Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 4
Chương 4: Hiểm Nguy Rình Rập Trên Phi Thuyền
Chương 4· 2.389 từMiễn phí
Chương 4: Hiểm Nguy Rình Rập Trên Phi Thuyền
Bởi vì Alphonse đã dung hợp cùng linh hồn của Giang Nguyên, nó không còn là một cỗ quang não máy móc theo nghĩa đơn thuần nữa, tự nhiên cũng chẳng thể thông qua phương thức sao chép dữ liệu thông thường để tiếp thu tri thức của thế giới này, mà bắt buộc phải nhìn qua đôi mắt của Giang Nguyên.
Chính vì vậy, trong suốt ba ngày trước khi rời khỏi hành tinh Rayder để tiến về Tinh cầu Thủ đô, mỗi ngày việc đầu tiên Giang Nguyên làm sau khi thức giấc chính là mở mạng Tinh võng ra, điên cuồng hấp thu mọi kiến thức có thể.
Đương nhiên không phải Giang Nguyên phải tự mình nghiền ngẫm học hỏi từng chút một. Việc hắn cần làm chỉ đơn giản là lướt qua các trang mạng với tốc độ chóng mặt, và hệ thống Alphonse trong tâm trí hắn sẽ lập tức ghi nhớ, lưu trữ toàn bộ kho tàng tri thức ấy lại một cách hoàn hảo.
Ba ngày chớp mắt trôi qua.
Giang Nguyên đã yên vị trên chuyến bay liên hành tinh hướng về Tinh cầu Thủ đô. Sau khi bước chân lên phi thuyền, gương mặt của Tống Di Thụy cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn, lúc này Giang Nguyên mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Chuyến bay cất cánh, vị trí ngồi của Giang Nguyên nằm sát cạnh cửa sổ. Ngồi đối diện với hắn là một thanh niên trạc tuổi, trên tay cầm thiết bị liên lạc đang gọi điện trò chuyện với người thân, không ngừng mè nheo than vãn về chuyến đi lần này khi không đặt được phòng đơn, đành phải ở phòng tiêu chuẩn chung với người lạ.
“Ông ngoại ơi, cháu ngoại của ông khổ sở quá chừng luôn á! Cháu không đặt được phòng đơn rồi! Cháu cảm giác mình sắp chết mất thôi!” Thanh niên mếu máo, bộ dạng vô cùng thảm thương.
“Sao lại ra nông nỗi ấy? Cháu đi học xa nhà, chẳng lẽ ba cháu lại tiếc tiền không chịu đặt nổi cho cháu một phòng đơn hay sao?”
Thanh niên cất giọng tràn ngập oán hờn: “Ông ngoại còn lạ gì ba cháu nữa chứ? Bao nhiêu tiền của ông ấy đều dốc sạch vào mấy cái dự án nghiên cứu vớ vẩn kia rồi! Cháu chỉ sợ có ngày ba đột nhiên thông báo là nhà mình phá sản mất thôi.”
“Khụ... Được rồi được rồi, làm gì đến mức bi đát như thế. Ông ngoại cho cháu tiền, đi học nơi đất khách quê người tuyệt đối không được để bản thân phải chịu thiệt thòi, rõ chưa?”
Ngay khoảnh khắc người lớn tuổi ở đầu dây bên kia tuyên bố sẽ chuyển tiền cho, Giang Nguyên nhìn thấy rõ mồn một thanh niên trước mặt lộ ra nụ cười đắc ý như kẻ vừa thực hiện gian kế trót lọt, khóe má lúm đồng tiền lộ rõ: “Cháu cảm ơn ông ngoại nhiều lắm, ông ngoại là tuyệt vời nhất trên đời! Yêu ông nhất luôn!”
Thanh niên rôm rả trò chuyện thêm vài câu về tình hình dạo này với ông ngoại rồi mới chịu cúp máy. Cậu ta quay sang nhìn Giang Nguyên, niềm nở bắt chuyện: “Chào cậu nhé, tớ tên là Kế Dương, chắc tớ với cậu là bạn cùng phòng trong chuyến bay này rồi. Ban nãy mấy lời tớ than thở với ông ngoại, cậu đừng để bụng nhé, chẳng qua là dạo này tớ kẹt tiền quá thôi, hì hì.”
