Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 49
Chương 49: Bí Mật Của Hoàng Đế
Chương 49· 2.779 từMiễn phí
Chương 49: Bí Mật Của Hoàng Đế
Thân vương Hosea hoàn toàn không buồn che giấu ánh mắt đánh giá trần trụi của mình dành cho dung mạo của Kỷ Sùng. Anh ta từ lâu đã nghe danh Kỷ Sùng sở hữu vẻ ngoài xuất chúng hiếm thấy, nhưng khi được tận mắt diện kiến người thật ngoài đời, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một luồng kinh ngạc khó tả.
Kỷ Sùng sừng sững đứng đó tựa như một thanh bảo đao vừa mới tuốt khỏi vỏ, thâm trầm, sắc bén và lạnh lẽo thấu xương. Chỉ cần hắn đứng yên một chỗ thôi cũng đã đủ tỏa ra một luồng khí tràng áp bách bức người khiến đối phương phải nghẹt thở.
Rất giống với những gì anh ta từng tưởng tượng, nhưng dường như lại có điểm không hoàn toàn giống.
Alfonso dùng khóe mắt liếc nhìn Hosea một cái, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng vị Thân vương cao quý đang dùng đôi mắt hoa đào quyến rũ chết người, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, ngẩn ngơ ngắm nhìn Kỷ Sùng đến mức xuất thần.
Đường nét ngũ quan của Kỷ Sùng góc cạnh, cương nghị và anh tuấn ngút trời, trên người hắn lại toát ra thứ khí chất ngạo nghễ, kiên cường đặc trưng của một bậc chiến tướng nơi sa trường. Thứ mị lực phong trần đầy tính xâm lược ấy đối với một Omega như Hosea mà nói quả thực sở hữu sức hút trí mạng chết người.
Năm xưa, ngay cả con gái và con trai mang giới tính Omega của Alfonso sau khi chỉ mới nhìn thấy mặt Kỷ Sùng đúng một lần trong một buổi tiệc quân đội, đã ngày đêm quỳ gối van xin ông đứng ra làm mai mối giới thiệu cho bằng được. Chuyện đó hại ông phải muối cả mặt già đi mở lời, nhưng khi đó Kỷ Sùng dù chỉ mới là một sĩ quan trẻ vừa tốt nghiệp trường quân sự chưa được bao lâu, đã thẳng thừng dứt khoát từ chối con gái rượu của ông không chút nể nang; rồi hai năm sau đó, đến lượt cậu con trai Omega của ông cũng tiếp tục nếm mùi cay đắng tương tự.
Nếu không phải đứa bé Kỷ Nhung sở hữu những đường nét trên khuôn mặt giống Kỷ Sùng đến năm phần, Alfonso đã từng có lúc nghi ngờ rằng Kỷ Nhung thực chất chỉ là một đứa trẻ mồ côi do Kỷ Sùng nhận nuôi để làm bình phong khước từ mọi lời tỏ tình của giới Omega.
Ông thực sự không tài nào tưởng tượng nổi, người bạn đời từng sinh hạ Kỷ Nhung cho hắn – dù là Omega hay Beta – rốt cuộc phải là một nhân vật thần thánh xuất chúng đến nhường nào. Dù bao nhiêu năm qua Kỷ Sùng chưa từng hé răng kể nửa lời về người đó, nhưng nhìn vào sự cự tuyệt tuyệt đối của hắn với người ngoài, Alfonso hiểu rất rõ: vị Nguyên soái cô độc này suốt gần hai mươi năm qua vẫn luôn một lòng son sắt chờ đợi người ấy quay trở về.
Kỷ Sùng đứng đợi một hồi lâu nhưng không thấy Alfonso mở lời, bèn cất giọng trầm đục gọi khẽ: "Alfonso?"
Alfonso lúc này mới giật mình thu hồi ánh mắt, đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng che giấu sự lúng túng, rồi trang trọng giới thiệu với Kỷ Sùng: "Vị này chính là Hosea thân vương của Đế quốc Hoyte."
Alfonso vừa dứt lời, Hosea đã chủ động cất bước tiến lại gần Kỷ Sùng. Bàn tay thon dài trắng ngần vươn ra giữa không trung, lịch thiệp bắt tay với Kỷ Sùng: "Rất hân hạnh được gặp ngài."
Kỷ Sùng khách sáo đáp lại: "Chào ngài."
Hosea mỉm cười điềm tĩnh buông tay Kỷ Sùng ra, sau đó rất tự nhiên thu hồi ánh mắt về, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kỷ Sùng nữa, rồi cùng hai vị Nguyên soái sải bước đi xuống lầu.
