Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 75
Chương 75: Đồn Cảnh Sát & Cuộc Gọi Cứu Viện
Chương 75· 3.581 từMiễn phí
Chương 75: Đồn Cảnh Sát & Cuộc Gọi Cứu Viện
Nghe những lời đầy vẻ đe dọa của gã đàn ông bên cạnh, sắc mặt Ancethy tức khắc biến đổi dữ dội.
Những lời gã ta vừa thốt ra quả thực không hề sai chút nào. Trước đây từng có công dân của các quốc gia khác đến Hoyte du lịch rồi phạm tội, bị cảnh sát Hoyte bắt giữ quy án. Quốc gia của người nọ từng nhiều lần đệ đơn yêu cầu dẫn độ phạm nhân về nước xét xử, nhưng toàn bộ đều bị phía Hoyte thẳng thừng bác bỏ. Cuối cùng, kẻ phạm tội kia vẫn phải chịu phán quyết nghiêm khắc dựa theo luật pháp hiện hành của Đế quốc Hoyte.
Trái tim Ancethy đập thình thịch một hồi loạn xạ, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng và áy náy nhìn sang Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung.
Tuy hai người bọn họ là công dân của Liên Bang hùng mạnh, nhưng Hoyte lại là quốc gia sở hữu công nghệ và sức mạnh quân sự hàng đầu toàn tinh tế, điểm này là điều không ai có thể phủ nhận.
Trái tim Ancethy vừa mới buông xuống được một chút, lúc này lại một lần nữa bị kéo giật ngược lên tận cổ họng.
Bây giờ rốt cuộc phải làm sao đây?
Người ta có lòng tốt ra tay cứu giúp mình, nếu bản thân cậu ta không nghĩ ra cách nào để giúp đỡ hai người họ thoát khỏi kiếp nạn này, cả đời này cậu ta sẽ phải sống trong nỗi cắn rứt lương tâm khôn nguôi!
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đều vô cùng phối hợp bước lên xe cảnh sát, sau đó ngồi im lặng ngay ngắn ở hàng ghế sau.
"Giao nộp thiết bị liên lạc ra đây, lát nữa lấy lời khai xong sẽ trả lại cho các cậu." Một viên cảnh sát trung niên cất giọng với thái độ bình thản, đối với thân phận tuyển thủ đại diện nước ngoài tham dự giải đấu của Giang Nguyên và Kỷ Nhung cũng không tỏ vẻ quá mức kiêng dè hay thiên vị.
Giang Nguyên móc chiếc thiết bị liên lạc từ trong túi áo ra, trước khi đặt vào tay viên cảnh sát, cậu ngẩng đầu hỏi: "Tôi có thể gửi một tin nhắn cho đồng đội của mình được không?"
"Được chứ." Viên cảnh sát trung niên khẽ gật đầu đồng ý.
Giang Nguyên lập tức soạn một tin nhắn ngắn gửi cho nhóm Cố Bạch, bảo bọn họ nhanh chóng thông báo tình hình cho huấn luyện viên Hạ Xuyên biết.
Cảnh sát cũng yêu cầu gã quý tộc phải giao nộp thiết bị liên lạc. Trước khi nộp máy, gã đàn ông đã kịp bấm gọi đi một cuộc điện thoại. Vừa cúp máy xong, gã liền quay sang nhìn Giang Nguyên với nụ cười dữ tợn và đắc thắng: "Hai thằng ranh các mày chết chắc rồi! Đừng tưởng là người nước ngoài thì có kim bài miễn tử nhé!"
Giang Nguyên lạnh lùng liếc nhìn gã một cái. Gã đàn ông theo phản xạ sợ hãi vội nép sát người về phía viên cảnh sát bên cạnh, rụt cổ lại lấm lét: "Mày... mày lại muốn làm cái trò gì đấy?!"
Rõ ràng gã này đã bị những đòn đánh tàn bạo dứt khoát của Giang Nguyên dọa cho vỡ mật. Giang Nguyên cũng lười biếng chẳng buồn để tâm tới gã thêm nữa.
Chỉ một lát sau, chiếc xe cảnh sát đã hú còi đỗ lại trước cửa đồn cảnh sát khu vực. Nhóm Giang Nguyên cùng gã quý tộc được đưa vào phòng làm việc để lần lượt trình bày lại toàn bộ diễn biến vụ việc lúc đó.
