Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 69
Chương 69: Hy sinh vì người mình yêu
Chương 69· 4.440 từMiễn phí
Chương 69: Hy sinh vì người mình yêu
Cậu thiếu niên Simon vừa nhai kẹo cao su vừa thổi một bong bóng to đùng, bất chợt bong bóng nổ đánh "bốp" một tiếng dính bết vào khóe miệng. Cậu ta vội quệt đi rồi chun mũi hít hà làn hương dâu tây thoang thoảng trong không khí, đúng thật là mùi dâu tây chín mọng: "Đúng là mùi này rồi."
Simon dứt lời liền mở to đôi mắt màu lam nhạt cong cong, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn ý cười tinh quái nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung bị ánh mắt kỳ quặc của Simon nhìn đến mức cảm thấy khó hiểu khôn cùng, cậu không vui khẽ nhướng một bên mày: "?"
Simon cười tủm tỉm, lập tức dời tầm mắt sang người đội trưởng Lộ Diễn đang đứng sừng sững bên cạnh.
Khoảng thời gian trước, Đội trưởng đột nhiên hỏi dò bọn họ xem có biết vị Omega thuộc gia tộc quý tộc nào trong nước hay dùng thuốc xịt che giấu tin tức tố hương dâu tây hay không. Chẳng biết cái tin hành lang này bị kẻ nào trong đội làm rò rỉ ra ngoài, mà dạo gần đây không ít Omega quý tộc trên Tinh cầu Thủ đô đua nhau dùng loại thuốc xịt mùi hương này, thậm chí có cả một số Beta và không ít Alpha cũng bắt chước dùng theo.
"Không có gì đâu." Lộ Diễn nắm hờ bàn tay đặt lên khóe môi, khẽ ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối: "Dạo gần đây người dùng loại thuốc xịt che giấu này nhiều lắm."
Kỷ Nhung liếc nhìn Lộ Diễn một cái, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
"Trận đấu hôm nay của các cậu vô cùng xuất sắc, rất mong chờ được so tài cùng các cậu ở những vòng đấu tiếp theo." Lộ Diễn chủ động vươn một bàn tay ra trước mặt Kỷ Nhung, trầm giọng nói.
Kỷ Nhung đưa tay bắt nhẹ lấy tay Lộ Diễn, khẽ gật đầu: "Chắc chắn rồi."
"Đồng đội của tôi lát nữa còn phải chuẩn bị cho các trận đấu đơn cá nhân nên chúng tôi xin phép không trò chuyện nhiều nữa, xin phép đi trước một bước." Kỷ Nhung khéo léo tìm cớ cáo từ.
Lộ Diễn buông tay, lùi về sau một bước: "Được, hẹn gặp lại lần sau."
Nhìn theo bóng lưng các thành viên đội tuyển Liên Bang khuất dần sau khúc quanh, Simon liền nhanh nhảu dùng khuỷu tay huých mạnh vào cánh tay Lộ Diễn.
Lộ Diễn nhíu mày, nghiêng đầu trừng mắt nhìn thành viên nhỏ tuổi nhất đội: "Làm cái trò gì đấy? Lớn bé không phân biệt à?"
Simon chớp chớp mắt với Lộ Diễn, nhếch miệng cười trêu chọc: "Đội trưởng ơi, cái anh chàng Kỷ Nhung kia thích anh đúng không?"
Lộ Diễn: "..."
Lộ Diễn: "???"
Simon cười ha hả: "Em thấy dạo gần đây thuốc xịt che giấu mùi dâu tây trên Tinh cầu Thủ đô bán chạy như tôm tươi, công đầu chắc chắn thuộc về một nửa sức hút của Đội trưởng anh rồi đấy!"
Lộ Diễn sa sầm nét mặt: "Anh thấy dạo này chú mày rảnh rỗi quá hóa rỗi việc nên mới có thời gian nghĩ ngợi lung tung đúng không? Về căn cứ ngay, khối lượng huấn luyện của chú mày tăng gấp đôi."
Simon nghe vậy thì mặt mày lập tức méo xệch như quả mướp đắng, phụng phịu kêu oan: "Anh đây là công khai dùng quyền riêng để trả thù cá nhân!"
