Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 73
Chương 73: Dấu Hiệu Phân Hóa & Trận Chiến Của Hoyte
Chương 73· 3.364 từMiễn phí
Chương 73: Dấu Hiệu Phân Hóa & Trận Chiến Của Hoyte
Hai giờ sáng.
Trên một con phố không tên vắng vẻ của Đế quốc Hoyte, người máy vệ sinh môi trường vẫn đang cần mẫn làm việc, nhanh chóng thu gom và phân loại rác thải để chuẩn bị cho quy trình xử lý phân hủy sinh học bảo vệ môi trường.
Một chiếc xe ô tô màu đen lặng lẽ đỗ sát vào lề đường. Từ trong con hẻm nhỏ tối tăm, một bóng người mặc áo khoác đen nhanh nhẹn vọt ra ngoài, cảnh giác liếc mắt nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định xung quanh không có ai theo dõi, người nọ mới kéo cửa xe bước vào rồi ngồi xuống.
Suốt dọc đường đi, người nọ không hề mở miệng nói một lời nào mà chỉ im lặng ngồi bất động, cho đến tận khi chiếc xe lăn bánh tiến thẳng vào trang viên phủ đệ của Thân vương Hosea.
"Thân vương các hạ vẫn còn đang ngủ sao?" Hughes cau mày, sốt ruột cất giọng hỏi vị quản gia già của Hosea.
"Đúng vậy thưa ngài." Vị quản gia đứng thẳng tắp sống lưng, hai tay đan chéo sau lưng, nghe Hughes hỏi dồn thì chỉ bình thản đáp lời với thái độ không nóng không lạnh.
Hughes nhíu chặt đôi mày lại, trong lòng nôn nóng như lửa đốt. Hắn là một trong những đại biểu nòng cốt của phe cải cách, từng đứng ra tổ chức và chủ trì vô số cuộc tuần hành, tụ họp lớn nhỏ với hy vọng có thể thuận lợi thúc đẩy việc cải cách hiến pháp và thể chế của đất nước. Những người trẻ tuổi được hắn khuyên nhủ gia nhập phong trào cải cách nhiều không đếm xuể, thế nhưng thành tựu vẻ vang và thành công nhất của hắn chính là phát triển được Thân vương Hosea vào hàng ngũ.
Cũng chính nhờ có Hosea gia nhập mà dẫu cho bọn họ từng nhiều lần bị bắt giữ trong các cuộc tụ họp biểu tình, nhưng trước sau chưa bao giờ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nào từ Thiết Huyết Hoàng Đế Horace. Sự quan tâm và dung túng của Horace dành cho người em trai ruột Hosea vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người, vì thế địa vị của Hosea trong nội bộ phe cải cách là vô cùng đặc biệt.
"Tôi có việc quân cơ khẩn cấp cần tìm ngài ấy." Chân mày Hughes nhăn tít lại thành hình chữ xuyên. Rạng sáng hôm nay hắn vừa nhận được mật báo: ngày hôm qua đích thân Hoàng đế Horace đã đơn độc triệu kiến hàng loạt đại thần thân tín. Lúc này hắn đang vô cùng cấp bách muốn biết vị Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc đang toan tính làm gì. Nhưng vì tình hình vô cùng nhạy cảm, hắn không dám trực tiếp trao đổi qua thiết bị liên lạc với Hosea, đành phải nửa đêm nửa hôm hớt hải chạy tới tận phủ Thân vương thế này.
Chẳng là mới hai ngày trước, bọn họ vừa tổ chức một cuộc tuần hành rầm rộ, mà ngay ngày hôm sau Horace liền cho triệu kiến các đại thần. Tình huống này thực sự khiến hắn không thể không suy nghĩ vẩn vơ theo chiều hướng xấu.
Hiện tại hắn đang vô cùng lo lắng, sợ rằng hành động của mình đã chạm tới ranh giới nhẫn nhịn cuối cùng của Horace, sợ rằng vị Hoàng đế bệ hạ sắt máu kia cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà muốn ra tay thanh trừng sạch sẽ bọn họ.
Vị quản gia già khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở: "Thưa ngài, hiện tại đang là giữa đêm rạng sáng."
Hughes đương nhiên hiểu rõ ý tứ nhắc nhở của vị quản gia, đành phải đè nén cơn nóng ruột trong lòng xuống để tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Năm phút sau.
