Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 46
Chương 46: Giảng Đường Của Hứa Lão
Chương 46· 2.840 từMiễn phí
Chương 46: Giảng Đường Của Hứa Lão
"Cậu ấy chính là người học sinh bị cưỡng chế chuyển chuyên ngành trong truyền thuyết đấy!"
"Hứa lão ngài ấy cũng là vì cậu ấy mà mới chịu hạ mình tới trường chúng ta đứng lớp giảng dạy! Hệ Cơ giáp chúng ta quả thực quá đỉnh, bên hệ Chế tạo sống chết muốn tranh giành người với chúng ta cơ đấy, ha ha ha, tiếc là người ta căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới hệ Chế tạo đâu nhé!"
"Học đệ khóa dưới này đỉnh thật đấy, đám sinh viên hệ Chế tạo kia không biết có thấy rát mặt không mà còn đứng đó gân cổ lên cãi."
Mấy sinh viên khóa trên của hệ Cơ giáp chiến đấu đang hạ giọng bàn tán rôm rả thì ngay bên cạnh, một sinh viên của hệ Chế tạo Cơ giáp lập tức đảo tròn mắt, hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: "Hừ, mấy người các cậu thì hiểu cái thớ gì chứ?
Đề tài cải tạo Chiến cơ Lôi Đình đời thứ 7 vốn là đề cương luận văn tốt nghiệp của Lưu Chính học trưởng, dù có sử dụng cấu trúc đẩy do học trưởng thiết kế, nhưng toàn bộ quy trình cải tạo then chốt đều do đích thân Giang Nguyên vạch ra đấy! Đến cả lãnh đạo Quân bộ cũng đích danh chỉ định phương án thiết kế của Giang Nguyên, đang lên kế hoạch đồng loạt cải tạo lại toàn bộ dòng Lôi Đình số 7 đã hết hạn để đưa vào tái sử dụng trên diện rộng kìa!
Lũ thiển cận hẹp hòi các người trong đầu lúc nào cũng chỉ biết so đo cao thấp giữa hai chuyên ngành! Thử hỏi nếu không có dân Chế tạo chúng tôi ngày đêm mày mò chế tạo cơ giáp ra, thì đám lính chiến như các cậu định lấy khăn tay quấn vào người để bay lên trời đánh giặc chắc?"
"Quân bộ á?!"
Nghe thấy lời phản bác đanh thép của cậu sinh viên hệ Chế tạo, mấy đàn anh hệ Cơ giáp theo bản năng lập tức túm ngay lấy trọng điểm. Bọn họ kéo nhau ra cổng trường vây xem náo nhiệt thực chất là muốn diện kiến xem vị học đệ trong truyền thuyết bị nhà trường ép học song bằng trông ngang mũi dọc ra sao, nào ngờ lại vô tình đào bới ra một bí mật thâm cung chấn động đến nhường này!
Hơi thở của mọi người xung quanh bỗng chốc ngưng trệ, thậm chí nhịp tim dường như cũng ngừng đập mất một giây đồng hồ. Người vừa lên tiếng phản bác kia ai nấy trong trường đều nhẵn mặt, cha của cậu ta vốn là một sĩ quan cấp cao đang công tác tại Quân bộ, tin tức tuồn ra từ miệng người này chắc chắn là nội tình chuẩn xác một trăm phần trăm!
Chiến cơ Lôi Đình đời thứ 7 vốn thuộc dòng chiến cơ hạng nhẹ cơ động, nhược điểm chí mạng của nó là lực đẩy động cơ tương đối hạn chế. Thế nhưng thông qua bản quy trình cải tạo thần sầu kia, vấn đề lực đẩy đã được giải quyết một cách hoàn hảo đến mức khó tin! Cả một lô chiến hạm và cơ giáp khổng lồ lẽ ra phải đem đi tháo dỡ báo phế giờ đây lại có thể tái sinh để tiếp tục cống hiến cho tiền tuyến.
Người này... cầm súng điều khiển cơ giáp thì đánh đâu thắng đó, ngồi vào bàn chế tạo thì phát minh ra công trình chấn động Quân bộ?
Đem so sánh với một quái vật toàn năng như Giang Nguyên, đám thiên chi kiêu tử kiêu ngạo bọn họ bỗng chốc cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào những gã 'Đồng đoàn' vụng về vô tình chạm trán một bậc 'Thách đấu' tối cao trong hệ thống Tinh Chiến!
Giang Nguyên chính là bậc Thách đấu đứng trên đỉnh kim tự tháp, còn bọn họ chỉ là lũ gà mờ đáng thương đứng dưới chân núi ngước nhìn.