Lộ Diễn đưa tay day day huyệt thái dương. Hắn chẳng lẽ lại tự vạch áo cho người xem lưng, thú nhận rằng do bản thân quá mức tự luyến nên mới ngộ nhận đối phương cố tình dùng mùi hương này để thu hút sự chú ý của mình... Ngặt một nỗi là đối phương thực sự đã khơi dậy sự tò mò mãnh liệt của hắn, đến mức hắn còn cất công nhờ người dò la xem có vị Omega nào dùng mùi hương này hay không.
Nghĩ tới chuyện đó, hắn chỉ thấy ngượng chín cả mặt.
Tất cả cũng chỉ tại thằng em trai dở hơi Lộ Dịch của hắn, chuyện vốn chẳng có gì mà nó cứ thêm mắm dặm muối nói như đinh đóng cột làm hắn cũng tin sái cổ.
May mắn thay...
Kỷ Nhung không hề hay biết chuyện nực cười này.
Nếu không thì cái mặt mũi của hắn đã vứt ra tận ngoài biên cương vũ trụ rồi...
...
Khách sạn lớn của Hoàng gia Hoyte tuy mới chỉ khánh thành được vỏn vẹn mười năm, nhưng tòa kiến trúc tráng lệ này đã nhanh chóng trở thành biểu tượng xa hoa bậc nhất của Tinh cầu Thủ đô Hoyte. Nhà hàng trên không cao chót vót chọc thủng tầng mây, mặt sàn được lát bằng chất liệu kính bán trong suốt đặc chủng, ngồi thưởng thức ẩm thực tại đây mang lại cảm giác bồng bềnh hệt như đang dạo bước trên chín tầng mây.
Bất kỳ du khách nào đặt chân đến Hoyte du lịch cũng đều mong muốn một lần được ghé thăm nơi này.
Kể từ khi đặt chân tới Hoyte, Kỷ Sùng phần lớn thời gian đều ngụ tại khách sạn hoàng gia này, ngược lại khu nghỉ ngơi tại Ngân Bạch Hoàng Cung do Hoàng đế Hoyte đích thân bố trí thì ông chẳng mấy khi lui tới.
Kỷ Sùng nghiêng đầu liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đang khép hờ. Trên mặt kính mờ phủ một lớp hơi nước mỏng manh, phác họa nên những đường nét thân hình quyến rũ của một bóng người. Mấy ngày nay ông vẫn luôn kiên trì làm công tác tư tưởng cho "bạn nhỏ", chỉ tiếc là cái miệng của đối phương kín như bưng, sống chết không chịu dẫn ông về ra mắt gia đình đã đành, ngay cả cái tên thật sự cũng nhất quyết không chịu hé lộ nửa lời.
Thực ra ông không phải là không có những suy đoán của riêng mình. Năm xưa khi người yêu dứt áo rời xa ông, tình hình nội bộ Đế quốc Hoyte đang rơi vào cảnh hỗn loạn cực độ. Vị hoàng đế tiền nhiệm trước thời Thiết Huyết Hoàng Đế lâm bệnh hiểm nghèo hấp hối, các đại gia tộc quý tộc trong nước tranh quyền đoạt lợi đấu đá lẫn nhau một mất một còn...
Người yêu của ông chắc chắn mang dòng dõi quý tộc Hoyte. Việc y đột ngột rời bỏ ông năm đó khẳng định có liên quan mật thiết đến những biến cố chính trị đẫm máu ấy. Ban đầu Kỷ Sùng cứ ngỡ người yêu bị gia tộc ép buộc phải liên hôn chính trị, thế nhưng ngay trong ngày đầu tiên hội ngộ, ông đã kiểm tra và dám chắc chắn 100% rằng tuyến thể của người yêu chưa từng bị bất kỳ ai chạm tới, trên cơ thể lại càng không vương vấn chút mùi tin tức tố của Alpha nào khác.
Nếu đã không phải bị ép liên hôn với kẻ khác, vậy thì tại sao năm đó lại nhẫn tâm rời bỏ ông?
