Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 51
Chương 51: Bảo Tàng Hoyte Và Alpha Hương Dâu Tây
Chương 51· 3.975 từMiễn phí
Chương 51: Bảo Tàng Hoyte Và Alpha Hương Dâu Tây
“Cậu thấy mùi này thơm không?” Kỷ Nhung ngập ngừng giây lát, đôi mắt đen nhánh sáng ngời chăm chú nhìn thẳng vào Giang Nguyên, cất tiếng hỏi.
Giang Nguyên tuy trong lòng thấy chẳng dễ ngửi chút nào, nhưng Kỷ Nhung dùng thuốc xịt che giấu mùi này hoàn toàn là vì cậu, cậu thật sự không nỡ thốt ra hai chữ “khó ngửi”. Cậu đành phải căng da đầu, gật đầu nói: “Thực ra ngửi quen rồi thì thấy cũng khá thơm.”
Nghe Giang Nguyên nói vậy, Kỷ Nhung khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Tôi biết ngay mà.”
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng rạng rỡ của Kỷ Nhung, lại đối diện với đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập ý cười kia, Giang Nguyên thầm cho câu trả lời vừa rồi của mình một điểm mười tròn trĩnh——
Huynh đệ vì ta, ta vì huynh đệ!
Tuy rằng thuốc xịt che giấu mùi hương dâu tây này ngọt đến phát ngấy, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không kỳ thị anh em chí cốt của mình!
Giang Nguyên đè nén mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu xuống. Cố Bạch đứng bên cạnh đang trò chuyện cùng Cyril, bỗng nhiên đưa mắt nhìn quanh mọi người: “Đúng rồi, ngày mai có ai muốn đi Viện bảo tàng Hoyte không? Tôi muốn đến đó tham quan một chuyến. Dù sao thi đấu vẫn còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, không cần vội.”
Viện bảo tàng Hoyte là bảo tàng lớn nhất toàn tinh tế, các hiện vật trưng bày bên trong đều là trân phẩm vô giá, đồ cổ của các quốc gia đều có đủ, thậm chí còn lưu giữ cả đồ gốm sứ từ thời Cổ Địa Cầu.
Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: “Được chứ, tôi đi.”
Kỷ Nhung lập tức tiếp lời: “Tôi cũng đi.”
Sau khi mọi người nhất trí đồng ý, sáng sớm hôm sau, chào hỏi huấn luyện viên Hạ Xuyên xong xuôi, cả nhóm liền rời khỏi Ngân Bạch Hoàng Cung để đi tới Viện bảo tàng Hoyte.
Viện bảo tàng rộng lớn vô cùng, dạo suốt hai tiếng đồng hồ bọn họ mới đi hết nhà triển lãm đầu tiên.
Vừa bước vào nhà triển lãm thứ hai, Giang Nguyên đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng xì xào bàn tán khe khẽ mang theo vẻ ngượng ngùng của hai Omega trẻ tuổi.
“Thứ đó thế mà lại dài và to như vậy sao? Alpha thật sự đáng sợ quá đi mất?”
“Tôi... tôi cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên đấy, nhưng tôi thấy chú thích ghi rằng kích thước đó vẫn thuộc phạm vi bình thường mà...”
“Liệu có chết người thật không vậy? Nhìn trông khủng khiếp quá!”
Đôi lông mày của Giang Nguyên khẽ nhướng lên. Cậu chẳng phải kẻ ngốc nghếch, tự nhiên hiểu rõ hai Omega kia đang bàn tán về điều gì, thế nhưng tại sao lại thảo luận những chuyện này ngay trong phòng triển lãm cơ chứ?
Đến khi bước sâu vào trong sảnh, cậu lập tức hiểu ngay nguyên do vì sao hai Omega kia lại bàn về đề tài đó...
Chủ đề của nhà triển lãm thứ hai xoay quanh lịch sử phát triển của ba loại giới tính ABO. Bên trong trưng bày các mẫu tiêu bản sinh học cùng hàng loạt mô hình giải phẫu trực quan, thảo nào ban nãy hai Omega kia lại đỏ bừng cả mặt mũi tai ương...
