Yêu Em, Bài Tập Về Nhà › Chương 27
Chương 27: Tình ca hát cho em nghe
Chương 27· 2.267 từMiễn phí
Chương 27: Tình ca hát cho em nghe
Ngay trong tích tắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Hạ Triều và Tạ Du đang ở gần tâm vòng tròn gần như đồng thời hành động.
Hạ Triều không hề lùi lại theo lộ tuyến đã định sẵn ban đầu, mà cực kỳ tinh tế nghiêng người dịch nửa bước về phía Vương Tranh, dùng bả vai khéo léo huých nhẹ vào người cậu ta một cái, giúp cậu ta điều chỉnh lại góc độ và lực thu chân.
Trong khi đó, Tạ Du ở cùng một thời điểm, với biên độ nhỏ đến mức mắt thường khó lòng phát giác ra nổi, đã kịp thời điều chỉnh bán kính xoay vòng của chính mình, hoàn mỹ lấp kín khoảng trống nhỏ xíu do bước chân dịch chuyển của Hạ Triều để lại, đồng thời khéo léo dẫn dắt nhịp độ của các đội viên xung quanh.
Cách xử lý tình huống khẩn cấp của hai người nhanh như tia chớp, ăn ý nhịp nhàng tựa như phản xạ bản năng. Toàn bộ động tác thu hẹp đội hình sau khoảnh khắc điều chỉnh chớp nhoáng ấy vẫn duy trì được sự đều tăm tắp và mượt mà đáng kinh ngạc, khép lại một màn trình diễn đại viên mãn.
"Hay lắm!"
"Tuyệt vời quá!"
Trên các khán đài bùng nổ những tràng pháo tay rầm rộ như sấm rền cùng tiếng reo hò dậy sóng, rất nhiều người thậm chí còn kích động đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng. Khoảnh khắc này thực sự quá đỗi chấn động, sự phối hợp bình tĩnh đối mặt với hiểm nguy, ăn ý trời sinh ấy đã khắc sâu vào trong tâm khảm của từng người có mặt.
Vương Tranh vẫn còn chưa hoàn hồn sau phen thót tim vừa rồi, cậu ta ngơ ngác nhìn Hạ Triều và Tạ Du, trong ánh mắt ngập tràn những cảm xúc phức tạp đan xen, cuối cùng thảy đều hóa thành một tia cảm kích sâu sắc cùng sự tâm phục khẩu phục hoàn toàn.
Màn biểu diễn của khối kết thúc, toàn thể đội viên nghiêm trang hướng về phía lễ đài chào theo kiểu quân đội.
Ánh nắng ban mai rọi chiếu lên những gương mặt lấp lánh mồ hôi của các chàng trai cô gái, phản chiếu sự can trường bất khuất và niềm kiêu hãnh rạng ngời của tuổi thanh xuân.
Lôi giáo quan ngắm nhìn những người lính do chính tay mình tôi luyện trưởng thành, đặc biệt là hai chàng trai trẻ tuổi đứng sừng sững ở hàng đầu tiên kia, trên khuôn mặt nghiêm nghị bấy lâu nay bỗng nở một nụ cười rạng rỡ và tự hào nhất kể từ khi đợt huấn luyện quân sự bắt đầu.
Buổi diễn tập duyệt binh kết thúc thành công mỹ mãn. Khối biểu diễn hoa dạng không hề có bất kỳ tranh cãi nào mà ẵm trọn danh hiệu "Khối biểu diễn xuất sắc nhất". Hạ Triều và Tạ Du thậm chí còn được đích thân Lôi giáo quan điểm tên xướng danh, vinh dự nhận phần thưởng đặc biệt "Chiến sĩ huấn luyện tiêu biểu".
Sau khi giải tán đội ngũ, bên trong khối biểu diễn tiếng reo hò vui mừng vang dội khắp góc sân. Phương Lâm cùng mấy đội viên phấn khích ùa tới vây quanh Hạ Triều và Tạ Du.
"Triều ca! Du ca! Cú gỡ gạc cuối cùng của hai người vừa rồi đúng là thần sầu luôn đấy! Hai người làm thế nào mà đỉnh vậy?"
"Đúng là thần giao cách cảm mà!"
"Phen này khối của chúng ta nổi tiếng khắp trường chắc rồi!"
Hạ Triều vừa mỉm cười đón nhận sự nhiệt tình chúc mừng của mọi người, nhưng ánh mắt thì trước sau vẫn luôn kiếm tìm bóng hình Tạ Du.
Tạ Du bị dòng người tách ra đôi chút, cậu đứng cách đó không xa, lặng lẽ dõi mắt nhìn anh, nơi khóe môi vương vấn một nụ cười nhàn nhạt nhưng vô cùng chân thật.
