Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 53
Chương 53: Vũ Hội Hóa Trang Và Điệu Mở Màn Bất Ngờ
Chương 53· 2.988 từMiễn phí
Chương 53: Vũ Hội Hóa Trang Và Điệu Mở Màn Bất Ngờ
Sau khi tuyên bố tin tức xong xuôi, Alfonso chỉ mỉm cười đầy ẩn ý mà không giải thích gì thêm. Khi Hosea gửi lời mời, vị Thân vương ấy đã đặc biệt dặn dò ông hãy dẫn theo toàn bộ nhóm học sinh cùng đi. Trong lòng Alfonso tuy có chút kinh ngạc khó hiểu, thế nhưng ông cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.
Ngược lại, việc Hosea năm lần bảy lượt dặn ông nhất định phải kéo bằng được Kỷ Sùng đi theo mới là điều khiến Alfonso phải tính toán cân nhắc nhiều nhất. Chỉ cần công nghệ nén không gian vẫn còn một tia hy vọng, thì dẫu cho Kỷ Sùng có không muốn đi chăng nữa, ông trói cũng phải trói người mang tới đó cho bằng được!
Dùng xong bữa tối, thấy Kỷ Sùng một mình cất bước đi ra ngoài sân, Alfonso liền rảo bước nhanh chóng đuổi theo.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, người đàn ông cao lớn tựa lưng vào bức tường đá, trên môi ngậm một điếu thuốc lá đang cháy dở, hai tay đút hờ hững trong túi quần. Đôi mắt đen thâm thúy sâu thẳm như màn đêm nhưng lại mất đi tiêu cự, trông cô đơn tịch mịch đến nao lòng.
Alfonso bước lại gần, cất tiếng gọi Kỷ Sùng.
Kỷ Sùng nhìn Alfonso miệng cứ đóng mở liên tục, mười câu thốt ra thì có đến chín câu không rời khỏi bữa tiệc dạ hội tối nay, lời trong lời ngoài đều lộ rõ ý tứ khẩn thiết muốn ông nhất định phải tham dự.
Cuối cùng, Kỷ Sùng không chịu nổi sự phiền toái dai dẳng này đành phải gật đầu đồng ý.
“Kỷ Sùng, cậu đừng có trách tôi lắm lời phiền phức nhé, giá trị của công nghệ nén không gian thật sự không thể nào đong đếm được,” Alfonso ngẫm nghĩ một lát rồi áy náy mở lời, “Thành thật xin lỗi cậu.”
“Ừ.” Kỷ Sùng giơ tay dập tắt tàn thuốc lá, không mặn không nhạt đáp lại một tiếng.
...
Bên trong phòng khách lớn, mọi người đang rôm rả bàn tán về sự việc tình cờ đụng độ Basil Gallup ngoài cổng lớn lúc chiều tối.
Cố Bạch đặt ly nước trên tay xuống bàn, bỗng nhiên nhớ lại lúc ban ngày, trong từng câu từng chữ của Basil dường như đều toát lên vẻ nhận quen Giang Nguyên và Kỷ Nhung, thế là cậu ta liền tò mò cất tiếng: “Đúng rồi, ban nãy tôi nghe giọng điệu của Basil Gallup, hình như ông ta có quen biết hai người từ trước thì phải?”
“Là hồi đầu năm học mới khai giảng.” Kỷ Nhung lơ đãng mở miệng trả lời.
“Khai giảng á?”
Nghe Kỷ Nhung thản nhiên đáp như vậy, mấy người bạn học đều ngẩn người ra, từng ánh mắt lập tức tràn ngập sự khao khát hóng chuyện và ham học hỏi nhìn chằm chằm vào hai người.
“Lúc đó phi thuyền Nữ Thần Vận Mệnh bị tấn công cướp bóc,” Kỷ Nhung bình thản nói tiếp, “Khi ấy tôi và Giang Nguyên đang ngồi trên chuyến phi thuyền đó, thế nên gặp mặt trong hoàn cảnh ấy.”
