Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 89
Chương 89: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Cậu
Chương 89· 2.837 từMiễn phí
Chương 89: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Cậu
……
Bên trong căn phòng tối mờ mịt, đôi mày rậm sâu thẳm của người đàn ông anh tuấn phản chiếu bóng hình người đang say ngủ không chút phòng bị nép chặt trong lồng ngực mình. Dẫu cho từng nhịp rung nhẹ nơi rèm mi của người kia khẽ động đậy, trái tim cậu cũng bất giác run rẩy theo từng nhịp.
Kỷ Nhung hoàn toàn không có cách nào để trấn tĩnh lại cõi lòng đang cuộn trào sóng gió kích động của bản thân.
Nhìn thấy Giang Nguyên cứ thế gối đầu lên cánh tay mình, dán chặt vào vòm ngực trần trụi, cùng chung một chiếc chăn trên một chiếc giường nệm êm ái, cảm giác này ngỡ như một giấc mộng huyền ảo, chẳng có lấy một phần chân thực.
Thế nhưng những dấu vết đỏ ửng đầy tính chiếm hữu mà Giang Nguyên lưu lại trên khắp da thịt cậu lúc này dường như đang dõng dạc nhắc nhở rằng: Đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ hoang đường.
Giang Nguyên……
Kỷ Nhung khẽ nghiêng đầu, cẩn thận ngắm nghía từng đường nét thanh tú trên gương mặt say ngủ của người thương, sau đó rón rén ghé sát lại gần, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán mịn màng của đối phương.
Trong căn phòng kín mít, mùi hương tin tức tố Alpha nồng nặc đến nghẹt thở bao trùm khắp bốn phía, đối nghịch hoàn toàn với mùi hương thơm ngọt thoang thoảng dịu nhẹ của Omega.
Thực chất tin tức tố nhạt nhòa của Giang Nguyên căn bản không thể nào cưỡng chế chi phối được ý chí của cậu. Thế nhưng bản thân một Giang Nguyên bằng xương bằng thịt đối với cậu lại chính là một sự dụ hoặc mang tính chí mạng nhất trên cõi đời này! Lý trí của cậu hoàn toàn bất lực không cách nào chống cự nổi sự cám dỗ ấy. Trong tâm trí cậu khi đó chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ điên cuồng: Ôm trọn lấy Giang Nguyên, chiếm hữu lấy cậu ấy! Chính điều đó đã thôi thúc bản năng của cậu nhanh chóng trở tay khóa chặt cánh cửa phòng lại ngay từ những giây phút đầu tiên.
Cơn khát khao cháy bỏng bấy lâu nay dành cho Giang Nguyên quả thực khó lòng đè nén nổi. Ngay khoảnh khắc nhận ra những biến chuyển bất thường trên cơ thể người kia, con dã thú giam cầm nơi đáy vực sâu trong tâm can cậu đã chính thức phá tung xiềng xích lao ra ngoài.
……
Khi mất đi lý trí dùng sức mạnh cơ bắp chế ngự Giang Nguyên, ngay giây phút chuẩn bị tiến thêm một bước xâm nhập cuối cùng, nhìn thấy gương mặt Giang Nguyên ửng hồng vì men tình nhưng hai hàm răng lại nghiến chặt kèn kẹt buông lời cảnh cáo, cậu thực sự đã bị dọa cho giật thót tim. Cậu sợ hãi rằng nếu cứ tiếp tục thô bạo như thế thì sau đêm nay Giang Nguyên sẽ hận cậu đến thấu xương tủy. Thế nhưng cậu không tài nào dừng lại được hành động của mình, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm theo mọi yêu cầu phòng bị nghiêm ngặt của Giang Nguyên, sau đó liền tiếp tục chuỗi hành vi đáng xấu hổ nhưng đầy đê mê của bản thân.
Cậu căn bản không hề bị tin tức tố chi phối mất hết lý trí, nhưng cậu lại cố tình giả vờ như bản thân đang bị bản năng hoang dã điều khiển.
Khẽ đưa những ngón tay ấm nóng vuốt ve mái tóc mềm mại đã bị mồ hôi làm ướt đẫm của Giang Nguyên, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu ngoan ngoãn nép sâu vào lòng ngực mình thế này, một luồng ấm áp ngọt ngào trào dâng trong đáy lòng. Cậu thật tâm hy vọng ngày mai có thể đến muộn hơn một chút.
