Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 55
Chương 55: Hóa ra mình lại được người ta yêu thích đến thế à?
Chương 55· 2.632 từMiễn phí
Chương 55: Hóa ra mình lại được người ta yêu thích đến thế à?
"Vừa mới debut được một tháng mà đã có thể đảm nhận vai trò huấn luyện viên khách mời, chứng tỏ tổ sản xuất vô cùng công nhận thực lực rap của cậu, giỏi thật đấy!"
Sở Kiều Nhất hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đang đăm đắm nhìn mình của Diệp Chiếu Huyền. Lúc này anh thực lòng cảm thấy Diệp Chiếu Huyền vô cùng xuất sắc. Mặc dù nhỏ hơn Tạ Gia ba tuổi, nhưng cậu lại có được sự chững chạc, điềm tĩnh và đáng tin cậy không hề thua kém người đội trưởng.
Hơn nữa người này bình thường không lên tiếng thì thôi, hễ ra tay là khiến người khác phải kinh ngạc. Chỉ riêng một lịch trình này thôi đã đủ để vượt mặt hàng loạt hợp đồng đại ngôn quảng cáo lặt vặt của các thành viên khác — suy cho cùng, các nhà tài trợ thương hiệu của một gameshow rap đình đám là vô cùng nhiều. Lỡ như họ vừa mắt Diệp Chiếu Huyền, chắc chắn sẽ có hàng tá tài nguyên phù hợp với hình tượng của cậu tới tấp gõ cửa.
Thế nhưng Diệp Chiếu Huyền dường như chẳng còn nghe lọt tai những lời Sở Kiều Nhất đang nói nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh đôi môi mềm mại đang ở ngay trong gang tấc, rồi bất giác lại nhớ tới đôi môi ướt át bóng bẩy của Tạ Gia mà mình đã nhìn thấy trong lối thoát hiểm hôm qua.
Đương nhiên cậu chẳng hề muốn hôn Tạ Gia, mà trong đầu cậu lúc này chỉ bắt đầu miên man tưởng tượng xem đôi môi của Sở Kiều Nhất khi phủ một lớp nước bóng bẩy sẽ trông như thế nào.
Càng nghĩ ngợi, bàn tay phải của cậu càng không tự chủ được mà đưa về phía Sở Kiều Nhất, khẽ nâng lấy chiếc cằm thon gọn của anh.
Cảm nhận được động tác của Diệp Chiếu Huyền, Sở Kiều Nhất ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế cậu?"
Diệp Chiếu Huyền lúc này mới giật mình nhận ra hành động vượt quá giới hạn của mình, vành tai lập tức đỏ ửng lên như lửa đốt.
Thế nhưng cậu vẫn không nỡ buông tay khỏi cằm Sở Kiều Nhất, sau một thoáng suy nghĩ, cậu mang vẻ mặt gượng gạo ngập ngừng cất lời: "Anh, hôm qua... anh và đội trưởng đã hôn nhau thật sao?"
Sở Kiều Nhất: "..."
Anh hoàn toàn không ngờ Diệp Chiếu Huyền lại bất thình lình ném ra một quả bom hạng nặng như vậy. Gương mặt anh trong nháy mắt đỏ bừng lên tận mang tai, anh ấp úng ngập ngừng: "Thì... đúng là có, nhưng mà..."
Còn chưa kịp giải thích xong, gương mặt điển trai của Diệp Chiếu Huyền bỗng nhiên kề sát lại gần. Trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, ấm áp lạ thường, Sở Kiều Nhất hoàn toàn chết trân tại chỗ.
Diệp Chiếu Huyền đang hôn anh sao?! Tại sao lại như thế?
Đầu óc anh đình trệ hoàn toàn, không biết bản thân phải phản ứng ra sao. Thêm vào đó, Diệp Chiếu Huyền cũng không làm ra thêm bất kỳ hành động đi quá giới hạn nào, chỉ khẽ chạm môi một cái rất nhẹ rồi lập tức buông anh ra, khiến Sở Kiều Nhất có cảm giác hệt như mình vừa trải qua một giấc mơ hoang đường.
