Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 50
Chương 50: Thân Phận Của Thiết Huyết Hoàng Đế
Chương 50· 3.972 từMiễn phí
Chương 50: Thân Phận Của Thiết Huyết Hoàng Đế
Hosea thản nhiên nhún vai đáp: "Em thì làm được cái gì cơ chứ."
Horace nheo đôi mắt phượng lại nhìn chằm chằm vào Hosea. Kể từ ngày hắn quét sạch các phe phái tạo phản để thâu tóm trọn vẹn hoàng quyền trong tay tới nay, trong cả cái Đế quốc Hoyte này tuyệt đối không một ai dám dùng giọng điệu ngỗ ngược, cợt nhả như vậy để nói chuyện với hắn, ngoại trừ duy nhất một mình Hosea. Nhưng hắn chấp nhận nhẫn nhịn và bao dung, bởi lẽ Hosea chính là người em trai duy nhất mà hắn hết mực yêu thương và bảo bọc: "Mày dùng mồi nhử công nghệ không gian để lôi kéo đám người Liên Bang sang đây rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
Hosea buông hai tay ra, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Đương nhiên là đàm phán bán công nghệ để kiếm một món tiền kếch xù từ túi bọn họ rồi. Vả lại Hoyte chúng ta bán ra số lượng thìa không gian lưu trữ cho các nước đâu có ít, bọn họ mua về ngày đêm nghiên cứu mổ xẻ, việc công nghệ bị giải mã thành công chỉ là chuyện sớm muộn một sớm một chiều mà thôi. Đem bán đứt cho Liên Bang lấy một khoản hời khổng lồ, âu cũng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Anh nói xem em nói có đúng không, anh hai?"
Horace: "..."
Horace tự hiểu bản thân không có lý do xác đáng nào để phản bác lại lời em trai. Bởi lẽ sâu thẳm trong lòng, đối với đất nước Liên Bang xa xôi ấy, bản thân hắn cũng luôn mang một thứ tình cảm đặc thù vô cùng phức tạp; ngay cả trên bàn nghị sự của Hội đồng Tinh tế, mỗi khi nổ ra xung đột ngoại giao giữa Liên Bang và Đế quốc Rik, hắn cũng đã bao lần công khai đứng về phía Liên Bang. Không thể phủ nhận rằng những quyết định ấy đều xuất phát từ nỗi niềm riêng tư thầm kín nơi đáy lòng hắn.
Horace trầm giọng gặng hỏi tiếp: "Thế mày chạy tới Ngân Bạch Hoàng Cung làm cái gì?"
Khóe môi Hosea khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy trêu ngươi: "Đúng là một bầy chó săn trung thành, tin tức nhanh nhạy gớm nhỉ. Em tới Ngân Bạch Hoàng Cung làm gì, người ngoài không rõ chẳng lẽ một người thông minh như anh lại không đoán ra sao?"
Động tác của Horace khẽ khựng lại, đôi mày kiếm thâm trầm hơi nhướng lên. Khí chất đế vương trời sinh toát ra từ người hắn tạo nên một luồng uy áp nặng nề khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải nghẹt thở.
Hosea điềm đạm cất giọng, trong giọng nói thoáng chút nghẹn ngào: "Em chỉ đơn thuần muốn tới gặp mặt thằng bé một lần mà thôi. Lúc nó mới lọt lòng bé bỏng như một chú mèo con, thế mà giờ đây chớp mắt đã lớn phổng phao, vóc dáng thậm chí còn cao hơn cả em rồi đấy."
Hosea vừa nói vừa chăm chú quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên khuôn mặt của Horace. Dù vị Hoàng đế Thiết Huyết kia che giấu cảm xúc vô cùng hoàn hảo, nhưng Hosea vẫn nhạy bén bắt trọn được một tia động dung xót xa lướt qua nơi đáy mắt người anh trai.
Quả nhiên, cứ mỗi lần nhắc tới cái tên Kỷ Nhung, trên gương mặt vốn dĩ luôn lạnh như băng của Horace rốt cuộc mới chịu xuất hiện những biểu cảm của một con người bình thường.
