Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 46
Chương 46: Cậu Ấy Là Động Vật Được Bảo Tồn Chắc?
Chương 46· 2.853 từMiễn phí
Chương 46: Cậu Ấy Là Động Vật Được Bảo Tồn Chắc?
Uông Bình lại tiếp tục nhận được tin nhắn liên lạc từ phía nhân sự của Đỉnh Thịnh Truyền Thông. Lần này đối phương không còn nhắn tin qua Weite nữa mà trực tiếp gửi tin nhắn riêng vào số điện thoại cá nhân của gã.
Người liên hệ tự xưng danh tính là Diêm Cường, người phụ trách nội bộ của nhóm nhạc nam AKing. Gã hy vọng Uông Bình có thể cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến Tiểu Kiều, đồng thời tìm cách thuyết phục lôi kéo Tiểu Kiều đầu quân cho Đỉnh Thịnh Truyền Thông. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thuận lợi, Đỉnh Thịnh Truyền Thông thậm chí có thể trao cho Uông Bình một vị trí người đại diện chính thức, bất kể là chế độ đãi ngộ lương bổng hay dàn nghệ sĩ phụ trách đều sẽ vượt trội hơn hẳn so với ở Trục Quang Giải Trí.
Nói không động lòng thì đúng là giả tạo dối lòng, thế nhưng Uông Bình thực sự không thể nào nuốt trôi nổi cái cảm giác đối phương tìm đến gã chỉ vì coi gã như chiếc bàn đạp để tiếp cận Sở Kiều Nhất.
Khoan hãy bàn đến việc Sở Kiều Nhất tuyệt đối không đời nào chịu quay trở lại Đỉnh Thịnh Truyền Thông, dẫu cho cậu ta và gã thực sự cùng nhau chuyển sang Đỉnh Thịnh làm việc đi chăng nữa, địa vị của gã chắc chắn cũng sẽ kém xa Sở Kiều Nhất một trời một vực——dù sao thì gã cũng chỉ là một món hàng đính kèm rẻ rúng mà thôi.
Tầng lớp lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn vốn quá sành sỏi trong việc vẽ bánh vẽ tương lai cho cấp dưới. Là một Beta đã lăn lộn bươn chải trong cái giới giải trí đầy cạm bẫy này suốt ba mươi năm cuộc đời, gã thừa hiểu một khi bản thân phản bội Trục Quang Giải Trí để chạy sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông, kết cục cầm chắc sẽ là cảnh hai đầu đều chẳng được hoan nghênh, chuốc lấy thất bại ê chề.
Chi bằng cứ tiếp tục bám trụ sống lay lắt ở công ty nhỏ này, ít ra gã cũng được xem là một nhân viên kỳ cựu có thâm niên, vẫn được đám nhân viên mới kính cẩn gọi một tiếng tiền bối, những nghệ sĩ vô danh chưa có tên tuổi gặp gã cũng phải lễ phép chào một tiếng "anh Bình".
Sau khi gã gửi tin nhắn dứt khoát từ chối rằng bản thân không có hứng thú, đối phương thế mà lại trực tiếp bấm số gọi điện thoại tới, khiến Uông Bình giật nảy mình hoảng hốt.
Gã vội vã rảo bước rời khỏi văn phòng, lén lút tìm tới một góc khuất vắng vẻ không bóng người rồi mới bấm nút nghe máy. Vị Alpha ở đầu dây bên kia lập tức lộ rõ nguyên hình, giọng điệu ngạo mạn trịch thượng cất lên: "Tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc anh còn có nỗi e ngại gì nữa? Chẳng lẽ chế độ đãi ngộ ở cái công ty Trục Quang Giải Trí rách nát đó lại tốt hơn ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông chúng tôi sao?"
Theo lẽ thường tình, khi muốn nhờ vả người khác làm việc cho mình thì người ta không nên mang cái thái độ hất hàm sai khiến trịch thượng như vậy. Thế nhưng những kẻ Alpha của các tập đoàn danh tiếng quả nhiên xưa nay chưa từng coi đám Beta dưới đáy xã hội ra gì, vừa mở miệng trong cuộc đối thoại đầu tiên đã là những lời chất vấn đầy vẻ bề trên.
Uông Bình cũng chẳng phải dạng hiền lành dễ bắt nạt gì cho cam. Diêm Cường cho dù có là lãnh đạo cấp cao của Đỉnh Thịnh Truyền Thông đi chăng nữa thì liên quan quái gì tới một kẻ làm thuê như gã?
