bí ẩn của Kỷ Sùng. Tuy từng chạm mặt nhau nhưng vì đối phương luôn đeo chiếc kính râm to bản che kín nửa khuôn mặt, ông vẫn chưa thể xác định được thân phận thực sự của người nọ. Nhưng một người có thể chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi ép gia chủ gia tộc Kinh Cúc Hoa quyền thế phải run rẩy nhận tội và tống giam cháu ruột để nhận lỗi với Kỷ Nhung, thì muốn diện kiến Thiết Huyết Hoàng Đế chắc chắn chẳng phải là việc gì quá khó khăn.
Kỷ Sùng: "……"
Ông trước giờ chưa bao giờ thích việc người yêu của mình phải đi gặp gỡ bất kỳ tên Alpha nào khác, kể cả kẻ đó có là Hoàng đế Hoyte đi chăng nữa. Dẫu cho... Bản thân người yêu ông chính là vị Hoàng đế đó!
……
Ngày hôm sau.
Giang Nguyên cùng toàn đội tuyển Liên Bang có mặt tại cảng hàng không vũ trụ của Đế quốc Hoyte. Bên trong sảnh chờ rộng lớn, người xe qua lại tấp nập như mắc cửi.
Lúc này, tuyển thủ các quốc gia đều đã lục tục bước lên phi thuyền quân sự hoặc các tuyến hàng không dân dụng quốc tế chuẩn bị hồi hương. Vừa đặt chân vào sảnh cảng, Giang Nguyên đã bắt gặp một bóng hình chiến đội vô cùng quen thuộc.
Đó chính là đội tuyển đoạt giải á quân tại giải đấu lần này —— Chiến đội Lance.
Mấy tuyển thủ của Lance xách theo vali hành lý, đang cúi đầu bàn tán to nhỏ. Vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy dàn chiến binh của Liên Bang từ xa bước tới, khóe miệng từng người lập tức giật giật bối rối. Họ không thể nán lại thêm dù chỉ nửa giây, tức tốc quay phắt người sải bước bỏ đi thẳng một mạch.
"Ái chà chà, vừa thấy mặt bọn mình là co giò chạy biến luôn kìa!" Lưu Sơn bật cười phụt một tiếng khoái chí, quay sang huých cùi chỏ vào người Kỷ Nhung: "Này Kỷ Nhung, mày nhìn lại mày xem! Mày một mình 1v7 đè bẹp cả lò nhà người ta, làm cho nguyên cả một chiến đội của người ta bị bóng ma tâm lý cả đời rồi kìa!"
Kỷ Nhung chỉ biết nhún nhún vai, giơ hai tay tỏ vẻ bản thân cũng hoàn toàn bất lực.
"Được rồi, xách đồ đạc lên chuẩn bị lên tàu." Huấn luyện viên Hạ Xuyên đưa tay xoa xoa vầng trán thở dài.
Ông nhìn đám học trò nghịch ngợm trước mắt, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Nguyên soái Alfonso còn có công vụ ngoại giao đột xuất cần nán lại giải quyết nên phần lớn đoàn tùy tùng quân sự đều phải ở lại Hoyte. Thân làm huấn luyện viên trưởng, ông chỉ có thể một mình hộ tống cái đám nhóc ranh này quay trở về Trái Đất trước.
Chuyến hồi hương lần này của họ không sử dụng chiến hạm quân sự mà đi bằng phi thuyền dân dụng xuyên tinh hệ mang tên "Công Chúa Đêm Tối". Con tàu khổng lồ này chủ yếu vận hành trên tuyến đường giữa Hoyte và Liên bang Fasilanz, có quá cảnh qua trạm trung chuyển Bermali. Chờ sau khi cập bến Fasilanz, cả đoàn sẽ phải chuyển tiếp sang một chuyến phi thuyền tiếp theo đã được đặt vé từ trước mới có thể thuận lợi trở về quê hương.
Hành trình quay về quả thực rườm rà và phiền toái vô cùng.
Hạ Xuyên không khỏi thầm oán trách trong bụng. Lúc họ từ Trái Đất bay sang Hoyte chỉ sử dụng một chiếc quân hạm cỡ nhỏ đặc biệt được Hoyte cấp phép an ninh. Nếu không phải nhờ vào uy thế của hai vị Đại Nguyên soái cùng tháp tùng thì e rằng ngay từ lúc đi, bọn họ cũng phải chịu cảnh đi tàu khách thương mại trần ai thế này rồi.
