Xuyên Thành Beta, Ta Lại Là Omega Đỉnh Cao › Chương 17
Chương 17: Màn Thao Tác Cơ Giáp Thần Sầu
Chương 17· 3.122 từMiễn phí
Chương 17: Màn Thao Tác Cơ Giáp Thần Sầu
Kỷ Nhung trong lòng âm thầm khinh bỉ Arlos cả trăm lần, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ rộng lượng an ủi Giang Nguyên: "Tôi thấy cậu hiểu lầm cậu ta rồi. Tên đó chắc là mắc chứng sợ người lạ đấy thôi, không phải sợ cậu đâu. Cậu ta nói chuyện với tôi cũng mang cái bộ dạng lấm la lấm lét như thế đấy."
"Cũng như thế sao?" Giang Nguyên thoáng ngẩn người ngạc nhiên.
Kỷ Nhung gật đầu chắc nịch, thậm chí còn nhiệt tình làm mẫu thị phạm ngay tại chỗ. Hắn quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn về phía Arlos đang ngồi ở hàng ghế sau. Mà Arlos vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao cạo của Kỷ Nhung, biểu cảm trên mặt liền cứng đờ lại hệt như lúc đối diện với Giang Nguyên ban nãy.
Bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Kỷ Nhung, trong đầu cậu ta lại văng vẳng những lời đe dọa cảnh cáo đầy tính chiếm hữu lúc trưa.
Nhận thấy Arlos cũng có phản ứng né tránh ánh mắt Kỷ Nhung y hệt như đối với mình, Giang Nguyên liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Arlos không phải vì yêu cầu đường đột hôm trước mà nảy sinh thành kiến hay hiểu lầm gì với hắn, mà đơn thuần chỉ là do bản tính của cậu ta vốn dĩ nhút nhát và khép kín mà thôi. Ban nãy hắn còn đang lăn tăn suy nghĩ xem có nên chủ động giải thích lại một lần nữa hay không, dù sao bọn họ cũng phải học chung một lớp suốt bốn năm trời, nhưng xem ra tình hình này thì hoàn toàn không cần thiết nữa rồi.
Hắn và Arlos vốn dĩ chẳng tính là thân thiết gì, chỉ vì chuyện nhờ vả hôm trước nên mới có đôi chút tiếp xúc. Giang Nguyên nở một nụ cười nhẹ nhõm, hạ thấp giọng nói: "Xem ra tính cách của cậu ấy đúng là rất nhát người lạ thật."
"Ừ, đúng thế đấy!" Kỷ Nhung dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Giang Nguyên. Thấy Giang Nguyên dễ dàng tin vào mấy lời bịa đặt quỷ quái của mình, sâu thẳm trong lòng Kỷ Nhung chẳng hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác vui vẻ đắc ý lạ kỳ.
Sau khi tan tiết giảng chung, cả nhóm cùng nhau kéo xuống căng tin ăn trưa, tiếp đó buổi chiều là tiết học Vật lý đại cương đầu tiên của khóa.
Môn Vật lý đối với sinh viên chuyên ngành điều khiển cơ giáp như Giang Nguyên và Kỷ Nhung tuy không phải là học phần quan trọng nhất, nhưng đối với chuyên ngành kỹ thuật của Kế Dương thì lại là môn học rường cột sống còn. Vì vậy, chiều nay họ không học chung một phòng học nữa.
Nhờ có sự hiện diện của siêu cấp quang não Alphonse trong linh hồn, những kiến thức vật lý nền tảng này đối với Giang Nguyên thực sự quá mức đơn giản, việc ngồi nghe giảng suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng khác nào một sự lãng phí thời gian vô ích.
Nữ giảng viên Lê Vi sau khi kết thúc bài giảng đầu tiên cho tân sinh viên liền nở một nụ cười duyên dáng gần như hoàn mỹ, cất giọng thông báo: "Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Trong các buổi học tiếp theo của tôi, tôi sẽ không bao giờ điểm danh, các em đến lớp hay nghỉ ở nhà đều được tùy ý. Tuy nhiên, đến kỳ thi kết thúc học phần, tôi tuyệt đối sẽ không nới tay hay châm chước cho bất kỳ ai đâu nhé."
