Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 32
Chương 32: Lời Cầu Xin Muộn Màng
Chương 32· 4.368 từMiễn phí
Chương 32: Lời Cầu Xin Muộn Màng
Nghe Thu Cảnh Minh nhắc đến việc Giang Nguyên đang đau khổ, trái tim Tống Di Thụy lại nhói buốt từng cơn. Ba ngày trước khi bất ngờ chạm mặt Giang Nguyên tại khách sạn, hắn đã muốn mở lời nói chuyện, muốn cúi đầu nhận sai và xin lỗi cậu. Thế nhưng lúc đó vì Thu Cảnh Minh đang quằn quại trong cơn phát tình bên trong phòng, Giang Nguyên chỉ lạnh lùng túm chặt lấy hắn rồi tống thẳng vào bên trong cánh cửa...
Lúc ấy Giang Nguyên sải bước đi rất nhanh phía trước, hắn căn bản không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu. Rốt cuộc khi ấy Giang Nguyên đã mang tâm trạng vỡ vụn và tuyệt vọng đến nhường nào để có thể tự tay đẩy hắn vào căn phòng đó... Càng nghĩ đến điều này, lồng ngực Tống Di Thụy càng nghẹn lại, hơi thở dồn dập đứt quãng, hắn chẳng còn đủ can đảm để nghĩ sâu thêm nữa, bởi càng suy diễn thì nỗi hổ thẹn và cắn rứt lương tâm lại càng bóp nghẹt lấy tâm can hắn.
"Anh Thụy, anh vẫn chưa trả lời em mà!" Thấy Tống Di Thụy cứ ngồi thẫn thờ ngây dại không đoái hoài gì đến mình, Thu Cảnh Minh bèn vươn bàn tay mềm mại nắm lấy đầu ngón tay hắn. Đôi mắt long lanh ầng ậc nước, cậu ta cất giọng tủi thân làm nũng.
Nghe thấy giọng nói nũng nịu yểu điệu quen thuộc ấy, Tống Di Thụy lúc này mới hoàn hồn, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thu Cảnh Minh.
Thực lòng lúc này hắn cũng chẳng rõ bản thân có nên đi gặp lại Giang Nguyên nữa hay không, hoặc nói đúng hơn là Giang Nguyên liệu có còn muốn nhìn thấy bộ mặt của hắn nữa hay không. Nếu hắn dẫn theo cả Thu Cảnh Minh cùng đi, e rằng Giang Nguyên sẽ chỉ càng thêm tổn thương đau đớn. Do dự một hồi lâu, Tống Di Thụy bèn nhẹ giọng dỗ dành: "Cảnh Minh, thân thể em hiện giờ vẫn còn rất yếu, em cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Một mình anh đến tìm Giang Nguyên là được rồi. Bất luận em ấy muốn đánh muốn mắng hay trút giận thế nào, cứ để một mình anh gánh vác giải quyết."
Nhìn vẻ mặt đượm buồn xen lẫn nỗi lo lắng không thể che giấu của Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh âm thầm nghiến chặt răng cắn mạnh vào môi dưới. Mãi cho đến khi nơi khóe môi rướm ra chút vị tanh nồng của máu, cậu ta mới gượng nở nụ cười ngoan ngoãn, khẽ gật đầu: "Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Anh Thụy, em thấy hơi đói bụng rồi."
Tống Di Thụy dịu giọng: "Ừ, để anh gọi người mang đồ ăn lên phòng cho em."
...
Tám giờ sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo tập hợp chói tai vang vọng khắp khuôn viên trường. Toàn bộ sinh viên hệ Cơ giáp lúc này đều đã tề tựu đông đủ trên sân thể dục ngoài trời. Hôm nay là một ngày khá hiếm hoi khi cả ba lớp cùng tập trung học chung một tiết.
Vừa bước ra bãi tập, một người đàn ông châu Á trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo tuấn tú trong bộ quân phục thẳng thớm uy nghiêm đã xuất hiện trước hàng quân, cất giọng trầm bổng vang dội: "Hôm nay huấn luyện viên của cả ba lớp các em đều có việc đột xuất không thể tới, tiết học này sẽ do tôi phụ trách. Tôi là Hạ Xuyên, huấn luyện viên tạm thời của các em ngày hôm nay."