Arlos – streamer nổi tiếng Hắc Tước kiêm sinh viên lớp Một hệ Cơ giáp – khi chen chân đứng giữa đám đông cũng không khỏi nảy sinh cảm giác bàng hoàng tương tự. Thế nhưng rất nhanh sau đó cậu ta liền gạt phắt suy nghĩ tự ti ấy đi: Không phải do bọn họ quá yếu đuối tầm thường, mà là vì cái tên Giang Nguyên này thực sự quá mức biến thái và phi nhân loại!
Băng nhóm bảy người vừa trở về từ chiến hạm Thần Mặt Trời đều là những hạt giống xuất sắc nhất đại diện cho quốc gia đi thi đấu, thính lực của ai nấy đương nhiên vô cùng nhạy bén, toàn bộ những lời xì xào bàn tán của đám đông trước cổng trường đều lọt trọn vào tai bọn họ.
Cố Bạch trố tròn hai mắt, miệng há to đến mức cằm suýt chút nữa rớt luôn xuống đất. Khối lượng thông tin khổng lồ đột ngột ập tới khiến bộ não của cậu ta hoàn toàn tê liệt không kịp xử lý, những đồng đội khác bên cạnh cũng mang vẻ mặt hóa đá y hệt:
Giang Nguyên bị nhà trường cưỡng chế chuyển chuyên ngành?
Đại công thần cơ giáp Hứa Trầm vì Giang Nguyên mà đích thân tới trường quân sự thỉnh giảng?
Viện sĩ công huân quốc gia đấy trời ạ?!
Hứa Trầm đứng lớp giảng dạy?!
Phương án cải tạo của Giang Nguyên được Quân bộ chỉ định dùng để hồi sinh toàn bộ dòng chiến cơ Lôi Đình đã hết hạn sử dụng?!
Mãi cho đến khi cả nhóm quay trở về khuôn viên trường, ngồi vào bàn ăn bữa trưa tại căng tin, đám học viên mới từ từ hoàn hồn trở lại. Cyril vừa gắp đồ ăn cho vào miệng vừa nhai trui trủi không biết mùi vị gì, ánh mắt cậu ta nhìn trừng trừng vào Giang Nguyên như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh. Cậu ta buông thìa xuống bàn, ngập ngừng hỏi: "Giang Nguyên... cậu thật sự biết cả cách cải tạo cơ giáp nữa đấy à?"
Giang Nguyên thản nhiên gật đầu, vẻ mặt điềm đạm như không có chuyện gì to tát. Việc cải tạo cơ giáp đối với siêu cấp quang não Alphonse mà nói thực sự quá đỗi dễ dàng; Alphonse có thể tự động xây dựng mô hình dữ liệu đa chiều, chạy hàng triệu phép mô phỏng để chọn ra phương án tối ưu nhất trong tích tắc, mà cỗ máy tính sáng thế thần thánh ấy hiện tại lại đang nằm trọn vẹn trong linh hồn của cậu.
Cyril: "..."
Cậu rốt cuộc lấy đâu ra thời gian mà học hành vậy hả?! Cái môn cận chiến cũng giỏi, bắn súng cũng đỉnh hơn tôi, giờ đến cả môn chế tạo cơ giáp cũng đứng trên đầu người ta! Đã thế cái bản mặt lúc nào cũng bình thản dửng dưng như không, trông ngứa mắt muốn đấm cho một phát ghê!
Sau khi dùng xong bữa trưa, Giang Nguyên lập tức đứng dậy chuẩn bị tới giảng đường nghe giảng. Đám bạn học vừa chân ướt chân ráo trở về trường nghe tin Viện sĩ Hứa Trầm đang đứng lớp ở trường quân sự thì chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, lập tức rủ nhau kéo thành một bầy đi học ké để mở mang tầm mắt!
Thế nhưng khi cả nhóm bước tới trước cửa phòng học, cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy đều phải thảng thốt giật mình: ngay cả lối đi giữa hai hàng ghế cũng đã chật kín người ngồi bệt dưới sàn! Lúc này vẫn còn cách giờ vào lớp tận nửa tiếng đồng hồ, thế nhưng bên trong giảng đường lớn đã không còn sót lại lấy một chỗ trống nào!
"Chuyện này... người đông quá mức tưởng tượng rồi đấy?" Giang Nguyên khẽ nhướng mày. Lượng người chen chúc trong phòng học thực sự đông đến mức khoa trương, chẳng lẽ hôm nay cậu phải đứng nghe giảng suốt cả buổi hay sao?
Đúng lúc Giang Nguyên còn đang lẩm bẩm than thở thì một sinh viên vội vã đi ngang qua vô tình va quệt mạnh vào người cậu. Giang Nguyên theo phản xạ định lùi lại giữ thăng bằng thì đã có một bàn tay to lớn, ấm áp nhanh như chớp vươn tới nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại.
