Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 99
Chương 99: Bí ẩn những vụ mất tích
Chương 99· 3.816 từMiễn phí
Chương 99: Bí ẩn những vụ mất tích
Cũng giống như Giang Nguyên, cả Kỷ Nhung và Hạ Xuyên đều lập tức nhận ra điểm bất hợp lý trong lời nói của người phụ nữ. Hai người khẽ nhíu chặt mày, đưa mắt nhìn theo bóng lưng gầy guộc của Alice, đoạn cúi đầu nhìn mẩu bánh mì khô khốc trong tay mình, trong lòng không khỏi dâng lên sự đắn đo liệu có nên tiếp tục ăn hay không.
Thế nhưng những du khách tị nạn xung quanh sau khi nhận được phần bánh mì quá hạn đều đã lần lượt ăn sạch sành sanh, cơ thể bọn họ cũng chẳng hề xuất hiện bất kỳ dấu hiệu ngộ độc hay khó chịu nào.
...
"Người phụ nữ này nhất định có vấn đề," Hạ Xuyên liếc nhìn những người đồng bào Liên Bang đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài kinh hoàng, hạ thấp giọng nói tiếp: "Thế nhưng nhìn qua thì bọn họ dường như không hề có ác ý với chúng ta."
"Vâng," Giang Nguyên đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối đen như mực bên ngoài. Đêm đã về khuya, cỗ máy phát điện cũ kỹ cũng đã được tắt đi để tiết kiệm nhiên liệu, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn sạc kiểu cổ tỏa ra ánh sáng vàng vọt lờ mờ. Bốn người nhóm Acas, Alice, Envi và Nina đều đã lui về các gian phòng riêng để nghỉ ngơi: "Dù vậy chúng ta vẫn tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác."
"Như thế này đi, ba người chúng ta sẽ luân phiên gác đêm, tùy thời chú ý mọi biến động bất thường." Hạ Xuyên đề nghị.
Giang Nguyên lập tức tiếp lời: "Vâng, huấn luyện viên cứ đi ngủ trước đi ạ. Hôm nay thầy đã phải bôn ba mệt mỏi cả ngày trời rồi, lát nữa đến ca em sẽ gọi thầy dậy."
Hạ Xuyên thoáng chần chừ một chút. Thế nhưng cơn mỏi mệt tích tụ suốt cả ngày chạy loạn bỗng chốc ùa về nặng trĩu đôi bờ mi, ông liền gật đầu đồng ý: "Được rồi, vậy tôi chợp mắt một lát, nhớ lát nữa phải gọi tôi đấy."
Dứt lời, Hạ Xuyên ngồi bệt xuống sàn đất, tựa lưng vào bức tường xi măng ẩm mốc. Chỉ trong chốc lát, hơi thở của ông đã dần trở nên đều đặn, hiển nhiên là đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Giang Nguyên và Kỷ Nhung ngồi sát bên nhau, vai kề vai trong góc khuất.
Giang Nguyên nhìn bóng dáng mệt mỏi, phờ phạc của Hạ Xuyên, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Nếu như ban ngày hắn không nằng nặc đòi đến bệnh viện làm kiểm tra để rồi lỡ mất giờ tàu, thì ba người bọn họ lúc này đáng lý ra không nên xuất hiện ở cái nơi tối tăm tồi tàn này, mà đã sớm yên vị trên phi thuyền Công Chúa Đêm Tối, bay lượn an toàn ngoài không gian vũ trụ bao la chờ đợi chiến tranh kết thúc, thay vì phải dấn thân vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này.
Đúng lúc Giang Nguyên đang mải mê suy nghĩ mông lung, một bàn tay to lớn, ấm áp bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hắn, sau đó ấn nhẹ đầu hắn nghiêng sang, tựa thẳng vào bờ vai rắn chắc, vững chãi của đối phương:
"Dựa vào tôi mà ngủ một lát đi."
Đầu Giang Nguyên gối lên vai Kỷ Nhung. Mùi hương tin tức tố Alpha nhàn nhạt, tươi mát thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi, khiến sâu thẳm trong lòng hắn tức khắc dâng lên một cảm giác thỏa mãn và an tâm khó tả. Mọi sự mệt mỏi, rã rời rệu rã trên khắp cơ thể dường như trong tích tắc đã bị xua tan đi quá nửa.
