Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 52
Chương 52: Oan Gia Ngõ Hẹp Và Sự Giận Dữ Của Basil
Chương 52· 3.189 từMiễn phí
Chương 52: Oan Gia Ngõ Hẹp Và Sự Giận Dữ Của Basil
“Mày bảo ai là Omega cơ?” Hàng mi của Kỷ Nhung khẽ rủ xuống, xương chân mày hơi nhướng lên, một bên nâng một bên đè, toát ra cảm giác áp bách sắc bén đến nghẹt thở.
Giang Nguyên cảm nhận được luồng tin tức tố Alpha đầy tính áp bức đang tràn ngập trong không khí xung quanh. Mặc dù cảm giác này chẳng mấy dễ chịu, thế nhưng cơ thể cậu lại không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, chủ yếu là người hơi nóng lên đôi chút, còn lại mọi thứ vẫn ổn... vẫn hoàn toàn nằm trong mức tiếp nhận được. So với bình thường cũng chẳng khác biệt là bao, chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi ấm hơn ngày thường, nhịp tim đập nhanh hơn một chút, và mùi hương ngửi có vẻ dễ chịu hơn một chút mà thôi.
Nói thật lòng, cái mùi tin tức tố Alpha này, ngửi lâu quả thực có chút gây nghiện, lại còn kích thích tinh thần đến lạ lùng!
Trái ngược hoàn toàn với vẻ thản nhiên của Giang Nguyên, mấy người bạn Alpha cùng đoàn Liên Bang thì mặt mày ai nấy đều trắng bệch không còn một giọt máu!
Hóa ra tin tức tố giữa Alpha với Alpha lại có sức ảnh hưởng kinh hoàng đến mức độ này sao?
Nghe câu hỏi gằn giọng của Kỷ Nhung, Giang Nguyên bỗng nhớ lại cách đây vài tiếng đồng hồ, chính tên này còn trắng trợn lừa dối một đám học sinh Omega vị thành niên rằng mình cũng là Omega, lại còn ẻo lả nép sát vào người cậu...
Giang Nguyên đưa mắt cẩn thận quan sát Kỷ Nhung. Hàng mi của Kỷ Nhung vừa dài lại vừa cong vút, hốc mắt sâu thẳm sắc nét, trên gương mặt đang ẩn hiện cơn giận dữ lại thoáng qua một tia kinh ngạc khó hiểu.
Đám tùy tùng đi theo của Đế quốc Rik nhìn chằm chằm vào người đồng đội vừa bị tin tức tố của Kỷ Nhung chấn động đến mức ngất xỉu tại chỗ, trong lòng không kìm được mà điên cuồng chửi rủa Kỷ Nhung.
Omega cái rắm ấy! Mày mà cũng không biết ngượng mồm khi thốt ra câu đó à!
Khinh bỉ, đồ Alpha nồng nặc mùi dâu tây, đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ!
Nếu cái ngữ như mày mà là Omega, thì ông đây sẵn sàng trồng cây chuối mà đi ngoài!
Trong lúc mọi người còn đang câm nín, Kỷ Nhung liếc mắt nhìn tên nam sinh vừa mới ngất lịm đi. Tố chất của tên Alpha này cũng quá kém cỏi rồi, mới thế này mà đã bất tỉnh nhân sự.
Kỷ Nhung cất giọng trầm thấp: “Đỡ lấy.”
Mấy học sinh Rik ngơ ngác mất một giây.
Mãi đến khi thấy Kỷ Nhung buông tay đang nắm cổ áo tên kia ra, bọn họ mới giật mình hiểu được, hóa ra Kỷ Nhung đang bảo bọn họ đỡ lấy đồng đội. May mắn thay hai người trong số đó tay mắt lanh lẹ, vội vàng vươn tay chộp lấy bạn mình, tránh cho đối phương gặp phải thảm kịch ngã đập mặt xuống nền đất cứng.
Kỷ Nhung một khi đã mở toàn bộ hỏa lực, đừng nói là tên nam sinh Rik vừa rồi không chịu đựng nổi, mà ngay cả nhóm Cố Bạch đứng bên cạnh cũng không tài nào chống đỡ nổi luồng tin tức tố hung hãn này, cảm giác ngột ngạt chẳng khác nào muốn bức chết người ta đến nơi.
