Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 47
Chương 47: Ngân Bạch Hoàng Cung
Chương 47· 4.239 từMiễn phí
Chương 47: Ngân Bạch Hoàng Cung
Nhìn thấy không ít giảng viên bên dưới bắt đầu rút máy ghi chép ra cắm cúi ghi chép từng câu từng chữ, khóe môi Hứa Trầm khẽ cong lên một nụ cười đắc ý. Ông tiếp tục bài giảng của mình, vừa say sưa giảng bài vừa không quên nhân cơ hội khoe mẽ tài năng của đứa học trò cưng, chiếc cằm khẽ hếch lên đầy kiêu hãnh: Đợi sau khi buổi học này kết thúc, đám già bảo thủ trong Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương sẽ biết hai chữ 'câm miệng' được viết như thế nào!
Mấy vị giáo sư hệ Chế tạo ngồi ở hàng ghế đầu vừa nhanh tay ghi chép vừa đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt đầy kinh nghi bất định. Đến lúc này bọn họ mới thực sự vỡ lẽ ra lý do vì sao một nhân vật tầm cỡ bậc thầy như Hứa lão lại chấp nhận hạ mình tới trường quân sự đứng lớp giảng bài: Đứa nhỏ này mà để nó chôn chân bên hệ Cơ giáp chiến đấu thì quả thực là một sự lãng phí tài năng tày trời!
Một mầm non khoa học xuất chúng ngàn năm có một dường này mà lại đi làm lính chiến lái cơ giáp đấm đá, chẳng phải là đang hủy hoại thiên phú trời ban hay sao? Hệ Cơ giáp thì có cái gì hay ho chứ?
Học song bằng ư? Căn bản chỉ là trò lãng phí thời gian vô bổ! Những bài tập huấn luyện thể lực khô khan mệt mỏi bên đó chỉ tổ làm chậm trễ bước tiến nghiên cứu học thuật của đứa trẻ. Nếu như có thể dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết quý báu ấy vào việc nghiên cứu chế tạo cơ giáp chuyên sâu, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ còn đưa ra vô số phát kiến độc đáo làm chấn động cả giới cơ khí tinh tế!
Hứa lão làm vậy hoàn toàn không sai!
Tuyệt đối chính xác trăm phần trăm, đứa trẻ này sinh ra là để trở thành một nhà khoa học vĩ đại!
Giang Nguyên đứng ở góc cuối lớp học bất chợt chú ý tới việc mấy vị giáo sư lớn tuổi ngồi hàng đầu cứ thỉnh thoảng lại đồng loạt ngoái đầu lại nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt săm soi kỳ lạ của các bậc tiền bối khiến cậu hoang mang đến mức ngơ ngác cả người; mỗi khi ánh mắt hai bên vô tình chạm nhau giữa không trung, những vị giáo sư già kia lại cứng đờ người vội vã đánh mắt sang hướng khác.
Giang Nguyên đưa tay xoa xoa cằm, khẽ nhướng một bên mày, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị: Lạ thật đấy, mấy ông thầy này sao cứ quay xuống dòm mình suốt thế nhỉ?
Giang Nguyên nghiêng đầu nhìn sang Kỷ Nhung đang đứng bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi nhỏ: "Kỷ Nhung này, trên mặt tôi dính cái gì à?"
Nghe thấy Giang Nguyên hỏi vậy, Kỷ Nhung liền quay mặt sang, chăm chú nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của người bên cạnh. Đột nhiên, hắn đưa bàn tay to lớn lên, những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua gò má trái trắng mịn sạch sẽ của Giang Nguyên, rồi nghiêm trang nói dối không chớp mắt: "Ừm, đúng là có dính một vết bẩn thật."
Giang Nguyên khẽ nhíu mày, theo phản xạ toan đưa tay áo lên lau thì Kỷ Nhung đã mỉm cười dịu dàng nói: "Tôi vừa lau sạch giúp cậu rồi."