Mùi hương này thực sự quá đỗi dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác nghiện ngập khôn cùng. Thật lòng hắn chỉ muốn giấu Kỷ Nhung vào một góc riêng, để mỗi ngày đều có thể ôm lấy mà hít hà cho thỏa thích.
Vừa nghĩ tới đây, cả người Giang Nguyên bỗng rùng mình một cái! Hắn dùng sức lắc mạnh đầu để tống khứ những suy nghĩ mập mờ, bất lương ấy ra khỏi tâm trí, đồng thời trong lòng không khỏi thầm cảm thán: cái hội chứng phụ thuộc tin tức tố này quả thực quá mức đáng sợ!
Cảm nhận được thân hình người bên cạnh khẽ run lên một nhịp, Kỷ Nhung có chút chột dạ, liền dè dặt vươn một cánh tay vòng qua ôm lấy bờ vai gầy của Giang Nguyên. Hắn nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc nói: "Có phải cậu thấy hơi lạnh không? Để tôi ôm cậu, cậu xích lại gần đây thêm một chút."
Giang Nguyên hơi nghiêng đầu liếc xéo Kỷ Nhung một cái, thầm nghĩ trong bụng: Lạnh thì tôi chẳng thấy lạnh chút nào đâu, chỉ có điều cái mùi tin tức tố trên người cậu lúc này thực sự quá mức câu dẫn Omega thì có!
Thế nhưng Giang Nguyên lại chẳng nỡ đẩy cánh tay ấm áp của Kỷ Nhung ra. Cảm giác được luồng tin tức tố quen thuộc ấy dịu dàng bao bọc lấy xung quanh thực sự mang lại sự thoải mái đến vô cùng tận!
Kỷ Nhung dán chặt ánh mắt về phía trước không dám nghiêng lệch nửa phân. Thực chất trong lòng hắn lúc này đang căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dính.
Bàn tay của hắn liệu có bị đối phương gạt phăng ra không nhỉ?
Kỷ Nhung thầm tính toán từng li từng tí trong lòng.
Giang Nguyên khẽ thở dài một tiếng, thoải mái tựa hẳn đầu lên bờ vai vững chãi của Kỷ Nhung, nhắm nghiền hai mắt: "Vậy tôi ngủ trước đây, lát nữa nhớ gọi tôi dậy đấy."
Kỷ Nhung khẽ đáp: "Được."
Giang Nguyên rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm, để lại một mình Kỷ Nhung ngồi ngây ngốc giữa màn đêm tĩnh lặng, hai vành tai từ từ ửng đỏ lên như ráng chiều.
...
Cùng lúc đó, tại Thủ Đô Tinh của Liên Bang.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả?! Tại sao thằng bé lại không kịp lên phi thuyền sơ tán?!"
"Vẫn chưa kết nối liên lạc được sao?!"
"Ngoài thằng bé ra thì còn ai bị kẹt lại ở Bermali nữa? Các người đừng có nói với tôi là các người ném một mình nó lại cái nơi hỗn loạn đó đấy nhé!"
"Không phải một mình ạ, ngoài cậu ấy ra thì còn có một học sinh khác cùng một viên sĩ quan quân đội đi cùng..."
"Đủ rồi! Tôi không cần biết các người sắp xếp kế hoạch tác chiến ra sao, tôi chỉ yêu cầu các người phải bằng mọi giá cứu sống thằng bé trở về cho tôi! Những người khác tôi không rảnh bận tâm, nhưng riêng Giang Nguyên thì các người bắt buộc phải đưa nó về an toàn nguyên vẹn!"
Qua màn hình viễn thông quang học, một lão nhân râu tóc bạc phơ bỗng đập bàn rầm một cái, giận dữ quát tháo khản cả giọng:
"Bất kể các người phải dùng đến thủ đoạn hay biện pháp gì! Thằng bé tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ mệnh hệ nào! Các người có biết tầm quan trọng sống còn của nó đối với tương lai của Liên Bang hay không hả?! Chỉ cần cho nó thêm một chút thời gian, nó nhất định sẽ tự tay nghiên cứu và chế tạo ra những cỗ cơ giáp có tính năng vượt trội gấp bội phần thế hệ hiện tại! Thiên phú thiết kế cơ giáp của đứa trẻ này... xa xa vượt qua cả lão già này rồi!