Hàng trăm sinh viên của ba lớp đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Cả ba vị huấn luyện viên đều vắng mặt cùng lúc quả thực là chuyện vô cùng kỳ lạ. Thông thường các giảng viên tại trường quân sự đều mang quân hàm và giữ chức vụ trong Quân bộ, thỉnh thoảng khi có nhiệm vụ khẩn phải điều động ra ngoài thì việc nhờ đồng nghiệp dạy thay một lớp cũng là chuyện thường tình...
Thế nhưng đùng một cái cả ba huấn luyện viên đều vắng bóng thì đây là lần đầu tiên xảy ra.
"Huấn luyện viên của tụi mình đi đâu hết rồi nhỉ? Có nhiệm vụ đặc biệt gì chăng?"
"Chắc là thế rồi, chứ làm sao mà..."
Lời xì xào còn chưa dứt, ánh mắt Hạ Xuyên đã lạnh lùng quét qua: "Tất cả những người vừa mở miệng nói chuyện, quay đằng sau... bước! Chạy bộ mười ngàn mét!"
"Vãi chưởng... cái gì cơ chứ, tụi em chỉ hỏi thăm một câu thôi mà..."
Hạ Xuyên vừa dứt lời liền có vài sinh viên ấm ức cất tiếng biện bạch. Sắc mặt Hạ Xuyên lập tức đanh lại, lạnh băng nâng mức phạt: "Tất cả mọi người, hai mươi ngàn mét!
Hôm nay tôi sẽ dạy cho các em một bài học vỡ lòng: Khi cấp trên đã hạ đạt mệnh lệnh, việc duy nhất các em phải làm là phục tùng vô điều kiện, chứ không phải đứng đó hoài nghi và thắc mắc! Bất kỳ ai cảm thấy có vấn đề hay không chịu nổi kỷ luật, các em hoàn toàn có thể thu dọn hành lý cút khỏi nơi này ngay lập tức."
Rời khỏi đây ư?
Đám sinh viên nhìn nhau thở dài ngao ngán. Khó khăn lắm mới thi đỗ vào Trường Quân Sự Đệ Nhất, rời đi là chuyện không bao giờ có thể, thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắn răng mà chạy!
"Năm mươi người về đích cuối cùng sẽ bị phạt chạy thêm mười ngàn mét nữa."
Cả đám vừa mới lê bước vào đường chạy, giây tiếp theo đã nghe giọng nói thong thả nhưng lạnh buốt của Hạ Xuyên dội thẳng vào tai.
"Mẹ kiếp! Cái tên này rõ ràng là cố tình kiếm cớ chỉnh chúng ta mà!" Trong hàng ngũ lập tức có người bực bội làu bàu chửi thề.
"Này, có muốn làm một trận so tài xem ai chạy nhanh hơn không?"
"Được thôi, sợ gì chứ!" Arlos nghe thấy lời rủ rê của bạn bèn gật đầu cái rụp, dáng vẻ vô cùng tự tin.
"Cho bọn tôi tham gia với nào!"
Hạ Xuyên bấm nút khởi động đồng hồ đếm ngược, một tiếng hô vang lên, hàng trăm học viên đồng loạt như những mũi tên rời cung lao vút về phía trước.
Kỷ Nhung chạy ở làn đường chạy phía trong, chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng Giang Nguyên. Thấy Arlos cùng mấy người bạn hẹn nhau thi thố rồi rồ ga tăng tốc, sải bước dài vượt lên, Kỷ Nhung vốn dĩ đang duy trì tốc độ bình thường bỗng nhìn thấy cái gáy của Arlos phía trước thì cảm thấy chướng mắt vô cùng. Tên Alpha này lại định làm trò trước mặt Giang Nguyên đây mà! Nghĩ vậy, Kỷ Nhung bất thình lình bứt tốc.