"Tôi chẳng làm cái gì sai trái cả! Tôi chỉ đơn thuần là đang ngồi xem thi đấu, trong người cảm thấy không được khỏe nên muốn đi vào phòng vệ sinh thôi. Nào ngờ cái thằng ranh này cứ đứng lù lù ở cửa chặn đường tôi, nhất quyết không cho tôi bước vào trong, sau đó còn ra tay đánh tôi thậm tệ nữa! Các anh nhìn cái cổ hằn vết bầm tím của tôi đây này, bóp nghẹt thở luôn đấy!"
Gã đàn ông vừa lu loa gào thét vừa sốt sắng tố cáo: "Tôi còn chưa kịp hiểu đầu đuôi sự tình ra làm sao đã bị đánh rồi! Tôi muốn kiện bọn họ tội cố ý gây thương tích! Kiện bọn họ tội vô cớ hành hung người khác giữa ban ngày ban mặt!"
"Không phải như thế! Rõ ràng lúc đó tôi đang ở bên trong phòng vệ sinh tiêm thuốc ức chế khẩn cấp, chính anh cứ nằng nặc đòi xông vào, anh ấy... anh ấy mới đứng ra ngăn cản anh!" Ancethy đứng bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bức xúc cất tiếng vạch trần.
Lời này vừa thốt ra, gã đàn ông lập tức chối bay chối biến: "Mày ăn nói hàm hồ bậy bạ gì thế hả?! Mày ở bên trong thì làm sao tao biết được? Nếu tao mà biết có người tiêm thuốc ở trỏng thì tao đã chẳng thèm bước vào rồi!
Hơn nữa, bản thân mày không lo tiêm thuốc ức chế cho đàng hoàng từ trước, sao bây giờ lại quay sang đổ lỗi cho việc tao muốn đi vệ sinh hả?" Gã đàn ông nhếch mép cười khẩy cãi chày cãi cối.
Ancethy tức giận đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập: "Rõ ràng... rõ ràng lúc đó chính miệng anh đã nói... anh nói..."
Những lời lẽ dơ bẩn bỉ ổi mà gã đàn ông thốt ra khi ấy, chỉ cần nhắc lại thôi cậu ta cũng cảm thấy buồn nôn đến phát tởm.
"Cậu cứ bình tĩnh nói từ từ, không cần phải căng thẳng đâu." Viên cảnh sát trung niên khẽ nhíu mày lại, liếc mắt nhìn gã quý tộc một cái rồi quay sang dịu giọng hỏi Ancethy: "Lúc đó hắn ta đã nói những lời gì?"
Ancethy hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: "Hắn ta nói... gặp được Omega phát tình thì chơi đùa một chút cũng chẳng phạm pháp..."
Viên cảnh sát trung niên vừa nghe thấy câu nói này thì trong lòng tức khắc hiểu rõ ngọn ngành nguyên do vì sao người thanh niên ngoại quốc này lại thẳng tay đánh người tàn nhẫn đến như vậy. Thử hỏi dẫu cho chính bản thân ông ta có mặt tại hiện trường lúc ấy, e rằng ông ta cũng sẽ không ngần ngại mà vung nắm đấm tẩn cho tên này một trận!
Trong gia đình ai mà chẳng có người thân ruột thịt là Omega cơ chứ?
Omega trong lúc tiêm thuốc ức chế khẩn cấp rất dễ gặp phải những biến cố và nguy hiểm ngoài ý muốn. Nếu chẳng may chạm mặt phải loại người suy đồi đạo đức tột cùng như thế này, cả cuộc đời của vị Omega kia coi như sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong chớp mắt!
"Mày bảo tao nói câu đó thì tao nói chắc?" Gã đàn ông hiển nhiên chẳng đời nào chịu thừa nhận, mặt dày cãi lý: "Ngoài mày ra thì còn ai nghe thấy nữa không hả? À, còn có cái thằng nhóc đánh người này đúng không?
Chỉ có hai đứa tụi mày với nhau, tụi mày muốn bịa đặt vu khống thế nào mà chẳng được!"
Ancethy lúc này như có xương mắc ngang cổ họng, tức nghẹn không nói nên lời. Cậu ta cố gắng ép bản thân phải giữ bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Cậu ta thừa biết cái tên vô lại này nhất định sẽ chối bay chối biến đến cùng!
Phải làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?! Bản thân cậu ta phải làm thế nào mới có thể cứu giúp hai người họ thoát khỏi tình cảnh éo le này đây?
Đúng vào lúc Ancethy đang hoảng loạn tột độ thì có hai người đàn ông hớt hải đẩy cửa lao vội vào bên trong đồn cảnh sát.
