Xuyên Thành Beta, Tôi Bị Nhóm Nhạc Alpha Tranh Giành › Chương 35
Chương 35: Đỉnh Thịnh Truyền Thông lén lút liên hệ Uông Bình
Chương 35· 2.573 từMiễn phí
Chương 35: Đỉnh Thịnh Truyền Thông lén lút liên hệ Uông Bình
Tài khoản Weite của Uông Bình vốn dĩ chẳng có bao nhiêu người theo dõi, vỏn vẹn chỉ có tầm hai nghìn người mà thôi. Nhưng số đó đa phần đều là người hâm mộ của các nghệ sĩ dưới trướng gã quản lý, vừa nhìn thấy bài đăng đầy ẩn ý kia là lập tức bắt đầu hóng chuyện bàn tán xôn xao xem rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra.
Lời lẽ phát biểu của Uông Bình có tính công kích và nhắm vào đối tượng vô cùng rõ ràng, chẳng mấy chốc đã có người nhanh chóng đoán ra được gã đang ngấm ngầm mỉa mai châm chọc người đại diện Tiểu Kiều bí ẩn của nhóm nhạc nam Aurora.
Nhóm Aurora kể từ ngày ra mắt cho đến nay vẫn chưa từng có bất kỳ ai được tận mắt chứng kiến dung mạo thực sự của vị người đại diện trong truyền thuyết này tròn méo ra sao, thế nên đám đông cư dân mạng liền thi nhau để lại bình luận khẩn khoản xin Uông Bình tiết lộ cho họ một vài manh mối tin tức.
May mắn thay, trước khi sự việc kịp bùng phát lan rộng ra ngoài tầm kiểm soát thì đội ngũ quan hệ công chúng của Trục Quang Giải Trí đã kịp thời phát hiện. Liễu Giang trong cơn thịnh nộ đã lập tức tìm gặp Uông Bình, nghiêm khắc ép gã phải xóa ngay bài viết đó đi.
Từ lúc đăng tải cho đến khi bị xóa bỏ vỏn vẹn chỉ diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Thế nhưng một khi đã đụng chạm đến đoàn đội người đại diện của nhóm Aurora, vô số người hâm mộ của nhóm cũng bắt đầu tò mò tràn vào dò hỏi tình hình rốt cuộc là như thế nào.
Sở Kiều Nhất nhận được cuộc gọi liên lạc khẩn cấp từ Tào Xuyên Y đúng lúc anh vừa mới bước chân ngồi vào trong chiếc xe tập lái của huấn luyện viên. Chưa kịp tận hưởng cảm giác cầm vô-lăng được bao lâu thì đã phải đón nhận cái tin sét đánh ngang tai này, tâm trạng muốn luyện tập lái xe bỗng chốc tan thành mây khói.
"Kiều Nhất, cậu cứ yên tâm đi, chuyện này phía công ty nhất định sẽ xử lý thật nghiêm minh, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đào bới tin tức lần mò tới thân phận của cậu đâu."
Mặc dù cả Tào Xuyên Y lẫn Liễu Giang đều hết lời cam đoan chắc nịch, nhưng thái độ thù hằn của Uông Bình đối với anh trước sau vẫn như một quả bom nổ chậm treo lơ lửng trên đầu, khiến trong lòng Sở Kiều Nhất luôn cảm thấy trĩu nặng ngột ngạt khôn nguôi.
Hiện tại anh đã thực lòng coi Liễu Giang và Tào Xuyên Y như người một nhà, anh hoàn toàn không muốn chỉ vì những ân oán cá nhân của bản thân mà khuấy đảo khiến cho Trục Quang Giải Trí không có lấy một ngày bình yên.
Haizz, âu cũng coi như là được nếm trải lại cảm giác trăn trở của các thành viên Aurora vào cái ngày đầu tiên nhìn thấy anh rồi.
Trong lúc đang ngồi dựa lưng vào ghế lái thở dài thườn thượt, màn hình điện thoại lại một lần nữa rung lên bần bật báo có cuộc gọi đến.