Arlos vừa mới ngoi lên dẫn đầu tốp một, trong lòng đang đắc ý hớn hở thì bất chợt một bóng đen lao vụt qua mặt như một cơn gió, ngay sau đó bóng người thứ hai cũng nhanh như chớp lướt qua!
Arlos sững sờ: "Cái quái gì thế này???"
Kỷ Nhung và Giang Nguyên chỉ trong chớp mắt đã vượt lên dẫn đầu đoàn chạy. Không thể phủ nhận, về mặt thể lực thuần túy, dẫu Giang Nguyên đã nỗ lực rèn luyện vượt bậc nhưng với tư cách là một Beta, cậu vẫn có phần chịu thiệt thòi hơn so với các Alpha cấp cao. Thế nhưng tốc độ của Giang Nguyên lại không hề chậm chạp chút nào, cậu vững vàng bám sát nút ngay phía sau lưng Kỷ Nhung.
Đám đông phía sau nhìn thấy vậy cũng bắt đầu ganh đua quyết liệt, nhịp độ của toàn đội ngũ được đẩy lên nhanh chóng mặt.
Mười phút trôi qua, những người đang hì hục chạy phía sau đều bắt đầu trợn tròn mắt kinh hãi.
Tốc độ của hai cái tên quái vật phía trước thật sự quá mức điên rồ! Thể chất của họ hoàn toàn vượt xa những người còn lại, khoảng cách giữa người xếp thứ ba với hai người họ đã bị kéo giãn ra thành một khoảng xa lắc xa lơ!
Đối với Kỷ Nhung, cường độ huấn luyện trong quân đội tại hành tinh North chẳng khác nào chuyện cơm ăn nước uống hằng ngày. Hắn từ nhỏ đã theo cha thức dậy từ tờ mờ sáng để tham gia các đợt tập huấn khắc nghiệt cùng binh đoàn đồn trú. Dưới cái lạnh thấu xương của North mà hắn còn thích nghi dễ như bỡn, huống chi là bầu không khí ấm áp, ôn hòa như mùa xuân tại mẫu tinh Trái Đất này.
Thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc tột cùng chính là Giang Nguyên! Cậu thế mà vẫn có thể duy trì được tốc độ ngang ngửa với Kỷ Nhung, không những không hề có dấu hiệu hụt hơi mà sải chân còn càng lúc càng thêm thanh thoát, dứt khoát. Hạ Xuyên đứng bên ngoài đường piste nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ, ánh mắt dán chặt lên hai bóng dáng đang dẫn đầu với vẻ kinh ngạc không giấu giếm.
Trên thực tế, nền tảng thể lực bẩm sinh của Giang Nguyên vốn dĩ kém hơn Alpha một bậc. Nhưng nhờ vào chế độ tập luyện điên cuồng như đày ải của nguyên chủ trước đây, thể lực cơ bản của cậu đã đủ sức theo kịp mức trung bình của lớp.
Còn lý do vì sao cậu có thể theo sát gót Kỷ Nhung ở tốc độ kinh hoàng này, phần lớn là nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của Alphonse. Siêu cấp quang não liên tục điều chỉnh nhịp thở của cậu, giúp việc hít thở và tần suất sải chân phối hợp nhịp nhàng ở mức hoàn hảo tuyệt đối. Nhờ vậy, cơ thể cậu không bị rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí và hạn chế tối đa cảm giác kiệt sức nhanh chóng. Một phương pháp điều hòa nhịp thở khoa học chính là chìa khóa then chốt để khai mở giới hạn chịu đựng của cơ thể.
Ở những mét cuối cùng, vài học viên Alpha phía sau gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, dốc cạn chút sức tàn điên cuồng lao vọt lên hòng vượt qua Giang Nguyên. Thế nhưng mọi nỗ lực của họ đều hoàn toàn vô vọng.
Kỷ Nhung và Giang Nguyên gần như cùng lúc trước sau cán đích, hoàn thành trọn vẹn cự ly hai mươi ngàn mét.