Trong lúc Giang Nguyên đang quan sát, Cố Bạch cùng những người khác cũng đang tò mò đi tham quan xung quanh. Những thứ được trưng bày ở nơi này quả thật có chút khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Giang Nguyên rảo bước đi tới khu vực giới thiệu về kết cấu cơ thể Alpha. Ánh mắt cậu đảo qua mô hình sinh học, vẻ mặt trên gương mặt vẫn gợn sóng bất kinh như thường lệ, thế nhưng trong thâm tâm cậu lại dấy lên một phen chấn động không hề nhỏ. Thứ này so với kiếp trước của cậu trước khi xuyên không đúng là khác biệt một trời một vực, cái món đồ này... cũng quá sức thái quá rồi! Thể xác của Omega liệu có thực sự chịu đựng nổi không?
Giang Nguyên thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Cậu lần theo ánh nhìn đó ngoái đầu lại, chỉ thấy góc nghiêng gương mặt hoàn mỹ của Kỷ Nhung dưới sự phác họa của ánh sáng và bóng tối, đẹp trai đến mức khiến người ta phải nín thở.
Thế nhưng cậu lại tinh ý phát hiện vành tai của Kỷ Nhung đã đỏ bừng lên từ lúc nào, đỏ rực như thể sắp bốc hỏa đến nơi.
Người ta là Omega mà tai còn chưa đỏ đến mức này, cậu là một đại Alpha đỉnh cấp thì ngượng ngùng cái nỗi gì cơ chứ...
Giang Nguyên bỗng nhớ tới việc Kỷ Nhung ngày hôm qua đã mua lọ xịt che giấu mùi hương dâu tây, trong lòng lập tức thông suốt. Kỷ Nhung là một Alpha mang tâm hồn thiếu nữ, tính tình lại thuần khiết ngây thơ, đỏ mặt cũng là chuyện hết sức bình thường. Trước đây khi chưa hiểu rõ Kỷ Nhung, trong lần đầu tiên gặp mặt, cậu còn tưởng Kỷ Nhung là tay lão luyện tình trường dày dạn kinh nghiệm, ai ngờ hóa ra lại là một tay mơ mới toanh không hơn không kém, thuộc dạng có thể lật xe bất cứ lúc nào.
“Đi thôi.” Giang Nguyên cất giọng bình thản.
“Được.” Kỷ Nhung gật đầu.
Mấy người tiếp tục cất bước đi về phía sau, đúng lúc bắt gặp một đoàn học sinh cũng đến viện bảo tàng tham quan. Người dẫn đầu bọn họ là một thanh niên Beta trẻ tuổi, hẳn là một giáo viên, vị giáo viên ấy đang truyền đạt kiến thức về giới tính Omega cho đám học sinh.
“Năm 4251, trong nước lần đầu tiên phát hiện trường hợp Omega có tuyến thể phát triển không hoàn thiện. Omega biểu hiện ra các đặc trưng bên ngoài hệt như một Beta bình thường, và chỉ tiến hành phân hóa lần thứ hai vào giai đoạn xung quanh độ tuổi trưởng thành. Khi loại Omega này phân hóa, cơ thể thường đi kèm với phản ứng căng thẳng kích ứng dữ dội, bọn họ sẽ vô cùng sợ hãi tin tức tố của Alpha, những tin tức tố đó đối với bọn họ sẽ mang lại sự đau đớn cùng cực.”
“Năm 5214, trên toàn tinh tế lần đầu tiên ghi nhận trường hợp một Omega tử vong dưới thân phận Beta. Trải qua quá trình giải phẫu kiểm tra mới phát hiện ra rằng, tuyến thể của người đó quanh độ tuổi trưởng thành hoàn toàn chưa từng phát dục.”
“...”
Vị giáo viên kia giảng bài vô cùng tỉ mỉ, gần như đã giới thiệu toàn bộ những trường hợp dị biệt từng được phát hiện ở giới tính Omega. Đột nhiên có một học sinh giơ tay lên cất tiếng: “Thưa thầy, thầy vẫn còn một loại Omega đặc biệt nữa chưa giới thiệu!”
“Ồ?” Vị giáo viên khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt lộ rõ vẻ dò hỏi.
Cậu học sinh nọ hào hứng nói: “Chính là Omega ngụy trang hình A ạ!”
Nghe thấy thế, vị giáo viên mỉm cười nói: “Xem ra các em học sinh ở đây tìm hiểu rất sâu về phương diện này. Mặc dù đây chỉ là những thông tin bên lề lan truyền trên mạng, thế nhưng hoàng gia quả thực chưa từng lên tiếng bác bỏ các giả thuyết xuất hiện trên diễn đàn.”
