Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 71
Chương 71: Sự Hiểu Lầm Về "Mẹ Kế"
Chương 71· 2.650 từMiễn phí
Chương 71: Sự Hiểu Lầm Về "Mẹ Kế"
Kỷ Nhung dùng khóe mắt lén liếc nhìn gương mặt điềm tĩnh mà nghiêm túc của Horace đang ngồi đối diện. Đôi mắt người nọ khẽ cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt, đang dịu dàng nhìn cậu.
Chết tiệt, cái ánh mắt này ai mà đỡ cho nổi!
Đúng là mẹ kế yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhìn cậu mà cũng dịu dàng đến thế kia. Nếu cha cậu mà dám làm gã đàn ông tồi, đến cả cậu cũng chẳng thèm đồng ý!
"Năm nay con chưa nghe nói có phần thưởng đặc biệt nào cả." Kỷ Nhung nắm hờ tay thành nắm đấm đặt bên môi, khẽ giọng nói.
Horace cười nhẹ: "Là vừa mới bổ sung thêm thôi, vài ngày nữa mới chính thức công bố tin tức."
Vị mẹ kế này hình như biết rất nhiều chuyện cơ mật, gia thế bối cảnh phía sau chắc chắn chẳng hề tầm thường. Kỷ Nhung như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn sang cha mình là Kỷ Sùng.
"Vâng, con ăn xong rồi." Kỷ Nhung đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, vừa định rút khăn giấy thì đã thấy một tờ khăn ăn màu trắng được Horace đưa tới trước mặt mình. Kỷ Nhung chần chừ giây lát rồi nhận lấy khăn ăn, cất tiếng cảm ơn.
Horace dịu dàng nói: "Với ta mà còn khách khí thế sao?"
Kỷ Nhung: "..." Ngài đúng là muốn làm mẹ tôi thật rồi! QAQ
Thấy cha mình ở bên cạnh đang liếc xéo đôi mắt lạnh lùng trừng mình cảnh cáo, dẫu sớm biết trong lòng trong mắt cha giờ đây toàn bộ đều là mẹ kế, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Kỷ Nhung khó tránh khỏi có chút tủi thân trong lòng. Cậu đành bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu.
Horace nhìn thấy vẻ gượng gạo của Kỷ Nhung, cõi lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng mất mát vô cùng. Thế nhưng nghĩ lại, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt với tư cách này. Bao nhiêu năm chia cách đằng đẵng, đột nhiên bắt con trai phải chấp nhận một người chưa từng xuất hiện trong suốt mười tám năm qua của cuộc đời nó, quả thực rất khó để lập tức đón nhận trọn vẹn ngay được.
"Hai người cứ thong thả dùng bữa, con phải về phòng chuẩn bị huấn luyện tiếp." Kỷ Nhung giải thích thêm hai câu.
Kỷ Sùng thấy Kỷ Nhung đòi đi, lông mày khẽ nhướng lên định lên tiếng răn dạy, nhưng giây tiếp theo đã bị người bên cạnh khẽ huých tay một cái. Sau đó, ông nghe thấy Horace khẽ cất giọng: "Được rồi..."
Kỷ Nhung đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, đang định cất bước rời đi thì lại nghe thấy người đàn ông có vài phần tương mạo giống hệt mình phía trước dùng ngữ khí thăm dò, đầy vẻ thương lượng cất lời: "À... chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không?"
Kỷ Nhung: "..."
Trong lúc Kỷ Nhung còn đang im lặng, cậu liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt trong nháy mắt trở nên ủ rũ, bờ vai hơi sụp xuống. Cậu khẽ nhíu mày, bĩu môi một cái rồi mở miệng hỏi: "Mã số liên lạc của ngài là bao nhiêu?"
"Hả?"
"Mã số liên lạc của ngài là bao nhiêu, hay là để ngài quét mã kết bạn với tôi?"
"Được chứ!"
Sau khi hai người trao đổi phương thức liên lạc xong, Kỷ Nhung liền cất bước rời khỏi phòng bao, chỉ để lại Kỷ Sùng và Horace ngồi đối diện nhau.
Kỷ Sùng vội vàng hỏi Horace: "Em vừa nói muốn cùng anh về căn cứ North? Là thật sao?"
Horace ừ một tiếng, âm thanh lần này không nhẹ không nặng, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo hướng Kỷ Nhung vừa rời đi.
