Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 42
Chương 42: Tay Súng Thiện Xạ
Chương 42· 4.566 từMiễn phí
Chương 42: Tay Súng Thiện Xạ
Sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người cùng nhau rảo bước tiến về phía sân bãi huấn luyện. Bên trong sân lúc này đã có ba bóng người đứng chờ sẵn từ trước.
Giang Nguyên vừa liếc mắt đã nhận ra ngay Hạ Xuyên – người đã bặt vô âm tín suốt mấy ngày nay. Mấy hôm vừa qua, Hạ Xuyên chẳng hề lộ diện mà ném hẳn đám học viên cho huấn luyện viên râu xồm rèn giũa. Dù cho vị huấn luyện viên râu xồm kia dạy môn cận chiến đối kháng cực kỳ có nghề và dày dạn kinh nghiệm, nhưng về phương diện bày binh bố trận và chiến thuật quân sự thì vẫn còn đôi chút hạn chế.
Hạ Xuyên ban đầu không hề chú ý tới sự xuất hiện của đám học viên, ông vẫn đang mải mê nói chuyện thì thầm với một người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh. Xem chừng mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng thân thiết, khi trò chuyện đứng rất sát nhau.
Bên trong trường bắn, người đàn ông lạ mặt kia trông hết sức bình thường. Vóc dáng của anh ta không hề cao lớn vạm vỡ, thậm chí so với nhóm Giang Nguyên còn thấp hơn nửa cái đầu, dung mạo lại càng tầm thường đại trà, thuộc tuýp người thả vào giữa biển người đông đúc thì tuyệt đối sẽ chìm nghỉm, không có lấy nửa điểm nổi bật thu hút sự chú ý.
Những học viên khác hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua người đàn ông này bao giờ, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ ngơ ngác mờ mịt.
"Huấn luyện viên xạ kích sao hôm nay lại không tới nhỉ?" Cyril nhíu mày lộ rõ vẻ hoài nghi, buột miệng hỏi một câu.
Mọi người xung quanh cũng lấy làm kỳ quái. Bởi vì người phụ trách giảng dạy môn bắn súng cho bọn họ trước đây vốn là tay súng bắn tỉa cừ khôi nhất trên chiến hạm Thần Mặt Trời, thế nhưng hôm nay vị thiện xạ ấy lại vắng mặt không thấy tăm hơi.
Đúng lúc đám học viên còn đang bán tín bán nghi, Hạ Xuyên bèn giơ tay chỉ về phía người đàn ông bên cạnh, cười giới thiệu: "Để tôi giới thiệu với các cậu một chút. Vị này là Eric, huấn luyện viên xạ kích mới của các cậu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ các tiết huấn luyện ngắm bắn sẽ do anh ấy phụ trách. Tôi sẽ đảm nhận lớp chiến thuật thực chiến, còn huấn luyện viên râu xồm sẽ tiếp tục phụ trách rèn luyện thể lực và kỹ năng đấu vật cận chiến."
"Liệp Ưng Eric?!" Cyril trố mắt kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên tiếng nghi vấn đầy sửng sốt.
"Đúng vậy, chính là anh ấy," Hạ Xuyên nở nụ cười đắc ý, "Tôi đã phải tốn biết bao nhiêu công sức và nước bọt mới có thể mượn được Eric từ chỗ Tướng quân Hứa Dược về đây đấy. Các cậu nhất định phải tập trung học hành cho nghiêm túc vào."
Tấm lưng của Cyril lập tức ưỡn thẳng tắp như thanh kiếm, dõng dạc đáp: "Rõ!"
Liệp Ưng Eric! Đó là cái tên mà ngay cả người cha vốn nổi danh khắp tinh tế của cậu ta cũng luôn miệng tán thưởng và tôn sùng hết mực. Vị tay súng bắn tỉa huyền thoại này có thực lực khủng khiếp đến mức nào thì trong giới quân sự ai cũng rõ. Cyril nằm mơ cũng không ngờ được rằng vị giáo viên được điều chuyển đến thay thế lại chính là huyền thoại Liệp Ưng bằng xương bằng thịt!
