Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 56
Chương 56: Trục Quang Giải Trí đương nhiên nói lật đổ là lật đổ
Chương 56· 2.729 từMiễn phí
Chương 56: Trục Quang Giải Trí đương nhiên nói lật đổ là lật đổ
Sở Kiều Nhất tỉ mỉ cắt gọt lại đoạn ghi âm ngày hôm qua một chút, sau đó tra cứu địa chỉ hòm thư điện tử của Tiền Lực và Diêm Cường trên mạng nội bộ rồi gửi cho mỗi người một bản.
Trong quá trình chỉnh sửa và cắt ghép đoạn ghi âm, nghe lại những lời lẽ dơ bẩn của Quách Duy cùng những hành vi đồi bại mà đối phương đã làm lúc đó, trong lòng anh vừa dâng lên nỗi ghê tởm cùng cực, lại vừa không kìm được mà bất giác nhớ tới Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền.
Cùng là đụng chạm thể xác, nhưng Quách Duy lại đem đến cho anh cảm giác kinh tởm buồn nôn tột độ, trong khi những nụ hôn của Tạ Gia và Diệp Chiếu Huyền thì ngược lại, dường như hoàn toàn không tệ chút nào.
Quả nhiên là do anh đã ở bên cạnh các thành viên Aurora quá lâu, mà mấy đứa em này lại đặc biệt thích bám dính lấy anh và dán sát người vào anh mọi lúc mọi nơi, nên bản thân anh đã sớm hình thành thói quen tiếp xúc thân mật với bốn chàng Alpha này rồi chăng?
Càng nghĩ ngợi, hai bên má anh lại vô cớ đỏ bừng lên.
Thế nhưng hiện tại đang ngồi trong văn phòng làm việc, anh bắt buộc phải giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nghiêm túc!
Giả vờ cúi đầu xem xét lại các lịch trình sắp tới của Aurora một lúc, trong hòm thư của anh rất nhanh đã nhận được thư phản hồi từ phía Tiền Lực.
Lúc này Tiền Lực đang giận đến mức bốc hỏa, cái gì mà thiếu gia tài phiệt, cái gì mà đầu tư xây dựng dự án lớn, ông ta hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài tới nữa. Ông ta trực tiếp hạ lệnh cho Diêm Cường áp giải toàn bộ thành viên của nhóm nhạc AKing lên ngay văn phòng làm việc của mình.
Vương Thiện Hòa đương nhiên cũng phải lũi cũi đi theo sau, vừa mới bước chân qua cánh cửa văn phòng đã bị một chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh ném thẳng vào đầu.
"Răng rắc —"
Một dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra từ vết rách trên trán, hắn ôm lấy đầu đau điếng nhìn về phía Tiền Lực, nhận ra lần này đối phương thực sự đã tức giận đến mức mất hết lý trí, ngay cả trước mặt các vị thiếu gia ngậm thìa vàng cũng không còn giữ nổi nụ cười niềm nở giả tạo như mọi khi nữa. Bởi vậy hắn chẳng dám ho he nửa lời, chỉ biết mím chặt môi, im lặng đứng nép sang một bên góc tường.
"Hôm qua rốt cuộc các người đã làm cái trò gì ở đó hả?! Hả?! Người tên Tiểu Kiều kia không những không chiêu mộ được về, mà ngược lại còn để cho hắn gửi thư đe dọa thẳng vào mặt chúng ta thế này đây!"
"Quách Duy! Ai cho phép cậu tự tiện hành động một mình hả?!"
Về việc Quách Duy lén lút tách nhóm đi tìm người đại diện của Aurora, thực tế ngay từ tối hôm qua các thành viên khác trong nhóm đã sớm phát hiện ra rồi.
Mặc dù đối phương đã cẩn thận xịt đẫm nước xịt khử mùi tin tức tố, nhưng khứu giác của một Alpha cấp cao làm sao có thể không ngửi ra mùi tin tức tố nồng nặc của một Alpha cấp cao khác được chứ.
Hơn nữa tâm trạng của Quách Duy lúc trở về rõ ràng vô cùng tồi tệ, phần lớn khả năng là đã thảm bại trong một cuộc đọ sức tin tức tố với kẻ khác.