Bên dưới phòng ăn sang trọng của dinh thự, bảy học viên trẻ tuổi cùng khoảng bảy tám sĩ quan tùy tùng của đoàn Liên Bang đã ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn ăn dài bằng cẩm thạch trắng, kiên nhẫn chờ đợi. Khi thấy ba người Kỷ Sùng bước xuống từ cầu thang xoắn ốc lộng lẫy, toàn bộ mọi người đều đồng loạt đứng dậy nghiêm trang chào hỏi.
Gương mặt không gợn một tia cảm xúc của Kỷ Sùng vốn dĩ đã tự mang theo luồng uy áp sắc bén lạnh người, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn, đám học sinh đều theo bản năng căng thẳng đến nín thở. Đương nhiên, trong số đó tuyệt đối không bao gồm Kỷ Nhung và Giang Nguyên: Kỷ Nhung thì từ bé đến lớn đã quá nhẵn mặt với tính nết của cha mình, còn Giang Nguyên thì một cựu nhà thám hiểm lão luyện căn bản chẳng hề cảm nhận được chút áp lực nào từ luồng khí tràng ấy.
Các món ăn được bày biện trên bàn tiệc Ngân Bạch Hoàng Cung vô cùng phong phú và tinh tế, kết hợp hài hòa giữa nền ẩm thực truyền thống của Liên Bang và những món sơn hào hải vị đặc trưng của Đế quốc Hoyte. Hương vị các món ăn thực sự rất ngon miệng, Giang Nguyên ăn uống khá nhiệt tình.
Hosea ban đầu vẫn giữ tâm trạng vui vẻ thưởng thức bữa tối, thế nhưng chiếc thiết bị liên lạc trong túi anh ta bỗng rung lên một tiếng nhẹ. Anh ta rút máy ra xem, đôi mày thanh tú vốn đang giãn ra bỗng chốc nhíu chặt lại, hiển nhiên nội dung bản tin nhắn vừa nhận được khiến anh ta vô cùng không vui.
Hosea tắt màn hình cất máy vào túi, đứng dậy mỉm cười cáo lỗi: "Mọi người cứ thong thả dùng bữa tiếp nhé, tôi có chút việc đột xuất cần phải xử lý nên xin phép đi trước một bước."
Nói đoạn, Hosea cất bước đi thẳng ra hướng cửa chính. Nhưng vừa đi được vài bước, bước chân anh ta bỗng khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang Kỷ Sùng, khẽ mỉm cười đề nghị: "Kỷ nguyên soái, có thể làm phiền ngài tiễn tôi một đoạn đường ra cổng được không?"
Ánh mắt Kỷ Sùng và Hosea chạm nhau giữa không trung trong giây lát, hắn khẽ gật đầu: "Được."
Đôi mày của Kỷ Sùng nhíu lại càng sâu hơn, hắn thực sự có chút không nắm bắt được vị Thân vương lần đầu gặp mặt này rốt cuộc đang muốn giở trò gì.
Ngồi ở bàn ăn, Kỷ Nhung đang gắp thức ăn bỗng giật mình ngẩng phắt đầu nhìn trừng trừng về phía bóng lưng của Hosea. Cõi lòng hắn lúc này đang sôi sục gầm thét dữ dội chẳng khác nào những đốm đen bùng nổ trên bề mặt mặt trời: Tên Thân vương này rốt cuộc muốn làm cái trò gì đây?! Muốn theo đuổi cha hắn sao?! Muốn nhảy vào làm 'mẹ kế' của hắn đấy à?!
Nằm mơ đi con ranh!
Không phải là do Kỷ Nhung hắn ích kỷ hẹp hòi không đồng ý, mà là bản thân người cha Nguyên soái của hắn vốn dĩ đã là một vách đá Hoa Sơn sừng sững hiểm trở ngút ngàn! Đừng nói là muốn chạm vào người ông, chỉ cần ông lạnh lùng liếc mắt một cái thôi thì người bình thường đã đủ khiếp vía không chịu nổi rồi.
Kỷ Nhung thầm cắm cho Hosea một ngọn nến cầu nguyện trong lòng: Cho dù thân phận của anh có cao quý hiển hách đến đâu đi chăng nữa, đứng trước mặt người cha sắt đá của tôi thì toàn bộ đều biến thành hư không vô dụng cả thôi!
Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới viễn cảnh Kỷ Sùng sẽ tìm cho hắn một người 'mẹ kế'. Người có thể lọt vào mắt xanh của cha hắn rốt cuộc phải là một nhân vật kinh thiên động địa tới mức nào... hắn chịu, không tài nào tưởng tượng nổi. Đến cả người cha ruột Omega sinh ra hắn mà hắn còn không hình dung ra dung mạo thế nào, nói gì tới chuyện chấp nhận một người mẹ kế từ trên trời rơi xuống!
Nghe thấy Kỷ Sùng đồng ý tiễn mình, nơi đáy mắt của Hosea rõ ràng lóe lên một tia kinh hỉ ngập tràn.
Kỷ Sùng khẽ chỉnh lại nếp áo quân phục phẳng phiu rồi bước đi song song bên cạnh Hosea ra ngoài. Alfonso ngồi ở bàn ăn âm thầm lắc đầu cười khổ: Vị Thân vương điện hạ này rốt cuộc vẫn còn quá nóng vội rồi; Kỷ Sùng là pháo đài kiên cố nhất dải ngân hà, đâu phải cứ giở đòn tấn công dồn dập là có thể công phá được trái tim hắn chứ?
Hai người cùng nhau rảo bước đi ra khỏi cánh cổng lớn của dinh thự. Người đàn ông đi bên cạnh bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào lúng liếng nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của Kỷ Sùng.
"Kỷ nguyên soái có phiền không nếu tôi hỏi ngài một câu hỏi mang tính chất tương đối riêng tư?"
Hosea thong thả đút một tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất cần đời đầy mê hoặc, nốt ruồi giọt lệ nơi đuôi mắt lại càng điểm xuyết thêm vẻ phong lưu ma mị.
Đôi mày Kỷ Sùng khẽ nhíu lại. Sau vài giây đối mắt với Hosea, hắn trầm giọng đáp: "Ngài cứ hỏi."
Hosea nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hiện tại ngài... vẫn còn đang độc thân chứ?"
Kỷ Sùng thản nhiên không chút do dự trả lời ngay tắp lự: "Không phải."
"Ồ?" Hosea rõ ràng vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời này, theo bản năng thốt lên vặn hỏi: "Sao có thể như thế được?! Là ai chứ?! Tôi vẫn luôn theo dõi sát sao mọi động tĩnh xung quanh ngài suốt bao năm qua, chuyện này tuyệt đối là không thể nào!"
Dù Kỷ Sùng xưa nay vốn không phải là một kẻ tự luyến hay ảo tưởng, thế nhưng nghe những lời bộc bạch lộ liễu này từ miệng Hosea thốt ra, lúc này hắn không thể không nghi ngờ rằng vị Thân vương quyền quý của Đế quốc Hoyte này thực sự đang có ý đồ theo đuổi mình.
Nơi đáy mắt Kỷ Sùng khẽ lóe lên một tia hàn quang sắc lạnh. Tên Hosea này thế mà lại dám cả gan cho người ngày đêm theo dõi mọi hành tung của hắn, điều này khiến một vị thống soái quân đội như Kỷ Sùng cảm thấy vô cùng khó chịu và bị xâm phạm.
"Xem ra Thân vương điện hạ dành sự quan tâm cho tôi hơi quá mức rồi đấy," Kỷ Sùng lạnh lùng cất giọng: "Bên cạnh tôi quả thực không có ai, nhưng trong lòng tôi thì đã có người ngự trị từ lâu rồi."
Nghe thấy câu giải thích ấy, Hosea bỗng nhiên đưa tay lên vỗ nhẹ vào ngực mình một cái, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vừa khóc vừa cười đầy nhẹ nhõm: "Làm tôi giật cả mình đấy. Vậy thì thưa Kỷ nguyên soái, không biết tôi có vinh hạnh được mời ngài tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi được tổ chức vào ba ngày tới hay không?"
Đôi mày Kỷ Sùng nhướng cao lên, dứt khoát từ chối: "Thân vương điện hạ, tôi nghĩ là những lời tôi vừa nói đã quá rõ ràng..."
"A, xe tới đón tôi đã đến nơi rồi kìa!" Hosea căn bản không cho Kỷ Sùng cơ hội thốt ra lời cự tuyệt, anh ta quay đầu lại nháy mắt tinh nghịch với Kỷ Sùng một cái: "Kỷ nguyên soái, chúng ta cứ thống nhất như vậy đi nhé! Ngài nhất định, nhất định phải tới dự đấy! Nhớ dẫn theo cả Kỷ Nhung đi cùng nữa nhé!"