Khóe môi cô giáo Lê Vi khẽ cong lên một nụ cười tự tin. Cô thừa biết rằng cho dù bản thân có tuyên bố như vậy, đám sinh viên trẻ này chắc chắn vẫn sẽ đi học đầy đủ không sót một buổi nào. Thứ nhất là vì môn Vật lý vốn dĩ có độ khó rất cao, và thứ hai là vì bản thân cô giáo... quá mức xinh đẹp quyến rũ.
Giang Nguyên nghe cô giáo Lê Vi tuyên bố như vậy thì trong lòng mừng thầm vô cùng. Hắn lập tức hạ quyết tâm: bắt đầu từ buổi học sau, môn Vật lý này hắn sẽ cúp tiết toàn bộ!
Sau bữa cơm chiều no nê, Giang Nguyên cùng nhóm bạn liền thẳng tiến đến Viện nghiên cứu số 14 của hệ Chế tạo Cơ giáp. Lưu Chính sau khi nhận được tin nhắn của Giang Nguyên đã đứng chờ sẵn trước cổng viện nghiên cứu trước vài phút để đón tiếp bọn họ, đích thân dẫn cả nhóm bước vào bên trong.
"Mọi người đi theo anh nhé. Ở đây có rất nhiều khu vực phòng thí nghiệm cơ mật khác nhau, những phòng có gắn biển cảnh báo tuyệt đối không được tự ý bước vào đâu đấy." Lưu Chính vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu.
Bước vào bãi thử nghiệm mô phỏng của nhóm Lưu Chính, tất cả mọi người đều không khỏi choáng ngợp trước quy mô khổng lồ của nó. Không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, trần nhà phía trên là hệ thống giếng trời cơ học có thể mở toang ra bất cứ lúc nào, cho phép cơ giáp cất cánh bay thẳng ra bầu trời bên ngoài.
Lúc này, một cỗ cơ giáp quân sự đã giải ngũ của Liên Bang đang được cố định sừng sững ngay chính giữa bãi thử nghiệm. Xung quanh cỗ máy chiến tranh khổng lồ ấy là vài nam nữ sinh viên khóa trên đang mặc áo blouse trắng, bận rộn đo đạc và kiểm tra các thông số kỹ thuật.
Marin - bạn cùng phòng của Kế Dương - nhìn thấy cỗ máy liền kích động reo lên: "Oa, đây chẳng phải là Chiến cơ Lôi Đình đời thứ 7 sao! Đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy hiện vật thật ngoài đời đấy! Đây là dòng chiến cơ chủ lực phục vụ cho quân đội Liên Bang cách đây ba mươi năm, trận chiến đẫm máu với Đế Quốc Rik năm xưa chính là nhờ vào nó đấy!"
"Bọn em có thể sờ thử vào nó một chút được không ạ?" Mấy cậu chàng lần đầu tiên được tiếp xúc với cơ giáp thật hưng phấn hỏi dồn Lưu Chính.
Lưu Chính hào sảng đáp: "Đương nhiên là được chứ!"
Nhìn thấy bộ dạng phấn khích tột độ của đám học đệ khóa dưới, Lưu Chính khẽ mỉm cười hoài niệm. Thời điểm năm nhất mới chập chững bước chân vào trường quân sự, anh ta cũng mang cái tâm trạng y hệt như thế này, mỗi lần nhìn thấy một mẫu cơ giáp thật bằng xương bằng thịt là chỉ hận không thể ôm chặt lấy nó mà ngủ qua đêm!
Giang Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn bước tới gần, vươn tay khẽ vuốt ve lên lớp vỏ kim loại lạnh lẽo của cỗ máy khổng lồ trước mặt. Trong ký ức của thân xác này, nhờ có người cha Giang Thiên Tắc là Thiếu tướng nên Giang Nguyên tuy đã từng nhìn thấy cơ giáp ngoài đời, nhưng trên thực tế hắn chưa từng một lần được tự tay điều khiển...