Thế nhưng bọn họ chẳng thèm mở miệng hỏi han lấy một câu. Vốn dĩ giữa các thành viên cũng chẳng thân thiết gì cho cam, đã dám tự tiện hành động một mình thì tự gánh lấy hậu quả, hoàn toàn không đáng để bọn họ phải bận tâm lo lắng giùm.
Quách Duy ở trên đường tới đây đã nghe Diêm Cường kể sơ qua về chuyện tên Tiểu Kiều kia có trong tay đoạn ghi âm. Lúc này trong lòng hắn cũng vô cùng bực bội và khó chịu, thật không ngờ cái tên Beta hèn mọn thấp kém kia lại dám giở trò khôn lỏi sau lưng hắn.
"Tôi làm sao biết được hắn lại bật sẵn máy ghi âm chứ? Người bình thường có ai nghĩ đến việc bản thân sẽ đột ngột bị người khác lôi tuột vào lối thoát hiểm không?"
Quách Duy hoàn toàn không hề có chút ý thức ăn năn hối lỗi nào về hành vi sai trái của mình. Trong suy nghĩ của hắn, chẳng qua hắn chỉ tò mò một chút về một người đại diện Beta mà thôi. Hơn nữa tên đó vốn dĩ cũng dùng chính thân xác của mình để lấy lòng và thuần phục đám Alpha của nhóm Aurora, cớ sao lúc này lại làm như thể hắn đang dùng vũ lực cưỡng bức một trinh nam trong trắng vậy chứ?
Diêm Cường lúc này cũng mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả lưng áo. Chỉ cần động não suy nghĩ một chút là có thể đoán ra ngay, tên người đại diện Beta kia bật sẵn ghi âm phần lớn là để giăng bẫy chờ bắt thóp gã.
Nếu như tối qua gã không bị người của Trục Quang Giải Trí chặn đường ở hậu trường, rồi để cho Quách Duy nhảy bổ ra làm cái trò bỉ ổi này, thì có lẽ kẻ bị sập bẫy ghi âm lúc này chính là gã rồi.
Thật không ngờ một tên Beta của một công ty giải trí nhỏ bé rách nát lại có tinh thần cảnh giác cao độ và mưu mô thâm sâu đến mức này, đúng là không thể xem thường được.
"Tiền tổng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Quách Duy được. Trông nom và quản lý nghệ sĩ vốn là trách nhiệm của người đại diện, nói cho cùng chuyện này là do sự tắc trách lơ là của Vương Thiện Hòa."
Mặc dù biết Tiền Lực đang nổi trận lôi đình, nhưng Quách Duy lúc này chịu ngoan ngoãn đứng yên kiểm điểm vài giây đã là kỳ tích rồi, biết đâu giây tiếp theo hắn lại bùng nổ cơn điên, vậy nên tốt nhất là chuyển hướng cơn thịnh nộ của cấp trên sang kẻ khác làm bia đỡ đạn là hợp lý nhất.
"Huống hồ, cái tên Tiểu Kiều kia đã dám gửi email cho chúng ta, chứng tỏ chuyện này hắn sẽ không trực tiếp phanh phui tung hê ra ngoài ánh sáng ngay, mà là muốn thông qua đó để đàm phán với chúng ta. Nếu hai bên có thể thương lượng ổn thỏa, tự nhiên sẽ không cần phải lo lắng về việc phát sinh những rắc rối về sau nữa."
Diêm Cường cứ ngỡ mình vừa khéo léo đưa ra một bậc thang cho Tiền Lực bước xuống, nào ngờ nghe xong Tiền Lực lại càng giận dữ lôi đình hơn.
"Đàm phán? Không cần lo lắng? Các người có biết đối phương đưa ra yêu cầu gì trong thư không hả?!"
"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tuyệt đối không được phép nhắm vào hay chơi xấu bất kỳ nghệ sĩ nào dưới trướng Trục Quang Giải Trí nữa! Bằng không, đoạn ghi âm này sẽ bị tung lên mạng ngay lập tức! Bị phanh phui toàn bộ trước bàn dân thiên hạ!"
"Hơn nữa chúng ta đã hoàn toàn đánh mất quyền chủ động trong tay rồi, các người có hiểu không hả?!"
