Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 18
Chương 18: Vở Kịch Vụng Trộm Sau Cánh Cửa
Chương 18· 3.904 từMiễn phí
Chương 18: Vở Kịch Vụng Trộm Sau Cánh Cửa
Lần đầu tiên điều khiển cơ giáp của Giang Nguyên có thể nói là thuận buồm xuôi gió ngoài sức tưởng tượng. Ngoại trừ sự hỗ trợ đắc lực đến từng phần nghìn giây của siêu cấp quang não Alphonse ra, một nguyên nhân cốt lõi khác chính là Giang Nguyên ở kiếp trước vốn là một phi công lão luyện chuyên lái phi thuyền thám hiểm không gian!
Vào giai đoạn sau khi sở hữu Alphonse, hắn đã từng một thân một mình chu du thám hiểm khắp các dải ngân hà xa xôi. Dưới sự tương trợ của Alphonse, một mình hắn còn có thể điều khiển trơn tru cả một chiếc phi thuyền khổng lồ, chứ đừng nói đến việc cầm lái một cỗ cơ giáp cá nhân nhỏ bé này.
Sau khi bay lượn một vòng quanh khuôn viên rộng lớn của viện nghiên cứu để hoàn toàn làm quen với các thông số của cỗ máy, Giang Nguyên mới từ từ hạ cánh điều khiển cơ giáp đáp xuống bãi đỗ an toàn.
Khoảnh khắc Giang Nguyên mở nắp buồng lái trèo xuống đất, cả đám người Kế Dương lẫn nhóm nghiên cứu đều dán chặt mắt vào hắn như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Giang Nguyên trước đây chắc chắn đã từng lái qua cơ giáp rồi đúng không? Nếu chưa từng chạm vào bao giờ, làm sao có thể sở hữu năng lực khống chế và phản xạ thần sầu đến mức khủng khiếp như thế được?
Không, chuyện đó tuyệt đối là điều phi lý!
Nếu một kẻ chưa từng một lần cầm lái mà có thể bay lượn điêu luyện như thế này, thì chẳng phải là nghịch thiên quá rồi sao?
"Giang Nguyên... trước đây em thực sự chưa từng lái cơ giáp bao giờ sao?" Lưu Chính nghe thấy giọng nói của chính mình đang khẽ run rẩy vì kinh ngạc, run giọng hỏi.
Giang Nguyên khẽ lắc đầu, đáp: "Cũng không hẳn là hoàn toàn chưa từng lái qua..."
Lưu Chính khẽ mỉm cười như trút được gánh nặng: "Anh đã bảo rồi mà..."
Chữ "sao" còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, anh ta đã nghe thấy Giang Nguyên thản nhiên nói tiếp: "Nếu như lái trong trò chơi Tinh Chiến cũng được tính, thì mẫu cơ giáp này thực ra em cũng thường xuyên điều khiển lắm."
Giang Nguyên thầm nghĩ, trong kho dữ liệu trò chơi mà nguyên chủ hay chơi quả thực có mô phỏng mẫu cơ giáp này, rất nhiều thao tác căn bản thực tế cũng tương tự như nhau.
Lưu Chính nghe xong câu trả lời liền rơi vào trạng thái câm nín toàn tập. Trong trò chơi có biết bao nhiêu tính năng tự động hỗ trợ cân bằng, làm sao có thể đánh đồng với việc thao tác một cỗ cơ giáp thật bằng xương bằng thịt ngoài đời cơ chứ?
Mục đích ban đầu của việc phát triển hệ thống trò chơi Tinh Chiến là để phục vụ cho các binh sĩ quân đội làm quen với cơ giáp, chiến hạm và các loại vũ khí tác chiến tối tân. Dù sao thì các cuộc chiến tranh thực tế vẫn hiếm khi nổ ra, nhưng mỗi người lính đều đòi hỏi phải tích lũy một lượng kinh nghiệm thực chiến nhất định, vì vậy Tinh Chiến mới được ra đời.
Thuở ban đầu, trò chơi Tinh Chiến được thiết kế mô phỏng hoàn toàn chuẩn xác 100% dựa trên các thông số của cơ giáp ngoài đời thực. Thế nhưng cùng với làn sóng say mê cơ giáp bùng nổ khắp nơi, Tinh Chiến bắt đầu được thương mại hóa để đưa vào tầm ngắm của đại chúng dân thường.