Tâm trạng của Kỷ Sùng lúc này hoàn toàn chính là kiểu 'sớm biết thằng con trai có tác dụng lớn như vậy thì đã mang nó ra dùng từ lâu rồi', sau đó lại hối hận vì không sớm kéo thằng nhóc này qua làm công cụ giúp mình dỗ dành người yêu.
Thấy tâm trạng Horace chùng xuống rõ rệt, Kỷ Sùng vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy Horace vào lòng, ôn tồn an ủi: "Nó chỉ là nhất thời chưa quen thôi, qua một thời gian nữa sẽ ổn cả."
Horace lại khẽ ừ một tiếng. Im lặng đợi một lát, y ngẩng đầu hỏi Kỷ Sùng: "Anh nói cho thằng bé biết từ khi nào thế?"
"Chuyện về em ấy."
Dường như sợ Kỷ Sùng chưa hiểu rõ ý mình, Horace cẩn thận bổ sung thêm một câu.
Kỷ Sùng lắc đầu: "Anh chưa từng nói."
Horace kinh ngạc: "Vậy làm sao thằng bé biết được?"
Kỷ Sùng thản nhiên đáp: "Cái này nhìn mặt là biết ngay mà? Hai người trông giống nhau đến thế cơ mà."
Horace chần chừ một thoáng rồi khẽ "ồ" một tiếng.
Y hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Kỷ Sùng nói: "Kỷ Sùng, em cần một khoảng thời gian để xử lý dứt điểm chuyện nội bộ bên phía Hoyte. Trong khoảng thời gian này, tạm thời em không thể thường xuyên gặp anh được, em sẽ phải bận rộn một thời gian khá dài."
Kỷ Sùng cưng chiều nhìn chằm chằm Omega của đời mình, dịu giọng hỏi: "Có cần anh ra tay giúp đỡ việc gì không?"
Horace khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, tự em có thể giải quyết ổn thỏa. Anh chỉ cần kiên nhẫn chờ em một thời gian là được."
Nói đoạn, Horace lại nghiêm nghị nhắc nhở thêm: "Đừng đi dò la tin tức về thân phận hay công việc của em. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ giải thích rõ ràng tất cả cho anh hiểu, bao gồm toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ năm xưa."
Thấy thái độ Horace kiên định như vậy, lại hứa hẹn sẽ đích thân giải thích nguyên nhân ly biệt năm đó, Kỷ Sùng đành gật đầu thỏa hiệp: "Được, anh chờ em."
"Ừm, thời gian cũng không còn sớm nữa, em phải quay về rồi." Lúc này Horace cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống tiếp.
Kỷ Sùng lưu luyến: "Giờ đã phải về rồi sao?"
Horace đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt Kỷ Sùng viết đầy vẻ hờn dỗi không vui, bèn bật cười vươn một ngón tay gõ nhẹ lên trán Kỷ Sùng một cái: "Em đều đã đồng ý sẽ cùng anh về North rồi, còn so đo chi li mấy ngày này làm gì chứ?"
"Em đâu phải đồng ý với anh," Kỷ Sùng chua loét lầu bầu một câu, "Rõ ràng là em đồng ý với thằng nhãi Kỷ Nhung kia."
Đến cả giấm của con trai ruột mà cũng ghen cho được... Horace cạn lời lắc đầu.
Sau khi Horace rời đi, Kỷ Sùng cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại khách sạn này nữa. Ông thu dọn đồ đạc một chút rồi lập tức quay trở về Ngân Bạch Hoàng Cung.
Mấy vị sĩ quan Liên Bang đang ngồi nghỉ ngơi tán gẫu trong phòng khách nơi phái đoàn ngoại giao cư trú, vừa nhìn thấy vị Nguyên soái mất tích nhiều ngày đột ngột xuất hiện, ai nấy đều len lén đưa mắt quan sát Kỷ Sùng. Đám khứu giác quân nhân nhạy bén lập tức ngửi thấy mùi pheromone xa lạ quẩn quanh trên người ông.
Chờ Kỷ Sùng bước lên cầu thang đi khuất, Hạ Xuyên nuốt nước miếng đánh ực một cái, quay sang hỏi nhỏ các đồng nghiệp xung quanh: "Các cậu có ngửi thấy không?"
"Ừm... ngửi thấy rất rõ..."
"Mẹ kiếp, cái mùi tin tức tố này đỉnh thật sự, khí thế sắc bén chẳng kém gì Nguyên soái nhà mình cả! Chịu không nổi, thật sự không chịu nổi áp lực này."