Thật là hồ đồ hết sức! Ngay từ đầu đã không nên để thằng bé đi tham gia cái giải đấu cơ giáp toàn tinh tế chết tiệt ấy! Nếu không đi thì làm sao có thể vướng vào cái thảm họa chết tiệt này cơ chứ?!"
Bị Viện sĩ Hứa Trầm mắng xối xả như tát nước vào mặt, một Nguyên soái tối cao quyền uy lẫy lừng như Alfonso lúc này cũng chỉ biết dở khóc dở cười ngồi im chịu trận, ngay cả một câu phản bác cũng không dám thốt ra.
Alfonso dĩ nhiên không phải là sợ uy quyền của Hứa Trầm, thế nhưng nhìn bộ dạng tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, râu ria run rẩy bần bật của lão viện sĩ, ông hoàn toàn không nghi ngờ gì việc nếu mình dám cãi lại nửa lời, huyết áp của đối phương sẽ lập tức tăng vọt lên đến mức đột quỵ.
Cái trách nhiệm to tát ấy ông nào dám gánh vác nổi. Hứa Trầm chính là nhà khoa học bảo vật quốc gia số một của toàn thể Liên Bang!
"Được rồi, được rồi, lão Hứa à, ông đừng có kích động quá mức như thế, giận quá sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy," Alfonso vội vàng cất giọng hòa hoãn tìm cách xoa dịu cảm xúc của Hứa Trầm: "Quân bộ Liên Bang đã hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp cho Hạm đội Vô Úy Tiên Phong toàn tốc tiến về Bermali để giải cứu toàn bộ kiều dân rồi."
"Chuyện đó thì tôi biết! Nhưng những chuyện khác tôi không cần bận tâm, tôi chỉ muốn trịnh trọng nhắc nhở ông: bắt buộc phải ưu tiên cứu viện Giang Nguyên lên hàng đầu! Tuyệt đối không được vì một quyết sách sai lầm trên bàn cờ chính trị mà khiến quốc gia phải tổn thất đi một nhà khoa học vĩ đại nhất tương lai!" Giọng nói của Hứa Trầm lại cao thêm vài tông, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Nhìn thấy chòm râu của Hứa Trầm vì quá kích động mà cứ rung rinh không ngừng, Alfonso biết lúc này nếu không đưa ra một liều thuốc an thần đủ mạnh thì lão già gàn dở này sẽ còn làm loạn tới sáng. Nghĩ ngợi một chút, ông liền hạ giọng tiết lộ:
"Tôi đã dốc toàn lực hạ lệnh cho các cánh quân tiếp cận với tốc độ nhanh nhất rồi. Ngoài lực lượng gìn giữ hòa bình Vô Úy Tiên Phong ra, đích thân Kỷ Sùng cũng đang trực tiếp dẫn đầu một hạm đội nhảy vọt siêu cấp cấp tốc chạy tới Bermali. Lão Hứa, ông cứ yên tâm bình tĩnh lại đi."
"Kỷ Sùng đích thân dẫn đội đi cứu viện sao?" Hứa Trầm nghe thấy cái tên Kỷ Sùng thì thoáng sững sờ trong giây lát. Danh tiếng Bất Bại Chiến Thần của Kỷ Sùng tại Liên Bang là điều không ai có thể bàn cãi. Nghe tin vị tướng quân huyền thoại này thân chinh xuất trận, trong lòng Hứa Trầm vô hình trung rốt cuộc cũng có được vài phần an tâm, vững dạ.
Alfonso gật đầu xác nhận: "Đúng vậy."