Hosea thong thả từ trên tầng hai chậm rãi bước xuống. Trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa màu trắng nhạt mỏng manh, bên hông thắt hờ một dải đai lưng mềm mại.
Vạt áo ngủ rộng rãi hé lộ bờ ngực trắng nõn tinh tế. Vòng eo hắn thon thả, vóc dáng khá mảnh khảnh, nhìn thẳng xuống đôi chân dài trắng muốt đang bước từng bước trên nền đá cẩm thạch, hóa ra hắn thậm chí còn đi chân trần.
Nơi khóe mắt Hosea có một nốt ruồi son đen nhỏ xíu đầy mị hoặc. Dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hắn vừa đi xuống cầu thang vừa giơ tay khẽ dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ mơ màng.
"Gấp gáp chạy tới tìm ta lúc nửa đêm thế này, rốt cuộc là có chuyện hệ trọng gì?" Hosea day day trán, ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn rồi lười biếng mở miệng hỏi.
Hughes nhìn chằm chằm một lúc đến ngẩn người, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Hosea cất lời mới giật mình hoàn hồn, vội vã trình bày toàn bộ nỗi bất an và lo lắng của bản thân.
Hosea nghe xong liền bật cười: "Hóa ra là vì chuyện cỏn con này sao."
"Tôi rất lo lắng là do cuộc tuần hành tụ họp hai ngày trước đã chọc giận Bệ hạ," Hughes đầy vẻ ưu tư, cẩn thận cân nhắc từng câu chữ, "Chúng ta cần phải nhanh chóng bàn bạc phương án ứng phó kịp thời."
Hosea nhìn Hughes bằng ánh mắt buồn cười, khẽ xua tay nói: "Không cần phải lo lắng đâu, khoảng thời gian này các anh cứ án binh bất động, cái gì cũng đừng làm cả."
Hughes nghe Hosea nói vậy thì âm thanh lo lắng bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hosea: "?"
Hosea khẽ mỉm cười. Từ thời điểm Horace hồi cung cho tới việc triệu kiến các đại thần, hắn đều đã nắm rõ như lòng bàn tay. Dù sao thì chiều nay tên Hans kia vẫn như âm hồn bất tán lẵng đẵng bám theo hắn, mà Hans là thuộc hạ tâm phúc trung thành nhất của Horace, tin tức hắn ta nắm được đương nhiên nhiều hơn người ngoài rất nhiều.
Hughes định mở miệng gặng hỏi rốt cuộc lý do là gì, nhưng đã bị Hosea trực tiếp phất tay ngắt lời. Hosea vươn tay vỗ nhẹ lên vai Hughes, trấn an: "Chuyện này anh không cần phải bận tâm nhọc lòng đâu, tất cả đều đang nằm trong kế hoạch dự tính của ta rồi. Hãy tin tưởng đi, chẳng bao lâu nữa đâu, chắc chắn sẽ có tin vui ngoài sức tưởng tượng truyền tới."
Hughes đầy vẻ nghi hoặc nhìn Hosea, dò hỏi: "Khoảng thời gian gần đây ngài rốt cuộc đang âm thầm làm cái gì thế?"
Hosea chỉ cười bí hiểm không đáp, ngón tay thon dài khẽ đặt lên môi làm dấu im lặng: "Thúc đẩy cải cách thể chế."
Hughes ngơ ngác: "???"
Hosea nhếch môi: "Bằng một phương pháp hoàn toàn khác."
Hughes căng thẳng vội nắm lấy cánh tay Hosea, sốt ruột khuyên: "Ngài đừng có làm bậy đấy nhé..."
Hosea khoát tay: "Cứ yên tâm, trong lòng ta tự có chừng mực."
Tâm trạng của Hosea lúc này quả thực vô cùng khoan khoái. Trước đây hắn từng nghĩ tới việc mượn cái tên 'Kỷ Sùng' để làm mềm hóa thái độ cứng rắn của người anh trai Horace. Hắn đã trăm phương ngàn kế tác thành cho lần tương phùng này, nhưng điều khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới chính là hiệu quả mang lại lại thần tốc và mỹ mãn đến mức độ này!
Hắn vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải mất một năm, hai năm, thậm chí là nhiều năm ròng rã. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi gần đây, tính khí của người anh trai đã trở nên ôn hòa trông thấy, bóng dáng của người anh trai vui vẻ, rạng rỡ và dịu dàng năm xưa đang dần dần trùng khớp trở lại với nụ cười hiếm hoi trên môi Horace.
