Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 100
Chương 100: Vì công bằng mà chiến
Chương 100· 6.694 từMiễn phí
Chương 100: Vì công bằng mà chiến
"Chuyện người mất tích ở nơi này thường xuyên xảy ra lắm sao?" Giang Nguyên nhìn về phía hai đứa trẻ đang sụt sùi rơi lệ, hạ thấp giọng cất tiếng hỏi.
Envi cắn cắn bờ môi khô khốc, đưa mu bàn tay quệt sạch những giọt nước mắt vương trên má, gật đầu đáp: "Vâng ạ. Thực ra trước kia ở khu nhà xưởng này không chỉ có gia đình cháu và chú Acas sinh sống đâu, mà còn có cả chú em trai của chú Acas nữa. Chú ấy cũng bỗng nhiên biến mất tăm mất tích y hệt như vậy."
"Không thể nào chứ? Mất tích xong rồi không tìm kiếm lại được sao?" Một người đàn ông nhát gan trong đoàn tị nạn nuốt nước bọt đánh ực, nhỏ giọng chen vào thắc mắc.
Envi buồn bã lắc đầu: "Không tìm thấy ạ. Cả nhà cháu đã đi tìm kiếm ba suốt một thời gian rất dài, nhưng chưa từng tìm thấy bất kỳ tung tích nào..."
Cô bé Nina đứng nép bên cạnh, hai bàn tay nhỏ xíu không ngừng dụi vào đôi mắt đỏ hoe.
Aina vội vàng bước tới vỗ nhẹ lên vai cô bé, gắt gỏng nhìn về phía mấy người đàn ông vừa hỏi: "Thôi đi, thôi đi! Mấy người không thấy con bé khóc đến mức thương tâm thế kia rồi à? Cớ sao cứ đứng đó gặng hỏi mãi thế không biết! Có thấy phiền phức không hả?!"
"Phải đấy! Mấy người mau ngậm miệng lại đi!" Mấy người phụ nữ Omega xung quanh nhìn bé gái Nina khóc lóc thảm thiết liền không tự chủ được trào dâng bản năng làm mẹ, không vui trừng mắt lườm nguýt những kẻ vừa tò mò hỏi chuyện ban nãy, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả Giang Nguyên. Giang Nguyên bất đắc dĩ hứng trọn vài ánh mắt sắc như dao cạo phóng tới, nhưng hắn cũng chẳng buồn để bụng, chỉ im lặng nghiêm túc suy ngẫm về những điều Envi vừa tiết lộ.
"Envi! Mẹ tìm con suốt từ nãy tới giờ, hóa ra hai anh em con lại trốn ở đây."
Alice từ gian trong rảo bước đi tới. Nhìn thấy hai đứa con vẫn bình an vô sự, người phụ nữ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của con gái nhỏ, đôi mày thanh tú của nàng lập tức nhíu chặt lại, vội vã bước ba bước thành hai đi tới, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy cánh tay cô bé:
"Làm sao thế này con gái? Có phải anh hai lại bắt nạt con không?"
Nina thắt hai bím tóc khẽ lắc đầu, đưa tay quệt mắt thút thít: "Dạ không phải... Con... con nhớ ba quá..."
Alice nghe thấy những lời ngây thơ ấy, nghẹn ngào không thốt nên lời. Nàng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Nina vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của cô bé dỗ dành: "Ngoan nào, không khóc nữa nhé. Có mẹ ở đây với con rồi. Mẹ vừa làm món bánh ngọt mà con thích ăn nhất đấy, đang để sẵn trong bếp kia kìa."
Không hổ danh là người mẹ tảo tần, Alice vô cùng thấu hiểu sở thích của con cái. Bị món ngon hấp dẫn làm phân tán sự chú ý, những giọt nước mắt của cô bé Nina dần dần ngưng lại. Cô bé ngước đôi mắt long lanh ngập tràn mong đợi hỏi: "Có phải là vị chocolate không mẹ?"
"Đúng rồi, chính là vị chocolate đấy."
Nina reo lên: "Bây giờ con muốn đi ăn ngay..."
Alice mỉm cười, đưa ngón tay dịu dàng điểm nhẹ lên trán con gái cưng: "Mau đi ăn đi nào, cái đồ mèo lười thèm ăn này."
Hai đứa trẻ một trước một sau tíu tít nắm tay nhau chạy vội về phía gian bếp. Alice dõi mắt nhìn theo bóng lưng tung tăng của hai đứa con, trên gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười hiền hậu.
"Cẩn thận!"
Giang Nguyên nhanh tay lẹ mắt vươn tay đỡ lấy thân hình người phụ nữ đang bất thần lảo đảo chực ngã xuống nền đất, cất tiếng hô khẽ.
Alice đưa tay day day thái dương, lùi lại nửa bước đầy vẻ áy náy: "Cảm ơn cậu..."
"Chị không sao chứ?" Mọi người xung quanh đều ân cần hỏi han.
"Tôi không sao đâu..." Alice khẽ lắc đầu, gượng gạo giải thích: "Vừa rồi chỉ là trong người hơi khó chịu một chút, đầu óc bỗng nhiên có phần choáng váng hoảng hốt, làm phiền mọi người phải lo lắng rồi."
"Phù, chị không sao là may rồi," Aina đồng dạng cũng là một người mẹ đơn thân vừa mất chồng, nhìn thấy cảnh ngộ của Alice liền có cảm giác như trông thấy chính bản thân mình, trong lòng không khỏi xót xa thay cho người phụ nữ bạc mệnh: "Chị nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình đấy, hai đứa nhỏ vẫn còn thơ dại lắm!"