Sở Kiều Nhất đưa mắt nhìn xuống màn hình, hóa ra là Giản Thiệu Lâm của Alpha Giải Trí. Ban đầu lúc bấm kết bạn liên lạc, anh cứ ngỡ đôi bên chỉ chào hỏi xã giao lịch thiệp cho có lệ mà thôi, chẳng ngờ hai người bọn họ lại dần dần trở thành những người bạn thực sự của nhau.
Sở Kiều Nhất bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói nhã nhặn, trầm ấm của Giản Thiệu Lâm: "Tiểu Kiều này, tôi vừa lướt thấy mấy tin tức ồn ào trên mạng rồi đấy nhé. Xem chừng những ngày tháng của cậu ở Trục Quang Giải Trí cũng chẳng mấy êm ả dễ thở nhỉ?"
"Nhưng mà cũng phải thôi, phàm là người tài hoa xuất chúng thì rất dễ bị kẻ khác đố kỵ ghen ghét. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ, nếu như cậu có nhã ý chuyển chỗ, Alpha Giải Trí bất cứ lúc nào cũng dang rộng cánh cửa chào đón cậu."
Sở Kiều Nhất: "..."
Cái gã này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đào góc tường, lôi kéo anh về Alpha Giải Trí làm việc đấy à?
"Giản tổng, rất cảm ơn anh đã luôn coi trọng và đánh giá cao năng lực của tôi. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường, không hề có bất kỳ ý định nào rời khỏi Trục Quang Giải Trí cả." Sở Kiều Nhất tựa đầu vào lưng ghế, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh vời vợi phía trên.
Giản Thiệu Lâm khẽ cười một tiếng: "Đôi khi tôi thực sự cảm thấy vô cùng ghen tị với Trục Quang Giải Trí đấy, chẳng hiểu sao bọn họ lại có phúc phần chiêu mộ được một nhân viên vừa 'trung thành' lại vừa có năng lực vượt trội như cậu gia nhập."
"Cảm ơn lời khen của anh nhé. Tôi cũng chỉ là vô tình tìm thấy công việc này trên ứng dụng tuyển dụng việc làm mà thôi, Giản tổng nếu có nhu cầu thì cứ thử lên đó cầu may xem sao, biết đâu lại vớ được một 'Sở Kiều Nhất thứ hai' cũng nên."
"Ha ha ha!" Lần này Giản Thiệu Lâm thực sự bị câu nói đùa của anh chọc cho cười nghiêng ngả. Thế nhưng sau đó anh ta rất nhanh đã thu lại tiếng cười, nghiêm túc hạ giọng nói: "Vào việc chính nhé, lần này tôi chủ động liên lạc với cậu là vì vừa nắm được một nguồn tin mật: phía Đỉnh Thịnh Truyền Thông đã cử người lén lút tiếp cận và liên hệ với cái gã tên Uông Bình ở công ty các cậu rồi đấy."
"Xem ra vụ việc bị bẽ bàng mất hết thể diện ở hậu trường Lễ trao giải Ánh Sao lần trước đã khiến Đỉnh Thịnh Truyền Thông ghim thù trong lòng, bọn họ không chịu bỏ qua cho cậu dễ dàng thế đâu. Bản thân cậu liệu mà cẩn thận chú ý nhiều hơn đấy."
Nghe xong những lời Giản Thiệu Lâm vừa nói, trong lòng Sở Kiều Nhất nhất thời dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả. Có sự cảm kích chân thành, nhưng cũng xen lẫn cả nỗi bực bội ngột ngạt.
Cảm kích vì Giản Thiệu Lâm đối xử với anh chân tình và thẳng thắn đến vậy; bực bội vì không ngờ Đỉnh Thịnh Truyền Thông lại dai như đỉa đói, vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Ban đầu anh cứ ngỡ sau khi nhóm Aurora tạm thời không có động tĩnh gì quá ồn ào thì bọn họ sẽ dần mất đi hứng thú với anh chứ.
Nếu như phía bên kia thực sự móc nối được với Uông Bình, lại còn đưa ra những lời hứa hẹn béo bở nào đó cho gã, vậy thì...
