Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 74
Chương 74: Ra Tay Tương Trợ & Rắc Rối Với Quý Tộc
Chương 74· 3.962 từMiễn phí
Chương 74: Ra Tay Tương Trợ & Rắc Rối Với Quý Tộc
Giang Nguyên dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên hai gò má, hít một hơi thật sâu. Nhiệt độ cơ thể cậu vẫn hơi ấm nóng, nhưng cậu đã hỏi qua quang não Alphonse, thân nhiệt hiện tại hoàn toàn không vượt quá ngưỡng nhiệt độ bình thường của cơ thể con người.
Thế nhưng điều thực sự khiến cậu cảm thấy khó chịu lại không phải do thể chất. Ban nãy khi ngồi ở khán đài đông nghịt người, mùi pheromone hỗn tạp của hàng vạn khán giả bốc lên nồng nặc. Không hiểu vì lý do gì, hôm nay chiếc mũi của cậu lại trở nên dị thường nhạy cảm với các loại mùi tin tức tố. Theo lý thuyết thông thường, một Beta như cậu tuyệt đối không thể có phản ứng mẫn cảm với pheromone đến mức độ này mới phải.
Giang Nguyên cất bước rời khỏi phòng vệ sinh. Vừa rẽ qua khúc ngoặt hành lang, một cậu thiếu niên thấp hơn cậu chừng nửa cái đầu đã lao thẳng tới, va sầm vào lồng ngực cậu.
Thật sự là quá xui xẻo rồi!
Trong lòng Ancethy bực bội đến phát khóc. Cậu ta vừa phát hiện tin tức tố trên người mình đang có dấu hiệu tản mát ra ngoài, nhận ra kỳ phát tình của mình sắp sửa ập đến, bèn vội vã chạy trốn đi tìm chỗ kín đáo để tiêm bổ sung thuốc ức chế. Vốn tưởng rằng khu vực nghỉ ngơi vắng vẻ này sẽ không có ai lui tới, nào ngờ lại đâm sầm vào...
Nhìn chiều cao vượt trội này, đối phương chắc chắn là một Alpha rồi đúng không?
Không biết tên Alpha này đã ngửi thấy mùi pheromone đang tản mát trên người mình hay chưa?
Giang Nguyên chỉ nhìn thấy cậu thiếu niên vừa đâm sầm vào mình đang run rẩy toàn thân vì quá đỗi căng thẳng. Đối phương như nhìn thấy ma quỷ đáng sợ, vội vã lùi ngoắt về phía sau hai bước thật lớn để duy trì khoảng cách an toàn tuyệt đối với Giang Nguyên.
Giang Nguyên thoáng sững sờ. Bản thân cậu trông đâu đến mức hung thần ác sát dữ tợn khiến người ta phải khiếp sợ tránh né như tránh tà thế này chứ?
Vừa nghĩ đến đây, chóp mũi Giang Nguyên liền tinh ý bắt được một luồng pheromone Omega thoang thoảng trong không khí, một mùi hương hoa nồng nàn và ngọt ngào. Giang Nguyên tức khắc hiểu rõ nguyên do vì sao cậu thiếu niên này lại hoảng loạn đến mức ấy. Cậu liền giơ hai tay lên ngang ngực làm cử chỉ vô hại, mở miệng trấn an: "Cậu cứ yên tâm đi, tôi không phải là Alpha, tôi là Beta thôi. Tôi sẽ không làm gì hại cậu đâu."
"Tình trạng hiện tại của cậu rất nguy hiểm đấy, cậu có mang theo thuốc ức chế bên người không?" Giang Nguyên khẽ nhíu mày hỏi han.
"Có... tôi có mang theo." Ancethy nghe thấy Giang Nguyên giải thích mình là Beta thì rõ ràng trút được một gánh nặng nghìn cân, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy khi đâm trúng người, cậu ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, trong đầu chỉ toàn hiện lên những bản tin thời sự kinh hoàng về việc Omega phát tình dẫn đến những vụ cưỡng bức tồi tệ.
"Bên trong không có ai đâu, cậu cứ yên tâm." Giang Nguyên chủ động lùi về phía sau một bước, nhường lại lối đi rộng rãi cho cậu thiếu niên, đưa tay chỉ về phía cửa phòng vệ sinh.