Alice nở một nụ cười mệt mỏi, khẽ đáp: "Cảm ơn cô, tôi sẽ chú ý."
"Mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi nhé, tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi còn có một vài việc cần phải thu xếp." Alice nhìn quanh đoàn người tị nạn, cất giọng nhẹ nhàng rồi quay người bước đi.
Aina nhìn theo bóng lưng gầy guộc, xiêu vẹo của Alice, bỗng nhiên thoáng sững sờ trong giây lát. Đoạn, cô như tự lẩm bẩm một mình: "Hóa ra là như vậy... Thảo nào sức khỏe của cô ấy lại suy kiệt đến mức tồi tệ thế kia..."
Ba người Giang Nguyên, Kỷ Nhung và Hạ Xuyên theo bản năng đồng loạt quay sang nhìn Aina, hỏi dồn: "Chị biết lý do vì sao sức khỏe của cô ấy lại kém như vậy sao?"
Việc thể trạng của Alice vô cùng yếu ớt thì ai ở đây cũng nhận ra, bởi lẽ sắc mặt người phụ nữ lúc nào cũng tái nhợt như người mang trọng bệnh, tinh thần uể oải rõ rệt.
Aina khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng giãi bày: "Các cậu không phải là người Bermali nên không nghe nói tới chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Tôi cũng là trước đây tình cờ nghe cha tôi kể lại mới biết được...
Ở khu ổ chuột cùng cực này cũng có không ít Alpha và Omega sinh sống. Thế nhưng các cậu nhìn hoàn cảnh khốn khó ở đây mà xem, một ống thuốc ức chế bình thường có giá tới hơn một ngàn tinh tế tệ, đối với những người cả đời không kiếm nổi một bữa no thì đó chính là một con số trên trời! Một số Omega nghèo khổ nếu không tìm được Alpha làm bạn đời để nương tựa, thì bọn họ sẽ lựa chọn... tự phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của chính mình.
Còn về hậu quả tàn khốc sau khi cắt bỏ tuyến thể thì chắc hẳn tôi không cần phải nói nhiều nữa rồi."
Một khi Omega tự tay cắt bỏ tuyến thể, thể trạng của họ sẽ suy kiệt trầm trọng hơn người bình thường gấp bội phần, hệ miễn dịch sụp đổ, và ngay cả tuổi thọ cũng bị rút ngắn đi rất nhiều.
Cắt bỏ tuyến thể sao?
Nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Nếu như bên cạnh không có Alpha bầu bạn, lại không có tiền mua thuốc ức chế đắt đỏ, muốn tránh khỏi bi kịch bị kẻ xấu cưỡng bức hoặc phát điên vì những cơn nhiệt triều mất kiểm soát, thì cắt bỏ tuyến thể quả thực là con đường giải thoát nghiệt ngã duy nhất...
Thảo nào người mẹ của Envi trông lúc nào cũng ốm yếu, bệnh tật như ngọn đèn trước gió...
Hóa ra hậu quả của việc cắt bỏ tuyến thể lại thê thảm và đáng sợ đến nhường này...
Giang Nguyên theo bản năng đưa tay sờ sờ lên vị trí tuyến thể sau gáy của mình, nuốt nước bọt đánh ực một cái. May mắn thay trước đây bản thân hắn chưa từng nổi cơn thần kinh mà mù quáng đòi đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Ở bên cạnh, ánh mắt Kỷ Nhung từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt lên người Giang Nguyên. Hắn dĩ nhiên thu trọn từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy vào đáy mắt, ánh nhìn bất giác men theo ngón tay thon dài của Giang Nguyên mà dừng lại ngay trên vị trí tuyến thể mẫn cảm nơi sau gáy đối phương.
Nhịp tim của Kỷ Nhung trong lồng ngực bất thình lình lỡ mất một nhịp, đập loạn xạ không theo bất kỳ quy luật nào.
...
Bên trong gian bếp nhỏ.
Nina ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu, vừa ăn xong đĩa bánh kem nhỏ thơm lừng. Lúc này cô bé đang vô cùng thỏa mãn đưa chiếc muỗng nhỏ lên liếm láp từng vệt kem còn sót lại, cho tới khi xác nhận chiếc đĩa đã sạch bóng không còn vụn bánh nào, cô bé mới lưu luyến đặt chiếc muỗng xuống bàn.
Ầm vang ——!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ phía xa xôi dội thẳng vào màng nhĩ!
Kể từ ngày hôm qua cho tới tận trưa nay, những tiếng nổ bom đạn vẫn luôn rền vang không dứt. Từ nỗi sợ hãi tột cùng ban đầu, cho đến thời điểm hiện tại, những người dân sinh sống tại khu ổ chuột dường như đều đã trở nên tê dại trước thứ âm thanh chết chóc ấy.
Thế nhưng vụ nổ lần này lại có uy lực khủng khiếp đến mức khác thường! Nó lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người tị nạn, ai nấy đều hốt hoảng lao ra khỏi phòng, trèo lên những mái nhà cao nhất của khu xưởng để ngước mắt quan sát về phía thành phố Belia nơi vừa phát ra tiếng nổ.