"Giản tổng, anh quả thực là thần thông quảng đại, chuyện gì trong giới cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay." Sở Kiều Nhất nói: "Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết tin tức quan trọng này. Xem ra tôi phải lập tức quay trở lại công ty một chuyến rồi."
"Chuyện nhỏ thôi mà, cậu cứ mau đi xử lý cho ổn thỏa chuyện đó trước đi, khi nào cần hỗ trợ thì cứ thoải mái liên hệ với tôi."
Tình hình cấp bách không thể chậm trễ, Sở Kiều Nhất đành phải gác lại buổi tập lái xe, bắt xe tức tốc lao thẳng về trụ sở công ty.
Tin tức mà Giản Thiệu Lâm tiết lộ cho anh là nguồn tin nội bộ tuyệt mật. Anh không có ý định vội vàng đem chuyện này đi trao đổi với Liễu Giang và Tào Xuyên Y ngay từ đầu, mà ngược lại sải bước lao thẳng về phòng làm việc của người đại diện, đứng sừng sững ngay sau lưng của Uông Bình.
Uông Bình quả thực đã nhận được tin nhắn liên hệ từ phía Đỉnh Thịnh Truyền Thông gửi qua hòm thư riêng trên Weite. Thế nhưng gã cũng chẳng phải là một kẻ ngu xuẩn, gã thừa hiểu Đỉnh Thịnh Truyền Thông chẳng qua chỉ nhắm trúng năng lực làm việc vượt trội của Sở Kiều Nhất mà thôi, bọn họ tiếp cận gã chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng gã làm bàn đạp để tóm được Sở Kiều Nhất.
Hành vi phản bội chủ nhân xưa nay chưa từng có kết cục tốt đẹp. Huống chi nếu như Sở Kiều Nhất lại được dịp quay trở lại một tập đoàn giải trí khổng lồ như Đỉnh Thịnh Truyền Thông thì đó càng là kết cục mà gã tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy nhất. Bởi vậy gã hoàn toàn không hề trả lời lại bất kỳ tin nhắn nào của Đỉnh Thịnh Truyền Thông, ngược lại còn dứt khoát xóa sạch toàn bộ khung trò chuyện với bên kia.
Phát hiện ra Sở Kiều Nhất đang đứng lù lù ngay sau lưng mình, trong lòng Uông Bình kỳ thực có đôi chút chột dạ lo sợ. Nhưng gã nghĩ lại, bản thân mình cũng đâu có làm ra chuyện xằng bậy gì hại công ty đâu, chẳng qua chỉ là buông vài câu châm chọc mỉa mai vu vơ trên mạng mà thôi, thế là thái độ của gã lập tức lại trở nên đanh đá cứng rắn như cũ.
"Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi!"
Vừa mới bị Tổng giám đốc Liễu phạt trừ đứt một tháng lương, lúc này tâm trạng trong lòng gã đang bực bội đến phát điên.
"Người của Đỉnh Thịnh Truyền Thông đã chủ động liên lạc với anh rồi đúng không?" Sở Kiều Nhất cũng chẳng phải hạng người dễ bị bắt nạt, đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: "Anh tốt nhất đừng có quên bản cam kết bảo mật mà anh đã từng đặt bút ký với công ty. Nếu như thân phận của tôi bị lộ ra ngoài từ phía anh, số tiền bồi thường thiệt hại mà anh phải gánh chắc chắn sẽ không hề nhỏ đâu."
Nhóm người của Hồ Vĩnh Hán ban đầu vẫn còn đang thắc mắc không biết có phải Sở Kiều Nhất đọc được những bài đăng trên mạng nên mới vội vã quay về hay không, thế nhưng vừa nghe thấy những lời anh thốt ra, ai nấy đều bất giác hít sâu một luồng khí lạnh.
"Uông Bình, làm người thì phẩm hạnh phải cho đàng hoàng đứng đắn một chút! Nếu như cậu thật sự dám lén lút thông đồng câu kết với người của Đỉnh Thịnh Truyền Thông thì đúng là đồ không biết điều, tự rước họa vào thân đấy!"