"Cha..."
Sắc mặt của Ansen vô cùng khó coi, trên trán đầm đìa mồ hôi hột. Vừa nhận được tin nhắn cầu cứu của con trai, ông sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Con trai bảo bối của ông suýt chút nữa đã gặp phải tai họa khủng khiếp! Nếu không có người đứng ra chặn đứng tên Alpha khốn nạn kia ở cửa, hậu quả sau đó ông thực sự không dám tưởng tượng nổi!
Ông vội vã chạy tới đây, nhưng dẫu sao ông cũng chỉ là một thương nhân bình thường, khi phải đối đầu với tầng lớp quý tộc thì trong lòng vẫn không đủ tự tin và chỗ dựa. Vì thế ông đã phải nhờ vả một người bạn thân thiết có chút tiếng nói trong giới chính trị cùng đi tới, nên mới bị chậm trễ mất một chút thời gian.
Ansen bước nhanh tới ôm chầm lấy con trai vào lòng: "Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Ancethy lắc đầu: "Con không sao cả cha ơi..."
"Chú Cole!" Ancethy nhìn thấy người đàn ông đi cùng cha mình liền mừng rỡ thốt lên. Chú Cole là người có chức vụ lớn nhất trong số những người mà cậu quen biết, mối quan hệ ngoại giao với giới quý tộc cũng khá tốt. Trong lòng cậu ta bỗng nhiên nhen nhóm lên một tia hy vọng: "Chú cũng tới rồi!"
Cole khẽ mỉm cười trấn an, sau đó xoay người nhìn về phía gã đàn ông tự xưng là quý tộc kia, cất tiếng tự giới thiệu: "Chào ngài, bạn của tôi và ngài đã xảy ra một chút hiểu lầm không đáng có ngoài ý muốn, chúng tôi thành thật xin lỗi ngài về chuyện đó.
Bạn của tôi là ông Ansen đây sẵn sàng bồi thường cho ngài mười triệu tinh tệ xem như chi phí thuốc men và tổn thất tinh thần."
Nói là tiền thuốc men, nhưng thực chất mười triệu tinh tệ này hoàn toàn là cái giá mà Ansen muốn dùng để dàn xếp cầu hòa êm thấm. Dù sao đối phương cũng mang danh phận quý tộc, cho dù có người bạn là Cole đứng ra hòa giải ở giữa, bọn họ dẫu sao cũng không phải quan chức cấp cao của chính phủ, tuyệt đối không thể đắc tội nổi.
"Mười triệu tinh tệ sao?" Gã đàn ông nhếch mép cười như không cười, giọng điệu đầy vẻ châm chọc: "Nếu là trước khi tao bị đánh mà mày đưa cho tao mười triệu thì tao còn có thể cân nhắc bỏ qua. Nhưng bây giờ ấy à, hừ, nằm mơ đi! Tao còn phải kiện chết nó!"
Gã đàn ông giơ tay chỉ thẳng vào mặt Ancethy, quay sang nói với Cole: "Tao muốn kiện thằng ranh con này tội phỉ báng và bôi nhọ danh dự của tao!"
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Ansen và Cole tức khắc biến đổi dữ dội.
Tên khốn này thực sự quyết tâm muốn dồn bọn họ vào đường cùng!
"Anh... anh thật là đồ vô liêm sỉ! Cái thứ lưu manh vô lại!" Ancethy tức giận đến mức bật khóc, không nhịn được mà lớn tiếng mắng mỏ.
Cole đưa tay vỗ vỗ vai Ancethy ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục nhẫn nại nói với gã đàn ông: "Vị tiên sinh này, ngài là người của gia tộc Kinh Cúc Hoa đúng không? Tôi có quen biết với ngài Harold của quý gia tộc, không biết ngài có thể nể mặt mũi của ngài ấy một chút..."
"Xí, tao lại cứ tưởng mày quen biết nhân vật tầm cỡ nào ghê gớm lắm chứ! Harold chỉ là ông chú họ xa của tao thôi, ông ta làm sao có quyền quản được tao!" Gã đàn ông ngửa cổ cười lớn đầy đắc ý.
Gã thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn Ancethy với vẻ hận thù nghiến răng nghiến lợi. Cảnh sát xung quanh cùng với mấy tên vệ sĩ đi theo gã đều đang nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng kỳ quặc, rõ ràng tất cả mọi người đều đang nghi ngờ nhân phẩm thối nát của gã!
Mẹ kiếp chứ!