Trong đầu anh hỗn loạn như một mớ bòng bong. Vừa mải mê suy nghĩ xem vì sao Diệp Chiếu Huyền lại hôn mình, vừa cảm thấy nụ hôn phớt này quá đỗi thuần tình, hoàn toàn khác biệt với nụ hôn sâu tràn đầy tính xâm lược và chiếm đoạt của Tạ Gia. Thật không ngờ sự tương phản giữa hai người họ lại lớn đến mức này.
Sau khi ý thức được bản thân vừa làm ra chuyện to gan tày trời gì, phản ứng của Diệp Chiếu Huyền cũng vô cùng dữ dội. Cậu cúi gằm mặt xuống, ngồi thụt lùi lại bên khung cửa sổ sát đất, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Sở Kiều Nhất nữa.
"Em xin lỗi anh... Em chỉ cảm thấy không công bằng mà thôi."
Nói ra câu này dường như vẫn có chút kỳ quặc, Diệp Chiếu Huyền vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định học theo tính mặt dày của Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu, đổ hết mọi hành vi bộc phát của mình lên tính chiếm hữu bẩm sinh của giống loài Alpha.
"Alpha đối với người mà mình để tâm đều có tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Em rất để tâm đến anh, cho nên..."
Bản thân Diệp Chiếu Huyền hoàn toàn không cảm thấy câu nói này có điểm gì kỳ quặc, thế nhưng dưới góc nhìn và đôi tai của Sở Kiều Nhất, đây rõ ràng chính là một lời tỏ tình trần trụi!
"Người để tâm", "tính chiếm hữu", "rất để tâm đến anh"... Những từ ngữ này ghép lại với nhau chẳng phải tương đương với câu "Em thích anh" rồi hay sao?!
Ban đầu mới chỉ có khuôn mặt đỏ ửng, giờ thì đến cả cổ của Sở Kiều Nhất cũng đỏ bừng như tôm luộc.
Sở Kiều Nhất không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc bị làm sao nữa. Rõ ràng anh là trai thẳng một trăm phần trăm, rõ ràng lúc này anh phải lớn tiếng mắng mỏ, nghiêm khắc răn đe hành vi nông nổi của Diệp Chiếu Huyền mới đúng. Thế nhưng nụ hôn phớt nhẹ nhàng vừa rồi, những lời chân thành vụng về mà Diệp Chiếu Huyền vừa thốt ra, cùng với dáng vẻ e thẹn thuần tình của cậu nhóc, lại khiến cho trái tim trong lồng ngực anh đập loạn xạ như muốn nhảy xổ ra ngoài.
Và điều khiến tim anh rung động mạnh mẽ nhất chính là: tiếng nhịp tim của Diệp Chiếu Huyền cũng đang đập thình thịch dữ dội đến mức đinh tai nhức óc, ngay cả anh ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ mồn một!
Khác hẳn với vẻ ngoài cao lớn, góc cạnh đầy nam tính và lạnh lùng, Diệp Chiếu Huyền thực chất lại là một cậu nhóc còn thuần tình và ngây thơ hơn cả anh. Nhìn một cái là biết ngay cậu ta cũng giống như anh, chưa từng yêu đương hẹn hò bao giờ, và cũng chưa từng rung động thích bất kỳ ai.
Chết tiệt thật! Mặc dù lý trí không ngừng gào thét nhắc nhở anh rằng một người có tuổi đời tâm lý ba mươi tuổi như anh không nên để tâm đến hành vi và tình cảm của một đứa em trai nhỏ tuổi thế này, hơn nữa trong một nhóm nhạc thần tượng mà nảy sinh tin đồn tình ái giữa idol và người đại diện thì đó là một bê bối chấn động... Thế nhưng trong lòng anh lại cứ dâng lên một cảm giác ngọt ngào ngây ngất khôn tả.
Hóa ra bản thân mình lại được người ta yêu thích và quý mến đến thế cơ à?
Ấy khoan đã, rõ ràng mình là trai thẳng cơ mà, rốt cuộc thì mình đang đứng đây cười thầm vui sướng cái nỗi gì vậy chứ?!
