Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 70
Chương 70: Cuộc gặp gỡ của ba người một nhà
Chương 70· 3.892 từMiễn phí
Chương 70: Cuộc gặp gỡ của ba người một nhà
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Hans, Horace khẽ đưa tay xoa nhẹ vầng trán. Y thừa hiểu thực ra bản thân mình đang làm khó cho vị trọng thần trung thành này.
Vài phút sau, nắp khoang điều trị đặc biệt từ từ trượt mở.
"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Horace cố gắng dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể để hỏi thăm Hosea lúc này vẫn còn đang lộ rõ vẻ suy nhược trong khoang hồi sức.
Sắc mặt Hosea vẫn còn trắng bệch, thấy Horace bước tới liền khẽ "ừ" một tiếng: "Khá hơn nhiều rồi ạ."
"Ta đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, bảo em đừng có dính dáng vào mấy cái hoạt động cải cách nguy hiểm đó nữa, sao em không chịu nghe lời ta hả?" Horace bất đắc dĩ nhìn đứa em trai duy nhất của mình.
"Em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, anh có nói gì cũng vô ích mà thôi." Hosea gượng ngồi dậy, lập tức chuyển hướng câu chuyện: "So với chuyện cỏn con này của em, anh với người đàn ông kia tiến triển tới đâu rồi?"
Horace: "..."
Hosea cười như không cười trêu chọc: "Dạo gần đây anh rất hiếm khi quay về hoàng cung nghỉ ngơi đấy nhé."
Horace lạnh lùng: "Em nghĩ một mình Kỷ Sùng có thể lay chuyển được ý chí và quyết định của ta sao?"
Hosea truy vấn: "Thế bản thân anh cảm thấy có thể không?"
Horace: "... Không thể."
Hosea hạ giọng, từng chữ đâm trúng tim đen: "Ca, anh đang do dự rồi."
Horace: "..."
Horace vội đánh trống lảng sang chuyện khác: "Em có biết hành động bồng bột của em đã động chạm vào miếng bánh lợi ích của biết bao nhiêu phe phái quý tộc không? Có bao nhiêu kẻ ngày đêm rình rập muốn lấy mạng em? Em nghĩ vì sao mỗi lần nhóm các em tụ tập bí mật, ta đều phải bí mật phái Hans cắt cử thuộc hạ tinh nhuệ đi theo bảo vệ em hả? Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Phụ hoàng và đại ca năm xưa chết thảm như thế nào, chẳng lẽ em đã quên sạch rồi sao?"
Hosea dứt khoát rút kim tiêm trên mu bàn tay ra, bước ra khỏi khoang điều trị, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh trai: "Ca, đất nước này giờ đây đã không còn là một Hoyte hỗn loạn đẫm máu của hai mươi năm về trước nữa. Và anh cũng chẳng còn là vị hoàng đế non nớt năm xưa bị dồn ép buộc phải bước lên ngai vàng.
Hiện tại, bất kỳ lời nào anh thốt ra, cả vương triều này không một ai dám ho he nửa lời phản đối. Vấn đề duy nhất lúc này là... rốt cuộc bản thân anh đang nghĩ gì trong lòng.
Là chính bản thân anh không muốn buông bỏ ngai vàng, hay là đám quý tộc kia không muốn?"
Hosea vươn bàn tay áp chặt lên lồng ngực trái của Horace, nơi trái tim đang đập rộn ràng: "Hãy tự hỏi lại chính con tim mình xem."
Bên ngoài phòng điều trị nghe thấy tiếng động, thấy Thân vương Hosea đã tự mình bước ra liền vội vã ùa vào. Đám đông ngự y và tùy tùng vây quanh lấy Hosea, cẩn thận kiểm tra các chỉ số sinh tồn của ngài.
Horace tựa một tay lên thành khoang điều trị, rơi vào trầm tư...
Phong trào cải cách thể chế trong nước thực ra đã nhen nhóm ngay từ thời phụ hoàng của y còn trị vì. Phụ hoàng vốn là người có tư tưởng tiến bộ và hết lòng ủng hộ cải cách, bởi lẽ nhìn khắp toàn cõi tinh tế hiện nay, chẳng còn mấy quốc gia duy trì chế độ quân chủ chuyên chế độc tài. Việc giao toàn bộ vận mệnh sinh tử của cả một đất nước vào tay một cá nhân duy nhất là điều vô cùng rủi ro, là con người thì ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm, nhưng đối với một vị hoàng đế nắm trọn quyền sinh sát, một bước đi sai lầm có thể đẩy cả một dân tộc rơi vào cảnh lầm than loạn lạc.