Bởi vì trong thế giới ảo, người bình thường rất khó lòng hoàn thành được những thao tác có độ khó cao, do đó ở giai đoạn sau hệ thống đã tiến hành đơn giản hóa tối đa các thao tác điều khiển, chủ yếu là để người bình thường cũng có thể dễ dàng trải nghiệm.
Tuy nhiên, công năng cốt lõi ban đầu của Tinh Chiến cho đến nay vẫn được duy trì nguyên vẹn. Các quân nhân có đặc quyền quân vụ sau khi xác thực danh tính sinh trắc học sẽ được hệ thống cưỡng chế mở chế độ thứ hai trong thời gian huấn luyện —— chế độ mô phỏng hoàn toàn thực tế 100%.
Cách làm này vừa giúp cho quân đội có thể cọ xát với nhiều đối thủ đa dạng mà không bị giới hạn trong phạm vi nội bộ, lại vừa giúp cho dự án game khổng lồ này thu về lợi nhuận thương mại khổng lồ, quả thực là một nước đi vô cùng sáng suốt và mang ý nghĩa to lớn.
Thế nhưng Giang Nguyên trước khi bước chân vào trường quân sự vẫn chưa từng tiến hành xác thực thân phận quân nhân, do đó tài khoản của hắn vẫn luôn ở mức quyền hạn người dùng phổ thông, tức là chỉ sử dụng chế độ đơn giản hóa thứ nhất mà thôi. Nghe Giang Nguyên giải thích như vậy, Lưu Chính cảm thấy cạn lời sâu sắc, trong lòng chỉ biết cảm thán không thôi: Đây đại khái chính là thứ được gọi là thiên phú bẩm sinh nghịch thiên chăng?
Trong khi đó, các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu của Lưu Chính thì hai mắt đã cong thành một đường chỉ vì mừng rỡ. Năm nay tấm bằng tốt nghiệp cầm chắc trong tay rồi!
Quy định chấm điểm luận văn tốt nghiệp của nhà trường đối với hệ Chế tạo Cơ giáp ngoài việc đánh giá bản thân phần cứng cải tiến ra, còn có một cột điểm vô cùng quan trọng khác là phần chấm điểm thực chiến bay lượn. Điểm trung bình cộng của cả hai phần chỉ cần đạt từ 85 điểm trở lên là coi như qua môn thuận lợi.
Cũng có không ít sinh viên khóa trước tìm cách luồn lách kiếm đường tắt: nếu chất lượng cơ giáp cải tiến chưa thực sự xuất sắc, bọn họ sẽ nhờ cậy những tay lái cự phách bên hệ Cơ giáp để dùng kỹ năng phi công bù đắp vào khiếm khuyết kỹ thuật! Thế nhưng muốn tìm được một học viên hệ Cơ giáp có trình độ cao chịu ra tay tương trợ là chuyện khó hơn lên trời, trừ phi đôi bên có mối quan hệ vô cùng thân thiết ruột thịt thì mới có chút khả năng.
Bình thường đám sinh viên ưu tú của hệ Cơ giáp ai nấy đều mang cái tính kiêu ngạo ngút trời, nếu không thân quen thì ai rảnh rỗi đến mức chịu ra mặt làm chuột bạch thử nghiệm cơ giáp cho người khác? Hệ Chế tạo Cơ giáp của bọn họ tuy là phân khoa lớn thứ hai của Trường Quân Sự Đệ Nhất, nhưng rốt cuộc những người thực sự làm nên tên tuổi vẻ vang thì được mấy ai?
Lưu Chính trong lòng mở cờ trong bụng. Vốn dĩ đợt vừa rồi vì vướng bận đề tài thực nghiệm nên cả nhóm của anh ta không rời trường về quê nghỉ hè, tiện thể đứng ra giúp ban tổ chức đón tiếp vài tân sinh viên khóa mới. Khi đàn em hỏi han về chuyện tốt nghiệp, anh ta cũng chỉ buột miệng than vãn vài câu cho khuây khỏa.
