Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 87
Chương 87: Hai Kiện Hàng Kín Đáo Và Sự Hiểu Lầm
Chương 87· 2.636 từMiễn phí
Chương 87: Hai Kiện Hàng Kín Đáo Và Sự Hiểu Lầm
Giang Nguyên cầm thiết bị liên lạc lên, nhanh chóng soạn một tin nhắn hồi âm gửi lại cho Giang Thiên Tắc: "Ba ơi, chuyện con vừa nói với ba, tạm thời ba đừng kể cho mẹ biết nhé, con sợ mẹ lại thêm lo lắng."
Giang Thiên Tắc đáp lại rất nhanh: "Được rồi, nhớ phải biết tự bảo vệ tốt bản thân đấy."
Đến một người đàn ông cứng rắn như Thiếu tướng Giang Thiên Tắc sau khi biết cậu là Omega còn cuống cuồng nhắn tin dặn dò tránh xa Alpha, thì người mẹ Omega tính tình chu đáo tỉ mỉ như Phương Thi lại càng khỏi phải nói. Mẹ tuyệt đối sẽ không giống như ba, dễ dàng tin vào mấy lời nói dối vụng về bảo rằng cơ thể cậu vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Nếu để Phương Thi biết chuyện, Giang Nguyên tin chắc mẹ sẽ lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ cho mà xem.
Giang Nguyên lặng lẽ cất thiết bị liên lạc vào túi quần. Tuy nỗi lo lắng của ba có phần hơi thái quá, nhưng điểm xuất phát vì yêu thương con cái thì hoàn toàn chẳng có gì sai.
Cậu đưa mắt liếc nhìn vị trí ngồi lúc ban đầu của mình. Chỗ ngồi đó nằm sát sạt ngay cạnh Kỷ Nhung.
Nồng độ tin tức tố của Kỷ Nhung quá đỗi cường hãn và áp đảo, đối với cơ thể hiện tại của cậu mang lại sự ảnh hưởng vô cùng rõ rệt. Cứ ngồi quá gần Kỷ Nhung sẽ chỉ tổ kích thích tuyến thể đang bất ổn thức tỉnh dữ dội hơn mà thôi. Căn cứ theo điều thứ ba trong bảng hướng dẫn y khoa của bác sĩ, cậu bắt buộc phải giữ khoảng cách an toàn với các Alpha để tránh bị tác động xấu.
Giang Nguyên trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng quyết định không quay trở lại chỗ ngồi cũ bên cạnh Kỷ Nhung nữa.
Kể từ khoảnh khắc Giang Nguyên bước chân vào phòng, tầm mắt của Kỷ Nhung chưa từng rời khỏi người cậu lấy nửa giây. Đương nhiên cậu ta cũng lập tức bắt trọn ánh nhìn đầy phức tạp mà Giang Nguyên vừa hướng về phía mình.
Nhìn thấy Giang Nguyên không hề quay lại ngồi cạnh mình như thường lệ, mà trái lại còn chọn ngồi vào chiếc ghế trống gần cửa ra vào sát bên cạnh Cố Bạch, trong lòng Kỷ Nhung bỗng chốc dâng lên một cỗ hoảng loạn tột độ.
Chẳng lẽ... Mục đích không thuần khiết bấy lâu nay của cậu đã bị người ta nhìn thấu rồi sao?
Không nên như thế chứ...
Kỷ Nhung đầy chột dạ lén liếc nhìn Giang Nguyên một cái. Cậu vốn chỉ muốn tiến từng bước chậm mà chắc, dù sao trước đây Giang Nguyên vì tổn thương từ tên tra A Tống Di Thụy kia nên từng công khai tuyên bố sẽ không bao giờ chọn Alpha làm bạn đời, cả đời này chỉ thích Beta mà thôi...
Bấy lâu nay cậu luôn dùng thân phận một người bạn tốt chí cốt để kề vai sát cánh bên cạnh Giang Nguyên, từng bước kéo gần khoảng cách tình cảm. Mục đích duy nhất chính là để Giang Nguyên dần dần hiểu rõ con người cậu, để đối phương không còn cảm giác bài xích và định kiến khi ở bên một Alpha nữa...
Chẳng lẽ Giang Nguyên đã thực sự phát hiện ra tâm tư đen tối muốn chiếm đoạt người ta của cậu rồi sao?
