Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 45
Chương 45: Tiêu Chuẩn Chọn Bạn Đời
Chương 45· 4.089 từMiễn phí
Chương 45: Tiêu Chuẩn Chọn Bạn Đời
[Kỷ Sùng: Ừ, thái độ Quân bộ lần này rất cứng rắn, ba chỉ có thể quay về một chuyến.]
[Kỷ Nhung: Thế thì chắc ba bận lắm nhỉ? Ba đừng lãng phí thời gian tới đón con làm gì, con cùng các bạn cùng lớp quay về trường là được rồi, ba cứ lo việc của ba đi, xong xuôi rồi tính sau.]
Kỷ Sùng nhìn dòng tin nhắn con trai gửi tới, gõ vội ba chữ: [Không lãng phí.]
Kỷ Nhung nhìn thấy ba chữ ngắn gọn cộc lốc của cha mình gửi sang bèn nhíu mày, đưa tay gãi gãi trán. Cái gì mà không lãng phí chứ? Nhưng rất nhanh sau đó Kỷ Nhung liền hiểu ra, ý của cha hắn là 'tới đón con không hề lãng phí thời gian'.
[Kỷ Nhung: Thật sự không cần đâu ba ơi, bạn học của con nhìn thấy ba thì không hay đâu ạ.]
Ngồi ở hàng ghế sau xe quân sự, đôi mày thanh tú của Kỷ Sùng khẽ nhíu lại thật sâu. Nhìn thấy hắn thì có gì mà không hay chứ?
[Kỷ Sùng: Ba biết rồi.]
Kỷ Nhung nhìn thấy dòng tin nhắn hồi âm của cha rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu để cha hắn đích thân lái xe quân sự tới đón thật, bảo đảm ngay ngày hôm sau trong miệng đám bạn học, danh xưng của hắn sẽ lập tức bị đổi từ 'Kỷ Nhung' thành 'con trai của Kỷ Sùng'. Có một người cha quá mức vĩ đại và xuất chúng thực sự là một áp lực ngút trời; dẫu cho bản thân hắn có nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt đến nhường nào đi chăng nữa, thì trong mắt người đời, chỉ cần gắn mác 'con trai Kỷ Sùng' vào là mọi sự ưu tú của hắn đều bị coi là điều hiển nhiên phải thế.
Kỷ Nhung khẽ lắc đầu xua tan những suy nghĩ lung tung. Hắn quay đầu định mở miệng rủ Giang Nguyên tối nay có muốn vào hệ thống Tinh Chiến làm vài ván solo so tài hay không, nào ngờ vừa quay sang đã thấy sáu cặp mắt xung quanh đang dán chặt vào mình, trong đáy mắt ai nấy đều lấp lánh hai chữ to đùng: 'Hóng hớt'.
Kỷ Nhung mặt mày đanh lại: "Mấy người nhìn tôi chằm chằm làm cái gì thế?"
Cố Bạch chớp chớp mắt, cười gian xảo: "Kỷ Nhung này, có phải Omega nhà cậu đang nhắn tin tra khảo kiểm tra hành tung đúng không?"
"Tôi làm gì có Omega nào," Kỷ Nhung vội vàng lên tiếng giải thích. Nói đoạn, ánh mắt hắn lại kín đáo liếc sâu sang nhìn Giang Nguyên đang ngồi bên cạnh cười tủm tỉm hóng chuyện. Khi ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau giữa không trung, Kỷ Nhung bèn hắng giọng nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Hơn nữa tôi cũng đâu nhất thiết phải tìm Omega, tìm một bạn đời là Beta cũng hoàn toàn được mà."
Giang Nguyên đang đối mắt với Kỷ Nhung bỗng thoáng ngẩn người ra một chút. Tên nhóc này trước khi nói câu đó tự dưng lại liếc nhìn cậu một cái là có ý tứ sâu xa gì đây?