“Mẹ nó chứ, vụ đó tôi có biết này! Thời điểm bấy giờ lên cả bản tin thời sự nóng hổi toàn tinh tế, nghe nói có hai hành khách bí ẩn đã một tay giải quyết gọn gàng toàn bộ tiểu đội Liệp Ưng, thế nhưng hai vị hành khách dũng cảm ấy lại không muốn tiết lộ danh tính...”
“Những kẻ bị tiêu diệt khi ấy chính là người của Liệp Ưng đúng không? Đó là tinh nhuệ bậc nhất trong toàn bộ quân đoàn Liệp Ảnh đấy!”
Nghe Cố Bạch phân tích một hồi, những người xung quanh tức khắc đều bừng tỉnh ngộ ra. Cyril khẽ giật mình, chau mày nói: “Tôi nhớ lúc đó trên mạng có rất nhiều chuyên gia phân tích rằng cái gọi là hai vị hành khách dũng cảm kia chỉ là tin đồn che mắt thiên hạ, thực chất là do quân tiên phong Vô Úy đã bí mật bố trí người từ trước.”
Nói đến đây, giọng của mọi người bỗng nhiên nghẹn lại, toàn bộ căn phòng rơi vào khoảng lặng ngơ ngác mất trọn một giây.
Tầm mắt của cả năm người bọn họ đồng thời dán chặt lên người Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Hai cái tên quái vật đang ngồi sờ sờ trước mặt bọn họ đây... chẳng lẽ lại chính là ‘hai vị hành khách không muốn tiết lộ danh tính’ đã quét sạch tiểu đội Liệp Ưng trong truyền thuyết sao?!
Không, nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì xác suất xảy ra chuyện này là cực kỳ cao! Dù sao thực lực của Giang Nguyên và Kỷ Nhung rõ ràng như ban ngày, mạnh đến mức thái quá dị thường. Đặc biệt là trong điều kiện không có cơ giáp hỗ trợ, chỉ đơn thuần dựa vào thể thuật và cận chiến tay không, khả năng thực chiến của hai người này quả thực đã bỏ xa bọn họ tới mấy con phố!
Khoảnh khắc nhóm người Cố Bạch vỡ lẽ ra chân tướng sự việc, trong lòng tức khắc dâng lên cảm giác ngũ vị tạp trần, ngổn ngang trăm mối.
“Hai người... thật sự chính là hai vị hành khách đó sao?” Cyril đưa ánh mắt vừa dò xét vừa đầy vẻ hoài nghi nhìn về phía Giang Nguyên và Kỷ Nhung, cất tiếng gặng hỏi để chứng thực phỏng đoán vừa kinh hoàng lại vừa quỷ dị trong lòng mình!
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, sau đó dưới ánh mắt dõi theo đầy căng thẳng của mọi người, hai người khẽ gật đầu thừa nhận.
Ngay khoảnh khắc hai người đồng thời gật đầu, trái tim của năm người còn lại chấn động kịch liệt, những sợi dây thần kinh mỏng manh yếu ớt dường như sắp bị hai kẻ quái vật này kích thích đến mức đứt phăng ra.
Tiểu đội Liệp Ưng là tinh anh trong số những tinh anh của quân đoàn Liệp Ảnh. Mặc dù không loại trừ khả năng do không có cơ giáp nên tiểu đội Liệp Ưng chưa thể phát huy ra một trăm phần trăm thực lực chiến đấu, thế nhưng chỉ bằng việc vật lộn tay không đơn thuần mà Giang Nguyên và Kỷ Nhung lại có thể tiêu diệt trọn vẹn cả một tiểu đội đặc nhiệm tinh nhuệ như vậy, điều đó vẫn khiến người ta phải rùng mình khiếp vía, cằm kinh ngạc đến mức không tài nào khép lại nổi.
Hai cái tên này rốt cuộc có phải là ông trời phái xuống để bức chết đám thiên tài như bọn họ không vậy?
