Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 43
Chương 43: Nỗi Khổ Của Alpha
Chương 43· 7.056 từMiễn phí
Chương 43: Nỗi Khổ Của Alpha
"Giá như lúc đó chúng tôi nhận lời mời của cậu ấy, cùng nhau đi chung một chuyến về nhà thì đâu đến nỗi thế này..."
Nói đến đây, hốc mắt của mấy cậu chàng Alpha đều hơi hoe đỏ, gương mặt ngập tràn vẻ ảo não tự trách. Hiển nhiên ai nấy đều vô cùng ân hận vì ngày hôm đó đã không đồng ý đi cùng cậu bạn học xấu số, bầu không khí quanh bàn ăn bỗng chốc chùng xuống trĩu nặng.
"Nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó... thì cả tháng trời trôi qua rồi, lẽ ra cũng phải có chút tin tức chứ..." Cyril nói đến đây thì sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, đáy mắt ngập tràn nỗi lo lắng khôn nguôi dành cho người đồng đội thân thiết.
Bốc hơi khỏi thế gian sao?
Milo vốn là một Alpha, hơn nữa còn là một Alpha ưu tú được tuyển chọn gắt gao vào đội tuyển đặc huấn của trường quân sự, năng lực chiến đấu và thể lực cá nhân đương nhiên không hề tầm thường. Dẫu cho có là bọn bắt cóc tống tiền đi chăng nữa thì người bình thường cũng chẳng dại gì nhắm vào một Alpha thiện chiến, huống chi gia đình Milo suốt một tháng qua chưa từng nhận được bất kỳ cuộc gọi đòi tiền chuộc nào.
Còn nếu nghiêng về giả thuyết bị bắt cóc đem bán ra chợ đen, mục tiêu cũng chẳng thể nào là một gã Alpha to khỏe được. Muốn bắt cóc buôn người, bọn tội phạm ắt hẳn sẽ nhắm vào những Omega mềm yếu có giá trị cao, hoặc ít nhất cũng là những Beta dễ khống chế.
Giang Nguyên trầm ngâm suy tính một hồi lâu nhưng cũng không tìm ra được manh mối khả dĩ nào.
Sau bữa trưa, khi chuẩn bị bước vào buổi huấn luyện buổi chiều, có lẽ do câu chuyện về Milo lúc trưa khơi lại nỗi niềm trăn trở, toàn bộ các học viên liền ùa tới vây kín lấy Hạ Xuyên.
"Huấn luyện viên, Milo hiện tại đã có tin tức gì mới chưa ạ?" Cyril đứng thẳng tắp, toàn thân căng cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Xuyên dồn dập hỏi.
"Đúng đấy thầy, chúng em ở trên chiến hạm suốt ngày ngóng trông tin tức. Huấn luyện viên, rốt cuộc phía cảnh sát bên đó nói sao rồi ạ?"
"Cậu ấy rốt cuộc đã đi đâu cơ chứ..."
Đám học viên mồm năm miệng mười sốt ruột truy vấn tình hình tiến triển của vụ án. Hạ Xuyên nhìn đám học trò mà trong lòng xót xa, nhưng ông không dám nói ra toàn bộ sự thật tàn khốc, bởi lẽ từ mọi dấu vết thu thập được tại hiện trường, sự mất tích của Milo hoàn toàn không bình thường. Ông đành phải dùng giọng điệu ôn tồn trấn an: "Các cậu không cần phải quá hoang mang lo lắng. Cả lực lượng cảnh sát lẫn quân đội đều đã vào cuộc điều tra chuyên sâu, nhất định sẽ sớm có kết quả thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được thằng bé trở về."
Nghe Hạ Xuyên nói vậy, đám học viên lại càng thêm bồn chồn lo lắng hơn. Thế nhưng bọn họ cũng tự hiểu rõ trong lòng rằng có lo lắng sốt ruột đến mấy thì cũng chẳng giải quyết được gì; đến cả hệ thống truy vết tối tân của quốc gia còn chưa dò ra tung tích của Milo, dẫu có thả bọn họ đi tìm kiếm thì cũng chỉ như mò kim đáy bể mà thôi.
Chỉ là mỗi khi nghĩ tới người anh em ấm áp, tốt bụng, mấy hôm trước còn cùng nhau cười đùa chia sẻ từng miếng bánh bỗng chốc biến mất không một vết tích, cõi lòng ai nấy đều đau thắt khó chịu. Đặc biệt là Cyril – người có mối quan hệ thân thiết nhất với Milo, cái ngày đầu tiên nghe tin bạn mất tích, cậu ta thậm chí đã cuống cuồng bật khóc nức nở.
Trải qua vài ngày rèn luyện cá nhân, Giang Nguyên và các đồng đội chính thức bước vào các bài huấn luyện tác chiến đoàn đội quy mô lớn. Do điều kiện sân bãi trên chiến hạm không gian có hạn, các bài tập phối hợp cơ giáp quy mô lớn chỉ có thể tiến hành bên trong thế giới ảo của hệ thống Tinh Chiến, thông qua khoang mô phỏng sinh học và các lệnh truyền dẫn thần kinh đặc biệt để tái hiện lại thao tác điều khiển cơ giáp chân thực nhất.
Đúng ngày hôm đó, huấn luyện viên râu xồm cũng đăng nhập vào game, kết bạn với từng thành viên trong đội để trực tiếp theo dõi và cổ vũ tinh thần cho đám học trò.
Vừa mới hoàn tất việc ghép đội trong giao diện Tinh Chiến, Giang Nguyên cùng các đồng đội đã nghe thấy tiếng gầm sảng khoái của gã râu xồm vang vọng qua kênh đàm thoại: "Mấy nhóc con, cố lên nhé!"