Vừa nãy ở bệnh viện cậu đúng là không nên biểu hiện một cách quá đỗi căng thẳng và quýnh quáng như thế. Hốt hoảng đến mức mất hết phong độ, Giang Nguyên là người nhạy bén đến nhường nào, nhận ra điều bất thường cũng là lẽ đương nhiên.
Rõ ràng trước đây cậu vẫn luôn đóng vai một người bạn vô cùng hoàn hảo, Giang Nguyên chưa từng phát hiện ra chút sơ hở nào cơ mà!
Lúc này Giang Nguyên đang ngồi bên cạnh Cố Bạch, sau khi xã giao vài câu bâng quơ thì tựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền hai mắt suy nghĩ miên man.
Ban nãy khi gọi video cho cha, cậu đã cố tình giấu nhẹm chuyện bản thân bị rối loạn tin tức tố vì không muốn phụ huynh phải bận lòng. Nhưng việc giấu giếm không đồng nghĩa với việc rắc rối sẽ tự động biến mất. Có thể nói biến cố sinh lý này đã hoàn toàn đảo lộn mọi kế hoạch và dự định tương lai của cậu.
Tình trạng tin tức tố hỗn loạn nghiêm trọng đến mức cậu thậm chí phải nghiêm túc cân nhắc tới chuyện làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập để tạm thời nghỉ học ở trường quân sự.
Giang Nguyên khẽ đưa ngón tay xoa xoa thái dương. Nếu chỉ đơn thuần phân hóa thành một Omega bình thường thì chỉ cần sử dụng thuốc ức chế đúng liều lượng là xong xuôi, cậu hoàn toàn có thể tiếp tục sinh hoạt và học tập như trước kia. Nhưng ngặt nỗi cơ thể cậu lại rơi vào trường hợp biến dị rối loạn, những đợt nhiệt triều bộc phát dữ dội có thể ập đến bất kỳ lúc nào mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Nghĩ tới đây, Giang Nguyên bất giác mở mắt, hung hăng trừng mắt lườm Kỷ Nhung một cái sắc lẹm.
Kỷ Nhung: "……"
Khoan đã, cậu... Cậu lại làm sai chuyện gì nữa rồi sao?
Tại sao tự dưng lại trừng mắt lườm cậu chứ?
Trong lòng Kỷ Nhung dâng lên một cỗ chua xót đắng ngắt.
Đâu đến mức... Chỉ vì một tên tra A cặn bã trong quá khứ mà vơ đũa cả nắm, tuyên án tử hình cho toàn bộ giống loài Alpha trên cõi đời này chứ?
Cậu đối với bạn đời tuyệt đối là một lòng một dạ, chung thủy sắt son tới hơi thở cuối cùng cơ mà!
Người cha Alpha của cậu vì chờ đợi người cha Omega mà một thân một mình gà trống nuôi con, lạnh lùng cự tuyệt biết bao tầng tầng lớp lớp Alpha, Beta, Omega theo đuổi suốt mười chín năm ròng rã. Thân là con trai ruột của Chiến Thần Kỷ Sùng, gen di truyền hoàn toàn có thể đứng ra bảo chứng cho nhân phẩm của cậu!
Ở phía bên kia, đám bạn vẫn đang hò hét đùa giỡn rôm rả. Người yêu nhỏ bé của Lưu Sơn vừa đến nơi, lại còn dẫn theo vài người bạn Omega đi cùng, khiến không khí trong phòng hát nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt.
"Thôi, mọi người cứ chơi tự nhiên đi." Kỷ Nhung khoát tay từ chối lời mời nhập cuộc của Lưu Sơn.
Lúc này cậu hoàn toàn chẳng còn tâm trạng nào để hòa mình vào những trò chơi ồn ào đó nữa, ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo bóng hình chàng trai đang ngồi im lìm ở góc cửa.
Chàng trai ấy với những ngón tay thon dài đang cầm thiết bị liên lạc, chăm chú nhìn vào màn hình ảo, đầu ngón tay lướt nhẹ từng dòng dữ liệu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cậu thực sự rất muốn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi chân mày của Giang Nguyên lúc này.