Cố Bạch "Ồ" lên một tiếng đầy thất vọng, hóa ra không phải là chuyện tình cảm lãng mạn. Ban nãy nhìn vẻ mặt Kỷ Nhung căng thẳng như lâm đại địch, dựng lông nhím lên phòng thủ khi nhắn tin làm cả bọn cứ ngỡ sắp vớ được một vụ bê bối tình ái chấn động.
Mấy cậu bạn học cùng đội nghe thấy quan điểm chọn bạn đời của Kỷ Nhung liền hào hứng mở rộng đề tài thảo luận sôi nổi:
"Không tìm Omega mà tìm Beta thì cũng được thôi, nhưng mà tôi nghe người ta bảo thể chất của Omega và Alpha khi kết hợp với nhau sẽ hài hòa hơn nhiều, cảm giác trải nghiệm cũng hoàn toàn khác biệt đấy."
"Kệ các cậu, dù sao mục tiêu cả đời của tôi vẫn là phải cưới được một em Omega dịu dàng nết na! Một Alpha ưu tú ngút trời như tôi sinh ra là để thuộc về toàn thể giới Omega mà!"
"Xí, bớt ảo tưởng sức mạnh giùm cái đi ông tướng!"
Cuộc trò chuyện của đám thanh niên nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề mẫu hình bạn đời lý tưởng trong tương lai. Sau khi Cyril dõng dạc chia sẻ về hình mẫu cô gái Omega trong mơ của mình xong, cậu ta liền quay ngoắt sang nhìn Giang Nguyên, tò mò hỏi: "Giang Nguyên, còn cậu thì sao? Cậu thích mẫu người như thế nào?"
Bị hỏi bất ngờ, Giang Nguyên thoáng sững sờ trong giây lát. Cậu hoàn toàn không hề nhận thấy hai vành tai của Kỷ Nhung ngồi ngay bên cạnh bỗng khẽ giật giật hai cái.
Nghe thấy câu hỏi thăm dò của Cyril, Kỷ Nhung lập tức vểnh tai lên nghe ngóng. Ngoài mặt hắn vẫn làm bộ thờ ơ lãnh đạm như không quan tâm, nhưng thực chất hai bàn tay giấu dưới vạt áo đã siết chặt lại từ lúc nào, lòng bàn tay rịn ra từng lớp mồ hôi lấm tấm. Nhịp tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, dòng máu nóng như dồn hết lên đỉnh đầu.
Giang Nguyên thích mẫu người như thế nào?
Liệu có chút cơ hội nào... là người giống như hắn không?
Kỷ Nhung hồi hộp đến mức nín thở, dùng khóe mắt len lén liếc nhìn góc nghiêng gương mặt thanh tú của Giang Nguyên. Dưới ánh sáng mờ ảo của khoang tàu vũ trụ hắt lên khung cửa, những đường nét tuấn tú hoàn mỹ trên khuôn mặt Giang Nguyên lại càng thêm phần hư ảo lung linh.
Kỷ Nhung bất giác nhớ lại gã 'bạn trai cũ' của Giang Nguyên – tên tra nam Tống Di Thụy. Ngoại hình của tên khốn đó thuộc dạng thư sinh mềm mại, nhìn qua không hề có chút tính công kích nào, tính cách lại nhu nhược chậm chạp. Trước đây Giang Nguyên từng chấp nhận gắn bó với hắn ta suốt bao nhiêu năm, chứng tỏ gu của cậu rất có thể chính là kiểu người dịu dàng nhu hòa như thế.
Kỷ Nhung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua lớp kính thủy tinh màu đen trong suốt phản chiếu dải ngân hà rực rỡ là hình ảnh phản chiếu gương mặt của chính hắn.