Hosea khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào người đàn ông đang tỏa ra luồng sát khí bức người trước mặt, chậm rãi mở lời: "Ba ngày nữa là tới sinh nhật của em rồi. Em đã gửi thiệp mời toàn bộ các tuyển thủ tinh túy đại diện cho các quốc gia tới tham dự bữa tiệc, trong số đó đương nhiên có cả Kỷ Nhung. Nếu như anh thực sự muốn gặp lại con trai mình... thì nhớ sắp xếp thời gian tới dự đấy."
Horace im lặng không đáp.
Hosea khẽ bật cười khúc khích, hiểu rất rõ những nỗi lo âu và vướng bận trong lòng anh trai mình, đôi mắt hoa đào long lanh nhìn Horace đầy ẩn ý: "Cứ yên tâm đi, bữa tiệc lần này là một dạ hội hóa trang mang mặt nạ. Đến lúc đó anh cứ tùy tiện chọn lấy một chiếc mặt nạ bình thường đeo vào che mặt là được, em cam đoan sẽ không bắt vị Hoàng đế vĩ đại như anh phải bước lên sân khấu phát biểu đâu. Sinh nhật của em trai ruột, người làm anh như anh chẳng lẽ lại nỡ vắng mặt sao?"
Horace vẫn duy trì sự trầm mặc, nhưng thái độ đó hiển nhiên là một sự ngầm đồng ý. Tiệc sinh nhật hàng năm của em trai, hắn chưa từng bao giờ vắng mặt, và năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Đúng lúc này, một viên cận vệ hoàng gia từ bên ngoài sải bước tiến vào, cung kính quỳ một gối xuống hành lễ bẩm báo: "Muôn tâu Bệ hạ, Hans nguyên soái đã tới ngoài điện diện kiến..."
Lời vừa dứt, đôi mắt hoa đào đang rực rỡ lấp lánh của Hosea bỗng chốc phủ lên một tầng chán ghét và khinh bỉ tột cùng.
"A, con chó săn đắc lực nhất của anh tới rồi đấy," Giọng điệu của Hosea trở nên vô cùng gay gắt và châm chọc, hoàn toàn không buồn kiêng dè viên cận vệ đang quỳ bên cạnh: "Tôi xin phép đi trước đây, nhìn bản mặt đó chỉ tổ bẩn mắt!"
Nghe Hosea thốt ra những lời cay nghiệt như vậy, đôi mày Horace khẽ nhíu lại, hắn nghiêm giọng răn đe: "Trẫm biết rõ lý do tại sao mày lại căm ghét Hans đến thế. Nhưng người hạ lệnh bắt giữ đám sinh viên tuần hành phản đối chính phủ tuần trước là trẫm! Mày phải nhớ cho kỹ: Hans chỉ đang tận trung với trẫm, tất cả những việc ông ta làm đều là phụng mệnh mệnh lệnh trực tiếp từ trẫm mà thôi!"
Hiển nhiên đây là một chủ đề bất đồng sâu sắc và chẳng mấy vui vẻ gì giữa hai anh em. Hosea đứng chôn chân nhìn trừng trừng vào mặt Horace suốt một hồi lâu, cố gắng đè nén cơn giận dữ đang chực bùng nổ trong lồng ngực. Bao nhiêu lời chất vấn gay gắt nghẹn ứ nơi đầu lưỡi rốt cuộc đành phải nuốt ngược trở vào trong, lạnh lùng buông một câu: "Tôi về nhà đây."
Dứt lời, Hosea dứt khoát xoay người rảo bước rời khỏi hoàng cung.
Bước ra tới cổng chính nguy nga, viên tài xế riêng vội vàng mở cửa xe cung kính hỏi: "Thưa Điện hạ, bây giờ chúng ta... về phủ Thân vương luôn ạ?"
Hosea xua tay áo: "Không, lái xe tới câu lạc bộ đi."
Ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng, Hosea quay đầu nhìn lại tòa Hoàng cung Hoyte rộng lớn nguy nga qua lớp kính tối màu. Trong mắt anh ta, nơi lộng lẫy xa hoa tột bậc ấy thực chất chỉ là một chiếc lồng giam khổng lồ và tàn nhẫn giam cầm số phận của cả hai anh em.