Giang Nguyên gật đầu, ra hiệu bản thân không hề để tâm. Rõ ràng cái cậu Kế Dương này là một kẻ vô cùng nhiều lời và lắm mồm.
“Đúng rồi, cậu tên là gì thế? Tớ thấy tuổi cậu trạc tuổi tớ, chẳng lẽ cậu cũng đến Tinh cầu Thủ đô để học đại học sao?”
“Giang Nguyên.” Giang Nguyên suy nghĩ một thoáng rồi điềm đạm trả lời câu hỏi của Kế Dương: “Khai giảng nên tớ đến trường báo danh.”
“Ôi chao, tớ cũng vậy nè! Cậu học trường nào thế? Biết đâu chúng mình lại là bạn học cùng trường không chừng!”
Giang Nguyên cũng không có ý định giấu giếm, nói thẳng: “Trường Quân Sự Đệ Nhất.”
Kế Dương nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực lên, lộ rõ vẻ kinh hỷ: “Tớ cũng đỗ Trường Quân Sự Đệ Nhất này! Mà cậu học khoa nào thế? Tớ là khoa Chế tạo Cơ giáp.”
“Hệ Cơ giáp.” Khi nói ra câu này, Giang Nguyên chủ động hạ thấp âm lượng giọng nói.
Kế Dương kinh ngạc há hốc mồm, ánh mắt lập tức tràn ngập vẻ sùng bái tột cùng. Cậu ta giơ ngón tay cái lên tấm tắc khen ngợi: “Hệ Cơ giáp á? Đỉnh thật đấy anh bạn! Quá lợi hại luôn!”
Kế Dương vừa dứt lời thì khoang hành khách bỗng nhiên rộ lên những tiếng xôn xao trầm trồ. Phi thuyền lúc này đã bay vút ra khỏi tầng khí quyển của hành tinh, bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại một dải ngân hà bao la với muôn vàn vì tinh tú lấp lánh, trong khi hình bóng của hành tinh Rayder phía sau đang ngày một lùi xa dần.
Kế Dương áp sát mặt vào tấm kính cửa sổ, ngước nhìn biển sao vô tận rồi cảm thán: “Tuy đã được ngắm nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần trông thấy dải ngân hà này, tớ vẫn luôn cảm thấy con người chúng ta thật là nhỏ bé biết bao.”
Giang Nguyên chỉ khẽ gật đầu không tỏ thái độ. Với tư cách là một cựu nhà thám hiểm tinh tế lừng danh, hắn đương nhiên thấu hiểu sâu sắc sức quyến rũ mê hoặc của bầu trời sao. Để kiếm tìm những tinh vực mới chưa từng ai đặt chân tới, hắn gần như đã dành trọn cả thanh xuân làm bạn với những vì tinh tú này, cô độc trong phi thuyền của mình, vừa bật một bản nhạc êm dịu, vừa một mình lặng lẽ ngắm nhìn biển sao.
Giang Nguyên đánh thức Alphonse trong tâm trí. Gần như ngay lập tức, sâu trong tiềm thức của Giang Nguyên, Alphonse bắt đầu phác thảo và thiết lập hệ tọa độ vũ trụ mới, từng dòng thông số biến đổi liên tục cùng với các phép suy luận và mô phỏng số liệu phức tạp.
Trong khi Alphonse miệt mài làm việc, việc duy nhất Giang Nguyên cần làm là ngồi nhàn rỗi ngắm nhìn các vì sao.
Đúng lúc này, có một người sải bước đi ngang qua chỗ hắn. Trên người kẻ đó phảng phất một mùi hương mà Giang Nguyên vô cùng quen thuộc. Giang Nguyên gần như theo bản năng quay đầu lại nhìn theo bóng lưng người vừa lướt qua.