"Đúng là tình yêu Song Alpha hàng thật giá thật rồi! Đừng trách sao Omega không đủ quyến rũ, chỉ trách giới tính không đúng gu của sếp lớn thôi!"
Tuy rằng Kỷ Sùng đã bước lên lầu, nhưng thính lực của một Alpha đỉnh cấp cực kỳ xuất chúng, đương nhiên có thể nghe rõ mồn một từng lời bàn tán xôn xao dưới lầu.
Chân mày ông khẽ nhướng lên, cúi đầu ngửi ngửi mùi tin tức tố mà Horace lưu lại trên cổ áo mình. Đám người này mũi bị nghẹt hay có vấn đề hết rồi sao?
Mùi tin tức tố của người yêu ông là sự hòa quyện hoàn hảo của nốt hương gỗ thanh thuần trầm ấm, thơm đượm nồng nàn say đắm lòng người, dư vị tinh tế vương vấn dài lâu, rõ ràng là mùi hương tuyệt vời nhất trần đời mà ông từng được ngửi thấy.
Kỷ Sùng vừa vặn mở cửa phòng mình ra thì đã nghe thấy giọng nói u ám đầy vẻ thăm dò của Alfonso từ phía đối diện truyền tới: "Ồ, cuối cùng cũng biết đường mò về rồi à? Ta còn tưởng ngươi mất tích luôn bên ngoài rồi cơ đấy."
"?" Kỷ Sùng liếc mắt nhìn Alfonso một cái.
"Mấy ngày nay ngươi chẳng thèm về phòng lấy một lần." Alfonso khẽ ho khan một tiếng, nói đầy ẩn ý.
"Tôi là khách du lịch mà, mấy ngày nay chỉ ra ngoài đi dạo ngắm cảnh thôi."
"Đi dạo ngắm cảnh cùng với người trong buổi dạ hội hóa trang hôm đó chứ gì?" Vẻ mặt Alfonso bỗng tràn đầy vẻ hóng chuyện nhiều chuyện, hai mắt híp lại cong vút như trăng non: "Ngươi lần này là nghiêm túc thật đấy à? Tính rước người ta về dinh thật đấy à?"
Kỷ Sùng thản nhiên hào phóng gật đầu, ngay cả một câu phủ nhận cũng không thèm nói.
"Chính là người đó?"
"Ừ."
"Không thèm tìm cha Omega của thằng bé Kỷ Nhung nữa thật sao?"
Kỷ Sùng khẽ mỉm cười: "Còn tìm cái gì nữa?" Người ta đang ở ngay trước mắt rồi còn gì.
Alfonso: "..."
Xí... khinh bỉ!
Hóa ra bao nhiêu năm qua bày ra vẻ si tình son sắt các thứ toàn là giả vờ cả!
Phòng của Kỷ Nhung cách phòng hai người họ không xa, vừa vặn đem toàn bộ cuộc đối thoại giữa Alfonso và Kỷ Sùng nghe vào tai không sót một chữ.
Kỷ Nhung bỗng cảm thấy trái tim mình như bị một móng vuốt vô hình cào rách một nhát, nghẹn ngào khó chịu đến tột cùng.
Cậu đứng im lặng đợi một lát, nghe thấy tiếng đóng cửa cạch một cái vang lên, Kỷ Nhung mới xoay người đi vào ngồi phịch xuống ghế sô pha. Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên cổ tay khẽ rung lên một tiếng báo hiệu tin nhắn đến.
Một dãy số lạ chưa lưu tên: [Ta biết đột nhiên bắt con phải tiếp nhận sự tồn tại của ta, trong một thời gian ngắn con rất khó để chấp nhận ngay được, đây là chuyện vô cùng bình thường. Thật sự xin lỗi con vì đã đường đột xông vào cuộc sống của con như thế. Thật ra lúc trước ta rất muốn hỏi xem con có muốn ở lại Hoyte hay không, nhưng ta đoán chắc chắn con sẽ không chịu đâu. Quả nhiên, con vẫn yêu thích Liên Bang hơn, dù sao thì từ nhỏ đến lớn con đều sinh sống tại Liên Bang mà. Ta nhất định sẽ cùng cha con trở về Liên Bang, cùng tới căn cứ North. Ta hy vọng sẽ có một ngày, có thể chính tai nghe thấy con gọi ta một tiếng ba.]