Âm thanh này so với bất kỳ đợt không kích nào trước đó đều muốn lớn hơn gấp bội, dẫu đứng ở khoảng cách xa xôi thế này vẫn cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển bần bật!
"Tàu bay kìa! Ba ơi nhìn kìa, tàu bay khổng lồ đang rơi xuống kìa!" Một đứa trẻ vài tuổi nói ngọng líu ngọng lô bỗng giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng lên bầu trời phía xa kêu lớn.
"Đúng là rơi thật rồi..." Người đàn ông bế đứa trẻ run rẩy nhìn theo cỗ chiến hạm khổng lồ đang bốc khói đen cuồn cuộn cắm thẳng đầu xuống mặt đất, kinh hãi thốt lên.
Acas cũng là một trong số những người đang đứng chen chúc giữa đám đông quan sát. Khi vừa phóng tầm mắt nhìn thấy hình dáng cỗ chiến hạm đang rơi rụng kia, sắc mặt ông ta thoắt cái trắng bệch ra như người chết trôi! Người đàn ông phát điên lên, quay ngoắt người cắm đầu chạy thục mạng vào bên trong khu nhà xưởng!
"Alice! Alice đâu rồi?!"
Acas vô cùng lo lắng từ bên ngoài lao vọt vào trong, thô bạo gạt phăng những người tị nạn đang đứng chắn lối, gân cổ lên gào thét tên của Alice!
"Có chuyện gì thế?" Người đàn ông bị đẩy suýt ngã được bạn đồng hành đỡ lấy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng không hề nổi giận trước hành vi thô lỗ của Acas, ngược lại vẻ mặt ngập tràn lo âu nhìn ra xa. Chẳng lẽ chiến tranh đã thực sự lan tràn tới khu ổ chuột này rồi sao?
"Acas?" Từ trong gian bếp, Alice thò đầu ra ngoài nhìn Acas: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh..."
Nhìn thấy đôi mắt Acas đỏ ngầu như muốn ứa máu, trong lòng Alice lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Những lời định nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, nàng vội vã vứt bỏ chiếc khăn lau bếp trong tay xuống bàn, quay sang khẩn thiết nói với những người xung quanh: "Làm ơn... xin mọi người hãy giúp tôi trông nom hai đứa nhỏ Envi và Nina một lát!"
Ánh mắt của Alice cuối cùng dừng lại trên người ba người nhóm Giang Nguyên. Bị ánh mắt khẩn khoản ấy nhìn thẳng, Giang Nguyên hơi do dự một thoáng rồi dứt khoát gật đầu nhận lời. Alice dùng ánh mắt ngập tràn sự cảm kích nhìn Giang Nguyên gật đầu một cái, sau đó liền lập tức rảo bước cùng Acas lao nhanh về phía gian phòng phía sau.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì lớn vậy anh?" Alice vừa vội vã bước theo sau lưng Acas vừa gấp gáp hỏi dồn.
Sắc mặt Acas vô cùng khó coi, giọng run rẩy: "Chiến hạm chủ lực đã bị bắn nổ tung rồi! Nhanh lên, mau kết nối liên lạc với bên kia ngay! Hy vọng vị đại nhân ấy không hề hấn gì! Không... nàng tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ mệnh hệ nào được! Vị đại nhân ấy chính là niềm hy vọng duy nhất của toàn thể chúng ta!"
Chiến hạm của đại nhân bị bắn nổ tung sao?!
Nghe thấy tin dữ sét đánh ngang tai này, Alice hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân không kìm được run rẩy bần bật.
Không, không thể nào, đại nhân nhất định sẽ bình an vô sự!
Trải qua cơn hoảng loạn ban đầu, Alice lập tức lao thẳng vào căn phòng ngủ của mình, lôi từ dưới gầm giường ra một thiết bị liên lạc có kết cấu vô cùng kỳ lạ. Nếu như đám người Giang Nguyên có mặt ở đây lúc này, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay: đây chính là một máy thu phát tín hiệu viễn thông mã hóa cấp độ quân sự tối mật!
...
"Bộ chỉ huy gọi chiến hạm chủ lực! Gọi chiến hạm chủ lực!"
Bên trong buồng lái cơ giáp, Milu nghẹn ngào gào thét vào máy truyền tin. Trong tầm nhìn quang học của cậu, vô số mảnh vỡ bốc cháy của cỗ chiến hạm khổng lồ đang rơi rụng lả tả. Trước khi chiến hạm phát nổ tung trời, đã có một số chiến hạm mini và cơ giáp kịp thời thoát ly khỏi khung thân, thế nhưng liệu vị đại nhân tôn kính ấy có thực sự thoát ra ngoài an toàn hay không?
"Bộ chỉ huy gọi! Yêu cầu trả lời! Cầu xin người hãy trả lời đi!" Đôi mắt Milu đỏ hoe, khóe mắt đã đẫm lệ từ lúc nào.
Tất cả các chiến binh Huyết Nguyệt trên khắp các kênh liên lạc đều đang vô cùng sốt sắng, nghẹn ngào gọi tên người chỉ huy.
Giữa những tiếng gọi dồn dập trong tuyệt vọng, rốt cuộc từ trong loa phát thanh cũng vang lên một giọng nói trầm ổn, đanh thép:
"Trước khi vụ nổ xảy ra, đại nhân đã kịp thời lên chiến cơ thoát ly an toàn. Xin toàn thể chiến sĩ hãy yên tâm, đại nhân hoàn toàn bình an vô sự! Yêu cầu toàn quân tiếp tục chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh tác chiến!"