"Cảm ơn nhé," Giang Nguyên hoàn toàn không mảy may nghi ngờ lời bạn, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thảo nào mấy ông giáo sư đằng kia cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi trừng trừng, hóa ra là vì trên mặt dính bẩn."
Kỷ Nhung chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Giang Nguyên, trầm giọng đáp nhẹ một tiếng.
Giang Nguyên tiếp tục tập trung cao độ lắng nghe bài giảng. Lúc này, gã Alpha vừa mới nghiêm trang bịa chuyện lừa người bên cạnh lại lén lút cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của chính mình. Hai vành tai Kỷ Nhung đỏ ửng lên như muốn bốc cháy, hắn dùng khóe mắt len lén quan sát từng cử chỉ của Giang Nguyên rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài: May mà Giang Nguyên không hề phát hiện ra mưu đồ đen tối của hắn.
Đầu ngón tay hắn lúc này nóng rực lên như đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Rõ ràng trên gương mặt của Giang Nguyên sạch bong không hề có lấy nửa hạt bụi bẩn, thế mà hắn lại có thể mặt dày mày dạn đè nén lương tâm để lén lút chiếm chút tiện nghi của người ta như thế này!
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Giang Nguyên ban đầu định thu dọn đồ đạc rời đi ngay, nhưng số lượng sinh viên trong giảng đường quá đông đúc chen chúc. Đợi cho đến khi phần lớn mọi người đã lục tục rời khỏi phòng học, cậu cùng nhóm Kỷ Nhung mới chuẩn bị sải bước ra về, thì bất chợt nhìn thấy Hứa lão đứng trên bục giảng vẫy vẫy tay về phía mình, ra hiệu bảo cậu bước lại gần. Lão tiên sinh này rốt cuộc lại muốn giở trò gì nữa đây?
Giang Nguyên rảo bước tiến tới trước bục giảng. Hứa Trầm tỉ mỉ đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân, nghiêm mặt lại nói: "Ừm, các câu hỏi hóc búa hôm nay trả lời rất tốt. Xem ra trong khoảng thời gian bị bốc đi đặc huấn, cậu vẫn chăm chỉ đọc sách nghiên cứu đấy chứ."
Giang Nguyên khẽ ừ một tiếng. Nghĩ bụng bản thân không nên thể hiện quá mức kiêu ngạo khoa trương, cậu bèn khiêm tốn nói thêm: "Dạ thưa... thật ra vẫn còn một vài chỗ em chưa hiểu thấu đáo lắm ạ."
Hứa Trầm im lặng thu dọn tài liệu giảng dạy trên bàn. Sau khi sắp xếp xong xuôi các tập hồ sơ, ông mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt hết sức bình thản cất giọng: "Số thiết bị liên lạc cá nhân của cậu là bao nhiêu?"
Giang Nguyên ngớ người: "?"
Sau khi hai bên hoàn tất việc trao đổi mã số liên lạc cá nhân với nhau, Giang Nguyên liền nghe thấy vị giáo sư già cất giọng điềm đạm dặn dò: "Chỗ nào chưa hiểu là chuyện hết sức bình thường. Nếu cái gì cậu cũng hiểu hết cả rồi thì thiên hạ cần tới người làm thầy như ta để làm gì nữa chứ? Sau này có điểm nào khúc mắc không hiểu thì cứ việc nhắn tin trực tiếp cho ta, lúc nào rảnh nhìn thấy tin nhắn ta sẽ giải đáp cho."
Giang Nguyên cúi đầu: "Em cảm ơn... giáo thụ ạ."
Hứa Trầm trừng mắt sửa lưng ngay tắp lự: "Không phải giáo thụ! Là thầy!"
Giang Nguyên ngoan ngoãn sửa lại: "Vâng, em cảm ơn thầy ạ."
Hứa Trầm hài lòng hừ một tiếng: "Ừ."