Nào chỉ có mỗi mình Kỷ Sùng? Đi cùng hắn còn có cả đội cận vệ Hoàng gia của Hoyte, và thậm chí là đích thân Thiết Huyết Hoàng Đế Horace ngự giá thân chinh! Mục tiêu số một của hai vị đại nhân vật ấy dĩ nhiên là cứu đứa con trai bảo bối Kỷ Nhung. Thế nhưng Kỷ Nhung và Giang Nguyên hai đứa nhỏ này từ trước tới nay chẳng khác nào một cặp bài trùng dính liền như keo sơn, cứu được Kỷ Nhung thì dĩ nhiên cũng đồng nghĩa với việc Giang Nguyên được an toàn tuyệt đối!
"Như thế thì còn tạm chấp nhận được." Hứa Trầm trầm giọng hừ một tiếng, sau đó mới hậm hực ngắt kết nối liên lạc.
Nhìn màn hình tối đen, Alfonso bất giác khịt mũi khẽ cười một tiếng.
Đối với lời khẳng định chắc nịch của Hứa Trầm rằng thiên phú thiết kế cơ giáp của Giang Nguyên còn vượt xa cả bản thân ông, Alfonso chỉ xem đó là lời tâng bốc nói quá.
Thực ra Hứa Trầm căn bản không cần thiết phải dùng mấy lời bịa đặt ấy để lừa gạt ông làm gì. Cho dù thiên phú chế tạo cơ giáp của Giang Nguyên không cao đi chăng nữa, thì tài năng điều khiển cơ giáp kinh thiên động địa của thằng bé ông đã được tận mắt chứng kiến trong trận chung kết. Bản thân ông cũng tuyệt đối không đời nào trơ mắt nhìn một thiên tài cơ giáp kiệt xuất của đất nước phải chôn thây giữa cuộc chiến tranh loạn lạc nơi xứ người, dù thế nào đi nữa cũng sẽ dốc toàn lực cứu về.
Lão Hứa này, thực sự là vì đứa học trò cưng mới thu nhận mà chuyện gì trên đời cũng dám thốt ra khỏi miệng.
Trình độ thao tác cơ giáp của Giang Nguyên dẫu đặt vào quân đội chính quy cũng đã thuộc hàng ngũ đỉnh cao xuất sắc, nếu như ngay cả tài năng thiết kế cơ giáp mà cũng vượt qua cả Viện sĩ Hứa Trầm, thì đám người khác trên cõi đời này còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ?
...
Sáng ngày hôm sau, tại khu nhà xưởng tồi tàn ở Bermali.
"Này! Tối qua sao hai đứa các cậu không gọi tôi dậy hả?" Hạ Xuyên vừa nhai mẩu bánh mì khô khốc vừa được phân phát, vừa hạ giọng thắc mắc với Giang Nguyên và Kỷ Nhung ngồi bên cạnh.
"Chuyện này đâu có liên quan tới em, là cậu ấy cũng chẳng buồn gọi em dậy đấy chứ." Giang Nguyên chỉ tay về phía Kỷ Nhung đang lộ vẻ mệt mỏi với hai quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt vì thức trắng suốt đêm, nói với Hạ Xuyên.
Giang Nguyên vừa ăn mẩu bánh mì vừa quay sang hỏi Kỷ Nhung: "Đêm qua có phát hiện điều gì bất thường không?"
Kỷ Nhung ngước mắt nhìn Giang Nguyên, khẽ lắc đầu: "Không có. Kể từ lúc vào đêm cho tới sáng nay, cả Alice và gã đàn ông tên Acas kia đều chưa từng bước chân ra khỏi phòng lấy một lần."
Giang Nguyên khẽ bĩu môi, lẩm bẩm: "Thật là kỳ quái."
Khẩu phần ăn sáng nay của mọi người vẫn là bánh mì quá hạn, thế nhưng hạn sử dụng của đợt này mới hơn hôm qua rất nhiều, mới chỉ quá hạn khoảng bảy tám ngày, mùi vị ăn vào cũng tạm coi là chấp nhận được.
"Lát nữa ăn xong, ba chúng ta sẽ đi dạo quanh khu nhà xưởng này một vòng xem có manh mối nào khả nghi hay không," Hạ Xuyên ba ngụm ăn sạch mẩu bánh mì, nói: "Thế nhưng nhìn tình hình từ tối qua tới giờ, người phụ nữ này dường như không có ác ý gì với đoàn người chúng ta cả."