"Đại nhân hiện đang ở đâu?!" Có người nôn nóng hỏi dồn qua máy bộ đàm: "Chúng tôi sẽ lập tức tới đón người!"
"Ta mệnh lệnh cho các ngươi phải căn cứ theo đúng kế hoạch tác chiến ban đầu, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao!" Người bên kia đầu dây không lãng phí thời gian, dứt khoát hạ đạt quân lệnh: "Ta sẽ nhanh chóng hội quân cùng đại nhân! Hiện tại toàn quân bắt buộc phải tuân theo sự chỉ huy của Achilles!
Một thế giới bất công và thối nát... chỉ có thể dùng máu tươi để gột rửa sạch sẽ! TẤT THẮNG!"
"TẤT THẮNG!!"
"TẤT THẮNG!!"
"TẤT THẮNG!!"
Hàng trăm chiến binh Huyết Nguyệt đồng loạt gầm vang khẩu hiệu trong sự kích động tột cùng.
Đôi mắt Achilles đỏ ngầu, lập tức mở kênh tổng hạ đạt mệnh lệnh tái bố trí đội hình cho toàn bộ các đội viên.
...
Tại khu vực ranh giới giữa Belia và khu ổ chuột.
Cỗ chiến hạm khổng lồ rơi rụng từ trên tầng không đâm sầm xuống mặt đất, san phẳng một vùng rộng lớn thành một hố sâu hoắm khói lửa ngút trời. Cách cỗ chiến hạm bốc cháy không xa, trên một cỗ cơ giáp chiến đấu đã bị mảnh nổ xé toạc mất một nửa thân máy, có một người đàn ông trung niên đang ngồi bất động.
Hai bên tóc mai của ông đã điểm bạc trắng xóa, mái tóc trắng ấy giờ đây đang bị dòng máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống nhuộm thành một màu đỏ thẫm thê lương. Người đàn ông khó nhọc mở miệng thều thào:
"Ach... illes..."
Achilles đang chỉ huy tác chiến bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc này, toàn thân chấn động: "Chỉ huy Fars! Giọng của ngài nghe có vẻ..."
"Tạm thời tắt kênh liên lạc chung đi, ta có cơ mật quân sự cần nói riêng với một mình cậu."
Achilles lập tức ngắt kênh tổng, chuyển sang tần số đơn độc: "Đã ngắt kết nối chung rồi, đại nhân có thể nói."
Fars thều thào: "Ta sắp chết rồi."
Lồng ngực Achilles như thắt lại, nhịp thở ngưng trệ hoàn toàn: "Đại nhân..."
"Đừng ngắt lời ta, hãy lắng nghe cho kỹ đây...
Khoảnh khắc chiến hạm phát nổ, Serena và ta mỗi người đã kịp thời lái một cỗ cơ giáp thoát ly khỏi khoang phóng. Thế nhưng những mảnh vỡ từ vụ nổ đã đâm xuyên qua buồng lái cơ giáp của ta..." Fars run rẩy đưa bàn tay đẫm máu ôm chặt lấy ổ bụng của mình. Bụng ông bị một tấm thép sắc nhọn khổng lồ đâm xuyên qua, toàn bộ cơ thể gần như đã bị chém đứt làm đôi. Đó chính là lý do vì sao ông biết chắc chắn mình không thể nào qua khỏi.
"Còn cỗ cơ giáp của Serena..." Fars hít sâu một hơi, ông khao khát biết bao cỗ máy của nàng không bị đạn pháo đánh trúng, thế nhưng khi còn ở trên không trung, ông đã tận mắt nhìn thấy thảm kịch ấy: "Cơ giáp của con bé cũng bị mảnh vỡ va chạm rất mạnh.
Ta không biết... con bé liệu có còn sống sót hay không. Nhưng nếu Serena còn sống, con bé nhất định sẽ tìm mọi cách quay trở lại chỉ huy trận chiến này! Ta sắp không xong rồi, từ giờ phút này trở đi, cậu bắt buộc phải thay thế ta gánh vác trọng trách chỉ huy toàn quân! Cậu đã từng nghiên cứu toàn bộ phương án tác chiến, cậu biết rõ bước tiếp theo cần phải làm gì. Cho dù Serena không thể trở về... cũng xin các cậu tuyệt đối không được từ bỏ! Hãy luôn ghi nhớ tín ngưỡng thiêng liêng của chúng ta!
CHÚNG TA CHIẾN ĐẤU VÌ SỰ CÔNG BẰNG!"
Giọng Achilles nghẹn ngào trong nước mắt: "Đại nhân Fars, ngài đang ở tọa độ nào? Xin ngài..."
Fars mỉm cười thanh thản: "Được rồi chàng trai trẻ, đừng khóc nữa. Đời người ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết, ta cũng chỉ là một người phàm bình thường trong hàng triệu con người cùng khổ mà thôi. Đã đến lúc ta phải đi gặp lại cha của Serena, và những người anh trai dũng cảm của con bé rồi..."
Tút... tút... tút...
Tín hiệu liên lạc hoàn toàn gián đoạn.
Achilles lau khô hai hàng nước mắt nóng hổi, mở lại kênh chỉ huy toàn quân, gào lên bằng tất cả sức mạnh trong lồng ngực: "Toàn bộ cơ giáp kết thành đội hình chữ V tiến công! VÌ CÔNG BẰNG MÀ CHIẾN!"