Tên đầu gỗ Hans kia vừa nãy còn chạy tới chất vấn hắn rốt cuộc đã làm cái gì mà khiến Horace đột nhiên thay đổi ý định muốn cải cách hiến pháp. Nhớ lại vẻ mặt đầy hoang mang, khó hiểu và cuống cuồng của tên kia, trong lòng Hosea lại thấy sướng rơn âm ỉ.
Muốn hỏi chuyện à? Đáng lẽ không nên đi hỏi hắn, mà phải chạy đi hỏi vị Chiến Thần vĩ đại của Liên Bang xem ông ta đã làm cái trò gì mới phải chứ!
Hosea hé môi, lộ ra chiếc răng khểnh sắc nhọn duyên dáng bên khóe miệng, đôi mắt hoa đào tuyệt mỹ tràn trề ý cười đắc ý.
...
Đêm hôm đó, Giang Nguyên mơ thấy bản thân mình đang bị vây hãm giữa một lò lửa khổng lồ đang bốc cháy hừng hực. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, toàn thân cậu vẫn cảm thấy khô nóng vô cùng.
Cậu hất tung tấm chăn trên người ra, bật dậy rót một cốc nước lọc lớn rồi ngửa cổ uống ừng ực. Liếc nhìn đồng hồ hiển thị ba giờ chín phút sáng, lúc này cậu mới chậm rãi nằm trở lại giường.
Nằm im lặng một lúc, cảm giác cơ thể rốt cuộc cũng không còn nóng nực bứt rứt như ban nãy nữa, cậu khẽ day day trán rồi kéo chăn trùm kín người ngủ tiếp.
Thế nhưng suốt nửa đêm về sáng, cậu liên tục bị cơn nóng bức lạ lùng làm cho thức giấc không biết bao nhiêu lần.
Nóng quá...
Trong cơn mê man chập chờn nửa tỉnh nửa mê, Giang Nguyên vươn tay sờ nhẹ lên vầng trán của mình.
Nóng rực.
Nhiệt độ cơ thể dường như đang tăng cao bất thường.
Giang Nguyên hơi ngẩn người ra. Bản thân cậu dường như đã quên mất lần cuối cùng mình bị ốm sốt là từ khi nào rồi. Cuối cùng, trong trạng thái mơ màng mệt mỏi, Giang Nguyên cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Vì hôm nay có trận đấu của đội tuyển Chris nên Giang Nguyên đã cài sẵn chuông báo thức, dậy từ rất sớm. Nhiệt độ cơ thể lúc này đã hạ xuống mức bình thường, xem ra cơn sốt đêm qua đã hoàn toàn biến mất.
Kỷ Nhung ngủ một giấc đẫy đà tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu. Ngày hôm qua... bản thân cậu không phải đang nằm mơ đấy chứ?
Kỷ Nhung vội vàng rút thiết bị liên lạc ra xem, vừa mở danh bạ liền nhìn thấy tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành do Horace gửi tới. Toàn bộ đầu óc cậu bỗng chốc trở nên tỉnh táo và sáng tỏ lạ thường: người mà cậu từng tưởng là mẹ kế, thực sự một trăm phần trăm chính là người cha Omega ruột thịt của cậu!
Mẹ kế biến thành mẹ ruột, cái cảm giác này quả thực toan sảng khôn tả.
Kỷ Nhung suy nghĩ một chút rồi gõ chữ hồi âm cho Horace: [Buổi sáng tốt lành.]
Vừa gửi tin nhắn đi xong, màn hình thiết bị liên lạc của Kỷ Nhung liền hiển thị trạng thái đối phương đang nhập tin nhắn. Cậu nhìn thấy dòng chữ đó nhấp nháy suốt mấy phút đồng hồ mà mãi chẳng thấy một mẩu tin nào được gửi sang, Kỷ Nhung bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Người cha Omega của cậu đang tính viết hẳn một bài văn dài chan chứa tình cảm để gửi cho cậu đấy à?
Kỷ Nhung nghĩ ngợi giây lát, bèn gõ thêm một dòng tin nhắn ngắn gửi qua: [Ba, được gặp lại người, con thực sự rất vui.]
