Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 36
Chương 36: Cậu mà cũng biết xấu hổ cơ đấy!
Chương 36· 2.587 từMiễn phí
Chương 36: Cậu mà cũng biết xấu hổ cơ đấy!
Tạ Gia và Cố Khinh Chu không hề hay biết những thông tin ồn ào đang diễn ra trên mạng. Cả hai người ngồi trong phòng tập vũ đạo, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo đến lạ lùng.
Có lẽ là do thỉnh thoảng có lướt xem những nội dung mà các fan couple đăng tải, nên khi chỉ có hai người ở riêng một chỗ, trong đầu thường bất giác hiện lên những hình ảnh kỳ quặc. Lại thêm việc thiếu vắng đi Ninh Tiêu – cây hài chuyên khuấy động không khí náo nhiệt nhất nhóm – Cố Khinh Chu thực sự chẳng biết phải mở lời đối diện với một Tạ Gia vốn dĩ kiệm lời như thế nào.
Mặc dù Diệp Chiếu Huyền ngày thường còn ít nói hơn cả Tạ Gia, nhưng Tạ Gia dẫu sao cũng là đội trưởng, lại là Alpha cấp cao duy nhất trong toàn đội. Thành thật mà nói, trong lòng Cố Khinh Chu vẫn có đôi phần e dè sợ sệt người anh cả này — cho dù Tạ Gia lúc nào cũng khoác lên mình vẻ ngoài của một chàng trai ấm áp, dịu dàng.
"Đội trưởng này, chuyện bên gia đình anh đã thu xếp ổn thỏa hết cả chưa?" Cố Khinh Chu thực sự chẳng còn chút tâm trí nào để luyện tập vũ đạo, liền ngồi bệt xuống sàn gỗ đưa mắt nhìn về phía Tạ Gia.
Tạ Gia vẫn đang chăm chú viết nốt giai điệu cho bản nhạc mới, nhưng tâm trí cũng đã sớm bay bổng đi đâu mất.
Kỳ thực điều này cũng rất đỗi bình thường, kỳ mẫn cảm của cả hai người bọn họ đều đã cận kề trước mắt, tâm trạng trong những ngày này xác thực rất dễ trở nên nôn nao, cáu bẳn và bồn chồn.
"Ừm, không cần phải lo lắng đâu." Tạ Gia ngẩng đầu lên, chủ động đổi đề tài: "Kiều Nhất đi tập lái xe rồi à?"
Hễ cứ nhắc đến Sở Kiều Nhất là Cố Khinh Chu lại hào hứng phấn chấn hẳn lên, lập tức liến thoắng: "Đúng thế đấy, anh ấy hẹn lịch ngày kia sẽ thi sát hạch đường trường. Em bảo muốn đi cùng để cổ vũ cho anh ấy, thế mà bị anh ấy thẳng thừng đuổi cổ ra khỏi văn phòng luôn."
"Biết bao nhiêu người cầu còn chẳng được em đi cùng hộ tống, thế mà anh ấy lại dám chê bai ghét bỏ em cơ chứ!"
Nghe những lời cằn nhằn dỗi hờn của Cố Khinh Chu, Tạ Gia trầm ngâm như có điều suy nghĩ, nhưng sau đó rất nhanh đã nghiêm giọng nhắc nhở: "Cậu là nghệ sĩ, bớt chạy sang văn phòng của người đại diện đi, làm vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới Kiều Nhất đâu."
"Huống chi kỳ mẫn cảm của cậu sắp kéo tới nơi rồi, cho dù Kiều Nhất có đồng ý để cậu đi cùng thì cậu cũng chẳng tài nào đi nổi đâu."
Cố Khinh Chu: "..."
Mặc dù những lời đội trưởng nói hoàn toàn là sự thật trần trụi, nhưng nghe vào tai cứ thấy bực bội làm sao ấy.
Cuộc trò chuyện vừa rơi tõm xuống đất thì bầu không khí trong phòng tập lại tiếp tục chìm vào sự im lặng gượng gạo.