Đám đông bị bỏ xa tít tắp phía sau thở không ra hơi, trong lòng không ngừng gào thét: Hai cái tên quái thai này... có thể đặc cách cho tốt nghiệp sớm luôn giùm cái được không?! Không ai muốn làm bạn học cùng lớp với hai người này đâu! Rõ ràng chẳng phải là người phàm mà!
Ngay cả Hạ Xuyên - người vừa ra lệnh phạt - cũng không dám tin vào những con số đang hiển thị trên đồng hồ bấm giờ. Thành tích của hai tân sinh viên này thực sự quá đỗi xuất chúng. Hắn dám đánh cược rằng, ngay cả trong các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của quân đội chính quy cũng hiếm có ai đạt được chỉ số kỷ lục này khi chạy việt dã hai mươi cây số.
Sau khi cự ly hai mươi ngàn mét kết thúc, Hạ Xuyên cho toàn đội nghỉ ngơi thư giãn trong chốc lát rồi lập tức bước vào nội dung chính của buổi học: kỹ năng cận chiến và đấu vật. Rất nhanh sau đó, các học viên bắt đầu bắt cặp một đối một để tiến hành huấn luyện đối kháng.
Kể từ sau buổi học thể thuật đầu tiên đầy kinh hoàng ấy, trong lớp chẳng còn một ai dại dột muốn bắt cặp với Giang Nguyên hay Kỷ Nhung nữa. Trước đây học viên của Lớp Hai và Lớp Ba từng muốn tìm lại thể diện nên đã thách đấu với hai người, để rồi kết cục nhận lại chỉ là những trận đòn nhừ tử...
Khi hiệu lệnh của Hạ Xuyên vừa phát ra, hắn ngạc nhiên phát hiện tất cả học viên đều nhanh chóng tìm người quen để ghép đôi. Duy chỉ có hai kẻ vừa chạy nhanh nhất ban nãy là hoàn toàn bị cô lập, chẳng có một ai thèm ngó ngàng tới. Những người khác bước lướt qua bên cạnh họ như tránh tà, tuyệt nhiên không một ai dám chọn hai người này làm đối thủ.
Nếu là trước kia, có lẽ Giang Nguyên còn cảm thấy chút bùi ngùi lạc lõng, nhưng giờ thì cậu chỉ có thể bất lực thở dài vì đã quá quen với việc mặc định chung đội với Kỷ Nhung rồi...
Trong Tinh Chiến thì bạn bè đồng môn không dám rủ chơi cùng, ra ngoài sân tập đấu vật... người ta cũng tẩy chay không thèm bắt cặp.
Tất nhiên, người cảm thấy bất đắc dĩ chỉ có một mình Giang Nguyên, còn Kỷ Nhung thì trong lòng đang sướng rơn cả người!
Hai người bước vào sàn đấu đối luyện qua lại vài hiệp... Ở hiệp đấu cuối cùng, mãi cho đến khi Giang Nguyên khóa chặt và đè ngửa Kỷ Nhung xuống mặt thảm, Kỷ Nhung mới cười hì hì giơ hai tay lên cao xin hàng, Giang Nguyên lúc này mới chịu buông tay đứng dậy.
Trải qua trận giằng co vừa rồi, trên người Giang Nguyên lại vương vấn chút mùi tin tức tố tuyết tùng của Kỷ Nhung. Giang Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng may sao Kỷ Nhung kiểm soát rất tốt, mùi hương không quá nồng đậm, chỉ cần đợi một lát là sẽ tự động bay biến đi.
Hạ Xuyên đứng từ xa nheo mắt quan sát thật kỹ từng cử chỉ của Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Đợi thêm một lúc, hắn mới chính thức cất tiếng tuyên bố tan lớp.
Sau khi tan học, Hạ Xuyên không rời trường ngay mà đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng.
Bên trong căn phòng sang trọng, Hiệu trưởng Ike đang đeo cặp kính gọng vàng khẽ mỉm cười nhìn Hạ Xuyên bước vào: "Hạ Xuyên, đã quan sát bọn nhỏ rồi chứ?"