Huấn luyện viên râu xồm vốn phụ trách dạy cận chiến nên nhiệt tình reo hò cổ vũ cũng là lẽ đương nhiên. Trái lại, Hạ Xuyên cũng bước vào phòng quan sát nhưng từ đầu chí cuối lại chẳng hé răng lấy nửa lời, bởi vì trong lòng ông đã sớm đoán trước được kết cục bi thảm của trận đấu này.
Đối thủ được sắp xếp cho đám tân binh ngày hôm nay chính là tiểu đội tác chiến cơ giáp mạnh nhất, tinh nhuệ nhất trên toàn chiến hạm Thần Mặt Trời!
Trước khi trận diễn tập chính thức bắt đầu, hai bên từng có màn khởi động bằng các trận đấu solo tay đôi một chọi một. Khi tách lẻ ra từng cá nhân đơn lẻ, Giang Nguyên cùng các học viên ưu tú nhanh chóng hạ đo ván từng đối thủ của mình.
Thậm chí ngay cả Giang Nguyên khi đó cũng thầm nghĩ trong lòng... lực lượng tác chiến của tàu Thần Mặt Trời xem ra cũng chỉ có thế, dường như hơi yếu một chút.
Thế nhưng đó chỉ là những trận đấu solo đơn phương độc mã, hoàn toàn không phải là tác chiến phối hợp tập thể. Đến khi cả hai bên chính thức bước vào chế độ đấu đoàn đội – nơi mà sự phối hợp tác chiến tương tự như chiến trường thực tế được phát huy tối đa – tiểu đội đặc nhiệm của tàu Thần Mặt Trời lập tức dạy cho đám học sinh kiêu ngạo một bài học nhớ đời về cách làm người!
Dù cho Giang Nguyên và Kỷ Nhung có cắn răng gắng gượng chống đỡ đến tận giây phút cuối cùng, thì dưới sự phối hợp tác chiến chặt chẽ, không một kẽ hở của bảy người lính dày dạn trận mạc bên kia chiến tuyến, hai người bọn họ cũng nhanh chóng bị đánh cho tơi bời tan nát.
Về kỹ năng điều khiển cơ giáp cá nhân, có lẽ bất kỳ một người lính nào trong số bảy người họ khi kéo riêng ra đều không phải là đối thủ của Giang Nguyên. Thế nhưng khả năng phối hợp tác chiến của bọn họ lại đạt tới mức độ thuần thục đến rợn người! Toàn đội sở hữu một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh và kỷ luật sắt; chỉ cần đội trưởng hạ một mệnh lệnh ngắn gọn, cả bảy cỗ cơ giáp liền lập tức đồng bộ hành động trong chớp mắt! Trận đấu này đã thực sự mở rộng tầm mắt cho đám học viên, giúp bọn họ hiểu thế nào mới là một đơn vị tác chiến cơ giáp đỉnh cao của quân đội chính quy!
Ngay khi trận diễn tập vừa nổ ra, tiểu đội bảy người của tàu Thần Mặt Trời lập tức tản nhanh ra các vị trí hiểm yếu, tiến nhập vào địa hình chiến trường. Trận chiến mới chỉ mở màn chưa được bao lâu, dưới sự phối hợp chớp nhoáng của hai cỗ cơ giáp phe địch, cơ giáp của Lưu Sơn đã bị tiêu diệt gọn gàng chỉ trong một tích tắc! Đúng nghĩa chỉ là chuyện diễn ra trong một cái chớp mắt!
Giang Nguyên và Kỷ Nhung khi đó cũng đã nhanh chóng nắm bắt được một lỗ hổng phòng ngự, lập tức áp sát tấn công một mục tiêu phe địch. Thế nhưng từ cự ly cực xa ngoài tầm mắt, tay súng bắn tỉa của đối phương đã bắn ra một phát đạn xuyên giáp khóa chết góc độ tấn công của Giang Nguyên, buộc cậu phải lập tức hủy bỏ đòn kết liễu để né tránh!
Ngay sau đó, một quả đạn pháo hạng nặng xé toạc màn khói bắn thẳng vào khoang lái của Cố Bạch, đánh nát hơn một nửa cỗ cơ giáp!
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy hoàn hảo của phe địch, cục diện nhanh chóng biến thành bảy chọi bốn. Ngay cả một tay thiện xạ có kỹ năng xuất sắc như Cyril cũng bị đối phương ngắm bắn và tiêu diệt trong chớp mắt. Cuối cùng, Giang Nguyên và Kỷ Nhung dù dốc toàn lực phối hợp hạ gục được một người bên đối phương, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị sáu cỗ cơ giáp còn lại siết chặt vòng vây và tiêu diệt hoàn toàn!
Đó chính là sự khủng khiếp tột cùng của một đội ngũ tác chiến có độ ăn ý đỉnh cao. Nếu chỉ chiến đấu đơn lẻ, Giang Nguyên, Kỷ Nhung hay thậm chí là Cyril khi kéo riêng ra đều dư sức đánh bại từng người lính đối phương. Thế nhưng một khi đối phương kết thành một chỉnh thể thống nhất, nhóm học viên lập tức tan rã như một đàn ong vỡ tổ!
Giang Nguyên nếm mùi thất bại, nhưng trong lòng cậu không hề nản chí mà trái lại còn dâng trào sự hưng phấn và kỳ vọng mãnh liệt đối với đợt huấn luyện này. Khoảng thời gian trước mọi thứ diễn ra quá đỗi thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ Kỷ Nhung ra thì cậu gần như không gặp phải bất kỳ đối thủ xứng tầm nào. Nhưng thất bại ngày hôm nay đã giúp cậu hiểu rõ tầm quan trọng sống còn của tinh thần đồng đội: trên chiến trường sinh tử, chiến đấu không bao giờ là câu chuyện của một cá nhân anh hùng đơn độc, mà là sự gắn kết của cả một tập thể!