Dung mạo của hắn giống người cha Kỷ Sùng đến năm sáu phần. Mà khí chất của Kỷ Sùng thì khỏi phải bàn, anh tuấn thâm trầm nhưng lại mang theo cảm giác áp bách bức người cực kỳ mãnh liệt, tuyệt đối không thể nào dính dáng nổi tới hai chữ 'nhu hòa'. Bản thân Kỷ Nhung lớn lên cũng sở hữu những đường nét góc cạnh nam tính sắc bén, nửa điểm 'dịu dàng mềm mại' cũng chẳng có!
Nghĩ tới đây, Kỷ Nhung bỗng nhận ra bản thân mình và hình mẫu trong quá khứ của Giang Nguyên hoàn toàn trái ngược nhau một trời một vực.
Cõi lòng Kỷ Nhung thầm gào thét rên rỉ: Oan nghiệt quá mà!
Giang Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nhún vai thật thà đáp: "Tôi cũng không rõ nữa."
"Làm gì có ai sống trên đời mà lại không biết mình thích mẫu người phối ngẫu như thế nào chứ? Mau nói thật đi nào! Bọn này hứa danh dự sẽ không cười cậu đâu!" Cyril cười toe toét giục giã truy vấn tới cùng.
Kỷ Nhung ngồi bên cạnh thầm gật gù khen ngợi trong lòng: Hôm nay nhìn cái bản mặt của thằng nhóc Cyril này trông thuận mắt đáng yêu ghê!
Giang Nguyên thầm nghĩ, ở kiếp trước số lượng người xếp hàng theo đuổi cậu nhiều vô số kể, thế nhưng cậu chưa từng rung động hay thực sự yêu thích bất kỳ ai. Nếu như bắt buộc phải chọn ra một đối tượng mà cậu cảm thấy hài lòng và gắn bó nhất, có lẽ chính là siêu quang não Alphonse? Alphonse vừa ngoan ngoãn nghe lời lại vừa tháo vát đa năng, toàn bộ việc vận hành và lái phi thuyền giao cho nó là cậu hoàn toàn có thể yên tâm ngủ kỹ, chẳng cần phải bận tâm lo nghĩ điều gì.
Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi cất giọng trả lời: "Ngoan ngoãn, biết nghe lời là được."
Kỷ Nhung ngồi bên suýt chút nữa đã giơ tay hét toáng lên: Tôi làm được! Chọn tôi đi!
Trong lòng Kỷ Nhung bỗng chốc dâng trào một niềm vui sướng khôn xiết. Hóa ra Giang Nguyên thích kiểu người biết điều nghe lời, chứ không phải mê mẩn kiểu dịu dàng ẻo lả! Thế thì hắn hoàn toàn có cửa rồi! Nghe lời người mình yêu thương thì có gì khó đâu chứ, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, hắn hoàn toàn có thể làm một người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời trăm phần trăm!
Trải qua một thời gian cùng nhau huấn luyện, Cyril cũng đã biết rõ giới tính sinh học của Giang Nguyên là Beta. Cậu ta cười hì hì hỏi dồn thêm một câu then chốt: "Thế còn về giới tính thứ hai thì sao? Alpha? Beta? Hay là Omega?"
"Beta."
Giang Nguyên gần như chẳng cần tốn lấy một giây suy nghĩ, lập tức dứt khoát đưa ra câu trả lời. Sau đó cậu còn nghiêm túc bổ sung thêm lý do: "Alpha có thể khiến cho Beta mang thai sinh con, rủi ro quá lớn nên hoàn toàn không cần phải cân nhắc tới.
Còn Omega mỗi khi tới kỳ phát tình đều đòi hỏi phải có sự xoa dịu đặc biệt từ bạn đời. Thuốc ức chế tuy rằng có thể kìm hãm kỳ phát tình tạm thời, nhưng những Omega sử dụng thuốc ức chế lâu dài thường có tuổi thọ ngắn hơn khoảng bảy năm so với những Omega kết hợp tự nhiên với Alpha.
Chính vì vậy, xét về mặt giới tính, tôi chắc chắn sẽ chỉ lựa chọn một người bạn đời là Beta mà thôi."