“Kỷ Nhung, cậu mau dừng lại đi! Mẹ kiếp, cái mùi của cậu làm tôi sắp không thở nổi rồi đây này!” Lưu Sơn sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy khó chịu cùng cực. Bọn họ ai cũng biết đôi khi Kỷ Nhung không thể khống chế hoàn hảo tin tức tố của bản thân, nhưng bình thường nó cũng chỉ rò rỉ ra một mùi hương rất mong manh thoang thoảng. Tuy rằng vẫn có thể cảm nhận được Kỷ Nhung vô cùng mạnh mẽ, thậm chí sinh ra cảm giác muốn thần phục, thế nhưng ít ra vẫn còn nằm trong ngưỡng chịu đựng được.
Thế nhưng hiện tại Kỷ Nhung lại bộc phát luồng tin tức tố có tính nổ tung kinh hoàng như thế này, đây căn bản chính là muốn lấy mạng của các Alpha khác!
Đến ngay cả tên Alpha của Đế quốc Rik kia còn bị chấn động đến mức ngất xỉu tại chỗ!
Lưu Sơn cậu ta tuyệt đối không muốn mình cũng phải mất mặt ngất xỉu như thế đâu!
Nghe tiếng gào thét của Lưu Sơn, Kỷ Nhung bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì.
Chết tiệt!
Cường độ tin tức tố của cậu... mỗi lần kiểm tra ở bệnh viện đều là loại vượt quá thang đo cực hạn, đối với Omega thì có sức hút chí mạng khiến người ta mềm nhũn chân tay, nhưng đối với Alpha thì chẳng khác nào đòn tấn công đoạt mạng.
Vừa rồi vì quá tức giận nên cậu đã quên mất việc phải khống chế lại.
Mà Giang Nguyên thì lại ghét nhất là mùi hương trên người cậu!
Thôi xong đời rồi.
Kỷ Nhung bỗng thấy hoang mang căng thẳng vô cùng. Cậu vội vàng quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên vẫn đứng vững vàng không hề có dấu hiệu bị chấn ngất, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kỷ Nhung lập tức thu liễm toàn bộ khí tức trên người mình lại, nhanh tay móc từ trong túi ra một bình xịt che giấu màu hồng phấn có in hình quả dâu tây nhỏ nhắn, rồi hướng về phía cơ thể mình xịt lấy xịt để một hồi.
Xịt xong xuôi, Kỷ Nhung nâng cổ tay lên mũi, ngửi ngửi mùi tin tức tố trên người mình. Hiển nhiên mùi dâu tây ngọt ngào cũng rất khó có thể thanh tẩy sạch sẽ luồng tin tức tố nồng đậm của Kỷ Nhung trong không khí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Kỷ Nhung dứt khoát giơ bình xịt lên, nhắm thẳng vào khoảng không gian xung quanh mà xịt loạn xạ thêm một trận nữa.
“Còn ngửi thấy mùi gì nữa không?” Đợi thêm vài giây trôi qua, Kỷ Nhung mới hạ thấp giọng, có chút căng thẳng cẩn thận hỏi Giang Nguyên.
Giang Nguyên khẽ khựng lại một chút, lập tức phản ứng ra. Kỷ Nhung là đang hỏi về mùi tin tức tố của cậu ấy. Bởi vì trước đây cậu từng tỏ thái độ không thích tin tức tố của Kỷ Nhung, nên Kỷ Nhung hiển nhiên vô cùng để tâm đến chuyện này. Nhận ra điều đó, trong lòng Giang Nguyên dâng lên một cảm giác ấm áp vui vẻ kỳ lạ.
Giang Nguyên mỉm cười: “Hết mùi rồi.”
Phù, Kỷ Nhung thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Nhung: “Vậy thì tốt rồi.”
Cả đám người Đế quốc Rik đứng trơ mắt nhìn Kỷ Nhung và Giang Nguyên như thể vừa nhìn thấy quỷ giữa ban ngày:
Mẹ nó chứ, cái tên Alpha của Liên Bang này tuyệt đối có vấn đề về đầu óc rồi!