Eric khẽ liếc nhìn Cyril, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên vì không ngờ ở đây lại có người nhận ra mình. Anh khẽ gật đầu chào mọi người, sau vài câu giới thiệu ngắn gọn làm quen, buổi huấn luyện chính thức được bắt đầu.
Eric trước tiên yêu cầu cả nhóm chạy bộ vài vòng quanh thao trường để làm nóng cơ thể, sau đó mới cất giọng trầm ổn nói: "Tôi chưa nắm rõ tiến độ huấn luyện trước đây của các cậu tới đâu, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ bài bắn bia cố định cơ bản nhất. Tôi muốn quan sát một lượt trình độ thực tế của từng người."
"Rõ!"
Hiệu lệnh vừa phát ra, các tấm bia ngắm cố định lập tức được đẩy ra bãi bắn. Giang Nguyên giơ súng lên, chẳng cần ngắm nghía quá lâu liền dứt khoát bóp cò. Một tiếng nổ giòn giã vang lên, viên đạn găm thẳng tắp vào hồng tâm! Bên cạnh cậu, súng của Kỷ Nhung cũng đồng thời nhả đạn, chuẩn xác bắn trúng hồng tâm không lệch một li.
Cyril – người vẫn luôn kín đáo dõi mắt theo dõi từng cử động của Giang Nguyên và Kỷ Nhung – thấy vậy thì cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao bắn bia cố định là bài tập vỡ lòng, với trình độ của bọn họ thì việc bắn trúng hồng tâm ở trạng thái tĩnh tuyệt đối không phải là điều gì to tát.
Cả nhóm tiếp tục duy trì bài tập luyện. Khoảng mười phút sau, độ khó bắt đầu được nâng lên: bia cố định được thay thế bằng bia di động, tốc độ di chuyển của các tấm bia ngày một nhanh dần.
Cyril điềm tĩnh nhả hết phát đạn này đến phát đạn khác, từng viên đạn đều xé gió găm thẳng vào hồng tâm. Bắn súng vốn là sở trường đắc ý nhất của cậu ta, dẫu cho bia ngắm có di chuyển với tốc độ cao thì đối với cậu ta cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cyril khẽ nhếch cằm lên một chút đầy kiêu hãnh. Trải qua những buổi học trước, cậu ta biết rất rõ trình độ của các đồng đội khác còn thua kém mình một khoảng cách khá xa.
Bắn xong loạt đạn của mình, Cyril liếc khóe mắt nhìn sang bia ngắm của Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Kết quả hiển thị trên bảng điện tử khiến khóe mày cậu ta khẽ giật giật: cả hai người kia cũng đều bắn trúng ngay giữa hồng tâm!
Cyril nhướng mày lên một chút, trong lòng dâng trào ý chí chiến đấu hừng hực. Riêng ở môn bắn súng này, cậu ta tuyệt đối không thể để bản thân thua cuộc! Cyril siết chặt báng súng trong tay tiếp tục ngắm bắn. Tiếng súng nổ vang rền khắp thao trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của các sĩ quan và binh lính đang đi ngang qua, chỉ một lát sau, xung quanh bãi bắn đã ken đặc ba tầng trong ba tầng ngoài những người hiếu kỳ tụ tập tới xem náo nhiệt.
"Đám người kia chính là nhóm học viên quân sự được đưa lên tàu chúng ta huấn luyện đặc biệt đấy à?" Một người lính xoa xoa cằm, hạ giọng tò mò hỏi đồng đội đứng bên cạnh.
Người đồng đội lắc đầu quầy quậy: "Tôi cũng vừa mới hết ca trực bước lên hạm đội, làm sao mà biết rõ được?"
"Hay là chúng ta làm một ván cược đi, cá xem rốt cuộc đứa nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc! Kẻ thua phải nộp một ngàn tinh tệ cho người thắng, chịu không?" Một gã lính có mái tóc màu nâu cười tươi rói bước tới, hất cằm rủ rê mấy người lính xung quanh.
Mấy người lính vừa đổi ca rảnh rỗi thấy vậy liền bật cười hào hứng: "Được thôi, chơi thì chơi!"
Gã lính tóc nâu cười hì hì đầy ranh mãnh, dứt khoát nói: "Tôi đặt cửa thằng nhóc tóc đỏ kia thắng chắc, còn các cậu thì sao?"