Trước khi gặp tai nạn xe cộ thảm khốc, phụ hoàng và đại ca đã bí mật chuẩn bị sẵn sàng dự thảo cải cách hiến pháp. Thuở ấy tuy tuổi đời Horace còn nhỏ nhưng y vẫn lờ mờ nắm được tình hình. Thế nhưng chưa kịp ban hành thì tai nạn xe cộ bí ẩn bất ngờ ập đến, cả phụ hoàng và mẫu hậu đều đồng loạt bỏ mạng.
Mãi cho đến sau này khi y buộc phải đăng cơ kế vị ngai vàng trong cơn bão táp, các thế lực quý tộc bảo thủ vẫn luôn tìm mọi cách để nhổ cỏ tận gốc nhóm người ủng hộ cải cách. Do tình hình chính trị lúc bấy giờ vô cùng rối ren, nội bộ chia năm xẻ bảy thành hơn bảy đảng phái đối địch lẫn nhau...
Về sau, bằng những thủ đoạn sắt đá và bản lĩnh hơn người, y từng bước cài cắm, thâu tóm và nâng đỡ những người trung thành trong quân đội. Trải qua bảy lần chính biến đẫm máu thanh trừng triệt để các thế lực chống đối, y mới chính thức độc tôn nắm trọn quyền lực tối cao trong tay.
Hosea nói hoàn toàn không sai. Hiện tại chỉ cần một cái gật đầu của y, tiến trình cải cách hiến pháp trao trả quyền lực lại cho dân chúng sẽ lập tức được thông qua một cách êm đẹp. Đất nước Hoyte hôm nay đã không còn là thời kỳ đen tối hai mươi năm trước dưới sự thống trị bấp bênh của phụ hoàng và hoàng huynh nữa, mà là một Đế quốc Hoyte vững chắc nằm gọn trong lòng bàn tay y.
Lời y nói ra, không kẻ nào có gan phản đối.
Horace cất bước đi ra ngoài. Đám đông thuộc cấp vừa trông thấy y liền toan quỳ xuống hành lễ, Horace khẽ phất tay ra hiệu miễn lễ, sau đó rảo bước tiến vào căn phòng bên cạnh. Miệng vết thương trên cánh tay Hans vừa được máy tái tạo mô khép miệng lại, nhưng do vết thương kéo dài quá lâu không được sơ cứu kịp thời dẫn tới mất máu nghiêm trọng, sắc mặt vị đại tướng quân lúc này vẫn trắng bệch như tờ giấy.
"Bệ hạ." Hans lập tức gượng đứng dậy, cung kính cúi đầu.
Horace xua tay: "Ngồi đi."
Hans không chút do dự chấp hành mệnh lệnh: "Tuân lệnh Bệ hạ."
Horace nhìn vị đại thần thân tín của mình, thở dài: "Vất vả cho ngươi rồi. Đứa em trai này của ta khiến ngươi phải bận tâm nhiều năm qua, bắt ngươi phải ngày đêm bảo bọc nó, đúng là làm khó cho ngươi."
"Đó là chức trách bổn phận của thần," Hans hơi ngập ngừng một thoáng, rồi khẽ hỏi: "Thân vương điện hạ... đã ổn hơn chưa ạ?"
Horace nhìn sâu vào mắt Hans một cái đầy ẩn ý: "Nó đã bước ra khỏi khoang điều trị rồi, vẫn còn nhảy nhót tung tăng lắm.
Hans này, ngươi thấy chuyện cải cách thể chế thế nào?"
Hans đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn trừng trừng vào Horace, trong hai mắt tràn ngập vẻ bàng hoàng không thể tin nổi. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn không hề có lấy nửa phần do dự, dứt khoát đáp lời: "Thần hoàn toàn nghe theo mọi quyết định của Bệ hạ."
