Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 31
Chương 31: Hắn Là Của Tôi
Chương 31· 5.128 từMiễn phí
Chương 31: Hắn Là Của Tôi
Hai người sóng vai cùng đi, đẩy cánh cửa quán bar ra. Cảnh tượng bên trong và bên ngoài như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt: tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn màu lấp lánh hòa cùng hơi men ngập tràn, sàn nhảy ở trung tâm chật ních những bóng người đang cuồng nhiệt đung đưa theo từng điệu nhạc.
"Chào hai vị, hai vị muốn dùng gì ạ?" Người pha chế rượu mặc âu phục chỉnh tề sau quầy bar chống hai tay lên mặt bàn, nhìn Giang Nguyên và Kỷ Nhung mỉm cười, hòa nhã cất lời hỏi.
Kỷ Nhung đưa tay vòng qua vai Giang Nguyên, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình rồi hỏi: "Giang Nguyên, cậu muốn uống gì?"
Hai người dựa vào nhau rất gần, Giang Nguyên thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở của Kỷ Nhung. Mùi pheromone tuyết tùng của Kỷ Nhung khiến lồng ngực cậu bồn chồn khó tả, căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà chọn rượu, đành mất tự nhiên nói với người pha chế: "Anh pha món gì thì tôi uống món đó."
Kỷ Nhung buông bàn tay đang ôm vai Giang Nguyên ra, cười nói với bartender: "Cho tôi một ly giống hệt cậu ấy."
Người pha chế rượu khẽ mỉm cười, không hỏi thêm lời nào mà thuần thục chọn vài chai rượu rồi bắt đầu lắc bình pha chế. Hiển nhiên những vị khách như Giang Nguyên và Kỷ Nhung anh ta đã gặp không ít.
Chẳng mấy chốc, trước mặt hai người đã xuất hiện hai ly cocktail giống nhau như đúc. Người pha chế đẩy ly rượu đến trước mặt Giang Nguyên, nhỏ giọng giới thiệu: "Ly rượu tôi pha cho hai vị có tên là 'Hải Tinh Không', được hòa trộn từ năm loại rượu khác nhau, nhìn bề ngoài tựa như dải ngân hà giữa vũ trụ bao la vậy."
Giang Nguyên chăm chú ngắm nhìn ly rượu trước mặt mình. Chất lỏng trong ly lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao rực rỡ, không biết bên trong đã pha trộn thêm thành phần gì mà lại có những hạt sáng điểm xuyết như bụi tinh tú, quả thực vô cùng xứng với cái tên 'Hải Tinh Không'.
Người pha chế mỉm cười, lại đẩy nhẹ ly rượu về phía Giang Nguyên thêm một chút, ra hiệu cậu có thể nếm thử một ngụm.
Giang Nguyên nâng ly nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu nồng nàn và kích thích nơi đầu lưỡi, trong vị ngọt có vị chua thanh, mà dư vị đọng lại cuối cùng lại phảng phất chút cay đắng nhẹ.
"Hương vị của loại rượu này vừa ngọt ngào, vừa chua xót lại xen lẫn chút cay đắng, chẳng khác nào cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng chỉ cần ngắm nhìn vẻ ngoài lung linh của nó, nghĩ đến bầu trời sao bao la, ta sẽ thấy chẳng có gì đáng để phiền lòng nữa. Đứng trước vũ trụ vô tận, chúng ta quá đỗi bé nhỏ, những vụn vặt trong đời thực chất chẳng đáng bận tâm."
Rõ ràng người pha chế đã xem Giang Nguyên là vị khách tìm đến đây để mượn rượu giải sầu. Nhưng có Kỷ Nhung ở bên cạnh, Giang Nguyên cũng lười giải thích, cứ xem như đối phương nói đúng vậy.
Bất kể mùi vị ly rượu ra sao, ít nhất về hình thức... quả thực khiến Giang Nguyên vô cùng yêu thích. Kiếp trước khi còn là một nhà thám hiểm, phần lớn thời gian của cậu đều dành cho việc thám hiểm rìa vũ trụ, bầu bạn bên cậu chỉ có chiến hạm, Alphonse và những dải ngân hà xa xôi.
"Rượu rất ngon, cảm ơn anh." Giang Nguyên nhẹ giọng nói.