Tiền Lực giận đến mức cả khuôn mặt đỏ gay như quả gấc chín. Quách Duy vốn dĩ đã vô cùng bực bội trong người, nhìn thấy bộ dạng gầm rú của Tiền Lực thì lại càng ngứa mắt hơn.
Gọi bọn họ tới đây để xả một tràng thịnh nộ, chỉ vì một đoạn ghi âm vớ vẩn, chuyện này chẳng phải rõ rành rành là đang nhắm thẳng vào chỉ trích hắn hay sao?
Tiền Lực tuy mang danh là người phụ trách điều hành của Đỉnh Thịnh Truyền Thông, nhưng một Alpha tầm thường như ông ta thì tính là cái thớ gì chứ?
"Vậy bây giờ ông muốn thế nào? Muốn bắt tôi phải đi xin lỗi à? Xin lỗi ông, hay là phải cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người?" Quách Duy bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai, trừng mắt nhìn thẳng vào Tiền Lực.
Tiền Lực lập tức nghẹn họng trân trối, mồ hôi trên trán Diêm Cường cũng túa ra ngày một nhiều hơn.
Mãi một hồi lâu sau, Tiền Lực mới giả vờ như không nghe thấy lời Quách Duy vừa nói, quay phắt sang trút giận lên Vương Thiện Hòa đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại ở góc phòng, gầm lên giận dữ: "Vương Thiện Hòa! Tôi thấy cậu thật sự là không muốn làm cái nghề này nữa rồi đúng không?!"
Vương Thiện Hòa dù biết trước mình không thể nào tránh khỏi bị khiển trách, nhưng bị lôi ra làm cái thùng rác trút giận thế này vẫn khiến trong lòng hắn vô cùng uất ức và bất mãn.
Hắn làm sao biết trước được tên ranh Quách Duy lại có thể làm ra cái trò đồi bại đó cơ chứ, mà cho dù có biết trước đi chăng nữa, thì một người đại diện thấp cổ bé họng như hắn làm cách nào mà ngăn cản nổi một vị thiếu gia tài phiệt trời con như vậy?
Hắn vừa định mở miệng phân bua vài câu, nào ngờ đúng lúc này, Vưu Thánh Kỳ đã mất hết kiên nhẫn mà cất giọng lạnh lùng cắt ngang: "Gọi chúng tôi đến đây rốt cuộc là có việc gì? Chỉ để xem ông đứng đây nổi cơn tam bành thôi đấy à?"
"Tiền Lực, Quách Duy làm ra chuyện như vậy quả thực là không đúng, nhưng chuyện này chẳng phải cũng là do sự bất tài vô dụng của đám các người mà ra hay sao?"
"Suốt một tháng trời ròng rã, các người không những không thể đào được tên Tiểu Kiều đó về Đỉnh Thịnh Truyền Thông, mà ngược lại còn khiến cho hắn càng thêm chán ghét nơi này đến tận xương tủy, đúng là một lũ phế vật vô tích sự."
"Cần tôi nhắc cho các người nhớ lại không? Mục đích ban đầu khi thành lập nên cái nhóm AKing này là để làm gì? Chỉ cần chúng tôi không muốn chơi nữa, cái nhóm này có thể giải tán bất cứ lúc nào."
Trong suốt quãng thời gian làm thực tập sinh, bọn họ quả thực đã từng nỗ lực luyện tập, nhưng đó chẳng qua chỉ là vì bọn họ không muốn để bản thân bị mất mặt mà thôi.
Là những Alpha cấp cao ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, chỉ cần bọn họ muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm đến mức hoàn hảo nhất, và việc ra mắt làm thần tượng giải trí này cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng bây giờ lại bất thình lình nhảy ra một nhóm nhạc Aurora rách nát, việc phải đi cạnh tranh với một nhóm nhạc toàn Alpha bình thường hạ đẳng chẳng có chút giá trị so bì nào như thế thực sự là một điều vô cùng mất mặt và nhục nhã, hắn ta đã bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm và chán chê cái trò chơi này rồi.