Muốn một đội ngũ trở nên hùng mạnh bất khả chiến bại, bắt buộc phải trải qua quá trình mài giũa và cọ xát gian khổ như thế này. Sức mạnh của một cá nhân đứng trước sức mạnh của một tập thể gắn kết thực sự quá đỗi nhỏ bé!
Bước vào trận đấu thứ hai, hai bên lại một lần nữa tiến vào cùng một bản đồ trong hệ thống Tinh Chiến. Lần này nhóm Giang Nguyên đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ trận thua trước, cố gắng phối hợp nhịp nhàng hơn với quyết tâm gỡ lại thể diện.
Thế nhưng khi trận đấu vừa mới bắt đầu, trong lúc cả đội còn đang phân tán tìm kiếm bóng dáng kẻ địch giữa bản đồ mênh mông, thì Cố Bạch đã lại một lần nữa bị loại khỏi vòng chiến! Cỗ cơ giáp của cậu bị ba viên đạn xuyên giáp bắn thủng cùng một lúc từ ba hướng hoàn toàn khác nhau!
Ba viên đạn đến từ ba phương vị hiểm hóc, điều đó chứng tỏ kẻ địch gần như chỉ trong một khoảnh khắc đã chọn chung một mục tiêu và hạ lệnh nổ súng vào cùng một phần triệu giây! Đó chính là sự ăn ý đáng sợ đến rùng mình của những người lính từng trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử!
Tố chất cá nhân của nhóm Giang Nguyên khi kéo riêng ra thậm chí còn nhỉnh hơn đám quân nhân kia, nhưng kết quả chung cuộc vẫn là một trận thua thảm hại không manh giáp. Đám lính chiến hạm dựa vào sự phối hợp tuyệt đối đã hoàn toàn nghiền ép đám học sinh kiêu ngạo!
Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Hạ Xuyên – người im lặng theo dõi từ đầu trận đấu – mới cất giọng trầm ổn qua kênh đàm thoại: "Tôi tin rằng hôm nay các cậu đều đã có một cái nhìn chân thực và chuẩn xác nhất về thực lực của chính mình. Đúng vậy, các cậu đều là những thiên tài kiệt xuất, nhưng tiền đề là đối thủ của các cậu không phải là một tập thể gắn kết.
Giải đấu cơ giáp tinh tế có hai thể thức thi đấu chính thức: thứ nhất là giải đấu Solo cá nhân, mỗi người trong các cậu đều có thể tự do đăng ký tham gia và sẽ có bảng xếp hạng cá nhân riêng biệt, điều này tôi không ép buộc. Thể thức thứ hai là giải đấu Đồng đội, mỗi đội gồm bảy thành viên hợp thành một nhóm chiến đấu, cốt lõi là sự phối hợp tác chiến tập thể. Năng lực cá nhân của các cậu không có vấn đề gì phải bàn cãi, nhưng ở thể thức đồng đội, các cậu cần phải mài giũa và gắn kết nhiều hơn nữa. Tầm quan trọng của giải đồng đội, tôi tin là các cậu đều đã hiểu rõ!"
Giọng điệu của Hạ Xuyên vô cùng nghiêm túc: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ phổ biến qua về lịch trình huấn luyện tiếp theo. Trong vòng một tháng tới, các buổi chiều sẽ dành trọn vẹn cho việc tập luyện phối hợp đồng đội và rèn luyện các bài học chiến thuật thực chiến. Chỉ cần các cậu nỗ lực khổ luyện, chắc chắn trình độ sẽ có bước tiến vượt bậc. Còn các buổi sáng, các cậu sẽ được chia tách ra để rèn luyện chuyên sâu các hạng mục còn yếu kém."
Nghe Hạ Xuyên phân công lịch trình, Cố Bạch – người vừa bị ăn no đòn suýt khóc thét trong game – mặt mũi méo xệch than vãn khổ sở: "Trời đất ơi, đây chẳng phải là muốn lấy mạng tụi con sao trời?"
Ngay ngày hôm đó, Hạ Xuyên đã bắt tay vào sắp xếp nội dung huấn luyện cụ thể cho từng người: buổi chiều tập diễn tập nhóm, buổi sáng tập trung khắc phục nhược điểm cá nhân. Cố Bạch được đẩy đi huấn luyện ngắm bắn; Lưu Sơn tập trung vào cận chiến đối kháng và bắn súng; Cyril rèn giũa thêm về kỹ năng cận chiến phòng thủ... Hầu như ai cũng có giáo án riêng biệt, duy chỉ có nội dung huấn luyện của Giang Nguyên là kỳ lạ và đặc biệt nhất...
Thể lực!
Phải thừa nhận rằng đôi mắt của Hạ Xuyên vô cùng sắc sảo và tinh đời, chỉ cần liếc qua một lượt là đã nhìn ra ngay điểm yếu chí mạng nhất của Giang Nguyên chính là nền tảng thể lực.
"Giang Nguyên, sức bền và thể lực của cậu kém hơn so với đám Alpha kia. Chạy bộ đường dài hay rèn luyện sức bền tuy rằng nhàm chán tẻ nhạt, nhưng đối với cậu hiện tại lại là bài thuốc hữu hiệu nhất. Chỉ cần thể lực của cậu được nâng lên một tầm cao mới, các phương diện khác của cậu tuyệt đối sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn gấp bội!"