Sáng mai khi Giang Nguyên tỉnh giấc, nếu đối phương có đấm đá chửi rủa cậu một trận tơi bời thì cậu cũng cam tâm tình nguyện nhận hết, tuyệt đối sẽ không hé răng đánh trả nửa lời.
Thế nhưng nếu hỏi cậu có hối hận về những gì đã làm đêm qua hay không, thì câu trả lời chắc chắn là: Cậu không hối hận dù chỉ là một phần nghìn giây!
Nếu không phải vì Giang Nguyên biểu lộ sự bài xích và phản kháng quá đỗi kịch liệt, ngay khoảnh khắc điên cuồng ấy, cậu đã thực sự muốn cắn rách tuyến thể để đánh dấu hoàn toàn Giang Nguyên, biến đối phương vĩnh viễn thuộc về riêng một mình mình.
Giang Nguyên là Omega hay Beta đối với cậu vốn dĩ chẳng có chút quan trọng nào. Điều cốt yếu nhất là cậu yêu sâu sắc con người của Giang Nguyên. Thân phận Omega của Giang Nguyên chẳng qua chỉ là một cái cớ hoàn hảo cho phép cậu có cơ hội làm càn mà thôi.
Bàn tay Kỷ Nhung vô thức dùng thêm chút lực đạo, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh trong lòng vào sâu hơn một chút. Cứ như thế này, cậu cảm thấy bản thân hạnh phúc đến tột cùng. Chuyện của ngày mai cứ để ngày mai hẵng tính, chỉ mong sao khi tỉnh dậy Giang Nguyên đừng quá mức nổi trận lôi đình.
……
Giang Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh giấc giữa cơn mê man, vừa cử động nhẹ một cái liền phát hiện từng khúc xương khớp trên khắp cơ thể mình đều nhức mỏi ê ẩm đến rã rời.
Theo bản năng cậu muốn chống tay ngồi dậy, thế nhưng lập tức nhận ra một cánh tay vạm vỡ đầy uy lực đang vòng qua siết chặt lấy eo mình, trong khi cả người cậu đang áp sát vào một lồng ngực trần trụi ấm áp.
Kỷ Nhung đang nhắm nghiền hai mắt nằm đối diện với cậu. Những đường nét cơ bắp trên cơ thể đối phương gọn gàng và săn chắc rõ rệt. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Giang Nguyên nhìn thấy bộ dạng cởi trần nửa thân trên của Kỷ Nhung, thế nhưng ngay khoảnh khắc này, toàn bộ cơ thể cậu bỗng chốc đông cứng lại như tượng đá!
Bởi vì trên bờ ngực, trên chiếc cổ cao, thậm chí lan dài xuống tận hai bắp tay rắn rỏi của Kỷ Nhung lúc này chằng chịt những vết cào đỏ ửng, có những chỗ da thịt còn bị móng tay cào rách rớm máu, vừa nhìn qua là đủ biết trận chiến kịch liệt đêm qua đã diễn ra cuồng bạo đến mức độ nào……
Mấy cái vết tích này... Đều là do chính tay cậu tạo ra sao?
Nhưng mà... Ngoài cậu ra thì còn có thể là ai vào đây nữa chứ?!
Từng mảnh ký ức vụn vỡ hỗn loạn của đêm hoan lạc hôm qua lần lượt ùa về trong tâm trí.
Giang Nguyên lúc này ngượng ngùng đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ nẻ để chui xuống dưới đất, hận không thể tự giơ tay tát cho bản thân một phát chết tươi cho rồi!
Đêm qua cậu rốt cuộc đã làm ra cái trò xằng bậy gì thế này hả trời?!
Gài bẫy lừa gạt Kỷ Nhung làm công cụ giải tỏa đã là vô liêm sỉ lắm rồi, đằng này lại còn cào cấu người ta đến mức khắp người toàn thương tích thế kia nữa chứ?!
Đầu Giang Nguyên đau nhức như búa bổ. Cậu vội vàng dời tầm mắt khỏi vùng ngực đầy vết tích của đối phương. Khuôn mặt tuấn mỹ tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn hảo của Kỷ Nhung thu trọn vào đáy mắt. Chân mày Kỷ Nhung hơi nhíu lại, nét mặt trông có vẻ vô cùng mỏi mệt, giấc ngủ dường như chẳng hề an ổn chút nào.
Trong lòng Giang Nguyên tràn ngập sự chột dạ và cắn rứt lương tâm.
Phỏng chừng là vì biến cố ngoài ý muốn đêm qua, cái tên có trách nhiệm như Kỷ Nhung ắt hẳn đã sớm đau đầu nghĩ tới chuyện phải chịu trách nhiệm thế nào rồi.