Kỷ Sùng đưa tay xoa nhẹ sống mũi, thực sự không tài nào lý giải nổi nguyên nhân. Ông cũng từng thoáng nghĩ đến việc dùng quyền hạn điều tra trực tiếp thông tin chủ nhân của dãy số liên lạc, nhưng từ tận đáy lòng ông vẫn luôn khao khát hai người có thể thẳng thắn, chân thành trải lòng với nhau. Thế nên cho đến tận thời điểm này, ông vẫn tôn trọng không làm bất cứ điều gì xâm phạm quyền riêng tư của y.
Thời gian vẫn còn dài, ông hoàn toàn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Bên trong phòng tắm, Horace tắm rửa xong xuôi, lặng lẽ đứng trước gương lớn ngắm nhìn hình bóng phản chiếu của chính mình.
Vành mắt y lúc này vẫn còn ửng đỏ...
Bởi vì ngay lúc nãy, ở trên giường, y đã bị Kỷ Sùng làm cho khóc nức nở.
Đôi chân mày cương nghị của người đàn ông anh tuấn nhíu chặt lại đầy bối rối, ảo não tự vỗ nhẹ vào trán mình một cái.
Sau này chuyện này mà lộ ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối mũi mất thôi, đường đường là Thiết Huyết Hoàng Đế danh chấn thiên hạ thế mà lại bị người ta đè ra làm đến mức bật khóc...
Nghĩ tới đây, Horace ôm trán thở dài, cảm thấy đau đầu vô cùng.
Sự xuất hiện đột ngột của Kỷ Sùng đã hoàn toàn làm đảo lộn mọi trật tự và kế hoạch trong cuộc sống của y. Nếu không có Kỷ Sùng xuất hiện, giờ này y hẳn đang ngồi uy nghiêm trong hoàng cung phê duyệt công văn tấu chương, chứ không phải ngồi trốn chui trốn lủi ở nơi này...
Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt người đàn ông ấy, trái tim sắt đá của y liền rối bời loạn nhịp. Y rõ ràng thừa sức hất tung bàn tay Kỷ Sùng ra, nhưng y lại không thể nào nhẫn tâm làm được điều đó. Trái lại, sâu thẳm trong thâm tâm, y lại càng khao khát được nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của người đàn ông này.
Muốn ở bên cạnh Kỷ Sùng, đồng nghĩa với việc chắc chắn một trong hai người bọn họ phải chấp nhận hy sinh từ bỏ tất cả những gì mình đang có.
Ai sẽ là người đứng ra thực hiện sự nhượng bộ to lớn này?
Horace cắn chặt bờ môi dưới.
Ngai vàng chí tôn.
Hay là...
*Cốc, cốc, cốc.*
"Tắm xong chưa em?" Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn theo nhịp, kèm theo chất giọng trầm ấm, hào sảng say đắm lòng người như rượu mạnh cất lên, lập tức kéo Horace quay trở về với thực tại.
Horace lấy lại tinh thần, lười biếng đẩy cánh cửa phòng tắm bước ra, hừ một tiếng: "Giục cái gì mà giục?"
"Mới xa em có một lát mà anh nhớ em muốn chết." Kỷ Sùng đứng tựa lưng vào mép cửa, một tay thong thả đặt lên nắm đấm cửa, cười như không cười nói đùa, nhưng ánh mắt và ngữ điệu thì lại vô cùng nghiêm túc, chân thành.
Horace tiện tay ném chiếc khăn bông đang lau dở tóc vào lồng ngực Kỷ Sùng, lườm một cái: "Bây giờ anh dẻo miệng gớm nhỉ. Hồi trước thì hệt như một khúc gỗ mục, tôi bảo gì mới làm nấy, đến ngày lễ kỷ niệm cũng phải để tôi nhắc nhở mới biết đường mà nhớ."
"Không phải dẻo miệng đâu," Kỷ Sùng rũ mắt, trầm giọng đáp, "Anh nói thật lòng đấy."
"Anh... anh nhớ tôi thật à?"
