Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 45
Chương 45: Thứ Sáu Tôi Sẽ Sang Phía Aurora Tìm Tiểu Kiều
Chương 45· 2.421 từMiễn phí
Chương 45: Thứ Sáu Tôi Sẽ Sang Phía Aurora Tìm Tiểu Kiều
"Thân phận thật sự của Tiểu Kiều đến giờ vẫn không moi ra nổi, ngay cả một tên Beta phế vật như Uông Bình cũng dám làm ngơ tin nhắn của Đỉnh Thịnh Truyền Thông! Tôi tuyển dụng mấy người vào đây rốt cuộc là để làm cái giống gì hả?!"
Tiền Lực tức giận ném phăng chiếc cốc thủy tinh trên bàn làm việc về phía trước mặt Diêm Cường và Vương Thiện Hòa, cơn thịnh nộ trên gương mặt gã không sao kiềm chế nổi.
Bắp chân của Vương Thiện Hòa bị những mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe cứa rách vài đường, máu tươi rỉ ra, thế nhưng gã không dám hé răng nửa lời, chỉ biết cúi gằm mặt đứng run như cầy sấy tại chỗ.
Diêm Cường tuy là nhân sự cấp cao của Đỉnh Thịnh Truyền Thông, nhưng chức vụ vẫn kém Tiền Lực rất nhiều bậc. Trước đây mối quan hệ giữa hai người trông có vẻ khá hòa thuận chỉ là vì Tiền Lực đặt trọn vẹn hy vọng vào chỉ tiêu doanh thu năm nay của công ty lên vai nhóm nhạc nam AKing, mà Diêm Cường lại là người phụ trách trực tiếp nhóm AKing trong nội bộ công ty.
Hiện tại đến cả Diêm Cường cũng bị Tiền Lực mắng xối xả không tiếc lời, đủ thấy gã đã tức giận đến mức độ nào.
"Tiền tổng, ngài bình tĩnh lại trước đã." Sắc mặt Diêm Cường không đổi, nhưng đường đường là một Alpha lại bị một kẻ đồng loại quát tháo như tát nước vào mặt, tâm trạng gã đương nhiên chẳng thể nào dễ chịu cho nổi.
"Phía Uông Bình tôi có cách để móc nối lại. Loại Beta hạ đẳng hám lợi như thế chỉ cần bố thí cho chút đỉnh lợi ích là gã sẽ lập tức phản bội Trục Quang Giải Trí để chạy sang Đỉnh Thịnh Truyền Thông của chúng ta ngay thôi." Gã nói tiếp: "Còn về phần Tiểu Kiều, tại Đêm hội đặc biệt mùa hè vào tối thứ Sáu này, tôi sẽ đích thân đi gặp lại cậu ta một phen."
Nghe thấy lời bảo đảm của Diêm Cường, sắc mặt Tiền Lực lúc này mới dịu đi đôi chút, thế nhưng vừa liếc mắt nhìn sang kẻ đang đứng bên cạnh Diêm Cường là Vương Thiện Hòa, tâm trạng gã lại lập tức rơi xuống đáy vực.
Gần đây khối lượng công việc của nhóm nhạc nam AKing giảm sút nghiêm trọng, mức độ hiện diện trước công chúng hoàn toàn bị nhóm Aurora đè bẹp dí.
Giờ đây Aurora lại nhờ vào chương trình thực tế 《Toàn Minh Tinh Giải Trí》 mà bùng nổ danh tiếng khắp nơi. Cho dù các thành viên trong nhóm AKing toàn là những đại thiếu gia tài phiệt ngậm thìa vàng khó lòng đắc tội, gã cũng rất muốn gọi đám nhóc đó tới phòng để chửi cho một trận ra trò.
Thế nhưng điều đó hiển nhiên là điều bất khả thi, vì vậy gã chỉ có thể trút toàn bộ ngọn lửa phẫn nộ trong lòng lên đầu tên người đại diện Beta bất tài vô dụng như Vương Thiện Hòa.
