Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 2
Chương 2: Bữa Tiệc Gia Đình Và Áp Lực Hôn Ước
Chương 2· 2.297 từMiễn phí
Chương 2: Bữa Tiệc Gia Đình Và Áp Lực Hôn Ước
Rốt cuộc nguyên chủ thích tên này ở điểm nào cơ chứ?
Giang Nguyên khẽ thở dài đầy bất lực. Hắn thật sự không biết phải làm sao mới có thể mở lời nói lời chia tay với đối phương đây!
Tình cảm giữa nguyên chủ và Tống Di Thụy vốn dĩ rất tốt đẹp. Hai gia đình lại là thế giao môn đăng hộ đối, hai người cùng nhau lớn lên từ tấm bé, đúng chuẩn là thanh mai trúc mã danh chính ngôn thuận. Giang Nguyên càng nghĩ lại càng thấy đau đầu. Nếu bây giờ hắn đột ngột đề nghị chia tay, người nhà của nguyên chủ chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái và khó hiểu cho xem.
Sau khi xuống lầu, Giang Nguyên lần lượt mỉm cười chào hỏi mọi người. Hắn gặp được cặp cha mẹ AO của nguyên chủ. Cha của nguyên chủ là một Alpha uy nghiêm tên là Giang Thiên Tắc, còn mẹ là một nữ Omega vô cùng dịu dàng, thục đức tên là Phương Thi.
Vừa nhìn thấy Giang Nguyên, trên gương mặt Phương Thi lập tức hiện lên vẻ xót xa, thương cảm. Bà bước tới, ân cần đưa tay khoác nhẹ lấy cánh tay Giang Nguyên, dịu giọng hỏi han: “Cơ thể con đã đỡ hơn chút nào chưa? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không con?”
Giang Nguyên khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm áp. Người mẹ của nguyên chủ đã hoàn toàn thỏa mãn mọi ước mơ, khao khát về hình tượng một người mẹ trong lòng một kẻ mồ côi như hắn: dịu hiền, nhân hậu và hết mực yêu thương con cái...
“Con không sao nữa rồi, con cảm ơn mẹ.” Giang Nguyên khẽ đáp lời, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Nghe thấy lời đáp của Giang Nguyên, Phương Thi thoáng chốc đỏ mặt vì ngượng ngùng lẫn vui sướng. Trước đây, đứa con trai ruột này của bà vốn là người ít nói, trầm tính, hôm nay đột nhiên cất lời gọi bà như thế, tiếng “mẹ” kia nghe vừa ngọt ngào lại vừa như đang làm nũng. Nhắc đến chuyện làm nũng, ánh mắt Phương Thi bất giác chuyển dời sang người Thu Cảnh Minh — đứa con nuôi đang ngồi sát bên cạnh Tống Di Thụy.
Nói về khoản nũng nịu thì đứa con nuôi trong nhà quả thực thích làm nũng hơn nhiều, có những lúc sự mè nheo của cậu bé ấy khiến bà cảm thấy có phần ngột ngạt, không tài nào chống đỡ nổi.
Dù sao thì Cảnh Minh cũng là một Omega, tính tình có phần nũng nịu, yếu đuối hơn một chút cũng là điều dễ hiểu, Phương Thi thầm tự nhủ an ủi bản thân như vậy.
Bữa tiệc hôm nay thực chất chỉ là một buổi gia yến ấm cúng trong gia đình, khách mời đến tham dự đều là họ hàng thân thiết. Sau khi Giang Nguyên nâng ly kính rượu các bậc trưởng bối xong xuôi, Phương Tình — dì út của Giang Nguyên — liền đặt chiếc ly trong tay xuống bàn, bất chợt quay sang nhìn Thu Cảnh Minh cất tiếng hỏi: “Cảnh Minh này, cháu sắp tròn mười tám tuổi rồi đúng không?”
Nghe dì út Phương Tình hỏi thăm, Thu Cảnh Minh vội vàng đặt đôi đũa trên tay xuống, ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Vâng ạ, thưa dì út, chỉ còn hai tháng nữa là cháu tròn mười tám rồi ạ.”
“Thế Cảnh Minh đã có bạn trai chưa cháu?”
Thu Cảnh Minh ngoan ngoãn lắc lắc đầu, hai má phúng phính khẽ phồng lên, làn da trắng nõn ửng hồng e thẹn: “Dạ, cháu vẫn chưa có ai đâu ạ.”
“Cảnh Minh à, cháu cũng nên tìm một đối tượng thích hợp đi thôi. Mười tám tuổi là đã tính là người trưởng thành rồi. Tuy nói hiện tại y học đã phát triển, có thể dùng thuốc ức chế, nhưng lạm dụng nhiều tóm lại vẫn gây hại cho sức khỏe. Nếu tìm được người ưng ý thì sớm tìm một người bầu bạn vẫn tốt hơn.” Phương Tình cất lời khuyên nhủ đầy vẻ quan tâm.