Hạ Triều sải bước băng qua đám đông ồn ào, bước đến trước mặt cậu, không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ đưa bàn tay mình ra.
Tạ Du nhìn vào lòng bàn tay rộng mở mang theo vết chai mỏng do những ngày tháng cầm súng huấn luyện của anh, không hề có nửa giây do dự, cậu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.
Hạ Triều lập tức siết chặt những ngón tay lại, mười ngón tay đan chặt khít khao vào nhau, rồi giơ cao lên giữa không trung, hướng về phía toàn thể thành viên trong khối cùng đám đông xung quanh vẫn còn chưa tan hết, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ kiêu hãnh không hề che giấu.
"Xin giới thiệu với mọi người một chút," giọng nói của anh vang vọng trong trẻo, truyền đi khắp bốn phương tám hướng, "đây là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của tôi, Tạ Du!"
Khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo vang dội cùng những tràng cổ vũ trêu chọc đầy thiện ý đồng loạt vang lên như sấm rền.
Ánh nắng chói chang rực rỡ, thanh xuân đương độ tươi đẹp nhất, tất cả những giọt mồ hôi và nỗ lực gian khổ thảy đều nhận được sự đền đáp viên mãn nhất trong đôi bàn tay siết chặt và ánh mắt đong đầy hình bóng đối phương.
Vẻ hào quang vô hạn rực rỡ bên ngoài chỉ là bề nổi, hơi ấm khắc sâu nơi lòng bàn tay cùng người con trai sóng bước bên cạnh mình mới chính là chiến lợi phẩm vô giá nhất của mùa quân sự này.
Buổi tối, theo truyền thống thường niên của trường, các đại đội tự tổ chức buổi dạ hội liên hoan chia tay, vừa là để ăn mừng đợt huấn luyện quân sự kết thúc trọn vẹn, vừa là dịp để nói lời tạm biệt với các giáo quan và những người đồng đội ngắn ngủi từng kề vai sát cánh bên nhau.
Các thành viên của khối biểu diễn hoa dạng hẹn nhau tụ tập trên bãi cỏ lớn bên cạnh sân tập huấn luyện.
Người thì đi mua nước ngọt bánh kẹo, kẻ thì khuân tới chiếc loa thùng di động mini, bãi cỏ dưới màn đêm buông xuống rất nhanh đã tràn ngập tiếng cười nói giòn giã của những người trẻ tuổi.
Lôi giáo quan cũng bị đám học trò nài nỉ lôi kéo tới bằng được, trút bỏ vẻ nghiêm nghị khó gần thường ngày lúc huấn luyện, trên gương mặt anh nở nụ cười thả lỏng hiếm thấy.
Hạ Triều tối nay tỏ ra vô cùng năng nổ hoạt bát, anh len lỏi qua lại giữa đám đông, lúc thì chạm ly với người này, khi lại nói cười trêu đùa với người kia, nhưng những ai tinh ý đều sẽ nhận ra rằng, ánh mắt anh chốc chốc lại bất giác hướng về phía Tạ Du lúc này đang ngồi lặng lẽ ở một góc khuất.
Tạ Du ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ to lớn, tay cầm một lon nước ngọt có ga, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt rộn ràng trước mắt, thần thái vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm thường ngày, duy chỉ có những khi ánh mắt Hạ Triều nhìn sang, đôi con ngươi của cậu mới khẽ ánh lên tia dịu dàng ấm áp.
Dạ hội trôi qua được một nửa, bầu không khí càng lúc càng dâng lên cao trào náo nhiệt.
Phương Lâm với vai trò người dẫn chương trình, tay cầm chiếc micro đơn sơ, tươi cười dõng dạc thông báo: "Tiếp theo đây là tiết mục bất ngờ dành cho mọi người! Xin mời đại diện nhan sắc kiêm đại diện thực lực của khối chúng ta——bạn học Hạ Triều, sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát! Nghe đồn bài hát này mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đấy nhé!"
Đám đông xung quanh lập tức bùng nổ những tràng pháo tay rầm rộ và tiếng hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Không ai ngờ được rằng một người như Hạ Triều lại chủ động đăng ký biểu diễn văn nghệ.
Hạ Triều đứng dậy giữa những tiếng huýt sáo râm ran của mọi người, trên gương mặt thoáng nét cười tinh quái như vừa thực hiện được âm mưu, lại phảng phất một tia căng thẳng khó lòng nhận ra. Anh đưa tay đón lấy chiếc micro, ánh mắt xuyên qua biển người đông đúc, chuẩn xác khóa chặt lấy Tạ Du đang ngồi dưới gốc cây đằng xa.