Làm xong toàn bộ những việc đó, Hứa Trầm mới thong thả cắp tập tài liệu rời khỏi phòng học. Giang Nguyên đứng nhìn theo bóng lưng của Hứa Trầm mà trầm ngâm suy nghĩ. Ban nãy khi nghe cậu đổi miệng gọi một tiếng 'thầy', đôi mày bạc của vị lão nhân gia rõ ràng đã nhướng cao lên đầy sung sướng, bước chân bước đi thoăn thoắt nhẹ tênh, thậm chí vừa đi vừa ngâm nga một điệu hát dân gian nho nhỏ, tâm trạng hiển nhiên đang vui vẻ tột cùng.
Giang Nguyên dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng của ông lão. Cậu nấn ná chờ thêm một lát rồi mới bước chân ra khỏi giảng đường. Vừa mới bước tới ngưỡng cửa lớn, một giọng nam trung trầm đục, đầy uy lực bỗng vang lên gọi giật ngược cậu lại.
"Giang Nguyên, cậu đi theo tôi lên phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến." Huấn luyện viên Horace sải bước tới, nghiêm giọng nói.
"Thầy hiệu trưởng gọi em lên phòng có chuyện gì thế ạ?" Giang Nguyên tò mò hỏi.
"Lên tới nơi rồi sẽ rõ," Horace cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm nghị của một sĩ quan huấn luyện, giục giã: "Nhanh chân lên, đừng lãng phí thời gian nữa."
Giang Nguyên đành phải quay sang bảo nhóm Kỷ Nhung cứ về ký túc xá trước, rồi một mình cất bước đi theo sau lưng Horace tiến về phía tòa nhà hiệu bộ. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Horace đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Từ bên trong lập tức truyền ra một giọng nói trầm ổn:
"Vào đi."
Chất giọng này trầm thấp, hùng hậu và thô ráp, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu ôn tồn nhỏ nhẹ của Hiệu trưởng Ike mập mạp. Người bên trong không phải Ike, vậy thì rốt cuộc là nhân vật thần thánh nào đang ngồi trong đó?
Trong lúc Giang Nguyên còn đang thắc mắc suy đoán, Horace đã đẩy cửa bước vào. Cánh cửa mở rộng ra, Hiệu trưởng Ike đeo cặp kính gọng mạ vàng đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc đối diện cửa ra vào, còn bên cạnh ông ta là một người đàn ông lạ mặt đang ngồi xoay lưng về phía Giang Nguyên.
Người đàn ông đó khoác trên mình bộ quân phục màu xanh thẫm phẳng phiu sạch sẽ, chiếc mũ kepi quân trang được tháo ra đặt ngay ngắn trên giá treo đồ bên cạnh, để lộ ra mái tóc cắt ngắn màu hoa râm điểm bạc.
Nhìn thấy bóng dáng Giang Nguyên xuất hiện, Hiệu trưởng Ike lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, niềm nở vẫy tay gọi cậu bước lại gần, đồng thời cất giọng giới thiệu trang trọng: "Giang Nguyên mau vào đây. Vị này chính là Alfonso nguyên soái, ngài ấy hôm nay đặc biệt tới đây là để gặp mặt cậu đấy."
Giang Nguyên khẽ sững sờ trong giây lát. Danh xưng Alfonso nguyên soái thì cậu làm sao mà không biết cho được! Đó là một trong tám vị Nguyên soái tối cao quyền lực nhất của Liên Bang, và với tư cách là Tổng chỉ huy trưởng của Tinh cầu Thủ đô Địa Cầu, Alfonso thường xuyên đại diện cho quốc gia xuất hiện trong các sự kiện ngoại giao quốc tế lớn. Có thể nói ông chính là vị Nguyên soái quen mặt nhất với công chúng toàn tinh tế.
"Kính chào Nguyên soái, chúc ngài một ngày tốt lành ạ."
Giang Nguyên đứng nghiêm chào theo đúng nghi thức quân đội rồi lễ phép cất tiếng chào hỏi.