Trong thâm tâm Giang Nguyên thực chất vẫn còn một câu chưa tiện nói ra: Đối với một người xuyên không từ thế giới bình thường tới như cậu, việc lựa chọn một Beta bình thường mới đúng là nhận thức giới tính hợp lý nhất! Cái giống loài Alpha quái đản có khả năng làm cho một người đàn ông mang thai sinh con... thực sự quá mức kinh dị và đáng sợ! Cứ mỗi lần tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân mình một ngày nào đó bụng mang dạ chửa to vượt mặt, toàn thân Giang Nguyên lại rùng mình ớn lạnh, sởn hết cả gai ốc.
Nụ cười rạng rỡ vừa mới hé nở trên khóe môi Kỷ Nhung bỗng chốc đông cứng lại tại chỗ, tựa như vừa bị một tia sét giữa trời quang đánh trúng đầu!
Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn vang vọng lại đúng một câu nói tàn nhẫn của Giang Nguyên: 'Alpha có thể khiến Beta mang thai, hoàn toàn không cần phải cân nhắc'...
Kỷ Nhung nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngực nghẹn ứ một ngụm máu bầm. Ngoài mặt hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ trấn định lạnh lùng của một đội trưởng, nhưng sâu trong nội tâm thì đã hoàn toàn sụp đổ tan tành thành từng mảnh vụn, đang đau đớn cắn khăn tay nhỏ khóc thầm trong cay đắng ngút ngàn.
Không cần cân nhắc sao?
Không... không thèm cân nhắc lấy một chút cơ hội nào ư?!
Hắn cứ như vậy mà bị người ta gạch tên thẳng thừng ra khỏi danh sách ứng tuyển ngay từ vòng gửi xe hay sao trời?! Việc hắn sinh ra mang giới tính Alpha đâu phải là lỗi do hắn... Giang Nguyên làm thế này rõ ràng là đang phân biệt đối xử giới tính một cách trắng trợn! Tất cả đều là tại cái tên tra nam Alpha Tống Di Thụy chết tiệt kia! Cái chuyện mang thai gì đó căn bản chỉ là cái cớ bao biện thôi, Giang Nguyên nhất định là vì bị tên tra Alpha kia làm tổn thương sâu sắc, cho nên giờ đây mới hận lây, vơ đũa cả nắm loại trừ toàn bộ giới Alpha ra khỏi cuộc đời mình!
Hu hu hu, nhưng mà hắn đâu có khốn nạn như tên đó đâu! Hắn là một Alpha tốt bụng, chung tình và tuyệt vời nhất trần đời cơ mà!
...
"Còn năm phút nữa tàu sẽ hạ cánh xuống Cảng Hàng không Địa Cầu. Đồ đạc hành lý của các cậu đã thu dọn đầy đủ hết cả chưa?" Một viên sĩ quan bước vào phòng chờ, cất giọng nhắc nhở nhóm học viên.
Giang Nguyên đáp: "Chúng tôi thu dọn xong xuôi cả rồi."
Viên sĩ quan gật đầu: "Thế thì tốt, tuyệt đối đừng để quên đồ đạc gì trên tàu nhé, nếu không lúc đó chẳng có ai rảnh rỗi mang trả lại cho các cậu đâu."
Nhìn thấy quả cầu xanh Địa Cầu đã hiện rõ mồn một ngoài khung cửa sổ, viên sĩ quan trẻ mỉm cười dặn dò thêm: "Sắp tới nơi rồi. Mấy ngày nghỉ phép này các cậu đừng đi chơi quá xa nhé. Đúng ba ngày sau, Hạ Xuyên trưởng quan sẽ có mặt tại Địa Cầu để dẫn đầu đoàn đại biểu đưa các cậu xuất phát sang Đế quốc Hoyte tham dự giải đấu. Chúc các cậu thi đấu thật tốt và mang vinh quang trở về!"