Đó là một gã đàn ông râu quai nón rậm rạp, bước chân vội vã dọc theo lối đi. Do bất cẩn, gã va phải một người máy phục vụ đang bán đồ ăn vặt trên hành lang. Gã đàn ông bực bội trừng mắt phóng ra một tia nhìn lạnh lẽo, tàn nhẫn, đồng thời thô bạo vung chân đá mạnh một cú vào thân người máy.
Những hành khách xung quanh thấy gã cư xử quá mức thô lỗ và vô văn hóa liền không khỏi nhíu mày chán ghét, tuy nhiên không một ai dám đứng ra can ngăn hay đôi co với gã.
Bởi vì toàn thân gã đàn ông đó đang tỏa ra một luồng tin tức tố Alpha cực kỳ nồng nặc và mang tính xâm lược áp bức dữ dội. Một vài Omega yếu ớt ngồi gần đó thậm chí vừa chạm phải luồng pheromone này đã không kiềm chế nổi mà run rẩy bần bật cả người.
Người máy bị đá không hề biết đau đớn, nó xoay bánh xe tiếp tục tiến về phía trước rồi dừng lại bên bàn của Giang Nguyên và Kế Dương, cất giọng máy móc hỏi xem hai người có muốn mua chút đồ ăn nhẹ hay không.
Giang Nguyên và Kế Dương mỗi người mua một phần đồ ăn.
Trong lúc nhai thức ăn, Kế Dương khẽ nhíu mày lẩm bẩm: “Cái gã vừa rồi bất lịch sự thật đấy, ở chốn công cộng đông người mà dám tùy tiện phóng thích tin tức tố bừa bãi. Tớ vừa nhìn thấy mấy bạn Omega sợ đến tái mét cả mặt mày kìa.”
“Ngoài mùi tin tức tố ra, trên người gã đó còn có mùi máu tanh nữa.” Giang Nguyên thản nhiên nói một câu.
Nghe thấy lời Giang Nguyên, Kế Dương giật mình ngẩng phắt đầu lên: “Mùi máu tanh á?”
“Ừ, rất nhạt, nhưng tớ ngửi thấy được.”
Là một Beta, Giang Nguyên vốn không hề mẫn cảm với mùi tin tức tố, nhưng với bản năng sinh tồn tôi luyện qua bao năm tháng của một nhà thám hiểm tinh tế, hắn lại cực kỳ nhạy bén với mùi máu tanh nồng.
“Đậu má,” Gương mặt Kế Dương lập tức trắng bệch đi trông thấy: “Giang Nguyên à, cậu đừng có dọa tớ đấy nhé, một Beta mỏng manh yếu đuối như tớ thực sự không chịu nổi hù dọa đâu nha!”
“Beta? Yếu đuối mỏng manh?” Giang Nguyên nhướng một bên mày, ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc nhìn Kế Dương.
Kế Dương bĩu môi: “Chứ còn gì nữa? So với đám Alpha các cậu thì tớ đúng là nhu nhược yếu đuối thật mà. Thế nên Giang Nguyên này, sự an toàn của tớ từ nay trông cậy hết vào cậu đấy nhé! Sau này tớ sẽ thiết kế cơ giáp riêng cho cậu! Chuyên ngành của hai đứa mình kết hợp lại đúng là một cặp bài trùng tuyệt phối luôn!”
Giang Nguyên: “...” Không, tớ cũng chỉ là một Beta thôi, và tớ chẳng hề yếu đuối chút nào.
Trong hoàn cảnh thông thường, các Alpha đều có khả năng kiềm chế và thu liễm tin tức tố của bản thân. Vừa rồi nghe Giang Nguyên giới thiệu mình thuộc hệ Cơ giáp chiến đấu, Kế Dương đã mặc định tự động coi Giang Nguyên là một Alpha dũng mãnh.
Ngồi đợi thêm một lúc, từ hành lang lại có ba gã đàn ông khác bước vội qua. Lại một lần nữa ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong gió, Giang Nguyên nhìn theo bóng lưng của ba kẻ kia rồi đứng dậy, quay sang nói với Kế Dương: “Tớ đi vệ sinh một lát.”