Ngay khoảnh khắc đó, khoang mũi Giang Nguyên lập tức ngửi thấy một luồng pheromone mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc tràn ngập trong không khí. Hơi thở của cậu bỗng chốc ngưng trệ mất nửa nhịp...
Kỳ lạ thật... Mùi pheromone trên người Kỷ Nhung dạo gần đây sao càng ngửi lại càng thấy thơm và dễ chịu đến thế này nhỉ?
Cái tên Alpha cùi bắp này, quả nhiên lại không biết cách kiềm chế pheromone của chính mình rồi!
Kỷ Nhung chăm chú nhìn sâu vào mắt Giang Nguyên, hạ thấp giọng ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Giang Nguyên khẽ chớp mắt: "Tôi không sao."
"Ừ." Kỷ Nhung siết nhẹ bàn tay Giang Nguyên, đáy lòng dâng lên nỗi lưu luyến khôn nguôi chẳng nỡ buông ra. Trái tim trong lồng ngực hắn đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, nhưng lý trí mách bảo hắn bắt buộc phải buông tay ra ngay lập tức, tuyệt đối không được để lộ tâm tư đen tối của mình ra ngoài kẻo dọa Giang Nguyên sợ hãi chạy mất dép. Cứ chờ sau này hai người thân thiết hơn chút nữa rồi tính tiếp...
Á á á!
Kỷ Nhung tự thấy bản thân mình sao mà vô liêm sỉ và lưu manh đến thế này! Ngoài mặt thì làm bộ làm tịch muốn làm huynh đệ tốt kề vai sát cánh với Giang Nguyên, thế nhưng sâu thẳm trong nội tâm hắn lúc nào cũng chỉ nung nấu ý nghĩ làm sao để biến Giang Nguyên thành người của riêng mình! Hắn muốn đè Giang Nguyên ngã xuống giường, muốn hiện thực hóa những giấc mơ hoang đường đêm nào cũng thấy: muốn Giang Nguyên ôm chặt lấy hắn, trao cho hắn những nụ hôn nồng cháy nhất, cùng nhau làm những chuyện thân mật gắn kết thể xác và linh hồn, muốn nhìn thấy con người thanh lãnh ấy vì hắn mà lộ ra những biểu cảm rung động lòng người nhất!
Quả nhiên... càng ở gần bên Giang Nguyên bao nhiêu, hắn lại càng lún sâu vào vũng lầy si mê bấy nhiêu!
...
Đúng theo thói quen nghiêm cẩn suốt đời của mình, Viện sĩ Hứa Trầm có mặt tại giảng đường trước giờ vào lớp đúng năm phút. Ông đã sớm nhận được mật báo về việc Giang Nguyên vừa đặt chân trở về trường từ sáng nay, vừa bước chân qua ngưỡng cửa, ánh mắt của vị giáo sư già liền đảo quanh khắp lượt các dãy bàn để lùng sục tìm kiếm bóng dáng của đứa học trò cưng.
Đảo mắt tìm kiếm một hồi lâu, Hứa Trầm rốt cuộc cũng bắt gặp bóng dáng cao ráo của Giang Nguyên đang đứng nép mình ở tít tận cuối giảng đường.
Khóe môi Hứa Trầm khẽ cong lên một tia cười mỉm đầy hài lòng, cõi lòng già nua bỗng cảm thấy vô cùng an ủi: Thằng nhóc cứng đầu này xem ra vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ, ít nhất cũng biết đường tự giác vác mặt tới nghe giảng buổi học hôm nay. Chỉ có điều chẳng biết tính toán đến sớm một chút, tiết học của ông người ta tranh nhau giành chỗ đến vỡ đầu, đến muộn như thế thì chỉ có nước đứng mỏi chân mà nghe thôi con trai ạ!
Trong suốt quá trình giảng dạy, Hứa Trầm liên tục điểm danh gọi đích danh Giang Nguyên đứng lên trả lời các câu hỏi hóc búa.
Giang Nguyên thầm thở dài ngao ngán: Cái ông lão này lại bắt đầu giở chứng bày trò rồi! Chắc chắn là đang nhân cơ hội này để trả thù việc cậu dám cúp tiết học đầu tiên của ông đây mà!
Chỉ trong vỏn vẹn một tiết học kéo dài hai tiếng đồng hồ, Giang Nguyên đã bị Hứa Trầm gọi tên đứng dậy trả lời câu hỏi tới tận năm lần liên tiếp!