Được tuyển chọn vào Trường Quân Sự Đệ Nhất – nơi hội tụ những tinh anh hàng đầu của toàn Liên Bang, bản thân bọn họ cũng đã dùng chính thực lực vượt trội để chứng minh mình là những người ưu tú nhất trong số bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng sự xuất hiện của Giang Nguyên và Kỷ Nhung lại chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, tàn nhẫn chứng minh cho bọn họ thấy rằng: bọn họ căn bản chẳng hề ưu tú đến mức như mình tưởng!
...
Địa điểm tổ chức bữa tiệc dạ hội được đặt ngay tại dinh thự riêng của Thân vương Hosea. Tòa biệt thự cao cấp của Hosea vẫn nằm trong phạm vi nhận thức mà người Liên Bang có thể tiếp nhận được, tuy rằng quy mô của nó vẫn lớn hơn dinh cơ nhà họ Giang tới mười mấy lần, thế nhưng kiểu biệt thự xa hoa lộng lẫy tầm cỡ này thì ở Liên Bang vẫn có thể tìm thấy. Còn nơi ở hoàng cung của Hoàng đế Hoyte thì đúng là có lật tung cả Liên Bang lên cũng tuyệt đối không tìm ra được nơi thứ hai tương tự.
“Nhiều người thật đấy.” Cố Bạch không kìm được cất tiếng cảm thán.
Quả thực là đông đúc vô cùng. Giang Nguyên đưa mắt liếc qua một vòng, chỉ riêng khu vực cổng lớn đã có cả một hàng dài người nườm nượp kéo tới. Ai nấy đều đeo trên mặt những chiếc mặt nạ lộng lẫy tinh xảo, từng bước tiến vào hội trường. Phóng tầm mắt nhìn sâu vào bên trong, đại sảnh thênh thang rộng lớn ước tính có ít nhất hơn một nghìn quan khách đang tề tựu.
“Ghen tị chết đi được, có tiền quả thực là quá sung sướng mà!” Cố Bạch liếm liếm bờ môi, vẻ mặt tràn ngập sự ngưỡng mộ thèm thuồng.
“Vị Thân vương này không chỉ đơn thuần là có tiền đâu.” Cyril hạ thấp giọng nhắc nhở.
Trong lúc mấy người đang thì thầm trò chuyện với nhau, bỗng nhiên có tiếng đối thoại của vài vị khách gần đó thu hút sự chú ý của bọn họ——
“Hôm nay Bệ hạ cũng đích thân tới tham dự chứ?”
“Chắc chắn rồi, có lần nào tiệc của Thân vương mà Bệ hạ vắng mặt đâu?” Người đàn ông kia nói xong lại âm thầm tiếc nuối thở dài, “Chỉ tiếc là hôm nay ai ai cũng phải đeo mặt nạ, chẳng thể nào nhìn thấy được dung nhan long nhan của Bệ hạ.”
“Nếu như có thể vinh hạnh được cùng Bệ hạ khiêu vũ một bản thì tốt biết mấy...”
“Phụt, nếu mà được cùng Bệ hạ khiêu vũ thì giây tiếp theo có phải chết ngay tại chỗ tôi cũng cam lòng!”
“Thôi cậu tốt nhất là nên về nhà nằm mơ đi, trong mơ thì muốn cái gì chẳng có.”
“Xì, làm người thì ai chẳng phải có ước mơ hoài bão chứ! Cậu không dội gáo nước lạnh vào người tôi thì không chịu nổi à?”
“Làm người thì phải biết sống thực tế một chút, kể cả cậu có bảo ngày mai cậu đột nhiên từ Alpha biến thành Omega thì nghe nó còn thực tế hơn cái viễn cảnh hão huyền kia đấy!”