Tuần trước, Hans đã hạ lệnh bắt giam hàng loạt sinh viên tham gia cuộc biểu tình đòi cải cách hiến pháp. Lúc đó Hosea cũng có mặt tại hiện trường và đã nổ ra một trận cãi vã kịch liệt với Hans. Anh thừa biết gã Hans này là một kẻ trung thành tuyệt đối với ngai vàng của Horace, thế nhưng lòng trung thành mù quáng của ông ta chỉ hướng về một mình Horace bằng xương bằng thịt, chứ tuyệt nhiên không hề hướng về vận mệnh của đất nước này.
Năm xưa khi anh trai vừa mới kế vị ngai vàng, toàn bộ quyền bính trong nước đều bị các phe phái quyền thần trong Quân bộ cấu kết lũng đoạn. Mỗi một cuộc đảo chính tranh quyền đoạt vị nổ ra đối với hai anh em họ đều là một cửa tử sinh tử đe dọa trực tiếp tới tính mạng. Khoảng thời gian tăm tối ấy, dùng bốn chữ 'bão táp mưa sa' để hình dung cuộc sống chênh vênh của hai anh em cũng chẳng hề quá lời chút nào. Khi đó đêm nào Hosea cũng giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng kinh hoàng, sợ hãi rằng Horace sẽ bị người ta ám sát.
Anh căm ghét chế độ phong kiến tập quyền tàn bạo này đến tận xương tủy! Cha mẹ của bọn họ chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn phi thuyền đầy uẩn khúc; người anh cả thuở thiếu thời bị trúng một loại độc dược mãn tính cực kỳ hiểm độc phá hủy toàn bộ cơ năng cơ thể, dù có bước lên ngai vàng làm hoàng đế thì bác sĩ cũng chẩn đoán chỉ sống thọ thêm được vỏn vẹn một năm. Tất cả những bi kịch đẫm máu ấy đều bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giành ngai vàng đẫm máu!
Năm đó, Horace căn bản không hề muốn bước chân vào vũng bùn hoàng quyền, không hề muốn kế thừa ngai vàng đầy máu tanh ấy. Thế nhưng đám đại thần phong kiến bảo thủ trong nước sống chết không chấp nhận việc sửa đổi hiến pháp, bởi vì một khi quốc gia chuyển đổi sang thể chế dân chủ, toàn bộ đặc quyền bổng lộc của gia tộc bọn họ sẽ tan thành mây khói. Lũ quyền thần ấy đã đê hèn ra tay bắt cóc Hosea, dùng tính mạng của đứa em trai bé bỏng để uy hiếp, ép buộc Horace bắt buộc phải từ bỏ tất cả để quay trở về nước!
Vì muốn cứu lấy mạng sống của em trai, Horace khi đó đã không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác: hắn bắt buộc phải nuốt nước mắt nói lời chia tay đầy tàn nhẫn với người đàn ông mà mình yêu thương sâu sắc nhất trần đời, dứt áo rời khỏi Liên Bang để quay về Hoyte dấn thân vào chốn ngục tù!
Về tới nước rồi, Horace mới bàng hoàng phát hiện ra bản thân mình đã mang thai đứa con của Kỷ Sùng từ lúc nào... Sau khi cắn răng chịu đựng sinh hạ đứa bé Kỷ Nhung, Horace chỉ có thể cậy nhờ người anh cả khi đó vẫn còn chút hơi tàn thoi thóp dùng đường dây bí mật lén lút đưa đứa trẻ vượt biên giới tới giao tận tay Kỷ Sùng ở căn cứ North, rồi từ đó dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc với người xưa!
Sau khi người anh cả qua đời, Horace chính thức kế vị ngai vàng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Các đại gia tộc quyền thần không ngừng đấu đá thao túng, coi Horace chẳng khác nào một con tốt thí trên bàn cờ chính trị. Bọn chúng hống hách ra oai, sai bảo và ép buộc Horace phải ký duyệt mọi thỉnh cầu vô lý, biến hắn thành một vị hoàng đế bù nhìn vô quyền vô thế.
Suốt những năm tháng ấy, Hosea ngày nào cũng sống trong nỗi sợ hãi tột cùng: sợ anh trai bị người ta sỉ nhục hãm hại, sợ rằng một ngày nào đó mở mắt ra thứ mình nhìn thấy không phải là người anh thân yêu mà là một cỗ thi thể lạnh ngắt...