"Ừ, lúc nào cũng nhớ em, chỉ tiếc là tìm không ra tung tích của em. Nhưng lần này anh tuyệt đối sẽ không để em biến mất khỏi tầm mắt anh thêm một lần nào nữa. Bất kể em là ai, bất kể gia cảnh nhà em có phức tạp đến mức nào, anh đều muốn cùng em đi đến cuối con đường. Anh sẽ dùng toàn bộ nỗ lực và sự chân thành của mình để khiến gia đình em phải gật đầu đồng ý."
"Người nhà tôi..." Trái tim Horace bỗng chốc nóng ran lên như có ngọn lửa sưởi ấm, thậm chí trong giây phút bốc đồng y đã toan buốt miệng nói ra thân phận thật sự của mình. Gia đình y chưa bao giờ là rào cản ngăn cấm, điều thực sự khiến y trăn trở, do dự bấy lâu nay căn bản không phải là những thứ đó, mà chính là bản thân y: "Bọn họ..."
"Bao giờ em suy nghĩ thấu đáo rồi thì hãy nói cho anh biết. Mọi trở ngại rào cản, cứ để anh đứng ra gánh vác giải quyết. Em chỉ cần nói cho anh biết vấn đề nằm ở đâu là được, anh tuyệt đối không bao giờ muốn chia cắt với em thêm lần nào nữa."
"Thế nếu như muốn ở bên tôi, đòi hỏi anh phải từ bỏ toàn bộ tất cả những gì anh đang sở hữu ở Liên Bang thì sao?" Horace nhìn thẳng vào mắt Kỷ Sùng, gặng hỏi từng chữ: "Bao gồm cả những vinh quang, quyền lực mà anh đã phải đổ biết bao xương máu, dùng chiến công hiển hách cả đời mới đánh đổi lại được."
Kỷ Sùng gần như không cần đến một giây suy nghĩ, lập tức đáp gọn lỏn: "Được."
Horace sững sờ: "Anh có biết mình đang nói cái gì không đấy?"
Kỷ Sùng kiên định nhắc lại: "Anh nói là được."
Horace gắt lên: "Anh phát điên rồi à? Đó là tổ quốc của anh... Anh chính là Bất Bại Chiến Thần của toàn Liên Bang đấy!"
Kỷ Sùng đưa mắt ngắm nhìn Horace đang đứng trước cửa phòng tắm. Phía sau lưng y làn hơi nước vẫn còn lượn lờ mờ ảo, lớp sương mỏng manh khiến gương mặt tuấn tú của Horace càng thêm phần ma mị, huyền ảo. Những lọn tóc ướt đẫm rũ xuống dán vào vầng trán, mềm mại và có chút rối bời.
Kỷ Sùng vươn ngón tay ấm áp khẽ đặt lên cánh môi Horace, ra hiệu cho y im lặng: "Anh không hề phát điên. Liên Bang hiện tại thái bình thịnh trị, không có chiến tranh khói lửa, có anh hay không có anh thì cũng chẳng khác biệt là bao. Quân đội Liên Bang sẽ không vì thiếu vắng một Kỷ Sùng này mà tan rã, Căn cứ North cũng sẽ không vì thiếu anh mà để quân thù tràn qua biên giới.
Em hỏi anh có thể từ bỏ tất cả hay không, dịch nôm na ra chính là: muốn ở bên cạnh em thì anh không thể tiếp tục ngồi ở chiếc ghế Nguyên soái Liên Bang nữa. Chuyện đó thì có hề gì chứ, anh hoàn toàn có thể từ chức giải ngũ.
Nhưng nếu có một ngày nào đó khói lửa chiến tranh lại bùng lên đe dọa mảnh đất Liên Bang, khi Tổ quốc thực sự cần đến lưỡi kiếm của anh, anh sẽ lập tức quay trở về chiến trường cầm súng chiến đấu vì nó."
Lắng nghe từng lời gan ruột của Kỷ Sùng, trái tim Horace bỗng chốc như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, nhói buốt dữ dội. Hiển nhiên Kỷ Sùng đã sớm cân nhắc và nghiền ngẫm vấn đề này từ rất lâu rồi, thậm chí những suy tính của ông còn sâu sắc, thấu đáo hơn cả những gì y từng tưởng tượng.
