Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 3
Chương 3: Quang Não Siêu Cấp Thức Tỉnh
Chương 3· 2.141 từMiễn phí
Chương 3: Quang Não Siêu Cấp Thức Tỉnh
Dùng bữa xong xuôi, Giang Nguyên lấy cớ cơ thể vẫn còn đôi chút mệt mỏi khó chịu, trực tiếp xin phép đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi.
Giang Thiên Tắc — người cha nghiêm khắc đúng nghĩa của hắn — khẽ nhíu mày, nét mặt lộ rõ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con trai. Ánh mắt ông dõi theo từng bước chân của Giang Nguyên cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn ở cầu thang tầng trên.
Vừa bước vào phòng, Giang Nguyên liền chú ý thấy trong góc phòng có đặt một chiếc hộp lớn. Hắn tò mò tiến lại mở nắp hộp ra, hóa ra bên trong là một mô hình cơ giáp vô cùng tinh xảo. Nhìn từng chi tiết sắc sảo, tỉ mỉ, rõ ràng để hoàn thiện được món đồ này đòi hỏi người làm phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết.
“Cốc cốc cốc.”
Người bên ngoài gõ ba tiếng cửa theo phép lịch sự tối thiểu. Giang Nguyên còn chưa kịp lên tiếng cho phép thì cánh cửa đã bị người đến tự tiện đẩy mở từ bên ngoài.
Tống Di Thụy thấy Giang Nguyên lên lầu liền nghĩ đây chính là thời cơ vàng để nói chuyện riêng với đối phương. Hắn nóng lòng muốn bàn bạc với Giang Nguyên về chuyện đính ước kết hôn sau này. Vừa rồi trên bàn ăn, vì phải kiêng dè cảm xúc của Thu Cảnh Minh nên hắn không tiện bày tỏ suy nghĩ trước mặt đông đảo bậc phụ huynh, thế nên mới vội vã bám đuôi đi theo lên đây.
Tống Di Thụy vừa định mở lời thì ánh mắt bỗng dừng lại ở mô hình cơ giáp mà Giang Nguyên đang cầm trên tay. Hắn lập tức sải bước thật nhanh tới trước mặt Giang Nguyên, vẻ mặt tràn ngập kinh hỷ và kích động, đưa tay nắm chặt lấy tay Giang Nguyên: “A Nguyên, đây là mô hình 705 đúng không, em làm để tặng cho anh sao?”
Mặc dù Tống Di Thụy không thi đỗ vào trường quân đội, nhưng điều đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến niềm đam mê cuồng nhiệt của hắn đối với cơ giáp.
Bị nắm lấy tay, Giang Nguyên rất muốn lập tức hất bàn tay của Tống Di Thụy ra. Khoảng cách giữa Tống Di Thụy và hắn lúc này quá mức gần gũi, khiến toàn thân hắn ngột ngạt và khó chịu cùng cực.
Giang Nguyên cẩn thận lục lọi ký ức của nguyên chủ. Món đồ trên tay quả thực là quà chuẩn bị để tặng cho Tống Di Thụy, cũng chính do bàn tay nguyên chủ tỉ mỉ chế tác nên. Thế nhưng... người đem tặng nó lúc này lại không phải là hắn.
“Đây là quà sinh nhật em chuẩn bị riêng để tặng anh Thụy đấy ạ.”
Một giọng nói dịu dàng, êm ái bất chợt vang lên từ phía ngưỡng cửa. Tống Di Thụy quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp, khả ái của Thu Cảnh Minh. Thu Cảnh Minh bước nhanh vào phòng Giang Nguyên, chen thẳng vào giữa hai người, nhanh tay giật lấy mô hình cơ giáp từ tay Giang Nguyên, thuận thế tách hai người ra xa nhau.
Có Thu Cảnh Minh đứng chắn ở giữa, Tống Di Thụy đành phải buông tay Giang Nguyên ra, lúng túng gãi gãi đầu: “Hóa ra là quà của Cảnh Minh tặng anh à?”
“Vốn dĩ em muốn tạo cho anh một bất ngờ thật lớn, ai ngờ lại bị anh nhìn thấy trước mất rồi.” Thu Cảnh Minh phụng phịu phồng má, trông hệt như một chú cá vàng đang hờn dỗi, vẻ mặt tràn đầy nỗi uất ức ngập trời.
“Cảm ơn Cảnh Minh nhé.” Tống Di Thụy lộ rõ vẻ ngạc nhiên thích thú: “Anh thích món quà sinh nhật này lắm, cái này là do em tự tay làm sao?”