"Chúc hai vị thưởng thức vui vẻ." Người pha chế nở nụ cười với Giang Nguyên, sau đó cúi đầu tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Bên cạnh, Kỷ Nhung cũng nâng ly lên uống một ngụm, trầm giọng nhận xét: "Món này uống ngon đấy chứ, ngon hơn rượu ở hành tinh North nhiều."
Nghe Kỷ Nhung nhắc tới hành tinh North, đáy mắt Giang Nguyên thoáng qua một tia ngạc nhiên, cậu quay sang hỏi: "Cậu từng đến hành tinh North rồi sao?"
North là hành tinh biên cảnh của Liên Bang, sở hữu vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Nơi đây quanh năm tuyết phủ trắng xóa, nếu nhìn từ ngoài không gian, toàn bộ hành tinh như một khối cầu băng tuyết tinh khôi, bởi thế nó còn mang biệt danh là 'Nữ Hoàng Băng Tuyết'.
"Tôi lớn lên ở đó từ nhỏ." Kỷ Nhung giải thích.
"Bên đó thời tiết khắc nghiệt lắm, nghe nói cứ sau tám giờ tối là chẳng ai dám ra khỏi cửa?" Giang Nguyên nhớ lại, hành tinh North vốn nổi tiếng với khí hậu vô cùng tàn khốc ở vùng biên viễn, nếu không nhờ vị trí chiến lược đặc biệt cùng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, có lẽ tinh cầu này đã sớm bị bỏ hoang.
Kỷ Nhung gật đầu: "Đúng vậy, ban ngày ở North nhiệt độ rơi vào khoảng âm 3 độ C, nhưng cứ hễ qua tám giờ tối là tụt thẳng xuống âm 30 độ. Tuy nhiên cảnh tuyết và cực quang ở đó đẹp tuyệt vời."
Giang Nguyên mỉm cười: "Nghe hấp dẫn thật đấy, tôi cũng muốn có dịp được đến đó ngắm nhìn một lần."
Kỷ Nhung lập tức tiếp lời: "Ừ, sau này tôi sẽ dẫn cậu đi."
Ý tứ sâu xa trong câu nói của Kỷ Nhung thực chất là 'dẫn cậu về nhà ra mắt phụ huynh'. Nhưng Giang Nguyên dĩ nhiên chẳng thể nào đọc được những suy nghĩ mờ ám trong đầu tên Alpha này, cậu chỉ đơn thuần thấy hứng thú, nếu có cơ hội thì đi thật: "Được thôi."
Gương mặt Kỷ Nhung ngoài mặt vẫn phẳng lặng như nước, thế nhưng cõi lòng bên trong thì đã sớm kích động đến phát điên!
Tính làm tròn lên thì coi như Giang Nguyên đã đồng ý cùng hắn về nhà ra mắt gia đình rồi còn gì!
Giang Nguyên tuyệt đối không ngờ tới Kỷ Nhung lại đến từ hành tinh North. Tinh cầu này vì tính chất chiến lược đặc thù nên số lượng quân nhân đồn trú tại đây gấp đôi dân thường, là hành tinh duy nhất trên toàn Liên Bang có quân số đông hơn cả thường dân.
Hai người vừa nhâm nhi ly cocktail vừa trò chuyện rôm rả.
Giữa chừng, Kỷ Nhung rời đi vệ sinh một lát. Giang Nguyên ngồi lại một mình tại quầy, một tay chống cằm, thong thả đợi Kỷ Nhung quay lại.
Đúng lúc này, một gã đàn ông thấy Kỷ Nhung vừa rời đi liền ghé tai thì thầm với bạn bè vài câu, sau đó đứng dậy bước về phía quầy bar.
Gã có vẻ ngoài khá ưa nhìn, trên người tỏa ra mùi pheromone Alpha thoang thoảng. Gã bước tới gần, gọi người pha chế một ly rượu rồi đẩy thẳng về phía trước mặt Giang Nguyên.
Giang Nguyên nhướng mày, liếc nhìn người đàn ông lạ mặt.
"Mời cậu một ly, yên tâm đi, rượu này êm lắm không say đâu," gã đàn ông hạ giọng, "Ly trong tay cậu nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng hậu vị ngấm ghê lắm."
Giang Nguyên lịch sự từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."