"Khụ khụ," anh khẽ hắng giọng thử micro, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong quyến rũ, "bài hát này thực ra không hợp lắm với khí chất đẹp trai rúng động trời đất thường ngày của tôi, nhưng mà... tôi rất muốn hát tặng cho một người lắng nghe."
"Ồ——!!!" Tiếng reo hò trêu chọc càng vang lên lớn hơn nữa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đảo qua đảo lại giữa Hạ Triều và Tạ Du, ngập tràn vẻ phấn khích của những kẻ hóng chuyện tình trường. Nhóm nam sinh của Vương Tranh từng có chút hiềm khích trước kia, giờ phút này cũng mang theo nụ cười thiện ý ngước nhìn sang.
Những ngón tay Tạ Du đang cầm lon nước ngọt khẽ siết chặt lại, trên khuôn mặt cậu trước sau vẫn không để lộ cảm xúc gì, nhưng vành tai dưới sự che chở của màn đêm đen đặc đã lặng lẽ nóng bừng lên.
Cậu đại khái đã đoán ra được rồi.
Tiếng nhạc dạo đầu êm dịu nhẹ nhàng từ chiếc loa di động từ từ vang lên, chính là bài hát kinh điển "Tình Phi Đắc Dĩ". Hạ Triều hắng giọng một tiếng, khoảnh khắc anh cất tiếng hát đầu tiên, bãi cỏ vốn đang ồn ào huyên náo bỗng chốc dần dần yên ắng trở lại.
Giọng hát của anh khác hẳn với chất giọng trong trẻo sảng khoái khi nói chuyện thường ngày, khi cất tiếng hát lại mang theo một âm sắc trầm ấm đầy từ tính, chút khàn khàn nhè nhẹ giữa màn đêm tĩnh mịch lại càng thêm phần quyến rũ mê hồn.
"Khó mà quên được lần đầu gặp em, một đôi mắt long lanh mê hoặc lòng người..."
Anh hát vô cùng nghiêm túc chăm chú, ánh mắt từ đầu chí cuối chưa từng rời khỏi Tạ Du dù chỉ một giây.
Ca từ bài hát vừa mộc mạc vừa chan chứa thâm tình sâu sắc, xuyên qua ánh mắt đăm đắm chuyên chú của Hạ Triều truyền tới, dường như mỗi một câu một chữ đều là lời tỏ tình độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho một mình cậu.
"Chỉ sợ bản thân sẽ lỡ đem lòng yêu em, chẳng dám để mình bước lại quá gần..."
Hát đến câu này, trong giọng hát của Hạ Triều mang theo một chút ngượng ngùng non nớt và thấp thỏm bất an vô cùng vừa vặn, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài tự tin phóng khoáng thường nhật của anh, nhưng lại càng thêm muôn phần chân thành chạm đến trái tim người nghe.
"Sợ rằng anh chẳng có gì để trao tặng em, yêu em cũng cần dũng khí lớn lao nhường nào..."
Anh khẽ nghiêng đầu, đăm đắm ngắm nhìn Tạ Du, nơi đáy mắt là niềm yêu thích không hề che giấu cùng một chút căng thẳng hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp.
Các bạn học xung quanh thảy đều nín thở lắng nghe, Phương Lâm thậm chí còn kích động đưa tay bịt chặt miệng lại vì sợ làm phiền đến khoảnh khắc tươi đẹp ngọt ngào này.
Tạ Du cảm thấy nhịp tim của chính mình đang đập nhanh một cách bất thường.
Cậu ngước nhìn người con trai đang đứng giữa trung tâm đám đông, được ánh đèn flash điện thoại của mọi người dịu dàng rọi chiếu.
Con người ấy, ngày thường luôn mồm miệng ba hoa, tự tin ngời ngời, giờ phút này lại dùng một phương thức vụng về mà chân thành tha thiết nhường này, đứng trước mặt bao nhiêu người để hát tặng riêng cho cậu một bản tình ca.
Từng câu chữ bộc bạch thẳng thắn ấy tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng mơn man cào vào nơi đầu quả tim cậu, mang lại từng cơn rung động lạ lẫm, xao xuyến đến khó tả thành lời.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại chuỗi ngày huấn luyện quân sự vừa qua, chai nước được đưa tới đúng lúc khi mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo, bàn tay kịp thời vươn ra đỡ lấy khi động tác suýt xảy ra sơ sót, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau sau những buổi tập tăng cường đêm khuya, cùng câu nói vang rền dõng dạc trên lễ đài "Người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của tôi"... Từng chút từng chút kỷ niệm gom góp lại, hóa thành một dòng nước ấm nóng trào dâng cuồn cuộn nơi lồng ngực cậu lúc này.
Hạ Triều cất tiếng hát câu cuối cùng: "Yêu em là điều anh không thể nào cưỡng lại được."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.