Giang Nguyên gật đầu: "Em hiểu rồi, cảm ơn thầy giáo."
Sau khi sắp xếp xong cho Giang Nguyên, Hạ Xuyên quay sang nhìn Kỷ Nhung, thoáng chút trầm ngâm ngập ngừng. Nói thật lòng thì Kỷ Nhung... các phương diện từ thể lực, cận chiến cho tới phản xạ đều quá mức toàn diện và xuất sắc, Hạ Xuyên thực sự không biết nên nhét hắn vào bài huấn luyện nào cho hợp lý. Nhưng nếu không xếp lịch thì chẳng lẽ lại để một mình Kỷ Nhung lông bông rảnh rỗi suốt cả buổi sáng hay sao?
Hạ Xuyên đang vô cùng khó xử. Bắn súng ư? Không không không, tài thiện xạ của thằng nhóc này đã quá chuẩn rồi, dù kém Giang Nguyên một bậc nhưng đã vượt xa chuẩn mực thông thường. Cận chiến ư? Đùa cái gì thế, ngay cả bản thân huấn luyện viên như ông còn từng bị thằng nhóc này quật ngã, nếu bắt nó luyện thêm cận chiến thì chẳng lẽ ông phải mời Nguyên soái tới dạy kèm sao?
Trong lúc Hạ Xuyên còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, Kỷ Nhung bỗng nhiên cất giọng trầm ấm, vẻ mặt hết sức chân thành ngắt lời: "Hạ giáo quan, em tự thấy thể lực của mình vẫn còn nhiều thiếu sót, hay là cứ để em chạy bộ rèn luyện thể lực chung với Giang Nguyên đi ạ."
"À... thế thì được thôi." Hạ Xuyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Bởi vì nội dung huấn luyện vào buổi sáng của mỗi người đều khác nhau, nên các huấn luyện viên phụ trách cũng được chia ra kèm cặp riêng biệt. Ngoại trừ Giang Nguyên và Kỷ Nhung không có huấn luyện viên nào đi theo giám sát ra, những người còn lại đều bước vào chuỗi ngày ma quỷ rèn luyện dưới sự chỉ đạo gắt gao.
Tờ mờ sáng hôm sau, đúng theo sự phân công của Hạ Xuyên, Giang Nguyên dậy từ rất sớm để chạy bộ rèn luyện sức bền. Cùng chạy song song bên cạnh cậu trên đường chạy thao trường chính là Kỷ Nhung. Giang Nguyên liếc nhìn Kỷ Nhung một cái, bật cười trêu chọc: "Thật không hiểu nổi cậu tự dưng chạy theo tôi rèn thể lực làm gì nữa, thà rằng cậu đi luyện thêm bắn súng có khi lại có ích hơn. Đừng nói với tôi là cậu thấy tôi chạy một mình sợ tôi buồn chán đấy nhé?"
Kỷ Nhung điềm nhiên đáp: "Đúng thế đấy."
Vẻ mặt Kỷ Nhung nghiêm túc vô cùng, thậm chí còn ân cần giải thích thêm: "Bọn họ ít nhất cũng có hai người cùng chung một nhóm, chỉ có mỗi mình cậu là phải tập luyện một thân một mình, ngay cả huấn luyện viên giám sát cũng chẳng có ai."
Giang Nguyên: "..."
Nhìn vẻ mặt nghiêm trang cứng nhắc của Kỷ Nhung, Giang Nguyên nhận ra tên này nói thật lòng chứ chẳng hề đùa cợt tí nào. Cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp.
Người anh em Kỷ Nhung này, cậu thực sự nhận rồi.
Sau khi hoàn thành xong cự ly chạy bộ buổi sáng, Giang Nguyên mỉm cười quay sang nhìn Kỷ Nhung, đề nghị: "Bài tập thể lực kết thúc rồi, hay là tôi qua trường bắn kèm cậu luyện thêm kỹ thuật ngắm bắn nhé?"
Kỷ Nhung ngẩn ngơ trong giây lát. Nghe thấy Giang Nguyên chủ động mở lời muốn cùng mình đi luyện bắn súng, hắn chẳng cần tốn một giây suy nghĩ, lập tức gật đầu lia lịa: "Được chứ!"
Tại trường bắn, Giang Nguyên chủ động khởi động máy phóng đĩa bay.
Cậu bắt đầu tỉ mỉ phân tích các kỹ thuật bắn hạ cùng lúc ba chiếc, thậm chí năm chiếc đĩa bay chỉ bằng một phát đạn, vừa cặn kẽ giảng giải nguyên lý phản xạ và góc tán đạn, vừa đích thân thị phạm cho Kỷ Nhung xem.
Do vừa mới vận động mạnh xong, Giang Nguyên đưa tay mở bung chiếc cúc áo trên cùng ở cổ áo quân phục, để lộ ra đường cong chiếc cổ thon dài trắng ngần tuyệt mỹ, ngay phía trên xương quai xanh tinh tế điểm xuyết một nốt ruồi son đen nhánh nhỏ nhắn. Cảnh tượng quyến rũ đập thẳng vào mắt khiến trái tim Kỷ Nhung đập thình thịch loạn xạ trong lồng ngực. Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn bỗng chốc tăng vọt nóng ran, đến mức cảm giác như khẩu súng kim loại trong tay giây tiếp theo sẽ bị hơi nóng từ bàn tay hắn làm cho tan chảy vậy.
"Cậu đã hiểu rõ nguyên lý chưa?" Giảng giải xong toàn bộ kỹ thuật cốt lõi, Giang Nguyên quay đầu nhìn Kỷ Nhung, nghiêm túc hỏi.