Horace khẽ lắc đầu: "Bao nhiêu năm qua, ngươi thực sự chẳng thay đổi chút nào.
Cái gì ngươi cũng răm rắp nghe theo ta, ta cũng chẳng biết đó là điều tốt hay điều xấu nữa, năm xưa ta chọn ngươi cũng chính là vì cái tính nết này."
Hans im lặng không đáp. Gia tộc của hắn vào thời điểm Horace vừa đăng cơ chỉ là một dòng dõi quý tộc sa sút bên bờ vực lụi tàn. Toàn bộ vinh quang, quyền thế và địa vị mà hắn có được ngày hôm nay đều là nhờ đi theo phụng sự vị hoàng đế trước mặt này. Hosea từng mỉa mai hắn là kẻ ngu trung mù quáng, ngẫm lại thì cũng chẳng sai chút nào.
"Hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lành vết thương đi." Horace nhàn nhạt căn dặn hai câu rồi xoay người rời bước.
...
Cùng lúc đó, tại Ngân Bạch Hoàng Cung, Kỷ Nhung lấy thiết bị liên lạc ra, xem lại tin nhắn ba mình vừa gửi tới lúc sáng.
Kỷ Sùng: *Tối mai ba muốn giới thiệu cho con một người, tại Khách sạn lớn của Hoàng gia Hoyte, 6 giờ tối cùng ăn một bữa cơm nhé.*
Giới thiệu một người ư?
Không cần đâu ba ơi, con trai ba đã được diện kiến từ lâu rồi!
Lần trước ở khách sạn hoàng gia con còn tận mắt thấy ba khiêng bổng người ta lên vai mang vào phòng nữa cơ mà!
Ba cậu phen này rõ ràng là muốn chính thức giới thiệu "mẹ kế" cho cậu ra mắt đây mà.
Chiều hôm sau, khi hoàng hôn dần buông xuống, Kỷ Nhung cẩn thận chỉnh đốn lại trang phục của mình cho thật phẳng phiu, chuẩn bị lên đường tới khách sạn gặp gỡ "mẹ kế". Dù sao thì trong lần đầu tiên gặp mặt chính thức thế này, cậu vẫn cần phải tạo một ấn tượng ban đầu thật tốt đẹp.
"Tôi có chút việc bận, phải ra ngoài một chuyến đây." Kỷ Nhung cất tiếng chào hỏi trước khi đi.
Giang Nguyên lúc này đang chăm chú cầm máy đọc tài liệu nghiên cứu chuyên ngành do Kế Dương vừa gửi qua mạng, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ khẽ vẫy vẫy bàn tay về phía Kỷ Nhung, ý bảo "đi mạnh giỏi".
Kỷ Nhung đứng ngẩn ra một lúc mà chẳng nhận lại được lấy một ánh nhìn quan tâm từ cậu bạn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tủi thân nghẹn ngào. Giang Nguyên thậm chí còn chẳng buồn mở miệng hỏi xem cậu đi đâu, làm gì nữa chứ!
Đợi đến khi bóng lưng Kỷ Nhung vừa khuất sau cánh cửa, đám người Cố Bạch liền như bầy ong vỡ tổ ùa tới vây kín lấy bàn của Giang Nguyên.
"Giang Nguyên ơi, cậu có biết Kỷ Nhung ra ngoài có việc gì mờ ám không thế?" Cố Bạch tò mò hỏi dồn.
Giang Nguyên mắt vẫn dán chặt vào tài liệu, điềm nhiên đáp: "Không biết, tôi với mấy cậu ở chung một chỗ suốt cả buổi, cậu ấy vừa mới mở miệng bảo đi ra ngoài thì làm sao tôi biết được là đi đâu? Mấy cậu hỏi tôi thì tôi biết đi hỏi ai bây giờ?"
Cố Bạch bĩu môi: "Hai người các cậu dính nhau như hình với bóng hệt như cặp song sinh dính liền ấy, không hỏi cậu thì biết hỏi ai nữa!"
Cyril phụ họa: "Đúng thế đấy, hai người các cậu thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần rồi còn gì."
Giang Nguyên ngước mắt nhìn Cyril và Cố Bạch, bất đắc dĩ: "Có đến mức khoa trương quá đà thế không?"