Khuôn mặt Hạ Xuyên lộ rõ vẻ nghiêm túc, hắn gật đầu xác nhận: "Đã quan sát kỹ rồi thưa ngài. Cậu nhóc Kỷ Nhung mà ngài nhắc tới quả thực từ tố chất thể lực đến kỹ năng chiến đấu đều vượt xa những học viên đang tham gia đợt đặc huấn của chúng ta. Hơn nữa... trong lớp của bọn họ còn có một cậu học sinh khác cũng vô cùng xuất sắc."
Hiệu trưởng Ike khẽ sửng sốt: "Còn một người nữa sao?"
Hạ Xuyên trầm giọng: "Học sinh đó tên là Giang Nguyên. Tôi thấy cậu ấy hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tham gia đợt tuyển chọn lần này. Ban nãy tôi có tra cứu lịch sử thao tác cơ giáp của hai đứa nhỏ này trong hệ thống Tinh Chiến sau khi nhập học, cả hai đều có thiên phú đáng kinh ngạc. Không, nói chính xác hơn... hai đứa trẻ này đích thực là những thiên tài hiếm có! Có điều điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là việc Giang Nguyên lại là một Beta."
Nghe Hạ Xuyên nhắc tới cái tên Giang Nguyên, Hiệu trưởng Ike khẽ nhíu mày. Ông đương nhiên có ấn tượng sâu sắc với chàng trai này. Dẫu sao thì ngoài một trường hợp ngoại lệ duy nhất là một Omega trúng tuyển hệ Cơ giáp vào sáu năm trước, suốt năm năm tiếp theo đó hệ Cơ giáp chỉ toàn tuyển chọn Alpha. Duy chỉ có năm nay, cánh cổng ấy mới lại mở ra cho một học viên không thuộc giới tính Alpha.
Ông đề cử Kỷ Nhung cho Hạ Xuyên là bởi vì ông đã xem qua lý lịch hiển hách của cậu ta... Con trai của Bất Bại Chiến Thần thì trình độ điều khiển cơ giáp chắc chắn không cần bàn cãi. Nhưng còn Giang Nguyên...
Điểm thi đầu vào của Giang Nguyên tuy rằng rất cao, nhưng để dùng hai chữ 'thiên tài' miêu tả thì liệu có quá lời hay không?
Trong lúc Hiệu trưởng Ike còn đang cân nhắc suy nghĩ, Hạ Xuyên đã kiên quyết lên tiếng: "Người này tôi nhất định phải mượn bằng được, có điều tôi vẫn cần phải liên hệ báo trước một tiếng với bên kia."
"Được rồi." Hiệu trưởng Ike khẽ gật đầu đồng thuận với Hạ Xuyên.
...
Sau khi kết thúc tiết học thể chất, Giang Nguyên đang định cùng Kỷ Nhung sang nhà ăn dùng bữa trưa. Cậu cầm lấy thiết bị liên lạc đặt bên rìa sân tập, trên màn hình hiện lên một tin nhắn văn bản chưa đọc, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên.
Tống Di Thụy?
Nội dung tin nhắn nói rằng hắn đang đứng đợi trước cổng trường, có việc vô cùng quan trọng muốn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện với cậu.
Giang Nguyên cúi đầu liếc nhìn thời gian, đúng thật, tính toán ngày tháng thì hôm nay kỳ phát tình của Thu Cảnh Minh cũng đã đến hồi kết thúc.
Giang Nguyên cất máy liên lạc vào túi, quay sang bảo với mấy người bạn xung quanh: "Tôi không đi ăn trưa ở nhà ăn được rồi, có người đang tìm tôi bên ngoài."
"Ai thế?" Kỷ Nhung gần như buột miệng hỏi ngay tắp lự.
Giang Nguyên đáp: "Tống Di Thụy."
Chân mày Kỷ Nhung lập tức dựng ngược lên, giọng đanh lại: "Hắn ta còn dám vác mặt tới đây sao?!"