"Tôi đã làm việc ở Trục Quang Giải Trí ngót nghét gần mười năm trời rồi, không muốn lại phải mất công làm quen với một môi trường hoàn toàn mới. Huống hồ cho dù các người có để tôi sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông làm việc, chẳng lẽ chế độ đãi ngộ dành cho tôi lại có thể tốt hơn Tiểu Kiều hay sao?"
Nghe thấy lời mỉa mai của Uông Bình, Diêm Cường ở đầu dây bên kia im lặng mất một lúc lâu. Trong thâm tâm gã vô cùng khinh bỉ Uông Bình, một kẻ làm việc gần mười năm trời mà năng lực ngay cả một góc của người đại diện mới toanh như Tiểu Kiều cũng không bằng, lấy tư cách gì ra để đàm phán ra điều kiện với gã chứ?
Thế nhưng tình thế trước mắt Đỉnh Thịnh Truyền Thông quả thực đang rất cần sự tương trợ của Tiểu Kiều, vì vậy gã đành phải nén giận nói tiếp: "Nếu Tiểu Kiều chịu chuyển sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông, nhiều khả năng cậu ấy sẽ tiếp quản toàn bộ công việc người đại diện của nhóm nhạc nam AKing. Chúng tôi có thể cho phép anh tùy ý lựa chọn bất kỳ nghệ sĩ nào khác trong công ty. Lương cứng mỗi tháng hai mươi nghìn tệ cộng thêm tiền tăng ca, trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn uống, trợ cấp nhà ở, mỗi năm ba mươi ngày nghỉ phép có lương, thưởng mười sáu tháng lương."
Uông Bình: "..."
Mẹ kiếp, biết thế ban nãy thà không nghe máy cho xong! Chế độ đãi ngộ béo bở này cho dù có kém hơn Sở Kiều Nhất đôi chút, nhưng so với mức lương bèo bọt hiện tại của gã thì tốt hơn gấp bội phần rồi.
Hơn nữa Đỉnh Thịnh Truyền Thông lại còn hào phóng cho phép gã tự do lựa chọn nghệ sĩ phụ trách. Nếu như gã chọn trúng một ngôi sao đang nổi đình nổi đám thì chẳng phải từ nay về sau sẽ không cần phải khép nép hạ mình đi cầu xin liên hệ công việc cho người ta nữa sao, hợp đồng tự khắc sẽ bay tới tận cửa nhà ấy chứ!
Thế nhưng Đỉnh Thịnh Truyền Thông liệu có thực sự tốt bụng và hào phóng đến như vậy không? Tên người đại diện hiện tại của AKing rốt cuộc là có tình cảnh ra sao rồi?
Uông Bình cẩn thận để lại một đường lui, vờ như bản thân đã vô cùng dao động, nói: "Chế độ đãi ngộ này quả thực tốt hơn công việc hiện tại của tôi rất nhiều. Nhưng ngài cũng biết đấy, tôi và Tiểu Kiều vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, thậm chí có phần bất hòa, tôi tuyệt đối không muốn phải thấp hơn cậu ta một bậc đâu. Với lại các người muốn lấy thông tin cá nhân của cậu ấy, chuyện này ở Trục Quang Giải Trí thuộc diện bảo mật tối mật, nếu tôi lén lút tiết lộ cho các người thì sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ đấy."
Nghe được tin tức bất ngờ này, Diêm Cường nhất thời không biết phải nói sao cho phải.
Thân phận của một người đại diện Beta mà lại là thông tin bảo mật tối mật sao? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì chứ? Chẳng lẽ ngoài thân phận người đại diện ra, cậu ta còn là một nghệ sĩ được giấu kín của Trục Quang Giải Trí hay sao?
Một người đại diện Beta đầy bí ẩn khoác lên mình ánh hào quang rực rỡ của nhóm nhạc nam Aurora rồi chính thức ra mắt, quả thực sẽ thu hút sự chú ý khủng khiếp hơn nhiều so với việc đơn thuần tự mình debut làm thần tượng...
Nếu như sự thật đúng là như vậy, thì lại càng không thể để tên Tiểu Kiều này tiếp tục ở lại Trục Quang Giải Trí được!
"Khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng đó phía chúng tôi cũng sẽ ra tay giải quyết giúp anh. Thế nào, có hứng thú hợp tác với chúng tôi không?"
"Có thể cho tôi thêm một khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ càng được không?" Uông Bình vẫn chưa chịu gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Diêm Cường cảm thấy tên Beta này quả thực là loại không biết điều, không biết nâng niu cơ hội trời ban, nhưng gã vẫn trầm giọng đáp: "Bất cứ lúc nào anh có nhã ý đều có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tôi. Tối thứ Sáu tuần này tôi sẽ lại đi gặp Tiểu Kiều một lần nữa. Nếu như cậu ta gật đầu đồng ý gia nhập, thì toàn bộ những phúc lợi béo bở này sẽ không còn dành cho anh nữa đâu. Tự anh suy nghĩ cho thật thấu đáo đi."