"VÌ CÔNG BẰNG MÀ CHIẾN! TẤT THẮNG!"
"VÌ CÔNG BẰNG MÀ CHIẾN! TẤT THẮNG!"
Tiếng gầm thét hào hùng xé toạc màn trời, từng cỗ cơ giáp Huyết Nguyệt đồng loạt biến đổi đội hình, điên cuồng mở các đợt tiến công như vũ bão!
Bên trong buồng lái cơ giáp rách nát, Fars từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ngắm những cỗ cơ giáp kiên cường đang lao về phía trước, nơi khóe miệng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Ông vươn bàn tay run rẩy chụp vào khoảng không vô định trước mắt...
"Các vị chỉ huy tôn kính... tôi tới với mọi người đây..."
Trong tâm trí Fars, từng thước phim ký ức từ thuở thanh xuân cho tới lúc lâm chung bỗng chốc hiện về rõ mồn một.
"Thưa ngài! Tôi là người lính cận vệ mới của ngài!" Chàng thanh niên Fars vừa tốt nghiệp trường sĩ quan đứng nghiêm trang trước mặt một người đàn ông tuấn tú. Người đàn ông đó có mái tóc vàng cắt ngắn gọn gàng, đeo một cặp kính gọng vàng thanh nhã, đường nét khuôn mặt vô cùng cương nghị và nghiêm túc.
Đó chính là lần đầu tiên ông được diện kiến Lucien — vị thủ trưởng vĩ đại mà ông đã thề sẽ đi theo trọn đời.
Người đàn ông điềm đạm đẩy nhẹ gọng kính, đưa mắt nhìn ông rồi khẽ mỉm cười gật đầu.
...
"Thưa ngài! Ngài không thể tiếp tục cứng rắn như vậy được nữa đâu! Đã có vài vị quan chức tiến bộ bị ám sát rồi!"
"Ồ? Chẳng lẽ chỉ vì bọn chúng muốn giết ta, mà ta bắt buộc phải cúi đầu đồng ý sao?" Người đàn ông tóc vàng nhướng mày, thần sắc nghiêm nghị tột cùng: "Nếu như tất cả chúng ta đều vì sợ hãi phản đối, sợ hãi bị giết hại mà chùn bước, vậy thì ai sẽ là người đứng ra đấu tranh giành lại quyền sống cho hàng triệu dân nghèo ngoài kia?
Cậu có biết một khi toàn bộ hệ thống người máy trí tuệ nhân tạo tràn vào Bermali, đất nước này sẽ biến thành cái gì không? Ngoại trừ đám tài phiệt giàu có ra, toàn bộ tầng lớp lao động phổ thông đều sẽ thất nghiệp! Mà bản hiệp định bọn chúng vừa ký kết lại giảm miễn toàn bộ thuế quan, chính phủ hoàn toàn không có một đồng ngân sách nào để trợ cấp nuôi sống những người thất nghiệp ấy.
Đến lúc đó, hàng triệu con người đó biết phải sống làm sao đây?
Cậu hãy nhìn ra ngoài cửa sổ kia mà xem, nhìn ngắm những con người ấy! Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể trở thành nạn nhân bị xã hội này tàn nhẫn vứt bỏ. Cậu hy vọng người bị vứt bỏ sẽ là ai?"
Chàng lính trẻ Fars năm xưa dùng sức lắc đầu quầy quậy: "Không! Tôi không hy vọng bất kỳ ai bị vứt bỏ cả!"
"Chính vì vậy, ta bắt buộc phải đứng lên phản đối đến cùng! Nếu ngay cả ta cũng phản bội lại lý tưởng ấy, thì nhân dân Bermali thực sự sẽ xong đời." Lucien bất đắc dĩ lắc đầu, nở một nụ cười cay đắng: "Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội lại bọn họ!"
...
Đoàng!
Tiếng súng ám sát chát chúa vang lên.
Máu tươi chảy xối xả.
Fars nén đau đớn, cõng Lucien trên lưng liều mạng trốn chạy khỏi hiện trường. Cũng may vận may mỉm cười, bọn họ không bị đám sát thủ đuổi kịp.
"Thưa ngài, ngài vẫn muốn tiếp tục kiên trì sao?" Fars vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ ám sát kinh hoàng. Đây đã không phải là lần đầu tiên đám tài phiệt phái sát thủ tới lấy mạng Lucien.
"Đương nhiên rồi!" Câu trả lời của người đàn ông đanh thép như đinh đóng cột.
...
"Đương nhiên rồi."
Vị tiên sinh mà ông tôn kính cả một đời không chỉ dùng miệng lưỡi, mà đã dùng chính tính mạng của mình để thực hiện trọn vẹn lời thề son sắt năm xưa.
Lucien đã ngã xuống. Những người con trai Alpha dũng cảm của ngài cũng lần lượt bị ám sát chết sạch. Khoảnh khắc người con trai út của Lucien trút hơi thở cuối cùng, Fars đã đau đớn đến nghẹn ngào.
Ngài ấy rốt cuộc vẫn thất bại trước dã tâm tàn bạo của đồng tiền. Bản thân bị ám sát chết thảm, các con trai đều bị tàn sát, ngay cả người bạn đời Omega của ngài cũng bị đám tài phiệt thuê sát thủ sát hại không thương tiếc. Toàn bộ gia tộc Lucien lẫy lừng khi ấy chỉ còn sót lại duy nhất một cô bé Omega nhỏ bé chín tuổi. Có lẽ vì nghĩ một đứa trẻ Omega yếu ớt không thể tạo thành mối đe dọa, đám tài phiệt mới không đuổi cùng giết tận.