Nếu là trước đây, gã có hàng trăm phương pháp tàn độc để dọn dẹp sạch sẽ loại thường dân thấp kém này. Nhưng ngặt một nỗi, kể từ ngày vị Hoàng đế bệ hạ đương nhiệm đăng cơ trị vì, đám quý tộc bọn gã ai nấy đều phải kẹp chặt đuôi mà làm người, chẳng một ai dám lạm dụng tư quyền làm bậy. Nếu chuyện này mà bị đâm đơn tố cáo lên tận tai Hoàng đế bệ hạ, ngay cả quý tộc cũng phải đầu rơi máu chảy như chơi!
Cái thằng thường dân này gã tạm thời chưa tiện ra tay xử lý, nhưng hai tên ngoại quốc dám cả gan đánh gã thương tích đầy mình thì lại là nhân chứng vật chứng rành rành không thể chối cãi! Cho dù chuyện này có bị đưa lên trước mặt Hoàng đế đi chăng nữa thì gã vẫn nắm chắc phần lý trong tay!
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề hớt hải bước vào trong đồn, cất tiếng hỏi gã quý tộc: "Cậu Will, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?"
"Mày không có mắt à?! Lão tử bị người ta đánh cho ra nông nỗi này đây!" Gã đàn ông tên Will bực bội chỉ tay vào vết bầm tím trên mặt mình, lạnh lùng cười gằn.
Người đàn ông trung niên vừa tới sau khi quan sát kỹ lưỡng một hồi thì trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái tên Will này chuyện gây gổ đánh người ngày thường làm không ít, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Will bị người khác đấm cho tím mặt thế này... Dù sao thì vị đại thiếu gia này mỗi khi ra đường đều dắt theo bảy tám tên vệ sĩ lực lưỡng, xưa nay chỉ có chuyện gã đánh người ta chứ làm gì có chuyện ai dám đụng đến một cọng lông chân của gã.
Cole nhìn thấy người đàn ông trung niên bèn khẽ lên tiếng: "Chào ngài, tôi là..."
Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu thở dài. Dù cho dùng đầu gối để suy nghĩ thì ông ta cũng thừa biết lúc đó tình hình thực tế là thế nào, những lời mấy người trẻ tuổi này nói chắc chắn một trăm phần trăm là sự thật. Thế nhưng ông ta cũng chẳng có cách nào giúp đỡ được, bởi vì không hề có bằng chứng xác thực trong tay; vị đại thiếu gia này lại nằng nặc ép ông ta phải liên hệ luật sư tới để làm lớn chuyện, ông ta đành bất lực lắc đầu.
Mặt mày Ancethy trắng bệch không còn một giọt máu, trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu ta nắm chặt lấy tay cha mình như muốn tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh.
Ansen đứng bên cạnh cũng liên tục mở lời xin lỗi hạ mình.
"Hừ, hai thằng ranh các mày trông có vẻ bình thản gớm nhỉ? Tao hy vọng lát nữa các mày cũng giữ được cái vẻ mặt ung dung này!" Will quay đầu sang nhìn hai thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mặt vân đạm phong khinh ngồi ở góc phòng, trong lòng tức tối căm ghét tột cùng.
Giang Nguyên chẳng buồn để tâm tới gã hề này. Đúng lúc đó, chiếc thiết bị liên lạc đặt trên bàn làm việc của viên cảnh sát bỗng rung lên từng hồi chuông dồn dập.
Viên cảnh sát trung niên không cần suy nghĩ nhiều liền cầm lấy thiết bị liên lạc đưa thẳng cho Giang Nguyên: "Cầm lấy nghe đi, có người đang tìm cậu đấy."
Giang Nguyên khẽ gật đầu nhận lấy thiết bị của mình, mở màn hình ra xem thì thấy hiển thị cuộc gọi đến từ huấn luyện viên Hạ Xuyên.
Vừa bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói oang oang đầy lo lắng của Hạ Xuyên đã lập tức từ trong loa truyền ra.
"Tôi đang trên đường tới đồn cảnh sát đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế hả?!" Hạ Xuyên sốt ruột đến đau cả đầu.
Nghe Giang Nguyên trình bày ngắn gọn đầu đuôi sự tình, Hạ Xuyên đương nhiên không hề buông một lời trách mắng nào dành cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung, ngược lại ông còn lớn tiếng khen ngợi: "Hai đứa làm tốt lắm! Gặp phải cái loại cặn bã đó thì phải dạy cho nó một bài học!