Gã đàn ông đưa tay vuốt lọn tóc mái bên tai, đôi mắt đen láy khẽ cong lên, đáy mắt thăm thẳm như đầm nước sâu. Thấy Giang Nguyên khước từ, gã chẳng hề tức giận mà thong thả nâng ly nhấp một ngụm, sau đó sán lại gần bắt chuyện: "Trông cậu trẻ thế này, chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ?"
"Ừ." Giang Nguyên thuận miệng đáp.
"Trẻ trung thật đấy." Gã đàn ông khẽ cười một tiếng, đưa tay cởi bớt ba cúc áo trên cổ, yết hầu khẽ chuyển động, cố phô diễn dáng vẻ mà gã tự cho là quyến rũ chết người nhất. Gã ghé sát tai Giang Nguyên phả một làn hơi ấm, nháy mắt đưa tình: "Cậu không phải Omega đúng không? Thế... có muốn làm một cuốc không?"
Giang Nguyên cạn lời: "..."
Ngay khoảnh khắc Giang Nguyên định thẳng thừng cự tuyệt, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ bỗng từ phía sau vươn tới, dứt khoát khóa chặt Giang Nguyên vào trong lồng ngực vững chãi, mang theo mùi pheromone Alpha nồng đậm áp đảo.
Hương tin tức tố bùng nổ tràn ngập không khí xung quanh, khiến không ít người ngồi gần đó đều ngửi thấy mùi tuyết tùng lành lạnh sắc bén, lập tức nhận ra Kỷ Nhung là một Alpha cấp cao cực kỳ nguy hiểm.
Kỷ Nhung đặt cằm lên vai Giang Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo găm thẳng vào gã đàn ông trước mặt, mặt mày sa sầm, gằn từng chữ một: "Hắn, là, của, tôi."
Nụ cười tán tỉnh trên mặt gã đàn ông trong nháy mắt cứng đờ lại.
Những lúc Kỷ Nhung không cười, đôi mắt thâm sâu sắc bén của hắn tựa như ánh sao băng lạnh lẽo giữa trời đông, cảm giác áp bức toát ra khiến gã đàn ông kia thậm chí không dám nhìn thẳng. Nghe lời tuyên bố trầm thấp mang theo sự đe dọa trần trụi của Kỷ Nhung, gã theo bản năng sờ sờ mũi, ngượng ngùng hậm hực xoay người lủi mất.
Nhìn bóng lưng gã đàn ông rời đi, trong lòng Kỷ Nhung bực bội vô cùng. Hắn chẳng qua mới đi vệ sinh có một lát mà đã có kẻ dám mò tới gạ gẫm Giang Nguyên! Ban nãy hắn đã sớm phát hiện xung quanh cứ có những ánh mắt dòm ngó về phía này, gã vừa rồi chính là một trong số đó, rõ ràng là thèm muốn Giang Nguyên.
Một lũ không biết xấu hổ!
Không thấy Giang Nguyên đi cùng hắn tới đây à?
Thế mà còn dám mon men tới tán tỉnh?
Hắn cao tận mét chín sờ sờ ra đấy!
Hắn có phải người tàng hình đâu!
Kỷ Nhung tức đến nghẹn ứ cả ngực!
Bị Kỷ Nhung từ phía sau ôm chặt lấy cổ, Giang Nguyên thấy kẻ kia đã bỏ đi, bèn nhỏ giọng nhắc nhở: "Người ta đi rồi, cậu còn định siết tôi thế này đến bao giờ nữa?"
Kỷ Nhung vội vàng buông lỏng tay ra, gãi đầu: "Tôi quên mất..."
"Đi thôi, về trường quán thôi." Giang Nguyên liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm, cậu quay sang nói với Kỷ Nhung.
Kỷ Nhung gật đầu lia lịa: "Được!"
Lúc hai người rời khỏi quán, Kỷ Nhung lại phát hiện có mấy chàng trai có ngoại hình vô cùng xinh xắn đang e lệ bước về phía hai người.
Chết tiệt!
Ngay trước mặt hắn mà còn dám tơ tưởng đến Giang Nguyên sao?
Thấy mấy Omega ánh mắt đong đưa tình tứ đang áp sát tới, Kỷ Nhung liền trừng mắt bắn một cái nhìn hung dữ đầy tính răn đe. Mấy cậu Omega vừa định mở miệng bắt chuyện lập tức bị biểu cảm hung thần ác sát của Kỷ Nhung dọa cho rụt cả cổ lại.