“Omega ngụy trang hình A từ trước đến nay chỉ mới từng được phát hiện duy nhất tại nội bộ Đế quốc Hoyte. Loại Omega này sở hữu tin tức tố có khả năng tự động ngụy trang thành tin tức tố của Alpha.”
“Lại còn có cả loại này nữa sao?” Cố Bạch sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên cậu ta được nghe kể về chuyện này, lập tức nổi lên hứng thú tò mò, dừng chân chăm chú lắng nghe.
“Omega ngụy trang hình A thực chất là một cơ chế tự bảo vệ bản thân và cũng là một quá trình chọn lọc kẻ mạnh của Omega,” vị giáo viên giải thích một cách đơn giản, “Nói một cách dễ hiểu, nếu như bạn yếu hơn cá thể Omega ngụy trang đó, thì khi bạn ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương, não bộ của bạn sẽ tự động phản xạ và nhận diện đó là tin tức tố của Alpha. Nhưng nếu như bạn mạnh hơn người đó, thì thứ bạn ngửi được sẽ chính là mùi tin tức tố thơm ngọt thuần khiết của Omega. Phương thức phản xạ tâm lý và sinh lý này có tác dụng song hành đối với cả Alpha lẫn Omega.”
“Trường hợp đặc thù như thế này cho đến nay chỉ mới ghi nhận đúng một ca duy nhất vào hai trăm năm trước, xuất hiện ngay giữa hoàng tộc Hoyte. Bởi vậy nên thời điểm bấy giờ tình hình vô cùng hỗn loạn, những người theo đuổi vị hoàng tử nọ bao gồm cả Omega lẫn Alpha... Thế nhưng hiện tại, chuỗi gen biến dị đó đã tuyệt tích từ rất lâu rồi.”
Nghe vị giáo viên giải thích cặn kẽ, một đám học sinh Alpha xung quanh đều lộ ra vẻ mặt vô cùng may mắn. Vốn dĩ số lượng Omega trên toàn tinh tế đã cực kỳ hiếm hoi, nếu như lại còn tự mang cái loại gen ngụy trang quái đản này nữa thì đám Alpha bọn họ chỉ có nước khóc không ra nước mắt!
Cái loại gen biến dị này, tuyệt chủng đi là tốt nhất! Ngàn vạn lần đừng bao giờ xuất hiện trở lại nữa!
Đám học sinh Alpha đều âm thầm nghĩ như vậy trong lòng.
“Bộ gen này quả thực rất thú vị.” Giang Nguyên suy ngẫm một lát rồi nhận xét, “Lại còn tích hợp cả tính năng tự động sàng lọc lựa chọn đối tượng nữa chứ.”
Kỷ Nhung đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Loại gen này đúng là vô cùng đặc biệt, thế nhưng so với chuyện đó, cậu cũng chẳng buồn bận tâm tìm hiểu sâu hơn. Dù sao người mà cậu thầm thương trộm nhớ cũng đâu phải là Omega, chẳng việc gì phải lo lắng bị lừa gạt. Huống chi dẫu cho Giang Nguyên có thực sự là Alpha đi chăng nữa... thì cậu cũng... khụ khụ, tình yêu giữa hai Alpha thì đã làm sao! Cậu đều chấp nhận hết!
“Cái gen này tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện lại. Dù có muốn lưu hành thì cứ để nó lưu hành nội bộ ở Hoyte của bọn họ là được rồi, ngàn vạn lần đừng lan truyền ra toàn bộ tinh tế!” Cố Bạch tặc lưỡi kinh hãi, hiển nhiên cảm thấy vô cùng e sợ trước loại gen đáng sợ này, thứ này quả thực chính là thiên địch khắc tinh của giống loài Alpha!
Giang Nguyên bật cười khẽ một tiếng, nói: “Cậu không nghe thấy vị giáo viên ban nãy vừa bảo sao? Loại gen này chỉ có hoàng tộc Hoyte mới sở hữu. Mà hiện tại hoàng tộc Hoyte chỉ còn lại vỏn vẹn hai người là Hoàng đế bệ hạ và vị Thân vương kia thôi. Chỉ có hai người bọn họ thì dẫu có mang gen đó thật đi chăng nữa, làm sao mà lưu truyền ra ngoài biên giới quốc gia được?”