Kế Dương gật đầu cái rụp: “Cậu đi đi, để tớ trông đồ ăn giúp cho!”
Món đồ mà Kế Dương nói đến chính là mấy gói đồ ăn vặt Giang Nguyên vừa mua, còn hành lý của Giang Nguyên đều đã gửi theo khoang ký gửi, hiện tại chắc hẳn đã được chuyển thẳng về phòng nghỉ của hai người.
Giang Nguyên rảo bước bám theo sau, liền nghe thấy ba tên kia vừa bước nhanh vừa hạ giọng bàn tán với nhau.
“Bao giờ thì chúng ta ra tay đây? Chiếm đoạt luôn chiếc phi thuyền này chứ?” Một gã đàn ông gầy gò thè lưỡi liếm bờ môi khô khốc, vẻ mặt tràn đầy sự thèm khát và kích động.
“Hỏi lắm thế làm cái gì, cứ ngoan ngoãn đợi đại ca phát lệnh là được.” Gã đàn ông cầm đầu liếc xéo tên gầy gò một cái, giọng điệu đầy vẻ bực bội, khó chịu.
“Được rồi được rồi, tao chỉ hỏi thăm hai câu thôi mà.” Gã gầy gò bất đắc dĩ giơ hai tay lên đầu hàng.
Đi tới trước cửa nhà vệ sinh, cả ba tên đột nhiên cùng lúc chú ý thấy Giang Nguyên đang bám theo ngay phía sau lưng mình. Ba kẻ đưa mắt nhìn nhau đầy cảnh giác, hiển nhiên nhận ra Giang Nguyên đang theo dõi bọn chúng. Bàn tay của cả ba tên đồng loạt luồn vào bên hông, sẵn sàng rút vũ khí.
Giang Nguyên đang định mở miệng phản ứng thì bất thình lình, từ sau cánh cửa nhà vệ sinh vươn ra một bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng, nắm chặt lấy cổ tay Giang Nguyên lôi mạnh vào trong. Ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay ấy ép chặt Giang Nguyên vào cánh cửa!
Một luồng tin tức tố Alpha vô cùng thuần túy, bá đạo và mang áp lực ngập tràn lập tức bùng nổ, bao bọc lấy toàn thân Giang Nguyên. Áp lực từ luồng pheromone đầy tính xâm lược và uy hiếp này khiến một Beta như Giang Nguyên cũng cảm thấy lồng ngực như bị đè nghẽn, nghẹt thở từng cơn.
Người đàn ông ghé sát tai hắn, dùng chất giọng trầm thấp, khàn khàn đầy vẻ quyến rũ cất lời: “Sao thế hả, mới rời xa anh có một lát mà em đã nhớ anh đến mức này rồi à?”
Những đường nét trên ngũ quan anh tuấn của người đàn ông toát lên vẻ lạnh lùng khó tả, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm như hồ không đáy, nhưng nơi đầu môi lại thốt ra những lời tình tứ khiến người nghe không khỏi liên tưởng viển vông.
Nghe thấy lời người đàn ông nói, ba tên cướp vốn định rút vũ khí ra tay liền đồng loạt quay lưng bỏ đi. Lúc rời khỏi, bọn chúng còn khinh bỉ buông lời trêu chọc: “Mẹ kiếp, một thằng Alpha lại đi cặp với một thằng Alpha khác à? Hai thằng Alpha cũng làm ăn được với nhau cơ đấy?”
Giang Nguyên: “...”
Người đàn ông: “...”
Xác nhận cả ba tên kia đã hoàn toàn rời khỏi hành lang, người đàn ông lúc này mới buông Giang Nguyên ra, lạnh lùng lên tiếng hỏi: “Cậu bám theo bọn chúng làm gì? Trên người đám người đó có mùi máu tươi rất mới, bọn chúng vừa mới ra tay giết người xong đấy.”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.