Những lời bàn tán rôm rả của mấy người kia đều lọt trọn vẹn vào tai của nhóm Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Đúng lúc này, với tư cách là người duy nhất trong toàn bộ vũ hội không đeo mặt nạ, Thân vương Hosea cùng Nguyên soái Alfonso đã lặng lẽ rời khỏi đám đông bước sang một góc vắng, hiển nhiên giữa hai người bọn họ đã có sự liên hệ sắp xếp từ trước.
“Người, tôi đã mang tới rồi đấy.” Alfonso đưa ngón tay chỉ về phía bóng lưng của Kỷ Sùng, khẽ nói với Hosea.
Khóe môi Hosea khẽ cong lên một nụ cười quyến rũ, ngài nâng ly rượu trong tay khẽ cụng nhẹ vào ly của Alfonso một tiếng “coong” giòn tan, cất giọng: “Cảm ơn Nguyên soái.”
Thấy Hosea nở nụ cười rạng rỡ đầy thỏa mãn, Alfonso ngập ngừng nói thêm: “Người thì tôi đã mang tới rồi, thế nhưng chuyện khiêu vũ...”
“Yên tâm đi, chuyện đó thì không cần phiền tới ngài bận tâm nữa đâu.”
Hosea khẽ cười một tiếng. Ngài cẩn thận ghi nhớ kỹ lưỡng bộ trang phục cùng chiếc mặt nạ mà hôm nay Kỷ Sùng đang đeo, sau đó mới bước lên lễ đài chính giữa sảnh, tùy ý phát biểu vài câu cảm ơn khách khứa theo đúng nghi thức xã giao. Xong xuôi, ngài lấy cớ lui về phía hậu trường, nhanh chóng đeo mặt nạ lên trước khi điệu khiêu vũ mở màn chính thức bắt đầu.
Hosea bước tới nhìn Horace – người đang khoác trên mình một bộ âu phục màu xám tro đậm vô cùng sang trọng và lịch lãm, hạ thấp giọng nói: “Hôm nay con trai anh mặc một bộ âu phục màu đen, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen khảm viền vàng óng ánh, anh chỉ cần bước ra ngoài đại sảnh là có thể nhìn thấy ngay. Còn đúng hai phút nữa thôi là vũ hội sẽ chính thức bắt đầu rồi, anh đã quyết định xong xuôi chưa?”
Horace: “...”
Thấy Horace vẫn trầm mặc không đáp, Hosea tự mình chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt, sau đó nhét một chiếc mặt nạ đã được chuẩn bị sẵn từ trước vào lòng bàn tay Horace, khẽ thở dài: “Anh đã bao nhiêu năm rồi không được nhìn thấy thằng bé, chẳng lẽ anh không thấy nhớ con sao?”
Horace không lên tiếng trả lời. Sau khi Hosea rời đi, ngài cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ trong lòng bàn tay, sắc mặt trầm xuống đầy phức tạp.
Bàn tay đang siết chặt chiếc mặt nạ do dự trong chốc lát. Động tác của ngài khẽ khựng lại, nhưng cuối cùng ngài vẫn quyết định đeo chiếc mặt nạ lên mặt rồi cất bước đi ra ngoài sảnh lớn. Chiếc mặt nạ này cũng thuộc dạng che nửa khuôn mặt, để lộ ra đường viền cằm hoàn mỹ cùng bờ môi tuyệt đẹp của Horace. Cho dù không thể nhìn thấy đôi mắt, nhưng chỉ cần xuyên qua đường nét tinh tế của chiếc mặt nạ, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được dung mạo phi phàm xuất chúng của chủ nhân nó.
“Mẹ nó chứ... người kia là ai thế?!”
Hosea đã bước ra ngoài từ trước nghe thấy tiếng kinh hô xôn xao từ đám đông, chẳng cần ngoái đầu lại ngài cũng thừa biết tình huống gì đang diễn ra.
Horace vẫn cứ là Horace, cho dù có che khuất đi một nửa dung mạo thì vẻ đẹp của ngài vẫn cứ yêu nghiệt đến mức thái quá, chỉ cần nhìn đám Omega, Beta, thậm chí cả Alpha đang rục rịch nóng lòng muốn thử tiếp cận xung quanh là đủ hiểu.