Thu Cảnh Minh cười gượng hai tiếng. Những mô hình cơ giáp thu nhỏ này nói trắng ra chính là phiên bản thu gọn mô phỏng chuẩn xác từng chi tiết của cơ giáp chiến đấu. Cậu ta từ nhỏ đã chẳng có chút hứng thú nào với máy móc, muốn tự tay làm ra một cái thế này căn bản là chuyện không tưởng. Thứ đồ chơi tinh vi này hoàn toàn do một mình Giang Nguyên thức đêm thức hôm cặm cụi chế tạo nên.
Trong lúc Thu Cảnh Minh còn đang lúng túng vắt óc nghĩ cách trả lời, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo ngữ điệu hờ hững: “Không phải nó thì còn có thể là ai vào đây nữa?”
Trong lòng Giang Nguyên thầm nghĩ: Tuyệt đối không thể thừa nhận là do nguyên chủ bỏ ra hai tháng trời ròng rã để làm cái thứ này! Nếu không thì chuyện chia tay kia biết đến năm nào tháng nào mới giải quyết xong xuôi được!
Nghe Giang Nguyên nói vậy, Thu Cảnh Minh trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Cậu ta vốn biết Giang Nguyên xưa nay luôn có tính nhẫn nhịn rất cao đối với mình, thông thường trong tình huống này Giang Nguyên sẽ chọn cách ngậm miệng không nói gì. Nhưng hôm nay Giang Nguyên lại...
Câu nói vừa rồi của Giang Nguyên rõ ràng là đang gián tiếp khẳng định món đồ này chính là do cậu ta làm!
Thu Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên một lúc, sau đó liên tục kéo Tống Di Thụy nói chuyện rôm rả. Đã nhiều lần Tống Di Thụy cố tìm cơ hội bắt chuyện với Giang Nguyên nhưng đều bị cậu ta khéo léo chen ngang ngăn cản.
“Anh trai mấy ngày nay cơ thể vẫn luôn không được khỏe, chúng ta đừng ở đây làm phiền anh ấy nghỉ ngơi nữa.” Thu Cảnh Minh làm ra vẻ vô cùng “hiểu chuyện và săn sóc” nói.
Tống Di Thụy nhất thời nghẹn lời, đành phải dặn dò Giang Nguyên chú ý nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới không tình nguyện bị Thu Cảnh Minh kéo tay dắt xuống lầu.
Bị Thu Cảnh Minh kéo ra khỏi phòng, dù trong lòng Tống Di Thụy có chút không vui vì bị phá đám khoảnh khắc ở riêng bên Giang Nguyên, thế nhưng khi nhìn mô hình cơ giáp tinh xảo trong tay, trái tim hắn lại mềm nhũn ra.
Thôi thì bỏ đi, dù sao sau này hắn vẫn còn vô số cơ hội thích hợp để nói chuyện rõ ràng với Giang Nguyên mà. Tống Di Thụy thầm nghĩ như vậy.
Về phía Giang Nguyên, thấy Tống Di Thụy rốt cuộc cũng chịu rời đi, hắn mới trút được một gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn toàn không biết trong bụng Thu Cảnh Minh đang toan tính mưu mô gì, Giang Nguyên nhìn cậu em trai nuôi này lại càng thấy thuận mắt. Vừa rồi Thu Cảnh Minh xông vào giải cứu hắn khỏi tình thế dầu sôi lửa bỏng, bây giờ lại mang cái của nợ phiền phức Tống Di Thụy này đi giúp hắn, quả thực đúng là một người em trai tốt!
Sau khi hai người rời khỏi, Giang Nguyên chú ý thấy bên cạnh vị trí đặt chiếc hộp mô hình vừa rồi có một xấp giấy khá dày. Hắn nhặt tập giấy lên xem xét kỹ lưỡng, hóa ra đó là một số dữ liệu tính toán và vài bản vẽ phác thảo cấu trúc máy móc bằng tay do chính nguyên chủ ghi chép lại trong quá trình chế tác mô hình.
Nguyên chủ quả thực xứng danh là một học bá hàng đầu, một cỗ chiến đấu cơ trong giới học thuật.
Giang Nguyên khẽ lắc đầu bất đắc dĩ. Những thứ lý thuyết máy móc chi li phức tạp này hắn vốn chẳng rành rẽ. Chiếc phi thuyền của hắn kiếp trước luôn do chính tay hắn bảo dưỡng và sửa chữa, nhưng sở dĩ làm được điều đó là nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của siêu cấp quang não mang tên “Alphonse”. Tại thế giới kiếp trước của Giang Nguyên, siêu cấp quang não được xưng tụng là “phát minh thế kỷ”, hay còn gọi là “phát minh của thời đại sáng thế”.