Cuối cùng, dự luật nhập khẩu toàn diện người máy và tư nhân hóa Điểm Nhảy Vực vẫn được thông qua. Nực cười thay, vị tân Tổng thống Bermali sau đó lại chính là một con rối bù nhìn do chính đám tài phiệt bỏ tiền ra dựng lên.
Nhìn thấy kẻ thù giành thắng lợi, Fars vào khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn nản lòng thoái chí, toan dứt áo rời khỏi đất nước thối nát này. Thế nhưng cô bé chín tuổi Serena khi ấy đã nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của ông, ngước khuôn mặt ngây thơ hỏi một câu vô cùng nghiêm túc:
"Chú Fars ơi, những việc mà ba cháu từng làm... có phải là đúng đắn không chú?"
Fars không chút do dự nghẹn ngào đáp: "Đương nhiên rồi! Ba của cháu là một người anh hùng chân chính, luôn hết lòng suy nghĩ cho nhân dân!"
"Vậy chú Fars hãy đợi cháu nhé! Cháu nhất định sẽ hoàn thành trọn vẹn di nguyện còn dang dở của ba! Chú... chú có thể giúp đỡ cháu giống như từng giúp đỡ ba cháu được không?"
Fars khi đó lặng người đi không biết phải trả lời ra sao...
...
Câu hỏi từng khiến ông nghẹn ngào không thể đáp lại năm xưa, rốt cuộc vào ngày hôm nay đã có được câu trả lời trọn vẹn nhất —— Đương nhiên rồi.
Hy vọng... vầng trăng nhỏ bé của ta sẽ bình an vô sự.
Bên trong buồng lái rách nát, đôi mắt của Fars từ từ khép lại vĩnh viễn.
Cùng lúc đó, vài cỗ cơ giáp lính đánh thuê của phe tài phiệt hạ cánh xuống bên cạnh xác tàu, tiến lại kiểm tra hiện trường: "Hóa ra chỉ là một lão già sắp chết, xì ——"
Tên lính đánh thuê trong buồng lái khinh miệt nói với các đồng bọn: "Lũ chó săn Huyết Nguyệt này điên thật rồi, dám ngang nhiên tập kích cả Bermali!"
"Đừng có coi thường bọn chúng, rất nhiều huynh đệ của chúng ta đã bỏ mạng dưới tay bọn chúng rồi đấy!"
Đúng lúc hai tên lính đang tán gẫu, từ trong máy bộ đàm bỗng vang lên một giọng nói gấp gáp: "Khoan đã! Cho tao nhìn lại mặt của lão già đó xem nào!"
"Cái gì cơ?" Nghe thấy yêu cầu kỳ quặc này, tên lính đánh thuê dẫu khó hiểu nhưng vẫn chuyển góc quay camera lại gần.
Từ đầu dây bên kia lập tức truyền lại những tiếng xì xào bàn tán đầy kinh hãi: 'Chính là hắn!' 'Fars!' 'Không sai, lão già này thế mà vẫn còn sống!' 'Đúng là đồ khốn nạn, cái bóng ma của Lucien quả thực âm hồn bất tán!'
Một lát sau, một giọng đàn ông đầy tàn độc gầm lên ra lệnh:
"Tiếp tục lùng sục toàn bộ những kẻ vừa thoát ra khỏi chiến hạm! Bắt được đứa nào, giết không tha đứa đó cho tao! Cứ giết được một mạng, thưởng nóng 1 triệu tinh tế tệ!"
"Người thoát ra khỏi chiến hạm thì nhiều, nhưng quanh khu vực này hiện đang có hàng ngàn dân thường tị nạn lẩn trốn, làm sao mà phân biệt được ai với ai chứ sếp?" Một tên lính đánh thuê bĩu môi thắc mắc.
"Phải đấy, bọn chúng một khi cởi bỏ quân phục trà trộn vào đám đông thì thần tiên cũng chẳng nhận ra nổi..."
"VẬY THÌ GIẾT SẠCH TOÀN BỘ CHO TAO! MẸ KIẾP!" Gã tài phiệt điên cuồng gào thét mất hết nhân tính.
Một tên lính đánh thuê nở nụ cười nham hiểm: "Nghĩa là chỉ cần giết người, bất kể là ai, cứ có xác là có tiền đúng không sếp?"
Đầu dây bên kia lạnh lùng đáp: "ĐÚNG!"
Liên lạc bị cắt đứt. Một tên lính đánh thuê khẽ nhíu mày: "Đám tài phiệt này ra tay cũng quá mức tàn độc rồi đấy chứ? Dù người dân đã chạy đi bớt, nhưng quanh đây ít nhất vẫn còn hơn một ngàn người thường vô tội..."
"Xì! Mày quan tâm tới chuyện bọn chúng tàn độc hay không làm cái quái gì! Dù sao cứ có tiền đút túi là được!"
Dứt lời, một cỗ cơ giáp lính đánh thuê lập tức gạt cần phóng vút đi, bắt đầu cuộc thảm sát đẫm máu săn tiền thưởng!
...
Tại khu nhà xưởng tồi tàn ở khu ổ chuột.
