Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 48
Chương 48: Thân Vương Hosea
Chương 48· 3.746 từMiễn phí
Chương 48: Thân Vương Hosea
Alfonso vừa mới với tay cầm lấy chiếc mũ quân trang đặt trên bàn, nghe thấy câu trả lời tỉnh bơ của Kỷ Sùng bèn vừa bất lực vừa buồn cười quay sang nhìn hắn, hỏi vặn lại: "Cậu nói nghiêm túc đấy à? Đem so sánh Ngân Bạch Hoàng Cung hoa lệ này với cái xứ North khỉ ho cò gáy của cậu sao?"
Nghe thấy lời châm chọc của Alfonso, Kỷ Sùng không buồn đáp lời, chỉ lặng lẽ rũ mi mắt tiếp tục cặm cụi thu dọn hành lý cá nhân, thái độ kiên định không cần nói cũng tự hiểu.
Alfonso bất đắc dĩ lắc đầu. Năm xưa khi Kỷ Sùng lập nên những chiến công hiển hách chấn động tinh tế để bước lên ngôi vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất lịch sử, xuất phát từ việc cân bằng quyền lực giữa các phe phái và ổn định biên cương, Quân bộ sau chiến tranh đã ra mệnh lệnh điều động Kỷ Sùng tới trấn thủ hành tinh North với kỳ hạn mười năm. Mắt thấy kỳ hạn mười năm đã trôi qua, bảy vị Nguyên soái còn lại trong Quân bộ đã nổ ra những cuộc tranh cãi nảy lửa đến vỡ đầu xem ai sẽ là người tiếp theo phải rời thủ đô ra biên ải lạnh giá thế chân, thì bất ngờ Kỷ Sùng lại chủ động đệ đơn xin tiếp tục ở lại đóng quân tại North.
Alfonso nhướng một bên mày thắc mắc. Thuở ban đầu Kỷ Sùng tuy không hề mở miệng than vãn từ chối nhiệm vụ, nhưng khi mới đặt chân tới vùng đất băng giá North, hắn cũng đã phải mất một khoảng thời gian rất dài đầy chật vật mới có thể thích nghi được với khí hậu buốt giá nơi đó. Nào ngờ mười năm đằng đẵng trôi qua, người đàn ông này lại bén duyên và nhất quyết bám trụ ở xứ sở băng tuyết ấy không chịu quay về.
Alfonso đưa tay chỉnh lại vành mũ quân trang đội lên đầu, rồi sải bước rời khỏi phòng.
Bên trong gian phòng tĩnh lặng, Kỷ Sùng thu xếp xong xuôi đồ đạc cá nhân, ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ chan hòa rọi xuống từ vòm trời xanh thẳm, những vạt nắng ấm áp mơn trớn trên cánh tay hắn, mang theo hơi nóng nhè nhẹ.
Trong miền ký ức sâu thẳm của hắn, một đôi mắt đen láy trong veo tựa hồ nước mùa thu bỗng hiện về rõ mồn một. Đôi mắt ấy mỗi khi cười lại cong cong như vầng trăng khuyết, tràn ngập niềm vui sướng hồn nhiên, giọng nói mềm mại ngọt ngào như dải lụa êm ái khẽ lướt qua màng nhĩ, mang lại cảm giác xao xuyến râm ran trên từng tấc da thịt ——
"Kỷ Sùng, anh nói ở hành tinh North ngày nào trời cũng đổ tuyết rơi thật sao?"
"Ừ."
"Thế thì tuyệt vời quá rồi! Sau này khi tôi và anh dọn về ở chung một nhà, ngày nào tôi cũng có thể thỏa thích ngắm cảnh tuyết rơi rồi!"
"... Hả? Em thích tuyết rơi đến thế sao?"
"Thích lắm chứ!"
"Thực ra những ngày có tuyết rơi thời tiết buốt giá khắc nghiệt lắm, anh chỉ sợ em không quen chịu rét thôi. Vẫn còn một năm nữa là anh có thể nộp đơn xin điều chuyển công tác về thủ đô..."