Nghe Hosea thốt ra cái tên 'Kỷ Nhung', đuôi lông mày của Kỷ Sùng không kìm được mà giật bắn lên một cái. Sau khi chiếc xe sang trọng của hoàng gia đón Hosea lao vút đi, Kỷ Sùng quay trở vào dinh thự, đi thẳng tới chặn đường Alfonso lại.
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả?! Quân bộ cưỡng chế ép tôi phải nghỉ phép để bay sang Hoyte chuyến này... tuyệt đối không đơn giản chỉ là đi xem con trai thi đấu đúng không?" Đứng trước cửa phòng, Kỷ Sùng khoanh tay dựa lưng vào tường, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chất vấn.
Alfonso buông hai tay ra, bất lực thở dài: "Quả nhiên là không có cách nào qua mặt được cái đầu nhạy bén của cậu mà."
Nói đoạn, Alfonso đành phải đem toàn bộ chân tướng sự việc từ đầu chí cuối kể lại một lượt cho Kỷ Sùng nghe: "Kỷ Sùng, tôi nói thật cho cậu biết nhé, cái tên Hosea này thậm chí còn nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc của cậu hơn cả lão già này đấy! Tôi dám chắc cậu ta đã cho người điều tra lý lịch của cậu từ lâu lắm rồi, lần này cậu ta là thật lòng muốn nhắm vào cậu đấy. Ngay cả chuyện đứa nhỏ Kỷ Nhung cũng không phải do tôi để lộ đâu, cậu ta đã sớm biết tỏng từ trước rồi."
Alfonso trơ tráo đối diện với gương mặt lạnh như băng của Kỷ Sùng. Trên gương mặt già nua của vị Nguyên soái tối cao tuyệt nhiên không có lấy nửa phần áy náy hay ngượng ngùng, trái lại còn hết sức mặt dày tiến lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kỷ Sùng hai cái, dõng dạc nói: "Kỷ Sùng à, ta làm tất cả những điều này cũng chỉ là vì đại nghiệp của đất nước mà thôi!"
Kỷ Sùng trừng mắt nhìn chằm chằm vào bản mặt dày như tường thành của Alfonso suốt nửa phút đồng hồ, nghẹn họng không thốt nên lời.
...
Cùng lúc đó, chiếc xe hoàng gia đưa Thân vương Hosea quay trở về Cung điện Hoàng gia Hoyte. Vừa bước chân vào đại sảnh nguy nga, người anh trai ruột của anh – Hoàng đế Horace – đã từ phía đối diện sải bước tiến lại gần.
"Anh hai." Tâm trạng của Hosea lúc này hiển nhiên vô cùng rạng rỡ, khóe môi cong lên một nụ cười tươi tắn, cất tiếng chào.
Horace liếc nhìn Hosea một cái, đôi mày kiếm sắc lẹm khẽ nhướng lên. Vòm xương mày cao cùng đường nét sắc sảo nơi khóe mắt tạo nên một luồng khí tràng áp bách bức người đến cực hạn: "Mày... rốt cuộc là đang muốn giở trò gì đây?"
Hosea ngước mắt nhìn thẳng vào người anh trai ruột thịt của mình. Horace sở hữu dung mạo hoàn toàn khác biệt với nét xinh đẹp mềm mại của anh ta: trên gương mặt của Horace vừa hội tụ nét cương nghị anh tuấn của người cha, lại vừa thừa hưởng sự tinh xảo tuyệt mỹ của người mẹ. Khuôn mặt ấy thậm chí có thể dùng hai chữ 'xa hoa' và lộng lẫy tột bậc để miêu tả, từng đường nét đều hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được.
Bất kỳ một Omega nào trong vũ trụ từng có cơ hội diện kiến nhan sắc của Hoàng đế Horace đều không thể thoát khỏi lưới tình si mê đắm đuối. Thứ nhan sắc mang đầy tính công kích và quyền lực tối thượng ấy đã đánh cắp trái tim của không biết bao nhiêu Omega trên toàn tinh tế. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Hosea lại chỉ cảm thấy vô cùng tức cười và mỉa mai.
Bởi vì toàn bộ đám Omega ngu muội đang ngày đêm phát cuồng, si mê đến điên đảo vì Horace kia... vĩnh viễn, mãi mãi sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng:
Vị Hoàng Đế Thiết Huyết khét tiếng tàn bạo và độc tài của bọn họ... trên thực tế lại là một người mang giới tính OMEGA!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.