Lưu Chính ngắm nhìn vẻ mặt kích động của đám đàn em, ánh mắt bất chợt chuyển sang Giang Nguyên và Kỷ Nhung. Đột nhiên anh ta giật mình đưa tay vỗ bốp một cái vào trán mình! Anh ta vì quá nóng lòng muốn kiểm tra cơ giáp mà quên béng mất chưa hỏi xem hôm nay Giang Nguyên và Kỷ Nhung đã được học tiết thực hành lái cơ giáp nào trên lớp hay chưa!
Trong các trò chơi chiến tranh không gian ảo, người ta có thể mô phỏng rất nhiều loại cơ giáp, ngay cả người bình thường chỉ cần kết nối thiết bị mạng là có thể trải nghiệm cảm giác chiến đấu thực tế ảo. Thế nhưng trò chơi dẫu sao cũng chỉ là trò chơi giả lập, bên trong luôn tích hợp sẵn các hệ thống phụ trợ thao tác tự động. Còn việc điều khiển một cỗ cơ giáp thực tế ngoài đời thì hoàn toàn không có những tính năng hỗ trợ màu hồng ấy, thao tác thực tế giữa hai bên có sự khác biệt một trời một vực!
"Hôm nay... các em đã học tiết thực hành thao tác cơ giáp đầu tiên nào chưa?" Lưu Chính mang tâm trạng thỏ thẻ đầy lo lắng nhìn sang Giang Nguyên hỏi.
Giang Nguyên khẽ lắc đầu: "Dạ chưa ạ."
Gương mặt Lưu Chính lập tức xìu xuống thất vọng. Chưa từng qua đào tạo thực hành sao? "Là do anh quá nóng vội rồi. Vậy thì buổi thử nghiệm hôm nay đành phải tạm gác lại thôi, đợi bao giờ em hoàn thành xong các tiết học thực hành trên lớp rồi hãy quay lại đây nhé."
"Yên tâm đi, chỉ cần em được học qua các bài thực hành trên lớp thì sẽ rất nhanh làm quen và làm chủ được nó thôi!"
Đứng bên cạnh, Kỷ Nhung đưa tay nắm hờ thành quyền che miệng, ho nhẹ một tiếng định mở lời: "Thực ra em..."
Ba chữ "có kinh nghiệm" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn đã nghe thấy tiếng Giang Nguyên dõng dạc cất lên.
"Em đã đọc kỹ toàn bộ cuốn sổ tay hướng dẫn thao tác cơ giáp rồi ạ. Học trưởng, liệu em có thể thử lái một chút được không?" Giang Nguyên nghiêm túc hỏi.
Lưu Chính do dự trong giây lát, cuối cùng cắn răng gật đầu: "Được rồi, vậy em cứ thử xem sao."
Được sự đồng ý của Lưu Chính, khóe môi Giang Nguyên khẽ nở một nụ cười tự tin: "Cảm ơn học trưởng! Em thấy cuốn sổ tay thực hành cơ giáp của trường viết rất chi tiết, nhìn qua cũng không quá phức tạp, em nghĩ mình hoàn toàn có thể xử lý được."
Nhìn thấy dáng vẻ hăm hở háo hức muốn thử sức của Giang Nguyên, Kỷ Nhung đứng cạnh mà tâm trạng phức tạp vô cùng, hắn thực sự không nỡ mở miệng tạt một gáo nước lạnh vào nhiệt huyết của đối phương.
Việc Giang Nguyên chủ động đọc trước toàn bộ cuốn sổ tay thao tác dĩ nhiên là rất đáng khen, nhưng chỉ mới đọc qua lý thuyết một lần mà đã ảo tưởng có thể lập tức vận hành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ thì quả thực là chuyện viển vông phi lý. Lần đầu tiên ngồi vào khoang lái cơ giáp mà không có chuyên gia dày dặn kinh nghiệm ngồi cạnh kèm cặp chỉ dẫn thì chắc chắn sẽ xảy ra sự cố!