“Nói thế cũng có lý!” Cố Bạch ngẫm lại thấy rất đúng, hoàng tộc Hoyte bây giờ quả thực chỉ còn lại hai anh em ruột, huống chi trên mạng tinh tế người ta còn râm ran đồn đại rằng Hoàng đế và Thân vương Hoyte có mối quan hệ ‘cốt nhục tương tàn chỉnh hình’ mờ ám!
Thế nhưng, tại hoàng cung cách đó không xa, Hoàng đế Horace vừa phê duyệt xong một tập công văn chính vụ dày cộp bỗng nhiên khẽ nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi... Rốt cuộc là ai đang nhắc tới mình vậy nhỉ?
Mấy người Giang Nguyên đang định cất bước rời đi thì trong đám học sinh kia bỗng có người chú ý tới nhóm người Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Đôi mắt của họ lập tức sáng rực lên như phát ra tia sáng xanh.
Các Omega trong đoàn học sinh đồng loạt nhất tề bước tới.
Cố Bạch trố mắt: “Mẹ nó chứ, tôi có cảm giác mình sắp gặp vận đào hoa diễm ngộ rồi, nhưng mà đám nhóc con này đã đủ mười tám tuổi chưa thế?”
Cyril liếc xéo Cố Bạch một cái, nhắc nhở: “Đế quốc Hoyte quy định mười sáu tuổi là đã tính thành niên rồi.”
Cố Bạch lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc: “Nhưng tôi là công dân Liên Bang, tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật của Liên Bang!”
Giang Nguyên: “...”
Mọi người: “...”
Ngay sau đó, cả một đám học sinh Omega tiến lại gần, ngước mắt nhìn Cố Bạch bọn họ một cái rồi ánh mắt lập tức dán chặt lên người Kỷ Nhung. Hiển nhiên vẻ ngoài cực phẩm của Kỷ Nhung có sức sát thương lớn hơn gấp bội.
Lưu Sơn mặt méo xệch than thở: “Thảm quá, sau này sống chết tôi cũng không thèm đi ra ngoài cùng Kỷ Nhung nữa đâu. Hồi trước ở trường, dầu gì tôi cũng có khối người theo đuổi chứ bộ.”
Mọi người đồng thanh: “Giơ cả hai tay tán thành!”
Kỷ Nhung: “...”
“Xin chào anh, em tên là Josie... cái đó... anh có thể cho em xin số liên lạc được không ạ? Anh trông đẹp trai quá đi mất...” Một Omega thẹn thùng đỏ ửng mặt khẽ cất tiếng.
“Anh ơi! Anh ơi! Em cũng muốn xin nữa!”
“Đại ca ca, người ta cũng muốn có phương thức liên lạc của anh!”
Kỷ Nhung nghe từng tiếng “anh ơi”, “đại ca ca” vang lên bên tai mà da đầu tê rần từng đợt. Cậu liếc mắt nhìn đám đồng đội xung quanh, thấy từng người một đều trưng ra bộ dạng xem kịch vui, căn bản chẳng ai thèm đoái hoài gì đến sự sống chết của mình, trong lòng Kỷ Nhung tức tối không chịu nổi.
Cậu trầm mặc một thoáng, đột nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào đám Omega đang độ tuổi mới lớn trước mặt: “Các em có ngửi thấy mùi thuốc xịt che giấu hương dâu tây trên người tôi không?”
“Dạ có ạ!” Cậu bé Josie ngượng ngùng gật đầu, thực ra ban nãy cậu ta đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào này rồi, vốn còn đang định mở lời hỏi Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung khẽ ho khan một tiếng, chớp chớp mắt nhìn mấy Omega trước mặt rồi thản nhiên nói: “Thực ra tôi cũng là một Omega, tôi không có hứng thú với việc yêu đương giữa hai Omega đâu.”
Nhìn thấy cả đám tiểu Omega trố mắt há hốc mồm, cằm như muốn rớt thẳng xuống đất vì kinh ngạc, Kỷ Nhung vô cùng đắc ý nhanh chóng thoát thân. Cậu khoác lấy cánh tay Giang Nguyên, nghiêng đầu tựa hẳn vào vai đối phương, dáng vẻ e ấp chẳng khác nào chú chim nhỏ nép vào lòng người.