Và cũng chính trong giai đoạn đen tối cùng cực ấy, Hosea đã vô tình tiếp xúc với một nhóm học giả tiến bộ, lần đầu tiên thấu hiểu thế nào là thể chế quân chủ lập hiến, tam quyền phân lập. Thứ tư tưởng tự do tiến bộ ấy tựa như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong tim, hun đúc nên lý tưởng đấu tranh cả đời của anh.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, vòng xoáy chính trị ngày càng trở nên khốc liệt ngoài dự liệu. Chỉ trong vòng ba năm đầu sau khi đăng cơ, Horace đã liên tiếp trải qua tới bảy cuộc chính biến đẫm máu! Và điều khiến Hosea bàng hoàng kinh ngạc nhất chính là: sau mỗi một lần đối mặt với hiểm nguy cận kề cái chết, người anh trai tưởng chừng như yếu đuối của anh lại từng bước dùng mưu lược và thủ đoạn sắt đá nghiền nát từng phe phái quyền thần, chính thức bước lên đỉnh cao quyền lực tối thượng, trở thành vị Hoàng đế Thiết Huyết danh xứng với thực!
Nắm trọn vẹn quyền bính trong tay, Horace bắt tay vào thực hiện hàng loạt cải cách kinh tế, quân sự thần tốc. Uy tín và danh tiếng của Horace trong lòng muôn dân trăm họ bùng nổ lên tới đỉnh điểm, biến hắn trở thành một 'vị thần sống' trong trái tim của toàn thể thần dân Đế quốc Hoyte.
Mị lực cá nhân của Horace khủng khiếp tới mức rợn người! Hosea vẫn nhớ như in trong một lần biến cố nảy lửa, toàn bộ giới quý tộc đều đinh ninh rằng Hoyte sắp sửa rơi vào nội chiến đẫm máu. Thế nhưng Horace chỉ triệu tập thủ lĩnh của cả hai phe đối đầu vào cung, lạnh lùng nói vỏn vẹn vài câu ngắn gọn, hai phe thù địch liền lập tức cúi đầu bắt tay giảng hòa trong êm thấm!
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Hosea đã phải hứng chịu một cú sốc tinh thần vô cùng lớn lao. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, anh vẫn cảm thấy rùng mình chấn động khôn nguôi, vừa tự hào lại vừa xót xa đau đớn.
Anh thậm chí tin chắc rằng hiện tại dẫu cho Horace có ban ra bất kỳ một sắc lệnh vô lý hay tàn bạo đến mức nào, muôn dân trăm họ Hoyte cũng sẽ nhắm mắt mù quáng phục tùng vô điều kiện. Bởi vì từ bao giờ chẳng hay... Horace đã thực sự trở thành một 'vị thần', trở thành điểm tựa đức tin bất khả xâm phạm của cả một đế chế hùng mạnh.
...
Cùng lúc đó, tại khuôn viên Ngân Bạch Hoàng Cung.
Giang Nguyên khẽ cúi đầu, bất chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc vương vấn trên áo mình. Chỉ vì lúc nãy đứng kề sát bên cạnh nhau trò chuyện, trên người cậu đã vô tình bị ám một luồng pheromone từ Kỷ Nhung. Mùi hương gỗ tuyết tùng mát lạnh, sạch sẽ và thanh khiết bốc lên thoang thoảng, quấn quýt nơi cánh mũi khiến cõi lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn, xao xuyến lạ kỳ.
Giang Nguyên quay sang nhìn Kỷ Nhung, nhíu mày nhắc nhở: "Kỷ Nhung, cậu làm ơn thu liễm lại pheromone của mình một chút đi."
Kỷ Nhung ngẩn người ra một thoáng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, giọng điệu đầy vẻ oan ức: "Tôi... tôi đã kiềm chế rất kỹ rồi mà."
Cố Bạch ngồi ở ghế bên trái Kỷ Nhung liền hít hà không khí xung quanh vài cái, tò mò lên tiếng minh oan: "Đúng đấy Giang Nguyên, mùi pheromone của Kỷ Nhung hôm nay đâu có nồng đâu, thoang thoảng nhẹ tênh à, tôi còn suýt chẳng ngửi thấy gì đây này."
Giang Nguyên thoáng sững sờ, đưa ngón tay lên khẽ xoa xoa chóp mũi của mình: Chẳng lẽ khứu giác của cậu dạo này có vấn đề rồi sao?