Đám sinh viên hệ Chế tạo ngồi xung quanh ban đầu còn tò mò dỏng tai lên nghe, thế nhưng càng nghe Giang Nguyên phân tích và trả lời, cây bút trên tay bọn họ lại càng điên cuồng vạch lên tập vở ghi chép, trong lòng ai nấy đều không ngừng gào thét kinh hoàng:
—— Mẹ kiếp, cấu trúc liên kết vi mô này thế mà cũng có thể ứng dụng linh hoạt theo cách đó sao?!
—— Ối trời đất ơi! Tôi hiểu ra rồi, hóa ra cấu trúc R khi biến dạng lại có thể tạo ra nhiều dạng thức kết hợp tối ưu đến nhường này!
—— Đỉnh của chóp, tư duy cơ khí này rốt cuộc là từ hành tinh nào rơi xuống vậy trời?!
Bị Giang Nguyên hiểu lầm là đang cố tình trả thù vặt, Hứa Trầm ngoài mặt thì điềm tĩnh bắt bẻ, nhưng nơi khóe môi lại luôn ẩn hiện nụ cười mủm mỉm, ánh mắt nhìn Giang Nguyên càng lúc càng tràn ngập vẻ tán thưởng và hài lòng khôn xiết.
Ông liên tục gọi Giang Nguyên đứng lên trả lời thực chất là muốn kiểm tra xem trong suốt thời gian dài bị Hạ Xuyên bốc đi đặc huấn cơ giáp, thằng bé có bị xao nhãng kiến thức hay tụt dốc hay không. Nếu chẳng may Giang Nguyên không theo kịp tiến độ bài giảng, dù bản thân ông vô cùng bận rộn nhưng ông sẵn sàng chỉ định cậu học trò Lodoss – hiện đang là giáo sư giảng dạy tại trường – phụ trách dạy kèm phụ đạo riêng cho Giang Nguyên.
Thế nhưng nằm ngoài mọi dự liệu của Hứa Trầm, bất kỳ câu hỏi hóc búa nào được đưa ra, Giang Nguyên đều trả lời vô cùng chuẩn xác, thậm chí còn đưa ra những góc nhìn độc đáo, mang tính đột phá mà ngay cả giới chuyên môn cũng chưa từng nghĩ tới! Xem ra trong suốt thời gian rời khỏi giảng đường, thằng bé này tuyệt đối chưa từng bỏ bê việc nghiên cứu chế tạo cơ giáp.
Xem ra thằng nhóc này vẫn biết nghe lời ông đấy chứ.
Trên thực tế, sự thật hoàn toàn không cao siêu như Hứa Trầm tưởng tượng: chỉ khoảng mười phút trước khi bước chân vào giảng đường, Giang Nguyên mới tiện tay lật giở vài trang sách giáo trình cơ bản. Mười phút đồng hồ ngắn ngủi ấy đã quá đủ để siêu cấp quang não Alphonse trong đầu cậu chạy mô phỏng và xây dựng dữ liệu hàng trăm triệu lần rồi!
Mỗi lần Giang Nguyên đứng lên trả lời câu hỏi, đám giáo sư và giảng viên kỳ cựu của hệ Chế tạo ngồi nghe bàng thính ở hàng ghế đầu đều không khỏi lộ rõ vẻ bàng hoàng kinh ngạc. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ một đứa sinh viên năm nhất lại có thể nắm vững kiến thức uyên bác và thấu triệt bản chất cơ khí sâu sắc hơn cả những người đứng lớp lâu năm như bọn họ!
Hứa Trầm liếc mắt nhìn một lượt đám giáo sư đang ngồi há hốc mồm kinh ngạc phía dưới, đôi mày bạc khẽ nhếch lên đầy vẻ đắc ý: Đừng tưởng lão già này không biết tỏng bụng dạ của các người nhé! Mấy đứa nhóc các người dám nghi ngờ mắt nhìn người của ta, dám rêu rao sau lưng bảo ta già lẩm cẩm, chuyện bé xé ra to đúng không? Giờ thì nghe thấy tận tai rồi chứ? Đã sáng mắt ra chưa? Cằm đã rớt xuống sàn chưa hả? Hừ!
Sau khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Giang Nguyên ngước mắt nhìn lên bục giảng. Không biết có phải do cậu bị ảo giác hay không, nhưng cậu cứ cảm thấy ánh mắt của vị giáo sư già tóc bạc kia khi liếc nhìn đám giảng viên hàng ghế đầu... trông cứ như một đứa trẻ con đang hí hửng khoe khoang món đồ chơi đắt giá nhất của mình vậy.
Giang Nguyên gãi đầu thầm nghĩ: Rốt cuộc là cái tình huống dở khóc dở cười gì đang diễn ra ở đây thế này?
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.