Ngay sau khi Kỷ Nhung gửi tin nhắn này đi, trạng thái nhập văn bản ở đầu dây bên kia lập tức dừng hẳn lại.
Bên trong hoàng cung Hoyte, nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy của Kỷ Nhung, bàn tay Horace đang cầm máy chợt khựng lại giữa không trung, khóe mắt khẽ cay cay.
Đứng bên cạnh, Hans khẽ nhíu chặt mày. Rốt cuộc là ai gửi tin nhắn tới mà có thể khiến vị Hoàng đế bệ hạ uy nghiêm ngày thường lại lộ vẻ ngập ngừng xao xuyến đến mức này cơ chứ?
Những người khác trong điện cũng mang chung một mối nghi hoặc như Hans, thế nhưng không một ai dám ho he nửa lời, tất cả đều ngoan ngoãn cúi gằm đầu xuống, ra sức đè nén sự tò mò cháy bỏng trong lòng.
...
Sau khi gửi tin nhắn xong, Kỷ Nhung đánh răng rửa mặt chỉnh tề rồi bước sang gõ cửa phòng Giang Nguyên ngay sát vách.
Bên trong phòng, Giang Nguyên vừa kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể và xác nhận mọi chỉ số đều đã bình thường trở lại, triệu chứng phát sốt đêm qua đều tan biến sạch sẽ. Nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, cậu mở cửa phòng rồi cùng Kỷ Nhung sải bước xuống lầu.
Mới đi được hai bước, Giang Nguyên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Kỷ Nhung: "Sao thế? Không đi tiếp à?"
Kỷ Nhung khẽ đưa tay xoa xoa chóp mũi mình một cái, vội vàng rảo bước đuổi kịp bước chân của Giang Nguyên.
Kỳ lạ thật đấy.
Vừa nãy đứng trước cửa phòng Giang Nguyên, cậu dường như ngửi thấy một sợi hương tin tức tố Omega thoang thoảng lướt qua chóp mũi.
Kỷ Nhung lại xoa xoa mũi mình, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của bản thân sao?
Các trận đấu của vòng mười sáu đội tranh vào tứ kết đang diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch tính. Hôm nay đến lượt Hợp chủng quốc Chris thi đấu, nhóm Giang Nguyên đã có mặt từ sớm tại khu vực khán đài để cổ vũ cho những người bạn của mình.
Trận đấu đầu tiên vừa khai màn, chiến đội Chris đã không may rơi vào cái bẫy phục kích của đối phương, nhanh chóng thất thủ và để thua trận mở màn.
Sang trận đấu thứ hai, dựa vào những pha xử lý kỹ năng đạt đến cực hạn của đội trưởng Nolan, Chris đã lội ngược dòng giành được chiến thắng nghẹt thở...
Thế nhưng ở ván đấu quyết định cuối cùng, Chris vẫn để thua đối thủ với tỷ số chung cuộc 1-2, chính thức dừng bước tại vòng mười sáu đội.
Sau khi trận đấu buổi sáng của Chris kết thúc, nhóm Giang Nguyên nán lại an ủi nhóm người Nolan một lúc. Bọn họ không rời khỏi nhà thi đấu ngay mà tìm một quán ăn gần đó dùng bữa trưa, kiên nhẫn chờ đợi trận đấu buổi chiều của Đế quốc Hoyte để tìm hiểu trước về đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất của mình tại giải đấu lần này.
Buổi chiều, trận đấu của Hoyte chính thức bắt đầu.
Phải thừa nhận một điều rằng thực lực tổng thể của chiến đội Hoàng gia Hoyte vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội - Simon. Cậu thiếu niên Simon này là một tuyển thủ chuyên cận chiến, thực lực cực kỳ xuất sắc và hiểm hóc, trong các pha giao tranh liên tiếp, phần lớn các đối thủ bên kia đều bị một tay cậu ta trực tiếp loại khỏi vòng chiến đấu.
"Á á á! Đẹp trai quá đi mất! Đỉnh chóp luôn rồi!"
Sau khi Simon liên tiếp hạ gục ba cỗ cơ giáp của đối phương, bên tai Giang Nguyên bỗng vang lên những tiếng la hét chói tai từ các khán giả xung quanh. Những âm thanh kích động đập liên hồi vào màng nhĩ khiến Giang Nguyên đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đám đông cuồng nhiệt.