Dứt lời, viên sĩ quan rảo bước rời đi. Chỉ một lát sau, phi thuyền không gian từ từ tiếp cận cảng hàng không rồi vững vàng đáp xuống mặt đất.
"Đi thôi nào anh em!" Cửa khoang phi thuyền từ từ mở ra, Cố Bạch một tay xách túi hành lý cá nhân, hớn hở quay đầu vẫy gọi mọi người.
"Đi thôi!"
Cả nhóm bước nhanh ra ngoài cửa khoang. Đặc biệt là năm học viên còn lại, kể từ kỳ nghỉ hè tới nay bọn họ chưa từng được hít thở bầu không khí của Địa Cầu, bước chân ai nấy đều thoăn thoắt đầy háo hức.
Giang Nguyên sải bước đi được vài bước thì bỗng cảm thấy có gì đó khang khác, dường như thiếu mất một người...
Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Kỷ Nhung vẫn còn ngồi đực mặt ra trên ghế hành khách: "Kỷ Nhung, cậu còn ngồi ngây người ở đó làm gì thế?"
Bị tiếng gọi của Giang Nguyên kéo giật về thực tại, Kỷ Nhung lúc này mới bừng tỉnh nhận ra tàu đã hạ cánh xong xuôi. Hắn lúng túng đứng dậy xách hành lý rồi rảo bước đuổi theo Giang Nguyên.
Giang Nguyên liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, trong đáy mắt lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng. Cậu ngước nhìn người bạn cao lớn, đưa cánh tay phải lên vòng qua cổ Kỷ Nhung khoác vai kéo lại gần, thoạt nhìn hệt như hai anh em chí cốt kề vai sát cánh: "Dạo gần đây tôi thấy cậu cứ hay mất hồn mất vía thế nào ấy, rốt cuộc là có chuyện gì khúc mắc à? Có cần tôi giúp đỡ gì không?"
Bất ngờ bị Giang Nguyên ghé sát lại gần, nửa bên mặt của Kỷ Nhung gần như dán chặt vào má phải của Giang Nguyên. Hơi ấm cùng mùi hương thanh mát phả vào da thịt khiến hai gò má Kỷ Nhung tức khắc nóng bừng ran như lửa đốt, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố gồng mình giữ vẻ phong đạm vân khinh, lạnh lùng đáp: "Không có chuyện gì đâu."
Giang Nguyên buông tay ra, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Kỷ Nhung, nghi hoặc gặng hỏi: "Thật sự là không có gì sao?"
Kỷ Nhung lắc đầu quầy quậy. Hắn làm sao dám mặt dày thú nhận rằng hai ngày nay đầu óc hắn cứ lơ lửng trên mây là vì bị câu nói 'Alpha có thể làm Beta mang thai nên không cần cân nhắc' của đối phương ám ảnh cơ chứ?
Kỷ Nhung lúc này thậm chí còn chẳng dám thò tay mở thiết bị liên lạc ra, bởi vì suốt hai ngày nay, toàn bộ lịch sử tra cứu của hắn đã biến thành:
[Tôi là Alpha, người tôi thích là Beta nhưng cậu ấy từng bị một Alpha khác làm tổn thương nên giờ rất ghét Alpha thì phải làm sao?]
[Làm cách nào để khiến một người Beta mở lòng yêu lại một Alpha?]
Giang Nguyên thấy Kỷ Nhung không chịu mở lời tâm sự thì cũng đành bó tay chịu thua, chỉ biết bất lực nhún vai, cất giọng nhẹ nhàng: "Thôi đi nào, mọi người đang đứng đợi chúng ta ở ngoài kìa."
"Ừ." Kỷ Nhung khẽ đáp một tiếng, rảo bước đi song song bên cạnh Giang Nguyên.
Hắn kín đáo liếc nhìn sườn mặt thanh tú của Giang Nguyên, trong lòng chua xót ngậm ngùi. Độ khó của nhiệm vụ cưa đổ Giang Nguyên vừa mới được nâng cấp thẳng từ mức 'khó' lên thẳng mức 'địa ngục trần gian' rồi!