Cả nhóm lần lượt làm thủ tục bước lên phi thuyền. Giang Nguyên vừa bước vào khoang phòng riêng của mình đặt hành lý xuống, chiếc máy theo dõi nồng độ tin tức tố trên cổ tay liền phát ra tiếng tít tít dồn dập.
[Hệ thống Tiểu O xin nhắc nhở: Nồng độ tin tức tố trong cơ thể bạn đang tiến sát ngưỡng đỉnh điểm cực đại. Dự kiến đợt nhiệt triều đầu tiên sẽ bộc phát trong vòng hai ngày tới. Xin vui lòng chú ý sử dụng thuốc ức chế kịp thời.]
Giang Nguyên cúi đầu liếc nhìn dòng thông báo đỏ rực, sau đó thuần thục lôi ống thuốc ức chế đặc chế mang theo bên mình ra, cắm kim tiêm vào cánh tay tự tiêm một liều.
Suốt hai ba ngày nay cậu vẫn đều đặn tiêm thuốc ức chế mỗi ngày, nhưng hiệu quả mang lại quả thực vô cùng ít ỏi. Khoảng thời gian dự đoán bộc phát nhiệt triều trên máy ngày một rút ngắn lại. Thuốc ức chế chỉ có tác dụng tạm thời làm chậm lại tốc độ khuếch tán tin tức tố ra môi trường bên ngoài mà thôi. Đương nhiên Giang Nguyên hoài nghi phần lớn nguyên nhân là do tuyến thể của cậu vốn phát triển chưa hoàn thiện, cho nên dù đã áp sát ngày động dục, lượng tin tức tố rò rỉ ra ngoài vẫn ít ỏi đến mức đáng thương, khiến đám Alpha xung quanh chưa ai ngửi ra được mùi hương dị thường trên người cậu.
Tuy rằng ngoài mặt cậu trông hoàn toàn chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của một Omega sắp phát tình, nhưng dạo gần đây mỗi khi đứng gần các Alpha, cậu bắt đầu cảm nhận rõ ràng mùi hương tin tức tố của họ trở nên thơm tho và dễ chịu lạ thường.
Trước đây khi đứng cạnh đám người Cố Bạch hay Cyril, cậu hoàn toàn vô cảm không ngửi thấy gì. Nhưng bây giờ khứu giác của cậu đã nhạy bén hơn rất nhiều. Đặc biệt là mùi hương tuyết tùng trầm ấm trên người Kỷ Nhung mang lại cho cậu một sức hút chí mạng đến điên rồ, có những khoảnh khắc cậu thực sự chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy Kỷ Nhung rồi hít hà một hơi thật đẫy đà cho thỏa cơn thèm khát!
Đúng là... Phiền toái chết đi được.
Giang Nguyên thở dài không một tiếng động, mở khóa kéo vali lấy đồ đạc cá nhân ra sắp xếp.
Nhìn mấy hộp bao cao su với đủ mọi kích cỡ khác nhau nằm gọn trong lòng bàn tay, mặt Giang Nguyên khẽ nóng lên. Cậu tức tốc kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, nhét tọt toàn bộ đống đồ nhạy cảm đó vào tận góc sâu bên trong.
Thu dọn phòng ốc xong xuôi, Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung và mọi người đi xuống nhà ăn dùng bữa tối. Để tránh việc tiếp xúc quá gần với đám Alpha sẽ kích thích tuyến thể chưa hoàn thiện bộc phát sớm, dùng bữa xong một cái là Giang Nguyên liền lập tức cáo lui quay về phòng riêng nghỉ ngơi.
"Sao mới đó đã chui tọt về phòng rồi?" Lưu Sơn nhìn theo bóng lưng Giang Nguyên vội vã rời đi, bĩu môi thắc mắc: "Dạo gần đây Giang Nguyên bị làm sao thế nhỉ? Học đòi theo các cụ già dưỡng sinh từ bao giờ thế?"
"Trên phi thuyền này thì có cái gì vui đâu mà chơi," Cố Bạch nhún vai: "Không về phòng nằm nghỉ thì ở đây cũng chẳng có việc gì làm cả."