"Vương Thiện Hòa, lịch trình gần đây của AKing tại sao lại ít ỏi đến thảm hại như thế hả?!" Gã lạnh lùng chiếu ánh mắt sắc như dao cạo vào người Vương Thiện Hòa.
Vương Thiện Hòa vẫn không dám ngẩng đầu lên, cẩn thận từng li từng tí phân bua giải thích: "Các thiếu gia cho rằng đây là trạng thái thoải mái nhất, hơn nữa những sự kiện gần đây nhóm tham gia đều là những hoạt động đỉnh cao tầm cỡ nhất trong giới, hoàn toàn phù hợp với đẳng cấp và hình tượng của các thành viên AKing."
Nói xong câu đó, Vương Thiện Hòa căng thẳng siết chặt hai nắm đấm.
Bên trong văn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng đến nghẹt thở, Vương Thiện Hòa cảm thấy từng nhịp tim đập thình thịch của chính mình vang dội như sấm sét bên tai.
Chỉ một lát sau, Tiền Lực bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai, vung mạnh tay đập một phát như trời giáng xuống mặt bàn: "Trạng thái thoải mái nhất ư?! Mày phải nhớ cho kỹ, trước hết bọn họ là thần tượng! Sau đó mới là thiếu gia! Mày là người đại diện chứ không phải là bảo mẫu quét dọn hầu hạ bọn họ! Người đại diện! Hiểu không hả?!"
"Những sự kiện đỉnh cao đó có cái nào là do chính bản lĩnh của mày chủ động đi liên hệ giành lấy không? Chẳng phải toàn là do ban tổ chức người ta tự tìm đến cửa hay sao! Mày nghĩ tao mù hay sao mà không biết?! Cái chức người đại diện này mày làm quá an nhàn sung sướng rồi đấy! Lại còn vô dụng như một đống phân! Đến cả nghệ sĩ dưới trướng cũng không quản nổi!"
"Mày rốt cuộc có làm được việc hay không? Không làm được thì cút xéo đi cho rảnh nợ!"
Tiếng gầm thét dữ dội của Tiền Lực khiến gương mặt Vương Thiện Hòa thoáng chốc trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Gã khó khăn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh nhìn ghê tởm hệt như đang nhìn một đống rác rưởi của cả Tiền Lực lẫn Diêm Cường.
Kể từ khi danh tiếng và độ thiện cảm của công chúng dành cho Aurora ngày càng leo thang chóng mặt, gã bị kẹp chặt ở giữa Đỉnh Thịnh Truyền Thông và nhóm AKing, sống dở chết dở, từng bước đi đều khó khăn vô cùng.
Tất cả đều tại Tiểu Kiều, đều tại tên người đại diện Beta ngông cuồng dám làm dám thử mọi thứ kia! Gã hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao đám Alpha cao ngạo của Aurora lại cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn nghe lời một tên Beta như vậy, gã không hiểu tại sao đám Alpha đó ngay cả lòng tự trọng và tôn nghiêm cơ bản nhất của bản thân cũng vứt bỏ sạch sành sanh.
Nếu như không có Tiểu Kiều, làm sao một nhóm nhạc rác rưởi như Aurora có thể bước tới được vị thế rực rỡ như ngày hôm nay? Và bản thân gã làm sao lại bị dồn vào bước đường thảm hại, nhục nhã ê chề như thế này?
Rõ ràng AKing mới phải là nhóm nhạc nam toàn Alpha danh giá và nổi tiếng nhất hiện nay cơ mà!
Đều do Tiểu Kiều! Tất cả mọi tội lỗi đều là tại cái tên Tiểu Kiều chết tiệt đó!
Cúi đầu khép nép hạ mình xin lỗi suốt một lúc lâu, đồng thời thề thốt hứa hẹn sẽ giúp nhóm AKing rửa sạch mọi nỗi sỉ nhục tại Đêm hội đặc biệt mùa hè, Vương Thiện Hòa mới mang gương mặt xám ngoét nặng trĩu rời khỏi phòng làm việc của Tiền Lực, lảo đảo bước về phía phòng tập của các thành viên.