Cả người Giang Nguyên lúc này bứt rứt không yên. Bản thân cậu sau khi diễn xong một màn kịch gài bẫy, giải quyết xong xuôi cơn khát nhiệt triều thì mệt lả lăn ra ngủ say như chết.
Trong khi Kỷ Nhung tội nghiệp nói không chừng đêm qua đã phải thức trắng chong chong cả đêm để dằn vặt bản thân, vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao để chịu trách nhiệm với người anh em tốt của mình……
Cậu thực sự cảm thấy có lỗi với Kỷ Nhung vô cùng.
Giang Nguyên nhìn thấy hàng mi rậm của Kỷ Nhung khẽ rung rinh một nhịp, nhạy bén nhận ra tần suất hô hấp của đối phương đã có sự thay đổi rõ rệt, hiển nhiên là đã bị những cử động cựa quậy vừa rồi của cậu đánh thức dậy.
Thế nhưng Kỷ Nhung vẫn sống chết nhắm chặt hai mắt, tuyệt đối không chịu mở mắt ra.
E rằng cậu ta lúc này vẫn chưa biết phải đối diện với tình cảnh trớ trêu này thế nào. Dù sao trong hoàn cảnh thông thường, một Alpha sau khi làm chuyện đó đều bắt buộc phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, huống chi hai người bọn họ xưa nay vẫn luôn là huynh đệ chí cốt vào sinh ra tử, Kỷ Nhung phỏng chừng lúc này đầu óc cũng đang choáng váng mờ mịt lắm rồi.
Cảm giác áy náy trong lòng Giang Nguyên lại càng thêm trĩu nặng.
Kỷ Nhung thật lòng coi cậu là anh em tốt, vậy mà cậu chẳng những đem người ta ra làm "công cụ A" để giải quyết nhu cầu sinh lý, mà còn bỉ ổi giăng bẫy đưa đối phương vào tròng, ép người ta phải gánh trọn cái nồi oan ức này.
Kỳ động dục thì có cái quái gì mà không thể cắn răng chịu đựng được chứ?! Cớ sao bản thân lại có thể đê tiện đi gài bẫy người anh em của mình như thế hả?! Cậu còn xứng đáng làm bạn với Kỷ Nhung nữa hay sao?!
Thế nhưng đêm qua cậu thực sự là không tài nào chịu đựng nổi nữa rồi. Những đợt sóng nhiệt kinh hoàng đó suýt chút nữa đã khiến cậu ngỡ rằng mình sắp nổ tung mà chết. Đặt vào hoàn cảnh trước đây, cậu tuyệt đối không bao giờ dám tưởng tượng bản thân lại có thể làm ra những chuyện hoang đường đến mức này. Tuy rằng kiếp trước cậu vốn dĩ cũng thích đàn ông, nhưng thể chất nam giới AO và Beta ở thế giới này làm sao có thể đánh đồng giống nhau được chứ?!
Tất cả đều tại thứ tin tức tố chết tiệt này mà ra! Nếu không phải do tin tức tố khống chế bản năng sinh học thì đời nào cậu lại làm ra cái chuyện đồi bại này cơ chứ?!
Giang Nguyên cậu dẫu có phải chết đi chăng nữa, sau này cũng quyết không bao giờ làm ra cái trò gài bẫy anh em thêm một lần nào nữa!
"Phù……"
Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện này là Giang Nguyên lại thấy đau đầu muốn nứt toác. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay săn chắc của Kỷ Nhung đang ôm ngang hông mình ra, chống cái eo đang mỏi nhừ gắng gượng ngồi dậy, sau đó cúi người nhặt bộ quần áo vương vãi dưới sàn lên, chậm rãi bước vào phòng tắm khép cửa lại.
Lát nữa bước ra ngoài, cậu biết phải mở lời thế nào đây?
Giang Nguyên vừa xả vòi sen gội rửa cơ thể vừa vắt óc suy nghĩ đối sách.
Ở bên ngoài phòng tắm.
Ngay khoảnh khắc bóng lưng Giang Nguyên vừa khuất sau cánh cửa kính, Kỷ Nhung lập tức "bật" một cái ngồi thẳng dậy trên giường!
Giang Nguyên thế mà lại không hề lao vào đấm cậu một trận!
Kỷ Nhung nơm nớp lo sợ dán chặt mắt vào bóng người mờ ảo in trên lớp kính mờ của phòng tắm.