Chỉ có điều chuyện này có chút phiền phức rắc rối rồi đây. E rằng lát nữa phải thông qua kênh ngoại giao chính thức để giải quyết. Tôi đang liên hệ gấp với người bên Bộ Ngoại giao của chúng ta, hai đứa cứ bình tĩnh chờ ở đó, tôi sắp tới nơi rồi."
"Chuyện này sẽ phiền phức lắm sao thầy?" Kỷ Nhung ngồi bên cạnh ghé sát đầu vào ống nghe hỏi với trước khi Hạ Xuyên kịp cúp máy.
"Vớ vẩn, dù sao cũng dính líu đến quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia lớn! Thôi được rồi, không nói nhiều với cậu nữa, tôi chỉ hy vọng chuyện này không làm ảnh hưởng chậm trễ đến lịch thi đấu của hai đứa thôi đấy!"
Cúp máy xong, Giang Nguyên quay sang nhìn Kỷ Nhung: "Hình như chúng ta vừa chọc phải một rắc rối lớn rồi."
"Chuyện bất bình như thế thì làm sao mà nhắm mắt làm ngơ cho được chứ! Cậu cứ yên tâm đi, ba tôi chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu." Kỷ Nhung nói tới đây thì bỗng khựng lại một nhịp. Khoan đã... Cậu ở Hoyte này hình như cũng có một người ba nữa cơ mà! Hơn nữa người ba này của cậu chắc chắn là vô cùng lợi hại, bằng chứng là ngay cả chuyện cơ mật như việc thay đổi phần thưởng đặc biệt của giải đấu cơ giáp mà người ấy cũng nắm rõ trong lòng bàn tay!
Kỷ Nhung lập tức quay sang nhìn viên cảnh sát trung niên nói: "Chú cảnh sát ơi, chú có thể cho cháu xin lại thiết bị liên lạc của cháu được không? Cháu cần liên hệ khẩn cấp với một người!"
Will đứng bên cạnh nghe thấy thế liền cười khẩy chế giễu: "Mày có tìm ai đi chăng nữa cũng vô ích thôi con trai! Mở to mắt ra mà nhìn xem, nơi này là Đế quốc Hoyte!"
Kỷ Nhung tặng cho Will một cái lườm nguýt khinh bỉ, nhận lấy thiết bị liên lạc từ tay viên cảnh sát, sau đó lướt tìm một dãy số liên lạc đặc biệt rồi bấm gọi đi.
Bên trong tẩm điện hoàng cung, Horace đang tập trung xử lý công văn chính sự thì nghe thấy tiếng chuông liên lạc reo vang. Nhìn thấy cái tên Kỷ Nhung hiển thị trên màn hình, y thoáng ngẩn người ra một thoáng đầy kinh ngạc, sau đó vội vàng bấm nút tiếp nhận cuộc gọi.
"Ba ơi... con đang bị người ta bắt giữ ở đồn cảnh sát rồi..." Kỷ Nhung tóm tắt ngắn gọn tình hình vụ việc, sau đó ngập ngừng mở lời hỏi: "Ba... ba có thể giúp con giải quyết chuyện này một chút được không ạ? Nếu không quá phiền toái cho ba... Chủ yếu là do bên phía Liên Bang thủ tục ngoại giao rườm rà phức tạp quá, con sợ sẽ làm chậm trễ lịch thi đấu sắp tới.
Horace: "Bị... bắt giữ sao?!"
Kỷ Nhung suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm: "Nếu mà phiền phức quá thì thôi ạ."
Dù sao thì gia tộc Kinh Cúc Hoa này hình như cũng là một đại quý tộc có máu mặt ở Hoyte, bọn họ thực sự không có bằng chứng ghi âm xác thực để chứng minh tên khốn kia đã thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu đó. Tình hình hiện tại quả thực nghiêng về phía có lợi cho tên vô lại kia hơn, cậu không muốn vì chuyện này mà làm cho ba mình phải khó xử!
Horace hơi nghiêng ánh mắt sắc lạnh, liếc nhìn người đàn ông trung niên đang run rẩy quỳ rạp dưới sàn điện trước mặt mình - kẻ nắm giữ quyền lực tối cao của gia tộc Kinh Cúc Hoa - rồi dùng ngữ khí vô cùng dịu dàng nói với đứa con trai đầu dây bên kia: "Không phiền toái chút nào đâu con trai. Chờ ta một chút, trước tiên con cứ giữ máy, đừng vội cúp cuộc gọi nhé."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.