Trong phòng tập rộng lớn chỉ có một mình Vưu Thánh Kỳ đang đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc. Gã đứng chôn chân ngoài cửa, thậm chí không có đủ dũng khí để giơ tay lên gõ cửa bước vào.
Một gã Beta hai mươi bảy tuổi đầu lại không dám đối mặt với một đứa nhóc mới tròn mười tám tuổi, nhìn kiểu gì cũng thấy nực cười và hèn hạ đến tột cùng.
"Anh đứng thừ ra ở đây làm cái gì đấy?"
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, Vương Thiện Hòa giật bắn mình thảng thốt kêu lên một tiếng thất thanh, quay đầu lại thì thấy Quách Duy đang dùng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn chằm chằm vào gã.
Nghe thấy tiếng hét the thé của Vương Thiện Hòa, Quách Duy đảo tròn mắt một cái, trực tiếp lấy vai huých mạnh gã sang một bên rồi ngang nhiên bước vào phòng tập.
Vưu Thánh Kỳ mở hờ mắt, khẽ gật đầu chào Quách Duy. Quách Duy tùy tiện phất tay một cái, sau đó bực bội quay đầu nhìn gã Vương Thiện Hòa vẫn đang lúng túng đứng nép ở ngoài cửa: "Không có chuyện gì thì cút ngay đi, đừng có đứng chình ình ở đây làm ngứa mắt người khác."
Vương Thiện Hòa vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên mở lời với các vị thiếu gia này như thế nào về chuyện tăng thêm khối lượng công việc, nhìn thấy thái độ xấc xược ngang ngược này của Quách Duy, gã dứt khoát vò mẻ không sợ nứt, cất giọng nói: "Quách thiếu gia, công ty quyết định thời gian tới sẽ tăng thêm khối lượng công việc thích hợp cho AKing. Tỷ lệ mất fan gần đây của các cậu đang khá cao, nhóm cần phải xuất hiện trước mắt công chúng nhiều hơn nữa."
Lời này vừa thốt ra, cả Quách Duy lẫn Vưu Thánh Kỳ đồng loạt quay phắt lại, bốn con mắt sắc bén như dao cùng dán chặt lên người Vương Thiện Hòa.
Vương Thiện Hòa nuốt nước bọt đánh ực một cái, liếm liếm đôi môi khô khốc, bất an chờ đợi phản ứng từ các vị thiếu gia——nhiều khả năng sẽ là một trận chửi bới sỉ nhục thậm tệ.
Thế nhưng không hề, Quách Duy chỉ khẽ cười khẩy một tiếng đầy vẻ mỉa mai, sau đó thong thả rút điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại cho đội trưởng Tần Phong: "Đội trưởng, tên Vương Thiện Hòa bảo công ty muốn tăng thêm công việc cho chúng ta kìa."
Sự tàn nhẫn thâm độc của Quách Duy được thể hiện trên mọi phương diện. Dạo gần đây hắn lại học thêm được chiêu "mượn đao giết người", dường như lười biếng chẳng buồn phí lời giao tiếp với người khác, phàm là kẻ nào dám chọc giận hắn, hắn cơ bản đều đẩy cho các thành viên khác trong nhóm xử lý, để kẻ khác đứng ra làm người xấu.
Trong toàn bộ nhóm AKing, Tần Phong là người lớn tuổi nhất, thậm chí trong tay đã nắm giữ phần lớn quyền lực và cổ phần của tập đoàn gia tộc họ Tần. Vào thời khắc này, dùng Tần Phong để thị uy đe dọa công ty chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Khoảng chừng hai phút sau, Tần Phong liền gửi lại cho Quách Duy một đoạn tin nhắn thoại dài hơn mười giây.