"Vẫn ngửi thấy thoang thoảng một chút đấy," Cyril bên cạnh nghiêm túc góp lời: "Thật ra các cậu không nhận thấy pheromone của cái tên Kỷ Nhung này mạnh đến mức độ vô lý hay sao? Rõ ràng là mùi hương rất thanh mát dễ chịu, nhưng luồng khí tràng áp bách kèm theo nó thì nặng nề kinh khủng khiếp."
"Ha ha ha! Mẹ kiếp, tôi còn tưởng chỉ có mỗi mình tôi có cảm giác rùng mình như thế chứ!" Lưu Sơn nghe vậy liền vỗ đùi đánh đét một cái cười ha hả: "Cái hồi lần đầu tiên tôi vô tình ngửi phải pheromone của Kỷ Nhung, chân tôi suýt chút nữa nhũn ra như cọng bún, suýt thì ngất xỉu vì bị uy áp đè bẹp dí đấy!"
Nói đoạn, Lưu Sơn lại gãi đầu nhìn Giang Nguyên: "Nhưng mà công nhận hôm nay mùi của Kỷ Nhung rất nhạt. Giang Nguyên này, cậu chẳng phải là một Beta chính hiệu hay sao? Sao khứu giác của cậu lại nhạy bén đến mức ngửi được cả luồng tin tức tố mỏng manh như thế chứ?"
Giang Nguyên ngượng ngùng chữa cháy: "Chắc là tôi ngửi nhầm thôi."
Kỷ Nhung rũ mắt nhìn chăm chú vào Giang Nguyên. Đột nhiên, hắn thò tay vào trong túi hành lý cá nhân móc ra một chiếc lọ xịt nhỏ bằng kim loại, không nói một lời liền đưa lên xịt tới tấp vào người mình. Sau đó, hắn đưa một bàn tay ra trước mặt Giang Nguyên, vẻ mặt vô cùng chân thành và tha thiết hỏi: "Bây giờ thì sao? Cậu còn ngửi thấy mùi gì khó chịu nữa không?"
Giang Nguyên ngơ ngác hít thử một hơi: "Hết sạch rồi."
"Thuốc xịt che giấu pheromone á?! Kỷ Nhung, cậu thế mà lại mang theo cả cái thứ này bên người sao?!" Cố Bạch với đôi mắt tinh tường lập tức nhìn thấy dòng chữ in trên thân chai kim loại, trố mắt kinh ngạc thốt lên.
Thuốc xịt che giấu pheromone là sản phẩm sinh học dùng để triệt tiêu và phong tỏa mùi tin tức tố trên cơ thể Alpha; nói một cách khoa học thì đó là quá trình kết hợp giữa các phân tử hóa học để trung hòa hoàn toàn mùi hương đặc trưng. Món đồ này tuy rằng đã được các nhà khoa học phát minh từ rất lâu đời, nhưng trong giới Alpha hầu như tuyệt đối chẳng có ai thèm đoái hoài sử dụng!
Bởi lẽ nồng độ và sức mạnh của pheromone đối với mỗi Alpha chính là biểu tượng cho năng lực chiến đấu và địa vị của bản thân, có ai thần kinh bình thường lại tự nguyện xịt thuốc triệt tiêu đi niềm kiêu hãnh của chính mình chứ? Rảnh rỗi quá hóa rồ sao?
Kỷ Nhung khẽ ừ một tiếng, thản nhiên đáp: "Giang Nguyên ngửi không quen mùi hương trên người tôi, tôi sợ cậu ấy khó chịu nên mua sẵn để dùng."
Nghe Kỷ Nhung nói những lời chân thành ấy, Giang Nguyên bỗng chốc ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt đối phương. Kỷ Nhung cao ngạo như thế mà lại vì sự thoải mái của cậu sẵn sàng hạ mình mua loại thuốc này để dùng... Thực sự khiến người làm anh em tốt như cậu cảm thấy áy náy khôn nguôi. Làm bạn với một người khó tính như cậu, quả thực đã làm ủy khuất Kỷ Nhung quá nhiều rồi.
Giang Nguyên ngập ngừng khuyên can: "... Cậu cũng không nhất thiết phải tốn tiền mua thứ này làm gì đâu, sau này cố gắng kiềm chế pheromone lại một chút là được rồi mà."