Nói dứt lời, cuộc gọi liền bị đối phương dập máy cái rụp. Uông Bình hừ lạnh một tiếng "hê", thầm nghĩ đám lãnh đạo cấp cao của Đỉnh Thịnh Truyền Thông quả thực đã quá coi thường bản lĩnh của gã rồi.
Mẹ kiếp, dù sao thì Sở Kiều Nhất cũng tuyệt đối không đời nào chịu quay trở lại Đỉnh Thịnh Truyền Thông đâu. Đến lúc đó, khéo đám Alpha mắt cao hơn đầu này lại phải muối mặt gọi điện năn nỉ gã cho mà xem.
Lại còn bày đặt đe dọa "toàn bộ phúc lợi này sẽ không còn nữa, tự anh suy nghĩ cho thấu đáo", làm như gã thèm thuồng tha thiết lắm không bằng!
Được rồi, thành thật mà nói thì gã quả thực vô cùng thèm thuồng đống tiền đó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã cam tâm tình nguyện chạy sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông để cho người ta giẫm đạp, coi thường như rác rưởi!
Lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, gã hậm hực quay người bước về phía văn phòng. Đúng lúc này, Diệp Chiếu Huyền với gương mặt lạnh lùng sắt đá chầm chậm bước ra từ góc tường phía đối diện.
Anh hoàn toàn không ngờ Uông Bình vẫn còn lén lút liên lạc qua lại với người của Đỉnh Thịnh Truyền Thông, thậm chí còn tiết lộ cho bên kia biết chuyện thân phận của Sở Kiều Nhất là điều khoản bảo mật nội bộ.
Xem ra Đỉnh Thịnh Truyền Thông vẫn chưa hề từ bỏ ý định chèo kéo, lôi kéo Sở Kiều Nhất về tay bọn họ. Đây quả thực không phải là một tin tức tốt lành gì.
Mang theo tâm trạng nặng trĩu quay trở về phòng tập, vừa bước tới cửa, anh đã thấy Cố Khinh Chu và Ninh Tiêu đang vây quanh Sở Kiều Nhất tranh cãi kịch liệt về một vấn đề gì đó.
Tiến lại gần lắng nghe, hóa ra hai đứa nhóc nghịch ngợm kia lại đang ép Sở Kiều Nhất phải trả lời xem rốt cuộc ai mới là Alpha có mối quan hệ thân thiết đứng thứ nhất trong lòng cậu.
Sở Kiều Nhất dường như đã bị hai kẻ này làm phiền đến mức đầu muốn nổ tung, vừa nhìn thấy anh bước vào, đôi mắt cậu lập tức sáng bừng lên như tìm thấy phao cứu sinh, vội vã chạy thẳng về phía anh.
"Chiếu Huyền, lời bài hát mới cậu đã viết xong và mang sang đây rồi à?"
Diệp Chiếu Huyền ngay cả trong những ngày bị kỳ mẫn cảm giam cầm cũng không hề quên công việc, ở trong phòng ký túc xá anh đã sáng tác thêm vài ca khúc mới. Vừa rồi anh ra ngoài chính là để quay về phòng lấy cuốn sổ tay chép lời bài hát, nào ngờ lại vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Uông Bình và người của Đỉnh Thịnh Truyền Thông.
Tạ Gia ban nãy vốn đang ngồi bên cây đàn phím điện tử để thử âm thanh, thấy Diệp Chiếu Huyền quay lại liền ngước mắt nhìn sang.
"Có chuyện gì thế?" Tuy rằng Sở Kiều Nhất không nhận ra sự biến chuyển trong cảm xúc của Diệp Chiếu Huyền, nhưng với tư cách là những đồng đội đã cùng nhau đổ mồ hôi tập luyện suốt hai năm trời, Tạ Gia lập tức phát hiện ra vẻ ngưng trọng bất thường trên gương mặt anh.
"Trên đường quay lại phòng tập, em tình cờ nghe thấy Uông Bình đang nói chuyện điện thoại với người của Đỉnh Thịnh Truyền Thông." Diệp Chiếu Huyền không hề giấu giếm nửa lời, nhíu chặt mày nhìn thẳng vào các đồng đội của mình, "Gã còn tiết lộ cho bên kia biết rằng thân phận của anh Kiều Nhất ở Trục Quang Giải Trí là diện bảo mật tối mật."