Kỷ Nhung ngơ ngác lắc đầu quầy quậy. Hắn làm gì còn tâm trí đâu mà nghe giảng chứ, toàn bộ ánh mắt và tâm trí hắn nãy giờ đều dán chặt vào xương quai xanh và nốt ruồi đen quyến rũ của Giang Nguyên rồi! Lúc này hai gò má hắn đã ngượng ngùng đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
Giang Nguyên khẽ nhướng một bên lông mày. Việc Kỷ Nhung thông minh như thế mà lại không hiểu được lý thuyết này quả thực nằm ngoài dự liệu của cậu... Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Kỷ Nhung, Giang Nguyên lại ngỡ rằng hắn vì không tiếp thu được bài học nên cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Cậu lập tức ân cần bước tới: "Thôi được rồi, để tôi cầm tay cậu thử bắn vài phát trước đã, tập làm quen thực tế vài lần là cậu sẽ hiểu ra ngay thôi!"
Nghe thấy lời đề nghị của Giang Nguyên, hai vành tai Kỷ Nhung tức khắc đỏ bừng đến mức như muốn bốc khói. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi và có lỗi với Giang Nguyên vô cùng: Giang Nguyên thì hết sức nghiêm túc, tận tình muốn truyền thụ bí kíp cho hắn, thế nhưng trong đầu hắn lúc này lại toàn là những suy nghĩ đen tối không lành mạnh bị che kín bởi một đống mảnh ghép mosaic!
Hu hu hu, hắn thực sự chỉ muốn ngay lúc này dứt khoát thổ lộ cho Giang Nguyên biết rằng hắn thích cậu đến nhường nào cho xong! Thế nhưng Giang Nguyên vừa mới trải qua cú sốc bị bạn trai cũ phản bội cách đây không lâu, trước đó còn từng dõng dạc tuyên bố đời này không muốn dính dáng gì tới đám Alpha nữa... Nếu hắn mà đường đột tỏ tình vào lúc này, kết cục chắc chắn là bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc!
Chuỗi ngày sáng nào cũng phải lén lút thức dậy từ tờ mờ sáng để giặt quần lót thế này... thực sự sống không nổi nữa rồi, quá khổ sở cho một kiếp Alpha mà!
Số hắn sao mà trắc trở bi thảm đến mức này cơ chứ!
Giang Nguyên tiến lại sát phía sau lưng Kỷ Nhung, vòng tay ra phía trước bao bọc lấy bàn tay đang cầm súng của đối phương. Ngay khoảnh khắc cơ thể hai người kề sát vào nhau, khoang mũi Giang Nguyên lập tức ngửi thấy một mùi pheromone Alpha nồng nặc và mãnh liệt bất thường bốc lên trong không khí.
"Kỷ Nhung..." Giang Nguyên ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Kỷ Nhung nghe thấy tiếng gọi của Giang Nguyên bèn giật mình thót tim, vừa hoang mang vừa vô tội quay đầu lại hỏi lí nhí: "Sao... sao thế cậu?"
Giang Nguyên nhíu mày, nghiêm túc nhắc nhở: "Pheromone của cậu đang tràn hết cả ra ngoài rồi kìa, mùi nồng lắm đấy. Cậu mau khống chế lại một chút đi."
Nhìn thấy đôi mày kiếm tuấn tú của Giang Nguyên khẽ nhíu lại vẻ không vui, cõi lòng Kỷ Nhung bỗng chốc rơi xuống đáy vực sâu thẳm! Hắn cảm thấy cuộc đời mình sao mà bi kịch đến thế này!
Giang Nguyên ghét bỏ mùi pheromone của hắn rồi!
Hắn đúng là gã Alpha thảm hại nhất vũ trụ mà!
Rõ ràng mùi pheromone gỗ tuyết tùng của hắn rất thơm mà, đám Omega trong trường trước đây ai ngửi thấy cũng khen nức nở, mùi hương áp đảo đầy tính xâm lược đến mức khiến Omega nào ngửi phải cũng bủn rủn cả chân tay. Xưa nay chỉ có đám Alpha khác mới cảm thấy chán ghét mùi của hắn vì bản năng bị uy hiếp lãnh thổ, theo lý lẽ thông thường thì Giang Nguyên là một Beta, căn bản không thể nào chán ghét mùi hương của hắn mới đúng chứ!
Hu hu hu!
"Ừ... tôi sẽ chú ý kiềm chế." Kỷ Nhung trầm giọng đáp lời, giọng nói của hắn khàn đặc lại vì đè nén cảm xúc. Hắn phải mất rất nhiều nỗ lực mới có thể chật vật dời ánh mắt khỏi gương mặt Giang Nguyên, cắm cúi nhìn vào khẩu súng trong tay.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Cyril và Cố Bạch còn đang mơ mơ màng màng ngái ngủ trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng vệ sinh. Hai người mở hé mắt nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười gian xảo: "Kỷ Nhung dạo này hỏa khí vượng thật đấy nhỉ, sáng nào cũng đúng giờ như đồng hồ báo thức chui vào đó giặt quần lót. Cậu ta đóng chặt cửa lại tưởng hai chúng ta không biết chắc?"
Cố Bạch che miệng cười khúc khích: "Ha ha ha, thôi nào, giữ chút thể diện cho cậu ấy đi."
Nghe thấy tiếng động bên trong dường như sắp xong, Cố Bạch vội giục: "Mau, nhanh nhắm mắt giả vờ ngủ say đi!"
Cyril lè lưỡi nháy mắt: "Ha ha ha, được rồi."
Kỷ Nhung sau khi giặt xong quần lót liền rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn lặng lẽ nhìn hai gã bạn cùng phòng đang trùm chăn ngủ say như chết, bèn thở dài thườn thượt một hơi não nề.