Alfonso nở nụ cười hiền hậu, xua tay ra hiệu: "Không cần phải gò bó căng thẳng làm gì. Ta tiện đường ghé qua tìm Ike có chút công chuyện, sẵn dịp muốn gặp mặt cậu một chút. Bản kế hoạch quy trình cải tạo dòng Chiến cơ Lôi Đình do cậu vạch ra ta đã đích thân xem qua rồi, thực sự vô cùng xuất sắc! Quân bộ đã chính thức phê duyệt kế hoạch, quyết định sẽ đưa một lượng lớn chiến cơ Lôi Đình vào cải tạo theo đúng phương án của cậu để tái đưa vào biên chế phục vụ."
Giang Nguyên hơi ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu, không ngờ Quân bộ lại hành động nhanh chóng và dứt khoát đến như vậy.
"Cậu nhóc này đã giúp đỡ cho Quân bộ một ân huệ cực kỳ to lớn đấy," Alfonso cảm thán nói tiếp: "Lô chiến cơ Lôi Đình đó phần lớn đều được bảo dưỡng rất tốt, Quân bộ xưa nay vẫn vô cùng tiếc nuối khi phải đem tiêu hủy hàng loạt cỗ máy còn mới nguyên như vậy. Thế nhưng lực đẩy của động cơ cũ so với các dòng cơ giáp thế hệ mới bây giờ lại tụt hậu quá xa, không thể đáp ứng được yêu cầu tác chiến hiện đại. Nhờ có bản thiết kế cải tạo này của cậu, toàn bộ số cơ giáp đó ít nhất có thể tiếp tục phục vụ tốt thêm mười năm nữa!"
Giang Nguyên mỉm cười nhã nhặn gật đầu. Trong đầu cậu bắt đầu nảy số tính toán: Xét theo lý lẽ thông thường, vị Nguyên soái quyền lực này sau màn khen ngợi hoa mỹ thì có phải nên thưởng nóng cho cậu một khoản tiền công xứng đáng hay không? Cậu đã giúp ngân sách quốc gia tiết kiệm được một món tiền khổng lồ lên tới hàng trăm triệu tinh tệ cơ mà! Cậu nghe Kế Dương kể rằng các viện sĩ bên Viện Hàn lâm Khoa học mỗi khi phát minh ra công trình gì mới đều được nhà nước trao tặng những khoản tiền thưởng kếch xù, đến lượt cậu thì chắc chắn cũng không thể bèo bọt được chứ?
Thế nhưng cuộc trò chuyện kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, Alfonso nói đông nói tây đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nhưng tuyệt nhiên không hề đả động lấy nửa chữ tới chữ 'Tiền'! Giang Nguyên đứng bên cạnh chỉ biết dở khóc dở cười gật đầu phụ họa cho qua chuyện.
Nếu là một học sinh bình thường khác, khi được một vị Nguyên soái tối cao đích thân tiếp kiến và khen ngợi ngút trời như thế này thì chắc chắn đã thụ sủng nhược kinh, run rẩy vì vinh dự tột cùng, tuyệt đối chẳng dám tơ hào nghĩ tới những thứ vật chất phàm tục như 'tiền bạc'. Thế nhưng Giang Nguyên – một cựu nhà thám hiểm tinh tế lão luyện từng trải qua bao kiếp thăng trầm – thì hoàn toàn khác biệt! Đừng nói là Nguyên soái, ngay cả nguyên thủ quốc gia của các đế chế hùng mạnh ngoài vũ trụ cậu cũng từng diện kiến vô số lần, thậm chí còn từng ngồi chung một bàn tròn sòng phẳng mặc cả giá cả từng chuyến áp tải hàng hóa nữa là!
...
Chỉ còn đúng một ngày cuối cùng trước khi đoàn đại biểu chính thức rời khỏi Địa Cầu để lên đường sang Đế quốc Hoyte.