Nghe thấy lời này, cả Cố Khinh Chu lẫn Ninh Tiêu đều lập tức ngừng mọi trò đùa nghịch, phẫn nộ siết chặt nắm đấm đến phát ra tiếng răng rắc.
"Gã ta thế mà vẫn dám lén lút thông đồng với lũ cặn bã Đỉnh Thịnh Truyền Thông! Bây giờ chúng ta đi tìm anh Liễu tố cáo chuyện này ngay lập tức!" Ninh Tiêu cau mày giận dữ, ánh mắt lại đầy bất an len lén liếc nhìn về phía Sở Kiều Nhất.
Biểu cảm trên gương mặt Sở Kiều Nhất cũng vô cùng phức tạp, thế nhưng kỳ lạ thay, trong sâu thẳm lồng ngực cậu không còn cảm thấy sự đau đớn, nghẹn ngào hay sợ hãi tột cùng như trước nữa. Chẳng lẽ linh hồn tàn lưu đầy bi phẫn của nguyên chủ thực sự đã hoàn toàn tan biến, được giải thoát sau lần cậu nhảy lại điệu múa năm xưa rồi sao?
"Mấy đứa không cần phải kích động như thế đâu. Uông Bình ngứa mắt không ưa tôi là sự thật ai cũng thấy rõ, nhưng gã cũng chẳng phải là kẻ ngốc nghếch, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị những điều kiện dụ dỗ ngon ngọt của Đỉnh Thịnh mua chuộc đâu."
"Anh! Sao anh có thể dám chắc chắn là gã sẽ không bị mua chuộc chứ?!" Cố Khinh Chu trợn tròn mắt nhìn Sở Kiều Nhất, gắt lên: "Bình thường nhìn anh thông minh tháo vát lắm cơ mà, sao cứ hễ đụng phải cái đám người Đỉnh Thịnh Truyền Thông là anh lại bắt đầu ngớ ngẩn ra thế hả!"
Mấy ngày nay cùng nhau chung sống làm việc, không một ai chủ động nhắc lại những chuyện mờ ám từng xảy ra trong phòng ký túc xá hôm đó, cho nên Sở Kiều Nhất cũng đã dần dần quẳng nỗi ngượng ngùng ra sau đầu.
Cậu quay sang nhìn Cố Khinh Chu, cạn lời đáp: "Cậu có hiểu tâm lý của một Beta không hả? Công ty càng lớn mạnh thì sự phân chia tầng lớp giai cấp lại càng khắc nghiệt và rõ rệt bấy nhiêu. Uông Bình tuyệt đối sẽ có sự kiêng dè về điểm này, bằng không gã đã sớm đem thông tin của tôi bán đứng cho người của Đỉnh Thịnh từ lâu rồi."
"Mấy đứa đừng có nghĩ ngợi lung tung nhiều làm gì. Cho dù không có Uông Bình thì đám người Đỉnh Thịnh Truyền Thông chắc chắn vẫn sẽ nghĩ ra đủ mọi mưu ma chước quỷ khác để tìm cách chèo kéo, lôi kéo tôi mà thôi."
Đám Alpha đồng loạt rơi vào trầm ngâm im lặng, nhận thấy những lời Sở Kiều Nhất phân tích quả thực vô cùng có lý.
Nhớ lại dáng vẻ suy sụp bất thường của cậu mỗi khi phải đối mặt trực diện với tầng lớp lãnh đạo của Đỉnh Thịnh trước đây, Cố Khinh Chu lập tức cất giọng quả quyết: "Anh cứ yên tâm, tối thứ Sáu này em sẽ luôn túc trực bảo vệ sát bên cạnh anh!"
Ninh Tiêu không chịu thua kém, lập tức chen vào: "Em cũng thế!"
Chỉ có Tạ Gia là trầm ngâm suy tính mất một hồi lâu, sau đó điềm tĩnh cất lời: "Nếu như Đỉnh Thịnh Truyền Thông muốn tìm cách tiếp cận Kiều Nhất, bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn đúng vào khoảng thời gian nhóm chúng ta phải bước lên sân khấu biểu diễn."
"Đến lúc đó, hãy để trợ lý Phan Mẫn đi cùng chúng ta. Bảo chị ấy túc trực từng bước không rời, luôn luôn ở sát bên cạnh cậu." Anh ngước nhìn Sở Kiều Nhất đầy kiên định.
Diệp Chiếu Huyền cũng gật đầu tán thành tuyệt đối.
Sở Kiều Nhất: "..."
Rốt cuộc cậu là loài động vật quý hiếm cần được đưa vào sách đỏ bảo tồn nghiêm ngặt đấy chắc?

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.