Cậu đang định xoay người cất bước rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ lí nhí như tiếng muỗi kêu vang lên từ phía sau lưng, giọng điệu mang theo ba phần khẩn cầu cùng bảy phần lấy lòng: "Cái đó... có thể làm phiền cậu giúp tôi một việc được không?"
"Việc gì cơ?" Giang Nguyên quay đầu lại thuận miệng hỏi.
Cậu thiếu niên chỉ tay về phía cửa lớn của phòng vệ sinh, ngập ngừng nói: "Cậu... cậu có thể làm phiền đứng canh cửa giúp tôi được không? Đừng để Alpha khác bước vào trong... Tôi hứa sẽ tiêm thật nhanh thôi!"
"Được thôi, cậu vào đi, tôi đứng ngoài này chờ cậu." Giang Nguyên khẽ gật đầu, xoay người trực tiếp dựa lưng vào bức tường bên cạnh.
Ancethy ném cho Giang Nguyên một ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cuối cùng cậu ta cũng có thể an tâm bước vào trong để tiêm thuốc ức chế. Cậu ta rảo bước thật nhanh vào phòng vệ sinh, trong khoảnh khắc khép cánh cửa lại còn không quên thò đầu ra dặn dò thêm một câu: "Nhớ chờ tôi một chút nhé!"
Đóng chặt cánh cửa lại, Ancethy hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch liên hồi.
Cậu Beta đứng bên ngoài kia trông đẹp trai thật đấy, nhìn qua dường như có chút quen mắt nữa.
Trong lúc cậu ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên, bên ngoài cánh cửa vang lên một giọng nam thô lỗ và cộc cằn.
"Mày đứng chắn đường tao làm cái quái gì thế hả?" Gã Alpha nhướng một bên mày, lộ rõ vẻ bất mãn tột cùng đối với chàng thiếu niên đang đứng sừng sững chắn trước mặt mình.
Giang Nguyên điềm đạm cất giọng giải thích: "Bên trong đang có một Omega tiêm thuốc ức chế khẩn cấp, anh vui lòng chờ một lát rồi hãy vào."
Vốn tưởng rằng người đàn ông kia sẽ biết điều mà lùi lại chờ đợi, nào ngờ gã ta lại nhếch mép cười một nụ cười đầy tà dâm và bỉ ổi: "Ồ, thế à? Tao lại muốn vào xem thử xem là cái thứ lẳng lơ nào, đang phát tình mà còn dám vác mặt ra ngoài đường."
Giang Nguyên khẽ nhướng một bên mày, bàn tay vươn ra túm chặt lấy cổ tay gã đàn ông, gằn từng tiếng một: "Tôi nói rồi, không, được, phép, bước, vào."
"Xí, cái đồ giả vờ đạo đức đứng đắn! Chẳng lẽ trong lòng mày không muốn nếm thử mùi vị một chút à?" Gã đàn ông nhếch mép cười khẩy, buông lời bẩn thỉu: "Omega phát tình chạy rông ngoài đường bị Alpha đè ra xử lý thì đã làm sao, luật pháp đâu có cấm cản chuyện đó!"
Nghe những lời lẽ thốt ra từ miệng gã đàn ông, sắc mặt Giang Nguyên tức khắc sa sầm xuống đen sì như đáy nồi. Cái điều luật kia cậu đương nhiên có biết qua: giữa Alpha và Omega dưới sự chi phối mãnh liệt của pheromone thì việc phát sinh quan hệ là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng khi nghe gã đàn ông này nói ra một cách đương nhiên, thậm chí còn mưu toan lợi dụng kẽ hở đó để thỏa mãn dục vọng thú tính, trực giác mách bảo Giang Nguyên rằng bản mặt của tên này thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Gã đàn ông gạt tay ra định đẩy cửa xông vào. Bàn tay Giang Nguyên lập tức đè chặt lấy cổ tay gã: "Tôi đã nói rồi, không được phép vào trong."
"Mẹ kiếp, mày tính là cái thớ gì hả?!" Gã đàn ông kiêu ngạo gắt lên: "Hôm nay lão tử cứ thích xông vào đấy, mày làm gì được tao?!"