Quách Duy trực tiếp bấm mở loa ngoài, chất giọng trầm thấp hơi biến dạng của Tần Phong lập tức vang lên rõ mồn một từ loa điện thoại: "Ừ, cứ mặc kệ hắn đi. Hắn cũng chẳng ở lại Đỉnh Thịnh Truyền Thông được bao lâu nữa đâu. Tối thứ Sáu tôi sẽ sang phía Aurora tìm Tiểu Kiều."
Chuyện tối thứ Sáu phải cùng đứng chung sân khấu trong một chương trình với nhóm Aurora, các thành viên của AKing vốn dĩ cũng đã biết từ sớm.
Nghe thấy lời tuyên bố rành rọt của Tần Phong, Vương Thiện Hòa nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể thốt ra nổi một chữ nào. Gã thà rằng bản thân bị đám thiếu gia tài phiệt này chửi bới mắng nhiếc một trận tơi bời, còn hơn là bị bọn họ xem như một đống rác rưởi mà tiện tay gạt phăng sang một bên thế này.
Lại là Tiểu Kiều! Ban nãy Diêm Cường vừa mới tuyên bố tối thứ Sáu sẽ đích thân đi gặp Tiểu Kiều, bây giờ đến cả đại thiếu gia Tần Phong ngậm thìa vàng cũng mở miệng bảo muốn đi tìm Tiểu Kiều!
Một đại thiếu gia tôn quý tột bậc như hắn tại sao lại chủ động hạ mình đi tìm một tên Beta bình thường tầm thường đến như vậy cơ chứ? Dựa vào cái gì?!
Cho dù Tiểu Kiều không cưỡng lại nổi sự cám dỗ mà đồng ý gia nhập Đỉnh Thịnh Truyền Thông đi chăng nữa, chẳng lẽ bọn họ không sợ đối phương cũng sẽ bắt bọn họ đi đóng kịch bán couple rẻ tiền sao? Hay là nói, chỉ cần là yêu cầu do chính miệng Tiểu Kiều đưa ra thì đám thiếu gia ngạo mạn này đều sẽ răm rắp nghe theo?!
Những lời nói tàn nhẫn vô tình của Tần Phong khiến trái tim Vương Thiện Hòa nguội lạnh như tro tàn. Quách Duy trái lại tâm trạng vô cùng vui vẻ, còn cố tình bồi thêm một câu châm chọc mỉa mai: "Nghe thấy rõ rồi chứ? Ở đây chẳng có ai chào đón anh cả đâu. Nếu đội trưởng đã có nhã ý muốn chủ động đi tìm người đại diện của Aurora, vậy thì đến lúc đó tôi cũng sẽ đi cùng một chuyến. Chỉ cần tôi thể hiện ngoan ngoãn biết điều một chút, chẳng có lý do gì anh ấy lại từ chối một nhóm nhạc toàn Alpha của một tập đoàn lớn để đâm đầu chọn một công ty cỏn con sắp phá sản như Trục Quang Giải Trí cả."
"Vương Thiện Hòa à, một tên Beta vô dụng phế thải như anh, tốt nhất là nên sớm cuốn gói cút khỏi Đỉnh Thịnh Truyền Thông đi, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất đấy."
"Làm người thì phải biết tự lượng sức mình, giống hệt như Sở Kiều Nhất ngày xưa ấy, chẳng phải sao?"
Nhìn nụ cười khinh miệt của Quách Duy, lắng nghe từng lời nhục mạ sắc như dao nhọn kia, Vương Thiện Hòa thực sự chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, buông xuôi không làm nữa cho rồi.
Thế nhưng gã đã nhẫn nhục chịu đựng, nếm mật nằm gai suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, mục đích cuối cùng chính là để một ngày nào đó trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao, làm người thượng đẳng!
Gã tuyệt đối sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào kết cục thảm hại, bị người ta giẫm đạp dưới chân giống như Sở Kiều Nhất trước đây đâu!

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.