Horace cắn chặt môi, khẽ hỏi lại: "Anh thực sự sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ vị trí Nguyên soái cao quý sao..."
"Ừ." Kỷ Sùng không hề do dự, giọng nói trầm thấp, dứt khoát và kiên định như đinh đóng cột.
Horace vội tránh đi ánh mắt nóng rực của Kỷ Sùng, hạ giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi anh, Kỷ Sùng... tôi vẫn cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ."
Kỷ Sùng dùng ngón tay trỏ thon dài gõ nhẹ lên vầng trán Horace, dịu dàng dỗ dành: "Được, anh cho em thời gian.
Lại đây nào, để anh sấy tóc cho em."
"Ừm." Horace ngoan ngoãn bước theo chân Kỷ Sùng đi vào phòng ngủ.
Đôi mắt sáng ngời của Kỷ Sùng ánh lên những gợn sóng dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp. Ông nghiêm túc nhưng vô cùng nâng niu từng lọn tóc của người yêu, ánh mắt đong đầy tình cảm sâu nặng không tài nào kìm nén nổi.
Horace: "..."
Giá như năm xưa y đem toàn bộ sự thật kể hết cho Kỷ Sùng nghe, thay vì một mình âm thầm gánh vác mọi trọng trách non sông trên vai rồi lặng lẽ rời đi...
Không, lúc ấy y buộc phải rời xa Kỷ Sùng, bởi vì bản thân y khi đó còn chẳng dám chắc chắn liệu mình có đủ năng lực để thâu tóm và chấn hưng nổi một Đế quốc Hoyte đang trên đà sụp đổ hay không. Y thậm chí còn không biết bản thân mình có thể sống sót được bao lâu, liệu có một ngày nào đó cũng sẽ gặp tai nạn xe cộ thảm khốc như phụ hoàng, hay lại chết mòn vì bệnh tật như hoàng huynh...
Vào thời điểm ấy, ngay cả an nguy của bản thân y còn chẳng tự bảo vệ nổi, bằng không y đã chẳng phải cắn răng bí mật sinh hạ Kỷ Nhung rồi nhờ hoàng huynh lén đưa đứa bé trở về bên cạnh Kỷ Sùng.
Sấy khô tóc xong, hai người lại quấn quýt âu yếm bên nhau thêm một hồi lâu. Điều này khiến cho lúc Horace bước ra ngoài ăn bữa trưa, hai gò má vẫn còn ửng hồng một cách mất tự nhiên.
Lúc này trong nhà hàng khách lượng người không quá đông đúc. Khách sạn lớn của Hoàng gia Hoyte tuy là điểm đến check-in nổi tiếng của khách thập phương, nhưng số người thực sự đủ khả năng chi trả cho những dịch vụ đắt đỏ tại đây lại vô cùng ít ỏi. Do đó bên trong nhà hàng lúc này ngoài Kỷ Sùng và Horace ra thì chỉ có lác đác vài vị khách khác.
Lúc bước vào, Horace đã cẩn thận quan sát qua một lượt, những người này đều không phải là quý tộc trong nước Hoyte, hiển nhiên là du khách hoặc phái đoàn từ nước ngoài tới.
Horace thở phào nhẹ nhõm. Thực ra y cũng đang tính khuyên Kỷ Sùng chuyển sang một khách sạn khác kín đáo hơn, bởi ở lại nơi này nguy cơ chạm mặt người quen biết mặt mũi y là quá cao.
Hai người ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa.
Cách bàn của họ không xa có mấy cậu thanh niên trẻ tuổi đang chụm đầu thì thầm bàn tán với nhau:
"Haizz, thật sự không hiểu nổi, tại sao huấn luyện viên lại không cho chúng mình ở lại xem hết giải đấu rồi mới về nước cơ chứ?"
