Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 41
Chương 41: Bí Mật Của Nguyên Soái
Chương 41· 2.298 từMiễn phí
Chương 41: Bí Mật Của Nguyên Soái
Cố Bạch chú ý tới động tác lấy thiết bị liên lạc ra của Kỷ Nhung, liền mỉm cười nhìn hắn, tò mò hỏi: "Kỷ Nhung, cậu cũng được phân phòng đơn à?"
Bị hỏi trúng chỗ ngứa, Kỷ Nhung thong thả cất thiết bị liên lạc vào túi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi tiết lộ cho các cậu một bí mật này."
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Kỷ Nhung, lời nói của hắn trong nháy mắt đã khơi dậy sự tò mò tột độ của cả đám.
Ánh mắt Kỷ Nhung chậm rãi lướt qua từng người một, rồi thở dài thườn thượt: "Bởi vì ba tôi chưa đủ tầm làm đại lão, cho nên tôi vẫn phải ngậm ngùi ở phòng bốn người thôi."
Cố Bạch: "..."
Cyril đứng bên cạnh vểnh tai nghe lén nãy giờ, tức khắc đảo mắt xem thường: "..."
Cùng lúc đó, tại hành tinh North xa xôi.
Băng thiên tuyết địa, gió lạnh rít gào từng cơn buốt giá, tựa như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt.
Một người đàn ông thân khoác bộ quân phục thẳng thớm phẳng phiu, đôi ủng quân đội giẫm lên nền tuyết dày đặc phát ra những tiếng ken két giòn giã.
Trên thao trường phía trước vẫn còn binh lính đang miệt mài luyện tập, Kỷ Sùng dừng bước chân, đứng lại quan sát trong giây lát.
Người đàn ông sừng sững giữa trời tuyết mênh mông, dáng người cao ngất vững chãi như cây tùng cây bách kiên cường trong bão tuyết. Trên gương mặt góc cạnh tuấn lãng không gợn một chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén lơ đãng quét qua hàng ngũ binh sĩ đang thao diễn trên bãi tập.
Gió tuyết gầm thét dữ dội. Một đám tân binh đứng nghiêm trang giữa nền tuyết trắng xóa, bông tuyết phủ đầy lông mi và bờ vai. Ngay khi nhận ra bóng dáng Kỷ Sùng xuất hiện, tấm lưng vốn dĩ đã hơi còng xuống vì mệt mỏi và lạnh giá của bọn họ lập tức ưỡn thẳng tắp như những ngọn giáo. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, dòng máu nóng như sôi trào trong huyết quản, xua tan đi cái lạnh thấu xương của gió tuyết vùng cực.
Cả đám tân binh ai nấy đều phấn khích kích động đến tột cùng, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc vô cảm tập đứng thế quân nhân, nhưng trong lòng thì đang gào thét điên cuồng như một bầy sóc chuột: "Á á á á! Nguyên soái đang đứng nhìn chúng ta huấn luyện kìa!"
Mãi cho đến khi bóng dáng Kỷ Sùng rời đi, đám tân binh mới thở phào, phấn khích tới mức nói chuyện cũng cà lăm lắp bắp. Vị huấn luyện viên phụ trách bãi tập nhìn đám lính mới mà dở khóc dở cười; mới chỉ được Nguyên soái liếc nhìn một cái từ xa thôi mà đã sướng phát rồ lên như thế, nếu để đám tân binh này biết được thỉnh thoảng Nguyên soái còn đích thân xuống sân huấn luyện chung với bọn họ, chẳng biết chừng cả lũ sẽ ngất xỉu vì sung sướng mất thôi?
Kỷ Sùng sải bước bước vào trong tòa nhà chỉ huy. Hắn cởi mũ quân trang trên đầu xuống, đưa tay khẽ phủi đi lớp tuyết đọng phía trên. Những mảnh vụn băng tuyết rơi lả tả xuống lòng bàn tay, cảm giác buốt giá thấm sâu vào da thịt. Hắn cúi đầu nhìn những bông tuyết đang dần tan chảy thành nước trong lòng bàn tay mình, ánh mắt thoáng chút xuất thần, hiển nhiên là đang nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ.
"Nguyên soái, mời ngài uống chút nước nóng cho ấm người!" Một sĩ quan bước nhanh tới, hai tay cung kính bưng một ly nước ấm dâng lên trước mặt Kỷ Sùng.
"Cảm ơn." Kỷ Sùng nhận lấy ly nước, ngước mắt dặn dò: "Bảo nhà bếp chuẩn bị thêm nhiều nước gừng ấm cho đám tân binh đang huấn luyện ngoài kia. Bọn họ mới tới hành tinh North, vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nơi này."
Viên sĩ quan đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội: "Rõ!"
Sau khi phân phó xong, Kỷ Sùng bước vào phòng làm việc của mình để xử lý công văn quân vụ. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ dồn dập.