Đợi sau khi Kỷ Nhung và Giang Nguyên đi khuất, mấy cậu Omega xinh xắn mới túm tụm lại xuýt xoa:
"Oa, cái anh Alpha vừa nãy hung dữ ghê luôn á!"
"Nhưng mà mùi tin tức tố trên người anh ấy thơm xỉu, hu hu, đó là mùi pheromone quyến rũ nhất em từng ngửi thấy luôn! Mê chết đi được!"
"Ước gì được anh ấy đánh dấu một lần..."
Một Alpha tình cờ đi ngang qua nghe thấy: "???"
Hôm nay ở quán bar, đúng là có người nhắm vào Giang Nguyên, nhưng phần lớn người ta thực chất là đang dán mắt vào Kỷ Nhung. Ngặt nỗi chính chủ Kỷ Nhung lại hoàn toàn ngó lơ chuyện đó...
Cùng Giang Nguyên trở về trường, đứng trước cửa ký túc xá, Giang Nguyên mở cửa phòng, xoay người lại nói với Kỷ Nhung: "Cảm ơn cậu hôm nay nhé."
Giang Nguyên tiếp lời: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
Kỷ Nhung ngập ngừng: "Ngủ... ngủ ngon."
Theo tiếng "cạch" khô khốc vang lên, cánh cửa phòng Giang Nguyên tự động khóa lại. Kỷ Nhung bước vào phòng mình, khép cửa lại rồi tựa lưng vào cánh cửa, hít thở thật sâu. Nếu nhìn kỹ lúc này, sẽ thấy vành tai của Kỷ Nhung đã đỏ ửng như muốn nhỏ máu!
A a a a!
Vừa nãy ở quán bar, hắn đã dõng dạc tuyên bố Giang Nguyên là của hắn! Thế mà Giang Nguyên lại không hề phản bác!
Dù hắn biết rõ trong tình cảnh lúc đó, Giang Nguyên chỉ đơn giản là không muốn dây dưa với gã đàn ông lạ mặt kia, nhưng trong lòng hắn vẫn không kìm nén được niềm hân hoan rạo rực, trái tim cứ đập thình thịch liên hồi.
Kỷ Nhung cúi đầu nhìn bàn tay mình, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ vùng cổ của Giang Nguyên. Hắn áp bàn tay lên vị trí lồng ngực trái.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim của hắn lúc này chắc chắn đã vượt quá một trăm bốn mươi lần một phút.
Về phần Giang Nguyên, sau khi bước vào phòng, cậu cởi phăng quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hai tay đan chéo kéo mạnh chiếc áo thun lên, để lộ những múi cơ săn chắc thon gọn, đường nét cơ bắp tuyệt mỹ phác họa nên cơ bụng đầy gợi cảm.
Giang Nguyên ngửa đầu để dòng nước lạnh xối thẳng vào cơ thể. Yết hầu cậu khẽ trượt lên trượt xuống, đưa tay vuốt sạch những giọt nước vương trên mặt, đôi mắt khẽ nheo lại.
Thân nhiệt... cuối cùng cũng không còn nóng bừng như ban nãy nữa.
Mùi pheromone trên người Kỷ Nhung quả thực rất dễ khiến người ta... bứt rứt không yên...
Nhưng mà... thật sự ngửi rất thích.
Trước khi đi ngủ, Giang Nguyên còn nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Kế Dương, Marin, Armand và Mục An. Mọi người đều lo lắng khuyên cậu đừng quá đau buồn thương tâm. Giang Nguyên kiên nhẫn trả lời từng người một, gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của họ.
Sáng hôm sau.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung học xong tiết buổi sáng, hai người vừa ngồi xuống bàn ăn trưa thì Giang Nguyên đã nhận được tin nhắn từ học trưởng Lưu Chính, hỏi về phương án cải tạo cơ giáp mà cậu đã nhắc tới ngày hôm qua.
Hôm qua Giang Nguyên chỉ mới nói qua loa vài điểm chính, nếu thật sự bắt tay vào cải tạo, Lưu Chính vẫn cảm thấy chưa nắm chắc trong lòng. Sợ Giang Nguyên đang trong giờ học nên Lưu Chính không dám gọi điện thoại mà chỉ gửi tin nhắn văn bản.
