Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 30
Chương 30: Lời Thú Nhận Của Cha Và Chuyến Đi Đến Quán Bar
Chương 30· 3.501 từMiễn phí
Chương 30: Lời Thú Nhận Của Cha Và Chuyến Đi Đến Quán Bar
Kỷ Nhung ngồi bên cạnh nghe thấy lời tuyên bố đanh thép của Giang Thiên Tắc thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc gật đầu lia lịa: Đúng đúng đúng! Chú nói quá chuẩn luôn! Cái loại rác rưởi ấy căn bản không xứng với Giang Nguyên nhà chúng ta một chút nào!
Thực ra trước đây khi chưa được tận mắt nhìn thấy mặt mũi của Tống Di Thụy, Kỷ Nhung còn đinh ninh rằng gã đàn ông kia chắc hẳn phải sở hữu ưu điểm vượt trội đặc biệt nào đó mới có thể lọt vào mắt xanh của Giang Nguyên. Thế nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại, ngay cả người cha ruột là Thiếu tướng của Giang Nguyên từ đầu đã chẳng thèm để mắt tới Tống Di Thụy, rõ ràng cái tên kia chẳng qua chỉ dựa vào cái danh xưng "thanh mai trúc mã" lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ mà thôi. Bằng không thì với cái loại Alpha tầm thường vô tích sự như gã, Giang Nguyên tuyệt đối đến nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc tới!
Lúc này Giang Nguyên ngồi bên cạnh: "..."
Hóa ra ngay từ thuở ban đầu, Giang Thiên Tắc căn bản chưa từng ưng thuận người bạn trai Alpha này của nguyên chủ. Chẳng qua là vì thương con trai, thấy nguyên chủ một lòng yêu thích đối phương, lại thêm mối quan hệ bằng hữu thâm giao giữa hai gia đình nên ông mới miễn cưỡng nhắm mắt làm ngơ không lên tiếng phản đối mà thôi.
Thảo nào... trong bữa tiệc liên hoan chúc mừng hôm trước, khi họ hàng hai bên xúm lại dò hỏi chuyện kết hôn của đôi trẻ, Giang Thiên Tắc đã ngay trước mặt bàn dân thiên hạ buông lời cảnh cáo Tống Di Thụy không được phép làm ra những chuyện quá giới hạn. Vốn dĩ trong lòng ông đã không ưa nổi Tống Di Thụy, nay nguyên chủ lại xuất sắc thi đỗ vào trường quân sự danh giá hàng đầu, người làm cha như ông đương nhiên đời nào chịu để chuyện học hành tiền đồ rực rỡ của con trai mình bị lỡ dở.
Mặc dù xác suất mang thai của một Beta là cực kỳ thấp, nhưng khi Beta ở bên cạnh Alpha thì trên lý thuyết vẫn luôn tồn tại tỷ lệ thụ thai nhất định. Giang Thiên Tắc hiển nhiên tuyệt đối không muốn viễn cảnh ấy xảy ra. May mắn là mối quan hệ giữa nguyên chủ và Tống Di Thụy xưa nay cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay trong sáng như nước lọc, dù sao ở độ tuổi mười tám vừa mới tốt nghiệp trung học, bọn họ chắc chắn chưa từng đi quá giới hạn đạo đức.
Thế nhưng còn cái chết của cha Thu Cảnh Minh...
Giang Nguyên nhìn thẳng vào người cha tướng quân trên màn hình, trầm giọng hỏi: "Ba ơi... cha ruột của Thu Cảnh Minh rốt cuộc năm xưa đã hy sinh như thế nào vậy ba?"
Nguyên chủ khi ấy tuy mới chỉ tám tuổi đầu, nhưng trong ký ức vẫn nhớ như in rằng cha của Thu Cảnh Minh thực sự đã tử trận trong cùng một chiến dịch quân sự với Giang Thiên Tắc, chỉ có điều những tình tiết cụ thể bên trong thì đứa trẻ năm đó hoàn toàn không được hay biết.
Nghe con trai cất tiếng hỏi dồn, Giang Thiên Tắc khẽ thở dài một hơi nặng trĩu. Ông nhìn sâu vào mắt Giang Nguyên, trầm giọng nói: "Về chuyện này... người làm cha như ba thực sự nợ con một lời xin lỗi chân thành. Ba đã nói dối con.