Đọc một lần là tinh thông ngay sao? Đùa cái kiểu gì thế! Cho dù bộ não của cậu có ghi nhớ làu làu từng câu từng chữ trong cuốn sổ tay, nhưng liệu các bó cơ trên cơ thể và phản xạ thần kinh của cậu có thể phối hợp nhịp nhàng để đồng thời đưa ra hàng loạt mệnh lệnh thao tác phức tạp hay không?
Kỷ Nhung: "..."
Nhìn bóng lưng Giang Nguyên đang thoăn thoắt leo lên khoang lái cơ giáp, Kỷ Nhung bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ. Thôi thì cùng lắm lát nữa khi tên này gặp lúng túng, hắn sẽ đứng ra làm thầy giáo tận tình chỉ dẫn cho Giang Nguyên vậy. Hắn tin với sự thông minh của Giang Nguyên thì chắc chắn sẽ học hỏi rất nhanh.
Bước vào bên trong khoang điều khiển của cơ giáp, Giang Nguyên chỉ liếc mắt nhìn lướt qua bảng điều khiển trung tâm đang phát ra những luồng ánh sáng xanh lam nhạt, sau đó lập tức đánh thức siêu cấp quang não Alphonse. Đối với một trí tuệ nhân tạo cấp sáng thế như Alphonse, việc hỗ trợ điều khiển một cỗ cơ giáp thô sơ thế này thực sự dễ như trở bàn tay, huống chi trong tay lại có sẵn toàn bộ bản hướng dẫn thông số chi tiết.
Rầm rầm!
Mái vòm giếng trời phía trên bãi thử nghiệm chậm rãi tách đôi mở toang ra. Dưới sự điều khiển thuần thục của Giang Nguyên, cỗ cơ giáp Chiến cơ Lôi Đình đời thứ 7 đột ngột phóng vụt lên, rít lên một tiếng xé gió lao thẳng vút vào bầu trời đêm bao la!
Bay vút ra khỏi Viện nghiên cứu số 14, toàn bộ cảnh quan tráng lệ của Trường Quân Sự Đệ Nhất bên dưới lập tức thu trọn vào tầm mắt.
"Giang Nguyên, đừng bay cao quá! Em vẫn chưa quen với cơ chế của nó đâu!" Trái tim Lưu Chính bên dưới mặt đất như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Giang Nguyên rõ ràng chỉ là một tay mơ chưa từng chạm vào cần lái cơ giáp bao giờ! Cỗ máy này mà không may mất kiểm soát rơi cắm đầu xuống đất thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc!
Giang Nguyên thông qua kênh liên lạc bình thản đáp lại: "Em cảm thấy việc này khá là đơn giản mà."
Lưu Chính hốt hoảng hét lên qua bộ đàm: "Đừng, em đừng dọa anh sợ chứ! Mau hạ cánh xuống đi, anh sợ lắm rồi đấy!"
Giang Nguyên khẽ bật cười khúc khích: "Học trưởng sợ em làm hỏng mất cỗ cơ giáp quý giá này sao?"
Lưu Chính ở dưới gần như muốn khóc ra tiếng mà gật đầu lia lịa. Nếu như cỗ máy này mà nát vụn thêm một lần nữa, thì đời này anh ta xác định vĩnh viễn đừng mong cầm được tấm bằng tốt nghiệp!
Giang Nguyên mỉm cười: "Đừng sợ, để em bay thử vài đường cho anh xem. Chẳng phải mục đích hôm nay là để thử nghiệm sao? Không bay lượn thực tế thì làm sao kiểm tra được hiệu năng chứ?"
Dứt lời, cỗ cơ giáp trên không trung đột ngột tăng tốc cực đại! Những người đứng trong phòng điều khiển dưới mặt đất có thể theo dõi toàn bộ góc nhìn thực tế truyền về từ camera của cơ giáp, do đó có thể nhìn thấy rõ mồn một từng đường bay ngoạn mục của Giang Nguyên.