"Tôi cược thằng nhóc cao ráo kia!" Một người lính chỉ tay về phía Kỷ Nhung.
"Thế thì tôi chọn số 7 đi!" Người lính cuối cùng suy nghĩ một lát rồi chỉ tay vào vị trí bệ bắn của Giang Nguyên.
Vừa mới chốt kèo xong xuôi thì huấn luyện viên râu xồm đang nhàn rỗi đứng gần đó sải bước đi tới, liếc nhìn hai gã lính vừa đặt cược rồi cười ha hả: "Mấy đứa chúng mày bị thằng nhãi này lừa trắng trợn rồi! Thằng ranh tóc nâu này làm gì có chuyện mới đổi ca trực, nó đã ở lỳ trên chiến hạm suốt cả tuần nay rồi, sớm đã tận mắt xem thành tích bắn súng của Cyril bao nhiêu lần rồi đấy. Ngay cả Moncy cũng từng hết lời khen ngợi Cyril có thiên phú thiện xạ cực kỳ xuất sắc."
"Mẹ kiếp, thằng ranh con này tâm cơ thâm hiểm thật đấy!"
Hai người lính bị gài bẫy lập tức vung chân đá thẳng một cú vào mông gã tóc nâu. Moncy chính là tay súng bắn tỉa lừng danh số một trên tàu Thần Mặt Trời, người vừa mới dạy nhóm học viên này cách đây mấy hôm. Được Moncy khen ngợi thì trình độ của Cyril đâu phải dạng vừa!
Gã lính tóc nâu bị ăn một cú đá nhưng mặt dày mày dạn chẳng hề giận dữ, trái lại còn cười toe toét đắc thắng: "Đã vào sòng cược rồi thì cấm có quỵt nợ đấy nhé!"
Huấn luyện viên râu xồm liếc xéo gã lính tóc nâu một cái, nhếch mép cười: "Thế cho tao góp một chân vào ván cược này được không?"
Gã tóc nâu nhìn thấy huấn luyện viên râu xồm thì mặt mũi méo xệch, khó xử than thở: "Trưởng quan à, ngài nhảy vào chẳng phải là trắng trợn cướp tiền của tụi em sao?"
Huấn luyện viên râu xồm mỉm cười đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, tao không cược Cyril thắng đâu. Tao cược vị trí số 7, Giang Nguyên sẽ thắng."
"Hả..." Gã lính tóc nâu thoáng im lặng trong giây lát. Đợt trước khi đứng ngoài xem Cyril luyện bắn súng, hắn đã nắm chắc mười mươi thực lực của cậu ta trong lòng bàn tay. Nghĩ đoạn, hắn cắn răng một cái, bất chấp việc huấn luyện viên râu xồm đang toan tính mưu mẹo gì, vỗ đùi đánh đét: "Được, cược thì cược! Ngài đừng có hối hận đấy!"
Những người lính xung quanh thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy cũng rục rịch kéo tới, dù chỉ là trò cá cược vui vẻ lúc rảnh rỗi nhưng chớp mắt đã có thêm ba bốn người chen chân vào đặt cược.
Giang Nguyên vẫn bình thản đứng vững tại bệ bắn. Bia di động vốn chỉ mô phỏng theo tốc độ di chuyển của con người, dẫu cho có điều chỉnh nhanh đến đâu thì cũng không vượt quá giới hạn vật lý thông thường. Tám người trong sân bãi bao gồm cả Giang Nguyên, Kỷ Nhung, Cyril và Cố Bạch đều có thể đồng thời bắn trúng hồng tâm một cách dễ dàng.
Rất nhanh sau đó, bia đơn hướng được chuyển đổi sang bia đa hướng với quỹ đạo di chuyển hỗn loạn và khó đoán hơn rất nhiều. Đến lúc này, số người có thể tiếp tục duy trì thành tích bắn trúng hồng tâm tuyệt đối chỉ còn lại vỏn vẹn sáu người.
Khi tốc độ của bia đa hướng được đẩy lên mức tối đa, huấn luyện viên râu xồm đứng ngoài thao trường bèn lớn tiếng gào to giục giã: "Đổi thẳng sang bắn đĩa bay luôn đi! Cứ bắn bia qua lại thế này xem chán chết đi được!"