Năm xưa, mặc dù Đế Quốc Rik và Liên Bang đôi bên đã ký kết hiệp ước đình chiến, thế nhưng suốt bao năm qua tầng lớp quý tộc hiếu chiến trong nội bộ Đế Quốc Rik chưa từng từ bỏ dã tâm xâm chiếm lãnh thổ tinh vực của Liên Bang. Thời điểm đó, bên trong hệ thống nhà tù quân sự của Liên Bang đang bí mật giam giữ một số lượng lớn tội phạm chiến tranh sừng sỏ của Đế Quốc Rik.
Trong số những tù nhân chiến tranh đó, có một nhân vật cộm cán thuộc dòng dõi gia tộc Gallup của Đế Quốc Rik - mà tên 'Đồ Tể' Basil Gallup lừng danh cũng chính là một thành viên cốt cán của gia tộc này. Gia tộc Gallup là đại diện điển hình cho phái quý tộc chủ chiến cực đoan, trong các cuộc chiến tranh xâm lược mà Đế Quốc Rik phát động nhắm vào Liên Bang, hầu như bất kỳ chiến dịch đẫm máu nào cũng đều in đậm dấu ấn tàn bạo của bọn chúng."
Giang Nguyên gật đầu. Điều này thì cậu hoàn toàn biết rõ. Gã tướng quân chỉ huy hạm đội liều lĩnh tập kích toan bắt cóc phi thuyền Nữ Thần Vận Mệnh lần trước mang biệt danh "Đồ Tể", sau này cậu cũng đã từng nghe Kế Dương nhắc tới nguồn gốc của cái tên đó.
"Thời điểm bấy giờ, các thế lực trên chính trường tinh tế vẫn luôn tranh cãi gay gắt về phương án xử lý số tù nhân chiến tranh nguy hiểm này. Tòa án Tinh tế đã phải trì hoãn việc tuyên án suốt nhiều năm trời, mãi cho đến mười năm trước bản án tử hình cuối cùng mới chính thức được ban hành, quyết định xử bắn công khai toàn bộ nhóm tội phạm chiến tranh khát máu ấy. Tin tức này vừa truyền ra đã gây nên một cơn địa chấn chấn động toàn bộ nội bộ Đế Quốc Rik. Thế nhưng Tòa án Tinh tế đã hạ đạt phán quyết tối cao, giới chóp bu của Đế Quốc Rik tự nhiên đời nào chịu trơ mắt nhìn người của mình bị xử tử, thế là ngay trước giờ hành hình, bọn chúng đã điên cuồng phát động một đợt tập kích quy mô lớn nhằm phá ngục cướp tù binh.
Đơn vị do ba trực tiếp chỉ huy khi ấy nhận nhiệm vụ tối mật là bằng mọi giá phải hoàn thành việc xử bắn các tội phạm chiến tranh, thế nên hai bên đã nổ ra một trận kịch chiến vô cùng tàn khốc. Trong làn mưa đạn hỗn loạn ấy, chú Thu của con không may bị đạn lạc bắn trúng ngực và tử trận ngay tại chỗ. Chú ấy đã chiến đấu vô cùng anh dũng kiên cường, thế nhưng sự hy sinh đó vốn dĩ là trách nhiệm và sứ mệnh của một người lính trên chiến trường. Còn chuyện chú ấy hy sinh tính mạng để đỡ đạn cứu ba... chẳng qua chỉ là lời nói dối do ba tự thêu dệt nên vào thời điểm đó, cốt chỉ để con có thể dễ dàng mở lòng chấp nhận sự xuất hiện của Cảnh Minh trong gia đình mà thôi."
Nói đến đây, Giang Thiên Tắc khẽ buông một tiếng thở dài trầm đục xót xa. Người làm cha như ông nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, chỉ vì một lời nói dối thiện ý năm ấy mà suốt bao năm qua đứa con trai ruột Giang Nguyên lại luôn phải cắn răng nhẫn nhịn trước mọi thói hư tật xấu và yêu sách vô lý của Thu Cảnh Minh. Trước đây khi ở nhà, Thu Cảnh Minh chưa từng làm ra điều gì quá quắt vượt quá khuôn phép, ở trước mặt người lớn nó vẫn luôn đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời, học hành cũng tương đối chăm chỉ. Tuy tính tình có phần hơi õng ẹo yếu đuối, nhưng bản thân ông là một Alpha nên xưa nay vẫn luôn cho rằng một Omega được cưng chiều có chút tính khí trẻ con cũng là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ là ông hoàn toàn không ngờ tới, cái cây non Thu Cảnh Minh ấy lại âm thầm phát triển lệch lạc méo mó đến mức này, thậm chí còn nhẫn tâm đâm sau lưng anh trai nó một vố đau điếng, tạo nên một mớ hỗn độn nhục nhã ê chề như ngày hôm nay.