Horace căn cứ theo lời chỉ dẫn ban nãy của Hosea, dựa vào màu sắc trang phục bắt đầu đảo mắt tìm kiếm giữa biển người mênh mông, rất nhanh chóng ngài đã khóa chặt được mục tiêu – một người đàn ông đang ngồi đơn độc ở một góc khuất trong đại sảnh.
Người đàn ông kia hơi nghiêng nửa thân mình chậm rãi nhấp từng ngụm rượu. Dáng vẻ yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống đầy nam tính của đối phương toát lên sức hút mãnh liệt, thu hút không ít ánh nhìn si mê xung quanh.
Khoảnh khắc Horace nhìn thấy người đàn ông ấy, cả thân hình ngài chấn động kịch liệt, nhịp tim bỗng lỡ mất một nhịp. Bóng hình đang ngồi lặng lẽ nơi góc tối kia trong nháy mắt lập tức trùng khớp hoàn hảo với bóng hình sâu thẳm nhất ngự trị nơi đáy lòng ngài suốt mười chín năm qua, giống như thể người đang ngồi ở góc phòng kia chính là bản tôn của người ấy vậy.
Quả nhiên... con trai lớn lên đều sẽ giống hệt người cha Alpha của mình sao?
Đôi mày của Horace khẽ nhướng lên, sau đó ngài cất bước, chậm rãi tiến thẳng về phía bóng hình đang ngồi nơi góc khuất.
Kỷ Sùng đang ngồi uống rượu bỗng nhiên nhận thấy những âm thanh ồn ào xung quanh mình dần dần lắng xuống, không ít người đang đổ dồn ánh mắt nhìn về phía sau lưng ông. Đúng lúc này, một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ đưa ra ngay trước tầm mắt ông: “Xin chào, ngài có thể cùng tôi nhảy điệu mở màn được không?”
Khoảnh khắc Kỷ Sùng nghe thấy giọng nói này cất lên, cả người ông bỗng khựng lại. Giọng nói này nghe sao mà quen thuộc đến thế, thế nhưng dường như lại có điểm gì đó khác biệt so với ký ức sâu thẳm của ông.
Ông khẽ nâng mi mắt lên, xuyên qua hai lớp mặt nạ nhìn thẳng vào đôi mắt của người vừa cất lời.
Thình thịch.
Thình thịch.
...
Thình thịch.
Thình thịch.
Trái tim vốn như mặt hồ băng giá suốt mười chín năm qua bỗng nhiên mất kiểm soát mà đập loạn xạ không ngừng.
“Oa, có người tới mời Nguyên soái khiêu vũ kìa!” Cố Bạch hạ thấp giọng thì thầm với nhóm bạn bên cạnh.
Kỷ Nhung liếc mắt nhìn sang một cái, tùy tiện “ừ” hờ hững một tiếng. Mặc dù đối phương có đeo mặt nạ, thế nhưng chỉ nhìn nửa dưới khuôn mặt thôi cũng có thể thấy người đến mời cha mình sở hữu diện mạo thực sự vô cùng xuất sắc. Thế nhưng mà... haizz, cho dù đối phương có đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến đâu đi chăng nữa, thì người cha già của cậu chẳng khác nào vách núi dựng đứng ở Hoa Sơn, muốn lay động được ông ấy thì đừng có mơ tưởng hão huyền.
Ngay trong lúc Kỷ Nhung đang vô cùng hào hứng khoanh tay chờ xem cảnh tượng người cha sắt đá của mình lạnh lùng từ chối đối phương, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của cha mình vang lên——
“Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi.”
Kỷ Sùng vừa dứt lời liền dứt khoát vươn bàn tay thô ráp của mình ra, trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay của người vừa tới.
Kỷ Nhung trợn tròn mắt: “???”
Cái quái gì thế này, mình sắp có mẹ kế rồi ư?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.