"Được." Eric nhàn nhạt đáp lời. Các tấm bia ngắm trong trường bắn lập tức được thu hồi lại, máy phóng đĩa bay nhanh chóng được kích hoạt.
Ngay khoảnh khắc những chiếc đĩa bay nhiều màu sắc được bắn vút lên không trung xé rách màn gió, sáu học viên còn lại trong sân lập tức đồng loạt nổ súng đánh chặn!
"Đoàng!"
Một tiếng súng chát chúa vang lên, đĩa bay vỡ vụn rơi rụng xuống sàn.
Giang Nguyên cử động hết sức nhịp nhàng đâu vào đấy, vẻ mặt không hề có lấy nửa phần vội vã hay hoảng loạn. Cậu không hề tranh giành nổ súng trước tiên, mà bình thản nín thở chờ đợi trong chớp mắt, đợi đến khi đĩa bay lượn tới góc độ hoàn hảo nhất mới dứt khoát siết cò.
Kèm theo một tiếng "choảng" giòn tan, chiếc đĩa bay bị bắn nát vụn rơi lả tả.
Sau nhiều lượt phóng đĩa bay liên tục với tốc độ chóng mặt, những người có thể duy trì được tỷ lệ bắn trúng tuyệt đối một trăm phần trăm rốt cuộc chỉ còn lại đúng ba người: Giang Nguyên, Kỷ Nhung và Cyril. Những học viên khác sau khi để sượt mất một vài chiếc đĩa bay thì đều tự giác buông súng bước lùi lại phía sau.
"Ba thằng nhóc này đỉnh thật đấy, nhưng mà cứ bắn chuẩn đều như thế này thì làm sao phân định nổi thắng thua?"
"Đúng vậy đấy, cứ tiếp tục thế này thì biết đợi tới bao giờ mới có đứa bắn trượt chứ! Đúng là nhân tài được tuyển chọn kỹ càng có khác, so với lính quèn chúng ta thì trình độ vượt trội hơn hẳn rồi."
Huấn luyện viên râu xồm đứng bên ngoài cũng bắt đầu sốt ruột. Mục đích chính của ông ta là muốn hốt trọn một mẻ tiền cược của đám lính lác kia, nếu trận đấu cứ hòa hoãn mãi thế này thì mất hết cả hứng thú: "Phóng nhiều đĩa bay cùng một lúc ra đi! Đứa nào bắn hạ được nhiều đĩa bay nhất thì đứa đó giành chiến thắng chung cuộc!"
Eric liếc nhìn gã râu xồm một cái, bất lực lắc đầu: "Tôi đang cho bọn họ kiểm tra năng lực cơ bản, chứ không phải tổ chức thi đấu ăn thua."
"Thì cũng phải phân định rõ ràng thứ hạng nhất nhì ba chứ sao!" Huấn luyện viên râu xồm mặt dày mày dạn nài nỉ. Dù sao ông ta và Eric cũng từng gặp gỡ tiếp xúc không ít lần, nhờ mối quan hệ của Hạ Xuyên mà lén lút rủ nhau đi uống rượu suốt, tình cảm đôi bên rất tốt nên ông chẳng sợ Eric nổi giận.
Eric lắc đầu cười trừ, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía ba học viên ưu tú đang đứng trên bệ bắn. Thành thật mà nói, ba người bọn họ có thể đạt tới trình độ xuất sắc dường này quả thực nằm ngoài dự liệu ban đầu của anh. Bản thân Eric lúc này cũng vô cùng tò mò muốn biết rốt cuộc trong ba đứa trẻ này, ai mới là người sở hữu bản lĩnh thiện xạ cao hơn một bậc.
"Các cậu nghe thấy rồi đấy. Lát nữa máy sẽ phóng ra nhiều đĩa bay cùng lúc, để xem ai là người bắn hạ được nhiều nhất." Eric cất giọng trầm ổn ra lệnh.
Ba người đồng loạt đứng ngay ngắn vào vị trí chuẩn bị. Giang Nguyên nâng súng ngang tầm mắt, hai tay giữ báng súng vững như bàn thạch. Ngay khoảnh khắc bầy đĩa bay xé gió lao vút lên không trung thành một dải đan xen, cậu không hề vội vã nổ súng ngay lập tức, mà kiên nhẫn nín thở chờ đợi đúng nửa giây... rồi dứt khoát siết chặt cò súng!