"Cũng đúng, tao cũng lượn về phòng đây, tao phải gọi video tâm sự với bé cưng nhà tao nữa." Lưu Sơn cười toe toét khoe khoang.
Rất nhanh sau đó đám người đều lục tục rời khỏi nhà ăn, chỉ còn lại một mình Kỷ Nhung đứng ngơ ngác tại chỗ.
Giang Nguyên rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì vậy chứ?
Dạo gần đây hầu như cứ ăn xong bữa trưa hay bữa tối là đối phương đều lập tức đóng chặt cửa phòng nằm nghỉ, lúc nào cũng lấy lý do là cơ thể rất mệt mỏi.
Chẳng lẽ lần đi khám ở bệnh viện hôm nọ, sức khỏe cậu ấy vẫn chưa thực sự hồi phục sao?
Trong lòng Kỷ Nhung tràn ngập sự lo lắng khôn nguôi.
Hy vọng là không xảy ra biến cố gì nghiêm trọng.
Nhưng nhìn Giang Nguyên tiều tụy như vậy, cậu làm sao có thể an tâm ngồi yên cho được.
Kỷ Nhung sải những bước dài vội vã đi lên tầng, quyết định phải sang tận phòng hỏi thăm tình hình của Giang Nguyên một chuyến. Phòng của cậu nằm ngay sát vách phòng Giang Nguyên, khoảng cách rất gần. Thế nhưng ngay khi cậu vừa giơ tay định gõ cửa phòng Giang Nguyên, phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói rụt rè ngượng ngùng:
"Cái... Cái đó... Xin chào anh!" Một cậu thiếu niên Omega với diện mạo vô cùng thanh tú và xinh đẹp đang đứng cách đó vài bước chân, giọng nói lí nhí nhỏ nhẹ như muỗi kêu, hai bàn tay bất an xoắn chặt vào nhau.
Kỷ Nhung khẽ nhíu mày lại, bởi vì trong không khí lúc này bỗng thoang thoảng một mùi hương ngào ngạt khá dễ ngửi. Mùi hương này có phần tương tự như tin tức tố Omega, nhưng xét kỹ thì lại không hoàn toàn giống.
"Có chuyện gì không?" Xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, Kỷ Nhung quay người nhìn cậu thiếu niên nọ, cất giọng hỏi.
"Em... Em tên là Shusia, em rất muốn được làm quen với anh!" Cậu nhóc lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói ra mục đích của mình.
Kỷ Nhung lắc đầu dứt khoát: "Xin lỗi, hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương. Hơn nữa cậu cũng không phải là hình mẫu người tôi thích."
Nhìn thấy khóe mắt đối phương lập tức đỏ hoe như sắp khóc, Kỷ Nhung thừa hiểu đại đa số Omega đều rất nhạy cảm và da mặt mỏng manh. Dẫu lời từ chối của cậu vẫn giữ thái độ lịch thiệp, nhưng những Omega từng đứng khóc trước mặt cậu trước đây thực sự... Quá nhiều không đếm xuể.
"Tôi còn có việc bận, xin phép đi trước." Kỷ Nhung chỉ mất đúng một giây suy nghĩ liền quyết định tạm thời lui về phòng mình, cốt để cậu thiếu niên trước mặt không cảm thấy quá mức ngượng ngùng và bẽ bàng trước lời cự tuyệt của cậu.
Kỷ Nhung dứt khoát xoay người mở cửa phòng sát vách bước vào trong, để lại một mình cậu thiếu niên đứng trơ trọi giữa hành lang vắng vẻ.
Cậu nhóc đứng chết trân tại chỗ, rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, lẩm bẩm trong miệng: "Không đúng lý nào cả...
Mình vừa mới xịt loại nước hoa 'Dụ Hoặc Trí Mạng' đắt tiền này cơ mà! Tại sao cái anh chàng Alpha đẹp trai đó lại chẳng có chút phản ứng sinh lý nào vậy chứ? Chẳng phải người ta đồn rằng tất cả Alpha trên đời đều không tài nào cưỡng lại được mùi hương của chai nước hoa này sao?
Mẹ kiếp, không lẽ mình mua phải hàng giả rồi?!"