Bên trong căn hộ riêng, một người đàn ông anh tuấn cao lớn, thân vận áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen phẳng phiu đang ngồi đối diện bàn ăn. Người đàn ông nhìn về phía chàng thiếu niên ngồi đối diện mình, cất giọng trầm ấm nói vài câu.
"Phụt!"
Ngụm nước Kỷ Nhung vừa đưa vào miệng bất ngờ bị sặc nghẹn cứng nơi cổ họng!
"Khụ khụ khụ..." Kỷ Nhung một tay ôm ngực ho sặc sụa, kinh hoàng thốt lên: "Khụ... Ba vừa nói cái gì cơ?! Ba nói ba cũng muốn đi sang Hoyte á?! Để xem con thi đấu sao?!"
Kỷ Sùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi của con trai mình. Gương mặt người đàn ông vẫn bình thản lạnh như băng tuyết, không một gợn sóng cảm xúc: "Ừ. Quân bộ hạ lệnh bắt buộc ba phải nghỉ phép, vừa hay có thời gian rảnh rỗi đi theo xem con thi đấu."
Khóe miệng Kỷ Nhung giật bắn liên hồi. Nếu như người cha Nguyên soái này mà kè kè đi theo đoàn, chẳng phải cả thế giới này sẽ lập tức biết tỏng hắn chính là con trai ruột của Chiến Thần Kỷ Sùng hay sao?! Hắn cố gắng gồng mình duy trì vẻ mặt tự nhiên hết mức có thể, khuyên can: "Ba à, Quân bộ cho ba nghỉ phép dài ngày thì ba nên tranh thủ đi du lịch nghỉ ngơi nơi khác đi chứ. Con năm nay đã trưởng thành rồi, đâu cần phụ huynh kè kè đi theo giám hộ nữa đâu."
Kỷ Sùng nhìn sâu vào mắt con trai, trầm giọng nói: "Ba muốn ở bên cạnh con."
Nghe thấy câu nói ngắn gọn mộc mạc ấy từ miệng Kỷ Sùng thốt ra, toàn thân Kỷ Nhung bỗng chết sững trong giây lát. Cách đây mười năm về trước, người cha nghiêm nghị này cũng từng nói với hắn những lời tương tự như vậy ——
"Ba ơi, bao giờ thì ba mới về nhà với con?"
"Ba xin lỗi, tình hình quân vụ ở biên cương đang rất căng thẳng, có lẽ phải hai ngày nữa ba mới về được."
"Nhưng mà ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Con ở nhà một mình buồn chán lắm."
"... Ba xin lỗi con trai."
"Dạ không sao đâu ạ, ba cứ bận việc nước đi."
"Ừ. Ngày kia ba chắc chắn sẽ tranh thủ về nhà nấu cơm cho con ăn."
"Dạ vâng!"
Rồi đến ngày thứ ba hôm đó, cậu bé Kỷ Nhung ngồi ở nhà mòn mỏi chờ đợi từ sáng tới tối, mãi cho đến tận 11 giờ đêm cánh cửa nhà mới bật mở, người cha đầy bụi gió biên ải mới bước chân vào nhà. Suốt cả ngày hôm đó cậu bé Kỷ Nhung không chịu ăn một hạt cơm nào, chỉ nhất quyết nhịn đói ngồi đợi cha về.
Biết con trai nhịn đói chờ mình, Kỷ Sùng không màng tới sự mệt mỏi rã rời sau chuyến bay dài, lập tức xắn tay áo tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm nóng hổi cho con. Trong suốt bữa ăn, người đàn ông ấy lặng lẽ ngồi bên bàn ăn đồng hành cùng con trai; hai mí mắt của ông đã nặng trĩu dính chặt vào nhau vì kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng chỉ huy chiến dịch ở tiền tuyến, thế nhưng ông vẫn kiên trì ngồi đó dõi theo từng miếng ăn của con...
"Ba ơi, ba mau đi ngủ đi, trông ba mệt mỏi lắm rồi kìa."
"Ba muốn ở bên cạnh con."