Tiếp theo đó, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề sống còn: Lát nữa khi Giang Nguyên tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, cậu nên giải thích về biến cố điên cuồng đêm qua thế nào đây? Lần trước khi cậu em trai nuôi Thu Cảnh Minh bộc phát kỳ phát tình dữ dội ngay trước mắt, cậu đã trơ trơ không chút lay chuyển. Giờ nếu cậu mở miệng bao biện rằng bản thân đêm qua bị tin tức tố của Giang Nguyên làm cho mất kiểm soát lý trí, liệu một người thông minh như Giang Nguyên có tin vào lời giải thích ngớ ngẩn đó hay không?!
Tắm rửa xong xuôi, dẫu trong lòng không hề muốn bước ra đối mặt chút nào, nhưng cuối cùng Giang Nguyên vẫn phải mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này Kỷ Nhung chỉ mặc độc một chiếc quần dài, đang ngồi thẫn thờ ở mép giường. Vừa thấy cậu bước ra, đối phương liền ngẩng đầu lên, cẩn thận từng li từng tí đưa mắt nhìn cậu.
Chạm phải ánh mắt ngập tràn sự e dè và tự trách của Kỷ Nhung, Giang Nguyên lại càng cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với người ta vô cùng. Sao bản thân cậu lại có thể tàn nhẫn lợi dụng lòng tốt của Kỷ Nhung đến mức độ này cơ chứ?
Giang Nguyên đắn đo lựa chọn từ ngữ một lát rồi chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chuyện đêm qua... Thực ra bản thân tôi cũng không hề hay biết đó chính là kỳ động dục. Tôi cứ ngỡ là cơ thể lại bị sốt nhẹ như mấy hôm trước mà thôi."
Kỷ Nhung ngẩn người ra như phỗng.
Giang Nguyên dường như hoàn toàn không phát hiện ra việc đêm qua cậu căn bản không hề bị tin tức tố cưỡng chế, mà tất cả hoàn toàn là do bản thân cậu không thể nào khống chế nổi ngọn lửa dục vọng trong lòng mình.
Giang Nguyên nói tiếp: "Thời gian trước thân nhiệt của tôi chẳng phải cứ liên tục tăng cao sao? Lúc tới bệnh viện làm xét nghiệm tổng quát, bác sĩ đã thông báo rằng việc sốt nhẹ là do cơ thể tôi đang chuyển hóa từ một Beta sang một Omega."
Kỷ Nhung ngước nhìn Giang Nguyên, giả vờ ngơ ngác hỏi lại: "Nhưng mà... Sao tự nhiên cậu lại đột ngột biến thành Omega được chứ?"
Giang Nguyên liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, khẽ ho nhẹ một tiếng: "Cũng không hẳn là đột ngột biến thành. Thực chất bản thân tôi sinh ra vốn dĩ đã là một Omega rồi, chỉ là do tuyến thể bẩm sinh rơi vào trạng thái ngủ đông sâu, khiến cho các chỉ số sinh lý không khác gì một Beta bình thường, vốn dĩ trước giờ chẳng hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cả."
Kỷ Nhung: "Vậy hiện tại nó đã phát triển thức tỉnh rồi sao?"
Giang Nguyên khẽ gật đầu.
Kỷ Nhung ngây thơ hỏi tiếp: "Vì sao tự dưng nó lại phát dục thức tỉnh vậy cậu?"
Giang Nguyên: "……"
Còn không phải là tại cái tên đầu sỏ nhà cậu tỏa ra tin tức tố nồng nặc kích thích nó hay sao?!
Thế nhưng Giang Nguyên tuyệt đối không thể nói thẳng ra sự thật tàn nhẫn này được. Dù sao lúc này Kỷ Nhung đã vì chuyện đêm qua mà đang vô cùng phiền não và dằn vặt rồi, nếu cậu lại đổ thêm tội danh kích hoạt tuyến thể lên đầu đối phương nữa, e rằng Kỷ Nhung sẽ càng thêm tự trách và áy náy đến chết mất.
Giang Nguyên lắc lắc đầu: "Nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa rõ ràng lắm."
Ngay trong lúc Giang Nguyên đang vắt óc suy tính xem nên nói gì tiếp theo để giải vây cho cả hai, Kỷ Nhung bỗng chốc bật dậy khỏi mép giường, tiến nhanh lên hai bước dài, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu, gằn từng chữ kiên định:
"Giang Nguyên, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng!"
Chịu trách nhiệm sao?
Phương án 3 này... Liệu có phải đang diễn tiến một cách quá mức thuận buồm xuôi gió rồi không?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.