Alice và Acas sau khi dùng máy thu phát tín hiệu khẩn cấp kết nối được với sở chỉ huy ngầm, nghe thấy giọng nói của Fars ban nãy đã tạm thời trấn an được lòng quân, trái tim đang treo lơ lửng của hai người rốt cuộc cũng tạm hạ xuống.
Thế nhưng Acas vẫn sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ nứt nẻ: "Không được! Không thể cứ ngồi im chờ đợi thế này được! Điểm rơi của chiến hạm phát nổ cách khu vực của chúng ta quá gần, tôi bắt buộc phải sang đó xem xét tình hình!"
Alice không hề can ngăn, ngược lại kiên quyết nói: "Tôi đi cùng anh!"
"Không được! Cô phải ở lại đây, một mình tôi đi là đủ rồi! Nơi đó lúc nào cũng có thể phát nổ đạn pháo, sau khi giành được thắng lợi cuối cùng, hai đứa nhỏ vẫn rất cần có cô chăm sóc!" Acas trầm giọng khuyên can.
Alice kiên định lắc đầu, ánh mắt ánh lên ngọn lửa bất khuất: "Chúng ta cùng đi! Tôi chán ghét việc phải ngồi im chờ đợi lắm rồi! Tôi đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua rồi!"
Acas nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Alice, khẽ gật đầu. Ông mở ngăn tủ bí mật trong góc phòng, lấy ra hai khẩu súng ngắn laser quân dụng, trao một khẩu vào tay Alice:
"Đi! Chúng ta cùng đi!"
"Ừm!"
Hai người mở toang cánh cửa sau của khu nhà xưởng. Phía sau cánh cửa sắt kiên cố thình lình đậu một chiếc chiến hạm mini tàng hình! Dẫu phần cánh đuôi của chiến hạm có bị hư hỏng nhẹ một mảng nhỏ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới khả năng vận hành chiến đấu.
"Đi thôi, tới hiện trường vụ nổ xem sao... Hy vọng đại nhân bình an vô sự."
"VÌ CÔNG BẰNG MÀ CHIẾN!"
"VÌ CÔNG BẰNG MÀ CHIẾN!"
Hai người nói xong câu khẩu hiệu thiêng liêng cuối cùng, nhìn nhau nở một nụ cười quyết tử.
Động cơ chiến hạm mini lặng lẽ khởi động. Alice bỗng bất giác ngoái đầu nhìn lại phía sau một cái.
"Sao thế?" Acas quay sang hỏi.
"Không rõ nữa... Vừa rồi hình như em bị ảo giác, như thể nghe thấy tiếng của bé Envi gọi..."
Acas nhướng mày, đưa mắt liếc nhìn vào một góc tối khuất sau bức tường.
Nấp sau khúc quanh góc tường, Envi đang dùng hai bàn tay nhỏ xíu bịt chặt lấy miệng mình, trái tim non nớt đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Vừa rồi nhìn thấy mẹ và chú Acas vội vã, hốt hoảng như vậy, trong lòng cậu vô cùng lo lắng. Thế nên sau khi nhờ em gái Nina sang chơi với Giang Nguyên, cậu liền lén lút lần mò đi tìm mẹ. Nhưng cậu không dám bước lên lầu, bởi vì tầng lầu là khu vực cấm mà mẹ nghiêm cấm hai anh em bén mảng tới.
Vừa thấy mẹ và chú Acas vội vã đi xuống cửa sau, cậu liền không chút do dự lén lút bám theo. Cậu chỉ là quá lo lắng cho an nguy của mẹ... nào ngờ lại vô tình nghe được toàn bộ những lời bàn bạc kinh thiên động địa giữa mẹ và chú Acas!
Tại sao mẹ và chú lại muốn đi tới hiện trường vụ nổ bom kinh hoàng ấy?
'Vì công bằng mà chiến' rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ?
Đúng lúc cậu bé đang miên man suy nghĩ rối bời, một bóng đen cao lớn bỗng trùm xuống đầu cậu.
"Envi! Cháu đã nghe thấy những gì rồi?" Acas nhíu chặt đôi mày rậm, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cậu bé.
Envi sợ hãi ngước đầu lên: "Cháu... cháu..."
Acas khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng căn dặn: "Thôi được rồi, bất kể cháu vừa nghe thấy những gì, tuyệt đối không được hé răng nói cho bất kỳ ai biết, có nhớ rõ chưa? Chú và mẹ cháu có một nhiệm vụ vô cùng hệ trọng bắt buộc phải hoàn thành. Cháu hãy ở lại đây chăm sóc thật tốt cho em gái Nina chờ mẹ và chú quay về. Toàn bộ lương thực đều đã được cất sẵn trong gian phòng kia, đủ cho mọi người ăn trong vài ngày. Mật mã mở cửa cháu vẫn còn nhớ chứ?"
Envi run rẩy gật đầu.
"Đứa trẻ ngoan," Acas đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc xơ xác của Envi, nói: "Hãy chăm sóc tốt cho em gái, đợi chúng ta trở về."
Envi thò đầu nhìn qua vai chú, chỉ thấy người mẹ vốn luôn dịu dàng hiền hậu lúc này trên môi vẫn nở một nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu với cậu, dịu giọng nói: "Đi đi con trai."
"Mẹ ơi... mẹ có thể không đi được không mẹ?"
Alice khẽ lắc đầu. Dẫu ánh mắt nàng vẫn đong đầy tình mẫu tử bao la, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại ánh lên sự kiên định sắt đá không gì có thể lay chuyển nổi.