Giang Nguyên: “...”
Nói về độ lả lướt trơ trẽn thì quả nhiên vẫn là Kỷ Nhung cao tay nhất!
Mặt dày không biết ngượng, thiên hạ vô địch!
Để phối hợp diễn kịch cùng Kỷ Nhung, Giang Nguyên còn vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Kỷ Nhung. Cả một đám Omega trơ mắt đứng nhìn người trong mộng của mình đang đỏ ửng cả gốc tai, nép chặt vào người một chàng trai khác. Vốn dĩ bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, thế nhưng mùi thuốc xịt che giấu hương dâu tây ngọt lịm cùng vành tai ửng hồng trên người Alpha trong mộng đều như đang chứng minh rành rành rằng tất cả những lời kia là sự thật.
“Mẹ nó chứ...”
Vừa mới nhen nhóm mối tình đầu được một giây, giây tiếp theo đã vỡ tan tành thành từng mảnh.
Chờ đến khi cả nhóm đã đi xa khỏi tầm mắt của đám người kia, Giang Nguyên nghiêng đầu nhìn sang Kỷ Nhung, cất giọng hỏi: “Cậu còn định kéo tay tôi đến bao giờ nữa đây? Nặng lắm đấy.”
Kỷ Nhung: “Chưa chắc chắn là bọn họ đã đi khuất hẳn chưa mà. Ai bảo ban nãy cậu dám đứng một bên cười trên nỗi đau của tôi chứ?”
Giang Nguyên: “... Vậy cậu cứ tiếp tục đi.” Ban nãy quả thật cậu cũng không được tử tế cho lắm.
Tâm trạng của Kỷ Nhung vô cùng khoan khoái, cậu nắm chặt lấy cánh tay Giang Nguyên đi tiếp hơn nửa tiếng đồng hồ, mãi đến lúc ăn trưa mới chịu lưu luyến buông tay ra. Sau khi dùng xong bữa trưa, bọn họ lại tiếp tục dạo quanh thêm một lát rồi mới bắt xe trở về nơi cư trú.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cánh cổng lớn của khu hoàng cung.
“Người của Rik kìa.” Còn chưa kịp bước xuống xe, Cố Bạch đã đưa ngón tay chỉ về phía một nhóm học sinh mặc quân phục Đế quốc Rik đang đứng tụ tập ngoài cửa sổ. Giọng điệu của Cố Bạch tự nhiên mang theo vẻ không mấy thiện cảm. Mối quan hệ giữa Liên Bang và Đế quốc Rik kể từ sau cuộc chiến tranh ác liệt diễn ra hai mươi bảy năm trước đã từng rơi thẳng xuống mức đóng băng.
Đế quốc Rik là một quốc gia mà nếu dùng cụm từ “quân phiệt trị quốc” để hình dung thì không thể nào chuẩn xác hơn, ba đại gia tộc quý tộc đỉnh cấp thao túng toàn bộ huyết mạch của cả đất nước.
Gia tộc Gallup mà viên tướng Đồ Tể Basil Gallup xuất thân chính là một trong số ba đại quý tộc quyền lực đó.
Sự xuất hiện của nhóm người Giang Nguyên lập tức thu hút sự chú ý của nhóm học viên Đế quốc Rik.
“Tao còn tưởng là ai, hóa ra là đám người Liên Bang.” Trong số các học viên Đế quốc Rik, một nam sinh cao to lực lưỡng cười khẩy liên tục. Trên người hắn tỏa ra luồng tin tức tố Alpha mang tính công kích vô cùng mãnh liệt, đứng cách xa mấy mét vẫn có thể ngửi thấy mùi vị nồng nặc đến nghẹt thở.
Mùi tin tức tố của hắn nghe tanh nồng hệt như mùi gỉ đồng, hoàn toàn khác biệt với hương gỗ tuyết tùng trầm lạnh của Kỷ Nhung. Tuy rằng Giang Nguyên chẳng hề ưa thích cái mùi vị này, thế nhưng khi ngửi phải cơ thể cậu cũng không hề có phản ứng nóng lên, nên cậu cũng lười chẳng buồn để tâm tới màn khiêu khích bằng tin tức tố cấp thấp như thế.