"Vâng." Giang Nguyên gật đầu đồng tình.
Ăn xong bữa sáng đạm bạc, đoàn người tị nạn tốp năm tốp ba kéo nhau ra khoảng sân rộng phía trước nhà xưởng để hít thở chút không khí thoáng đãng. Dĩ nhiên không khí ở khu ổ chuột này chẳng lấy gì làm trong lành cho lắm, mùi xú uế tanh tưởi vẫn thoang thoảng bốc lên.
Nhìn thấy ba người Giang Nguyên bước ra, mọi người xung quanh đều vô cùng nhiệt tình, hồ hởi tiến lại cất tiếng chào hỏi:
"Hai cậu em dậy rồi đấy à! Ngày hôm qua thực sự quá cảm tạ hai cậu!"
"Phải đấy, phải đấy! Nhờ có hai chàng trai trẻ tài giỏi này mà chúng ta mới giữ được mạng sống! Tôi nhận ra hai cậu rồi nhé, hôm trước tôi có xem trận chung kết cơ giáp trên mạng tinh tế đấy, hai cậu đánh đỉnh lắm!"
"..."
Sau khi đáp lễ mọi người vài câu khách sáo, ba người liền thong thả rảo bước đi một vòng quanh các góc xưởng. Cho tới khi đi đến trước một gian kho hàng lớn bị khóa kín cửa sắt, ba người dừng lại quan sát một hồi lâu nhưng không thấy có điểm gì đặc biệt. Đang định quay gót rời đi, Kỷ Nhung bỗng khựng lại bước chân, cúi người nhặt một vật thể kim loại nhỏ nằm lẫn trong lớp đất cát.
"Thứ gì thế?" Giang Nguyên thấy vậy liền quay đầu hỏi.
Kỷ Nhung xòe lòng bàn tay ra. Nằm gọn trong lòng bàn tay hắn là một viên đạn súng máy hạng nặng K891 sáng loáng! K891 là loại đạn chuyên dụng cho các loại súng máy phòng không và súng hạng nặng. Luật pháp Bermali tuy không cấm mang vũ khí tùy thân, nhưng một thứ vũ khí hủy diệt hạng nặng như súng máy K891 thì tuyệt đối không một ai mang theo người để tự vệ thông thường cả.
"Đạn K891 sao?" Giang Nguyên khẽ nhíu mày, vươn tay nhặt lấy viên đạn lên ngắm nghía đánh giá: "Viên đạn này nhìn còn rất mới, bề mặt kim loại chưa hề bị rỉ sét, hẳn là mới rơi rớt ở đây cách đây không lâu. Dân nghèo ở khu ổ chuột này lấy đâu ra tiền mà mua nổi thứ vũ khí quân dụng đắt đỏ này chứ."
"Hai người bọn họ chẳng lẽ lát nữa sẽ vác một khẩu K891 ra đây xả đạn lia lịa, bắn nát bét tất cả chúng ta thành tổ ong đấy chứ?" Hạ Xuyên cười khổ buông một câu trêu đùa châm biếm.
Hạ Xuyên vừa dứt lời, từ phía góc hành lang bỗng có tiếng bước chân dồn dập bước tới. Một người đàn ông sải bước tiến lại gần ba người, hàng lông mày hơi nhướng lên, liếc nhìn cánh cửa kho hàng đang đóng chặt, ngực khẽ phập phồng như vừa trút được gánh nặng, cất tiếng dò hỏi:
"Sao ba cậu lại đứng ở đây?"
Người vừa tới chính là người đàn ông Beta mà hai đứa trẻ gọi là chú Acas.
"Nơi này không được phép tới sao?" Giang Nguyên thản nhiên thu viên đạn vào trong túi áo một cách vô cùng tự nhiên, ngước mắt nhìn thẳng vào Acas hỏi ngược lại.
Acas im lặng trong thoáng chốc, đoạn gật đầu trầm giọng giải thích: "Các cậu không phải người bản địa ở đây nên không hiểu rõ tình hình. Ở khu ổ chuột này, tuyệt đối không được bén mảng tới những nơi hoang vắng, hẻo lánh. Ở đây thường xuyên xảy ra những vụ người dân đột ngột mất tích một cách bí ẩn đấy."