Nếu để Giang Nguyên mà biết được sáng nào hắn cũng phải lén lút giặt quần lót như thế này, chắc chắn cậu ấy sẽ càng thêm ghét bỏ và xa lánh hắn cho mà xem.
Kỷ Nhung mệt mỏi nằm vật xuống giường, thò tay rút chiếc thiết bị liên lạc đặt cạnh gối ra, lướt mở trình duyệt tìm kiếm trên Tinh võng. Chỉ thấy trong lịch sử tìm kiếm hiển thị một loạt những câu hỏi đầy vẻ hoang mang bế tắc:
[Làm thế nào để xác định mùi pheromone của bản thân rốt cuộc là thơm hay thối?]
[Mùi pheromone hương gỗ tuyết tùng thực sự rất khó ngửi sao?]
[Người thuộc giới tính Beta đánh giá thế nào về mùi pheromone? Họ có cảm thấy chán ghét không?]
[Mùi pheromone của tôi quá nồng và áp đảo thì phải làm sao? Có cách nào làm cho nó nhạt bớt đi không?]
[Nếu người mình thích cực kỳ ghét mùi pheromone của mình thì có phương pháp y học nào thay đổi được mùi hương không? Làm phẫu thuật có được không?]
Kỷ Nhung im lặng lướt tay xóa sạch toàn bộ lịch sử tìm kiếm đáng xấu hổ kia. Hắn đã bỏ ra rất nhiều đêm để tra cứu tài liệu y khoa, mùi pheromone bẩm sinh căn bản là thứ bất biến không thể nào thay đổi, dẫu có xịt các loại nước hoa chuyên dụng dành riêng cho Alpha đi chăng nữa cũng chẳng ăn thua.
Cứ mỗi lần nghĩ tới việc Giang Nguyên không thích mùi hương của mình, Kỷ Nhung lại rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc.
Chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn hắn đều bị mọi người xung quanh lừa dối hay sao?
Thực ra mùi pheromone của hắn chẳng hề dễ chịu một chút nào sao?
Bây giờ phải làm sao đây trời?!
Hay là hắn phải đi tìm đại một người Beta nào đó nhờ họ ngửi thử xem sao?
Không được, cho dù những người khác không chán ghét mùi của hắn thì có ích gì đâu chứ, người ghét bỏ hắn lại chính là Giang Nguyên cơ mà!
Hắn thảm quá mà!
Càng nghĩ đến đây, Kỷ Nhung lại càng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Hu hu hu, chuyện này rốt cuộc bắt hắn phải sống sao đây! Hắn đâu thể cầm dao tự cắt bỏ tuyến thể sau gáy của mình đi được!
Hắn đúng là gã Alpha đáng thương nhất dải ngân hà rồi!
...
Quá trình huấn luyện địa ngục cứ thế tiếp diễn liên tục suốt một tháng ròng. Kỷ Nhung rốt cuộc đã hoàn toàn lĩnh hội và nắm vững toàn bộ kỹ thuật ngắm bắn tán đạn của Giang Nguyên, trong thời gian ngắn ngủi hắn đã có thể một phát đạn bắn hạ hai chiếc đĩa bay cùng lúc, thỉnh thoảng còn bắn trúng ba chiếc một cách ngoạn mục!
Tính từ ngày Giang Nguyên và Kỷ Nhung đặt chân lên chiến hạm Thần Mặt Trời tiếp nhận đợt đặc huấn, thời gian thấm thoát trôi qua đã gần hai tháng. Sau khi hoàn thành xong giai đoạn rèn luyện thể lực nền tảng, mỗi ngày trôi qua đều là những bài tập chuyên sâu khắc phục điểm yếu vào buổi sáng, kết hợp với các bài diễn tập thực chiến căng thẳng vào buổi chiều. Sự tiến bộ của cả nhóm diễn ra với tốc độ chóng mặt!
Đặc biệt là ở khâu phối hợp tác chiến đồng đội, sự gắn kết giữa các thành viên ngày càng trở nên nhuần nhuyễn và ăn ý. Bản thân Giang Nguyên sau chuỗi ngày rèn luyện sức bền gian khổ, thể lực đã có bước nhảy vọt rõ rệt; trong các bài tập đối kháng cận chiến kéo dài, cậu đã có thể sòng phẳng giằng co tay đôi với Kỷ Nhung suốt một thời gian rất dài mà không hề hụt hơi.
Chuỗi ngày rèn luyện khắc nghiệt đã nhanh chóng tôi luyện nhóm học viên non nớt thành những chiến binh thực thụ. Tiến bộ của cả đội rõ rệt đến mức đáng kinh ngạc: từ chỗ ban đầu bị tiểu đội tác chiến của tàu Thần Mặt Trời hạ đo ván trong chớp mắt, cho tới những tuần tiếp theo, trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn thì nhóm học sinh cũng đã đủ sức kéo theo bốn đến năm cỗ cơ giáp phe địch chôn cùng.
Và rồi ở những tuần cuối cùng của đợt huấn luyện, tiểu đội tám người của bọn họ thậm chí đã có thể đánh ngang ngửa, phân định thắng thua sòng phẳng với tiểu đội tinh nhuệ kỳ cựu của tàu Thần Mặt Trời. Thậm chí trong mấy ngày tập dượt cuối cùng, thành tích thi đấu của nhóm Giang Nguyên đã có bước đột phá ngoạn mục về chất, liên tiếp giành chiến thắng áp đảo trong nhiều trận đánh lớn!