Xịt hương dâu tây nhỏ? Cái loại dâu tây cỏn con này mà cũng đòi che giấu được sao? Mày vừa mới chấn ngất xỉu cả người ta rồi đấy!
Một Alpha mà lại đi dùng cái loại thuốc che giấu mang phong cách thiếu nữ bánh bèo ngọt ngào như thế này, nhìn qua là biết chẳng phải loại Alpha đứng đắn đàng hoàng gì rồi. Mày xịt mùi này chẳng lẽ là muốn câu dẫn soái ca đứng bên cạnh mình đấy à?
Lại còn cả cái cậu thanh niên đẹp trai bên cạnh nữa! Cái mùi tin tức tố Alpha đáng sợ đến rợn người đang tràn ngập trong không khí thế kia mà cậu thật sự không ngửi thấy gì sao? Nếu mũi không dùng để ngửi thì chi bằng đem quyên góp cho những người cần dùng đi nhé!
Mấy người Đế quốc Rik vừa định mở miệng mắng mỏ, bỗng nhiên nhìn thấy người dẫn đoàn đưa bọn họ tới Hoyte lần này – một vị quý tộc đỉnh cấp quyền lực trong nội bộ Đế quốc Rik – đang bước tới. Nhìn thấy đối phương, từng tên một tức khắc im bặt, ngoan ngoãn đứng dạt sang một bên, kính cẩn cúi đầu hành lễ và cất tiếng gọi: “Tướng quân!”
Nghe thấy tiếng xưng hô này, toàn bộ thành viên của đoàn Liên Bang cũng đồng thời quay đầu nhìn lại.
Giang Nguyên nhìn người đàn ông vừa bước tới, đôi mày khẽ nhướng lên. Người này trông có vẻ hơi quen mắt, nhưng thôi kệ đi, cậu căn bản chẳng nhớ nổi tên đối phương là gì, hẳn cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì cho cam.
Đế quốc Rik cách Hoyte xa hơn Liên Bang rất nhiều. Basil dẫn đoàn đưa đám học sinh này tới đây chủ yếu là vì tiện đường bàn bạc một số thương vụ vũ khí đạn dược với Bermali, cho nên lần này mới do chính hắn đích thân dẫn đội.
Thế nhưng điều hắn ngàn vạn lần không ngờ tới chính là, vừa mới đặt chân tới đây đã chạm trán ngay hai gương mặt khiến hắn hận đến ngứa cả chân răng!
Hai tên này chẳng phải chính là hai thằng nhãi ranh lần trước đã hại hắn bị tướng quân Hứa Dược cười nhạo đến thối mũi đó sao? Chúng nó đã tiêu diệt sạch sẽ một chi đội đặc nhiệm tinh anh của hắn, biến con bài tẩy hắn dùng để uy hiếp Hứa Dược trở thành trò cười cho thiên hạ, hại hắn không thể không vội vã mở cổng bước nhảy không gian để tháo chạy nhục nhã thoát thân hay sao?!
Nghĩ đến chuyện cũ, lòng Basil lại đau như bị dao cứa, rỉ máu từng giọt.
Kỷ Nhung trái lại liếc mắt một cái đã nhận ra ngay Basil Gallup – tên Đồ Tể khét tiếng của Đế quốc Rik. Đáy mắt cậu thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Mấy người bạn học cùng đoàn hiển nhiên cũng đều nhận ra thân phận của Basil Gallup – kẻ thù truyền kiếp của Liên Bang.
Basil Gallup vừa sải bước đi tới, khứu giác nhạy bén lập tức ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha nồng nặc đầy tính áp bức đang lơ lửng trong không khí. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ kiêu ngạo vốn có của tầng lớp quý tộc, bước chân không nhanh không chậm tiến lại gần, giọng điệu không mặn không nhạt cất lên:
“Hóa ra là các ngươi,” Basil Gallup liếc nhìn tên nam sinh đang nằm ngất lịm dưới đất, nhướng mày mỉa mai, “Sao thế, đường đường là quân nhân mà lại đi bắt nạt một đám học sinh à?”
Giọng điệu của hắn tràn ngập vẻ khinh miệt chế giễu.