"Con... con sẽ chăm sóc em gái thật tốt, đợi mẹ và chú khải hoàn trở về!"
Sau khi hai người bước lên chiến hạm bay vút đi, Envi đứng trơ trọi nhìn theo chấm đen nhỏ dần biến mất giữa bầu trời rực lửa. Cậu bé chắp hai bàn tay nhỏ xíu trước ngực thành kính cầu nguyện: Bất kể mẹ và chú Acas muốn làm điều gì, chỉ cầu mong thần linh phù hộ cho hai người được bình an trở về!
Thế nhưng nơi đó bom đạn ngập trời, nguy hiểm trùng trùng, mẹ và chú liệu có thể bình an quay về thật không?
Nghĩ đến đây, Envi cắn chặt môi, quay ngoắt người chạy thục mạng trở lại khu vực sân trước nơi đám người tị nạn đang nghỉ ngơi.
"Nhóc con, em chạy biến đi đằng nào suốt từ nãy tới giờ thế hả?" Giang Nguyên cong ngón tay, khống chế lực đạo gõ nhẹ một cái cốc lên trán Envi khi cậu bé vừa thở không ra hơi chạy tới.
"Dạ... cháu... cháu đi vệ sinh ạ." Envi ấp úng phân bua.
Thế nhưng hiển nhiên một đứa trẻ ngây thơ như cậu căn bản không biết nói dối. Đôi mắt cậu hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Giang Nguyên, và hai vành tai vì ngượng ngùng và chột dạ mà đỏ bừng lên như quả ớt chín.
Tuy thừa biết đứa nhỏ này đang nói dối, nhưng Giang Nguyên cũng không vạch trần nó. Thực chất không cần đoán cũng biết thằng nhóc này ban nãy chắc chắn là lén lút chạy đi tìm mẹ nó rồi. Vẻ hoảng loạn thất thần của Alice và Acas lúc nãy không chỉ khiến hai đứa trẻ hoang mang, mà ngay cả hàng trăm người lớn tị nạn ở đây cũng đang nhấp nhổm lo sợ chiến tranh lan tràn tới khu ổ chuột.
"Được rồi, mẹ em trước khi rời đi đã nhờ chúng tôi chăm sóc hai anh em. Từ giờ trở đi muốn đi đâu, bắt buộc phải báo trước với tôi một tiếng, có nghe rõ chưa?" Giang Nguyên nghiêm túc nhìn thẳng vào Envi nhắc nhở.
Envi gật đầu lia lịa: "Dạ, cháu nhớ rồi ạ!"
Giang Nguyên nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu bé, khẽ mỉm cười gật đầu hài lòng.
...
Ầm vang!
Ầm ầm ầm ——!
Những tiếng nổ kinh hoàng xé rách không gian liên tiếp dội xuống.
Tại khu vực biên giới giáp ranh giữa thành phố Belia và khu ổ chuột, xác cỗ chiến hạm khổng lồ màu đen bốc cháy ngùn ngụt, san phẳng mặt đất xung quanh thành một bãi hoang tàn đổ nát. Gần đó, hơn mười cỗ cơ giáp lính đánh thuê hung tợn không hề bay trên không trung, mà đồng loạt hạ cánh xuống mặt đất, kích hoạt toàn bộ hệ thống cảm biến tầm nhiệt hồng ngoại để điên cuồng lùng sục những người còn sống sót nhằm săn tiền thưởng.
Đoàng!
Trên màn hình cảm biến nhiệt vừa xuất hiện một bóng người màu đỏ đang lảo đảo di chuyển, gần như ngay khoảnh khắc gã phi công vừa phát hiện ra mục tiêu thì một tiếng súng laser đã chát chúa vang lên đoạt mạng người nọ!
Tên lính đánh thuê bên trong cỗ cơ giáp tức giận đập mạnh tay xuống bảng điều khiển, chửi đổng om sòm: "Mẹ kiếp lũ tạp chủng chúng mày! Mục tiêu đó rõ ràng là do tao phát hiện ra trước cơ mà!"
"Ha ha! Ai bắn chết trước thì tiền thưởng thuộc về người đó, câm cái họng thối của mày lại đi đồ chó đẻ!"
...
Giữa đống đổ nát ngổn ngang, một người phụ nữ với vóc dáng mảnh khảnh đang siết chặt khẩu súng ngắn laser trong tay, trên người may mắn không phải chịu vết thương trí mạng nào.
Serena quả thực vô cùng may mắn. Dẫu cỗ cơ giáp của nàng cũng bị những mảnh vỡ từ vụ nổ chiến hạm xé toạc, nhưng may sao chỉ bị phá hủy nửa thân dưới, còn hệ thống túi khí an toàn trong buồng lái đã kịp thời bung ra bảo vệ tính mạng nàng trong cú va chạm nảy lửa khi rơi xuống đất, chỉ khiến nàng bị xây xước nhẹ ngoài da.
Nàng nóng lòng muốn kết nối liên lạc với quân đội của mình, thế nhưng toàn bộ thiết bị viễn thông mang theo người đều đã bị rơi rớt thất lạc trong lúc hỗn loạn, còn hệ thống thông tin của cỗ cơ giáp thì đã hoàn toàn hỏng hóc.
Xung quanh nàng lúc này, từng bước chân cơ giáp nặng nề của đám lính đánh thuê khát máu đang ngày một siết chặt vòng vây tử thần!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.