Bữa cơm đêm muộn hôm ấy, Kỷ Nhung chỉ mất đúng hai phút để lùa sạch bát cơm vào bụng vì thương cha. Thế nhưng sáng sớm hôm sau khi cậu thức giấc, bóng dáng người cha thân yêu đã biến mất tự lúc nào. Hôm đó Kỷ Sùng thực chất đang gánh trên vai trọng trách của một chiến dịch quân sự tối mật, ông chỉ liều lĩnh tranh thủ từng phút giây chớp nhoáng để bay về nhìn mặt đứa con trai bé bỏng; đợi sau khi con đã chìm sâu vào giấc ngủ say, người đàn ông ấy lại lặng lẽ bước lên chiến hạm tiếp tục lao mình vào hiểm nguy súng đạn.
Người đàn ông ấy xưa nay rất hiếm khi thốt ra những lời yêu thương ngọt ngào hoa mỹ, thế nhưng Kỷ Nhung hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên cõi đời này rằng người cha nghiêm khắc ấy yêu thương hắn đến nhường nào. Chỉ là cha hắn là một quân nhân vụng về trong cách biểu đạt cảm xúc, và gánh nặng công việc trên vai ông quá đỗi nặng nề.
Thuở còn ấu thơ chưa hiểu sự đời, trong lòng Kỷ Nhung khó tránh khỏi những lúc hờn dỗi, tủi thân oán trách. Nhưng khi lớn lên, thấu hiểu được sức nặng ngàn cân của bộ quân phục và những dải huân chương trên vai cha, hắn hiểu được sự hy sinh thầm lặng của người đàn ông vĩ đại ấy lớn lao đến nhường nào. Trong lòng hắn đối với cha chỉ còn lại sự kính trọng và sùng bái tuyệt đối.
Kỷ Sùng cất giọng trầm ấm kéo con trai về thực tại: "Sao thế? Nhìn ba làm gì?"
Kỷ Nhung lắc đầu, cúi xuống lùa nhanh bữa cơm vào miệng với tốc độ chóng mặt, sau đó mới ngước nhìn Kỷ Sùng, ngập ngừng đưa ra điều kiện: "Ba muốn đi cùng sang Hoyte cũng được thôi ạ... Nhưng mà ba ơi, ba có thể hứa với con là đừng nói cho bất kỳ ai biết ba là cha của con được không?"
Đôi mày kiếm của Kỷ Sùng khẽ nhướng lên: "Tại sao?"
Kỷ Nhung méo mặt than thở: "Nếu để đám người trong trường mà biết được sự thật, con trai của ba sẽ lập tức bị tước đoạt tên tuổi, từ 'Kỷ Nhung' biến thành 'con trai của Kỷ Sùng' ngay lập tức!"
Kỷ Sùng im lặng trong giây lát. Hắn hiểu rất rõ những năm qua những người xung quanh đánh giá về Kỷ Nhung ra sao: họ luôn khen ngợi Kỷ Nhung xuất chúng ưu tú, nhưng sự ưu tú ấy lại bị coi là điều dĩ nhiên phải thế, bởi vì nó là con trai của hắn! Bản thân hắn làm cha vô hình trung đã trở thành một ngọn núi thái sơn sừng sững đè nặng lên đôi vai của đứa trẻ, biến thành một áp lực nặng nề chưa từng có.
Kỷ Sùng trầm giọng khẳng định chắc nịch: "Từ trước tới nay, con vẫn luôn là một cá nhân vô cùng xuất sắc."
Kỷ Nhung ngẩng cao chiếc cằm kiêu hãnh: "Điều đó thì con biết tỏng rồi!"
...
Chiến hạm không gian lao vút giữa dải ngân hà lộng lẫy đầy sao. Trải qua ba lần thực hiện bước nhảy không gian qua các lỗ sâu vũ trụ, hạm đội rốt cuộc đã hạ cánh an toàn xuống lãnh thổ của Đế quốc Hoyte. Khi được các sĩ quan đón tiếp dẫn tới khu vực lưu trú do nước chủ nhà sắp xếp, toàn bộ các thành viên trong đoàn đại biểu Liên Bang đều phải trố tròn hai mắt vì kinh ngạc.