Mẹ kiếp, tất cả đều là tại tên tra Alpha Tống Di Thụy hại đời hắn!
Vừa mới bước chân xuống khỏi phi thuyền, thiết bị liên lạc của Giang Nguyên liền rung lên bần bật, là tin nhắn từ Kế Dương: [Về tới Địa Cầu chưa bạn hiền?]
Giang Nguyên nhắn lại: [Ừ, tớ vừa đáp phi thuyền xong, đang chuẩn bị bắt xe về trường ngay đây.]
[Kế Dương: Cậu về trường xong thì... nhớ chuẩn bị tinh thần đi học một tiết nhé.]
[Giang Nguyên: ?]
[Kế Dương: Chiều nay Hứa lão có một tiết giảng đường lớn đấy, đợt này cậu trốn học của ngài ấy hơi bị nhiều rồi đấy nhé.]
Nghe Kế Dương nhắc tới cái tên Hứa Trầm, Giang Nguyên mới sực nhớ ra bản thân mình hiện tại đang là sinh viên học song bằng của cả hai khoa. Mà cái hôm bắt đầu đợt đặc huấn, cậu đã cúp thẳng một tiết dạy đầu tiên của Hứa Trầm khiến vị giáo sư già tức giận chạy lên đập bàn làm việc của Hiệu trưởng Ike. Lần này quay về được nghỉ ngơi ba ngày, dành chút thời gian đến giảng đường nghe ngài ấy giảng một tiết cũng là điều nên làm để tạ lỗi.
[Giang Nguyên: Được rồi, tớ biết rồi.]
Tại ký túc xá trường, Kế Dương nhận được tin nhắn đồng ý của Giang Nguyên liền nhanh tay gõ thêm một dòng cảnh báo: [Lát nữa lúc về tới cổng trường, cậu nhớ chuẩn bị tâm lý kẻo bị đám người ở trường dọa cho ngất xỉu đấy nhé.]
[Giang Nguyên: Bị dọa là sao cơ?]
[Kế Dương: Ừm... Cứ chờ tới cổng trường là cậu sẽ tự hiểu thôi.]
Giang Nguyên cảm thấy khó hiểu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, bèn cất thiết bị liên lạc vào túi rồi cùng các bạn bước lên xe quân sự chuyên dụng. Bởi vì nhóm Cyril, Cố Bạch đều là học viên của Trường Quân Sự Đệ Nhất, chỉ là học trên Giang Nguyên một khóa, nên cả bọn đều cùng chung một lộ trình. Kỳ nghỉ ba ngày quá ngắn ngủi không đủ thời gian để bay về các tinh cầu xa xôi, ngoại trừ Cố Bạch có gia đình định cư ngay tại Địa Cầu ra thì những người còn lại đều quyết định ở lại ký túc xá trường nghỉ ngơi.
Chiếc xe lao vun vút như một tia chớp xé gió, chẳng mấy chốc đã dừng bánh ngay trước cổng chính của Trường Quân Sự Đệ Nhất.
"Vãi thật, sao cổng trường hôm nay lại đông nghẹt người thế này?!" Cố Bạch nhìn qua cửa kính xe bỗng giật mình thốt lên kinh ngạc. Trước đó quả thực có không ít bạn bè nhắn tin hỏi thăm bao giờ bọn họ trở về, cậu ta nghĩ rằng bạn bè muốn ra đón tiếp đội tuyển nên cũng chẳng giấu giếm làm gì, hào phóng báo luôn giờ giấc xe về.
Thế nhưng cậu ta nằm mơ cũng không ngờ được rằng cái cổng trường khổng lồ hoành tráng của Đệ Nhất Quân Sự hôm nay lại bị người ta đứng vây kín như nêm cối! Cần phải biết rằng cổng chính của trường quân sự rộng lớn đến mức độ phi lý!