Thực ra lúc nhận được tin nhắn của Aardman bảo rằng có tân sinh viên hệ Cơ giáp đồng ý hỗ trợ thử nghiệm, vì biết đối phương là ma mới năm nhất nên anh ta cũng vô cùng đắn đo lo ngại. Nhưng sau đó nghĩ lại, dù sao có người lái thử vẫn tốt hơn là để hội đồng giám khảo tự chấm, vả lại tiền thù lao cũng chỉ có vài vạn tinh tệ, cho dù không thành công thì cũng chẳng tiếc nuối bao nhiêu.
Ai mà ngờ đâu bọn họ lại may mắn đào trúng một kho báu vô giá thế này! Chẳng khác nào đi nhặt được một viên kim cương sáng chói giữa đống rau cải vụn!
Năm nay ngày tốt nghiệp chắc chắn vững như bàn thạch rồi!
Lưu Chính quay sang nhìn Giang Nguyên, ý cười nơi đáy mắt càng lúc càng thêm sâu sắc và rạng rỡ.
"Giang Nguyên này, lần đầu tiên điều khiển cơ giáp thực tế, tay em có cảm thấy đau mỏi hay khó chịu ở đâu không? Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì nhất định phải nói ngay cho anh biết đấy nhé." Lưu Chính bày ra vẻ mặt vô cùng ân cần và nghiêm túc hỏi han. Đối với Giang Nguyên, anh ta tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư mờ ám nào khác, chỉ đơn thuần coi Giang Nguyên như chiếc phao cứu sinh duy nhất cho tấm bằng tốt nghiệp của mình. Dù sao việc điều khiển cơ giáp đòi hỏi đôi tay phải thực hiện các thao tác cường độ cực cao, đôi tay vàng ngọc này tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ tổn thương nào, vì thế giọng điệu của anh ta tự nhiên vô cùng tha thiết ân cần.
Thế nhưng Lưu Chính bỗng dưng lại cảm thấy sống lưng mình chợt lạnh toát một cách bất thường. Anh ta theo bản năng đưa tay lên sờ sau gáy, toàn thân nổi cả một lớp da gà ớn lạnh. Quay đầu nhìn lại, anh ta chỉ thấy cậu nam sinh cùng lớp hệ Cơ giáp đi cùng Giang Nguyên lúc này đang nở nụ cười tươi rói nói chuyện với người bên cạnh. Lưu Chính ngơ ngác gãi gãi đầu, thầm tự hỏi chẳng lẽ điều hòa trong xưởng hôm nay bật nhiệt độ thấp quá hay sao?
Sau khi hoàn thành bài bay thử nghiệm đầu tiên, Giang Nguyên quả thực đã phát hiện ra một vài lỗi kỹ thuật nhỏ. Hắn liền mở lời xin Lưu Chính một bản sao chép báo cáo chi tiết về đề tài cải tạo của nhóm, sau đó mới cùng đám bạn cất bước rời đi.
Khu vực Viện nghiên cứu số 14 nằm gần khu ký túc xá của hệ Chế tạo hơn. Sau khi chia tay nhóm người Kế Dương, lúc này chỉ còn lại Giang Nguyên và Kỷ Nhung hai người sóng bước cùng nhau trở về dãy phòng ngủ của hệ Cơ giáp.
Về đến phòng, Giang Nguyên liền đi tắm rửa sạch sẽ. Vừa lau khô người bước ra khỏi phòng tắm, hắn liền nhìn thấy trên màn hình thiết bị liên lạc nhấp nháy vài tin nhắn mới.
Tống Di Thụy đã gửi qua khá nhiều tin nhắn, chủ yếu là ân cần hỏi han xem tình hình thích nghi với trường mới của hắn mấy ngày nay thế nào. Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi lần lượt trả lời từng câu hỏi. Hai người trao đổi qua lại vài câu về chuyện học hành ở trường trong hai ngày qua, sau đó Giang Nguyên mới chủ động khép lại cuộc trò chuyện.
Cùng lúc đó, tại phòng ký túc xá của Đại học Rayder, ánh đèn trong phòng có phần tối tăm mờ ảo.