Nghe thấy giọng điệu ngập tràn nộ khí của Kỷ Nhung, đám bạn học xung quanh lập tức bị thu hút sự chú ý. Có người tò mò ghé tai thì thầm hóng chuyện: "Này các cậu, cái tên Tống Di Thụy kia rốt cuộc là ai thế nhỉ?"
Giang Nguyên vỗ nhẹ vào vai Kỷ Nhung một cái, bình thản nói: "Tiện thể tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi rõ hắn. Hôm đó tình hình quá gấp gáp, tôi cũng muốn biết ngọn ngành rốt cuộc là thế nào."
Kỷ Nhung nghe vậy liền gật đầu, lập tức dứt khoát: "Tôi đi cùng cậu!"
Giang Nguyên khuyên: "Không cần đâu, cậu cứ tới nhà ăn dùng bữa đi, một mình tôi tự xử lý được rồi."
Kỷ Nhung vẫn khăng khăng: "Tôi nhất định phải đi cùng cậu."
Thấy thái độ kiên quyết của Kỷ Nhung, Giang Nguyên biết rõ người này chỉ là đang lo lắng cho sự an nguy của mình. Thật lòng mà nói, nếu không phải vì cảm thấy bất công thay cho số phận bi thảm của nguyên chủ, bản thân Giang Nguyên thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn cái tên Tống Di Thụy này lấy một cái.
Giang Nguyên sải bước đi nhanh ra hướng cổng lớn. Một bộ phận sinh viên trong lớp tản ra đi về hướng nhà ăn, nhưng số còn lại thì triệt để phát huy bản tính hóng hớt ngàn đời của loài người, giả vờ như có việc cần ra ngoài cổng trường để bám theo sau. Trong số đó có không ít người vốn là những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của Giang Nguyên.
Không hề mang theo bất kỳ tơ tưởng tình cảm mờ ám nào, họ đơn thuần bị khuất phục bởi thực lực áp đảo kinh người của Giang Nguyên. Trước đây từng có nhiều Alpha manh nha ý định muốn theo đuổi cậu, nhưng về sau đều đồng loạt từ bỏ.
Thứ nhất là vì Giang Nguyên đã công khai có bạn trai, thứ hai quan trọng hơn là việc theo đuổi Giang Nguyên tiềm ẩn rủi ro quá lớn! Nguy cơ bị cậu đè bẹp dí xuống đất là cực kỳ cao! Một Alpha đường đường chính chính mà lại bị một Beta đánh cho tơi bời hoa lá thì nói ra ngoài chẳng phải mất mặt chết đi được sao, sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới Alpha nữa!
Khu vực cổng trường.
Tống Di Thụy nhìn dòng người qua lại tấp nập nơi cổng lớn của học viện quân sự, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, từng nhịp tim đập loạn xạ.
Đây chính là Trường Quân Sự Đệ Nhất... ngôi trường danh giá bậc nhất mà Giang Nguyên đang theo học.
Những người ra vào nơi đây ai nấy đều sở hữu vóc dáng cao lớn, phong thái ngời ngời cùng khí chất nội liễm sắc sảo. Có thể nói bất kỳ ai lướt qua ở đây cũng đều xuất chúng và ưu tú hơn hắn gấp bội phần. Đứng ở chốn này, hắn tựa như một con vịt con xấu xí bỗng nhiên bị ném lạc vào giữa bầy thiên nga kiêu hãnh. Cánh cổng trường đồ sộ uy nghi sừng sững dường như cũng đang thầm khinh miệt sự nhỏ bé, tầm thường của hắn.
Nơi này có quá nhiều kẻ tài giỏi, đứng cạnh họ, một nỗi tự ti sâu sắc trỗi dậy bóp nghẹt tâm can hắn.
Hắn chỉ đành cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể, nép mình vào một góc khuất sát bức tường cổng lớn.
Giang Nguyên cùng Kỷ Nhung rảo bước bước ra. Phía sau lưng họ, những học viên khác lén lút bám theo thành từng nhóm hai ba người, vừa đi vừa giả vờ trò chuyện rôm rả. Nói chuyện là giả, nhưng vểnh tai lên nghe lén từng câu từng chữ mới chính là sự thật!