"Mẹ kiếp!" Lưu Sơn há to miệng đến mức rớt cả quai hàm, ngơ ngác nhìn ngắm khu dinh thự lộng lẫy trước mặt: "Chỗ ở lần này của chúng ta có phải là quá mức xa hoa rồi không? Xa hoa đến mức khoa trương quá đáng luôn ấy chứ!"
Khu dinh thự mang đậm phong cách kiến trúc cung đình đặc trưng của Đế quốc Hoyte, điểm khác biệt độc nhất vô nhị chính là toàn bộ các tòa cung điện nguy nga ở đây đều được xây dựng bằng một màu trắng tinh khôi thuần khiết, trắng muốt như những tảng băng tuyết vĩnh cửu, tỏa ra những ánh ngân quang lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Giữa lúc đám học viên còn đang ngẩn ngơ chiêm ngưỡng cảnh tượng tráng lệ dường ấy, phía sau lưng bỗng vang lên những tiếng trầm trồ thét gào kinh ngạc của các đoàn đại biểu nước khác vừa đặt chân tới:
"Trời đất ơi, đẹp đến nghẹt thở! Đây chính là Ngân Bạch Hoàng Cung trong truyền thuyết sao?!"
Rõ ràng cũng giống như nhóm tân sinh Liên Bang, các tuyển thủ thi đấu của các quốc gia khác đều bị vẻ đẹp choáng ngợp nơi đây hớp hồn. Trong đám đông có người am hiểu sâu sắc về nguồn gốc của nơi này bèn hạ giọng thì thầm kể lại:
"Chúa ơi, Ngân Bạch Hoàng Cung này thực chất chỉ là một dinh thự tư nhân do đích thân đương kim Hoàng đế Hoyte hạ lệnh xây dựng, ngài ấy chỉ thỉnh thoảng mới tới đây nghỉ ngơi vài ngày ngắn ngủi thôi đấy! Một hành cung tạm thời mà đã xa hoa lộng lẫy đến mức độ này, thì Hoàng cung chính thức của Đế quốc Hoyte không biết còn tráng lệ tới nhường nào nữa!"
"Cuộc sống của vị Hoàng đế Horace này quả thực xa xỉ tột cùng."
Khuôn viên của Ngân Bạch Hoàng Cung vô cùng rộng lớn mênh mông, toàn bộ các đoàn tuyển thủ đại diện cho các quốc gia trên toàn tinh tế tham dự giải đấu năm nay đều được nước chủ nhà ưu ái sắp xếp lưu trú tại đây. Vì là lần đầu tiên đặt chân tới một kỳ quan kiến trúc vĩ đại như thế này, Cố Bạch cùng đám bạn lập tức tíu tít lôi kéo Giang Nguyên và Kỷ Nhung đi tham quan khắp lượt các cung điện, hào hứng tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm lia lịa!
Ngay cả một nhân vật trầm tĩnh như Nguyên soái Alfonso cũng không khỏi động lòng trước cảnh sắc tráng lệ nơi đây. Ngân Bạch Hoàng Cung xưa nay là cấm địa hoàng gia, đây là lần đầu tiên được mở cửa đón tiếp khách quý bên ngoài. Ông mỉm cười quay sang ngỏ lời rủ rê Kỷ Sùng: "Kỷ Sùng, đi dạo một vòng ngắm cảnh với ta không?"
Nghe thấy lời mời, Kỷ Sùng chỉ lạnh lùng xua tay từ chối: "Cảnh tuyết ở căn cứ North của tôi cũng chẳng hề thua kém nơi này là bao. Nếu ngài thích ngắm cảnh tuyết trắng đến thế, sau này cứ việc bay tới North mà ngắm cho thỏa thích."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.