"Mẹ kiếp, đám Hoyte này đúng là có chút bản lĩnh thật đấy!" Khi trận đấu bước vào giai đoạn kịch tính nhất, Cố Bạch không hề tiếc lời khen ngợi dành cho thực lực của chiến đội Hoyte, vừa dán mắt vào màn ảnh vừa xuýt xoa.
Giang Nguyên đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Thấy Giang Nguyên rời đi một lúc lâu mà vẫn chưa quay lại, Kỷ Nhung liếc nhìn thời gian trên đồng hồ rồi lẩm bẩm: "Sao Giang Nguyên đi lâu thế nhỉ?"
Chưa đầy một phút sau, Kỷ Nhung lại đứng phắt dậy nói: "Mấy cậu cứ tiếp tục xem đi, tôi đi xem cậu ấy một chút."
"Phụt!"
Cyril đang ngửa cổ uống nước liền phun thẳng ngụm nước ra ngoài, cũng may phản xạ của hắn nhanh nhạy nên mới kịp quay đầu sang hướng khác, không phun trúng vào sau gáy của vị khán giả ngồi phía trước.
Kỷ Nhung quay đầu lại, ném cho Cyril một ánh mắt đầy vẻ dò hỏi.
Cyril vội ho khan vài tiếng chữa ngượng: "Uống nước bị sặc thôi..."
Kỷ Nhung tuy thấy kỳ lạ vì sao Cyril đang yên đang lành uống nước lại tự sặc sụa, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Thật ra từ nãy giờ cậu đã muốn tìm cớ chuồn đi rồi, cô gái ngồi ngay hàng ghế phía sau cứ liên tục bắt chuyện làm quen với cậu, mà cậu thì lại không tiện mở miệng từ chối thẳng thừng quá mức thô lỗ.
Nhìn bóng lưng Kỷ Nhung vội vã rời đi, Cyril liền chép miệng trêu chọc: "Giang Nguyên mới rời đi chưa đầy năm phút đồng hồ mà hắn đã kêu thời gian dài quá rồi, chậc chậc."
Cố Bạch cảm thán: "Đây đại khái chính là sức mạnh của tình yêu chăng?"
Lưu Sơn nghiêm túc nói: "Cái hành vi giấu đầu hở đuôi này của Kỷ Nhung quả thực là đang ngang nhiên sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi mà."
Lời nhận xét của Lưu Sơn lập tức nhận được sự đồng tình tuyệt đối của toàn bộ những người còn lại.
Mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa. Người duy nhất trong cái đội này nhìn không ra tâm tư của Kỷ Nhung, e rằng chỉ có mỗi một mình Giang Nguyên mà thôi.
Lần trước khi Kỷ Nhung lấy Giang Nguyên ra làm bia đỡ đạn để từ chối lời tán tỉnh của vị tiểu Omega kia, Lưu Sơn từng nghi ngờ hai người này đang âm thầm qua lại lén lút sau lưng mọi người. Sau khi trở về khách sạn, hắn còn đặc biệt chạy tới gặng hỏi hai người cho ra nhẽ.
Lúc đó Kỷ Nhung giải thích rằng mình chỉ không biết cách từ chối Syvir thế nào nên mới mượn Giang Nguyên làm cái cớ tạm thời mà thôi.
Hồi đó Lưu Sơn tin sái cổ lời giải thích đó, thế nhưng đêm hôm qua...
Nhớ lại cảnh tượng bị Kỷ Nhung ngó lơ toàn tập tối qua, sau khi Kỷ Nhung và Giang Nguyên ai về phòng nấy, Lưu Sơn đã được Cố Bạch và Cyril phổ cập toàn bộ những chi tiết quan sát bất thường của Kỷ Nhung trong suốt thời gian qua. Hắn lập tức bị cả đám cười nhạo là kẻ chậm tiêu không biết nhìn người. Mãi đến lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra trước đây bản thân mình quá đỗi ngây thơ khờ dại.
Giờ phút này, trong lòng Lưu Sơn chỉ có duy nhất một câu muốn hét thẳng vào mặt Kỷ Nhung: Có ma mới thèm tin lời cậu nhé! Cậu rõ ràng là muốn giả vờ biến thành thật! Cậu rõ ràng là đang thèm muốn con người ta thì có! Đồ mặt dày vô liêm sỉ!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.