Kỷ Nhung suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Giang Nguyên đang ngồi trong góc kín đáo lựa chọn đặt mua đồ, bất chợt nhìn thấy một cái đầu quen thuộc thò sang, giật thót tim một cái. Bằng tốc độ tay kinh người của một xạ thủ cơ giáp, cậu tức tốc bấm tắt phụt màn hình thiết bị liên lạc tối đen như mực.
"Sao thế? Tôi không được xem à?" Kỷ Nhung đặt một bàn tay lên bờ vai săn chắc của Giang Nguyên, nhe răng cười hì hì hỏi han.
Chỉ cần da mặt cậu đủ dày thì Giang Nguyên sẽ không cách nào vạch rõ ranh giới xa cách với cậu được!
Kỷ Nhung giơ ngón tay chỉ chỉ vào chiếc máy trong tay Giang Nguyên. Thế nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào vỏ máy thì Giang Nguyên đã rụt tay lại như chạm phải lửa, trực tiếp nhét tọt thiết bị liên lạc vào sâu trong túi quần.
Giang Nguyên: "……"
Đương nhiên là không thể cho cậu xem được rồi!
Cậu đang lén lút đặt mua món nhu yếu phẩm sống còn cho Phương án 3 đấy có biết không —— bao cao su!
Nếu lỡ bị tên này nhìn thấy, ngộ nhỡ sau này cậu thực sự không gượng nổi cơn nhiệt triều mà phải dùng tới hạ sách thì làm sao có thể thuận lợi giăng bẫy đưa đối phương vào tròng được nữa chứ?!
Nhìn thấy phản ứng phòng bị cự tuyệt rõ rệt của Giang Nguyên, cõi lòng Kỷ Nhung lại ngập tràn vị chua chát.
Đến cả màn hình máy cũng không cho cậu nhìn lấy một cái sao?
Trước đây Giang Nguyên chưa từng đề phòng cậu đến mức độ này bao giờ.
Không, không được bỏ cuộc! Chỉ cần da mặt cậu đủ dày thì mọi sự đề phòng của Giang Nguyên cậu đều có thể làm ngơ, thậm chí còn có thể mặt dày đột phá phòng tuyến!
Miễn là cậu không tự mình mở miệng thổ lộ, Giang Nguyên sẽ vĩnh viễn không có lý do chính đáng nào để tuyệt giao và từ chối làm bạn với cậu cả.
Kỷ Nhung nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, bản thân chỉ vì một phút sốt sắng quá đà ở bệnh viện mà đã bị Giang Nguyên nhìn thấu tâm can, trực tiếp kéo giãn khoảng cách an toàn với mình.
Nếu sớm biết cơ sự sẽ ra nông nỗi này, cậu thà cắn răng nhẫn nhịn chứ tuyệt đối không hấp tấp manh động như thế!
Đáng lẽ lúc đó cậu phải bình tĩnh hơn, không nên hùng hổ xông thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ tra hỏi.
Kỷ Nhung càng nghĩ lại càng cảm thấy nghẹn ngào khó chịu. Sao bản thân cậu lại có thể ngốc nghếch và vụng về đến nhường này cơ chứ?
Cậu đã biểu hiện quá mức lộ liễu rồi!
Rõ ràng biết thừa Giang Nguyên ghét cay ghét đắng việc yêu đương với Alpha, cậu vốn định dùng tư cách một người bạn tốt để ngày ngày kề cận bên cạnh âm thầm ghi điểm hảo cảm, đinh ninh đợi đến khi tình cảm giữa hai người đã sâu đậm gắn kết keo sơn rồi mới chính thức tỏ tình...
Kỷ Nhung một mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tự dằn vặt bản thân suốt cả đêm, gần như thức trắng chong chong tới tận sáng hôm sau.
Cậu mặc lại quân phục chỉnh tề, đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong xuôi. Vừa bước tới trước cửa phòng của Giang Nguyên, trái tim trong lồng ngực đã bắt đầu đập thình thịch loạn xạ không theo một nhịp điệu nào.
Lát nữa nếu cậu gõ cửa rủ Giang Nguyên đi ăn sáng, liệu đối phương có lạnh lùng buông một câu từ chối thẳng thừng hay không?
Kỷ Nhung đứng chôn chân ở hành lang suốt một hồi lâu, lâu đến mức nhóm người Cố Bạch cũng đã lần lượt mở cửa phòng bước ra ngoài.