Gã đàn ông lại vung tay lên định dùng sức đẩy cửa. Giang Nguyên không cho gã thêm bất kỳ cơ hội nào, cậu xoay người áp sát, thi triển một cú quăng qua vai vô cùng dứt khoát và chuẩn xác, trực tiếp nện cả thân hình to xác của gã xuống nền đá hoa cương cứng ngắc.
"Bịch!"
"Mày... mày dám đánh tao à?!" Gã đàn ông choáng váng ngẩn người ra. Rõ ràng gã không thể ngờ được một tên Beta nhìn qua mảnh khảnh lại dám thẳng tay ra đòn với mình. Gã vừa lồm cồm định gượng dậy thì đã bị một bàn tay cứng như gọng kìm của Giang Nguyên bóp chặt lấy cổ họng, ghim chặt cả người gã dán sát xuống mặt sàn.
"Bây giờ thì câm cái mồm lại, ngoan ngoãn nằm im ở đây cho đến khi người bên trong bước ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ tiếp tục đánh cho anh không đứng dậy nổi đâu."
Gã đàn ông tức tối định cãi lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Giang Nguyên, sắc mặt gã khẽ biến đổi. Gã tin chắc rằng người thanh niên trẻ tuổi trước mặt hoàn toàn không hề nói đùa, nếu bản thân còn dám mở mồm nhả ra một lời nào nữa, người này nhất định sẽ đấm gãy răng gã thật sự!
Bên trong phòng vệ sinh, trái tim Ancethy đập liên hồi như trống trận, vừa rồi cậu ta suýt chút nữa thì sợ chết khiếp... Cậu ta thực sự rất sợ người thiếu niên bên ngoài sẽ bỏ đi mà để mặc cậu ta bơ vơ một mình...
Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, cậu ta nhanh chóng hoàn thành việc tiêm ống thuốc ức chế vào cơ thể. Thiết bị đo lường sinh học đeo trên cổ tay xác nhận nồng độ pheromone đã được áp chế trở về ngưỡng an toàn bình thường, lúc này cậu ta mới rón rén đẩy cửa ra một khe hở nhỏ.
Lúc này Giang Nguyên đã túm cổ áo gã đàn ông xách sang một góc hành lang như xách một con gà con. Gã đàn ông vừa ôm lấy bả vai đau điếng vừa lôi chiếc thiết bị liên lạc ra, nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Mày có biết tao là ai không hả?! Mày dám đánh tao, mày cứ đợi đấy, tao gọi người tới xử đẹp mày ngay bây giờ!"
Giang Nguyên hoàn toàn không thèm đưa tay ngăn cản hành động bấm máy của gã, mà chỉ đứng điềm tĩnh chờ người bên trong bước hẳn ra ngoài.
Ancethy đẩy cửa bước hẳn ra, cúi đầu nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều."
Ngay sau đó, Ancethy đưa mắt nhìn sang gã đàn ông đang bị Giang Nguyên ghim chặt ở góc tường. Người thiếu niên này là vì ra tay giúp đỡ mình nên mới vướng vào rắc rối, cậu ta tuyệt đối không thể để ân nhân của mình chịu liên lụy được. Nghĩ vậy, cậu ta liền quay sang nhìn gã đàn ông nói: "Xin chào ngài, tôi tên là Ancethy. Vừa rồi bạn của tôi vì muốn giúp đỡ tôi trong lúc nguy cấp nên mới vô tình cản đường ngài..."
Dù ban nãy đứng bên trong cánh cửa nghe thấy những lời lẽ bỉ ổi và tiếng la hét hung hăng của gã đàn ông, biết rõ gã này là kẻ xấu xa đê tiện, nhưng dẫu sao trên thực tế cũng chưa xảy ra tổn hại thực chất nào. Ngược lại, người thanh niên ra tay giúp đỡ cậu ta lại thẳng tay đánh đập gã này. Nếu xét nét theo luật pháp một cách cứng nhắc, người thanh niên này rất có thể sẽ vì giúp cậu ta mà gặp phải phiền phức lớn.
"Thực sự vô cùng xin lỗi ngài, tôi có thể bồi thường cho ngài mười vạn tinh tệ tiền thuốc men, chỉ mong ngài đừng báo cảnh sát làm lớn chuyện." Ancethy hạ mình khách khí nói.
"Mười vạn tinh tệ à?" Gã đàn ông cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt.