Một nam sinh trong phòng vừa đặt thiết bị liên lạc xuống bàn, bỗng nhiên hưng phấn khơi mào câu chuyện:
"Này Di Thụy, sao cậu mãi mà không chịu đánh dấu bé Omega nhà cậu đi thế? Mùi pheromone trên người em ấy cứ vô thức tỏa ra ngào ngạt khắp nơi. Mẹ kiếp, cái hương vị ngọt ngào ấy quả thực chỉ cần ngửi thoáng qua một chút thôi là pheromone trong người tôi đã suýt mất kiểm soát rồi!"
"Đúng đấy lão Tống, cậu không phải là có vấn đề gì về phương diện kia đấy chứ?"
"Ê, có phải cậu đang nhắn tin tíu tít với em ấy không đấy?"
Cả ba người bạn cùng phòng của Tống Di Thụy đều là Alpha. Hôm nay sau khi nhìn thấy Thu Cảnh Minh đến tìm Tống Di Thụy, từng người bọn họ ai nấy đều bứt rứt ngứa ngáy như bị mèo cào trong tim. Phải công nhận một điều rằng Thu Cảnh Minh sở hữu sức hấp dẫn và mị lực vô cùng to lớn đối với giống loài Alpha. Thế nhưng đồng thời cả ba người cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối, bởi nhìn dáng vẻ e ấp của tiểu Omega kia thì rõ ràng đã bị Tống Di Thụy thu phục trọn vẹn rồi. Trên người cậu ta thoang thoảng mùi pheromone của Tống Di Thụy, tuy mùi hương không quá đậm nhưng bọn họ vẫn có thể ngửi ra rất rõ ràng.
"Các cậu hiểu lầm rồi, em ấy với tôi không phải là mối quan hệ kiểu đó đâu!" Nghe mấy người bạn cùng phòng bàn tán trêu chọc, sắc mặt Tống Di Thụy khẽ biến đổi, vội vàng lên tiếng thanh minh.
"Không phải sao? Bọn này đâu có bị điếc mũi mà không ngửi thấy mùi của cậu vương trên người em ấy chứ! Nếu không phải ngửi thấy mùi hương đánh dấu chủ quyền của cậu, thì tôi đã sớm nhảy vào theo đuổi bé Thu rồi đấy." Một nam sinh vừa cười vừa nháy mắt trêu ghẹo.
Tống Di Thụy chỉ biết cười trừ một cách vô cùng gượng gạo và bối rối.
Chiều hôm nay, Thu Cảnh Minh tan học xong liền lặn lội đến tận trường đại học tìm hắn. Lúc hai người cùng nhau bước ra ngoài, Thu Cảnh Minh lại bất ngờ dồn hắn vào góc cửa nhà vệ sinh mà hôn ngấu nghiến. Cậu ta vừa chủ động nắm lấy tay hắn dẫn dắt, lại cộng thêm mùi pheromone Omega ngọt ngào trên người Thu Cảnh Minh dạo gần đây cứ không ngừng tỏa ra như mời gọi, khiến hắn khi ấy thực sự đã không kìm chế nổi bản năng mà ôm chặt lấy Thu Cảnh Minh trong nhà vệ sinh. Hai người thậm chí còn kéo nhau vào tận bên trong một buồng vệ sinh riêng rồi khóa trái cửa lại.
So với những nụ hôn vụng trộm trước đây, dĩ nhiên lần này đã tiến xa hơn với hàng loạt những đụng chạm thể xác cuồng nhiệt. Thời điểm đó, hắn thực sự đã suýt chút nữa đè nghiến Thu Cảnh Minh ra để làm chuyện ấy. Ai mà ngờ đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, thiết bị liên lạc của hắn bỗng nhiên rung lên một hồi chuông báo tin nhắn! Chính hồi chuông định mệnh ấy đã kịp thời kéo hắn trở về từ bờ vực tội lỗi, chỉ một chút nữa thôi, suýt chút nữa là hắn đã ngủ với chính đứa em trai nuôi của Giang Nguyên!
Tiếng chuông liên lạc vang lên làm cả người hắn giật bắn mình tỉnh táo lại. Nhìn thấy quần áo của đối phương đã bị cởi bỏ gần hết, hai cánh tay trần trụi của Thu Cảnh Minh đang ôm ghì lấy cổ mình, bờ môi mọng đỏ đang cố rướn tới hôn tiếp, Tống Di Thụy sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Theo phản xạ tự nhiên của sự hoảng loạn, hắn dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Thu Cảnh Minh ra, vứt bỏ lại một Thu Cảnh Minh trần trụi xốc xếch và nhếch nhác trong buồng vệ sinh, còn bản thân hắn thì run rẩy kéo vội chiếc quần lên rồi tháo chạy thục mạng ra ngoài!