"Đừng mà! Tuyết rơi đẹp như thế cơ mà! Tôi thích ngắm tuyết nhất trên đời! Những lúc trời lạnh cóng, tôi mới có lý do chính đáng để chui tọt vào lòng anh bắt anh ôm chặt lấy tôi chứ! Lúc đó anh tuyệt đối không được phép từ chối tôi đâu đấy nhé!"
"... Được, anh đồng ý."
Trong tâm trí Kỷ Sùng lại hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai của cậu thiếu niên năm ấy. Cậu nhón chân ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên khóe môi hắn, cả người quấn chặt lấy hắn như một chú gấu túi nhỏ. Hắn chỉ đành bất lực đưa hai tay gỡ cái con người dính người kia xuống khỏi người mình. Bị hắn đẩy ra, cậu thiếu niên lộ rõ vẻ bất mãn phụng phịu, đôi gò má phồng to lên hệt như một chú cá vàng nhỏ đang hờn dỗi.
Giờ đây ngẫm lại, Kỷ Sùng tự thấy bản thân mình năm xưa sao mà ngu xuẩn đến cùng cực! Một người thiếu niên yêu hắn say đắm và nồng nhiệt đến nhường ấy, tại sao hắn lại có thể dễ dàng tin vào cái lý do chia tay vụng về, sứt sẹo kia của cậu, để rồi giận dữ, đau khổ bỏ mặc tất cả mà rời khỏi hành tinh Drake chứ?
Không biết năm đó sau khi hắn bỏ đi, cậu thiếu niên ấy đã phải ôm ấp tâm trạng cô đơn và tủi hờn đến nhường nào để một mình mang thai rồi sinh hạ Kỷ Nhung giữa cõi đời giông bão này... Nghĩ đến đây, các đốt ngón tay của Kỷ Sùng siết chặt lại thành nắm đấm, đáy lòng nhói lên từng cơn đau quặn thắt.
...
Mải mê dạo bước khám phá Ngân Bạch Hoàng Cung suốt nửa ngày trời, mắt thấy vòm trời phía tây đã bắt đầu được dát lên một tầng ráng chiều vàng rực rỡ, nhóm tân sinh Liên Bang mới cùng nhau bàn bạc tìm đường quay trở về khu nhà nghỉ để dùng bữa tối.
"Này các cậu... có ai nhớ đường quay về không thế?"
Cố Bạch đang đi phía trước bỗng khựng lại, quay đầu nhìn đám bạn với vẻ mặt vô cùng rối rắm và bối rối. Cũng chỉ vì cảnh sắc bên trong Ngân Bạch Hoàng Cung đẹp đến mức phi thực tế, cả nhóm bọn họ mải mê đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ liên tục, vừa đi vừa thi nhau bấm máy chụp ảnh lia lịa. Bản thân Cố Bạch tuy không phải là một kẻ mù đường bẩm sinh, thế nhưng lúc này quay đầu nhìn lại bốn phía... cậu ta hoàn toàn mù tịt không nhận ra phương hướng nào với phương hướng nào nữa rồi!
Điều khoa trương nhất chính là cả bọn đi rã cả cẳng suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi hết nổi một góc của tòa hành cung này! Rốt cuộc cái nơi này nó rộng lớn đến mức độ nào vậy trời?! Đây mới chỉ là hành cung tư nhân do Hoàng đế Hoyte tự bỏ tiền xây dựng để thỉnh thoảng ghé qua nghỉ ngơi đôi ba ngày thôi đấy!
Niềm vui sướng tột bực của bậc đế vương, một người bình thường như cậu quả thực nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng nổi!
Không, bất kỳ người bình thường nào trên tinh tế cũng không thể tưởng tượng ra được!
Phải giữ vững tâm lý bình thản, nhất định phải giữ tâm bình thường... Hu hu hu, nước mắt ngưỡng mộ và ghen tị cứ thế trào ra không kìm lại được mà!
Lưu Sơn nghe thấy Cố Bạch hỏi bèn cong khóe môi cười nhạt, ngẩng cao đầu hếch cằm lên đầy vẻ tự tin: "Tôi đương nhiên là..."