"Anh, em thật sự vô cùng xin lỗi anh." Thấy Sở Kiều Nhất mãi vẫn không đưa ra bất kỳ phản ứng hay lời đáp nào, Diệp Chiếu Huyền cảm thấy trái tim mình như chìm xuống đáy vực lạnh ngắt.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng Sở Kiều Nhất khẽ hắng giọng một cái, rồi ngượng ngùng mở lời: "Không... không sao đâu. Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa nhé. Cậu là thần tượng, tôi là người đại diện, tuyệt đối không được để phát sinh tin đồn tình cảm. Huống hồ các cậu chỉ vừa mới ra mắt thôi, đừng làm cho người hâm mộ phải thất vọng."
"Hơn nữa hôm qua tôi và Tạ Gia hôn nhau chỉ là vì tên Quách Duy kia dùng quá nhiều tin tức tố để áp chế tôi thôi, cậu ấy chỉ đơn thuần là dùng tin tức tố để xoa dịu an ủi tôi mà thôi."
Diệp Chiếu Huyền: "..."
Hóa ra vị đội trưởng mẫu mực kia cũng biết nói dối gạt người.
Thế nhưng Sở Kiều Nhất không những không mắng mỏ cậu một câu nào, mà ngược lại còn kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho cậu nghe, điều đó chẳng phải chứng minh rằng đối phương cũng hoàn toàn không hề chán ghét nụ hôn của cậu hay sao?
Diệp Chiếu Huyền cảm thấy bản thân mình dường như lại có thêm hy vọng rồi. Cậu quay đầu nhìn sang Sở Kiều Nhất, vừa khéo chạm thẳng vào ánh mắt của anh. Cả hai người lại đồng thời giật mình quay phắt đi, vành tai ai nấy đều đỏ ửng như nhỏ máu.
"Anh, em sẽ không làm cho người hâm mộ phải thất vọng, và càng không bao giờ để anh phải thất vọng đâu. Vậy nên... anh cũng hãy nhìn về phía em nhiều hơn một chút nhé."
Thôi xong rồi, cái kiểu đàn ông thâm tình vụng về thế này chính là mẫu hình mà anh không thể nào chống đỡ nổi nhất.
Sở Kiều Nhất vội vàng đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch loạn nhịp của mình, lật đật bò dậy khỏi sàn nhà, nói năng chống chế qua loa: "Ừ ừ, tôi tin cậu mà... Cơ mà tôi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa gửi email cho người của Đỉnh Thịnh Truyền Thông, tôi phải sang văn phòng xử lý cho xong việc này đã rồi quay lại sau nhé!"
Nói đoạn, anh loạng choạng ba chân bốn cẳng chạy vụt ra ngoài cửa, dáng vẻ chẳng khác nào một kẻ đang hốt hoảng đào tẩu.
Diệp Chiếu Huyền hụt hẫng dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang hoảng loạn tháo chạy của Sở Kiều Nhất, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên bản thân mình đã làm hỏng bét mọi chuyện rồi.
Tuy bề ngoài Sở Kiều Nhất không lớn tiếng cự tuyệt cậu, nhưng đó chẳng qua là vì hai người còn phải tiếp tục làm việc chung với nhau mà thôi, thực chất trong lòng anh có lẽ đã chẳng còn muốn ở cạnh cậu nữa rồi.
Cậu vốn dĩ không phải là mẫu Alpha giỏi chủ động tấn công, tính cách lại hướng nội và trầm mặc, có lẽ ngay cả Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu cậu cũng chẳng thể nào cạnh tranh nổi.
Nghĩ đến đây, lồng ngực cậu nhói lên một cơn đau quặn thắt.
Thế nhưng đúng lúc này, nguồn cảm hứng sáng tác bỗng dưng tuôn trào dữ dội. Diệp Chiếu Huyền lôi ra một tờ giấy kẻ khuông nhạc trắng tinh, bắt đầu phác họa lại những giai điệu day dứt đang ngân vang trong tâm khảm — đây là lần đầu tiên trong đời cậu chấp bút sáng tác một bản tình ca buồn da diết đến vậy.
-
Sở Kiều Nhất không đi thẳng tới văn phòng ngay mà rẽ vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt.