Cố Bạch nghiêm túc khẳng định: "Không hề nhé, nói một cách chính xác thì tụi này miêu tả vô cùng sát với thực tế luôn đấy."
Giang Nguyên phì cười: "Thực ra hồi mới quen biết nhau, mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy không được tốt đẹp cho lắm đâu."
Cyril nghe vậy thì trên mặt hiện rõ dòng chữ "cậu đang lừa con nít đấy à": "Làm gì có chuyện đó chứ?"
Giang Nguyên đặt máy đọc tài liệu xuống bàn, gật đầu: "Thật đấy."
"Nhưng mà dù sao hiện tại hai người cũng tốt đến mức không thể tốt hơn rồi còn gì. Kỷ Nhung xịt cái thứ thuốc che giấu mùi dâu tây kia chẳng phải là vì cậu ghét mùi tin tức tố trên người cậu ấy hay sao?" Lưu Sơn chen vào nói, rồi quay sang nhìn Giang Nguyên với ánh mắt kỳ quặc: "Này tôi bảo thật, Giang Nguyên à, một Beta như cậu mà lại có phản ứng nhạy cảm bài xích với tin tức tố Alpha thì đúng là chuyện lạ đời hiếm thấy đấy."
Giang Nguyên khẽ nhướng mày: "Thực ra bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ. Mùi tin tức tố trên người các cậu tôi ngửi thấy rất bình thường, nhưng hễ ngửi phải mùi trên người Kỷ Nhung là cơ thể lại cảm thấy vô cùng khó chịu, ngột ngạt."
Lưu Sơn thần thần bí bí ghé sát mặt lại gần Giang Nguyên, hạ giọng thì thào: "Thú thật với cậu... tôi ngửi thấy cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu."
Giang Nguyên: "?"
Lưu Sơn chớp chớp mắt giải thích: "Đó gọi là áp chế tin tức tố đỉnh cấp đấy! Pheromone của Kỷ Nhung quá mức bá đạo và hung hãn, bản năng của bất kỳ Alpha nào cũng đều cực kỳ bài xích và căm ghét cảm giác bị kẻ khác áp chế."
Mọi người xung quanh bắt đầu sôi nổi bàn tán về cảm giác khi hít phải tin tức tố của Kỷ Nhung. Nói một cách đơn giản ngắn gọn thì chính là cái cảm giác "muốn quỳ xuống đất mà hát bài ca thần phục", nhưng đường đường là một đấng Alpha kiêu hãnh thì có ai lại muốn chịu nhục nhã khuất phục dưới chân một Alpha khác cơ chứ.
Mấy người rôm rả tán gẫu về các loại mùi tin tức tố một hồi lâu, Cố Bạch bỗng quay ngoắt lại chủ đề ban đầu: "Ở cái đất Hoyte đất khách quê người này mà lại có người hẹn Kỷ Nhung ra ngoài riêng, tôi thực sự vô cùng tò mò rốt cuộc là ai đấy..."
Lưu Sơn thì méo mặt thở dài: "So với Kỷ Nhung, tôi lại càng muốn biết vị Chiến Thần các hạ tôn kính của chúng ta dạo này đã bay biến đi đằng nào rồi."
Cyril: "Tôi không dám nói, và tôi cũng chẳng dám hỏi."
Cố Bạch chép miệng: "Suốt khoảng thời gian qua chẳng thấy bóng dáng ngài ấy đâu cả, chắc chắn là Đại tướng quân đã bị tiểu yêu tinh ngoại quốc nào câu mất linh hồn rồi!"
...
Tại Khách sạn lớn của Hoàng gia Hoyte.
Kỷ Nhung được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng cao nhất. Vừa bước chân vào phòng bao, cậu liền trông thấy bóng dáng quen thuộc của ba mình – Kỷ Sùng, cùng một người đàn ông lạ mặt đang ngồi sát bên cạnh.
Đối phương sở hữu dung mạo vô cùng xuất chúng, thanh tú mà cương nghị. Nhìn kỹ lại, nơi khóe mắt và đường nét chân mày của người kia... thế mà lại có vài phần tương đồng kỳ lạ với chính bản thân cậu!