Giang Nguyên suy nghĩ một lát rồi nhắn lại: "Em đang ăn cơm, lát nữa về phòng em gửi chi tiết qua nhé."
Lưu Chính mừng rỡ: "Được rồi, làm phiền em quá."
Giang Nguyên: "Không có gì đâu ạ."
"Ai nhắn tin thế?" Kỷ Nhung nhìn sang Giang Nguyên, khẽ hỏi.
Giang Nguyên đáp: "Học trưởng Lưu Chính có chút việc cần hỏi."
Kỷ Nhung: "Lại bảo cậu đến lái thử cơ giáp à?"
Giang Nguyên lắc đầu: "Không phải, là chuyện cải tạo cơ giáp."
Kỷ Nhung: "..."
Kỷ Nhung vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra ở viện nghiên cứu ngày hôm qua. Lúc đó Giang Nguyên đưa ra phương án cải tạo, Viện sĩ Hứa Trầm bước vào với vẻ mặt vui mừng khôn xiết, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cụ già ấy đã lầm tưởng Giang Nguyên là sinh viên hệ Chế tạo cơ giáp.
Kỷ Nhung ngập ngừng một thoáng, nhìn Giang Nguyên dò hỏi: "Phương án cải tạo cậu nói... thật sự khả thi sao?"
Giang Nguyên: "Chắc là được."
Dẫu sao đó cũng là kết quả sau hàng ngàn hàng vạn lần mô phỏng tính toán của Alphonse cơ mà...
Chính vì Giang Nguyên vừa nghĩ đến Alphonse, siêu cấp quang não dung hợp sâu trong linh hồn cậu lập tức được đánh thức.
Alphonse cất giọng nghiêm túc máy móc: "Thưa Thuyền trưởng, tôi cần đính chính lại một chút: không phải là 'chắc là được', mà là 'chắc chắn thành công'."
Giang Nguyên: "..."
Bên cạnh, Kỷ Nhung cảm thấy thế giới quan của mình như muốn sụp đổ, hắn hỏi tiếp: "Giang Nguyên, cậu từng tự học qua ngành chế tạo cơ giáp rồi à?"
Giang Nguyên ngẫm nghĩ, hồi đầu kỳ khai giảng cậu có lướt qua sách giáo trình một lượt, thế thì coi như cũng là tự học đi, bèn gật đầu thừa nhận.
Kỷ Nhung: "..."
Sau khi dùng xong bữa trưa với Kỷ Nhung, vì buổi chiều vẫn còn tiết học nên Giang Nguyên không có thời gian chạy qua viện nghiên cứu. Cậu bèn trực tiếp soạn một bản quy trình cải tạo ngắn gọn rồi gửi qua quang não cho Lưu Chính.
Tại phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu số 14.
Đang là giờ nghỉ trưa, nhưng chẳng có một ai đi ăn cơm cả. Ngược lại, cả nhóm sinh viên nghiên cứu đang bận rộn túi bụi bên cạnh cỗ cơ giáp.
Lưu Chính mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, nhìn vào bản quy trình cải tạo do chính mình thức trắng đêm hôm qua vắt óc viết ra. Anh ta day day trán mệt mỏi, vốn tưởng bản quy trình này đã ổn thỏa, ai ngờ đến lúc bắt tay vào thực tế lại nảy sinh cả đống vấn đề hóc búa.
Hôm qua anh ta bị giáo sư Lodoss giục giã viết quy trình cải tạo, sáng nay mới sáu giờ đã bị cuộc gọi của đạo sư đánh thức. Từ sáng sớm bước chân vào phòng thí nghiệm cho đến tận lúc này, anh ta chưa từng được chợp mắt lấy một phút!
Bỗng nhiên, thiết bị liên lạc đặt trên bàn làm việc vang lên một tiếng bíp. Lưu Chính cầm lên xem, ơ kìa, Giang Nguyên gửi cho anh ta một tập tài liệu sao?
Lưu Chính mang bụng đầy nghi hoặc bấm chấp nhận, tải tệp tin về rồi mở ra xem.
Và ngay khoảnh khắc đọc được nội dung bên trong, cõi lòng Lưu Chính hoàn toàn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa!
Lưu Chính hoang mang tột độ: Mình chỉ muốn hỏi sơ qua một chút thôi mà, bản thiết kế chi tiết này rốt cuộc là thế nào đây trời?!