Kỷ Sùng vẫn không ngẩng đầu, điềm đạm cất giọng: "Vào đi."
Thẩm Tư đẩy cửa bước vào, đặt mông ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo lên chiếc ghế đối diện, cười hì hì trêu chọc: "Kỷ ca, tôi nghe nói Quân bộ vừa gửi lệnh triệu hồi anh về thủ đô báo cáo công tác đấy à?"
Kỷ Sùng liếc nhìn hắn một cái: "Ừ?"
"Theo tôi thấy thì báo cáo công tác chỉ là cái cớ che mắt thôi, gọi anh về để ép đi xem mắt mới là mục đích thật sự đấy! Cho dù anh có mắc chứng lãnh cảm tình dục đi chăng nữa, đám lão già trên Quân bộ cũng quyết tâm nhét bằng được một Omega vào lòng anh cho xem!"
Đôi mày anh tuấn của Kỷ Sùng hơi nhíu lại.
Thẩm Tư vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục bô bô: "Kỷ ca, nói thật lòng nhé, nếu không phải năm đó tận mắt nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống giữa anh và tiểu Kỷ Nhung, tôi còn tưởng anh đến tận bây giờ vẫn là một gã Alpha trai tân đấy."
Lời nói của Thẩm Tư càng lúc càng quá trớn, Kỷ Sùng đặt tài liệu trong tay xuống bàn, đứng thẳng dậy: "Thằng nhóc cậu dạo này ngứa đòn rồi đúng không?"
Thẩm Tư thấy vậy lập tức co vòi nhận sai: "Ấy ấy, nắm đấm của anh ai mà đỡ nổi chứ, tha cho tôi đi mà!"
Kỷ Sùng bất lực lắc đầu. Thẩm Tư ghé sát hai tay lên mặt bàn làm việc của Kỷ Sùng, tò mò dò hỏi: "Kỷ ca, anh nói thật cho tôi biết đi, có phải bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn chờ đợi người cha Omega bí ẩn kia của Kỷ Nhung quay về không?"
Nghe thấy câu hỏi này, gương mặt vốn dĩ luôn lạnh nhạt thâm trầm của Kỷ Sùng bỗng chốc trầm xuống, đôi mày kiếm nhíu chặt lại.
Thấy Kỷ Sùng im lặng không đáp, Thẩm Tư cũng không e ngại. Cậy vào mối quan hệ bạn bè nối khố cùng nhau lớn lên từ tấm bé, hắn nở nụ cười gian xảo, nháy mắt hỏi dồn: "Kỷ ca, năm xưa rốt cuộc tại sao anh lại bị người ta đá vậy hả? Đã nhiều năm trôi qua như thế rồi, anh kể cho tôi nghe chút đi, tôi xin thề danh dự sẽ không hé răng với bất kỳ ai khác đâu!"
Kỷ Sùng đứng dậy, lạnh lùng buông một câu: "Nhạt nhẽo." Dứt lời liền sải bước đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Tư nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cao lớn của Kỷ Sùng, chỉ biết lắc đầu cảm thán —— Ai mà ngờ được một Chiến Thần bất bại lừng lẫy của Liên Bang, vị Nguyên soái trẻ tuổi tài ba nhất lịch sử, mười chín năm trước lại từng đụng phải một gã Omega cặn bã vô tình vô nghĩa. Hai người hẹn hò qua lại chưa đầy hai tháng, Kỷ Sùng đã bị đối phương dứt khoát đá bay không chút thương tiếc!
...
Sáng ngày hôm sau.
Tuy rằng nơi ở đã chuyển lên chiến hạm quân sự Thần Mặt Trời, nhưng căn phòng đơn cấp tướng lĩnh của Giang Nguyên thậm chí còn tiện nghi, thoải mái hơn cả ký túc xá ở trường quân sự, giúp cậu có một giấc ngủ thật ngon đến tận sáng bạch.
Đúng 6 giờ sáng, mọi người tập trung dùng bữa sáng tại căng tin. Sau ba mươi phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi huấn luyện chính thức bắt đầu.
Vị huấn luyện viên râu xồm sau khi phân công nhiệm vụ huấn luyện cho nhóm sáu người của Cyril xong, liền quay sang nhìn Giang Nguyên và Kỷ Nhung, dõng dạc nói: "Bọn họ đều đã trải qua một giai đoạn huấn luyện thích nghi trước đó rồi. Hai cậu hôm nay là ngày đầu tiên tới đây, nội dung huấn luyện hôm nay rất đơn giản: bắt đầu từ việc đứng thế quân nhân."
"Kể từ bây giờ, đứng cho tới khi nào hai cậu không thể đứng nổi nữa thì thôi." Vị huấn luyện viên râu xồm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, thản nhiên buông một câu.