Trái tim Kỷ Nhung bỗng đập thình thịch như đánh trống trận. Người "mẹ kế" này của cậu... lẽ nào lại có nét giống với người "mẹ ruột" chưa từng lộ mặt năm xưa của cậu sao? Nói thật lòng, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra!
Ánh mắt và bờ môi của vị mẹ kế này thực sự giống cậu đến kinh ngạc.
Khi Kỷ Nhung quay sang nhìn Kỷ Sùng, đôi chân mày khẽ nhíu chặt lại. Ba cậu chẳng lẽ... đang xem người "mẹ kế" này như một kẻ thế thân cho mối tình đầu dang dở sao...
Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, khóe miệng Kỷ Nhung liền giật giật lia lịa.
Mẹ kiếp.
Ba của cậu... đúng là một gã tra nam chính hiệu!
"Tới rồi à, mau ngồi xuống đi." Kỷ Sùng điềm đạm lên tiếng.
Kỷ Nhung kéo ghế bước tới ngồi xuống đối diện, ánh mắt chăm chú đánh giá người đàn ông bên cạnh ba mình. Càng nhìn, cậu lại càng thấy kinh hãi: giống, thực sự giống đến năm sáu phần!
Vị mẹ kế này thảm quá rồi.
Đã thế trong bụng lại còn đang mang cốt nhục của ba cậu nữa, muốn chia tay cũng chẳng đành lòng.
Ba ơi là ba, cái đồ tra nam khốn nạn này!
Thà rằng ba cứ ở vậy độc thân suốt đời còn hơn!
Khí chất của Horace xưa nay luôn vô cùng uy nghiêm áp đảo, dẫu sao y cũng là bậc quân vương đứng đầu một đế chế hùng mạnh. Thế nhưng trong giây phút đối diện với đứa con trai ruột thịt đã xa cách suốt mười chín năm ròng rã, y bỗng chốc trở nên rụt rè, bối rối đến lạ thường: "Tôi... tôi là..."
Chưa bao giờ trong cuộc đời Horace lại cảm thấy căng thẳng và run rẩy đến mức này. Y không ngờ khi gặp lại con trai ruột, bản thân mình lại nói lắp bắp, thậm chí luống cuống không biết phải mở lời giới thiệu bản thân thế nào cho phải đạo.
Ngược lại, Kỷ Nhung lại bình tĩnh đưa tay làm một cử chỉ dừng lại, thấu hiểu nói: "Tôi biết ngài là ai rồi." *(Mẹ kế tương lai của tôi chứ gì, tôi hiểu rõ hết rồi!)*
Horace ngỡ ngàng: "Con... con biết rồi sao?" *(Con biết ta chính là người cha Omega đã sinh ra con rồi sao?)*
Kỷ Nhung gật đầu: "Vâng, lần trước vô tình trông thấy ngài và ba tôi ở cạnh nhau là tôi đã hiểu rồi." *(Lúc ấy tôi đã biết mình sắp sửa có mẹ kế, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận rồi).*
Horace xúc động nghẹn ngào: "Hóa ra con đã sớm biết chuyện... Vậy con có suy nghĩ gì về ta không?" *(Con có căm ghét người cha tồi tệ này vì đã bỏ rơi con suốt bao nhiêu năm qua không?)*
Kỷ Nhung liếc nhìn Kỷ Sùng ngồi bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi chân thành đáp: "Cũng bình thường thôi ạ, chỉ là con cần thêm một chút thời gian để thích nghi. Sau này khi trở về Căn cứ North, ngài cứ ở nhà cùng ba con. Con hiện tại đang theo học tại Tinh cầu Thủ đô của Liên Bang, quanh năm suốt tháng cũng chẳng mấy khi về nhà, mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ quen thôi ạ." *(Chỉ cần ngài đối xử thật lòng với ba con là được, con hoàn toàn có thể mở lòng chấp nhận người mẹ kế như ngài).*
Horace nghe Kỷ Nhung nói những lời hiếu thảo hiểu chuyện như vậy thì ngẩn người, run rẩy thốt lên: "Con trai... con thực sự hy vọng ta sẽ cùng Kỷ Sùng quay về Căn cứ North sao?"
Kỷ Nhung: "..."
Kỷ Nhung: "???"
Cái người này... gọi cậu là con trai ngọt xớt nhanh thế cơ à?