Vẻ e thẹn dịu dàng ban nãy của cậu nhóc Omega lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một câu chửi thề bực bội.
Ở bên trong phòng, Giang Nguyên đứng dựa lưng vào cửa: "……"
Dụ Hoặc Trí Mạng sao?
Trước đây để tìm hiểu cặn kẽ về thế giới này, Giang Nguyên đã từng lướt mạng tra cứu một lượng lớn thông tin xã hội học. Toàn bộ tư liệu về loại nước hoa xa xỉ này đều đã được siêu cấp quang não Alphonse lưu trữ trọn vẹn trong bộ nhớ.
Dòng nước hoa này có giá đắt đỏ trên trời, được mệnh danh là "Lưỡi hái hạ gục Alpha". Nó sử dụng công thức chiết xuất đặc biệt có mùi hương mô phỏng gần như tương đồng với tin tức tố của Omega trong kỳ phát tình, có tác dụng thu hút mãnh liệt sự chú ý của các Alpha. Nhưng vì nó không chứa tin tức tố thực sự nên sẽ không kích động bản năng tấn công của Alpha, mà chỉ đơn thuần khiến Omega trở nên quyến rũ chết người hơn trong mắt đối phương.
Nhưng phản ứng của Kỷ Nhung ban nãy chẳng phải là điều quá đỗi bình thường sao?
Năm xưa khi Thu Cảnh Minh bộc phát kỳ phát tình nồng nặc ngay trước mặt, Kỷ Nhung còn chẳng hề bị thứ tin tức tố chính gốc đó làm cho lung lay ý chí. Một chai nước hoa mô phỏng dẫu có lợi hại đến đâu thì làm sao có cửa đem ra so sánh với tin tức tố bùng nổ thực sự của một Omega được chứ?
Giang Nguyên có chút thương hại cho cậu nhóc Omega ngoài cửa.
Thế nhưng vừa mới thương hại người ta xong, cả người cậu bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt biến đổi hoàn toàn!
Khốn kiếp thật chứ!
Cái tên Kỷ Nhung này ngay cả tin tức tố phát tình của Thu Cảnh Minh mà còn có thể trơ trơ không chút lay chuyển, vậy thì cái Phương án 3 gài bẫy của cậu liệu có thực sự khả thi hay không?!
Đến lúc đó ngộ nhỡ tin tức tố của cậu không đủ sức lay động đối phương, chẳng lẽ cậu phải đè nghiến Kỷ Nhung ra giường rồi chơi trò "bá vương ngạnh thượng cung" sao... Như thế thì còn mặt mũi nào mà đóng kịch giả vờ bị hại nữa chứ?!
Không không không, cậu vẫn còn Phương án 2 cơ mà. Biết đâu chừng... Bản thân cậu có thể dùng ý chí thép để cắn răng chịu đựng vượt qua được kỳ nhiệt triều này thì sao...
Giang Nguyên tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng lại vô cùng chột dạ. Mấy ngày nay giam mình trong phòng, cứ rảnh rỗi là cậu lại tra cứu tài liệu y khoa, càng đọc nhiều cậu lại càng thấy tuyệt vọng và mất hết tự tin vào sức chịu đựng của con người.
……
Sao trời lấp lánh muôn trùng, vũ trụ bao la vô tận, dải ngân hà rực rỡ uốn lượn ngoài khung cửa sổ.
Khung cảnh bên ngoài không gian sâu quả thực đẹp đến nghẹt thở, thế nhưng lúc này Giang Nguyên hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để thưởng ngoạn cảnh sắc thần tiên ấy nữa.
Bên trong căn phòng tối tăm mờ mịt.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người Giang Nguyên lúc này đã bị mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng, dán chặt vào những đường nét cơ bắp săn chắc. Trên gương mặt tuấn tú nhuộm một tầng sắc hồng nhạt quyến rũ đến mê người. Cúc áo nơi cổ áo đã bị giật tung ra, để lộ vùng da thịt nơi lồng ngực đang ửng đỏ vì nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Từng tấc da thịt trên khắp cơ thể cậu dường như đang run rẩy gào thét, khát khao đến điên cuồng được một ai đó chạm vào xoa dịu.