Cố Bạch hào hứng: "Cậu nhớ đường à?"
Lưu Sơn cười toe toét: "... Không biết!"
Cố Bạch trừng mắt lườm Lưu Sơn một cái cháy mặt. Cyril đứng bên cạnh quay đầu dáo dác nhìn quanh hồi lâu, bất lực lắc đầu: "Tôi cũng chịu, hoàn toàn không nhớ đường."
"Muốn quay về rồi sao?" Giang Nguyên thản nhiên cất giọng: "Tôi nhớ đường về."
"Thật hay đùa đấy?!" Nghe thấy lời tuyên bố chắc nịch của Giang Nguyên, ánh mắt của cả bọn lập tức đổ dồn về phía cậu, kinh ngạc thốt lên: "Đi loanh quanh suốt từng ấy thời gian, xung quanh đây lại chẳng hề có lấy một tấm biển chỉ dẫn nào, cậu thực sự nhớ đường quay về đấy à?"
Giang Nguyên khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi khiêm tốn nói: "Đại khái là nhớ được. Giờ quay về luôn chứ?"
"Về mau đi thôi! Cứ lang thang thế này nữa tôi sợ lát nữa cả lũ phải muối mặt gọi người tới cứu hộ đưa ra ngoài mất, lúc đó thì nhục nhã ê chề lắm." Cyril sau khi nghiêm túc cân nhắc bèn dứt khoát lên tiếng.
"Đi theo tôi." Giang Nguyên khẽ nghiêng đầu ra hiệu.
Giang Nguyên sải bước dẫn đầu đoàn người, Kỷ Nhung như thường lệ vẫn giữ vị trí bước đi sóng đôi song song bên cạnh cậu.
Dưới sự dẫn dắt tự tin của Giang Nguyên, chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ luồn lách qua các dãy hành lang uốn lượn, cả nhóm đã an toàn trở về tới khu vực lưu trú do nước chủ nhà sắp xếp cho đoàn Liên Bang. Lúc này trước cửa tòa dinh thự đang có một đám thanh niên lạ mặt đứng túm tụm, vừa nhìn thấy bóng dáng nhóm Giang Nguyên xuất hiện, đám người đang ủ rũ ỉu xìu kia bỗng chốc sáng rực hai mắt như vớ được cọc.
"Xin chào các bạn! Các bạn cũng là sinh viên tới tham dự giải đấu cơ giáp phải không?" Một chàng trai ngoại quốc chủ động tiến lên phía trước, niềm nở vươn tay chào hỏi.
Giang Nguyên lịch sự bắt tay đối phương: "Đúng vậy."
Chàng trai kia khách sáo trò chuyện thêm vài câu rồi mới ngập ngừng đi thẳng vào vấn đề chính. Lắng nghe một hồi, Giang Nguyên mới vỡ lẽ ra chân tướng: Hóa ra đây lại là một bầy cừu non xui xẻo bị lạc đường giữa hoàng cung mênh mông...
"Ngân Bạch Hoàng Cung này rộng lớn quá mức, bên trong lại chẳng có lấy một tấm biển báo chỉ dẫn nào cả, bọn tôi hoàn toàn mù tịt phương hướng. Ở đây ngoại trừ mấy người lính gác ngoài cổng lớn ra thì đến một cỗ người máy dẫn đường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu..." Chàng trai ngoại quốc gãi đầu than thở với vẻ mặt đầy khó xử.
Giang Nguyên nghe xong lời miêu tả bèn trầm ngâm suy tính một lát rồi tận tình chỉ dẫn: "Ừm, ở đây không có biển báo nên tôi nói lộ trình trực tiếp luôn nhé: Từ vị trí này bước ra ngoài, các bạn cứ đi thẳng một mạch về phía trước, sau đó rẽ trái, rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải rồi rẽ trái một lần nữa... là sẽ ra được tới cổng chính. Ra tới cổng lớn các bạn có thể nhờ binh lính gác cổng dẫn đường đưa về khu vực của đoàn mình."