"Đoàng!"
Ngay khi cò súng trong tay Giang Nguyên vừa nảy lên, một viên đạn xé gió bắn vút ra khỏi nòng súng đen ngòm!
"Choảng!"
"Choảng!"
"Choảng!"
Sau tiếng nổ xé toạc không gian, ba chiếc đĩa bay trên không trung gần như đồng thời vỡ tung tóe rồi rơi rụng xuống sàn!
Màn thao diễn thần sầu quỷ khốc này của Giang Nguyên lập tức khiến toàn bộ những người có mặt tại trường bắn trợn tròn hai mắt. Từng người một há hốc mồm kinh ngạc đến mức hóa đá tại chỗ, đầu óc còn chưa kịp xử lý xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, thì tiếng súng của Giang Nguyên lại một lần nữa vang lên giòn giã! Kèm theo hai tiếng "choảng choảng" liên tiếp, thêm hai chiếc đĩa bay nữa vỡ nát giữa không trung!
Chỉ hai phát súng, bắn hạ trọn vẹn năm chiếc đĩa bay!
Cyril – người ban nãy còn tràn đầy tự tin ngút trời – sau khi nổ được hai phát súng đầu tiên thì cả người bỗng chết sững như bị sét đánh trúng. Hai tay cậu ta cứng đờ buông thõng, trố mắt nhìn trừng trừng vào những mảnh vỡ đĩa bay vương vãi trên nền đất do chính họng súng của Giang Nguyên bắn hạ.
Kỷ Nhung dựa vào tốc độ phản xạ kinh hoàng cũng nhanh như chớp bắn hạ được ba chiếc đĩa bay. Nhận thấy trên bầu trời trường bắn không còn chiếc đĩa bay nào sót lại, hắn mới quay đầu nhìn sang Giang Nguyên. Thế nhưng trong đáy mắt của Kỷ Nhung tuyệt nhiên không hề có nửa điểm kinh ngạc hay hoang mang, mà trái lại chỉ có sự điềm nhiên đến mức hiển nhiên.
Bởi vì hắn hiểu quá rõ sự khủng khiếp của con người này! Mỗi lần solo tay đôi trong hệ thống Tinh Chiến, phần lớn những lần hắn bỏ mạng đều là dưới họng súng tầm xa của Giang Nguyên. Tài thiện xạ của Giang Nguyên chuẩn xác đến mức khiến người ta phải rùng mình sởn gai ốc, đường đạn chính xác chẳng khác nào tên lửa hành trình được siêu máy tính định vị khóa chết mục tiêu. Trong những trận đấu tay đôi với Giang Nguyên, cơ hội duy nhất để Kỷ Nhung giành chiến thắng là phải tìm mọi cách né tránh được làn đạn tầm xa tử thần đó, áp sát được vào cự ly gần rồi dốc toàn lực cận chiến dồn dập mới mong có cơ hội lật ngược thế cờ!
Nhìn thấy đám người xung quanh ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi, thi nhau hít sâu từng ngụm khí lạnh, khóe môi Kỷ Nhung không kìm được mà nhếch lên một nụ cười đắc ý: Bất ngờ chưa lũ ngốc? Trình độ ngắm bắn của Giang Nguyên bỏ xa các người đến cả vạn dặm đấy! Thậm chí còn bỏ xa tôi cả nửa con phố nữa cơ mà!
"Mẹ kiếp, hai phát đạn mà bắn nát năm cái đĩa bay á?! Đây có còn là con người nữa không trời?! Dẫu có lôi Moncy tới đây thì cùng lắm cũng chỉ bắn được đến mức này là cùng chứ gì!"
"Thằng nhóc này rốt cuộc làm cách nào vậy hả? Ngần ấy thời gian chớp nhoáng thậm chí còn chưa đủ để mắt kịp ngắm bia nữa là!"
"Quái vật... Tên nhóc này đúng là quái vật phương nào giáng trần rồi!"