Nghe lời Basil Gallup nói, đám học sinh Rik cũng chẳng phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra Basil Gallup có quen biết hai người Liên Bang này, hơn nữa dường như hai người bọn họ căn bản không phải là học sinh bình thường.
Đám học sinh Rik thầm chửi rủa: Mẹ nó chứ! Liên Bang đúng là cái đồ trơ tráo vô liêm sỉ!
“Chúng tôi cũng là học sinh, hơn nữa là do người của Rik các ông kiếm chuyện khiêu khích trước!” Cố Bạch nhìn thẳng vào mắt Basil Gallup, không cam lòng cất tiếng phản bác. Mặc dù trong lòng cậu ta vẫn có chút sợ hãi rụt rè, dù sao kẻ đang đứng trước mặt bọn họ chính là tên ‘Đồ Tể’ giết người không chớp mắt, có sợ cũng là phản xạ tự nhiên của con người, thế nhưng cậu ta tuyệt đối không chịu tỏ ra yếu thế.
Basil Gallup hoàn toàn ngó lơ Cố Bạch, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Giang Nguyên và Kỷ Nhung, nhẹ giọng châm chọc: “Các ngươi là huấn luyện viên chịu trách nhiệm huấn luyện đám nhóc này sao? Hừ, cũng không tệ đâu, thân thủ của hai người các ngươi quả thật rất khá, để huấn luyện bọn chúng thì cũng coi như vừa vặn.”
Nói đoạn, đôi mắt của Basil Gallup bỗng trở nên âm u lạnh lẽo. Nhìn thấy Giang Nguyên hồi lâu vẫn không thèm mở miệng nói một lời, Basil Gallup đắc ý cho rằng Giang Nguyên đang khiếp sợ uy danh của mình, liền cười khẩy liên tục: “Sao thế hả? Lần trước khi gặp mặt, chẳng phải ngươi ăn nói hùng hồn lắm cơ mà? Sao giờ đứng ngay trước mặt ta lại không dám ho he lời nào thế này?”
Giang Nguyên thản nhiên hỏi ngược lại: “... Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”
Biểu cảm trên gương mặt Basil Gallup tức khắc đông cứng lại, không tài nào giữ nổi vẻ đạo mạo được nữa. Cái tên khốn kiếp này tuyệt đối là cố tình chọc tức hắn! Lần trước khi ngắt liên lạc, cậu ta cũng dùng đúng cái giọng điệu này để hỏi hắn!
Khốn kiếp thật chứ!
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, vì phong thái và sự kiêu ngạo của một quý tộc đỉnh cấp, tuyệt đối không được mất bình tĩnh.
Kỷ Nhung nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên mặt Basil lập tức cứng đờ như tượng đá, trong nháy mắt không nhịn được mà bật ra một tiếng “phụt” cười thành tiếng. Đáng lẽ ra cậu phải nhịn cười mới phải, thế nhưng khóe miệng cứ cong lên càng lúc càng rộng, cuối cùng dứt khoát từ bỏ việc kiềm chế, cười một cách vô cùng sảng khoái.
Basil hừ lạnh một tiếng, trừng mắt lườm Kỷ Nhung một cái sắc lẹm, sau đó lại quay sang nhìn Giang Nguyên, gằn giọng nói: “Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi vẫn còn giữ được cái mồm cứng cỏi như thế này!”
“Tên học sinh này rốt cuộc là bị làm sao?” Basil thuận miệng quay sang hỏi mấy học sinh Đế quốc Rik đứng bên cạnh.
Mấy tên học sinh lập tức mồm năm miệng mười tranh nhau kể lại tình huống vừa xảy ra. Tuy rằng bọn chúng không dám thêm mắm dặm muối quá đà, nhưng lời lẽ miêu tả cũng có phần phóng đại nói quá lên không ít.
Basil quay lại nhìn Kỷ Nhung, giọng điệu lạnh băng chất vấn: “Ngươi đường đường là huấn luyện viên, mà lại đi ức hiếp một học sinh như thế này, ngươi——”
Kỷ Nhung chẳng buồn đợi Basil nói hết câu, trực tiếp ngắt lời: “Tôi cũng là học sinh.”