Cố Bạch ngạc nhiên: "Kỷ Nhung, cậu đứng đực mặt trước cửa phòng Giang Nguyên làm cái gì thế? Cậu ấy vẫn chưa ngủ dậy à?"
Kỷ Nhung: "……"
Kỷ Nhung lắc lắc đầu, đành phải giơ tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng liền theo tiếng gọi mở toang ra.
Giang Nguyên mở cửa nhìn thấy Kỷ Nhung đứng sừng sững bên ngoài, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ chột dạ khó tả. Đêm qua sau khi trở về phòng, cậu đã trằn trọc nghiên cứu cả buổi trời, cuối cùng cắn răng bấm nút đặt mua mấy thứ đồ nhạy cảm kia. Cứ mỗi lần nghĩ tới cái Phương án 3 đáng xấu hổ đó, Giang Nguyên lại cảm thấy có lỗi với người bạn tốt Kỷ Nhung này vô cùng.
Cậu thề với lòng mình: Trừ phi bản thân thực sự sắp chết đến nơi và không tài nào chịu đựng nổi nữa, bằng không cậu tuyệt đối sẽ không đem Kỷ Nhung ra làm công cụ giăng bẫy!
"Đi thôi." Giang Nguyên cất lời phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Kỷ Nhung: "Ừm..."
Đôi mày rậm của Kỷ Nhung hơi nhíu lại. Vừa rồi khoảnh khắc chạm mắt, Giang Nguyên rõ ràng đã cố tình đảo mắt sang hướng khác, tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
Không sao cả!
Chỉ cần Giang Nguyên chưa trực tiếp mở lời chất vấn thì cậu vẫn còn cơ hội cứu vãn!
Nhưng mà trong lòng cậu thực sự cảm thấy khó chịu và bứt rứt vô cùng.
Sau khi dùng xong bữa điểm tâm sáng, thiết bị liên lạc của Giang Nguyên rất nhanh đã rung lên báo tin nhắn nhận hàng. Do địa chỉ nhận hàng là Cung điện Ngân Bạch - khu vực cấm quân sự tối mật, người máy giao hàng tự động của các sàn thương mại không thể trực tiếp tiến vào bên trong khuôn viên, cậu buộc phải tự mình cuốc bộ ra tận cổng lớn để ký nhận.
Nhìn hai chiếc hộp bưu phẩm được đóng gói kín mít cẩn thận trên tay: Một hộp chứa thuốc ức chế đặc chế và máy theo dõi nồng độ tin tức tố chuyên dụng; hộp còn lại chính là thành quả sau cả buổi tối hôm qua cậu đỏ mặt nghiên cứu chọn lựa —— áo mưa.
Giang Nguyên ôm chặt hai chiếc hộp trong lòng, rảo bước quay trở về. Lúc này, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn cả một bài văn mẫu để nếu chẳng may phải dùng tới Phương án 3 thì có cớ giải thích nguồn gốc của mấy chiếc bao cao su này với Kỷ Nhung:
Của người khách thuê phòng trước đó để quên lại trong ngăn kéo đấy.
Cái nồi oan ức này đành giao lại cho vị khách vô danh kia gánh hộ vậy.
……
"Cậu với Giang Nguyên rốt cuộc bị làm sao thế?" Cố Bạch bất thình lình bước tới gần, nhỏ giọng hỏi Kỷ Nhung.
"Đúng đấy, từ hôm qua tới giờ tao thấy hai người cứ kỳ quặc kiểu gì ấy..." Lưu Sơn cũng chạy sang hóng hớt chêm vào một câu.
Kỷ Nhung mím chặt môi, mặt mày xám xịt. Từng đứa một ai nấy đều nhìn ra sự bất thường này.
Mấy cái tên chết tiệt này không thể ngậm cái miệng lại giùm một chút được sao?
Cậu vốn tự nhủ chỉ cần da mặt mình đủ dày thì Giang Nguyên sẽ không thể nào đẩy cậu ra xa được. Thế nhưng cậu cay đắng nhận ra, dẫu bản thân có cố gắng tỏ ra thản nhiên như không biết gì, tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy nghẹn ngào và bứt rứt như một kẻ ngốc. Nay lại bị mấy cái tên nhiều chuyện này chọc ngoáy vào nỗi đau, tâm trạng cậu lại càng thêm tồi tệ và u ám cùng cực!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.