Ngay cả Eric – một tay súng bắn tỉa kỳ cựu dày dạn trận mạc – cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng không ngờ Giang Nguyên lại có thể thực hiện được kỹ thuật bắn phá tán đạn đỉnh cao đến mức độ này. Đứng bên cạnh, Hạ Xuyên cười tít cả mắt, vỗ vai Eric trêu ghẹo: "Sao hả Eric? Đứa học trò mà tôi mang về cho cậu trông được đấy chứ?"
Eric hít sâu một hơi, gật đầu khen ngợi: "Quả thực quá xuất sắc, đây chính là một hạt giống ngọc báu hiếm có!"
Nói đoạn, Eric liếc xéo Hạ Xuyên một cái, nghi hoặc hỏi: "Tên nhóc nhà cậu rốt cuộc chạy đi đâu mà bắt cóc được học sinh giỏi cỡ này về thế? Chẳng phải trước đó trường các cậu đã gom hết toàn bộ những tinh anh xuất sắc nhất của Đệ Nhất Quân Sự lên chiến hạm huấn luyện rồi sao?"
Hạ Xuyên xua tay phân bua: "Bắt cóc cái gì mà bắt cóc chứ! Hai đứa nó đều là tân sinh viên năm nhất đấy, toàn là tự nguyện tham gia cả."
Ánh mắt Eric thoáng chùng xuống, chăm chú nhìn sâu vào mắt Hạ Xuyên, hạ giọng hỏi: "Thế còn cậu học sinh đợt trước... rốt cuộc chuyện là thế nào rồi?"
Vừa nghe Eric nhắc tới chuyện này, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Hạ Xuyên lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là nét lo âu trĩu nặng hiện rõ nơi đáy mắt. Ông hạ thấp giọng xuống mức tối đa: "Lát nữa đến giờ ăn trưa tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe."
Eric khẽ gật đầu: "Được."
Cùng lúc đó, huấn luyện viên râu xồm đã hí hửng sải bước tiến tới trước mặt gã lính tóc nâu đứng làm cái lúc nãy, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cười sằng sặc: "Nôn tiền ra mau con trai!"
Gã lính tóc nâu mặt mũi méo xệch như đưa đám, khóc không ra nước mắt: "Trưởng quan, ngài gài bẫy tụi em rồi!"
Huấn luyện viên râu xồm trừng mắt: "Đã chơi thì phải chịu, muốn quỵt nợ của lão tử à?"
"Ha ha ha ha! Đáng đời lắm con trai, ai bảo mày dám bày trò lừa gạt anh em cơ chứ!"
"Hả hê lòng người ghê chưa!"
Gã lính tóc nâu mếu máo nài nỉ: "Trưởng quan... ngài cho em trả góp được không... chừa lại cho em chút tiền ăn cơm với..."
"Cút ngay! Căng tin trên chiến hạm phục vụ ăn uống miễn phí, chết đói thế quái nào được mà than vãn!" Huấn luyện viên râu xồm cười khằng khặc, dứt khoát giật lấy tiền cược nhét vào túi.
Gã lính tóc nâu ôm mặt khóc ròng trong câm lặng, ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhìn chằm chằm về phía Giang Nguyên, oán khí ngút trời tựa như thiếu phụ bị phụ tình.
Giang Nguyên ngượng ngùng gãi mũi, vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác để tránh nhìn thẳng vào gã lính xấu số kia.
Trên bãi bắn, Cyril nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ đĩa bay vương vãi dưới chân mà ngẩn ngơ xuất thần. Cậu ta thừa biết kỹ thuật bắn phá này, người cha Thần Bắn Tỉa của cậu ta hoàn toàn có thể làm được, thậm chí một phát đạn có thể phá hủy năm chiếc hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng đó là kỹ thuật đòi hỏi xác suất may rủi cực lớn, phụ thuộc hoàn toàn vào góc độ giao thoa của quỹ đạo bay và điểm tiếp xúc chính xác đến từng mi-li-mét.
Thế nhưng bất kể xác suất khó khăn đến đâu, việc Giang Nguyên có thể bắn trúng gọn gàng như vậy chứng minh trình độ phán đoán và điều khiển đường đạn của đối phương tuyệt đối vượt trội hơn hẳn cậu ta!
Tên quái vật này quả thực không tuân theo bất kỳ định luật khoa học nào cả!