Nghe những lời Vưu Thánh Kỳ thốt ra, Tần Phong cũng thong thả vươn vai lười biếng một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai nhìn Tiền Lực: "Chỉ vì lời đe dọa của một tên Beta tầm thường mà dám chạy tới đây lên mặt dạy dỗ chúng tôi à? Tôi thấy chính ông mới là kẻ không muốn ngồi ở cái ghế này nữa rồi đấy."
"Sao nào, chúng tôi mới chỉ ngoan ngoãn phối hợp với công ty một thời gian ngắn, kiếm cho công ty chút tiền lẻ bọ, mà ông đã bắt đầu không phân biệt nổi trời cao đất dày là gì nữa rồi à? Ông lén lút ăn chặn bao nhiêu phần trăm tiền hoa hồng trong đó, có cần để chúng tôi sai người điều tra một phen cho rõ ràng ra không?"
"Mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì cái hành vi thô lỗ của Quách Duy, nhưng chung quy cũng chỉ là một tên Beta mà thôi, cho dù có bị chơi chết đi chăng nữa thì đối với chúng tôi mà nói cũng chẳng phải là chuyện to tát gì."
"Dám dùng ghi âm để đe dọa chúng tôi à? Chỉ bằng vào cái công ty tép riu như Trục Quang Giải Trí đó sao?"
Tiền Lực và Diêm Cường hoàn toàn không ngờ cả Vưu Thánh Kỳ lẫn Tần Phong lại đồng loạt lên tiếng bênh vực và đe dọa ngược lại như thế. Đối với đám đại thiếu gia tài phiệt này mà nói, một công ty nhỏ bé như Trục Quang Giải Trí đương nhiên bọn họ thích thì có thể bóp chết và lật đổ trong vòng một cái búng tay.
Thế nhưng sức mạnh của cư dân mạng và dư luận xã hội hiện nay là vô cùng khủng khiếp. Lượng fan hâm mộ của Aurora hiện tại đang vô cùng đông đảo và cuồng nhiệt, lại còn có thêm sự hậu thuẫn vững chắc từ một đại thiếu gia như Đường Vãn, nếu Đỉnh Thịnh Truyền Thông thật sự dùng thủ đoạn bẩn thỉu để bức tử Trục Quang Giải Trí, thì chính Đỉnh Thịnh cũng tuyệt đối sẽ chẳng thể nào bình an vô sự được.
Đến lúc đó, nhóm AKing nói giải tán là giải tán ngay tắp lự, đám thiếu gia ung dung phủi tay quay về biệt thự gia tộc hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, vậy thì còn hai người bọn họ thì sao?
Những kẻ trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ lập tức đẩy hai người bọn họ ra đầu sóng ngọn gió để làm bia đỡ đạn xoa dịu dư luận, đến lúc đó thì cả công việc, tiền đồ lẫn danh tiếng bao năm gây dựng đều sẽ tan thành mây khói!
Sắc mặt của Tiền Lực trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Quả thực ban nãy ông ta đã bị bức thư điện tử của tên Tiểu Kiều kia làm cho mờ mắt, tức giận đến mức máu dồn hết lên não mà hành xử mất kiểm soát.
Sự xuất hiện của nhóm nhạc AKing, đối với cá nhân ông ta quả thực là một cơ hội hốt bạc ngàn năm có một, nhưng đối với những thế lực chóp bu ở thượng tầng phía trên thì hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Một nhóm nhạc toàn Alpha cấp cao thế này, các thành viên lại đều là thiếu gia của các tập đoàn tài phiệt hàng đầu, biết bao nhiêu Omega ngoài kia ngày đêm ôm mộng tưởng được gả vào hào môn danh giá, thậm chí còn có cả những Omega cấp cao xuất thân từ những gia đình trâm anh thế phiệt, sẵn sàng vung tiền như rác không tiếc tay chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của các thành viên trong nhóm.
Những nhân vật quyền lực phía trên cần mượn nhóm nhạc AKing làm bình phong để rửa những dòng tiền khổng lồ. Cho dù có dấy lên nghi ngờ đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không một ai dám đụng tới bọn họ, bởi vì đứng sừng sững sau lưng bốn người này chính là bốn đại gia tộc quyền khuynh thiên hạ: Tần, Tiết, Vưu, Quách.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.