Đúng lúc này, Sở Kiều Nhất khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng còn ngỡ như bản thân vừa bước nhầm vào hiện trường chiến tranh lạnh giữa hai người anh em. Phòng tập của nhóm Aurora đã từ rất lâu rồi chưa từng rơi vào cảnh vắng vẻ, đìu hiu đến mức độ này.
Nhìn thấy Sở Kiều Nhất xuất hiện, cả Tạ Gia lẫn Cố Khinh Chu đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
"Anh ơi?! Không phải anh đến trường dạy lái xe rồi sao? Chẳng lẽ là anh hối hận vì đã từ chối lời đề nghị đi cùng của em, nên mới đặc biệt quay về đây để rủ em đi tập xe chung đấy à?" Cố Khinh Chu lập tức trưng ra bộ mặt cợt nhả, sán lại kề sát bên cạnh Sở Kiều Nhất.
Ninh Tiêu không có ở đây, vị trí bên cạnh Sở Kiều Nhất giờ đã hoàn toàn thuộc về cậu ta, cậu ta có thể tha hồ mà dính chặt lấy người anh đại diện này.
Sở Kiều Nhất cố gắng dùng tay gạt cái gã Cố Khinh Chu đang bám dính lấy mình ra chỗ khác, nhưng hoàn toàn bất lực.
"Tôi chỉ tạt qua xem tình hình hai đứa thế nào thôi." Sở Kiều Nhất đành phải chịu thua, cạn lời hỏi: "Hai đứa đang làm cái trò gì ở đây thế? Cãi nhau đấy à?"
Ở kiếp trước, mấy cậu nhóc dưới trướng anh dẫn dắt suốt ngày chí choé cãi cọ lẫn nhau. Giờ đây dẫn dắt Aurora được hơn hai tuần lễ, anh quả thực chưa từng nhìn thấy bọn họ to tiếng xích mích bao giờ.
Thế nhưng người trẻ tuổi thỉnh thoảng có cãi vã đôi chút cũng là chuyện hết sức bình thường, âu cũng coi như là một cách để thắt chặt thêm tình cảm anh em đồng đội.
Chẳng ngờ vừa nghe thấy hai chữ "cãi nhau", toàn thân Cố Khinh Chu bỗng chốc nổi một tầng da gà ớn lạnh, ngay cả Tạ Gia cũng bất giác bật cười đầy bất đắc dĩ.
Giữa các Alpha với nhau căn bản chẳng thèm hạ mình đôi co cãi vã làm gì cho phí lời, thông thường hễ có xích mích là bọn họ trực tiếp phóng tin tức tố ra để đọ cấp bậc cao thấp luôn cho nhanh gọn.
"Bọn em không có cãi nhau, vừa khéo đang nhắc đến chuyện anh chuẩn bị đi thi sát hạch đường trường thôi." Tạ Gia chăm chú nhìn Sở Kiều Nhất, sau một thoáng quan sát liền nhạy bén nhận ra: "Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"
Trạng thái tinh thần của Sở Kiều Nhất rõ ràng mệt mỏi và sa sút hơn hẳn lúc sáng. Hơn nữa thời gian Cố Khinh Chu rời khỏi văn phòng người đại diện quay về đây cũng đã khá lâu, chừng ấy thời gian là quá đủ để Sở Kiều Nhất chạy xe một vòng đi về giữa trường lái và công ty rồi.
Sở Kiều Nhất có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tạ Gia một cái. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Tạ Gia dám khẳng định chắc chắn vừa có sự cố gì đó phát sinh, thế là anh lập tức rút ngay điện thoại trong túi ra.
Cố Khinh Chu cũng linh cảm thấy có điều chẳng lành, vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc ghế bên cạnh rồi bấm mở ứng dụng Weite.
Khi bọn họ tận mắt nhìn thấy vô số người hâm mộ của Aurora bắt đầu vì những lời lẽ ám chỉ đầy ác ý trong bài đăng của Uông Bình mà tò mò lùng sục nhan sắc thực sự của Sở Kiều Nhất, luồng tin tức tố trong cơ thể hai người lập tức không tài nào khống chế nổi mà bùng phát lan tỏa ra khắp căn phòng.