Giang Nguyên cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, gồng hết sức bình sinh để đè nén ngọn lửa dục vọng đang cuồn cuộn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Thế nhưng những đợt sóng nhiệt cứ dồn dập ập đến tựa như thủy triều đại dương, từng đợt sau lại hung hãn và dữ dội hơn đợt trước. Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của cậu sắp sửa không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi.
Cơn khát khao từ sâu thẳm linh hồn đối với tin tức tố Alpha gần như muốn bức điên toàn bộ lý trí của cậu!
Những ngón tay của Giang Nguyên run rẩy bần bật. Cậu chật vật nhấc thiết bị liên lạc đặt ở đầu giường lên, bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi máy, gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi sang cho Kỷ Nhung: "Cậu còn ở dưới sảnh không?"
Giang Nguyên gõ tiếp: "Phiền cậu mang giúp tôi chút đồ ăn lên phòng với, tôi thấy hơi đói bụng."
Kỷ Nhung nhắn lại gần như ngay lập tức: "Được, cậu muốn ăn món gì?"
Giang Nguyên thều thào gõ: "Món gì cũng được."
Giang Nguyên khó nhọc chống tay bò dậy từ dưới sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi bị bung ra. Cậu cố hết sức điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn của mình, cố gắng để tiếng thở dốc không quá mức dồn dập và lộ liễu.
Ít nhất thì...
Cậu cũng phải cố gắng giả vờ bình thường một chút.
Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, tiếng quẹt thẻ mở cửa phòng vang lên. Kỷ Nhung đẩy cửa bước vào phòng của Giang Nguyên, cả người lập tức đứng sững lại như trời trồng!
Bởi vì trong bầu không khí của căn phòng lúc này đang tràn ngập một mùi hương ngọt ngào câu hồn đoạt phách của tin tức tố Omega! Tuy nồng độ của nó chưa đậm đặc bằng mùi nước hoa của cậu nhóc Omega tỏ tình hôm nọ, nhưng khứu giác đỉnh cấp của một Alpha khiến cậu có thể khẳng định chắc chắn 100%: Đây chính là mùi hương tin tức tố thuần túy của một Omega thực thụ!
Gương mặt tuấn tú của Kỷ Nhung bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.
Mùi tin tức tố trong phòng tuy không quá nồng nặc, nhưng nó lại chân thực tồn tại một cách rõ ràng.
Từ trước tới nay Kỷ Nhung chưa từng bị tin tức tố của bất kỳ ai làm cho dao động, thế nhưng ngay khoảnh khắc này, toàn bộ đại não của cậu như bị một tia sét đánh trúng, nổ tung thành trăm ngàn mảnh vụn!
Giang Nguyên nhìn thấy biểu cảm sững sờ của Kỷ Nhung, cố gắng hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim, sải bước nhanh tiến về phía cửa, dùng chất giọng cố tỏ ra bình thản nói: "Cảm ơn cậu nhé. Trưa nay tôi ăn không no lắm nên thấy hơi đói bụng, làm phiền cậu quá."
Khoảnh khắc Giang Nguyên bước tới gần sát người, bộ não của Kỷ Nhung hoàn toàn bị thiêu rụi! Mùi hương ngọt ngào chết người kia... Chính xác là phát ra từ trên người của Giang Nguyên!
Cậu dám lấy tính mạng ra để khẳng định điều đó!
Đây chính là hơi thở quyến rũ chỉ xuất hiện khi một Omega bước vào kỳ động dục!
Mùi hương tuy vô cùng thanh đạm thoang thoảng, nhưng lại mang một sức hút ma mị đến điên cuồng.
"Giang Nguyên, cậu..." Giọng nói của Kỷ Nhung bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Cùng lúc đó, cánh tay cậu thuận thế trở tay đóng sầm cửa phòng lại, khóa chặt từ bên trong: "Cúc áo của cậu mở ra... Cậu thấy rất nóng sao?"
Giang Nguyên khẽ "ừm" một tiếng, cố dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể để đáp lại: "Đúng là có hơi nóng một chút."
Kỷ Nhung lại hít sâu thêm một hơi nữa, hai mắt cậu bỗng chốc đỏ ngầu như máu, toàn bộ cơ thể bắt đầu bốc hỏa khô nóng rạo rực. Cậu cất giọng trầm thấp và khàn đặc đến đáng sợ: "Giang Nguyên, cậu có biết là bản thân cậu đang động dục không?"