Cả đám sinh viên ngoại quốc nghe Giang Nguyên bắn một tràng rẽ trái rẽ phải liên hoàn mà ngẩn tò te người ra như vịt nghe sấm. Chàng trai dẫn đầu ngơ ngác nhìn Giang Nguyên một lát, rồi vẫn rối rít cúi đầu nói lời cảm ơn.
Đợi đám người kia rời đi xong, Cố Bạch mới đưa tay gãi gãi cằm, kinh ngạc hỏi: "Giang Nguyên ơi là Giang Nguyên, ngần ấy khúc cua rắc rối mà cậu cũng nhớ vanh vách được á? Lúc nãy đi vào tôi chỉ mải mê ngắm nghía cảnh sắc xung quanh thôi..."
Giang Nguyên điềm đạm đáp: "Lúc đi vào tôi có để ý ghi nhớ một chút."
Bản thân Giang Nguyên nếu chỉ dựa vào trí nhớ thông thường đương nhiên cũng khó lòng nhớ nổi một ma trận đường đi phức tạp như vậy. Nhưng cậu có siêu cấp quang não Alphonse trong đầu, việc tự động định vị và vẽ lại sơ đồ đường đi trong không gian ba chiều đối với nó chỉ là một thuật toán cơ bản cỏn con.
"Cũng may hôm nay có Giang Nguyên ở đây, nếu không cả lũ chúng ta chắc cũng thảm hại hệt như đám người lúc nãy rồi. Không tìm được đường về khéo lại phải gọi điện thoại cầu cứu huấn luyện viên, để thầy Hạ Xuyên đích thân tới dắt về thì bảo đảm bản mặt của thầy ấy sẽ đen như đít nồi cho xem!"
"Tôi thấy khéo thầy Hạ Xuyên bước chân vào cái mê cung này cũng lạc đường chỏng gọng ấy chứ chẳng đùa!"
Kỷ Nhung im lặng lắng nghe đám bạn bàn tán sôi nổi, dường như đang nghiêm túc suy ngẫm điều gì đó sâu xa. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc: "Các cậu nói xem, vị Hoàng Đế Thiết Huyết Horace sống trong nhà của chính mình liệu có bị lạc đường giống như chúng ta không nhỉ?"
Cả đám đồng thanh quả quyết: "Chắc chắn là có rồi!"
Viễn cảnh một vị Hoàng Đế Thiết Huyết lừng lẫy tinh tế bị lạc đường trong chính hành cung của mình, hình ảnh này thực sự quá đỗi kỳ diệu và tức cười, chẳng ai dám tưởng tượng nổi.
Trái ngược với những hình ảnh khôi hài trong đầu đám bạn, Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc phản bác: "Chắc là không đến mức đó đâu, ngài ấy hoàn toàn có thể bật ứng dụng bản đồ định vị trên quang não lên để tìm đường mà."
"Phụt ——"
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau cánh cổng bỗng vang lên một tiếng bật cười khúc khích đầy thích thú. Tiếng bước chân từ xa rảo bước tiến lại gần, khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Bước ra từ luồng ánh sáng ráng chiều rực rỡ là một người đàn ông có vóc dáng không quá cao lớn. Trên khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của anh ta là một đôi mắt hoa đào long lanh mang theo ý cười quyến rũ chết người, sóng mắt lúng liếng như biết nói, hai tay thong thả đút vào túi quần tây, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ đầy mê hoặc.
Người đàn ông này trong từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều toát lên một thứ khí chất vương giả cao quý và quyền lực khó tả, chỉ cần liếc nhìn một cái là biết ngay thân phận lai lịch tuyệt đối không hề tầm thường.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người đưa ra câu trả lời thú vị đến như vậy đấy. Cậu thực sự rất có khiếu hài hước. Hôm nào có cơ hội tôi nhất định sẽ hỏi Horace xem rốt cuộc ở trong nhà của mình hắn có cần phải bật bản đồ định vị lên hay không." Người đàn ông lạ mặt cười tủm tỉm mở lời trêu chọc.