"Mất tích sao?" Giang Nguyên nhướng mày.
"Đúng vậy, ở nơi tồi tàn này năm nào cũng có người mất tích không rõ tung tích. Cha ruột của Envi cũng chính là vào mấy năm trước bỗng nhiên biến mất không một dấu vết." Vẻ mặt của Acas vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói đùa: "Các cậu đừng có đi lại lung tung, hãy tự chú ý bảo vệ an toàn tính mạng của mình."
Dứt lời, Acas liền ra hiệu dẫn ba người Giang Nguyên quay trở lại khoảng sân phía trước nhà xưởng.
"Hai người nói xem, lời gã nói rốt cuộc là thật hay là giả?" Giang Nguyên đưa tay xoa cằm, đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng khuất dần của người đàn ông, quay sang hỏi hai người bên cạnh.
Kỷ Nhung và Hạ Xuyên đều khẽ lắc đầu. Lời nói của gã Beta tên Acas này là thật hay giả bọn họ tạm thời chưa thể xác minh được, thế nhưng có một điều chắc chắn: bản thân gã Acas này tuyệt đối có điều mờ ám đang che giấu.
Đến giờ cơm trưa, Envi lại cùng em gái Nina mang đồ ăn ra phân phát cho từng người. Sau khi phát xong, hai anh em liền ngoan ngoãn ngồi bệt xuống một góc cùng ăn với mọi người.
"Envi này, ba của cháu đâu rồi? Tới đây từ hôm qua tới giờ mà chú chưa thấy mặt chú ấy đâu cả?" Hạ Xuyên như vô tình cất tiếng hỏi bâng quơ một câu.
Lời ông vừa dứt, người phụ nữ Aina đang ngồi bế con gần đó lập tức trừng trừng đôi mắt giận dữ lườm Hạ Xuyên một cái rách mặt! Đứa nhỏ này rõ ràng sống trong cảnh mồ côi cha, cớ sao người đàn ông này lại vô duyên vô cớ đi xoi mói vào nỗi đau của con trẻ như thế chứ!
Envi nghe thấy câu hỏi này, tâm trạng rõ ràng lập tức chùng xuống, vẻ mặt ủ rũ: "Sáu năm trước... ba cháu đã biến mất rồi ạ."
"Biến mất sao? Sao lại biến mất được?"
Envi khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào đau đớn: "Cháu không biết nữa. Ngày hôm đó ba bước chân ra khỏi cửa đi làm, rồi sau đó... mãi mãi không thấy trở về nhà nữa."
Nina tuổi còn quá nhỏ, hiển nhiên lời kể của anh trai đã khơi gợi lại những ký ức bi thương trong lòng cô bé. Hốc mắt nhỏ bé trong chớp mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi...
"Ngoan nào, không khóc, không khóc nữa nhé con gái!" Aina vội vàng tiến lại gần, dùng bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng an ủi Nina, đồng thời hung hăng lườm nguýt Hạ Xuyên thêm một cái sắc như dao cạo. Ánh mắt ấy rõ ràng đang mắng mỏ: 'Ông nhìn xem cái chuyện tốt mà ông vừa làm kìa, hỏi toàn mấy câu vô duyên vô lối!'
Hạ Xuyên gãi gãi mũi đầy ngượng ngùng. Tranh thủ lúc mọi người đang xúm lại dỗ dành hai đứa trẻ đang sụt sùi, ông liếc mắt nhìn sang Giang Nguyên và Kỷ Nhung.
Biểu cảm đau buồn của hai đứa trẻ hoàn toàn tự nhiên và chân thật, tuyệt đối không phải là giả vờ. Giang Nguyên cảm thấy chuyện cha bọn chúng mất tích là hoàn toàn có thật. Thế nhưng một con người đang sống sờ sờ bằng xương bằng thịt, cớ sao lại có thể bốc hơi biến mất không một dấu vết giữa ban ngày ban mặt như vậy được chứ?
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.