Từng vốc nước mát lạnh táp vào mặt rốt cuộc cũng giúp cho hơi nóng ran trên hai gò má anh hạ nhiệt đi đôi chút.
Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết, Sở Kiều Nhất bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong suốt một tháng qua, quả thực anh hoàn toàn không hề nhận ra Diệp Chiếu Huyền có thứ tình cảm đặc biệt này với mình.
Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chàng Alpha trầm lặng này ngoại trừ lúc làm việc ra thì bình thường gần như chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện, nếu có nói cũng chỉ là vài câu ngắn gọn cộc lốc, bởi vậy nên anh mới không dành sự chú ý quá mức cho cậu.
Với vai trò là rapper kiêm giọng ca phụ phụ trách những nốt trầm trong nhóm, giọng nói của Diệp Chiếu Huyền có một độ trầm ấm từ tính vô cùng quyến rũ. Các fan thường hay bình luận rằng nghe giọng cậu nhiều sẽ khiến "tai mang thai", giờ đây Sở Kiều Nhất mới thấm thía nhận ra quả đúng là như vậy thật.
Đặc biệt là những lúc cậu trầm giọng nói mấy lời ngọt ngào sâu lắng, thật sự khiến người ta phải mê mẩn ngây ngất...
Ấy chết, anh lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn nữa rồi.
Đưa hai tay vỗ mạnh lên má mấy cái cho tỉnh táo, Sở Kiều Nhất vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Uông Bình đang đứng sững trước cửa văn phòng, dùng vẻ mặt đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào anh.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Ấn tượng của anh về Uông Bình vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, giữa hai người cũng từng nổ ra xung đột và bất hòa rõ rệt, thế nên Sở Kiều Nhất chẳng buồn nể nang gì đối phương.
Uông Bình đảo mắt khinh khỉnh, tuy trong lòng rất muốn chửi đổng lại vài câu, nhưng không kìm nén nổi sự bồn chồn và sốt ruột đang cuộn trào trong ruột gan, bèn mở miệng gặng hỏi: "Cậu sắp chuyển sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông thật đấy à?"
Sở Kiều Nhất dùng ánh mắt như nhìn một kẻ dở hơi nhìn Uông Bình: "Cậu đang ăn nói xàm xí cái quái gì thế?"
"Mẹ kiếp c..." Uông Bình vừa định buông lời chửi thề thì thấy có mấy cô trợ lý đi ngang qua, đành phải nuốt cục tức vào trong, gắt lên: "Trên mạng người ta đang đồn ầm ầm lên kìa!"
"Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm trời rồi mà cậu vẫn còn ngây thơ tin vào mấy lời đồn nhảm trên mạng à?" Sở Kiều Nhất suýt chút nữa bật cười vì tức: "Đỉnh Thịnh Truyền Thông đã hứa hẹn cho cậu những điều kiện béo bở gì, mà ngày nào cậu cũng mong ngóng tống cổ tôi sang bên đó thế hả?"
"Nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất là nên dẹp bỏ cái ảo tưởng đó đi. Tôi tuyệt đối không bao giờ quay trở lại Đỉnh Thịnh Truyền Thông đâu."
Nói dứt lời, Sở Kiều Nhất thản nhiên lách người hất mạnh qua vai Uông Bình, sải bước đi thẳng vào trong văn phòng.
Điều mà anh không nhìn thấy được chính là: ngay khoảnh khắc nghe thấy lời khẳng định chắc nịch rằng Sở Kiều Nhất tuyệt đối sẽ không sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông, Uông Bình đã trút được một gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Không đi là tốt rồi! Chứ nếu để Sở Kiều Nhất sang bên đó rồi trèo lên đầu lên cổ giẫm đạp mình dưới chân, thì hắn tuyệt đối sẽ không thể nào chịu đựng nổi sự nhục nhã ấy!
Ở Trục Quang Giải Trí này, dù sao hắn cũng là tiền bối đi trước của Sở Kiều Nhất. Cho dù đối phương có không thèm tôn trọng hắn đi chăng nữa, thì sự thật này vẫn rành rành ở đó, chẳng bao giờ có thể thay đổi được!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.