Sau đó bình tâm lại, hắn mới cảm thấy cách xử sự của mình lúc đó quá mức hèn hạ và sai lầm. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy hắn thực sự quá đỗi sợ hãi, hắn sợ Thu Cảnh Minh vì uất ức mà sẽ đem toàn bộ chuyện đáng xấu hổ ngày hôm nay kể hết cho Giang Nguyên nghe. Vì vậy, hắn đã phải quay lại tìm Thu Cảnh Minh, hèn mọn cầu xin Thu Cảnh Minh tuyệt đối đừng hé răng nửa lời với Giang Nguyên về chuyện vừa xảy ra.
Khi ấy Thu Cảnh Minh vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi mắt sưng húp rõ ràng là vừa mới khóc một trận nức nở. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn, cậu ta chẳng những không hề buông một lời oán trách mắng mỏ, mà trái lại còn chủ động ôm hết mọi tội lỗi về phía bản thân mình.
Nghĩ đến cảnh Thu Cảnh Minh dùng chất giọng nghẹn ngào mềm yếu không ngừng tự trách rằng tất cả đều là lỗi của bản thân, bảo rằng chuyện này không liên quan gì đến anh Thụy, đồng thời khóc lóc thề thốt bảo đảm sẽ không bao giờ để Giang Nguyên biết chuyện, Tống Di Thụy chỉ biết âm thầm thở dài chua xót trong lòng. Cảnh Minh thực sự quá yêu hắn, chỉ vì quá yêu hắn nên mới làm ra những hành động dại dột như thế. Điều đó khiến lòng hắn ngập tràn sự thương xót và day dứt khôn nguôi, thậm chí quên bẵng cả nỗi sợ hãi kinh hoàng ban nãy.
Rõ ràng người có lỗi lớn nhất là hắn. Hắn là một Alpha trưởng thành, hoàn toàn có đủ sức mạnh thể chất để đẩy Thu Cảnh Minh ra ngay từ đầu. Vậy mà Thu Cảnh Minh lại hết lòng bao bọc bảo vệ hắn đến mức không nỡ trách cứ hắn dù chỉ một lời.
Nghĩ đến đây, Tống Di Thụy bất lực buông một tiếng thở dài não nề. Hiện tại trong lòng hắn vừa cảm thấy sợ hãi sự bám riết của Thu Cảnh Minh, nhưng lại vừa đau lòng xót xa cho tình cảm mù quáng của cậu thiếu niên ấy.
Chính hắn cũng chẳng biết bản thân phải làm sao cho phải. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để mối quan hệ này đi quá giới hạn với Thu Cảnh Minh được. Với tính cách cương trực và dứt khoát của Giang Nguyên, một khi biết hắn lén lút ngoại tình phản bội thì chắc chắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn.
Bọn họ cùng nhau lớn lên từ tấm bé, hắn tự nhận bản thân vẫn vô cùng thấu hiểu tính tình của Giang Nguyên.
Trong khi đó, Thu Cảnh Minh sau khi trở về nhà họ Giang lúc này đang nằm vật ra giường. Trong tâm trí cậu ta lúc này ngập tràn những hình ảnh nhục nhã vừa diễn ra trong buồng vệ sinh ban chiều. Gương mặt cậu ta tái nhợt không một giọt máu, răng nghiến chặt vào môi dưới cho đến khi khoang miệng lại nồng nặc mùi máu tanh thì mới chịu buông ra.
Khoảnh khắc Tống Di Thụy đẩy ngã cậu ta rồi hốt hoảng tháo chạy như gặp ma quỷ, cậu ta thực sự đã chết lặng tại chỗ. Nhìn lại bản thân mình quần áo bị xé toạc rách rưới, trên làn da trắng ngần chằng chịt những vết hôn tím tái nhếch nhác, chính cậu ta cũng không nhớ nổi bản thân đã mặc lại quần áo và chỉnh đốn lại bộ dạng thảm hại ấy bằng cách nào để bước ra ngoài.