Toàn bộ người của đoàn Rik trố mắt: Mẹ kiếp, người Liên Bang đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ, huấn luyện viên mà lại dám trơ trẽn giả mạo thành học sinh sao?!
Basil quay đầu nhìn sang Giang Nguyên, một bên mày nhướng cao: “Thế còn ngươi, ngươi cứ đứng nhìn mà không thèm quản à?”
Giang Nguyên thản nhiên nhún vai: “Tôi quản cái gì cơ chứ? Tôi chỉ là một học sinh bình thường, lấy tư cách gì mà đòi quản người khác?”
Basil tức giận đến mức khóe miệng giật giật méo xệch, hắn sống trên đời ngần này năm thực sự chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ đến mức độ này! Đi mẹ nó cái danh học sinh bình thường! Nếu không phải vì quy chuẩn lễ nghi quý tộc nghiêm ngặt không cho phép hắn chống nạnh chửi đổng như phường tôm cá ngoài chợ, thì ngay lúc này hắn chỉ muốn xé xác hai thằng nhãi ranh trước mặt ra thành trăm mảnh! Chúng nó tưởng sự việc lần trước trên chiến hạm là hắn đã quên sạch rồi sao? Hai tên lính tiên phong tinh nhuệ của chiến hạm Vô Úy các ngươi, giờ lại dám đứng đây giả ngu giả ngơ đóng vai nai tơ với hắn à?
Đúng lúc này, Hạ Xuyên cùng mấy vị đồng nghiệp sĩ quan cũng vừa đi dạo tham quan Hoyte trở về. Nhìn thấy đám người Giang Nguyên vẫn còn tụ tập đứng trước cổng lớn chưa chịu vào trong, Hạ Xuyên nghiêm mặt lại, nhưng trong ánh mắt lại thoáng mang theo ý cười, cất giọng răn đe: “Bảy đứa các cậu mấy ngày nay đừng có mà mải chơi đến mức thả phanh đấy nhé. Nếu đợt này không lọt nổi vào top 3, tôi sẽ là người đầu tiên lột da từng đứa một!”
Vừa dứt lời, Hạ Xuyên mới tinh ý phát hiện ra đám người Đế quốc Rik do Basil Gallup dẫn đầu đang đứng sừng sững bên cạnh. Hắn lập tức thu hồi lại vẻ mặt cà lơ phất phơ ban nãy, lạnh lùng liếc nhìn đám người Rik, rồi cất giọng ra lệnh cho nhóm người Giang Nguyên: “Giờ này rồi mà còn đứng túm tụm ngoài cổng làm gì nữa? Mau vào trong ăn cơm.”
Cả bảy học viên Liên Bang đồng thanh dõng dạc hô lớn: “Rõ, thưa huấn luyện viên!”
Basil Gallup đứng chết trân tại chỗ như trời trồng.
Hai cái tên quái vật này... thật sự là học sinh được cử tới để tham gia giải đấu năm nay sao?
Mẹ kiếp, Liên Bang đã sa đọa và bỉ ổi đến mức độ trắng trợn gian lận như thế này rồi hay sao?!
Đoàn học viên Liên Bang theo chân Hạ Xuyên cùng các sĩ quan quay trở lại khu nhà ở, cùng nhau quây quần dùng bữa tối. Sau khi ăn xong, Nguyên soái Alfonso đặt bộ dao nĩa trên tay xuống, lấy khăn lau sạch khóe miệng rồi cất giọng thông báo một tin tức bất ngờ: Thân vương Hosea đã gửi thiệp mời toàn bộ bọn họ tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của ngài ấy.
Mời bọn họ sao?
Bọn họ chỉ là một đám học sinh vừa mới bước chân vào trường quân sự, một vị Thân vương quyền cao chức trọng của nước chủ nhà cớ sao lại hạ mình mời bọn họ cơ chứ?
Sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi ban đầu, cả đám học sinh không kìm nén được cảm giác hưng phấn và hào hứng dâng trào trong lòng. Bữa tiệc sinh nhật của một vị Thân vương hoàng tộc Đế quốc đích thân mời bọn họ tham dự! Cho dù nguyên nhân thực sự đằng sau là gì đi chăng nữa, thì đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải tới mở rộng tầm mắt một phen mới được!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.