"Đúng thế đấy, khó khăn lắm mới có cơ hội sang Hoyte một chuyến. Không lọt vào được vòng 16 đội... chẳng phải là chuyện hết sức bình thường đối với nước mình sao? Đất nước chúng ta hình như cũng chỉ có duy nhất một lần cách đây chín năm là chen chân vào được vòng 16 đội thôi mà, nhưng hồi đó các tiền bối cũng được ở lại xem đến trận chung kết mới về nước kia mà!"
"Chuyện đó thì tao làm sao biết được... Dù sao huấn luyện viên đã ra lệnh rồi thì chúng mình chỉ có nước cuốn gói về nước thôi."
"Hai hôm nay mí mắt tao cứ giật liên hồi không có lý do, tao có linh cảm sắp sửa có biến lớn xảy ra..."
Cậu nam sinh có làn da ngăm đen vừa nói vừa nhăn trán thành hình chữ "Xuyên", mí mắt cậu ta đúng thật là giật giật lia lịa như để minh chứng cho lời mình vừa thốt ra.
"Có biến gì được cơ chứ?"
"Đừng đùa... Có biến thật đấy! Trận đấu giữa Liên Bang và Rhea sáng nay chúng mày xem chưa? Mẹ nó chứ, cơ giáp biết dịch chuyển tức thời mà cũng bị Liên Bang đè ra đánh cho ngơ ngác luôn kìa! Cái tên đội trưởng Kỷ Nhung của Liên Bang ấy, cái màn thao tác chuỗi liên hoàn vô hạn đỉnh cao đó, suốt cả hai ván đấu Rhea hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của cậu ta! Lại còn cái cậu Giang Nguyên kia nữa, phản xạ thần kinh nghịch thiên đến rợn người. Năm nay Liên Bang thực sự có khả năng giành chức vô địch đấy chúng mày ạ."
"Liên Bang mà giành chức vô địch thì có một người trong đội chúng mình phải thực hiện lời thề trồng cây chuối đi ngoài đấy nhé! Hahaha!" Mấy người bạn vừa nói vừa ném ánh mắt đầy trêu chọc và khoái trá về phía một cậu bạn trong nhóm.
Gương mặt của nam sinh nọ lập tức xanh mét như tàu lá chuối, tức tối gắt lên: "Bây giờ Liên Bang mới chỉ vừa lọt vào top 8 thôi! Chúng mày đừng có mà nói gở miệng! Chiến đội Hoàng gia Hoyte hùng mạnh như thế chắc chắn không bao giờ để thua đâu!"
"Tao nghe đồn sáng nay lúc Liên Bang đấu với Rhea, toàn bộ thành viên chiến đội Hoyte đều đích thân tới hiện trường theo dõi đấy. Điều đó chứng tỏ người Hoyte đã bắt đầu dè chừng và coi trọng Liên Bang rồi!"
"Mày không thể nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn được à? Cấm tiệt Liên Bang vô địch!"
"Được rồi được rồi... Hoyte tất thắng!"
Nhóm người này chính là các tuyển thủ của chiến đội Bermali, và cậu nam sinh đang tái mét mặt mày kia chính là kẻ từng hùng hồn tuyên thề trên mạng mang ID "Phong Hỏa Bất Lưu".
Kỷ Sùng ngồi ở bàn bên cạnh lắng nghe đám người Bermali bàn tán sôi nổi về cậu con trai Kỷ Nhung của mình, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự hào: "Kỷ Nhung đợt này thể hiện phong độ rất khá."
Horace gật đầu đồng tình. Các trận đấu của Kỷ Nhung từ đầu giải tới giờ y chưa từng bỏ lỡ một trận nào. Năm nay nếu thực sự bàn về cuộc đua tranh ngôi vương, cuộc chiến chắc chắn sẽ chỉ diễn ra giữa Hoyte và Liên Bang mà thôi.
So với Hoyte... y lại càng tha thiết hy vọng chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về Liên Bang hơn.
Dù sao với tư cách là quốc gia đăng cai giải đấu, toàn bộ cúp vàng và tiền thưởng khổng lồ đều do ngân khố Hoyte chi trả.