Kỷ Nhung khẽ lắc đầu: "... Không sao đâu, dùng thế này tiện lợi hơn nhiều."
Ngồi bên cạnh, Cố Bạch bỗng khịt khịt mũi ngửi ngửi làn sương còn sót lại trong không khí, rồi bật cười khúc khích đầy thích thú: "... Thật sự không nhìn ra đấy nhé Kỷ Nhung, cậu thế mà lại có sở thích mê mẩn mùi dâu tây cơ đấy! Cái mùi thuốc xịt che giấu này ngọt ngào kinh khủng, tôi có cảm giác như bản thân mình đang đứng lọt thỏm giữa một kho kẹo bông gòn vị dâu tây vậy!"
Kỷ Nhung len lén liếc mắt nhìn sang Giang Nguyên. Chỉ thấy Giang Nguyên ngẩn người ra mất hai giây, rồi nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn vẻ tò mò xen lẫn hoài nghi sâu sắc.
Cõi lòng Kỷ Nhung lúc này thực sự đang khóc không ra nước mắt!
Hôm ở cảng hàng không trước khi xuất phát, nhìn thấy trên kệ hàng miễn thuế có bày bán loại thuốc xịt phong tỏa mùi hương này, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại bước chân vào mua. Thế nhưng lúc chọn hàng, hắn lại nơm nớp lo sợ bản thân mua phải mùi hương mà Giang Nguyên ghét bỏ, thế là hắn mới giả vờ nhắn tin hỏi thăm xem Giang Nguyên thích uống nước hương vị gì...
Kết quả là Giang Nguyên khi đó ——
Đã thuận miệng trả lời một câu: [Vị dâu tây.]
Cái mùi dâu tây ngọt ngào ẻo lả này dẫu có nghĩ bằng đầu gối cũng biết tuyệt đối không hề phù hợp với một Alpha chiến đấu ngút trời như hắn! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hắn vẫn cắn răng quyết định mua; lúc đứng ở quầy thanh toán, hắn đã bị nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quái dị suốt nửa ngày trời, cảm giác nhục nhã và xấu hổ muốn độn thổ cho xong!
Thế nhưng Giang Nguyên đã mở miệng bảo thích dâu tây, thì hắn còn có thể làm gì khác được nữa chứ?! Vốn dĩ Giang Nguyên đã ghét cay ghét đắng mùi hương nguyên bản của hắn rồi, nếu giờ đây đến cả mùi thuốc xịt mà Giang Nguyên cũng chê ôi chê thối nữa... thì kiếp Alpha của hắn thực sự coi như chấm dứt!
Dâu tây thì dâu tây!
Mua! Nhất định phải mua!
Mua sạch kệ hàng luôn!
Hắn thậm chí đã mua nguyên cả một thùng lớn giấu trong nút không gian kia kìa...
Giang Nguyên đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Kỷ Nhung hai cái, hạ giọng khuyên nhủ hết sức chân tình: "Lần sau cậu nên đổi sang mua mùi khác nam tính hơn đi nhé... Cái mùi dâu tây ngọt lịm này thực sự không hợp với khí chất của cậu một chút nào đâu."
Kỷ Nhung im lặng trong giây lát, rồi nghiến răng cắn lợi, gian nan thốt ra một câu cứng nhắc: "Tôi thích mùi dâu tây."
Giang Nguyên cạn lời: "... Thôi được rồi, tùy cậu vậy."
Kỷ Nhung: "Ừ."
Cả đám bạn xung quanh đồng loạt trố mắt nhìn trừng trừng vào Kỷ Nhung. Bọn họ nằm mơ cũng không thể nào ngờ được rằng một Alpha ngầu lòi, phong độ ngút trời như Kỷ Nhung thế mà sâu bên trong lại cất giấu một 'trái tim thiếu nữ' mộng mơ màu hồng đến nhường này! Dâu tây chẳng phải là thứ trái cây ngọt ngào, phấn nộn dành cho các em gái mới lớn hay sao?!
Một gã Alpha siêu cấp đẹp trai, khí chất ngời ngời khiến bao người phải bủn rủn chân tay... lại đem lòng si mê mùi dâu tây ngọt lịm! Thật đúng là trái ngược hoàn toàn một trời một vực với cái bản mặt lạnh như băng của hắn mà!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.