Quy trình cải tạo này dùng ngôn từ cực kỳ ngắn gọn, súc tích. Có những bước cải tạo thậm chí chỉ dùng vỏn vẹn mười sáu chữ để miêu tả, nhưng anh ta lại hiểu ngay tắp lự! Không phải kiểu hiểu lơ mơ nửa vời, mà là rành mạch rõ ràng đến từng khớp nối bánh răng, từng bước đi Giang Nguyên vạch ra anh ta đều nắm bắt được trọn vẹn.
Nhìn quy trình cải tạo Giang Nguyên viết, rồi lại nhìn đống đề cương luận văn rối rắm của nhóm mình, Lưu Chính bỗng cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc.
"Này, Lưu Chính, cậu đứng ngây người ra đó làm gì thế? Viện sĩ Hứa bảo trong vòng bảy ngày nhất định phải hoàn thành cải tạo đấy!" Một người bạn cùng nhóm nghiên cứu vỗ nhẹ vào vai Lưu Chính nhắc nhở.
Lưu Chính quay đầu lại, đưa thiết bị liên lạc trong tay cho bạn: "Cậu... xem cái này đi."
Người bạn nhận lấy, lướt mắt đọc bản quy trình Giang Nguyên vừa gửi sang, hai mắt sáng rực: "Ôi chao, quy trình cải tạo này ngắn gọn dễ hiểu quá, viết đỉnh thật đấy! Lưu Chính, cậu vừa viết ra à?"
Lưu Chính lắc đầu ngao ngán, nếu anh ta viết được thế này thì đã tốt nghiệp từ tám hoành nào rồi!
"Là Giang Nguyên viết đấy..."
Cả phòng thí nghiệm đồng loạt ngơ ngác: "???"
"Chẳng phải cậu ta học hệ Cơ giáp chiến đấu sao?"
Lưu Chính dang hai tay bất lực: "Quỷ mới biết được! Nhưng giờ tôi thấy Giang Nguyên đi học hệ Cơ giáp chiến đấu đúng là phí hoài tài năng, cậu ấy sinh ra để học hệ Chế tạo cơ giáp mới phải!"
Cùng lúc đó, trong phòng ký túc xá, Kỷ Nhung đang im lặng ngồi đọc một cuốn sách điện tử. Trang bìa cuốn sách hiện lên dòng chữ to tướng —— 《Cơ Sở Chế Tạo Cơ Giáp》.
Tại hành tinh Rayder.
Đến giờ cơm trưa, trên bàn ăn của một nhà hàng trang trọng, Giang Thiên Tắc nhìn người bạn chí cốt ngồi đối diện, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, trầm giọng mở lời: "Lão Tống, hôm nay tôi hẹn ông ra đây là có một chuyện muốn bàn bạc."
Tống Văn - cha của Tống Di Thụy gật đầu, tự nhiên hiểu rõ bạn mình muốn nói về điều gì, ông thẳng thắn: "Lão Giang, ông cứ nói thẳng đi, chuyện này ông muốn giải quyết thế nào."
Giang Thiên Tắc không giấu giếm, đem toàn bộ những chuyện hoang đường xảy ra ở Trái Đất kể hết cho người bạn thân nghe. Tống Văn nghe xong toàn bộ chân tướng, hai mắt trừng to vì kinh hãi. Ông thực sự không thể ngờ nổi con trai mình và Thu Cảnh Minh lại không phải vì vô tình trong cơn phát tình như hai đứa nó bao biện, mà là đã lén lút mờ ám, thông đồng với nhau từ lâu...
Ông hổ thẹn gục đầu xuống, nở nụ cười cay đắng: "Lão Giang à, tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào ngồi đây nói chuyện với ông nữa."
Giang Thiên Tắc lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến ông, tôi phân biệt rất rõ ràng. Nếu nói ông không còn mặt mũi nói chuyện với tôi, vậy một người làm cha nuôi của Cảnh Minh như tôi chẳng lẽ lại có mặt mũi ngồi đây sao?"
Tống Văn nghe vậy chỉ biết thở dài sườn sượt: "Thế bây giờ phải làm sao đây?"
Giang Thiên Tắc trầm ngâm: "Giang Nguyên muốn Cảnh Minh dọn ra ngoài ở riêng. Điều đó thực chất cũng là biến tướng đồng ý cho hai đứa nó đến với nhau rồi."