"Lần trước ghé qua sân thi đấu, chỉ kịp nhìn thoáng qua thằng bé một cái vội vã, vẫn chưa có cơ hội được đàng hoàng trò chuyện cùng con..." Nghĩ đến Kỷ Nhung, Horace không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Năm đó sau khi sinh hạ Kỷ Nhung không bao lâu thì hoàng huynh của y đã lâm vào cảnh dầu cạn đèn tắt. Cục diện trong nước hỗn loạn như một mớ bòng bong, hôm nay bị thế lực này uy hiếp, ngày mai lại bị phe phái khác đe dọa, khoảng thời gian y được ở bên cạnh con trai vô cùng ngắn ngủi. Lần này gặp lại cũng chưa thể chính thức mở lời nhận con...
"Ngày mai không có lịch thi đấu, để anh gọi thằng bé qua đây. Cả gia đình chúng ta cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm ấm cúng nhé." Kỷ Sùng thấu hiểu nỗi lòng thương nhớ con trai da diết của Horace nên liền mở lời đề nghị.
Horace hơi ngập ngừng, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng bồn chồn: "Liệu thằng bé... có ghét tôi không? Dù sao suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm ở bên cạnh chăm sóc nó..."
"Không sao đâu, có anh ở đây bảo bọc cho em."
"Ừm..." Horace khẽ gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của Horace bỗng rung lên bần bật, một dòng thông báo khẩn cấp nhảy ra trên màn hình.
Kỷ Sùng theo phản xạ liếc mắt nhìn qua, chỉ kịp trông thấy một cái tên ngắn gọn: Hans.
Đại thần Quân bộ tối cao của Đế quốc Hoyte cũng mang cái tên này.
Horace cầm lấy thiết bị liên lạc, chân mày nhíu chặt lại. Y đột ngột đứng phắt dậy, gấp gáp nói: "Tôi có việc khẩn cấp, phải về gấp một chuyến."
"Được rồi, em đi đi. Tối mai tầm giờ này, anh sẽ gọi Kỷ Nhung tới đây, cùng đợi em đến ăn cơm nhé." Kỷ Sùng không đề nghị đưa y về, bởi ông thừa hiểu người bạn đời chưa muốn công khai danh tính này sẽ không bao giờ đồng ý.
"Được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!"
Horace vội vã rời khỏi khách sạn, lao thẳng về phía hoàng cung. Bên trong hoàng cung Hoàng gia sở hữu những trang thiết bị y tế hồi sức tối tân bậc nhất tinh tế, và lúc này Thân vương Hosea đang nằm bất tỉnh bên trong khoang điều trị đặc biệt.
Horace nhướng mày, ánh mắt đanh thép đầy giận dữ quét thẳng về phía Nguyên soái Hans, gắt gao chất vấn: "Ta đã từng căn dặn các người phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho em ấy cơ mà! Tại sao lại ra nông nỗi này?!"
Hans quỳ một gối xuống sàn đá lạnh lẽo, không hề mở miệng biện bạch lấy nửa lời. Thấy vậy, người cận vệ thân cận bên cạnh Hans vội vàng quỳ sụp xuống van xin giải thích: "Bệ hạ bớt giận! Thân vương các hạ tham gia buổi tụ họp cùng với nhóm người tuyên truyền phong trào cải cách quân chủ lập hiến... Trong buổi gặp gỡ đó, có kẻ đã cài thuốc nổ điều khiển từ xa! Nếu không nhờ Tướng quân Hans liều mình lao tới đỡ đòn thay cho Thân vương điện hạ thì ngài ấy đã mất mạng tại chỗ rồi ạ!
Sau khi đưa Thân vương về cung cấp cứu, Tướng quân liền quỳ mãi ở đây chịu tội, chúng tôi hết lời khuyên ngài ấy đi băng bó vết thương nhưng ngài ấy kiên quyết không chịu đi..."
Horace nghe vậy, ánh mắt lúc này mới chú ý tới vệt máu tươi đỏ thẫm vẫn đang chảy dài theo cánh tay áo của Hans rỏ xuống sàn nhà. Y trầm giọng ra lệnh: "Đứng dậy, mau đi xử lý vết thương trước đã."
Hans cúi đầu: "Tuân lệnh Bệ hạ."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.