"Đừng nói là mười vạn tinh tệ, dẫu cho bây giờ mày có quỳ xuống van xin tao ngủ với mày, thì thằng bạn này của mày hôm nay cũng chắc chắn phải chết với tao! Tội danh hành hung quý tộc, hừ..."
"Quý tộc..." Sắc mặt Ancethy trong tích tắc tái mét không còn một giọt máu.
Tại Đế quốc Hoyte, dưới sự cải cách thể chế và thanh trừng quyết liệt của Hoàng đế Horace, số lượng người còn giữ được danh hiệu quý tộc thực sự đã trở nên vô cùng ít ỏi.
"Gia tộc Kinh Cúc Hoa." Gã đàn ông lạnh lùng cười nhạt, đưa ngón tay chỉ vào chiếc huy chương gia tộc hình hoa gai tinh xảo được ghim trên ngực áo mình.
Ancethy cảm giác toàn thân mình trong nháy mắt lạnh toát từ đầu đến chân. Năm xưa vị Hoàng đế bệ hạ từng vì một thường dân mà thẳng tay nhổ tận gốc một đại gia tộc quý tộc hiển hách, khiến đám quý tộc ngày nay không dám công khai ức hiếp sỉ nhục thường dân bọn họ nữa. Thế nhưng trong vụ việc ngày hôm nay, tuy rằng gã này có ý đồ xấu xa, nhưng chưa hề gây ra tổn hại thân thể thực chất nào; ngược lại, người Beta ra tay giúp đỡ cậu ta chắc chắn sẽ bị khép vào tội ẩu đả quý tộc!
Nói không chừng còn phải chịu án phạt tù đày!
Chuyện này... chuyện này rốt cuộc phải làm sao bây giờ?!
Ở bên cạnh, Giang Nguyên đương nhiên chẳng biết cái gọi là 'Kinh Cúc Hoa' rốt cuộc là cái thứ gì. Cậu chỉ liếc nhìn gã đàn ông một cái, sau đó quay sang nhìn vị tiểu Omega đang lo sợ bất an trước mặt, cất giọng hỏi: "Pheromone của cậu đã kiểm soát ổn định lại chưa?"
Nghe thấy Giang Nguyên hỏi thăm, Ancethy thoáng ngẩn ra rồi vội vàng gật đầu lia lịa: "Ổn... ổn rồi... Cậu mau..."
"Vậy thì tốt rồi, tôi xin phép đi trước đây."
Giang Nguyên xoay người định cất bước rời đi thì gã đàn ông bên cạnh bỗng vươn tay chộp chặt lấy cổ tay Giang Nguyên, quát lớn: "Ai cho phép mày đi hả?! Đứng im đấy cho tao!"
"Buông tay ra." Giang Nguyên nhíu chặt mày. Cậu cực kỳ chán ghét việc có sự đụng chạm tiếp xúc thân thể quá mức với người lạ mặt.
"Bây giờ biết sợ rồi nên muốn chuồn à? Không có cửa đâu con trai!" Gã đàn ông bướng bỉnh nắm chặt lấy cổ tay Giang Nguyên không buông.
Và đúng vào khoảnh khắc này, cảnh tượng ấy vừa vặn đập thẳng vào mắt Kỷ Nhung vừa tìm tới nơi.
Kỷ Nhung vừa bước tới đầu hành lang, nhìn thấy Giang Nguyên đang bị một gã đàn ông lạ mặt túm chặt lấy tay, mà gã kia lại còn mang vẻ mặt hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cậu chẳng thèm suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức sải bước lao tới tung một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt gã đàn ông, trực tiếp đánh bay cả thân hình hộ pháp của gã bay xa cả mét!
"Bốp!"
"Mày làm cái trò gì đấy hả?!" Kỷ Nhung hơi nhếch cằm lên, toàn bộ gương mặt đều viết đầy vẻ khó chịu và sát khí đằng đằng.
Gã đàn ông vừa lồm cồm bò dậy từ dưới đất, một bên mắt đã lập tức sưng vù đen sì như mắt gấu trúc. Ancethy nhìn thấy cảnh tượng ấy thì suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Xong đời rồi, lần này không những đánh người mà còn đấm thẳng vào mặt quý tộc nữa chứ...