Nhìn thấy Tống Di Thụy hớt hải quay trở lại, nghe những lời van xin hèn mọn của Tống Di Thụy khẩn cầu cậu ta đừng nói cho Giang Nguyên biết... Cả một bầu trời van nài nhẫn nhịn của Tống Di Thụy hóa ra chỉ vì sợ Giang Nguyên phát hiện! Trái tim Thu Cảnh Minh như đang bị dao cứa từng nhát rỉ máu đau đớn.
Lúc ấy cậu ta đương nhiên chỉ muốn phát điên lên, muốn gào thét đập phá, muốn buông lời nguyền rủa chửi bới thậm tệ! Dáng vẻ dịu dàng, yếu đuối, đáng thương xưa nay chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo của cậu ta mà thôi, bản chất thật của cậu ta trước giờ chưa từng là một kẻ hiền lành lương thiện! Thế nhưng cậu ta không thể bộc phát ra được, cậu ta bắt buộc phải cắn răng nhẫn nhục, thậm chí phải gượng gạo nở nụ cười gánh hết mọi tội lỗi về mình để Tống Di Thụy an lòng và day dứt vì cậu ta.
Cốc, cốc, cốc!
Đúng lúc này cánh cửa phòng khẽ hé mở, bên ngoài vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của Giang Thiên Tắc: "Cảnh Minh à, mẹ con bảo hôm nay con vừa về đến nhà đã tự nhốt mình trong phòng, có phải ở trường đã xảy ra chuyện gì không con?"
Nghe thấy giọng nói của Giang Thiên Tắc, Thu Cảnh Minh biết là dượng vừa mới đi làm về. Cậu ta vội vã cất giọng yếu ớt đáp: "Dạ con không sao đâu ạ, chỉ là con thấy hơi mệt một chút thôi."
Giang Thiên Tắc nghe Thu Cảnh Minh bảo không sao liền không gặng hỏi thêm nữa, thong thả xoay người đi xuống lầu.
Phương Thi nhìn thấy chồng bước xuống liền sốt ruột hỏi thăm tình hình. Nghe Giang Thiên Tắc thuật lại, Phương Thi liền nhướng mày quở trách: "Tôi xem như nhìn thấu cái nhà này rồi, ông với thằng Giang Nguyên đúng là hai cha con ruột thịt, giống nhau như đúc từ một khuôn! Chẳng biết quan tâm chăm sóc người khác gì cả! Cảnh Minh nó nói nó không sao là không sao thật đấy à? Thằng bé là sợ ông phải lo lắng nên mới nói thế đấy!"
Giang Thiên Tắc ngượng ngùng gãi đầu, hỏi: "Thế để tôi lên hỏi lại lần nữa nhé?"
Phương Thi xua xua tay: "Thôi đi, để cho nó yên tĩnh một mình một lúc, đợi vài hôm nữa rảnh rỗi tôi sẽ lên tâm sự với nó sau."
Ở bên kia mẫu tinh, Giang Nguyên đang nằm trên giường bỗng nhiên đưa tay lên khẽ xoa xoa chóp mũi. Rốt cuộc là ai đang nhắc tên hắn sau lưng thế này nhỉ?
Thôi kệ, việc quan trọng lúc này là nghiên cứu bản vẽ thiết kế cơ giáp đã!
Giang Nguyên mở tập tài liệu cải tạo chi tiết vừa xin được từ chỗ Lưu Chính ra xem. Sau một hồi chăm chú đối chiếu và phân tích, hắn nhận thấy điểm can thiệp cải tiến trên cỗ máy này thực chất chỉ có duy nhất một kết cấu then chốt.
Phải công nhận rằng Lưu Chính thực sự là một tay có năng lực chuyên môn rất cao, kết cấu cải tiến được thêm vào này vô cùng tinh xảo và độc đáo.
Giang Nguyên khẽ vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ có điều... kết cấu cơ học cải tiến này của Lưu Chính nếu đem áp dụng trên mẫu Chiến cơ Lôi Đình đời thứ 7 thì dường như lại có chỗ nào đó không thực sự hợp lý cho lắm...
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.