Mùi dừa tươi ngào ngạt với cấp bậc áp đảo của Tạ Gia bất ngờ kích thích mạnh mẽ vào khứu giác của Cố Khinh Chu. Cậu ta rên khẽ một tiếng vì khó chịu, vội vã chạy thục mạng tới góc tường bật công tắc hệ thống lọc không khí của phòng tập lên hết công suất.
"Đội trưởng, mau thu bớt tin tức tố của anh lại đi chứ!"
Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở chật vật của Cố Khinh Chu, sắc mặt Tạ Gia lạnh tanh buông một câu xin lỗi, sau đó từng bước sải chân tiến lại gần bên cạnh Sở Kiều Nhất.
"Cậu muốn xử lý tên Uông Bình đó như thế nào?" Anh đưa một bàn tay nắm chặt lấy bả vai của Sở Kiều Nhất, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa thịnh nộ đang cố gắng kìm nén tột cùng.
Sở Kiều Nhất hoàn toàn không ngờ Tạ Gia lại nổi giận đùng đùng đến mức này. Anh suy nghĩ một chút rồi cất lời xoa dịu: "Phía Tổng giám đốc Liễu và anh Xuyên Y đều đã đứng ra giải quyết ổn thỏa cả rồi, Đường Vãn bên kia cũng đang tích cực giúp đỡ định hướng lại dư luận, các cậu đừng để bụng bận tâm làm gì."
"Quy mô của Trục Quang Giải Trí vốn nhỏ hẹp, trước đây chưa từng đào tạo ra được nghệ sĩ nào có chút tiếng tăm vang dội. Uông Bình nhìn thấy tôi ngứa mắt đố kỵ cũng là phản ứng tâm lý bình thường thôi."
"Nhưng cậu là dựa hoàn toàn vào năng lực thực sự của chính bản thân mình để mang về từng cái hợp đồng tài nguyên cho bọn tôi cơ mà! Gã lấy cái tư cách quái quỷ gì mà dám rêu rao bảo rằng cậu mang sẵn tài nguyên vào công ty chứ? Mẹ kiếp! Gã căn bản chẳng hề hay biết cậu đã phải trải qua những nỗi đau đớn tủi nhục kinh hoàng thế nào ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông, vậy mà dám mở mồm thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu như thế!" Sau khi mùi tin tức tố hương dừa dần tản bớt đi, sắc mặt của Cố Khinh Chu mới dễ coi hơn đôi chút, nhưng cả người cậu ta cũng tức tối đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Ngay cả một tên Beta ở cái công ty nhỏ bé rách nát này còn dám giở thói khinh thường, coi rẻ Sở Kiều Nhất, huống chi là cái đám con cưng của trời kiêu ngạo ngút trời ở Đỉnh Thịnh Truyền Thông năm xưa.
Mặc dù từ sớm đã được nghe kể về tất cả những gì Sở Kiều Nhất từng nếm trải tại Đỉnh Thịnh, nhưng bọn họ đều hiểu rất rõ rằng, nỗi đắng cay mà anh phải gánh chịu tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mỗi trò đùa cợt trêu ngươi ác độc của đám công tử bên nhóm AKing.
"Anh ơi, đợi đến khi kỳ mẫn cảm của tụi em qua đi, anh cứ việc nhận thêm thật nhiều lịch trình công việc cho tụi em nhé! Nhất định phải nhanh chóng vượt mặt cái lũ AKing kia, đưa Aurora trở thành nhóm nhạc nam đỉnh cao số một của toàn bộ giới giải trí này!" Hốc mắt của Cố Khinh Chu bỗng chốc ươn ướt, ánh mắt long lanh nhìn anh.
Ánh mắt ấy bất giác khiến Sở Kiều Nhất nhớ lại dáng vẻ xấc xược, khó ưa của cậu nhóc này trong lần đầu tiên gặp mặt. Giờ đây ngoan ngoãn như thế này trông đáng yêu hơn biết bao nhiêu.
Không kìm lòng được, Sở Kiều Nhất liền vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Cố Khinh Chu một cái: "Trong lòng tôi tự có tính toán cả rồi."
Bất thình lình bị người ta xoa đầu một cái như thế, cả người Cố Khinh Chu bỗng chốc hóa đá sững sờ ngay tại chỗ.