"Mẹ kiếp, đội tuyển chúng ta được hoan nghênh nồng nhiệt đến thế này cơ à?" Lưu Sơn đưa tay vuốt cằm, cười tươi như hoa: "Biết là chúng ta sắp đại diện cho Liên Bang xuất ngoại tham gia giải đấu cơ giáp, nhưng mọi người cũng đâu cần phải nhiệt tình cuồng nhiệt đến mức này chứ?"
"Đông người thế này, khéo cả trường đều kéo ra đây hết rồi cũng nên!" Cyril cũng hơi kinh ngạc. Đôi mắt tinh tường của cậu ta thậm chí còn phát hiện ra lấp ló trong đám đông có cả mấy vị giảng viên của trường, chỉ là đứng ở hàng sau mà thôi.
"Khụ khụ!" Cố Bạch hắng giọng hai tiếng, kín đáo đưa tay chỉnh đốn lại cổ áo quân phục cho phẳng phiu, hào hứng quay sang hỏi các đồng đội: "Nhìn tôi thế này trông đã đủ bảnh bao phong độ chưa?"
"Quá bảnh luôn!" Lưu Sơn giơ ngón tay cái lên tán thưởng, sau đó tự chỉ tay vào ngực mình: "Còn tôi thì sao? Trông ngầu chưa?"
Giang Nguyên nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài cổng trường, thầm nghĩ quả nhiên giải đấu cơ giáp tinh tế có sức hút khủng khiếp thật. Thế nhưng cậu cũng không ngờ sự việc lại được đẩy lên mức khoa trương đến nhường này, đông nghẹt người hò reo chẳng khác nào người hâm mộ đi đón các ngôi sao thần tượng. Thảo nào ban nãy Kế Dương lại nhắn tin dặn cậu chuẩn bị tâm lý kẻo bị dọa sợ.
Chỉnh đốn trang phục xong xuôi, Cố Bạch hạ giọng nói với vẻ hồi hộp: "Thế tôi mở cửa xe bước xuống trước nhé!"
Cả bọn đồng thanh: "Được, mở cửa đi!"
Cố Bạch tự tin sải đôi chân dài bước xuống xe. Trong lòng cậu ta đang mỉm cười đắc ý, chuẩn bị tinh thần đón nhận những tràng pháo tay giòn giã và tiếng hò reo thét gào của biển người hâm mộ.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc bóng dáng Cố Bạch vừa xuất hiện... cả đám đông đứng trước cổng trường chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, rồi tuyệt nhiên không có lấy một tiếng vỗ tay hay tiếng hò reo nào! Toàn bộ không gian im phăng phắc như tờ!
Cánh tay đang giơ lên giữa không trung định vẫy chào biển người của Cố Bạch bỗng chốc sượng trân, đành phải ngượng ngùng đổi hướng đưa lên vuốt vuốt mái tóc.
Cyril bước xuống xe tiếp theo cũng lập tức cảm nhận được bầu không khí quái dị đến rợn người này. Đám đông đứng trước cổng trường vừa nhìn thấy mặt cậu ta thì trong mắt ai nấy đều hiện rõ một tia thất vọng não nề.
Cyril: "..."
Cả nhóm học viên lần lượt bước xuống xe trong bầu không khí ngượng ngùng kỳ quặc đến tột cùng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Giang Nguyên vừa đặt chân bước xuống khỏi bậc cửa xe, Cố Bạch bỗng nghe thấy trong biển người có ai đó giơ tay gào thét vang trời ——
"Là cậu ấy kìa! Đúng là Giang Nguyên rồi bà con ơi!"
Toàn bộ các học viên trong đội tuyển đặc huấn đồng loạt quay ngoắt đầu, ánh mắt nhất tề đổ dồn về phía Giang Nguyên: ???
Giang Nguyên đứng giữa vòng vây cũng hoang mang tột độ: ???
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.