“Cháu cảm ơn dì út đã lo lắng cho cháu, cháu sẽ cố gắng ạ.” Thu Cảnh Minh nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cố ý như vô tình liếc lướt qua Tống Di Thụy đang ngồi bên cạnh. Cùng lúc đó, dưới gầm bàn ăn, cậu ta cố tình vươn chân khẽ chạm nhẹ vào chân Tống Di Thụy một cái.
Bàn tay đang cầm cốc nước của Tống Di Thụy bỗng chốc cứng đờ lại, hắn gượng gạo dời tầm mắt đi nơi khác, cố tỏ ra bình thản.
Đúng lúc này, Lưu Hoa Vũ — chồng của dì út Phương Tình — nhìn Thu Cảnh Minh rồi cười sảng khoái nói: “Cảnh Minh à, hay là để dượng út làm mối giới thiệu cho cháu một người nhé? Con gái của một đồng nghiệp cùng cơ quan với dượng, trông xinh xắn lắm, tuy gia cảnh chỉ ở mức bình thường nhưng tính nết rất tốt, trước đây dượng từng gặp qua rồi. Cháu có hứng thú gặp mặt làm quen thử không?”
Thu Cảnh Minh siết chặt lấy góc vạt áo của mình dưới bàn, vẻ mặt gượng gạo, khó khăn lắc đầu từ chối: “Dạ không cần đâu ạ, cháu cảm ơn dượng út nhiều!”
Lưu Hoa Vũ khẽ gật đầu. Thấy sắc mặt Thu Cảnh Minh có vẻ không được tự nhiên, ông liền giải thích thêm: “Được rồi, nhưng cháu cũng đừng kén chọn quá nhé. Xung quanh cháu có bao nhiêu người theo đuổi như vậy, kiểu gì chẳng chọn được một người ưng ý. Không phải người lớn tụi dượng muốn thúc giục cháu đâu, mà là bởi vì mỗi khi tới kỳ phát tình, việc lạm dụng thuốc ức chế sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể, sớm chuẩn bị tìm bạn đời vẫn hơn.”
“Thực ra... cháu đã có người trong lòng rồi ạ.” Thu Cảnh Minh khẽ mỉm cười e ấp nói.
Vừa nghe Thu Cảnh Minh tiết lộ như vậy, mọi người trên bàn ăn lập tức nổi hứng tò mò, nhao nhao hỏi dồn: “Thật sao? Là ai thế cháu?”
Thu Cảnh Minh tinh nghịch thè lưỡi một cái, làm ra vẻ nghịch ngợm đáng yêu: “Cháu không nói cho mọi người biết đâu!”
Ngồi ở một bên, tim của Tống Di Thụy như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Hắn chỉ sợ Thu Cảnh Minh sẽ bồng bột buột miệng nói ra trước mặt bàn dân thiên hạ rằng người cậu ta thích chính là hắn. Trong lúc Tống Di Thụy lén nhìn Thu Cảnh Minh, thì Thu Cảnh Minh cũng liếc mắt đưa tình nhìn lại hắn một cái đầy ẩn ý.
Tống Di Thụy khó khăn lắm mới dời được tầm mắt đi, chuyển sang nhìn Giang Nguyên, lồng ngực khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà Giang Nguyên không phát hiện ra điều gì bất thường.
Giang Nguyên nhìn thấy cảnh này lại bất chợt cảm thấy có đôi chút thương xót cho cậu em trai nuôi Thu Cảnh Minh, đồng thời trong lòng cũng thầm mừng rỡ vì bản thân chỉ là một Beta chứ không phải Omega, ít nhất sẽ không phải đối mặt với cảnh bị cả họ xúm vào giục giã chuyện cưới xin!
Thế nhưng Giang Nguyên vừa mới nghĩ tới đó thì đã nghe thấy tiếng dượng út Lưu Hoa Vũ chuyển dời chủ đề, ánh mắt quay ngoắt sang nhìn thẳng vào hắn: “Giang Nguyên này, cháu với Di Thụy dự định bao giờ thì tổ chức đám cưới thế?”
Giang Nguyên: “...”
Thật đúng là hết chuyện để nói hay sao mà lại đâm trúng chỗ hiểm thế này! Trán Giang Nguyên lập tức phủ đầy vạch đen. Nghe dượng út hỏi thẳng thừng như vậy, trong chốc lát hắn hoàn toàn nghẹn lời, chẳng biết nên trả lời ra sao cho phải.
Chẳng lẽ hắn lại thẳng thừng tuyên bố rằng mình không những không muốn kết hôn, mà còn đang vắt óc tìm cách chia tay hay sao?
Ánh mắt Giang Nguyên đảo qua gương mặt tràn đầy vẻ mong đợi của cha mẹ Tống Di Thụy, trong lòng vừa thấy ngượng ngùng, lại vừa dở khóc dở cười vì bất lực.
Ở một góc bàn, Thu Cảnh Minh cúi gằm mặt xuống. Cậu ta dùng bàn tay trái bóp chặt lấy bàn tay phải của mình, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt đến phát đau, trong lòng ngùn ngụt lửa hận:
Trong mắt các người, tôi chỉ xứng đáng tìm một gã công chức quèn Alpha tầm thường để sống tạm bợ qua ngày, còn Tống Di Thụy thì chỉ có thể thuộc về Giang Nguyên thôi sao?