Cậu đương nhiên là biết thừa! Giang Nguyên nghiến chặt răng. Chẳng phải vì bản thân cậu sắp chịu đựng không nổi nữa rồi hay sao?! Mẹ nó chứ!
Ngay khi ngửi thấy mùi hương tin tức tố tuyết tùng nồng nặc trên người Kỷ Nhung ập tới, ngọn lửa khao khát trong cơ thể Giang Nguyên chẳng những không hề suy giảm mà trái lại còn bùng lên dữ dội gấp trăm ngàn lần! Mùi hương nam tính của Kỷ Nhung xộc vào mũi khiến hai chân Giang Nguyên mềm nhũn đến mức muốn quỵ ngã. Nếu không phải vì đang cố gắng gượng ép diễn kịch thì Giang Nguyên đã sớm mềm oặt cả người ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của Kỷ Nhung từ lâu rồi.
Hơi thở của Giang Nguyên trở nên gấp gáp và dồn dập, giọng nói run rẩy bần bật, sợi dây lý trí sắp sửa trượt dài tới bờ vực sụp đổ: "Cậu... Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Mùi hương trên người cậu thực sự quá đỗi nhạt nhòa.
So với thứ mùi nồng nặc của Thu Cảnh Minh ở khách sạn ngày trước thì căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Kỷ Nhung vốn dĩ có thể dễ dàng miễn nhiễm với tin tức tố phát tình của Thu Cảnh Minh, chút mùi hương yếu ớt này của cậu phỏng chừng sẽ chẳng thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào lên người đối phương được.
Khốn kiếp thật chứ.
Chẳng lẽ bản thân thực sự phải dùng tới hạ sách đè người ta ra chơi trò "bá vương ngạnh thượng cung" sao...
Ngay lúc này, Giang Nguyên cảm nhận được luồng tin tức tố Alpha trong không khí bỗng bùng nổ đậm đặc gấp trăm ngàn lần! Trong lồng ngực cậu dường như có một con dã thú đang điên cuồng gào thét, thúc giục cậu mau chóng lao lên đè ngửa tên Alpha trước mặt ra sàn!
Thế nhưng hành động của Kỷ Nhung thậm chí còn nhanh hơn cả Giang Nguyên một bước! Kỷ Nhung tiến lên một bước dài áp sát, những ngón tay thon dài ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má đang đỏ bừng vì nhiệt của Giang Nguyên, cất tiếng nỉ non trầm thấp, khẽ gọi tên người thương.
Luồng tin tức tố Alpha nồng đậm tựa bão táp trong chớp mắt đã nuốt chửng và bao bọc trọn vẹn lấy Giang Nguyên. Thứ mùi hương tuyết tùng mê đắm này khiến bản năng sinh học của cậu khao khát muốn xích lại gần hơn, muốn tham lam hít hà và hấp thụ nhiều hơn nữa.
"Giang Nguyên, tôi muốn có được cậu." Kỷ Nhung khàn giọng thì thầm. Cậu nhanh chóng cởi phăng chiếc áo khoác quân phục trên người ném xuống đất, để lộ lồng ngực vạm vỡ săn chắc cuồn cuộn sức mạnh. Cậu một tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Giang Nguyên, bế bổng cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường nệm êm ái.
"Cậu... Sao cậu lại..." Giọng nói Giang Nguyên run rẩy đứt quãng. Kỷ Nhung dường như bị tin tức tố của cậu tác động vô cùng dữ dội, toàn bộ đôi mắt của chàng Alpha đỉnh cấp đã đỏ rực như muốn nuốt chửng con mồi. Rõ ràng điều này không nên xảy ra... Thứ tin tức tố nhạt nhòa này của cậu lẽ ra không thể nào chi phối được một Alpha đỉnh cấp như Kỷ Nhung mới phải...
Thế nhưng rất nhanh sau đó Giang Nguyên đã hoàn toàn không còn bất kỳ thời gian hay tâm trí nào để suy nghĩ thêm được nữa. Cậu bị Kỷ Nhung đè chặt xuống mặt giường, đôi môi ấm nóng của hai người lập tức dán chặt vào nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt và nghẹt thở.
Chút lý trí mong manh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cả hai hoàn toàn tan biến vào hư không, không còn lại một dấu vết nào.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.