Thấy Kỷ Nhung bỗng dưng im bặt, trái tim Horace thắt lại đầy thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, dưới gầm bàn, mu bàn chân của Kỷ Nhung bất ngờ bị ai đó dùng lực giẫm mạnh một phát đau điếng! Cậu ngẩng phắt đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt hung dữ của Kỷ Sùng đang trừng trừng đe dọa mình.
Kỷ Nhung: "..."
Thôi xong rồi, tôi chính thức từ mặt ông bố này!
Vĩnh biệt!
Trong lòng Kỷ Nhung không ngừng gào thét uất ức, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Nếu ngài không thích khí hậu ở North thì chuyển sang tinh cầu khác sinh sống cũng được, ba con thực ra hoàn toàn có thể xin điều chuyển công tác sang quân khu khác."
Horace thấy Kỷ Nhung nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình, ngầm thừa nhận tiếng gọi "con trai" vừa rồi, tảng đá đè nặng trong lòng y bỗng chốc tan biến. Y lập tức đưa ra quyết định dứt khoát cho mối băn khoăn bấy lâu nay: "Không cần phải chuyển đi đâu cả, Căn cứ North rất tuyệt. Đó là nơi con đã lớn lên từ thuở ấu thơ, ta rất muốn được tận mắt tới đó ngắm nhìn."
Kỷ Nhung: "..." Người mẹ kế này xem ra cũng rất biết cách quan tâm đến cậu đấy chứ.
Suốt bữa ăn, chân của Kỷ Nhung dưới gầm bàn liên tục bị ông bố Kỷ Sùng "chăm sóc" giẫm thêm mấy phát cảnh cáo vì tội nói năng cộc lốc.
"Ta có theo dõi từng trận thi đấu của con, con thể hiện xuất sắc lắm." Horace dịu dàng khen ngợi.
Kỷ Nhung hơi nghiêng đầu, tự tin đáp: "Mục tiêu năm nay của chúng con chính là chiếc cúp vô địch."
Horace mỉm cười: "Con nắm chắc phần thắng chứ?"
Kỷ Nhung không nói không rằng, chỉ tự tin gật đầu dứt khoát.
Horace gật gù khích lệ: "Vậy thì các con nhất định phải cố gắng hết mình nhé. Giải đấu lần này ngoài cúp vàng và tiền thưởng khổng lồ ra, Đế quốc Hoyte sẽ đặc cách trao tặng một phần thưởng vô cùng đặc biệt cho đội tuyển giành ngôi quán quân."
Kỷ Nhung tò mò: "?"
Horace không nói thêm, chỉ kín đáo rút thiết bị liên lạc ra, gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn.
...
Cùng lúc đó, tại Viện Nghiên cứu Khoa học Hoàng gia Hoyte.
Vị Viện trưởng tóc bạc phơ đang nhăn trán cao tít tắp. Vừa nãy ông bất ngờ nhận được tin nhắn mật chỉ từ đích thân Hoàng đế bệ hạ! Bệ hạ hạ lệnh yêu cầu viện nghiên cứu phải lập tức chuẩn bị gấp bảy chiếc "Chìa khóa không gian" tối tân nhất để làm phần thưởng bổ sung cho đội tuyển vô địch giải đấu cơ giáp năm nay!
Chi phí chế tác một chiếc Chìa khóa không gian là một con số thiên văn khổng lồ. Tuy không ngặt nghèo như các quốc gia khác – nơi chỉ có cấp bậc Nguyên soái hay Đại tướng quân mới được phép trang bị – nhưng ngay tại nội bộ Hoyte, người sở hữu nó cũng bắt buộc phải đạt quân hàm cấp Tướng trở lên mới có đủ tư cách sử dụng.
Vậy mà lần này, Bệ hạ lại hào phóng vung tay xuất kho một lúc bảy chiếc Chìa khóa không gian để đem đi trao thưởng cho một đám học sinh quân đội, chuyện này thực sự là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử!
Thế nhưng Thánh chỉ của Bệ hạ đã ban ra, ai dám to gan nghi ngờ phản đối?
Haizz, thôi thì mau chóng phái người xuống kho bảo mật chuẩn bị đồ đạc cho chu tất vậy.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.