Cố Bạch đứng đằng xa len lén lè lưỡi. Ngày đầu tiên bọn họ đặt chân lên chiến hạm cũng từng bị chỉnh đốn bằng màn này, đứng thế quân nhân tuyệt đối là bài tập ác mộng mà bọn họ ghét cay ghét đắng nhất! Đứng nghiêm bất động khổ sở vô cùng, trong suốt quá trình không được phép nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. So với bài huấn luyện tra tấn này, các môn thể lực khác quả thực dễ chịu như thiên thần.
Ngày đầu tiên bọn họ đứng thế quân nhân, ban đầu còn gắng gượng được, nhưng sau khi trải qua sáu tiếng đồng hồ liên tục, chẳng còn ai có thể duy trì tư thế bất động được nữa.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung đồng loạt gật đầu, xem như ngày đầu tiên là một bài kiểm tra thể lực cơ bản.
Tám tiếng đồng hồ trôi qua... Hai người bọn họ vẫn đứng sừng sững tại chỗ, bất động như hai bức tượng đồng, không hề lung lay lấy một li. Mãi cho đến tận 5 giờ chiều, huấn luyện viên râu xồm đứng bên cạnh bắt đầu nhíu chặt mày, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh nghi bất định, không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ: "Hai cậu chỉ cần cố hết sức là được rồi, không cần phải cậy mạnh làm gì đâu!"
Thế nhưng Giang Nguyên và Kỷ Nhung dường như chẳng hề nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ lời khuyên, tiếp tục đứng thẳng tắp. Cuối cùng, chính huấn luyện viên râu xồm phải chủ động hạ lệnh bắt buộc hai người dừng lại, lúc này hai người họ mới chịu thả lỏng cơ thể, đi ăn cơm và nghỉ ngơi.
Trong đáy mắt của vị huấn luyện viên râu xồm tràn ngập sự chấn kinh. Hai tên nhóc này ra tay với chính bản thân mình cũng quá tàn nhẫn rồi! Nếu ông ta không đích thân mở miệng hô dừng, e rằng hai người này sẽ đứng lì ở đó thâu đêm suốt sáng. Tố chất thể lực bực này quả thực đã vượt xa tiêu chuẩn xuất sắc.
Trải qua bài kiểm tra ngày đầu tiên, huấn luyện viên râu xồm đã hoàn toàn thăm dò được thực lực sâu không thấy đáy của Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Ông hoàn toàn tin phục những lời Hạ Xuyên từng căn dặn, trực tiếp xếp hai người vào huấn luyện chung giáo trình với nhóm sáu người Cố Bạch.
Những nội dung rèn luyện nền tảng như chạy bộ đường dài, đứng thế quân nhân, duyệt đội ngũ thì nhóm sáu người trước đó đã mất một tuần ròng rã để làm quen. Giang Nguyên và Kỷ Nhung vì thời gian gấp gáp nên đương nhiên không thể lãng phí thêm một tuần lễ nữa. Sau ngày đầu tiên thử thách đứng nghiêm, bọn họ lập tức bước thẳng vào các nội dung huấn luyện thực chiến chuyên sâu.
Chỉ sau một tuần lễ, Cyril – người vốn có nhiều thành kiến và bất mãn nhất đối với hai kẻ "nhảy dù" – cũng hoàn toàn câm nín, không còn hé răng dị nghị lấy nửa lời. Bởi vì thực lực của Giang Nguyên và Kỷ Nhung quá mức khủng khiếp! Cả nhóm sáu người đã tận mắt chứng kiến Hạ Xuyên cùng các huấn luyện viên trên hạm đội bị hai người này quật ngã như thế nào, đồng thời chính bản thân sáu người bọn họ cũng lần lượt nếm đủ những trận đòn nhừ tử từ hai tên quái vật này trong các bài đối kháng tay đôi.
Lịch học ngày hôm nay đã được huấn luyện viên thông báo từ hôm qua: người trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho bọn họ chính là tay thiện xạ cừ khôi và lợi hại nhất trên chiến hạm Thần Mặt Trời.
Môn bắn súng ngắm bắn! Đây chính là môn học mà Cyril yêu thích nhất, đồng thời cũng là sở trường đắc ý nhất của cậu ta. Từ nhỏ cậu ta đã được người cha mang danh hiệu "Chiến Thần Bắn Tỉa" đích thân chỉ dạy từng đường ngắm, đối với tài thiện xạ của mình, cậu ta tràn đầy tự tin rằng trong cùng thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối không có ai vượt qua nổi mình. Tiết học này chính là sân nhà của cậu ta!
Những môn thể lực hay cận chiến khác cậu ta thừa nhận mình không đọ lại hai con quái vật Giang Nguyên và Kỷ Nhung, nhưng riêng môn bắn súng này, đó là lãnh địa bất khả xâm phạm của Cyril!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.