Tống Văn nắm chặt lòng bàn tay, dứt khoát: "Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Dù sao Cảnh Minh cũng đã mang thai, đám cưới của nó với Di Thụy bắt buộc phải tổ chức càng sớm càng tốt. Đợi đợt này hai đứa nó về, tôi sẽ bắt chúng đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.
Sau đó tôi sẽ mua riêng một căn hộ bên ngoài cho chúng nó dọn ra đó ở.
Hai nhà chúng ta ở quá gần nhau, mỗi lần Giang Nguyên về nhà lại phải chạm mặt cái thằng nghịch tử khốn nạn nhà tôi thì chỉ tổ rước bực vào người. Tôi mua luôn nhà cho chúng nó cút ra ngoài ở riêng cho khuất mắt!"
Giang Thiên Tắc nói: "Cũng không cần thiết phải gay gắt đến mức ấy đâu."
Tống Văn xua tay, kiên quyết nhìn Giang Thiên Tắc: "Giang Nguyên là đứa trẻ tôi nhìn nó lớn lên từng ngày. Xảy ra chuyện đốn mạt thế này, tổn thương đối với nó là quá lớn, người làm chú như tôi còn chẳng biết giấu mặt vào đâu khi gặp lại thằng bé.
Chỉ bắt chúng nó dọn ra ngoài ở riêng thôi, so với những ấm ức mà Giang Nguyên phải gánh chịu thì sự trừng phạt này đã là quá nhẹ nhàng rồi."
Thấy Tống Văn kiên quyết như vậy, Giang Thiên Tắc cũng không khuyên can thêm nữa.
Ngay tại bàn ăn, Tống Văn lập tức soạn một tin nhắn gửi thẳng cho Tống Di Thụy, yêu cầu con trai vừa đặt chân về Rayder là phải dắt Thu Cảnh Minh đi làm thủ tục kết hôn ngay tức khắc.
Trong suốt ba ngày kỳ phát tình.
Thu Cảnh Minh và Tống Di Thụy ở lì trong phòng khách sạn, cùng nhau trải qua ba ngày điên cuồng và ngập tràn dục vọng.
Kỳ phát tình đầu tiên của Thu Cảnh Minh rốt cuộc cũng kết thúc. Trên thân thể trắng trẻo của cậu ta chằng chịt những vết tích hoan lạc. Cậu ta cùng Tống Di Thụy trong ba ngày qua đã triền miên không biết bao nhiêu lần. Lúc này, cảm giác đắc thắng và vui sướng ngập tràn trong lòng cậu ta. Cậu ta rốt cuộc... đã hoàn toàn có được Tống Di Thụy. Nghĩ đến dáng vẻ say đắm cuồng si của Tống Di Thụy khi ở trên người mình, nơi đáy lòng Thu Cảnh Minh dâng lên sự thỏa mãn không sao tả xiết.
Còn về nụ cười của Giang Nguyên mà cậu ta nhìn thấy hôm đó, chắc chắn chỉ là do cậu ta nhìn lầm mà thôi!
Lúc này, Tống Di Thụy đang dịu dàng ôm lấy cậu ta, cẩn thận lau rửa thân thể cho bạn đời. Tắm rửa xong xuôi, thân thể Thu Cảnh Minh có chút kiệt sức rã rời, cậu ta nằm nghiêng tựa vào người Tống Di Thụy. Thế nhưng Tống Di Thụy lại đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn biết rõ lúc này mình nên cất lời an ủi, dỗ dành Omega của mình, thế nhưng...
Sau khi hương tin tức tố nồng nặc trong phòng dần tan biến, trong tâm trí hắn lại không ngừng hiện lên một gương mặt thân thuộc. Đó không phải nét đẹp mảnh mai của một Omega, mà là một gương mặt thiếu niên khôi ngô, cương nghị và rạng rỡ lạ thường.
Giang Nguyên... hiện giờ đang ở đâu?
Hôm nay đã là ba ngày trôi qua kể từ buổi chiều hôm ấy, cái ngày mà Giang Nguyên lạnh lùng túm lấy hắn, ném thẳng hắn vào phòng khách sạn...
Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, trái tim Tống Di Thụy bỗng nhói đau không rõ lý do. Lúc ấy, Giang Nguyên đã nhìn hắn với ánh mắt như thế nào?