Nói dứt lời, Giang Thiên Tắc khẽ cụp mắt nhìn con trai, trầm giọng cất lời: "Con trai à... ba thực sự xin lỗi con."
Giang Nguyên khẽ phẩy tay. Nói một cách công bằng thì sự việc này căn bản không thể trách cứ Giang Thiên Tắc được. Cha ruột của Thu Cảnh Minh đã vào sinh ra tử theo chân Giang Thiên Tắc suốt bao năm ròng rã trên chiến trường. Khi Đế Quốc Rik hung hãn xâm lược Liên Bang, hai người bọn họ là những người đồng đội kề vai sát cánh, từng không biết bao nhiêu lần cứu mạng lẫn nhau, tình nghĩa sâu nặng ấy là tình cảm sinh tử quá đỗi thiêng liêng. Sau khi người đồng đội ngã xuống để lại một đứa con thơ côi cút không nơi nương tựa, việc Giang Thiên Tắc dang tay nhận nuôi Thu Cảnh Minh là lẽ dĩ nhiên của một người trượng nghĩa.
Nếu như nói Giang Thiên Tắc có điểm gì sai sót duy nhất, thì đó chính là không nên dùng lời nói dối ấy để áp đặt lên linh hồn của nguyên chủ. Dựa trên những ký ức sâu sắc mà Giang Nguyên tiếp nhận từ thể xác này, nguyên chủ hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ "Quang phong tễ nguyệt" - tâm hồn quang minh lỗi lạc, trong sáng thanh tao không một gợn đục!
Giang Thiên Tắc trầm ngâm dặn dò thêm vài câu: "Chuyện yêu cầu Cảnh Minh thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài sống riêng, ba sẽ đích thân đứng ra nói chuyện dứt khoát với nó."
"Vâng ạ, con cảm ơn ba." Giang Nguyên nhàn nhạt đáp lời.
Thấy dáng vẻ của Giang Nguyên trước sau vẫn luôn giữ được sự điềm đạm trầm tĩnh, Giang Thiên Tắc khẽ gật đầu an lòng. Ông tiếp tục dặn dò con trai thêm đôi ba câu nữa. Trong lúc hai cha con đang trò chuyện, Kỷ Nhung ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng lại vươn người ghé sát khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của mình vào trong góc khung hình, ra sức tìm cách tạo sự chú ý để ghi điểm tồn tại trước mặt vị Thiếu tướng tương lai.
Giang Thiên Tắc đưa mắt nhìn sang chàng trai trẻ bên cạnh con mình, cất tiếng hỏi: "Giang Nguyên à, người ngồi cạnh con là..."
"Dạ cháu chào chú ạ! Cháu là bạn học cùng lớp với Giang Nguyên, cháu tên là Kỷ Nhung ạ!"
Lời của Giang Thiên Tắc còn chưa dứt câu thì Kỷ Nhung ở bên cạnh đã sốt sắng cướp lời đáp ngay tắp lự.
Giang Thiên Tắc nhìn sang Kỷ Nhung, trên gương mặt nghiêm nghị khẽ nở một nụ cười thân thiện đầy thiện ý: "Ừm, chào cháu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, chú chân thành cảm ơn cháu đã nhiệt tình ra tay giúp đỡ Giang Nguyên nhé."
Kỷ Nhung lập tức đứng thẳng lưng, giọng điệu dõng dạc: "Thưa chú, cháu và Giang Nguyên là bạn học chí cốt cùng tiến cùng lui, giúp đỡ cậu ấy là trách nhiệm và bổn phận đương nhiên của cháu ạ!"
Nghe những lời lễ phép và nhiệt tình ấy của Kỷ Nhung, Giang Thiên Tắc hài lòng khẽ gật đầu. Cuối cùng, ông không quên gửi gắm dặn dò Kỷ Nhung hãy giúp ông để mắt chăm sóc Giang Nguyên cẩn thận, sau đó mới tắt thiết bị liên lạc kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhìn thấy bên cạnh con trai có một người bạn ưu tú đồng hành bầu bạn, tảng đá đè nặng trong lòng vị tướng quân rốt cuộc cũng được trút bỏ đôi phần. Ban nãy sở dĩ ông mở lời gặng hỏi danh tính của chàng trai trẻ kia, chủ yếu là vì sâu trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Gương mặt của cậu nhóc Kỷ Nhung này thoạt nhìn có nét gì đó quen quen như đã từng gặp ở đâu, hơn nữa... ông cứ cảm thấy ánh mắt của cậu thanh niên này nhìn mình có điều gì đó rất quái dị. Đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy cứ chớp chớp đầy vẻ tha thiết tội nghiệp, tựa như đang gào thét trong lòng: "Chú ơi! Chú nhìn cháu một cái đi mà! Nói chuyện với cháu thêm vài câu nữa đi chú, cháu cầu xin chú đấy!".