Kỷ Nhung không hề đặt ghi chú cho số của Horace, tuy không có tên hiển thị nhưng cậu thừa biết tin nhắn này do ai gửi tới. Vừa nghĩ đến những lời cha mình thản nhiên nói ngoài cửa phòng ban nãy, trong lồng ngực cậu tức khắc bùng lên một ngọn lửa vô danh, thiêu đốt đến phát nghẹn.
Kỷ Nhung nghiến răng gõ chữ gửi lại: [Bữa tối hôm nay tôi đi cùng chỉ là xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, tôi hy vọng ngài có thể hiểu rõ điều đó.]
Gửi tin nhắn xong, Kỷ Nhung hít sâu một hơi để bình ổn lồng ngực đang phập phồng, sau đó lập tức mở máy đăng nhập vào Tinh Chiến, đồng thời gọi Giang Nguyên sang.
Hai người cùng tiến vào phòng huấn luyện của Tinh Chiến. Giang Nguyên nhạy bén nhận ra Kỷ Nhung hôm nay có điều gì đó rất bất thường, tâm trạng vô cùng sa sút nặng nề. Thế nhưng nhìn thấy khung cửa sổ mời tỉ thí liên tục gửi tới, Giang Nguyên lại không nỡ bấm nút từ chối.
Một ván, lại một ván, rồi lại thêm một ván nữa.
Giang Nguyên cũng chẳng nhớ nổi mình đã cùng Kỷ Nhung giao đấu bao nhiêu trận liên tiếp, đến mức cậu cảm thấy thể lực lẫn tinh thần lực của mình đều sắp kiệt quệ không theo kịp nổi nữa rồi.
...
Sáng sớm ngày hôm sau.
"Á!!!!"
Một tiếng gầm rú thảm thiết của Kỷ Nhung đột ngột xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của dãy hành lang.
"Làm sao thế?!" Nghe thấy tiếng hét, Giang Nguyên chỉ kịp khoác vội chiếc áo ngủ liền hốt hoảng lao ra ngoài.
Chỉ thấy cửa phòng Kỷ Nhung đang mở toang hoang, bên trong phòng Kỷ Nhung đang cuống cuồng chạy vòng quanh chiếc giường lớn để né tránh sự truy đuổi của một bóng người cao lớn.
Giang Nguyên vội vàng đẩy cửa bước hẳn vào trong. Đến khi nhìn rõ người đàn ông lạ mặt đang nổi trận lôi đình cầm thắt lưng trong phòng Kỷ Nhung, cậu tức khắc đứng chết trân tại chỗ. Đó chính là... Nguyên soái Kỷ Sùng!
"Mẹ kiếp, thằng ranh con nghịch tử này! Xem hôm nay tao có đánh chết mày không!" Kỷ Sùng tức giận đến mức đau cả dạ dày. Sáng sớm hôm nay ông vốn tràn đầy phấn khởi định gọi quang não trò chuyện với người yêu, ai ngờ vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói khản đặc nghẹn ngào vì khóc suốt đêm của Horace. Dưới sự gặng hỏi dồn dập của ông, Horace mới đau lòng nói ra nội dung tin nhắn tuyệt tình mà Kỷ Nhung gửi tới tối qua.
"Chuyện này mà trách con được sao?!" Giọng điệu của Kỷ Nhung uất ức đến cực điểm, vừa nhảy qua đầu giường vừa gào lên, "Ba chưa từng nói với con người đó chính là cha Omega của con cơ mà!"
Kỷ Sùng giận quá hóa cười: "Hừ, chẳng phải chính mồm mày bảo là mày biết rồi sao?!"
Kỷ Nhung ấm ức hét to: "Con tưởng ba tìm mẹ kế cho con chứ bộ!"
Kỷ Sùng nổi trận lôi đình: "Mẹ kế? Mày lặp lại hai chữ 'mẹ kế' một lần nữa cho tao nghe xem! Xem hôm nay tao có đánh gãy chân mày không!"
Kỷ Nhung cũng bất chấp, dứt khoát đứng khựng lại chống nạnh: "Được thôi, ba đánh đi! Cứ đánh đi, lát nữa con sẽ nhắn tin mách với ba Horace là ba ở nhà bạo hành đánh đập con!"
Kỷ Sùng: "..."
Đám sĩ quan và đồng đội vừa lục tục chạy sang đứng đầy ngoài cửa: ???
Giang Nguyên đang đứng ngơ ngác: ???
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.