Lúc này đầu óc Ancethy đã hoàn toàn rối bời không còn biết phải suy nghĩ thế nào nữa. Cậu ta quýnh quáng rút thiết bị liên lạc ra, vội vàng gửi tin nhắn cầu cứu người nhà.
"Mày... mày lại là cái thằng nào nữa?!" Gã đàn ông tức đến mức muốn thổ huyết tại chỗ. Cái tên ban nãy tốt xấu gì còn không thèm đánh vào mặt gã, còn cái thằng nhóc này vừa xông vào đã nhắm thẳng vào mặt gã mà nện, mẹ kiếp chứ!
"Bạn của tôi." Giang Nguyên đáp lời.
Gã đàn ông dường như bị câu trả lời điềm nhiên của Giang Nguyên kích động đến phát điên, gằn giọng cười dữ tợn: "Được, hai thằng ranh các mày có bản lĩnh lắm! Dẫu các mày có chạy đằng trời thì hôm nay lão tử cũng phải chỉnh cho các mày sống không bằng chết!"
Giang Nguyên chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của gã, quay sang nhìn Kỷ Nhung hỏi: "Sao cậu lại chạy tới đây thế?"
Kỷ Nhung đáp: "Tôi thấy cậu đi lâu quá chưa quay lại nên chạy tới tìm cậu xem sao. Chuyện này là thế nào vậy?"
Giang Nguyên tóm tắt ngắn gọn đầu đuôi ngọn ngành vài câu. Kỷ Nhung nghe xong liền quay đầu đưa mắt nhìn sâu vào Ancethy đang sợ run như cầy sấy bên cạnh. Thấy cậu ta lúc này hồn xiêu phách lạc, dáng vẻ ngơ ngác như mất trí, cậu cũng chẳng buồn mở miệng nói thêm lời nào.
Gã đàn ông bên cạnh nhận ra bản thân mình bị hai người họ ngó lơ toàn tập, trong lòng vô cùng nghẹn ứ bực bội, lạnh lùng trừng mắt nhìn Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Hừ, lát nữa khắc có lúc cho hai thằng nhãi các mày phải khóc lóc quỳ lạy van xin!
Chỉ một lát sau, từ phía cuối hành lang lập tức xuất hiện tám gã vệ sĩ to con lực lưỡng, mặc âu phục đen chỉnh tề, nhìn qua là biết đã qua huấn luyện bài bản. Đám người hùng hổ ùa tới đỡ gã quý tộc dậy khỏi mặt đất.
"Đứng nhìn tao làm cái gì hả?! Mau lên dọn dẹp hai thằng ranh con này cho tao! Hôm nay tao nhất định phải bắt hai thằng này quỳ rạp dưới chân tao dập đầu nhận tội mới được!"
Giang Nguyên nhướng mày: "Chỉ có ngần này người thôi à?"
Gã đàn ông bị câu hỏi khinh khỉnh của Giang Nguyên làm cho tức đến mức suýt chút nữa bị nhồi máu cơ tim: "Thằng ranh con mày ngông cuồng vừa thôi! Tụi bây lên xử lý tụi nó cho tao! Đánh cho đến khi tụi nó ngắc ngoải thì thôi!"
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đưa mắt nhìn nhau, đều thấy có chút cạn lời. Đám người này... e là chưa đủ cho hai người khởi động vài ba chiêu tay chân!
Gã quý tộc đang định ung dung ngồi xuống chiếc ghế chờ bên cạnh để thưởng thức cảnh tượng đám vệ sĩ đè bẹp hai kẻ ngông cuồng. Thế nhưng gã còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã kinh hoàng phát hiện một tên vệ sĩ to xác của mình bỗng mềm oặt ngã lăn quay ra đất.
Gã nhìn thấy chàng thiếu niên vừa dùng đòn quăng qua vai lúc nãy đã nhanh như chớp áp sát một tên vệ sĩ khác, chộp lấy nắm đấm của đối phương rồi thuận thế kéo mạnh một cú. Tên vệ sĩ to con lập tức mất đà ngã nhào xuống đất, tiếp theo đó là một cú giẫm thẳng chân đầy uy lực vào khớp tay gã vệ sĩ...
"Rắc!"
Chết tiệt, nhìn thôi cũng thấy thấu tận tim gan rồi!
Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ đám vệ sĩ được gắn mác 'huấn luyện bài bản' của gã đều đã nằm la liệt rên rỉ dưới sàn nhà!
Gã đàn ông cuống cuồng rút điện thoại ra bấm số. Cảnh tượng này vừa vặn bị Giang Nguyên bắt gặp, cậu quay sang nhìn Kỷ Nhung, khẽ bật cười: "Hắn ta lại gọi thêm người nữa kìa."
Hai người hiển nhiên chẳng buồn ra tay ngăn cản. Thế nhưng đứng chờ một lát, nhìn thấy những người vừa bước tới, Giang Nguyên thoáng ngẩn ra một chút.
"Cảnh sát sao?"
Giang Nguyên nhìn sang gã đàn ông bên cạnh. Cậu vốn tưởng tên này sẽ gọi thêm một toán vệ sĩ đông đảo hơn tới, không ngờ lần này gã lại đi gọi cảnh sát.
Gã quý tộc nhìn thấy cảnh sát xuất hiện thì chẳng khác nào người chết đuối vớ được cọc, 'vèo' một cái liền co giò chạy biến tới, trốn tệt sau lưng mấy viên cảnh sát rồi chỉ tay vào Giang Nguyên và Kỷ Nhung: "Các anh tới đúng lúc lắm! Hai tên ranh con này vừa đánh tôi! Lại còn đánh bị thương toàn bộ vệ sĩ của tôi nữa! Mau bắt giam hai tên hung đồ này lại ngay!"
Giang Nguyên: "..."
Ở bên cạnh, Ancethy nhìn thấy cảnh sát xuất hiện thì không những không vui mừng mà cõi lòng càng thêm nặng trĩu tuyệt vọng. Chuyện này coi như thực sự không thể giải quyết êm đẹp được nữa rồi.
Vừa rồi cậu ta có nhắn tin hỏi cha mình, trong tình huống như thế này, phần thua chắc chắn sẽ bị quy về phía thường dân. Bởi vì có quá nhiều chỗ để đám quý tộc mượn gió bẻ măng, mọi lý do chính đáng mà bọn họ đưa ra đối phương đều có thể chối bay chối biến... Nếu đúng như vậy, người thiếu niên ra tay cứu giúp cậu ta cùng bạn của cậu ấy chắc chắn sẽ xong đời!
"Hai người các cậu đứng im, không được cử động!" Nhìn thấy cả đám đàn ông to con lực lưỡng bị đánh cho tơi bời hoa lá nằm la liệt trên đất, viên cảnh sát có chút kích động lớn tiếng quát.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đều không hề có hành vi chống đối. Dù sao đây cũng là cảnh sát chính quy của Hoyte, bọn họ chẳng có lý do gì để ra tay đánh cả cảnh sát đang thi hành công vụ.
"Hai cậu vui lòng đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát..."
Thấy hai người vô cùng hợp tác, mấy viên cảnh sát có chút ngạc nhiên. Hai thiếu niên này nhìn qua hoàn toàn không giống những kẻ côn đồ vô lý càn quấy, tại sao lại có thể ra tay ẩu đả quý tộc tàn nhẫn đến mức này?
Tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của hai người, viên cảnh sát thoáng ngớ người ra một nhịp: "Người của Liên Bang sao?"
Giang Nguyên và Kỷ Nhung: "Đúng vậy."
"À, hai cậu là tuyển thủ thuộc chiến đội của Liên Bang tham dự giải đấu đúng không?" Một viên cảnh sát lên tiếng hỏi.
Ancethy đứng bên cạnh cũng bị đưa đi lấy lời khai bỗng hoàn hồn lại, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Ban nãy đầu óc cậu ta quá mức hỗn loạn nên không nhận ra hai gương mặt nổi tiếng này. Nghe viên cảnh sát nói vậy, cậu ta lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hóa ra là người của Liên Bang, lại còn là tuyển thủ đại diện quốc gia tham gia giải đấu, vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi!
Gã quý tộc đi bên cạnh đám cảnh sát chú ý tới vẻ mặt nhẹ nhõm của Ancethy, bèn nhếch mép cười khẩy một tiếng đầy ác ý: "Người nước ngoài thì đã làm sao chứ? Hừ, một khi đã đặt chân lên đất Hoyte thì bắt buộc phải tuân theo luật pháp của Hoyte này!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.