Kỷ Nhung là bạn học cùng lớp với Giang Nguyên, chắc chắn cũng là học viên ưu tú của hệ Cơ giáp. Một người có thể đỗ vào hệ Cơ giáp của Trường Quân Sự Đệ Nhất, ngay cả trong tầng lớp Alpha tinh anh cũng đều là những bậc kỳ tài xuất chúng, một đứa trẻ kiêu hãnh tài ba như thế làm sao có thể trưng ra bộ mặt khao khát tội nghiệp chỉ để được nói chuyện với ông chứ?
Giang Thiên Tắc đưa tay xoa nhẹ sống mũi, khẽ bật ra một tiếng cười tự giễu: "Ha..." Xem ra gần đây những chuyện thị phi hoang đường xảy ra trong gia đình đã khiến cho đầu óc của một vị tướng quân như ông trở nên lú lẫn nghĩ ngợi lung tung mất rồi.
...
Bên trong sảnh khách sạn, sau khi kết thúc cuộc gọi với cha mình, Giang Nguyên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trông thấy Giang Nguyên đứng dậy, Kỷ Nhung lập tức rảo bước nhanh đuổi theo, hai người sóng vai bước ra khỏi cửa khách sạn.
"Giang Nguyên này, bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?" Kỷ Nhung nghiêng đầu nhìn sang Giang Nguyên, đôi môi mỏng khẽ mấp máy hỏi nhỏ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mỗi lần thốt ra hai chữ "chúng ta", trái tim trong lồng ngực Kỷ Nhung lại bất giác tăng tốc đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Giang Nguyên liếc nhìn anh một cái: "Về trường chứ đi đâu."
Kỷ Nhung ngạc nhiên: "Cứ thế mà về trường luôn sao?"
Giang Nguyên hỏi ngược lại: "Không về trường thì cậu còn muốn làm cái gì nữa?"
Kỷ Nhung đề xuất: "Đi uống rượu đi, chịu không?"
Giang Nguyên: "..." Cậu thầm gào thét trong lòng: Tôi thật sự đâu có cần phải mượn rượu để tiêu sầu giải muộn đâu cơ chứ! Cái tên ngốc nghếch này!
Kỷ Nhung nài nỉ: "Tôi muốn đi uống một chút, cậu đi cùng bầu bạn với tôi đi mà!"
Giang Nguyên ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đã bắt đầu sập tối, đang định mở miệng buông lời từ chối thẳng thừng thì Kỷ Nhung đã nhanh tay vươn một cùi chỏ vòng qua ghì chặt lấy cổ cậu, kéo cả người cậu áp sát lại gần. Nhìn từ xa, hai người bọn họ trông chẳng khác nào một đôi anh em chí cốt đang khoác vai bá cổ nhau vô cùng thân thiết.
Kỷ Nhung lén lút quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên nét mặt Giang Nguyên: đôi môi mím chặt, hàng mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn sang những dòng người qua lại trên phố, rõ ràng là dáng vẻ của một người đang nặng trĩu tâm sự không muốn mở lời trò chuyện.
Kỷ Nhung càng nhìn lại càng thấy đau lòng xót dạ cho Giang Nguyên. Quả nhiên con người này sâu bên trong không hề nhẹ nhõm thảnh thơi như những gì cậu đang cố gồng mình tỏ ra ngoài mặt.
Một cảm giác áy náy bỗng dâng lên trong lòng Kỷ Nhung. Trong khi bản thân anh đang đau lòng thay cho nỗi mất mát của Giang Nguyên, thì sâu thẳm nơi đáy tim, ban nãy anh lại âm thầm cảm thấy vô cùng may mắn! May mắn vì hai kẻ cẩu nam nữ kia đã tự mình gây ra chuyện tày đình này, nhờ thế mà cái tên tra Alpha rác rưởi kia đã tự động bị loại khỏi cuộc chơi, quả thực là cảm tạ trời đất phù hộ độ trì!
Anh thực sự chỉ sợ bản thân mình không kiềm chế nổi mà phải đi làm một kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác...