Siêu cấp quang não Alphonse vô cùng đắt đỏ, nhưng bù lại hiệu năng của nó cực kỳ khủng khiếp. Nó có thể hoàn thành các mô phỏng đa dạng chỉ trong chớp mắt, chỉ cần nạp dữ liệu mẫu là có thể tự động phân tích và đưa ra kết quả tối ưu, đồng thời vạch ra lộ trình hoàn hảo nhất. Chính vì thế, nó được ứng dụng rộng rãi trên các chiến hạm không gian, cơ giáp và các phòng thí nghiệm nghiên cứu đỉnh cao.
Chiếc phi thuyền mà Giang Nguyên tích cóp mua được đương nhiên cũng được trang bị hệ thống quang não Alphonse tối tân nhất. Để sở hữu nó, hắn gần như đã dốc cạn toàn bộ gia sản tích lũy bấy lâu, lập tức biến thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Đổi lại, kể từ khi có Alphonse, hắn thậm chí không cần thuê bất kỳ thuyền viên nào, một mình hắn vẫn có thể vận hành trơn tru toàn bộ phi thuyền khổng lồ.
Giang Nguyên nhún vai, tự giễu thầm nghĩ: Dù sao khoảnh khắc mình chết đi cũng là chôn cùng với phi thuyền, coi như chết chung một chỗ với toàn bộ gia tài của chính mình, dẫu sao vẫn còn tốt hơn nhiều so với cảnh người đã khuất mà tiền bạc vẫn chưa kịp tiêu hết.
Giang Nguyên thuận tay lật lật mấy trang bản vẽ thiết kế, trong bụng thầm nghĩ: Mấy cái thứ bản vẽ cấu trúc này nếu đưa cho Alphonse quét qua, chắc chắn chỉ trong vòng một giây là nó có thể dựng thành mô hình hoàn chỉnh.
Ý nghĩ đó vừa mới xẹt qua tâm trí Giang Nguyên, thì bất thình lình, ngay giữa đại não hắn vang lên một luồng tín hiệu âm thanh máy móc rõ mồn một:
[Đã kích hoạt!]
[Alphonse xin hết lòng phục vụ ngài. Đang tiến hành chuyển đổi dữ liệu, xin vui lòng đợi trong giây lát...]
Giang Nguyên giật bắn mình trước chuỗi thông tin đột ngột vang lên trong đầu. Ngay sau đó, siêu cấp quang não Alphonse bắt đầu khởi động guồng máy vận hành, trực tiếp hiển thị toàn bộ quy trình chế tác mô hình cơ giáp vừa rồi ngay trong tâm trí hắn!
Vãi thật!
Siêu cấp quang não Alphonse... thế mà lại đang nằm trong đầu của hắn sao?
Đọc được sự kinh ngạc và hoang mang tột độ của Giang Nguyên, Alphonse lập tức cất giọng phản hồi: [Báo cáo thuyền trưởng, chính xác là như vậy.]
Giang Nguyên: Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai chúng ta đã dung hợp với nhau rồi sao?
Alphonse: [Thưa thuyền trưởng, lượng dữ liệu hiện tại chưa đủ để đưa ra kết luận chính xác.]
Giang Nguyên: Tại sao từ lúc ta tỉnh lại đến giờ, ngươi lại im hơi lặng tiếng không chịu mở lời?
Alphonse: [Do ngài chưa từng ban hành mệnh lệnh bằng khẩu lệnh, hệ thống mặc định duy trì trạng thái ngủ đông.]
Giang Nguyên đưa tay day day trán. Alphonse rõ ràng là một siêu cấp quang não tối tân với khả năng tự học hỏi vô hạn, thế nhưng nhân loại vì lo sợ viễn cảnh trí tuệ nhân tạo thống trị và hủy diệt thế giới như trong các tiểu thuyết viễn tưởng giả định, nên trong quá trình lập trình đã cài cắm một cơ chế kích hoạt khá ngớ ngẩn:
[Quy trình đánh thức bắt buộc phải gọi đích danh tên của quang não, khi đó mới có thể tiến hành tiếp nhận mệnh lệnh.]
Sau khi xuyên không đến thế giới này, Giang Nguyên căn bản không bao giờ dám mơ tưởng đến việc Alphonse lại dung hợp cùng với linh hồn của mình. Hắn chưa từng gọi tên Alphonse, nếu không phải vừa rồi vô tình nhìn thấy bản thảo thiết kế của nguyên chủ mà liên tưởng đến, Giang Nguyên sẽ chẳng bao giờ gọi tên nó, và Alphonse đương nhiên cũng sẽ mãi mãi chìm trong trạng thái ngủ đông.
Nói như vậy nghĩa là... hắn đã mang theo toàn bộ khối tài sản quý giá nhất của kiếp trước cùng xuyên không qua đây rồi ư?
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.