Đến hai ngày cuối cùng của đợt tập huấn, căn cứ vào bảng tổng sắp thành tích rèn luyện, một học viên có điểm số thấp nhất đã bị loại khỏi danh sách. Người bạn đó sau khi gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất, tha thiết mong các đồng đội phải mang về thành tích vẻ vang cho trường, đã được huấn luyện viên râu xồm làm thủ tục tiễn rời khỏi căn cứ huấn luyện.
Bảy gương mặt chính thức đại diện cho Trường Quân Sự Đệ Nhất tham dự Đại hội Cơ giáp Tinh tế năm nay bao gồm: Giang Nguyên, Kỷ Nhung, Cố Bạch, Cyril, Lưu Sơn, Angus và Ivan.
Hai ngày sau ——
"Toàn bộ chương trình đặc huấn chính thức khép lại. Hẹn gặp lại các cậu một tuần nữa tại Địa Cầu." Hạ Xuyên nhìn bảy gương mặt học trò xuất sắc đang đứng nghiêm trang trước mặt mình, trong mắt ngập tràn vẻ tự hào và vui mừng khôn xiết.
Giang Nguyên nhanh chóng thu dọn hành lý cá nhân của mình. Do sự việc mất tích đầy bí ẩn của Milo vẫn chưa có lời giải đáp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chuyến hành trình trở về lần này vẫn do một chiến hạm quân sự hộ tống đưa bọn họ về tận nơi, chứ không để các học viên tự ý di chuyển đơn lẻ bằng tàu dân dụng.
Ngồi trên khoang hành khách của chiến hạm, sau chuỗi ngày đồng cam cộng khổ cùng nhau, mối quan hệ giữa mọi người đã trở nên vô cùng thân thiết và gắn bó. Băng nhóm bảy người đã thống nhất bầu chọn Kỷ Nhung đảm nhận vai trò đội trưởng; Giang Nguyên với tài thiện xạ xuất quỷ nhập thần được phân công phụ trách vị trí xạ thủ ngắm bắn tầm xa chủ lực, vị trí này đòi hỏi phải bao quát chiến trường và tìm góc bắn hiểm hóc nên không tiện kiêm nhiệm vai trò chỉ huy tổng thể, do đó một tay tiên phong cận chiến dũng mãnh và có nhãn quan chiến thuật sắc bén như Kỷ Nhung làm đội trưởng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Sau khi hoàn tất việc điền biểu mẫu thông tin đăng ký tham dự Đại hội Cơ giáp ở cả hai hạng mục Solo cá nhân và Đồng đội rồi gửi báo cáo lên ban tổ chức, Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh cậu, mấy cậu bạn trẻ tuổi đang tíu tít bàn luận xem sau khi về tới nơi sẽ đi đâu ăn chơi xả hơi cho đã đời!
"Đợi về tới trường, việc đầu tiên tôi phải làm là nằm ườn trên giường đánh một giấc đẫy đà cho đã cái lưng, hai tháng qua làm tôi mệt đứt cả hơi rồi!" Cố Bạch vươn vai một cái thật dài, cười hì hì than thở.
Cyril ngồi bên cạnh quay sang nhìn Giang Nguyên, giọng đầy vẻ khiêu chiến: "Giang Nguyên, sau này có cơ hội chúng ta nhất định phải tiếp tục đọ súng đấy nhé!"
Giang Nguyên bất đắc dĩ mỉm cười: "... Được thôi."
Cậu nhóc Cyril này đối với việc đọ tài thiện xạ quả thực chấp niệm sâu sắc vô cùng. Suốt một tháng cuối cùng trên tàu, hầu như ngày nào cậu ta cũng tìm cớ lôi Giang Nguyên ra trường bắn để so tài cho bằng được.
Kỷ Nhung ngồi bên cạnh khẽ bật cười mỉa mai: "Cyril, cậu đúng là cố chấp thật đấy. Nhưng mà dẫu cậu có luyện thêm mười năm nữa thì cũng chẳng thắng nổi Giang Nguyên đâu."
Cyril trừng mắt lườm Kỷ Nhung một cái cháy mặt, hừ lạnh đáp trả: "Hừ, một gã Alpha cùi bắp ngay cả pheromone của chính mình còn không khống chế nổi thì làm ơn ngậm miệng lại giùm tôi cái đi!"
Kỷ Nhung: "..."
Bị chọc trúng chỗ đau, mặt mũi Kỷ Nhung đen như đít nồi. Cũng chỉ vì cái lần ở trường bắn hắn mất kiểm soát để pheromone tràn ra ngoài khiến Giang Nguyên nhíu mày nhắc nhở vài lần, thế là từ đó về sau đám bạn cùng phòng chết tiệt này cứ lôi chuyện đó ra để trêu chọc và chế giễu hắn suốt ngày!
...
Địa Cầu, Tinh cầu Thủ đô của Liên Bang.
Một người đàn ông trẻ tuổi với dung mạo anh tuấn phi phàm vừa sải bước bước xuống từ phi thuyền không gian, nhanh chóng bước lên một chiếc xe quân sự chuyên dụng màu đen, chạy thẳng tới tòa nhà chỉ huy tối cao của Quân bộ Liên Bang.
Kỷ Sùng tựa lưng vào ghế da, ánh mắt thâm trầm lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh phố xá quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ, im lặng không nói một lời.
Quân bộ liên tục hạ lệnh triệu hồi hắn trở về, hắn đã tìm đủ mọi lý do để trì hoãn suốt cả tháng trời, đến nay thực sự không còn lý do nào để thoái thác được nữa, đành phải ngậm ngùi quay trở về thủ đô để báo cáo công tác. Lời tên bạn nối khố Thẩm Tư từng nói quả thực không sai một chút nào: chuyến trở về lần này mục đích chính chắc chắn là bị ép đi xem mắt.