Người của Hoyte mà lại dám gọi thẳng tên húy của Hoàng đế Horace...
Giang Nguyên nheo mắt tỉ mỉ đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt. Người này thực sự sở hữu một diện mạo vô cùng xinh đẹp và cuốn hút, đôi mắt hoa đào đa tình kia như có ma lực hút hồn người đối diện, nơi khóe mắt trái còn điểm xuyết một nốt ruồi giọt lệ tinh xảo, thoạt nhìn mang lại cảm giác vô cùng bạc tình và xa cách.
Thế nhưng kỳ lạ thay, dung mạo của người đàn ông này lại mang lại cho Giang Nguyên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, tựa như đã từng gặp gỡ ở đâu đó trong quá khứ.
Trong lúc Giang Nguyên còn đang trầm ngâm suy đoán thì ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào người đàn ông lạ mặt. Kỷ Nhung đứng ngay bên cạnh vừa nhận thấy ánh mắt say đắm của Giang Nguyên dừng lại trên người đối phương thì hồi chuông cảnh báo trong lòng lập tức reo vang inh ỏi! Hắn không chút do dự tiến lên một bước, nghiêng nửa người chắn ngang ngay giữa tầm nhìn của Giang Nguyên và người đàn ông!
Kỷ Nhung nheo mắt nhìn người đàn ông lạ mặt với vẻ đầy cảnh giác, một bên lông mày khẽ nhướng lên đề phòng.
Khóe mắt của người đàn ông nọ từ đầu chí cuối vẫn luôn kín đáo dõi theo từng cử chỉ của Kỷ Nhung. Nhìn thấy hành động che chắn đầy tính chiếm hữu của chàng trai trẻ, ý cười trong đáy mắt anh ta lại càng thêm sâu sắc, ánh mắt liếc nhìn Kỷ Nhung chứa đựng vô vàn thâm ý khó lường.
Đúng lúc này, Nguyên soái Alfonso từ bên ngoài rảo bước trở về sau chuyến đi dạo ngắm cảnh quanh hoàng cung.
Nhìn thấy Alfonso xuất hiện, toàn bộ nhóm học viên lập tức đứng nghiêm trang, giơ tay chào theo đúng điều lệnh quân đội: "Kính chào Nguyên soái!"
Alfonso đưa ánh mắt từ ái nhìn đám học trò một lượt, phất tay ra hiệu cho bọn họ cứ tự nhiên đi nghỉ ngơi trước. Sau đó, ông quay sang nhìn người đàn ông mắt hoa đào, nở nụ cười chào đón: "Hosea thân vương, đã lâu không gặp ngài."
Thân vương Hosea khẽ cười đáp lễ: "Cũng không tính là quá lâu đâu, mới có vỏn vẹn bốn tháng thôi mà."
Alfonso nghiêng người đưa tay mời: "Thân vương điện hạ, mời ngài đi lối này cùng tôi."
Hosea khẽ gật đầu. Trước khi cất bước, anh ta lại quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Nhung đang đứng trò chuyện với Giang Nguyên nơi phòng khách, sau đó mới rảo bước đi theo sau Alfonso.
Hai người tiến vào phòng làm việc riêng trao đổi công việc tối mật suốt khoảng hai mươi phút. Đúng lúc có tiếng gõ cửa nhắc nhở tới giờ dùng bữa tối, Alfonso mới dẫn Hosea bước xuống lầu, đồng thời lịch thiệp mở lời mời: "Thân vương điện hạ, ngài có nhã ý ở lại dùng bữa tối cùng chúng tôi không?"
Nghe thấy lời mời, đôi mày thanh tú của Hosea khẽ nhíu lại, vẻ mặt dường như có chút ngập ngừng do dự.
"Ngài cứ ở lại dùng bữa đi, hôm nay Kỷ Sùng cũng có mặt ở đây đấy." Alfonso đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, cố tình bồi thêm một câu then chốt.