Mặc dù anh không biết lúc Giang Nguyên đóng cánh cửa phòng khách sạn lại trong lòng đang mang tâm trạng phức tạp thế nào, thế nhưng thâm tâm anh lúc này thậm chí còn ngấm ngầm mong muốn hai kẻ trong phòng kia trực tiếp kết thành nút thắt, hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn trọn đời để từ nay về sau cút thật xa khỏi cuộc đời của Giang Nguyên!
Mặc dù trên phương diện thực tế điều này có phần hơi khó xử lý, dẫu sao thì Thu Cảnh Minh trên danh nghĩa vẫn là em trai của Giang Nguyên... à không, nói một cách chuẩn xác thì chỉ là em trai nuôi mà thôi.
Còn hành động vươn tay khoác vai bá cổ Giang Nguyên như thế này, thực chất sâu bên trong Kỷ Nhung cũng đang cất giấu chút tư tâm vụ lợi của riêng mình: anh có thể đường hoàng chạm vào cơ thể và cảm nhận hơi ấm da thịt nóng hổi của Giang Nguyên. Đừng nhìn vẻ mặt ngoài của anh lúc này vẫn giữ được nét thản nhiên như thường ngày, thật ra sâu trong tâm can anh lúc này đã sớm sôi sục cuộn trào tựa như bề mặt của những cơn bão từ trên mặt trời vậy!
Kỷ Nhung anh rốt cuộc từ bao giờ lại trở thành cái loại người cơ hội như thế này cơ chứ?
Nếu như để cho Giang Nguyên mà biết được những toan tính mờ ám đen tối này trong đầu anh, chắc chắn cậu ấy sẽ sợ hãi mà né tránh anh như né tà cho mà xem.
Giang Nguyên lặng lẽ sải bước đi theo Kỷ Nhung tiến vào quán bar sang trọng nằm ở tầng trên ngay sát cạnh khách sạn. Suốt dọc đường đi, cậu hoàn toàn giữ im lặng không nói một lời nào, bởi vì lúc này bao bọc xung quanh cơ thể cậu chính là mùi hương tin tức tố tuyết tùng nồng nặc đang không ngừng tỏa ra từ người Kỷ Nhung.
Nếu như đặt vào những ngày bình thường trước đây, cậu chắc chắn đã sớm mở miệng cằn nhằn mắng mỏ Kỷ Nhung một trận nên thân rồi...
Thế nhưng ngày hôm nay Kỷ Nhung vừa phải bỏ công bỏ sức lao vào đánh nhau giúp cậu, lại vừa hào phóng móc hầu bao chi trả toàn bộ số tiền bồi thường thiệt hại cho khách sạn, Giang Nguyên thực sự không nỡ lòng nào mở miệng chê bai mùi tin tức tố của người ta khó ngửi, bắt anh phải thu liễm lại hay giục anh mau về phòng tắm rửa.
Hơn nữa vào lúc này, hành động kéo cậu đi uống rượu của Kỷ Nhung hoàn toàn là xuất phát từ sự lo lắng chân thành rằng cậu đang đau buồn khổ sở một mình, muốn giúp cậu phân tán sự chú ý để vơi bớt nỗi đau. Mặc dù bản thân cậu căn bản chẳng hề cần đến sự an ủi ấy, thế nhưng Giang Nguyên sâu trong lòng vẫn cảm nhận được từng đợt ấm áp vô ngần.
Mặc dù tình huống trong lần đầu tiên hai người gặp gỡ trên phi thuyền vô cùng tồi tệ và hỗn loạn, thế nhưng chàng trai Kỷ Nhung này thực sự là một người bạn vô cùng tuyệt vời và nghĩa khí.
Vào những thời khắc then chốt ngàn cân treo sợi tóc như ngày hôm nay, anh ta lại càng thể hiện rõ bản lĩnh vô cùng đáng tin cậy!
Thế nhưng vấn đề nan giải duy nhất lúc này chính là: mỗi khi đầu mũi cậu hít phải mùi tin tức tố tuyết tùng của Kỷ Nhung, toàn bộ cơ thể cậu lại dấy lên những cảm giác khô nóng bứt rứt vô cùng kỳ lạ và khó chịu.
Lúc này cánh tay rắn chắc của Kỷ Nhung lại đang siết chặt khoác lấy cổ cậu, luồng tin tức tố Alpha nồng đậm gần như bao trùm trọn vẹn lấy toàn thân Giang Nguyên, khiến cho cậu chỉ cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê rần rần từng cơn...
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.