Giang Nguyên cất bước đi thẳng về phía trước. Tên nam sinh to con kia cố tình duỗi một chân ra ngáng đường Giang Nguyên hòng làm cậu vấp ngã. Giang Nguyên chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp nhấc chân bước qua.
“Tao nên khen mày tính tình tốt, hay là nên mắng mày là đồ nhát cáy đây hả?” Tên nam sinh kia khoanh hai tay trước ngực, hất hàm hỏi vặn.
Giang Nguyên ngoái đầu lại liếc nhìn tên nam sinh đó một cái. Mớ tin tức tố Alpha hỗn loạn của tên này căn bản chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào đối với cậu. Giới Alpha thường rất thích so kè cường độ tin tức tố với nhau, nhưng ngặt nỗi Giang Nguyên lại chẳng phải là Alpha... Cậu cũng muốn giải phóng tin tức tố để dằn mặt đối phương lắm chứ, nhưng điều kiện cơ thể đâu có cho phép!
Hơn nữa cậu thực sự cảm thấy trò khiêu khích của đối phương ấu trĩ đến nực cười, chẳng khác nào một tên ngốc.
“Mày vừa sủa cái gì đấy?” Kỷ Nhung nghe thấy tên nam sinh kia ăn nói xấc xược với Giang Nguyên như vậy, lập tức vươn một tay túm chặt lấy cổ áo đối phương rồi nhấc bổng lên. Tuy rằng tên nam sinh này có thân hình cao to vạm vỡ, thế nhưng so với vóc dáng của Kỷ Nhung thì vẫn còn kém một bậc.
“Liên quan gì đến... chuyện của mày...” Tên nam sinh đột nhiên sững sờ, hắn ngửi thấy trong không khí lan tỏa mùi thuốc xịt che giấu hương dâu tây ngọt lịm, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng quái dị. Thông thường những người sử dụng thuốc che giấu mùi hương này đều là Omega...
Hắn đưa ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhung. Cái kẻ còn cao lớn hơn cả hắn, một tay siết chặt cổ áo hắn nhấc bổng lơ lửng giữa không trung này... lại là một Omega của Liên Bang sao?
Quan trọng nhất chính là gương mặt của đối phương...
Thật mẹ nó đẹp đến mức nghẹt thở, khí chất lại ngút trời ngời ngời, kết hợp với mùi hương dâu tây ngọt ngào trên người, tên nam sinh Rik trừng trừng nhìn Kỷ Nhung, yết hầu không tự chủ được mà lăn lộn trượt lên trượt xuống một cái. Không thể không thừa nhận, kẻ này thực sự khơi dậy ham muốn chinh phục mãnh liệt trong lòng hắn!
“Mày... mày buông tay ra mau, tao không bao giờ đánh Omega!” Tên nam sinh kinh ngạc thốt lên, gương mặt đỏ bừng vì kích động.
Kỷ Nhung gằn giọng: “Omega?”
Gần như ngay trong khoảnh khắc Kỷ Nhung thốt ra lời đó, luồng tin tức tố Alpha mang sức nổ kinh hoàng trên người Kỷ Nhung lập tức bùng nổ dữ dội. Toàn bộ đám Alpha đang đứng xung quanh Kỷ Nhung tức khắc cảm thấy đầu óc choáng váng hoa mắt, mùi tin tức tố mạnh mẽ đến mức kinh hoàng, lại ngập tràn tính công kích sắc bén, giống như giây tiếp theo sẽ xé nát cơ thể người ta ra làm trăm mảnh. Toàn bộ lông tơ trên khắp cơ thể bọn họ đều dựng đứng cả lên, sống lưng lạnh toát một mảng thấu xương.
Tên nam sinh Đế quốc Rik bị Kỷ Nhung túm chặt lấy cổ áo, dĩ nhiên là người đứng ở cự ly gần Kỷ Nhung nhất. Áp lực tin tức tố mang tính đè bẹp tuyệt đối của Kỷ Nhung trực tiếp chấn động đến mức khiến tên nam sinh đó trợn ngược mắt, ngất lịm đi ngay tại chỗ...
Mấy học sinh Đế quốc Rik còn lại chết lặng:
Mẹ nó chứ, mày là một Alpha đỉnh cấp mà lại đi dùng thuốc che giấu mùi hương dâu tây ư? Có bệnh nặng trong người à?
Không thấy mất mặt sao? Hả?!
Có biết xấu hổ là gì không đấy hả trời?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.