Vừa nghe thấy cái tên 'Kỷ Sùng', nơi đáy mắt của Hosea bỗng lóe lên một tia sáng rực rỡ khó phát hiện, thế nhưng tia sáng thoáng qua ấy vẫn không thể qua mắt được trực giác nhạy bén của Alfonso.
"Vậy thì xin làm phiền ngài rồi." Hosea khẽ gật đầu đồng ý.
Alfonso kín đáo liếc nhìn Hosea một cái, trong lòng thầm khẳng định: Quả nhiên là trăm phương ngàn kế tìm tới đây chỉ vì một mình Kỷ Sùng! Tội nghiệp Kỷ Sùng của ông bị cả đám lừa gạt bán đứng nhan sắc mà chẳng hề hay biết gì cả, tất cả đều là vì lợi ích tối cao của đất nước, đành phải để cho Kỷ Sùng chịu chút ủy khuất vậy.
Vị Thân vương Hosea này thậm chí còn vì Kỷ Sùng mà dám cả gan thuyết phục Hoàng đế Hoyte đồng ý chuyển giao công nghệ không gian tối mật, rốt cuộc hai con người này đã quen biết và nảy sinh tình cảm từ lúc nào chứ? Sức quyến rũ của Kỷ Sùng quả thực quá đỗi khủng khiếp! Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi: một vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất Liên Bang, một Chiến Thần bách chiến bách thắng lừng danh, bản thân lại sở hữu dung mạo tuấn lãng ngút trời, toàn diện và hoàn hảo về mọi mặt, thử hỏi trên đời này có ai mà không xiêu lòng cơ chứ?
Hosea hôm nay đường đột xuất hiện ở đây rõ ràng là muốn tạo cho Kỷ Sùng một sự bất ngờ lớn rồi.
Alfonso sải bước tiến tới trước cửa phòng của Kỷ Sùng, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng bật mở.
Alfonso ho nhẹ một tiếng, nói: "Tới giờ ăn cơm rồi Kỷ Sùng."
Kỷ Sùng điềm tĩnh: "Được."
Alfonso chăm chú dán mắt quan sát từng cử chỉ của Kỷ Sùng. Chỉ thấy Kỷ Sùng thong thả xoay người khép cửa phòng lại, rồi tuyệt nhiên không thèm ban phát lấy nửa ánh mắt cho Hosea đang đứng sờ sờ ngay bên cạnh!
Còn Hosea lúc này thì lại đang dùng khóe mắt len lén nhìn trộm Kỷ Sùng một cách đầy tình tứ.
Cảm nhận được có ánh mắt lạ lẫm đang dán chặt vào người mình, Kỷ Sùng lạnh lùng liếc nhìn Hosea một cái, nhưng không hề mở miệng nói nửa lời, mà lập tức quay sang nhìn Alfonso với ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc như muốn hỏi: 'Người này là ai vậy?'.
Alfonso: "..."
Khuôn mặt già nua của vị Nguyên soái bỗng chốc cứng đờ như tượng đá. Dù ngoài mặt ông vẫn cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm của một vị tướng lĩnh tối cao, nhưng sâu trong nội tâm thì sóng biển đang gầm thét dữ dội!
Một vị Thân vương cao quý của Đế quốc Hoyte vì cậu mà điên đảo tâm thần, vì cậu mà sẵn sàng bán rẻ công nghệ cốt lõi của quốc gia mình, thế mà cậu bước ra cửa lại dùng ánh mắt người dưng nước lã để hỏi ta xem Hosea là ai ư?!
Alfonso quay sang nhìn Hosea với ánh mắt ngập tràn vẻ thương cảm và xót xa khôn xiết: Thích ai không thích, lại đâm đầu đi thích cái tảng băng Kỷ Sùng này! Số kiếp sao mà bi thảm đến mức này cơ chứ! Nữ Hoàng Băng Tuyết ở hành tinh North thì đã là cái thớ gì, Kỷ Sùng hắn ta còn lạnh lùng, tàn nhẫn và buốt giá hơn cả Nữ Hoàng Băng Tuyết gấp vạn lần!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.