Nhìn thấy Giang Nguyên ngược nắng bước về phía mình, sau bao ngày xa cách, Tống Di Thụy bỗng chốc ngơ ngẩn cả người.
Đôi môi mỏng của Giang Nguyên khẽ mím lại. Dường như cậu có gầy đi đôi chút, nhưng những đường nét trên gương mặt lại càng thêm góc cạnh, sắc nét và nam tính. Thân hình cậu cao ráo đĩnh bạt, chân mày hơi nhíu, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ sắc lạnh tựa lưỡi dao. Mái tóc cắt ngắn hơn trước càng làm nổi bật lên khí chất hiên ngang, mạnh mẽ và kiên định.
Nhìn thấy một Giang Nguyên tỏa sáng rực rỡ như thế, trái tim Tống Di Thụy không kìm được mà rung lên một nhịp. Giang Nguyên của hiện tại đã khác xa so với trước kia, nhưng bất kể cậu có biến đổi thế nào thì vẫn luôn khiến hắn chẳng thể nào dời mắt nổi.
Cổ họng Tống Di Thụy đắng ngắt. Cái ngày mà Cảnh Minh phát tình đột ngột, hắn đã không lập tức rời đi. Bây giờ hắn đã chính thức đánh dấu Cảnh Minh, Cảnh Minh cũng đã mang trong mình giọt máu của hắn, giờ đây dù hắn có hối hận hay nghĩ ngợi điều gì thì tất cả cũng đã quá muộn màng...
Người thiếu niên ưu tú rực rỡ này... từng thuộc về riêng một mình hắn.
Tống Di Thụy đưa tay ôm lấy ngực áo. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới chàng trai đang sóng vai bước tới bên cạnh Giang Nguyên với ánh mắt lạnh lẽo đang dò xét mình —— Kỷ Nhung.
Người này hôm ở khách sạn hắn cũng đã từng giáp mặt. Hắn mặc trên mình bộ quân phục giống hệt Giang Nguyên, cổ áo sơ mi trắng khẽ mở hờ hững, tay áo xắn cao lên giữa bắp tay để lộ những múi cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, từng đường nét ngũ quan hoàn mỹ tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật trác tuyệt!
Nhìn người đàn ông hoàn hảo ấy sánh bước bên cạnh Giang Nguyên, trong lòng Tống Di Thụy bỗng dâng lên một cơn ghen tuông cuồng loạn không sao kìm nén nổi!
Đúng vậy.
Hắn đang ghen tuông đến phát điên! Người đàn ông xuất chúng kia lấy tư cách gì mà được kề vai sát cánh bên Giang Nguyên như thế?
Giang Nguyên rõ ràng phải là của hắn cơ mà...
Giang Nguyên dừng bước trước mặt hắn, cất giọng lãnh đạm: "Anh có chuyện gì, nói đi."
Tống Di Thụy run rẩy nhìn vào mắt Giang Nguyên: "Giang Nguyên, anh... anh thực sự xin lỗi em!"
Giang Nguyên khẽ gật đầu, hóa ra là đến để tạ lỗi, xem ra vẫn còn sót lại chút lương tâm. Cậu còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy Tống Di Thụy tiếp tục nghẹn ngào phân trần.
Hắn vẫn muốn giãi bày rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Dẫu biết rằng Giang Nguyên đã rõ ngọn ngành mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng hắn vẫn muốn tự miệng mình nói ra một lần:
"Giang Nguyên, ngày hôm đó anh chỉ định đến nhà em để mang cơm trưa cho Cảnh Minh thôi. Anh thực sự không ngờ lại đụng trúng lúc em ấy đột ngột phát tình... Em cũng biết đấy, pheromone của Omega đối với một Alpha chẳng khác nào thứ độc dược chí mạng... Anh thực lòng không hề cố ý... Trong lòng anh từ trước tới nay vẫn luôn muốn cùng em đi hết cuộc đời này... Em có thể tha thứ cho anh được không? Tha thứ cho sai lầm bồng bột này của anh..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.