Giang Nguyên bây giờ chắc chắn ghê tởm hắn đến tận cùng, thậm chí là khinh bỉ hắn đến mức chẳng thèm nhìn mặt...
Nghĩ đến việc Giang Nguyên sẽ căm ghét mình cả đời, lồng ngực hắn bỗng dưng nghẹn ứ, ngột ngạt đến khó thở.
Ánh mắt hắn vô thức quét qua chiếc máy liên lạc rơi dưới sàn nhà. Suốt ba ngày qua... liệu Giang Nguyên có gửi cho hắn tin nhắn nào không?
Nghĩ đến khả năng này, Tống Di Thụy vội vàng nhặt thiết bị liên lạc lên. Thế nhưng trên màn hình hoàn toàn không có một tin nhắn nào từ Giang Nguyên, chỉ duy nhất có một tin nhắn gửi đến từ cha hắn. Đọc rõ từng dòng chữ trong tin nhắn, trái tim Tống Di Thụy lập tức hẫng đi một nhịp, cõi lòng trống rỗng đến lạ lùng.
Cha hắn yêu cầu hắn ngay khi trở về phải lập tức kết hôn với Thu Cảnh Minh.
Kết hôn...
Tống Di Thụy ngoảnh đầu lại nhìn Thu Cảnh Minh đang nằm cuộn tròn trên giường. Kết hôn với Thu Cảnh Minh sao?
Một cơn bàng hoàng, hoang mang tột độ bất chợt ập đến vây lấy tâm trí hắn mà chẳng rõ căn nguyên.
Bên cạnh, Thu Cảnh Minh thấy Tống Di Thụy cứ ngồi thẫn thờ ở mép giường dán mắt vào máy liên lạc, bèn cất giọng yếu ớt làm nũng: "Anh Thụy, anh đang xem cái gì mà chăm chú thế?"
"Không có gì đâu." Tống Di Thụy vội tắt màn hình, đặt thiết bị sang một bên.
Thu Cảnh Minh chẳng nghĩ ngợi nhiều, nũng nịu vươn tay kéo áo Tống Di Thụy: "Anh Thụy, anh lấy giúp em cái máy liên lạc với, toàn thân em mỏi nhừ chẳng còn chút sức lực nào cả.
Đều tại anh hết đấy!"
Tống Di Thụy im lặng trong chốc lát, cúi xuống tìm kiếm dưới đất một hồi rồi nhặt máy liên lạc đưa cho Thu Cảnh Minh.
Thu Cảnh Minh bật máy lên, thấy bên trong có hơn mười tin nhắn chưa đọc. Cậu ta lướt qua từng tin, có mấy tin là bạn học ở trường gửi đến hỏi sao mấy hôm nay cậu ta không đi học.
Khi ngón tay cái lướt đến tin nhắn cuối cùng, động tác của cậu ta khẽ khựng lại. Người gửi là Giang Thiên Tắc.
Thu Cảnh Minh mở tin nhắn của cha nuôi ra đọc. Đọc xong từng dòng chữ ngắn ngủi, đáy mắt Thu Cảnh Minh chợt lóe lên một tia giễu cợt đầy cay độc.
Hừ, bắt cậu ta dọn ra ngoài ở riêng sao?
Quả nhiên vẫn là con đẻ thì xót hơn con nuôi.
Người ngoài cứ bảo Giang Thiên Tắc đối xử với cậu ta tốt lắm, tốt chỗ nào chứ? Chẳng qua cũng chỉ vì chút cảm giác áy náy năm xưa mà thôi!
Thu Cảnh Minh cất máy liên lạc cẩn thận sang một bên, tựa người vào đầu giường, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Tống Di Thụy, nghẹn ngào nói: "Anh Thụy... anh nói xem bây giờ anh Nguyên có đang đau lòng lắm không? Em... em muốn đến gặp anh ấy để trực tiếp nói lời xin lỗi...
Hôm đó lúc em đến tìm anh ấy, trông anh ấy có vẻ đau khổ và suy sụp lắm."
Nghe Thu Cảnh Minh nói Giang Nguyên đang rất đau khổ, trái tim Tống Di Thụy bỗng đập thót lên một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Thu Cảnh Minh khẽ giật giật vạt áo hắn, nài nỉ: "Anh Thụy, chúng ta cùng đến trường quân sự tìm anh Nguyên đi..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.