Ban đầu cậu ta cứ ngỡ bản thân sẽ nổi giận lôi đình, thế nhưng lồng ngực bỗng nhiên đập thình thịch liên hồi mất kiểm soát, một luồng nhiệt nóng ran từ đâu xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hai gò má trắng nõn của cậu ta trong chớp mắt đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
"Anh... anh anh anh..." Cậu ta lắp bắp mãi mới thốt nên lời: "Cái... cái đồ Beta to gan lớn mật này, rõ ràng chỉ lớn hơn tôi có đúng một tuổi thôi mà...!"
Làn da của Cố Khinh Chu vốn trắng bóc, một khi mặt đỏ lên là hiện rõ mồn một không cách nào che giấu nổi.
Sở Kiều Nhất nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như tôm luộc của đối phương cũng ngẩn người ra mất một giây, sau đó liền phá lên cười ha hả đầy thích thú: "Cậu mà cũng biết xấu hổ cơ đấy à! Trông cũng đáng yêu phết nhỉ!"
Cố Khinh Chu: "...?!"
Sở Kiều Nhất thế mà lại dám cả gan cười nhạo cậu ta, lại còn dám khen một Alpha dũng mãnh như cậu ta là "đáng yêu" nữa chứ!
Thế nhưng chẳng hiểu sao sâu thẳm trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào, hân hoan khó tả. Nếu như để cho Ninh Tiêu mà biết được chuyện này, chắc chắn cái thằng nhóc út ít đó sẽ ghen tị đến chết ngất cho mà xem, ha ha!
Nhìn thấy màn tương tác thân mật giữa Sở Kiều Nhất và Cố Khinh Chu, ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt trong lòng Tạ Gia lúc này mới dần dần lắng xuống đôi chút.
Anh dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Sở Kiều Nhất, một hồi lâu sau mới khẽ cất lời: "Kiều Nhất, tất cả chúng tôi đều kiên định đứng về phía cậu. Nếu như tên Uông Bình kia còn dám làm bất kỳ hành động nào nhằm vào cậu nữa, cậu tuyệt đối đừng bao giờ nhẫn nhịn chịu đựng."
"Chúng ta ở thời điểm hiện tại quả thực chưa thể đối phó nổi với Đỉnh Thịnh Truyền Thông, nhưng đối với một kẻ Beta bất tài vô dụng như gã, muốn thu dọn gã vẫn là chuyện vô cùng dễ dàng."
Sở Kiều Nhất quay đầu sang nhìn Tạ Gia, bỗng nhiên cảm thấy một luồng ớn lạnh khẽ chạy dọc sống lưng.
Hóa ra Tạ Gia cũng là kiểu người bề ngoài thánh thiện bên trong đen tối khôn lường à? Nụ cười điềm đạm này nhìn qua sao mà thấy rợn người đến thế không biết.
Vốn dĩ anh còn định đem mấy câu đe dọa hùng hồn năm xưa Tạ Gia từng nói với mình ra để trêu chọc đối phương một chút, nhưng nhìn bộ dạng này lúc này, anh quả thực có chút chùn bước không dám đùa giỡn nữa rồi.
"Đội trưởng à, anh làm anh Kiều Nhất sợ chết khiếp rồi kìa, anh đừng có bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc rồi thốt ra mấy lời rùng rợn dọa người như thế chứ!" Cố Khinh Chu vội vã đưa tay ôm chặt lấy cánh tay của Sở Kiều Nhất che chở.
Lần này Sở Kiều Nhất không thèm hất tay cậu ta ra nữa, thậm chí trong lòng còn thầm tán thành sâu sắc rằng những lời Cố Khinh Chu vừa nói quả thực chí lý vô cùng.
Tạ Gia không tỏ thái độ gì thêm, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm lặng.
Lúc này Sở Kiều Nhất mới hoàn toàn thấu hiểu được lý do vì sao lúc nãy khi anh vừa bước chân vào phòng lại thấy cảnh tượng yên ắng đến ngột ngạt như vậy. Xem chừng ngay cả Cố Khinh Chu đối với người đội trưởng Tạ Gia này cũng có vài phần sợ hãi, kiêng dè thật.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.