Nghe thấy những lời chỉ trích gay gắt từ các đồng nghiệp xung quanh dồn dập đổ ập vào người, Uông Bình lập tức đập bàn đứng phắt dậy, gầm lên đầy giận dữ: "Mấy người có bị vấn đề về đầu óc không thế hả? Sở Kiều Nhất nói cái gì là mấy người tin răm rắp cái đó à?"
"Đúng! Tôi thừa nhận là tôi có nhận được tin nhắn liên lạc từ phía Đỉnh Thịnh Truyền Thông đấy, nhưng tôi căn bản chẳng thèm đếm xỉa trả lời lại lấy một câu! Mấy người thật sự tưởng tôi là một thằng ngu ngốc chắc?!"
"Mẹ kiếp! Cậu chỉ là một đứa ma mới chân ướt chân ráo vào nghề, lấy cái tư cách gì mà dám đem bản cam kết bảo mật ra để đe dọa tôi hả? Chẳng qua cũng chỉ ỷ vào việc thành tích công việc của mình tốt hơn người khác một chút, được Tổng giám đốc Liễu và mọi người dung túng đứng về phía cậu mà thôi!"
"Mấy người cứ việc chờ mà xem đi, đợi đến ngày danh tính thực sự của Sở Kiều Nhất bị phơi bày ra ánh sáng, để xem cái công ty rách nát này liệu có còn chống đỡ nổi nữa hay không!"
Uông Bình không thèm nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa, dứt lời liền hầm hầm giận dữ sải bước lao ra khỏi văn phòng, đóng sập cánh cửa lại một tiếng 'rầm' thật mạnh.
Các người đại diện còn lại trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng đưa mắt nhìn về phía Sở Kiều Nhất đang có sắc mặt không mấy dễ coi.
"Kiều Nhất à, cậu đừng thèm bận tâm đến cái tên Uông Bình đó làm gì. Mặc dù miệng gã nói như vậy, nhưng vết xe đổ trước đây không thể nào quên được, gã vốn luôn ôm lòng đố kỵ bất mãn với cậu, chuyện này ai trong công ty cũng đều biết rõ cả." Hồ Vĩnh Hán bước đến bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ lên vai Sở Kiều Nhất để an ủi.
Sở Kiều Nhất bỗng nhiên cảm thấy một nỗi mệt mỏi từ tận đáy lòng dâng lên, nhưng anh vẫn chân thành cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người: "Anh Uông nói quả thực không sai, thân phận của tôi một khi bị bại lộ ra ngoài quả thực sẽ mang lại vô số rắc rối phiền toái cho Trục Quang Giải Trí. Nhưng mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lý cho thật êm đẹp."
Anh phải nỗ lực làm việc hết mình, giúp Aurora vượt qua AKing một cách triệt để, đưa Trục Quang Giải Trí từng bước vươn lên tầm cao mới. Đợi đến khi đã có đủ chỗ dựa và thực lực vững chắc trong tay, chẳng cần chờ đến lượt kẻ khác vạch trần, tự chính tay anh sẽ tháo chiếc khẩu trang này xuống.
"Anh Hán, em qua phòng tập xem tình hình của Cố Khinh Chu và Tạ Gia một chút đã nhé."
"Ừm, mấy đứa bằng tuổi nhau ở chung một chỗ quả thực có thể thoải mái chia sẻ những nỗi niềm bận tâm trong lòng. Nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện gì khó khăn không tự giải quyết được thì cứ việc tìm đến anh bất cứ lúc nào." Hồ Vĩnh Hán mỉm cười nói: "Các thành viên của nhóm Oasis cũng đều quý mến cậu lắm đấy, nếu không ngại thì rảnh rỗi cậu cứ sang phòng bọn họ trò chuyện giải khuây thường xuyên hơn."
Sở Kiều Nhất đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn Hồ Vĩnh Hán, nhìn thấy những người đại diện khác cũng đều dùng ánh mắt tràn ngập sự quan tâm dõi theo mình, bảo rằng không cảm động là nói dối.
Trên đời này rốt cuộc vẫn còn rất nhiều người tốt bụng và ấm áp.

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.