"Giang Nguyên ơi là Giang Nguyên, tài bắn súng của cậu quá đáng lắm rồi đấy nhé!" Cố Bạch bước tới ôm ngực rên rỉ đầy đau đớn, than thở não nề: "Cậu làm thế này thì bảo lũ chúng tôi phải sống sao đây hả trời? Lớp bắn súng có mỗi tên quái thai Cyril thôi đã khiến chúng tôi sống dở chết dở rồi, giờ lại lòi thêm một con quái vật biến thái như cậu nữa!"
Lưu Sơn – một thành viên khác trong nhóm sáu người – cũng bật cười nói đùa: "Hai người các cậu thật sự là tân sinh viên năm nhất đấy à... Không phải là huấn luyện viên tìm không ra người nên chạy sang các quân đoàn đặc nhiệm mượn quân về đấy chứ?"
Giang Nguyên mỉm cười không đáp. Trong đầu cậu có một siêu cấp quang não thời đại sáng thế mang tên Alphonse hỗ trợ tính toán quỹ đạo và góc bắn chuẩn xác đến từng phần triệu giây, muốn bắn trượt e rằng hệ thống phân tích của cơ thể cũng chẳng cho phép!
...
Tiết học buổi sáng kết thúc, đồng hồ điểm giờ cơm trưa.
Hạ Xuyên, huấn luyện viên râu xồm và Eric cùng nhau lấy đồ ăn rồi chọn một chiếc bàn khuất trong góc căng tin ngồi xuống. Lúc này, Hạ Xuyên mới hạ thấp giọng, nghiêm túc giải thích cho Eric nghe về nguyên nhân thật sự khiến Giang Nguyên và Kỷ Nhung được gấp rút bổ sung vào đội ngũ đặc huấn.
Eric nhướng mày lên, sắc mặt ngưng trọng: "Cậu học sinh đó mất tích đến tận bây giờ vẫn chưa có chút tin tức nào sao?"
"Hoàn toàn không có," Hạ Xuyên nặng nề lắc đầu, "Thằng bé cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy. Lực lượng điều tra đã rà soát trên phạm vi toàn Liên Bang nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào. Toàn bộ hệ thống camera nhận diện khuôn mặt ở các trạm trung chuyển không gian đều không phát hiện tung tích của nó. Gia đình thằng bé hiện tại đang phát điên lên vì lo lắng, phía cảnh sát và quân cảnh cũng dốc toàn lực truy tìm ngày đêm, nhưng đến một sợi tóc manh mối cũng bặt vô âm tín!"
Đúng lúc đó, Giang Nguyên và Kỷ Nhung bưng khay cơm đi ngang qua. Tuy rằng giọng nói của nhóm Hạ Xuyên rất nhỏ, nhưng với thính giác nhạy bén của mình, Giang Nguyên và Kỷ Nhung vẫn nghe được loáng thoáng một vài chi tiết quan trọng. Hai người tìm đến bàn ăn của nhóm Cố Bạch ngồi xuống, trong lúc trò chuyện khó tránh khỏi nhắc tới cậu học viên mất tích bí ẩn vừa nghe ngóng được.
"Milo mất tích ngay trên đường về nhà..." Cố Bạch đặt thìa nĩa trong tay xuống, nụ cười vui vẻ trên mặt tắt ngấm, ánh mắt rũ xuống đượm vẻ buồn bã: "Đợt đó sau khi trường cho nghỉ hè thì cả nhóm chúng tôi đều ở lại chiến hạm tiếp nhận đợt huấn luyện tăng cường, không ai về thăm nhà cả. Giữa chừng vì cường độ tập luyện quá căng thẳng và mệt mỏi, các huấn luyện viên mới đặc cách cho chúng tôi nghỉ phép ba ngày. Nhà của Milo nằm ở một hành tinh rất gần với tinh vực tuần tra của tàu Thần Mặt Trời, cho nên cậu ấy mới quyết định tranh thủ kỳ nghỉ ngắn ngủi đó bắt tàu về thăm gia đình.
Ai ngờ cậu ấy vừa mới rời khỏi chiến hạm... thì vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa. Giá như lúc đó chúng tôi nhận lời mời của cậu ấy, cùng nhau đi chung một chuyến về nhà thì đâu đến nỗi thế này..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.