Dù cho bản thân hắn có muốn hay không, đám lão già đầy quyền lực trên Quân bộ cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách, bày đủ mọi bữa tiệc chiêu đãi để tìm cớ mời hắn tới ăn cơm, cốt là để hắn gặp mặt đám con cháu Omega xuất sắc của các gia tộc quyền quý!
Hắn đã là một gã đàn ông luống tuổi rồi...
Phải, một người đàn ông có đứa con trai năm nay đã tròn 18 tuổi, chẳng phải chính là một gã già rồi hay sao?
Nghĩ đến đây, ký ức sâu kín trong đáy lòng hắn bỗng chốc quay ngược trở về thời điểm mười chín năm về trước ——
"Thật sự không nhìn ra đấy, anh thế mà lại lớn hơn tôi nhiều tuổi đến như vậy sao? Nhưng mà thôi kệ, tôi vẫn thích anh lắm!" Cậu thiếu niên năm ấy sở hữu làn da trắng ngần mịn màng, sau khi nghe Kỷ Sùng với vẻ mặt lạnh tanh nói ra tuổi tác thực của mình, liền nở nụ cười tươi rói cong cả khóe mắt, giọng điệu ngọt ngào trêu chọc.
Kỷ Sùng khi đó hơi ngẩn người ra một chút, hoàn toàn không ngờ được bản thân mình lại bị một đứa nhóc chê già. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Thằng nhóc ranh này rốt cuộc là thật sự không biết thân phận của mình là ai, hay là đang cố tình bày trò quyến rũ đây?
Bị cậu thiếu niên nhiệt tình theo đuổi ráo riết, Kỷ Sùng nằm mơ cũng không ngờ được rằng một kẻ sắt đá như mình lại nhanh chóng bị đối phương chinh phục triệt để đến như vậy. Thậm chí hắn khi đó đã tính toán sẵn trong đầu: nếu như người yêu không thích khí hậu khắc nghiệt lạnh giá của hành tinh North, hắn thậm chí sẵn sàng nộp đơn xin điều chuyển công tác rời khỏi căn cứ North, không tiếp tục đóng quân quanh năm nơi biên ải xa xôi nữa.
Thế nhưng hai người mới chỉ cuồng nhiệt đắm chìm trong tình yêu được vỏn vẹn chưa đầy hai tháng, Kỷ Sùng đã bị đối phương phũ phàng đá bay không thương tiếc... với một lý do khiến hắn tức đến nghẹn họng: "Hàng quá khủng, kỹ thuật giường chiếu dở tệ, mùi pheromone thì khó ngửi chết đi được"!
Kỷ Sùng xin thề với trời đất, những lời chê bai đó tuyệt đối không phải là sự thật!
Nếu như thật lòng không thích hắn, tại sao tên nhóc khốn kiếp kia sau đó lại nhẫn nhục mang thai rồi sinh hạ Kỷ Nhung, thậm chí còn nhờ người lén lút đưa đứa bé tới tận căn cứ hành tinh North trao trả cho hắn?
Cái ngày bị đối phương nhẫn tâm vứt bỏ, Kỷ Sùng đã đau khổ suy sụp suốt một thời gian rất dài. Nhưng chính sự xuất hiện bất ngờ của bé con Kỷ Nhung đã thắp lên niềm tin mãnh liệt trong lòng hắn: tên tiểu hỗn đản kia chắc chắn vẫn còn yêu hắn tha thiết! Ngay lúc đó, hắn chẳng cần suy nghĩ gì thêm, lập tức điều động toàn bộ lực lượng điên cuồng lùng sục tìm kiếm tung tích của cậu thiếu niên...
Thế nhưng khi bắt tay vào truy lùng, hắn mới bàng hoàng phát hiện ra tên nhóc giảo hoạt kia đã sớm bốc hơi không để lại một dấu vết. Toàn bộ thông tin cá nhân mà cậu từng ngọt ngào nói cho hắn nghe trước đây đều là giả dối một trăm phần trăm, bao gồm cả cái tên!
Hắn đã vận dụng toàn bộ mạng lưới tình báo trên phạm vi toàn Liên Bang để lùng sục tung tích của thiếu niên, thế nhưng kết quả thu về vẫn là con số không tròn trĩnh. Đối phương cứ như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này, biến mất sạch sẽ không một dấu vết. Với tư cách là một Nguyên soái tối cao của quân đội, Kỷ Sùng thậm chí đã sử dụng đặc quyền quân sự để tra soát toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của Liên Bang, nhưng vẫn không tài nào tìm ra người hắn muốn tìm.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả quốc tịch Liên Bang mà tên nhóc đó nói... cũng là một lời lừa dối trắng trợn!
Thế nhưng điều đáng nguyền rủa nhất chính là —— suốt mười chín năm ròng rã, trong tâm trí hắn chưa từng có một ngày nào thôi nhớ về bóng hình của tên khốn kiếp vô tâm ấy! Hắn luôn nơm nớp lo sợ rằng nếu một ngày nào đó tên nhóc ranh kia nghĩ thông suốt rồi chịu quay trở về tìm hắn, mà lại nhìn thấy hắn đã ở bên cạnh một người khác, cậu ấy chắc chắn sẽ đau lòng và tủi thân biết bao. Hắn không nỡ, và tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy con người hay cười rạng rỡ ấy phải rơi nước mắt khổ đau.
Chính vì thế, suốt gần hai mươi năm qua, hắn đã lạnh lùng cự tuyệt tất cả mọi lời mai mối, đẩy lùi mọi bóng hồng đến gần mình, hết lần này đến lần khác, kiên định giữ trọn vẹn sự chung thủy nơi trái tim mình.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.