Cỗ Lôi Đình số 7 rít gào xé toạc không gian, lao vun vút ở tầm thấp, lượn lách qua những khoảng không gian vô cùng chật hẹp giữa các khối nhà cao tầng của viện nghiên cứu. Cảnh tượng thót tim ấy khiến bất kỳ ai theo dõi cũng phải toát mồ hôi hột vì kinh hãi, bởi vì tốc độ bay mà Giang Nguyên duy trì là quá nhanh, bọn họ thực sự vô cùng lo sợ cỗ máy sẽ tông thẳng vào những bức tường bê tông cốt thép!
Lưu Chính lúc này thậm chí còn chẳng buồn bận tâm xem cơ giáp có bị trầy xước hỏng hóc hay không nữa, anh ta chỉ sợ phi công Giang Nguyên ngồi bên trong xảy ra bất trắc gì. Trái tim anh ta đập thình thịch liên hồi như sấm đánh ngang tai!
"Sắp... sắp đâm vào rồi!" Một nam sinh yếu tim đứng bên cạnh thậm chí sợ hãi nhắm tịt cả hai mắt lại không dám nhìn.
Thế nhưng vụ va chạm kinh hoàng đã không hề xảy ra! Cỗ cơ giáp khổng lồ dưới sự điều khiển vi diệu của Giang Nguyên chỉ khẽ nghiêng mình một góc tuyệt mỹ là đã lướt qua chướng ngại vật một cách êm ái và hoàn hảo đến khó tin.
Theo từng pha xử lý mượt mà và chuẩn xác đến từng milimet của Giang Nguyên, Lưu Chính từ chỗ cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, dần dần chuyển sang trạng thái... chết lặng vì kinh ngạc.
Anh ta từ từ quay đầu nhìn sang những thành viên khác trong nhóm nghiên cứu của mình, ánh mắt tràn đầy sự chấn động khôn tả.
Với kỹ năng điều khiển cơ giáp ở đẳng cấp thượng thừa như thế này, đến ngày hội đồng thẩm định đánh giá thực nghiệm chính thức, chắc chắn đề tài của họ sẽ đạt điểm tuyệt đối! Năng lực thao tác đỉnh cao, khả năng phán đoán quỹ đạo chuẩn xác không một vết xước. Cho dù phần cứng mà nhóm bọn họ cải tiến vẫn còn tồn tại một vài hạt sạn nhỏ, nhưng việc tìm được một phi công thử nghiệm có trình độ quái vật như thế này chẳng khác nào đánh một đường bóng ăn gian hợp lệ... Nhưng mà đây là sự ăn gian hoàn toàn hợp pháp và thuyết phục!
Các thành viên trong nhóm nghiên cứu đưa mắt nhìn nhau, hốc mắt ai nấy đều bỗng chốc đỏ hoe vì xúc động nghẹn ngào.
Năm nay bọn họ có hy vọng tốt nghiệp thật rồi!
Lưu Chính nghiêm túc tự hỏi trong lòng: Cái này của bọn họ có tính là phần cứng không đủ thì lấy trình độ kỹ thuật đỉnh cao để bù đắp vào không nhỉ...?
Trong khi đó, đám người Kế Dương thì đang vô cùng phấn khích dõi theo góc nhìn thứ nhất của Giang Nguyên để tận hưởng trọn vẹn cảm giác bay lượn thần tốc giữa trời đêm. Duy chỉ có Kỷ Nhung là đứng chôn chân tại chỗ với tâm trạng vô cùng ngổn ngang và chấn động.
Kỷ Nhung: "..."
Cái tên Giang Nguyên này rốt cuộc là loại quái vật có bug gì thế hả trời? Lần đầu tiên hắn được chạm tay vào cần lái cơ giáp đã được ông già Kỷ Sùng hết lời khen ngợi là thiên tài ngút trời, ấy thế mà so với màn trình diễn của Giang Nguyên lúc này, lần đầu tiên lái cơ giáp của hắn chẳng khác nào một đứa trẻ con đang chập chững tập đi!
Một tên Beta như thế này, rốt cuộc có còn muốn chừa lại chút tôn nghiêm nào cho đám Alpha bọn họ sống nữa hay không hả?!
Số phận của hắn sao mà trớ trêu và cay đắng thế này chứ!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.