Bọn họ ở bên nhau thì là môn đăng hộ đối, còn tôi thì không xứng sao?
Nếu năm xưa không phải vì cha tôi liều mạng cứu giúp... thì Giang Thiên Tắc đã bỏ mạng nơi chiến trường từ lâu rồi! Người trở thành thiếu tướng rạng danh phải là cha tôi, chứ không phải là Giang Thiên Tắc!
Các người càng nghĩ như vậy, tôi lại càng phải bằng mọi giá cướp đoạt Tống Di Thụy về tay mình cho bằng được!
Các người đối xử tốt với tôi, chẳng qua cũng chỉ vì chút cảm giác áy náy cắn rứt lương tâm mà thôi! Giang Nguyên, lúc nào cũng chỉ biết có Giang Nguyên! Chẳng lẽ trong mắt các người không hề có sự tồn tại của tôi hay sao?
Giang Nguyên đương nhiên không thể nào biết được trong đầu cậu em trai nuôi đang điên cuồng bổ não những suy nghĩ đen tối gì. Lúc này hắn vẫn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên mở miệng đối đáp thế nào cho ổn thỏa. Nguyên chủ thì thật lòng muốn kết hôn cùng Tống Di Thụy, nhưng hắn có phải là nguyên chủ đâu chứ!
Thấy Giang Nguyên im lặng hồi lâu không nói một lời, mọi người xung quanh cũng đã quá quen thuộc với tính cách này của hắn. Xưa nay hắn vốn là một kẻ cạy miệng không nói nửa lời, thế nên ai nấy đều không lấy làm lạ.
Trái lại, cha của Giang Nguyên là Giang Thiên Tắc đã lên tiếng hòa giải, đỡ lời giúp con trai: “Chuyện này cứ để cho Giang Nguyên học xong trường quân đội rồi hẵng tính sau, việc kết hôn cũng không cần phải quá vội vàng làm gì. Huống chi, Giang Nguyên theo học là trường quân đội danh giá, có một số chuyện nhất định phải đợi sau khi tốt nghiệp mới tính tiếp được! Di Thụy à, bác nghĩ chắc cháu cũng hiểu rõ điều này chứ.”
Nghe vậy, Tống Di Thụy lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ vâng, cháu hiểu ạ.”
Giang Nguyên cảm thấy câu nói của Giang Thiên Tắc dường như còn ẩn chứa hàm ý sâu xa nào đó. Dù sao thì hắn cũng là một Beta, mà một Alpha lại có khả năng làm cho cả hai giới tính Beta và Omega mang thai...
Nghĩ đến viễn cảnh đó, khắp người Giang Nguyên lập tức nổi một tầng da gà, da đầu tê dại từng cơn.
Ở phía bên kia, Tống Di Thụy khẽ mỉm cười, đôi mắt hướng về phía Giang Nguyên ánh lên sự dịu dàng, rõ ràng tình cảm yêu thích hắn dành cho Giang Nguyên là thật lòng không hề giả dối. Hắn đang định mở miệng nói chuyện với Giang Nguyên, thì đúng lúc này, Thu Cảnh Minh nãy giờ vẫn cúi gằm mặt bỗng vươn tay dưới gầm bàn, khẽ níu lấy góc áo của Tống Di Thụy.
Tống Di Thụy quay sang, bắt gặp vẻ mặt như sắp khóc nức nở đến nơi của Thu Cảnh Minh. Đôi môi vừa hé mở của hắn đành phải ngậm lại, câu nói định cùng Giang Nguyên hẹn ước sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức cử hành hôn lễ cũng đành nuốt ngược vào trong cuống họng.
Haiz, Cảnh Minh thích mình sâu đậm đến nhường này, mình vẫn không nên nói ra những lời ấy ngay trước mặt em ấy, lát nữa tìm cơ hội nói riêng với Giang Nguyên sau vậy. Tống Di Thụy thầm nghĩ trong bụng.
Sau đó, mọi người lại tiếp tục vui vẻ dùng bữa, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện rôm rả. Giang Nguyên nhân cơ hội này cũng đã nghe ngóng và nắm bắt rõ ràng tình hình: hóa ra chỉ ba ngày nữa thôi là hắn phải rời khỏi đây để đến thủ đô nhập học, trường quân đội đã sắp đến ngày khai giảng. Và sau khi hắn rời đi, Tống Di Thụy sẽ không đi theo cùng.
Mẹ của Tống Di Thụy đã dùng quan hệ để lo lót cho con trai một suất vào một trường đại học bình thường ở địa phương, dẫu sao ở vùng này thì ngôi trường đó cũng được coi là khá ổn.
Biết được tin tức này, tâm trạng Giang Nguyên lập tức phấn chấn, mừng rỡ suốt một hồi lâu! Hắn thực sự có chút sợ hãi khi phải tiếp tục ở chung một chỗ với vị hôn phu Alpha danh nghĩa này của nguyên chủ.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.